Người Việt hải ngoại: Việt Nam tại Salon de l’Asie 2025; Hội phụ nữ ở Bỉ hỗ trợ miền Trung lũ lụt; Những người ở quận Cam nguy cơ mất chỗ ở

VIỆT NAM TẠI SALON DE L’ASIE 2025: HÀNH TRÌNH ĐƯA VĂN HÓA DÂN TỘC RA THẾ GIỚI

Ngày 29 và 30/11, tại Trung tâm triển lãm Eurexpo ở Lyon (Pháp), Việt Nam đã mang tới Hội chợ triển lãm “Salon de l’Asie 2025” sắc màu tươi mới và sống động, thu hút đông đảo khách tham quan.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong hai ngày 29 và 30/11, tại Trung tâm triển lãm Eurexpo ở Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã mang tới không gian Hội chợ triển lãm “Salon de l’Asie 2025” sắc màu tươi mới và sống động, thu hút đông đảo khách tham quan tại sự kiện văn hóa lớn tại châu Âu, quy tụ hàng trăm nghìn lượt người và đại diện từ nhiều quốc gia châu Á.

Với sự chủ trì của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp cùng Đoàn nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam, gian trưng bày của Việt Nam nhanh chóng trở thành điểm nhấn, gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế nhờ những hình ảnh, thanh âm và trải nghiệm đậm nét bản sắc dân tộc.

Không gian Việt Nam được thiết kế cuốn hút với 50 bức ảnh nghệ thuật giới thiệu di sản và phong cảnh đặc trưng của 3 miền Bắc - Trung - Nam. Các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh, t’rưng, tỳ bà hay K’long pút được trưng bày và giới thiệu trực tiếp, mang đến cho khách tham quan cơ hội khám phá những âm sắc mộc mạc, độc đáo của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Các tờ rơi bằng tiếng Pháp giúp bổ sung thông tin ngắn gọn, tạo nên trải nghiệm trọn vẹn hơn cho người xem.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cho biết điểm nổi bật của sự kiện năm nay là sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam trong công tác quảng bá văn hóa và xúc tiến du lịch.

Thông qua các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, chất lượng cao, biểu diễn tại gian hàng Việt Nam và trên sân khấu chính của Salon, hình ảnh văn hóa Việt Nam đã được giới thiệu một cách sinh động, trực quan tới công chúng quốc tế.

Những tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc, múa truyền thống và giới thiệu áo dài không chỉ tạo ấn tượng mạnh với khán giả mà còn giúp họ cảm nhận rõ chiều sâu, sự đa dạng của văn hóa Việt Nam trong không gian triển lãm.

Về lĩnh vực du lịch, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cho biết lượng khách quan tâm đến các điểm đến tại Việt Nam tăng đáng kể so với những năm trước.

Nhiều doanh nghiệp du lịch và nhà đầu tư châu Âu đã chủ động tìm hiểu thông tin và cơ hội hợp tác, cho thấy hiệu quả tích cực từ việc tham gia đều đặn các sự kiện giao lưu như Salon de l’Asie.

Ông Đức khẳng định Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục tham gia và đầu tư chiều sâu cho Salon de l’Asie trong thời gian tới, xem đây là kênh quảng bá hiệu quả để đưa hình ảnh văn hóa, du lịch và con người Việt Nam đến gần hơn với công chúng châu Âu, đồng thời góp phần tăng cường hiểu biết và giao lưu giữa các nền văn hóa.

Nhịp sống Việt Nam tại Salon càng trở nên sôi động với 4 suất biểu diễn nghệ thuật mỗi ngày. Tiếng đàn bầu réo rắt, âm sắc t’rưng trong trẻo hòa cùng những điệu múa dân gian uyển chuyển tạo nên dòng chảy nghệ thuật đầy cuốn hút.

Nhiều tiết mục còn được khéo léo lồng ghép giai điệu Pháp và châu Âu, tạo nên điểm giao thoa tinh tế giữa truyền thống Việt Nam và văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, nghệ nhân thư pháp, các võ sư và màn múa lân rực rỡ luôn thu hút đông đảo khán giả dừng chân thưởng lãm.

Trong lễ khai mạc, Việt Nam để lại dấu ấn với màn trình diễn áo dài và trang phục truyền thống của các dân tộc, kết hợp múa và âm nhạc dân gian. Hình ảnh đoàn Việt Nam nổi bật trong phần diễu hành cùng các đoàn bạn đã khẳng định vẻ đẹp mềm mại, phong phú của văn hóa Việt Nam trong không gian giao lưu rộng mở của châu Á.

Khép lại 2 ngày hoạt động, tối 30/11, đoàn nghệ thuật Việt Nam tiếp tục mang chương trình biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt tại vùng Rhône - Lyon tại Hội trường Trung tâm Văn hóa thành phố Villeurbanne. Sự kiện mang đến niềm vui cho kiều bào, đồng thời tăng cường kết nối văn hóa giữa Việt Nam và công chúng sở tại.

Sự tham dự của Việt Nam tại Salon de l’Asie 2025 không chỉ là dịp quảng bá văn hóa, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của ngoại giao văn hóa Việt Nam tại châu Âu, góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước hiếu khách, giàu bản sắc và luôn mở rộng kết nối với thế giới.

 

 

HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM TẠI BỈ CHUNG TAY HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN MIỀN TRUNG BỊ LŨ LỤT

Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ phối hợp với nhà hàng Bubble tổ chức bữa ăn thiện nguyện để gây quỹ, quyên góp hơn 7.600 euro hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lịch sử vừa qua.

Khi thủ đô Brussels còn yên ả trong cái lạnh đầu Đông với những con phố lác đác người qua lại, phía sau khung cửa kính của nhà hàng Bubble ở trung tâm thủ đô, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Những người phụ nữ Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị cho bữa cơm thiện nguyện hướng về đồng bào đang oằn mình trong lũ lụt ở quê nhà. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng xoong nồi, tiếng dặn nhau nêm thêm chút gia vị, tiếng gói bánh, đồ xôi… tạo nên thứ âm thanh quen thuộc như trong gian bếp của bất kỳ gia đình Việt nào. Tất cả hòa vào nhau như một nhịp đập chung mang tên “hướng về Tổ quốc.”

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 30/11, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ phối hợp cùng nhà hàng Bubble tổ chức bữa ăn từ thiện nhằm gây quỹ hỗ trợ người dân trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lịch sử vừa qua.

Dù chỉ là một hoạt động cộng đồng nhỏ giữa lòng châu Âu nhưng lại chứa đựng nhiều tình cảm, sự gắn kết và tinh thần sẻ chia của những người con xa xứ.

Gian bếp của nhà hàng Bubble nhanh chóng trở thành điểm hẹn của các thành viên trong hội. Người tỉ mẩn nắn từng chiếc bánh bột lọc, người xào miến cho thật tơi, người canh nồi bò kho cho dậy mùi, người sắp mâm, bát… Mỗi bàn tay góp một chút công sức để rồi tất cả tạo thành mâm cơm thuần Việt với hương vị quê nhà rõ rệt.

Điều đặc biệt nhất không chỉ nằm ở sự khéo léo của từng món ăn, mà ở tình cảm gửi gắm: mong những đồng tiền quyên góp được sẽ đến với những gia đình đang đối mặt với khó khăn chồng chất sau thiên tai.

Khoảng 120 thực khách đã đăng ký tham dự. Nhiều gia đình Việt-Bỉ đến cùng con trẻ. Trong dòng người vào nhà hàng hôm ấy có những gương mặt đã quen thuộc trong các hoạt động của cộng đồng, nhưng cũng có những người lần đầu xuất hiện chỉ vì nghe tin về mục đích thiện nguyện của sự kiện.

Một trong những vị khách đáng chú ý là ông Nicolas Dubois, ngoài 70 tuổi, người Bỉ, nhưng dành nhiều thiện cảm cho Việt Nam.

Ông chia sẻ rằng ông có một người bạn thân là người Việt và từng đến thăm Việt Nam vài năm trước. Những ký ức tốt đẹp khiến ông dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam. Vì thế, khi biết đến hoạt động thiện nguyện của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ, ông cùng vợ đã nhanh chóng đăng ký tham gia.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nicolas nói: “Tôi biết tin về những trận lũ lớn ở Việt Nam nên cả gia đình đều muốn đóng góp tùy tâm. Việc mọi người cùng chung tay như vậy thật sự rất ý nghĩa.”

Tại sự kiện, bà Phạm Mỹ Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, đã cập nhật tình hình thiên tai trong nước. Từ đầu năm đến nay, những đợt mưa lũ, bão, sạt lở đất xảy ra liên tiếp đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Hơn 337.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; hàng trăm nghìn ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi hoặc ngập úng.

Chị Minh Liên, Phó Chủ tịch Hội, xúc động cho biết mỗi ngày có biết bao tiếng kêu cứu từ những vùng sâu, vùng xa. Có em nhỏ không còn quần áo đến trường, có cụ già thiếu chăn ấm, nhiều gia đình mất sạch tài sản và gia súc. Chính những điều đó đã thôi thúc các chị em chung tay góp sức “của ít lòng nhiều, lá lành đùm lá rách.”

Không chỉ góp công nấu nướng, nhiều chị em còn mang theo bánh tự làm hoặc các đặc sản như trà, bột sắn dây… để bày bán gây quỹ.

Chủ nhà hàng Bubble, chị Dư Tú Phương, là người đồng hành tích cực nhất, hỗ trợ hoàn toàn không gian nhà hàng và tài trợ thêm một số món ăn. Sự hào sảng và tấm lòng của chị khiến nhiều người cảm phục.

Không khí tại nhà hàng pha trộn giữa sự ấm cúng của món ăn Việt và sự xúc động lặng lẽ khi nghĩ về những vùng quê đang chìm trong lũ. Câu chuyện về thiên tai liên tục được nhắc đến, nhưng xen vào đó là niềm tin rằng nếu mỗi người góp một phần nhỏ, sự giúp đỡ sẽ đến được đúng nơi cần đến.

Kết thúc buổi gây quỹ, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ thu được hơn 7.600 euro (khoảng 230 triệu đồng). Toàn bộ số tiền sẽ được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Con số ấy không phải lớn đối với một quốc gia, nhưng là tình cảm chân thành của một cộng đồng nhỏ nơi đất khách - cộng đồng vẫn giữ trong tim hơi ấm của quê hương.

Giữa những ngày Đông lạnh của Brussels, bữa ăn thiện nguyện không chỉ mang hương vị Việt mà còn thắp lên ngọn lửa của tình người, nối nhịp yêu thương từ châu Âu về Việt Nam.

 

 

NHỮNG NGƯỜI GỐC VIỆT Ở QUẬN CAM ĐỐI MẶT NGUY CƠ MẤT CHỖ Ở

Nhiều người cao tuổi gốc Việt ở quận Cam có nguy cơ mất chỗ ở khi rào cản ngôn ngữ khiến họ không hiểu được các cảnh báo về nội quy của chủ đất.

Hồi tháng 8, bà Ngoc Tran, 87 tuổi, nhận thư cảnh cáo lần ba từ ban quản lý khu nhà tiền chế Kona Kai Mobile Home Park ở thành phố Santa Ana, quận Cam, bang California, yêu cầu bà dẹp các chậu hoa và ghế ngả trên hiên, nếu không sẽ phải đối mặt hành động pháp lý.

Thư cảnh cáo nêu rõ bà Tran đã kê quá giới hạn 5 chậu hoa, và những chiếc ghế ngả trước hiên không phải mẫu nội thất được phép. "Mỗi lần ban quản lý gửi thư cảnh báo, tôi lại nhức đầu. Tôi thấy áp lực và lo sợ, không biết phải làm sao", bà kể.

Bà Tran và người chồng 91 tuổi đã sống tại khu Kona Kai Mobile Home Park được 7 năm. Những tháng gần đây, hai cụ liên tục nhận thư cảnh cáo, yêu cầu phải tuân theo các quy định mới từ ban quản lý khu nhà cho thuê.

Mobile home là mô hình nhà tiền chế phổ biến tại Mỹ, nơi cư dân phải thuê đất từ chủ khu. Chi phí thấp khiến đây trở thành lựa chọn "vừa túi tiền" cho người thu nhập trung bình, song họ cũng đối mặt rủi ro từ các quy định nội bộ, phí thuê đất tăng và nguy cơ bị buộc rời đi nếu vi phạm.

Luật cư trú trong các khu mobile home của California trao cho ban quản lý quyền trục xuất chủ nhà nếu họ vi phạm nội quy hợp lý được quy định trong hợp đồng thuê đất.

Kona Kai với 208 căn mobile home được xây dựng từ những năm 1950, là khu nhà yên tĩnh dành cho người cao tuổi. Một căn nhà hai phòng ngủ, hai phòng tắm có giá khoảng 149.000 USD, giá thuê đất trung bình là 875 USD mỗi tháng. Khu nhà ở này hiện có khoảng 145 gia đình gốc Việt sinh sống.

Mỗi lần nhận thư cảnh cáo, bà Tran và chồng phải nhờ con trai sống ở xa dịch sang tiếng Việt và thương lượng với ban quản lý. Nguy cơ bị đuổi khiến hai ông bà lo lắng, căng thẳng kéo dài, vì họ hầu như không còn lựa chọn nhà ở giá rẻ nào khác.

Đối với người cao tuổi ở quận Cam, khả năng chi trả cho nhà ở đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất, khi giá thuê trung vị tại khu vực đạt 3.560 USD một tháng, gấp đôi mức trung vị toàn quốc.

Nhiều người cao tuổi sống bằng thu nhập cố định đang gặp khó khăn để giữ nhà. Khoảng 40% cư dân quận Cam là người thuê nhà. Nhóm dễ tổn thương là những người sống phụ thuộc vào thu nhập cố định như trợ cấp hưu trí, an sinh xã hội.

Theo Cục An sinh Xã hội (SSA), trợ cấp hưu trí trung bình ở Mỹ là 2.007 USD một tháng, thấp hơn nhiều so với chi phí thuê một căn nhà một phòng ngủ ở quận Cam. Theo Chỉ số Người Cao tuổi năm 2023, nhóm cao tuổi "có sức khỏe tốt" tại khu vực cần thu nhập khoảng 38.772 USD một năm để trang trải sinh hoạt phí cơ bản, cao hơn 30% so với mức trung bình 29.748 USD trên toàn quốc.

Theo nghiên cứu mới từ dự án Chữa lành California của Trung tâm Báo chí Y tế Annenberg thuộc Đại học Nam California (USC), cộng đồng gốc Việt tại quận Cam, lớn nhất Mỹ, có nhiều gia đình sống đa thế hệ, cùng chia sẻ chi phí dưới một mái nhà.

Rào cản ngôn ngữ, trình độ tiếng Anh hạn chế khiến họ gặp khó khi xử lý hợp đồng thuê cũng như thông báo vi phạm hoặc trục xuất. Riêng người cao tuổi gốc Việt phải chịu gánh nặng chi phí nhà ở cao hơn mức trung bình của hạt, và thường chọn sống trong các khu mobile home như một trong số ít lựa chọn vừa túi tiền còn lại.

Hiện có 249 khu mobile home trên khắp quận Cam dành riêng cho người cao tuổi như Kona Kai ở Santa Ana. Từ chỗ được coi là lựa chọn an toàn cho người cao tuổi thu nhập thấp, giới quan sát cho rằng an ninh nhà ở tại các khu nhà này đang trở nên mong manh.

Bà Thanh Flynn, cư dân cao tuổi khác ở Kona Kai, cũng kể bị "hạch sách" tương tự. "Đó là một kiểu khủng bố tinh thần. Tôi đã phải tốn vài nghìn USD để sơn lại mặt trước căn nhà theo yêu cầu của ban quản lý. Tôi phát ốm sau khi nhận được thư cảnh cáo mới nhất", bà kể.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Nhà ở năm 2022, 1/3 người cao tuổi thu nhập thấp ở quận Cam phải đối mặt gánh nặng chi phí nhà ở "nghiêm trọng". Các nghiên cứu viên cũng chỉ ra việc bị đe dọa trục xuất, bị ép tuân thủ nội quy có thể gây ra chứng lo âu, trầm cảm, cao huyết áp ở người cao tuổi.

Santa Ana là một trong những thành phố đầu tiên ở quận Cam thông qua Quy định Ổn định Tiền thuê và Trục xuất Có lý do Chính đáng hồi năm 2021. Quy định này giới hạn mức tăng tiền thuê nhà hàng năm của cư dân mobile home ở mức 3%, hoặc 80% Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), tùy mức nào thấp hơn, đồng thời yêu cầu chủ đất phải chứng minh lý do chính đáng khi trục xuất cư dân.

Tuy nhiên, luật này không phải lúc nào cũng có thể ngăn chủ đất hay ban quản lý dùng các quy định, yêu cầu bảo trì, hay lý do hành chính khác để gây áp lực buộc người thuê rời đi. Các nhà vận động cho rằng cơ chế thực thi luật mới ở Santa Ana còn yếu, chưa thể ngăn chặn tình trạng quấy rối cư dân thuê nhà thông qua quy định nội bộ.

"Nếu muốn tiếp tục sống ở đây, bạn phải làm theo hết các yêu cầu của họ và hy vọng thế là đủ", bà Tran nói, hướng mắt về phía hiên nhà, nơi từng đặt hai chiếc ghế ngả và chiếc bàn nhỏ.

 

Nguồn: VietnamPlus; VTV4; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang