Người Việt hải ngoại: Ủng hộ từ thiện tại CH Séc; Giúp cảnh sát Nhật chặn tội phạm; Thực tập sinh tấn công đồng nghiệp tại Hokkaido

HỘI PHU NHÂN VIỆT NAM TẠI CH SÉC CHUNG TAY ỦNG HỘ CÁC QUỸ TỪ THIỆN

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 1/12, Hiệp hội Phu nhân, Phu quân ngoại giao tại CH Séc đã tổ chức hội chợ từ thiện quốc tế thường niên năm 2024 nhằm quyên góp ủng hộ các quỹ từ thiện.

Đại sứ quán Việt Nam đã tích cực hưởng ứng và tham gia, thể hiện tinh thần sẵn sàng chung tay chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, đồng thời quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tham dự hội chợ năm nay có hơn 40 đại sứ quán các nước tại CH Séc. Truyền thông sở tại đánh giá đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của mùa Giáng sinh tại thủ đô Praha. Các gian hàng các đại sứ quán mang đến sự kết hợp đa dạng giữa các nền văn hóa, truyền thống với nhiều mặt hàng khác nhau, từ đồ ngọt, gia vị cho đến đồ thủ công mỹ nghệ, sách, thủy tinh, đồ sứ, mỹ phẩm và phụ kiện thời trang. Cùng với các gian hàng, hội chợ còn có các chương trình biểu diễn trang phục, âm nhạc và nghệ thuật truyền thống.

Phát biểu tại hội chợ năm nay, Chủ tịch Hạ viện CH Séc Markéta Pekarová Adamová bày tỏ cảm ơn các đại sứ quán khi đã mang đến cho Praha không khí lễ hội và một hoạt động đầy ý nghĩa, tạo nguồn cảm hứng và khơi dậy tấm lòng dành cho các quỹ từ thiện của CH Séc. Thị trưởng Praha Bohuslav Svoboda đánh giá sự kiện giống như ngọn lửa thắp lên tình yêu, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ông hy vọng tinh thần này sẽ được lan tỏa thông qua các hoạt động tương tự.

Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc tham gia sự kiện với gian hàng ẩm thực và đồ thủ công mỹ nghệ. Những món ăn thức uống đậm nét truyền thống và đặc trưng của Việt Nam như nem cuốn và cà phê thu hút rất nhiều khách tham quan đến thưởng thức. Hình ảnh những tà áo dài của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cũng là một trong những hình ảnh nổi bật tại hội chợ.

Chủ tịch Hiệp hội Phu nhân, Phu quân ngoại giao tại CH Séc, bà Anne Huisinga-Paret nhấn mạnh sự kiện này được tổ chức nhằm tôn vinh sự đa dạng và đoàn kết. Những người tham dự hội chợ vừa được trải nghiệm bầu không khí lễ hội đa sắc màu, vừa ủng hộ một mục đích chính đáng là chung tay góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Bà Anne Huisinga-Paret cho biết toàn bộ số tiền thu được tại hội chợ cùng với các khoản đóng góp của các nhà tài trợ sẽ được quyên tặng cho các tổ chức từ thiện của Séc. Tại sự kiện năm 2023, hội chợ đã thu được hơn 1 triệu CZK (41.725 USD) và hỗ trợ cho 14 dự án từ thiện dành cho trẻ em tại CH Séc.

 

 

TÌNH NGUYỆN VIÊN NGƯỜI VIỆT HỢP TÁC VỚI CẢNH SÁT NHẬT CHẶN TỘI PHẠM MẠNG

Nhiều người Việt tại Nhật Bản hợp tác với cảnh sát để ngăn chặn tội phạm mạng bằng cách xóa bỏ các bài viết bằng tiếng Việt lừa đảo trên mạng, đặc biệt là những bài dùng tiếng lóng để tránh bị phát hiện.

Theo báo Asahi, ngày 1-12, các tình nguyện viên người Việt Nam đang phối hợp làm việc với cảnh sát tỉnh Saitama, Nhật Bản để phát hiện các bài đăng liên quan đến tội phạm trên mạng xã hội, đặc biệt khi những bài này thường bị bỏ qua vì sử dụng tiếng lóng.

Cơ quan chức năng cho biết đây là lần đầu tiên Nhật Bản áp dụng những sáng kiến như vậy vào thực tiễn. Chương trình đã giúp cảnh sát cảnh báo hơn 100 bài đăng có dấu hiệu lừa đảo, nhiều trong số đó đã bị gỡ bỏ sau đó.

Theo đó, các tình nguyện viên sẽ tìm kiếm các từ khóa như "sổ tiết kiệm", "thẻ ngân hàng", "mua" trên những hội nhóm Facebook mà cộng đồng người Việt ở Nhật Bản thường hay truy cập.

Những từ này thường là mồi nhử để lôi kéo người khác tham gia các hoạt động phạm pháp, chẳng hạn như bán sổ tiết kiệm.

V.T. Hiền và L.T. Na, hai thành viên của nhóm tình nguyện viên mạng cho người nước ngoài (FRCV), tích cực hưởng ứng và tham gia chương trình này.

Nếu phát hiện bài đăng có dấu hiệu lừa đảo, cả hai sẽ chia sẻ chúng cùng bản dịch tiếng Nhật và URL đến cảnh sát tỉnh.

“Thật buồn khi thấy một số người Việt tham gia vào các hoạt động phạm pháp", Hiền nói.

“Em vui vì có thể giúp cảnh sát”, Na chia sẻ.

Theo cảnh sát, nhiều bài đăng trên mạng xã hội sử dụng tiếng lóng và viết tắt để tránh bị cơ quan chức năng Nhật Bản phát hiện.

Một số bài đăng cố tình viết sai từ “mua” trong tiếng Việt thành “m.u.a” và sử dụng từ viết tắt “blx” để chỉ giấy phép lái xe.

Cảnh sát cho biết những từ viết tắt và tiếng lóng trên mạng như vậy khiến việc phát hiện các bài đăng liên quan đến tội phạm trở nên khó khăn đối với các biên dịch viên người Nhật.

Do đó họ đã kêu gọi sự giúp đỡ từ các trường ngôn ngữ và dạy nghề trong tỉnh nơi người Việt đang học.

Khoảng 20 sinh viên và nhân viên người Việt từ ba tổ chức khác nhau đã tham gia vào FRCV.

Kể từ khi FRCV chính thức tham gia vào cuộc chiến này từ tháng 7 năm nay, các cuộc tuần tra của nhóm và cảnh sát đã dẫn đến cảnh báo cho 41 bài trong khoảng ba tháng, trong đó có 23 bài viết đã bị xóa.

“Có những từ lóng liên quan đến tội phạm mà chỉ người bản xứ mới có thể phát hiện ra”, một viên cảnh sát tỉnh cho biết. “Chúng tôi hy vọng rằng hoạt động của FRCV sẽ giúp bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan đến việc bán tài khoản ngân hàng và các tội phạm khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với họ".

Cảnh sát tỉnh cũng đang xem xét mở rộng sáng kiến này sang các nền tảng mạng xã hội khác và các ngôn ngữ ngoài tiếng Việt.

 

 

DU HỌC SINH TẤN CÔNG ĐỒNG NGHIỆP BỊ BẮT TẠI HOKKAIDO

Một nam thực tập sinh người Việt 19 tuổi đã bị bắt vì tội cố ý giết người tại ký túc xá của công ty ở thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido. Đối tượng đã có hành vi dùng dao đâm vào ngực một đồng nghiệp người Việt.

Cụ thể, nam thực tập sinh 19 tuổi này, sống tại ký túc xá của công ty trực thuộc ở Minami, Sapporo, đã tấn công một đồng nghiệp nam người Việt khác, cũng là thực tập sinh trong độ tuổi 20. Sự việc được cho là diễn ra vào khoảng từ 6:30 chiều ngày 30 tháng 11 đến hơn 1 giờ sáng ngày 1 tháng 12. Đối tượng đã dùng dao đâm vào ngực đồng nghiệp nhằm mục đích giết người.

Vào lúc 1:10 sáng ngày 1 tháng 12, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ đội cứu hỏa báo về việc có người bị chảy máu ở ngực. Sự việc được phát hiện. Nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện trong thành phố, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Theo cảnh sát, nạn nhân đã nhờ sự giúp đỡ từ vợ của giám đốc công ty, người cũng sống cùng ký túc xá.

Thủ phạm và nạn nhân vốn là đồng nghiệp tại công ty xây dựng. Lúc đó, nam thực tập sinh trong tình trạng say rượu. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, đối tượng đã nói “Tôi không có lời biện hộ nào” và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cảnh sát hiện đang điều tra thêm về nguyên nhân và diễn biến sự việc.

 

Nguồn: Báo Tin Tức; Tuổi Trẻ; LocoBee

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Đón xuân Ất Tỵ tại Đức; Văn nghệ mừng xuân ở Thái Lan; ‘Chịu chi’ để làm đẹp đón Tết ở Úc; Vụ con bạc bị giết ở Campuchia

Người Việt hải ngoại: Lễ hội Chingay Parade 2025; Xuân Quê hương tại Brazil; Tái hiện Tết xưa tại Wellington; Thị trưởng bị bắt ở Mỹ

Người Việt hải ngoại: Đi chợ Tết ở Nga; U80 dạy tiếng Việt ở Thái; Canada bắt 1 người trốn án tù Mỹ; 4 người bị nghi đốt xác đồng hương ở Nhật

Người Việt hải ngoại: Xuân quê hương ở Angola; 60 năm giữ Tết ở Mỹ; Tuyên dương sinh viên tại Nga; 83 lao động ‘cầu cứu’ ở Nhật

Người Việt hải ngoại: Trải nghiệm như tận thế, Nghệ sĩ đối mặt ô nhiễm sau cháy rừng ở Los Angeles; Nữ streamer ‘flex’ vòng eo con kiến

Người Việt hải ngoại: Đại hội thanh niên ở Nhật; Xuân Quê hương ở Thụy Điển; Lễ hội tết Việt ở Kuala Lumpur; Tình người trong hoạn nạn ở Mỹ

Người Việt hải ngoại: Lan tỏa vẻ đẹp áo dài tại Hungary; Làm dâu, rể xứ người (kỳ 3); Các cô dâu & con lai được HQ hỗ trợ hậu ly hôn

Người Việt hải ngoại: Xuân Quê hương ở Osaka; Nữ ca sĩ là đại gia ở Mỹ; Tưởng niệm chủ cửa hàng bị bắn chết ở Mỹ; Lật phà ở Hàn, 1 người chết

Lên đầu trang