Người Việt hải ngoại: Tuần VN ở St.Petersburg; Khởi nghiệp xứ người; Làm ngành Gambling ở Philippines; Đánh người ở Virginia

Sôi nổi Tuần Việt Nam tại thành phố St. Petersburg của nước Nga

(Ảnh minh họa).

Tuần Việt Nam tại St.Petersburg đã diễn ra với một loạt sự kiện thể thao, văn hóa và kinh doanh nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa thủ đô phương Bắc của nước Nga với Việt Nam.

Từ ngày 15/5, tại thành phố St. Petersburg đã bắt đầu một tuần chuỗi các sự kiện truyền thống hữu nghị Nga-Việt.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, từ năm 2018, Ủy ban Đối ngoại chính quyền thành phố St. Petersburg đã tổ chức thường niên sự kiện Những Ngày Việt Nam.

Sau đó, sự kiện đã chính thức được chuyển thành Tuần lễ Việt Nam với một loạt sự kiện thể thao, văn hóa và kinh doanh nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa thủ đô phương Bắc của nước Nga với Việt Nam.

Năm nay, Tuần Việt Nam tại St.Petersburg bắt đầu bằng giải bóng đá quốc tế với sự tham gia của 4 đội nước ngoài (3 đội Việt Nam và 1 đội Myanmar) và 4 đội sinh viên các trường cao đẳng St.Petersburg.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg, ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Giáo dục thành phố Alexei Yerin, Giám đốc Trường Cao đẳng Malookhta, Taras Bezubyak.

Ngày 16/5 đã diễn ra buổi giao lưu cờ vua giữa sinh viên Việt Nam, Myanmar và Indonesia với kiện tướng quốc tế Nga Alexei Lugovoi. Sự kiện này được phối hợp tổ chức cùng với Liên đoàn Cờ vua Thể thao St. Petersburg.

Kết thúc sự kiện, ban tổ chức đã trao bằng khen kỷ niệm cho các sinh viên, và tặng quà lưu niệm cho các kỳ thủ xuất sắc.

Bên cạnh phần thi cờ vua là lớp học trực tuyến trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực truyền thống của Nga và Việt Nam giữa Trường Cao đẳng Ẩm thực St. Petersburg và Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh). Các đầu bếp hai nước đã trao đổi về các phong tục ẩm thực dân tộc, đồng thời trình diễn từng bước nấu các món ăn truyền thống của Nga và Việt Nam.

Các đầu bếp Petersburg giới thiệu với các đồng nghiệp Việt Nam bí quyết nấu món Okroshka đồng thời học cách nấu món Bánh chưng và Chả giò của Việt Nam.

Quyền Giám đốc Cao đẳng St. Petersburg, bà Olga Panikhidina, và Chủ tịch Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Võ Long Triều, đã thống nhất tổ chức các lớp học huấn luyện thường xuyên, để giúp tìm hiểu thêm về văn hóa và lịch sử phong phú của hai nước.

Ngoài ra, Ủy ban Giáo dục thành phố và Trường Phổ thông Trung học số 144 của quận Kalininsky đã phối hợp tổ chức hội thảo trường học quốc tế "Giáo dục lịch sử và lòng yêu nước cho thanh niên: Chúng ta tin vào ký ức" với sự tham gia của giáo viên và học sinh các trường hàng đầu của thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận vấn đề về giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, xem xét phương pháp giảng dạy của hai nước và thảo luận về sự hợp tác của các trường trong việc giải quyết các vấn đề giáo dục cấp bách hiện nay.

(Nguồn: VTV4)

Jimmy Phan: Đam mê với ngành F&B, chàng trai gốc Việt hái quả ngọt sau nhiều năm khởi nghiệp ở xứ người

Tính đến hiện tại, Jimmy Phan đang điều hành 9 cửa hàng liên quan đến: Cửa hàng cà phê, đồ uống Gong Cha, chuỗi nhà hàng và Luxury Nail...Ngoài ra, chàng trai trẻ hiện cũng đang sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa" khiến bao người trẻ ngưỡng mộ.

Anh Jimmy Phan (Phan Đức, 34 tuổi) là chàng trai gốc Việt, bắt đầu theo mẹ sang New Zealand sinh sống từ năm 2006. Thấu hiểu sự vất vả của mẹ, ngay từ thuở bé, Jimmy Phan đã luôn biết ơn sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Khi đã đạt được thành công như hiện nay, anh luôn cố gắng để bày tỏ sự hiếu thảo với mẹ; đồng thời sống tích cực, thường giúp đỡ mọi người xung quanh.

Ngay từ thuở nhỏ, Jimmy Phan đã có cơ hội tiếp xúc và dần thích thú với ngành F&B (loại hình dịch vụ ẩm thực trong nhà hàng, khách sạn, khu du lịch và quầy ăn uống). Đến năm 2011, khi chỉ mới là chàng thanh niên 22 tuổi, Jimmy Phan bắt đầu kinh doanh quán cà phê. Thành quả này cũng được xem là bước khởi đầu mới, chắp cánh ước mơ cho con đường khởi nghiệp của Jimmy Phan sau này.

Tính đến hiện tại, Jimmy Phan đang điều hành 9 cửa hàng liên quan đến: Cửa hàng cà phê, đồ uống Gong Cha, chuỗi nhà hàng và Luxury Nail...Ngoài ra, chàng trai trẻ hiện cũng đang sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa" với vài căn nhà cho thuê, dịch vụ lưu trú Airbnb cùng 3 chiếc xế hộp "xịn" để tiện thay đổi trong việc di chuyển giữa các cửa hàng.

Jimmy Phan cho hay, là một nhà khởi nghiệp trẻ, lại hoàn toàn đi lên bằng chính năng lực của mình, thời gian đầu, anh từng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhiều lần vấp ngã và thậm chí anh từng hoài nghi về khả năng của mình. Tuy nhiên, nhờ vào sự kiên trì bền bỉ và bản lĩnh của một thanh niên trẻ, Jimmy Phan dần thành công và nắm tay không ít những thành quả đáng ngưỡng mộ như hiện nay.

Theo Jimmy Phan, hiện tại, mọi thứ đã được điều hành bằng kỹ thuật số từ xa, sắp tới, anh sẽ chính thức khai trương nhà hàng thứ 10 vào cuối tháng 6/2023.

"Công việc hiện tại tuy có nhiều áp lực nhưng đã một phần nào chạm đến ước mơ mà tôi từng mơ ước. Đó chính là làm cho ba mẹ và gia đình tự hào, hãnh diện khi nghĩ về tôi. Bên cạnh đó, tôi còn được thỏa mãn với đam mê, được tự do về thời gian và tài chính. Có thể nói, đến hiện tại, tôi có thể đi đến bất cứ đâu hoặc mua bất cứ thứ gì mà bản thân muốn", Jimmy Phan chia sẻ.

Dù đã đạt những thành công nhất định, tuy nhiên, quan điểm của Jimmy Phan vẫn luôn chú trọng việc trau dồi kiến thức và liên tục học hỏi những anh chị, bạn bè đi trước để bắt kịp xu hướng, không ngừng phát triển về mọi mặt.

Nhìn lại hành trình khá dài kể từ ngày đầu tiên khởi nghiệp cho đến nay, Jimmy Phan không khỏi tự hào về những nỗ lực của bản thân. Anh cho biết: "Thành công ngày hôm nay mà tôi đạt được hoàn toàn là dựa vào tài năng của chính bản thân. Trong quá trình sống và làm việc, bản thân tôi cũng đã giúp đỡ được rất nhiều bạn bè, anh chị em đồng hương Việt Nam khi họ gặp khó khăn. Đây cũng là điều tôi luôn trăn trở và mong muốn sẽ giúp đỡ được đồng bào mình nhiều hơn nữa”.

Cũng theo tiết lộ của anh Jimmy Phan, anh cùng người chị thân thiết của mình đang ấp ủ một dự án ca nhạc thật hoành tráng để phục vụ cộng đồng kiều bào đang sinh sống tại New Zealand trong thời gian sắp tới.

Có thể thấy, khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, khởi nghiệp ở xứ người lại càng khó khăn gấp nhiều lần. Tuy nhiên, với sự bản lĩnh và niềm tin mãnh liệt vào bản thân, Jimmy Phan đã gặt hái những “quả ngọt” đáng ngưỡng mộ. Những thành quả hôm nay không chỉ là kết quả cho những ngày tháng nỗ lực và cố gắng hết mình của Jimmy Phan mà còn là “ngọn đuốc” truyền cảm hứng tích cực đến những người trẻ đang trên hành trình khẳng định bản thân.

(Nguồn: Sao Star)

Người Việt trong ngành Gambling ở Philippines: ai tự nguyện, ai bị cưỡng bức?

(Ảnh minh họa).

Hơn 380 người Việt Nam vừa được giải cứu khỏi một trung tâm đánh bạc trực tuyến lừa đảo tại Philippines, theo thông tin từ Bộ Phúc lợi và Phát triển Xã hội (DSWD) của nước này cho biết.

Cụ thể vào ngày 4/5/2023, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét ở trung tâm đánh bạc trực tuyến Clark Sun Valley Hub Corporation, nằm trong khu cảng phi thuế quan Clark, thuộc thành phố Mabalacat, tỉnh Pampanga (Philippines)

Có 1.048 nạn nhân được giải cứu, trong đó có 129 người Philippines. Số còn lại là lao động nước ngoài đến từ Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Cũng theo DSWD, những người này bị ép buộc phải làm việc hơn 18 giờ mỗi ngày và không được tự do đi lại.

Những nạn nhân người nước ngoài được đưa đến trung tâm “The Inter-Agency Council Against Trafficking” (IACAT). Đây là nơi tạm trú dành cho các nạn nhân bị buôn bán được giải cứu.

Thân nhân của một người hiện đang bị giữ tại trung tâm này cho RFA biết những người Việt Nam ở đây được ăn uống bình thường, mỗi ngày họ phải làm việc với các cơ quan hữu trách của nước này và chưa biết khi nào được thả hay sẽ quay về Việt Nam. Người này từ chối cung cấp thêm thông tin cho phóng viên với lý do “những vụ việc như thế này nhạy cảm lắm”.

RFA nhiều lần gọi đến số điện thoại bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Manila để hỏi thông tin liên quan, nhưng không có ai nghe máy. Chúng tôi đã gởi email cho Sứ quán hỏi về các thủ tục bảo hộ công dân, nhưng chưa nhận được hồi âm.

Đánh bạc trực tuyến ở Philippines có hợp pháp không?

Báo chí Việt Nam khi đưa tin về thị trường làm việc trong ngành đánh bác trực tuyến, hay còn gọi là gambling ở Philippines hầu hết đều nói về những điều tiêu cực, như nguy cơ bị lừa đảo, buôn người, lao động chui bị cơ quan chức năng nước sở tại truy bắt…

Báo Công an nhân dân dẫn lời Thượng tá Nguyễn Hoanh, Trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo những người có nhu cầu tìm việc làm ở Philippines nên tìm hiểu kỹ, không để các đối tượng xấu dụ dỗ lôi kéo, tuyển dụng việc làm lương cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa vào các công việc mại dâm, buôn người… và bị các cơ quan pháp luật của nước sở tại bắt giữ xử lý, trục xuất, phạt tiền và phạt tù.

Tuy nhiên, theo trang web Abolaw của Chính phủ Philippines, các công ty nước ngoài hoạt động trong ngành đánh bạc trực tuyến (POGO) bắt đầu được cấp phép từ tháng 11/2016. Tính đến tháng 5/2022, có 34 doanh nghiệp POGO nước ngoài được hoạt động hợp pháp.

Từ đó, thị trường việc làm này nhanh chóng lan rộng và thu hút lao động từ nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Theo mạng báo Rappler, năm 2022, có hơn 21000 người lao động nước ngoài được làm việc trong ngành đánh bạc trực tuyến ở Philippines.

Quan điểm người trong ngành

Cô H, một người có sáu năm kinh nghiệm làm việc hành chính trong một công ty đánh bạc trực tuyến ở thành phố Pasay, Manila nói với RFA hôm 16/5 rằng các thông tin về nạn buôn người, lao động cưỡng bức tại các công ty đánh bạc trực tuyến mà báo chí đăng tải là có xảy ra, nhưng không phải là tất cả các công ty gambling đều như vậy. Đó chỉ là số nhỏ và nó không phản ánh cũng không đại diện cho toàn bộ thị trường lao động trong ngành game online ở Philippines.

Để tìm hiểu thêm về thị trường lao động ngành gambling ở Philippines, RFA đã liện hệ với sáu người hiện đang làm việc cho các công ty đánh bạc trực tuyến. Tất cả đều yêu cầu được giấu danh tính.

Cô M, đang làm công việc tuyển nhân sự ở Manila cho biết:

“Thị trường làm việc game online ở bên Philippines là hợp pháp cho tất cả mọi người. Nếu nói là lừa đảo, buôn người như báo chí ở Việt Nam nói thì không thể có chuyện ngày càng nhiều người Việt sang đây. Nếu chỉ nói không khách quan như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc của tụi mình bên này.”

Anh H, làm việc chăm sóc khách hàng bình luận về vụ hơn 380 người vừa được giải cứu:

“Thông Tin ở trên báo đài báo chí đưa tin thì nó chỉ chính xác khoảng 50% mà thôi. Theo thông tin của người Việt ở bên này thì công ty đó nó cũng không phải là tốt lắm, nhưng không phải công ty nào cũng vậy.”

Thu hút lao động từ Việt Nam

Theo cô H, đa số những người nước ngoài làm việc trong ngành gambling tại Philippines là người Trung Quốc, Việt Nam đứng thứ hai:

“Người Trung Quốc họ chơi đánh bạc nhiều lắm. Ngày xưa nhân viên hầu hết là người Trung.

Nhưng mà từ sau dịch, với chính sách Zero COVID của Trung Quốc, người Trung họ không đi lại được. Với lại chính quyền Trung Quốc cũng siết chặt ngành đánh bạc trực tuyến, cho nên các công ty của Trung Quốc mới tuyển người từ nhiều nước khác nhau, miễn là nói được tiếng Trung hoặc tiếng Anh.”

Thị trường việc làm trong ngành này trong những năm qua thu hút được nhiều người lao động từ Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ bởi nhiều lý do.

Thứ nhất, người lao động chỉ cần biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung ở trình trung cấp, và một vài thao tác vi tính văn phòng cơ bản là có thể đã được tuyển vào làm việc với mức từ 20 đến 50 triệu đồng mỗi tháng, chưa tính tiền thưởng cho những ngày lễ tết cũng khá cao, trung bình khoảng hơn ba triệu đồng mỗi kỳ. Thời gian làm việc càng lâu thì lương lại càng cao.

Thứ hai, mỗi người khi được tuyển sẽ không phải bỏ tiền đóng trước phí môi giới giống như các thị trường lao động khác như Nhật, Hàn hay Đài Loan. Thay vào đó, công ty tuyển dụng sẽ ứng trước tất cả chi phí, bao gồm vé máy bay, phí bảo quan, chi phí làm visa lao động… Tất cả tầm khoảng gần 1000 đô-la Mỹ. Tuy nhiên, số tiền này người lao động phải trả lại cho công ty nếu nghỉ việc trước sáu tháng.

Thứ ba là nơi làm việc tiện nghi. Nhân viên làm công việc văn phòng trong các toà nhà ở trung tâm các thành phố lớn, có máy lạnh, thang máy và không gian làm việc sạch sẽ. Hầu hết các công ty sẽ cung cấp chỗ ở, phụ cấp tiền ăn…

Đó là ba lý do lớn nhất khiến cô H, gắn bó với công việc ở Philippines, cũng như cố gắng học thêm tiếng Anh và tiếng Trung để có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc trong ngành này.

Có dấu hiệu buôn người

Tất cả những người mà RFA phỏng vấn đều cho biết họ cảm thấy hài lòng với mức lương và môi trường làm việc mà công ty cung cấp.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về các biểu hiện của nạn buôn người như nhân viên có được giữ hộ chiếu không, có được tự do ra vào ký túc xá của nhân viên hay không… thì hầu hết đều tỏ ra rất dè dặt, họ trả lời ngập ngừng rồi ngưng buổi nói chuyện với lý do “vấn đề nhạy cảm”.

Tỏ ra cởi mở hơn, cô H, nói với RFA rằng đa số các công ty không cho nhân viên tự giữ hộ chiếu. Nếu có việc quan trọng cần đến hộ chiếu thì phải xin phép quản lý và phải trình bày lý do rõ ràng.

Cô T, cũng đang làm nhân viên xuất nhập khoản được bốn năm nay cho rằng công ty giữ hộ chiếu là hợp lý:

“Công ty phải bỏ ra một số tiền khá lớn ban đầu để đưa bạn sang đây làm việc, nếu bạn không làm được việc mà trốn khi chưa làm được sáu tháng thì công ty thiệt hại rất nhiều. Ai cũng làm vậy chắc công ty phá sản luôn.”

Cũng theo cô H, có những công ty yêu cầu nhân viên phải ở và làm việc trong một khuôn viên toà nhà, không được tự do đi ra khỏi toà nhà đó.

Ngoài ra, người lao động có thể bị bán qua công ty khác nếu không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Cụ thể, một số người chưa làm được việc hết sáu tháng mà mà muốn nghỉ, họ buộc phải trả lại chi phí khoảng 1000 USD ban đầu mà công ty đã bỏ ra. Ai không có tiền trả lại có thể tìm một công ty khác trả tiền giúp và họ sẽ sang công ty mới làm việc. Tuy nhiên, người lao động lúc này sẽ phải gánh số nợ ở công ty cũ lẫn chi phí mà công ty mới bỏ ra để chuộc họ về làm việc.

Trong khi đó, theo trang web Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, các dấu hiệu cho thấy một người đang là nạn nhân buôn người bao gồm: không được giữ giấy tờ tùy thân; người làm việc nhiều giờ và sợ thảo luận về điều kiện làm việc hoặc không nhận thức được rằng làm việc trong điều kiện thiếu an toàn…

(Nguồn: RFA)

Một người gốc Việt bị bắt vì đánh nhân viên văn phòng dân biểu Mỹ ở Virginia

Một người đàn ông gốc Việt ở bang Virginia tên Xuan Kha Tran Pham, 49 tuổi, vừa bị bắt sau khi tấn công văn phòng địa phương của Dân biểu Liên bang Mỹ Gerry Connolly bằng gậy bóng chày, khiến hai nhân viên bị thương hôm 15/5, theo thông tin từ cảnh sát thành phố Fairfax mà VOA nhận được.

Dân biểu Connolly, đảng viên Dân chủ, cho biết trong một tuyên bố cùng ngày: “Sáng nay, một cá nhân đã vào Văn phòng Quận bầu cử của tôi, trang bị một cây gậy bóng chày và đòi gặp tôi trước khi thực hiện hành vi bạo lực đối với hai nhân viên của tôi”.

Ông Connolly nói thêm: “Người này đang bị cảnh sát giam giữ và cả hai thành viên trong nhóm của tôi đã được chuyển đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay bây giờ, trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo họ nhận được sự chăm sóc mà họ cần. Chúng tôi vô cùng biết ơn Sở Cảnh sát Thành phố Fairfax và các chuyên gia y tế khẩn cấp vì phản ứng nhanh chóng của họ”.

“Tôi có đội ngũ tốt nhất trong Quốc hội. Nhân viên văn phòng quận của tôi luôn sẵn sàng phục vụ các cử tri và công chúng mỗi ngày. Thật vô lương tâm và độc ác khi có người nghĩ đến chuyện lợi dụng khả năng tiếp cận được với nhân viên của tôi để thực hiện một hành động bạo lực”, thông cáo báo chí của Dân biểu Connolly cho biết thêm.

Trao đổi với hãng tin AP, vị dân biểu cho biết rằng nghi phạm đã được cảnh sát ở Quận hạt Fairfax biết đến, đồng thời nói thêm: “Ông ta chưa bao giờ đe dọa chúng tôi nên điều đó là vô cớ, bất ngờ và không thể giải thích được”.

“Tôi không có lý do gì để tin rằng động cơ của ông ấy là động cơ chính trị, nhưng đó có thể là loại môi trường chính trị độc hại mà tất cả chúng ta đang sống trong đó, quý vị biết đấy, đã khiến ông ấy bỏ cuộc, và tôi chỉ hy vọng tất cả chúng ta sẽ chịu khó hơn một chút. Đã đến lúc phải cẩn thận về những gì chúng ta nói và cách chúng ta nói”, ông Connolly phát biểu.

Hai nạn nhân là nữ trưởng phòng quan hệ công chúng và nữ thực tập sinh trong ngày làm việc đầu tiên của cô, vẫn theo hãng tin AP.

Ông Connolly nói với đài CNN rằng một trong những phụ tá của ông đã bị đánh vào đầu, trong khi cô thực tập sinh bị đánh vào hông.

Trong thông cáo báo chí, cảnh sát thành phố Fairfax gọi việc khống chế nghi phạm trong vụ tấn công này là “vụ bắt giữ do gây thương tích ác ý”.

Tuyên bố của cảnh sát thành phố Faifax cho biết Dân biểu Connolly không có mặt trong văn phòng lúc vụ việc xảy ra.

Thông cáo còn cho hay hiện chưa rõ động cơ vụ tấn công, đồng thời cho biết rằng cảnh sát thành phố Fairfax đang phối với Cảnh sát Điện Capitol và Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) chi nhánh ở Washington, để điều tra vụ việc.

Nhận định với VOA hôm 16/5, ông Nguyễn Quốc Khải, một cư dân người Mỹ gốc Việt sống ở vùng Fairfax, nói rằng hành động bạo lực này ảnh hưởng đến uy tín của cộng đồng:

“Rất là buồn vì một người có hành vi như vậy là không tốt, mang tiếng cho cộng đồng Việt Nam ở vùng này - tôi cũng ở trong vùng Faifax với ông này".

“Nó ảnh hưởng rất xấu! Việc tấn công văn phòng Dân biểu Connolly mang tiếng cho người Việt Nam ghê lắm! Nếu có phản đối gì thì phải biểu tình một cách ôn hòa, chứ không thể mang gậy đến đánh người ta như vậy”.

Cảnh sát cho biết ông Xuan Kha Tran Pham còn là nghi phạm trong một vụ tấn công khác cũng xảy ra vào sáng ngày 15/5.

Cảnh sát thành phố Fairfax cho biết một người đàn ông - sau đó được xác định chính là người có tên nêu trên - đã tiếp cận một phụ nữ đậu ôtô của bà cách văn phòng của ông Connolly khoảng 8 km vào lúc 10h37 sáng và sau đó ông ta bỏ chạy, theo cảnh sát. Người phụ nữ này không bị thương.

Một đoạn video được ghi lại trên hệ thống camera gia đình của một người hàng xóm cho thấy một người đàn ông cầm gậy đang đuổi theo một người phụ nữ tại địa điểm mà cảnh sát nói là nơi vụ việc đã xảy ra trước đó. Người ta có thể nghe thấy tiếng người phụ nữ la hét và một người đàn ông đuổi theo bà lên một ngọn đồi nhỏ trước khi bỏ cuộc và quay lại. Ông Dan Ashley, chủ nhà, cho biết “thật đáng lo ngại khi chứng kiến những chuyện như thế này xảy ra trong khu phố này”.

Ông Hy Pham, cha của ông Xuan Kha Tran Pham, nói với báo Washington Post rằng con trai ông bị tâm thần phân liệt và đã phải đối mặt với bệnh tâm thần từ khi còn ở tuổi thiếu niên.

Ông Hy Pham nói với tờ báo rằng ông đã cố gắng thu xếp để con trai được chăm sóc sức khỏe tâm thần nhưng không thành công.

Vào tháng 5/2022, một người có tên và nơi cư trú trùng khớp với danh tính của ông Xuan Kha Tran Pham đã kiện Cục Tình báo Trung ương (CIA) ra tòa án liên bang Hoa Kỳ, theo AP.

Trong đơn kiện viết tay, nguyên đơn - dùng từ ngữ khó hiểu - cáo buộc rằng CIA đã “bỏ tù tôi một cách sai trái ở góc độ thấp hơn” và “tra tấn dã man tôi với tình trạng khuyết tật thoái hóa liên tục kể từ năm 1988 cho đến nay từ không gian 4 chiều”.

Năm ngoái, các cảnh sát viên đã đến một ngôi nhà ở Fairfax sau khi một người đàn ông gọi điện nói rằng ông muốn làm hại người khác, Cảnh sát Quận hạt Fairfax cho biết trong một tuyên bố. Ông Xuan Kha Tran Pham đã tấn công các sĩ quan ứng phó và cố gắng đoạt súng, theo tuyên bố, đồng thời cho biết thêm các sĩ quan bị thương nhẹ.

Nghi phạm đã bị bắt giam và bị buộc tội tấn công một nhân viên thực thi pháp luật, chống lại việc bắt giữ và cố gắng tước vũ khí của một nhân viên thực thi pháp luật. Các cáo buộc này cuối cùng được hủy bỏ.

Một người của văn phòng Biện lý Quận hạt Fairfax, người phát biểu với điều kiện ẩn danh vì ông Xuan Kha Tran Pham hiện đang bị điều tra trong một vụ án hình sự, cho biết các cáo buộc đã được hủy bỏ vì sự cố nảy sinh từ một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần và bị cáo đã ký một thỏa thuận được soạn thảo để đảm bảo rằng ông sẽ điều trị sức khỏe tâm thần. Người này đã tuân thủ các điều kiện yêu cầu rằng ông phải được điều trị từ khi bị bắt vào tháng 1/2022 cho đến thời hạn 9 tháng khi các cáo buộc được bãi bỏ vào tháng 9/2022.

Thượng sĩ Lisa Gardner, người phát ngôn của cảnh sát thành phố Fairfax, cho biết cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi về vụ tấn công tại văn phòng của Connolly ở Virginia vào khoảng 10h50 sáng ngày 15/5. Cảnh sát đến trong khoảng 5 phút và xác định được nghi phạm trong văn phòng và bắt giữ ông, bà Gardner nói. Một viên cảnh sát bị thương nhẹ và đã được điều trị.

Dân biểu Connolly, một đảng viên Dân chủ, hiện đang phục vụ nhiệm kỳ thứ tám trong Quốc hội Mỹ, đại diện cho Quận bầu cử số 11 có trụ sở tại Quận hạt Fairfax của Virginia ở ngoại ô thủ đô Washington. Ông cho biết các cửa sổ tại văn phòng đã bị vỡ trong vụ việc.

Các quan chức khác thuộc bang Virginia đã lên án vụ bạo lực này, trong số đó có Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mark Warner.

Ông Warner đã đăng lại tuyên bố của ông Connolly, gọi cuộc tấn công này là một “sự việc cực kỳ đáng lo ngại”.

Ông nói: “Đe dọa và bạo lực – đặc biệt là đối với công chức – không có chỗ trong xã hội của chúng ta”.

(Nguồn: VOA)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang