.png)
XUÂN BÍNH NGỌ: TỪ HƯƠNG VỊ TẾT TRUYỀN THỐNG ĐẾN TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT NAM-LÀO
Lễ hội Ẩm thực Xuân 2026 tại Vientiane giúp học sinh tìm hiểu văn hóa Việt-Lào, giữ gìn nét truyền thống và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, hòa chung trong không khí hân hoan của toàn Đảng, toàn dân hai nước Việt Nam-Lào chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dịp năm mới Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, sáng 30/1 tại Thủ đô Vientiane, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane tổ chức Lễ hội Ẩm thực Xuân 2026.
Tham gia sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện Bộ Giáo dục và thể thao Lào; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào; đại diện Thành hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, cùng đông đảo thầy trò Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du.
Phát biểu khai mạc Lễ hội, cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, nhấn mạnh Lễ hội Ẩm thực Xuân 2026 là cơ hội để các em học sinh Lào và Việt Nam được tiếp cận kiến thức về văn hóa Việt Nam một cách chủ động và hứng thú, được học văn hóa Việt và thực hành văn hóa Việt, được trải nghiệm thực tế văn hóa Việt, để qua đó giúp các em hiểu sâu sắc hơn về văn hóa Việt Nam và những nét đặc trưng của ẩm thực truyền thống Việt Nam.
Lễ hội Ẩm thực Xuân 2026 không chỉ là hoạt động gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam, mà còn giúp các em học sinh cả Lào và Việt Nam được tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
Lễ hội cũng là nơi để những người con Việt Nam xa xứ cùng tìm về cội nguồn qua từng hương vị thân quen.
Bên cạnh việc tái hiện không khí Tết Cổ truyền Xuân Bính Ngọ 2026, với các hoạt động mua sắm Tết, gói bánh chưng, bán hoa đào..., Lễ hội Ẩm thực Xuân 2026 tại Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du thủ đô Vientiane còn có các tiết mục văn nghệ, do các em học sinh các cấp của Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du biểu diễn, nhằm ca ngợi tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, giúp các em hiểu sâu và hiểu đúng bản chất của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, để từ đó có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.
Em Namthip Keovongphet, học sinh người Lào hiện đang học lớp 12, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, cho biết được tham dự Lễ hội Ẩm thực Việt Nam 2026 em cảm thấy rất vui và rất tự hào.
Em cho biết đã cảm nhận sâu sắc tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam thông qua quá trình cùng học tập và tìm hiểu về phong tục tập quán của cả Lào và Việt Nam.
Theo em Namthip Keovongphet, việc tham gia Lễ hội Ẩm thực Việt Nam 2026 giúp các bạn học sinh học hỏi được nhiều điều, từ tự tay làm thiệp chúc mừng tặng thầy cô và khách mời tham dự, gói bánh chưng, đến trình diễn trang phục Áo dài Việt Nam, qua đó hiểu thêm về nét đẹp trong văn hóa trang phục truyền thống của Việt Nam.
Ngoài ra, Lễ hội còn trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Lào và Việt Nam, tạo điều kiện để học sinh tìm hiểu sâu hơn những nội dung đã được học trong chương trình giảng dạy của nhà trường.
Theo chia sẻ của em Namthip Keovongphet, các hoạt động tại Lễ hội Ẩm thực Việt Nam 2026 góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện, vừa học về truyền thống, phong tục của hai nước, vừa được quan sát và thực hành, qua đó bổ sung thêm nhiều kiến thức thực tiễn.
Cùng chung cảm nhận, em Trần Hiểu Anh, học sinh lớp 12, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, cho biết là một học sinh người Việt đang ở trường, được tham gia một lễ hội truyền thống của Việt Nam em có cảm xúc hân hoan và vui mừng, vì đây là một lễ cổ truyền lớn nhất của Việt Nam ở tại đất nước Lào.
Khi tham gia Lễ hội Ẩm thực Việt Nam 2026, em Trần Hiểu Anh cho biết cảm nhận được rất nhiều sự quen thuộc, thông qua những hình ảnh như cây đào, các con chữ và câu đối chúc mừng ngày Tết, những nét văn hóa dân gian gắn bó với đời sống người Việt mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, cho biết việc tổ chức Lễ hội Ẩm thực Việt Nam 2026 vừa để chào mừng thành công Đại hội Đảng ở hai nước, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, đồng thời giúp các em học sinh của nhà trường hiểu hơn về văn hóa ẩm thực của Việt Nam, từ đó các em yêu thích hơn đất nước Việt Nam và có ý thức để gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Lào.
Đây là năm thứ 2 Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Thành hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, tổ chức Lễ hội ẩm thực Xuân.
NAM VƯƠNG VIỆT SANG MỸ ĐI DÁN POSTER MƯU SINH KHIẾN ĐỒNG NGHIỆP NGHẸN NGÀO
.jpg)
Hình ảnh nam vương - diễn viên Hoàng Phi Kha xuất hiện với vai trò người đi dán poster quảng bá sân khấu kịch khiến nhiều người xôn xao.
Tại các khu chợ, tiệm nail, nhà hàng, quán ăn của người Việt ở California, Mỹ, nhiều khán giả bất ngờ nhận ra Hoàng Phi Kha lặng lẽ treo từng tờ áp phích giới thiệu vở diễn tết. Không ít người ngỡ ngàng, thậm chí chạnh lòng trước sự thay đổi lớn trong cuộc sống của nam người mẫu này.
Hoàng Phi Kha là ai?
Hoàng Phi Kha không phải là cái tên xa lạ. Trước khi sang Mỹ, anh từng là nam vương, người mẫu, tham gia nhiều dự án phim như Điệp vụ chân dài, Bảy tuần làm dâu, Tráng sĩ phòng nha… Khi đang trên đà phát triển, năm 2024, Hoàng Phi Kha bất ngờ quyết định gác lại sự nghiệp trong nước để sang Mỹ định cư. Lựa chọn này khiến nhiều khán giả tiếc nuối, song với anh, đó là bước ngoặt lớn của cuộc đời, nơi mọi thứ phải bắt đầu lại gần như từ con số 0.
Mới đây, trong một buổi livestream, diễn viên hài Hoài Tâm đã có những chia sẻ xoay quanh hành trình giữ lửa sân khấu kịch. Trong số các vở diễn được công diễn dịp tết năm nay, Chuyện tình Bangkok là dự án được đầu tư công phu, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Thúy Nga, Hoàng Phi Kha… Để chuẩn bị cho vở diễn, ê kíp tập luyện liên tục gần hai tháng. Với một sân khấu hoạt động độc lập, không có nguồn tài trợ lớn, mọi chi phí đều được nghệ sĩ tự xoay xở.
Thúy Nga chia sẻ cô phải tạm gác công việc kinh doanh cá nhân, liên tục trang điểm, quay clip, livestream quảng bá và chấp nhận bỏ tiền túi cho sân khấu. Tất cả đều xuất phát từ mong muốn giữ lại một không gian nghệ thuật quen thuộc cho người Việt xa quê.
Trong buổi trò chuyện, Hoàng Phi Kha cho biết để quảng bá cho vở diễn, bản thân phải trực tiếp đi dán từng tờ poster tại khắp các khu vực có đông người Việt sinh sống. Từ chợ, siêu thị, tiệm ăn, quán cà phê, tiệm nail cho đến những nơi công cộng, nam người mẫu đều ghé qua, vừa dán poster vừa khéo léo xin phép. Nam vương kể lại một cách bình thản: “Có người nhận ra tôi, hỏi sao nghệ sĩ lại đi dán poster. Tôi chỉ biết nói thật là vì tôi là nghệ sĩ nên mới dám đi dán, chứ người lạ đi dán nhiều khi họ không cho”.
Không chỉ đối diện với ánh nhìn tò mò, Hoàng Phi Kha còn phải “ngoại giao” khéo léo ở từng địa điểm, bởi không phải nơi nào cũng sẵn sàng cho dán quảng cáo. Có lúc bị từ chối, có lúc phải giải thích rất lâu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn làm đến cùng. Bởi với anh, đó là trách nhiệm của người nghệ sĩ khi đã nhận vai, đã đứng trên sân khấu.
Nghe những chia sẻ ấy, Hoài Tâm không giấu được sự xúc động. Anh nghẹn ngào nói rằng bản thân biết ơn các nghệ sĩ đã đồng hành, đồng thời cũng thẳng thắn bộc bạch nỗi xót xa khi chứng kiến đàn em từng là nam vương, người mẫu nay phải tự tay đi làm những công việc hậu trường nặng nhọc: “Mọi người nghe Hoàng Phi Kha nói rồi đó, một nam vương, một người mẫu mà phải cầm cả xấp poster đi dán. Tôi rất đau lòng”.
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Hoàng Phi Kha cho biết thời gian đầu khi mới sang Mỹ, anh khá vất vả. Song ở hiện tại, mọi thứ ổn định hơn. Nam người mẫu quan niệm: “Nếu mình còn đam mê thì ở đâu mình cũng hoạt động nghệ thuật được hết. Hiện tại, tôi vẫn đóng phim, đóng kịch ở Mỹ tuy không nhiều như khi ở Việt Nam. Tôi luôn trân trọng những cơ hội đến với mình dù lớn hay nhỏ nhưng thời điểm hiện tại tôi nghĩ việc học tập và đầu tư cho tư duy nó quan trọng hơn".
Nguồn: VTV4; Thanh Niên
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá