.jpg)
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TÔN VINH TIẾNG VIỆT TẠI BELARUS
Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus ngày 28/7 đã phát động phong trào tôn vinh tiếng Việt và khai mạc “Trại hè tiếng Việt” lần thứ 4, qua đó góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc, giao lưu cộng đồng Việt Nam.
Tại làng Prilesye, ngoại ô thủ đô Minsk của Belarus, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus ngày 28/7 phối hợp với Hội Người Việt đã tổ chức lễ phát động phong trào tôn vinh tiếng Việt và khai mạc “Trại hè tiếng Việt” lần thứ 4 của bà con kiều bào.
Tham dự buổi lễ có đông đảo thành viên của Hội người Việt đang lao động, học tập và sinh sống tại Belarus, các cháu học sinh lớp tiếng Việt và toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam có mặt tại Belarus.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung đã đánh giá cao các hoạt động phong phú, đa dạng và rất thiết thực của Hội người Việt tại Belarus trong việc phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng, tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc ta tại Belarus.
Gìn giữ và tôn vinh Tiếng Việt tại Belarus là hoạt động nổi bật, một điểm sáng trong hoạt động văn hóa cộng đồng tại đây, trong đó Trại hè tiếng Việt là một sáng kiến có giá trị, đã được tổ chức đều đặn đến lần thứ 4 và luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và đông đảo của bà con cộng đồng.
Trên cơ sở đó, Đại sứ Nguyễn Văn Trung chính thức phát động phong trào tôn vinh tiếng Việt, giới thiệu và quảng bá về văn hóa dân tộc, bản sắc và giá trị của con người Việt Nam.
Đây là hoạt động triển khai Đề án "Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030," đồng thời là hoạt động thiết thực trong năm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước và các ngày lễ lớn của dân tộc 2025.
Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nông Văn Thìn phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến đời sống và sinh hoạt cộng đồng của người Việt sống xa Tổ quốc.
Hội người Việt cám ơn Đại sứ quán đã ủng hộ, tài trợ tổ chức hoạt động, mong muốn các cơ quan đại diện Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Hội trong việc tổ chức không chỉ hoạt động trong khuôn khổ tôn vinh tiếng Việt, mà còn đối với các hoạt động văn hóa, giao lưu của bà con cộng đồng.
Thay mặt lớp tiếng Việt, cô giáo Nguyễn Phương Dung cho biết, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán và một số nhà hảo tâm trong cộng đồng, Trại hè tiếng Việt 2025 sẽ diễn ra trong 4 ngày, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và sáng tạo dành cho con em ở các độ tuổi khác nhau trong cộng đồng, như các tiết mục văn nghệ thiếu nhi, múa, hát, ngâm thơ bằng tiếng Việt, thi vẽ, làm thủ công, kể chuyện và giao lưu với nhau bằng tiếng mẹ đẻ...
Là người đặc biệt tâm huyết với việc gìn giữ và giảng dạy tiếng Việt cho cộng đồng tại Belarus, cô giáo Nguyễn Phương Dung cũng là người khởi xướng và kiên trì tổ chức các lớp tiếng Việt cho cộng đồng từ năm 2016 đến nay.
Tham gia lớp học là con em ở các lứa tuổi khác nhau, có thời điểm lớp có hơn 40 học sinh, với thời gian một buổi/tuần. Thế hệ đầu tiên của Lớp học tiếng Việt đã trưởng thành và đến nay đã tự tin và tự hào về vốn tiếng mẹ đẻ có được.
Cộng đồng người Việt tại Belarus hiện có trên 600 người, đã có gần 4 thế hệ bà con sinh sống, làm việc ổn định, có truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau và luôn hướng về Tổ quốc, thiết tha đóng góp cho quê hương và vun đắp cho tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai nước.
THẮM ĐƯỢM NGHĨA TÌNH, TRI ÂN THƯƠNG BINH – LIỆT SỸ NƠI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HUNGARY
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái đã tham dự và phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm do Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Hungary tổ chức.
Buổi lễ diễn ra trang trọng, xúc động với sự tham dự của đông đảo hội viên, thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ và những người có công với cách mạng đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hungary.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Lê Thái bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng, những người đã hy sinh, cống hiến xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đại sứ nhấn mạnh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với nước, với dân. Vì vậy, Chính phủ và nhân dân phải biết ơn, phải giúp đỡ họ”.
Đại sứ Bùi Lê Thái khẳng định, dù ở bất kỳ nơi đâu, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" luôn in đậm trong tâm thức của mỗi người con đất Việt. Đó không chỉ là đạo lý mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần, là sợi dây gắn kết cộng đồng, nhắc nhở mỗi người hướng về cội nguồn dân tộc.
Đại sứ cũng đánh giá cao và biểu dương những đóng góp thiết thực của Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Hungary trong việc gìn giữ và lan tỏa truyền thống yêu nước, tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Hungary đoàn kết, vững mạnh.
Đại sứ mong rằng Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc giáo dục thế hệ trẻ tại Hungary về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và sự gắn bó với quê hương, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hungary.
Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm, xúc động, thắm đượm nghĩa tình, thể hiện rõ đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam trong việc tri ân những người có công với đất nước.
NGÀY VĂN HÓA TẠI TẠI CỘNG HÒA TATARSTAN
.jpg)
Sự kiện khai mạc bằng triển lãm ảnh "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận," giới thiệu đến du khách những thắng cảnh, truyền thống, văn hóa và đời sống của người dân các vùng miền Việt Nam.
Tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, mới đây đã diễn ra Ngày Văn hóa Việt Nam. Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg phối hợp Bộ Văn hóa Cộng hòa Tatarstan, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Tatarstan tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga (1950–2025).
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, tham dự sự kiện có bà Nguyễn Mai Hường - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg. Về phía Nga có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Văn hóa Cộng hòa Tatarstan Damir Natfullin, đại diện Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tại Cộng hòa Tatarstan Radik Vakhitov cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan chính quyền địa phương và đông đảo sinh viên, bà con người Việt Nam, bạn bè Nga đang sinh sống, làm việc tại thành phố Kazan.
Trong phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Mai Hường nhấn mạnh rằng Liên bang Nga luôn là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của Việt Nam. Nhân dân Việt Nam mãi ghi nhớ và trân trọng sự hỗ trợ to lớn, chân tình từ Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.
Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng được mở rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực giao lưu văn hóa - yếu tố đóng vai trò cầu nối tinh thần giữa hai dân tộc.
Đại diện chính quyền Cộng hòa Tatarstan phát biểu chúc mừng sự kiện có ý nghĩa này, nhấn mạnh đến những đóng góp to lớn của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg trong việc củng cố, thúc đẩy quan hệ kinh tế, khoa học-kỹ thuật và văn hóa giữa Việt Nam và Cộng hòa Tatarstan.
Sự kiện khai mạc bằng triển lãm ảnh "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận," giới thiệu đến du khách những thắng cảnh, truyền thống, văn hóa và đời sống của người dân các vùng miền Việt Nam.
Sự kiện cũng tạo ra một không gian văn hóa Việt Nam, tái hiện sinh động các điệu múa dân tộc, trò chơi dân gian, tổ chức lớp học nấu ăn và các hoạt động thưởng thức ẩm thực truyền thống.
Chương trình hòa nhạc "Bản giao hưởng hữu nghị Việt-Nga" do các nghệ sỹ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình bày. Công chúng tại thành phố đa sắc tộc được trải nghiệm các nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, đàn T’rưng, K’longput, sáo trúc,… cùng những làn điệu dân ca ba miền, mang đến một bản hòa tấu đậm đà bản sắc.
Đặc biệt, chương trình nghệ thuật có sự tham dự của các nghệ sỹ ưu tú của Cộng hòa Tatarstan, tạo nên sự giao lưu văn hoá bản sắc và sinh động.
Cũng tại sự kiện, người đứng đầu Cơ quan lập pháp Tatarstan - Chủ tịch Hiệp hội các dân tộc Tatarstan - đã trao giấy khen cho một số thành viên Ban chấp hành Hội người Việt cùng đại diện Liên chi đoàn thành phố vì đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động vì cộng đồng tại Kazan.
Ngày Văn hóa Việt Nam tại Kazan đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng cộng đồng người Việt và bạn bè Nga tại Kazan, góp phần kết nối cộng đồng người Việt tại Nga với văn hóa dân tộc, giúp giới trẻ hiểu và tự hào về cội nguồn.
Đây không chỉ là dịp giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, mà còn là hành trình kết nối truyền thống với hiện đại, kết nối trái tim giữa các dân tộc thông qua nghệ thuật và văn hóa.
Nguồn: VTV4; Báo Tin Tức; VietnamPlus
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá