Người Việt hải ngoại: Tôn vinh người lao động tại Hàn; Đón năm học mới tại Campuchia; Tặng phở cho người mất viện trợ lương thực tại Mỹ

NGÀY HỘI LỚN TÔN VINH NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC

Ngày Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc là dịp để tôn vinh người lao động Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Ngày 2/11, tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, Ngày Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2025 đã được tổ chức trọng thể tại Trường Đại học Jangan, với sự bảo trợ của Bộ Nội vụ Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh đây là dịp để tôn vinh người lao động Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Đại sứ Vũ Hồ khẳng định hợp tác phái cử và tiếp nhận lao động là lĩnh vực trọng tâm trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đã làm việc với Thị trưởng thành phố Hwaseong Jeong Myeong Guen về quản lý, hỗ trợ hơn 3.800 lao động Việt Nam trên địa bàn; đồng thời trao đổi với Trường Đại học Jangan về chương trình đào tạo, thích ứng xã hội và kế hoạch mở khoa chuyên biệt cho lao động Việt Nam thuộc chương trình EPS (visa E9).

Sự kiện cũng vinh danh người lao động Việt Nam tiêu biểu và doanh nghiệp Hàn Quốc xuất sắc trong sử dụng lao động Việt Nam; tổ chức giao lưu văn hóa, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật do cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc thực hiện.

Ngày Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2025 thu hút gần 1.000 người tham dự, thể hiện cam kết hợp tác bền vững giữa hai Chính phủ trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội.

 

 

RỘN RÀNG ĐÓN NĂM HỌC MỚI TẠI CAMPUCHIA

Hòa chung không khí khai giảng trên cả nước Campuchia, các trường học dành cho con,em bà con gốc Việt tại "đất nước Chùa Tháp" đã chính thức bước vào năm học mới 2025-2026. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu việc các em học sinh gốc Việt tiếp tục hành trình học tập, nâng cao kiến thức và hòa nhập cộng đồng.

Hôm nay (3/11), tại Phnom Penh, Trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho con em người Campuchia gốc Việt khu vực Thủ đô và lân cận. Buổi lễ có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, hội Khmer-Việt Nam, chính quyền và cơ quan quản lý giáo dục địa phương, cùng gần 300 học sinh thuộc các khối từ lớp 1 đến lớp 5 của trường.

Tại buổi lễ, cô Thạch Thị Lan, hiệu trưởng Trường tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam Tân Tiến cho biết, thời gian qua, được sự hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần của Đại sứ quán Việt Nam, hội Khmer-Việt Nam, các mạnh thường quân, nhà  trường đã tiếp tục khắc phục khó khăn, xây dựng đội ngũ giáo viên - coi đây là yếu tố quan trọng để phụ huynh tin tưởng đưa con đến trường, chuẩn bị cho quá trình hòa nhập, ổn định lâu dài tại Campuchia.

Trong năm học mới 2025-2026, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển khai giảng dạy đầy đủ cho học sinh theo chương trình bằng tiếng Khmer của bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, kết hợp với các nội dung học tập song ngữ Việt Nam-Campuchia cho từng đối tượng theo độ tuổi và khả năng tiếp nhận của các em. Nhà trường cũng sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý giáo dục địa phương, các đơn vị bạn trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh là con em Việt kiều theo học liên thông trong hệ thống công lập.

Chia sẻ với phóng viên VOV, cô Thạch Thị Lan cho biết: “Khi các em học sinh chuyển qua các trường học của Campuchia, chỉ cần nghe nói các em từng học tại trường Niroth - Tân Tiến là họ sẵn sàng nhận ngay. Qua khảo sát đầu năm, các cháu đều được lên lớp. Đây là niềm vui lớn của chúng tôi khi làm công tác giáo dục, thấy học sinh của mình giỏi, mang lại uy tín cho trường. Đây cũng là điều mà tôi cũng như là tất cả các thầy cô giáo ở đây thấy rất là tự hào”.

Cùng ngày, tại tỉnh Prey Veng ở phía Đông Nam Campuchia, lễ khai giảng năm học 2025-2026 của trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam tại đây cũng đã diễn ra vui vẻ và trọng thể. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ; Chủ tịch hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) Sim Chy, đại diện chính quyền địa phương và tỉnh Đồng Tháp của Việt Nam, cùng tập thể thầy, cô và đông đảo phụ huynh học sinh người gốc Việt tại tỉnh Prey Veng.

Nhờ sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và sự ủng hộ của chính quyền tỉnh Prey Veng, trường Tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam tại tỉnh Prey Veng được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2012, giảng dạy theo chương trình của bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia từ lớp 1 đến lớp 5 và được miễn học phí.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định ngôi trường là món quà đầy ý nghĩa của tỉnh Đồng Tháp tặng cộng đồng người gốc Việt và người dân Campuchia tại tỉnh Prey Veng, góp phần chăm lo cho việc học tập của con em bà con tại đây, đồng thời cũng là biểu tượng sinh động của tình cảm gắn bó giữa hai tỉnh, cũng như hai nước láng giềng Việt Nam - Campuchia. Một thế hệ trẻ được học hành đầy đủ và giáo dục nhân cách không chỉ phát triển bản thân, đóng góp cho xã hội, mà còn là cầu nối quan trọng, thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Theo hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Prey Veng, trên địa bàn hiện có 9 điểm trường lớp học dạy chữ Khmer và chữ Việt miễn phí, với tổng cộng 15 giáo viên và 550 học sinh. Hàng năm, các cháu học sinh đều được lãnh đạo các sở ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cháu được đến trường đi học.

Thời gian qua, bên cạnh việc duy trì các lớp dành riêng về dạy tiếng Việt cho con em gốc Việt, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lãnh đạo Hội Khmer-Việt Nam đã tích cực vận động các trường do hội quản lý đi theo hướng chuẩn bị nền tảng tốt cho các em theo học được tại các trường công lập Campuchia để hòa nhập tốt hơn vào xã hội nước sở tại.

 

 

NHÀ HÀNG VIỆT TẶNG PHỞ CHO NGƯỜI MẤT VIỆN TRỢ LƯƠNG THỰC TẠI MỸ

Khi hàng triệu người Mỹ có nguy cơ mất trợ cấp lương thực do chính phủ đóng cửa, nhiều nhà hàng Việt đã tự đứng ra “vá” khoảng trống bằng những bát phở, ổ bánh mì miễn phí.

Trong bối cảnh chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động khiến hàng triệu người dân có nguy cơ mất trợ cấp lương thực (SNAP), nhiều chủ nhà hàng gốc Việt đã chủ động vào cuộc, chia sẻ phần nào gánh nặng với cộng đồng bằng những suất ăn miễn phí.

Tại thành phố Oakland, bang California, ông Tee Tran, chủ nhà hàng Monster Pho, hiểu rõ nỗi khốn khó của những gia đình đang chật vật mưu sinh, theo CNN.

Sang Mỹ năm 1989, ông lớn lên cùng người mẹ đơn thân làm 5 công việc khác nhau và dựa vào khoản hỗ trợ lương thực để nuôi con. “Nhìn những đứa trẻ hôm nay thiếu ăn, tôi thấy lại chính mình của năm xưa. Tôi hiểu cảm giác của những bậc cha mẹ muốn cho con điều tốt hơn nhưng bất lực về tài chính”, ông Tran chia sẻ.

Vì vậy, ông quyết định phát phở miễn phí cho trẻ em đang nhận trợ cấp lương thực, đồng thời giảm giá cho cha mẹ của các em. Dù doanh thu nhà hàng đã sụt giảm gần 30% trong nửa năm qua do thuế quan, hạn chế nhập cư và sức mua giảm, ông Tran vẫn cho rằng “đã đến lúc cộng đồng phải làm thay phần việc mà chính phủ bỏ lại”.

Không chỉ ở California, tại khu Harris, thành phố Houston, bang Texas, nhà hàng của ông Nhan Ngo đang chuẩn bị phát khoảng 1.000 suất ăn miễn phí gồm bánh sandwich, trái cây, đồ ăn nhẹ và nước ép cho những người đang hưởng trợ cấp. Các gia đình chỉ cần chứng minh tình trạng nhận trợ cấp để được nhận phần ăn cho tất cả thành viên, theo Khou.

“Ngày xưa mẹ tôi cũng được trợ cấp để lo liệu cuộc sống. Hôm nay, khi người khác gặp khó, tôi muốn trả lại điều tốt đẹp ấy”, ông Ngo chia sẻ.

Chương trình của ông nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn. Chỉ trong một ngày, chiếc ghế dài trong quán đã chất đầy thực phẩm, hoa quả và nước uống do cư dân quanh vùng quyên góp.

“Thật xúc động. Điều này khiến tôi có thêm niềm tin vào con người. Chúng tôi sẵn sàng và rất nhiều người khác cũng sẵn sàng cùng chung tay giúp đỡ”, ông Ngo khẳng định.

 

Nguồn: VTV4; VOV; Zing News

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang