Người Việt hải ngoại: Tôn vinh cộng đồng tại Anh; Giải bóng đá ở Barcelona; Vụ bé trai bị đè chết ở Hàn; Làm giả giấy tờ ở Thái

TRAO GIẢI THƯỞNG TÔN VINH NGƯỜI VIỆT TẠI ANH CÓ ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG

(Ảnh minh họa).

Giải thưởng của LOANI VNUK nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân Việt Nam, nước ngoài hoạt động ở Việt Nam, Anh và trên thế giới có những đóng góp tạo nên sự thay đổi trong cộng đồng.

Theo phóng viên TTXVN tại London, tối 7/5 (giờ địa phương), Lễ trao Giải thưởng Quốc tế Việt Nam của Liên hiệp Phụ nữ Quốc tế Việt Nam-Vương quốc Anh (LOANI VNUK) đã diễn ra tại London nhằm tôn vinh những tổ chức và cá nhân Việt Nam và nước ngoài có đóng góp cho cộng đồng.

Sự kiện có sự tham dự của Tham tán công sứ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Anh, Tô Minh Thu; nghị sỹ Wayne David, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Liên đảng Anh (APPG) quan tâm tới Việt Nam; đại diện chính quyền địa phương; đại diện các tổ chức, hiệp hội Anh và Việt Nam tại Anh; cùng kiều bào tại Anh.

Bà Hà Hoàng, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết LOANI VNUK tổ chức lễ trao giải vào dịp đăng quang Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh với mong muốn quan hệ song phương tiếp tục được thắt chặt, mang đến sự thịnh vượng và phát triển bền vững cho cả hai quốc gia.

Bà Hà Hoàng cho biết giải thưởng của LOANI VNUK nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động ở Việt Nam, Anh và trên thế giới có những đóng góp tạo nên sự thay đổi trong cộng đồng.

Các tổ chức, cá nhân được đề cử cho giải thưởng là những người truyền cảm hứng, doanh nhân, lãnh đạo trẻ, tài năng trẻ hoạt động trong mọi lĩnh vực, từ giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật, đến hoạt động thiện nguyện, nhân đạo, kết nối cộng đồng.

Giải thưởng gồm 3 nhóm: Lãnh đạo quốc tế, Văn hóa nghệ thuật xuất sắc và Hoạt động cộng đồng. Thông qua việc vinh danh những tập thể, cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho xã hội và cộng đồng, Ban tổ chức giải mong muốn lan tỏa những sáng kiến, nỗ lực vì cộng đồng, truyền cảm hứng cho các cá nhân phấn đấu và nỗ lực để thay đổi cộng đồng và đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cộng đồng, đặc biệt tại Vương quốc Anh với sự đa dạng về văn hóa và sắc tộc.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao giải Lãnh đạo toàn cầu truyền cảm hứng của năm cho bà Katrin Kandel, Giám đốc điều hành (CEO) tổ chức Facing the World - một tổ chức từ thiện của Anh hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em Việt Nam mắc dị tật hàm mặt bẩm sinh, đào tạo chuyên môn cho các bác sỹ phẫu thuật Việt Nam và tài trợ các thiết bị y tế, công nghệ phục vụ khám chữa bệnh từ xa cho các bệnh viện Việt Nam.

Giải thưởng Tổ chức uy tín của năm được trao cho Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Bắc Ireland - nơi hội tụ hơn 100 giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp tại hơn 60 trường đại học ở Anh và Ireland, đóng vai trò kết nối các tổ chức giáo dục hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục nói riêng và quan hệ Việt Nam-Anh nói chung.

Bà Nguyễn Thị Minh Thu, CEO Công ty Ngọc trai và Trang sức An Phú (Việt Nam), nhận giải thưởng Doanh nhân của năm. Trong nhiều năm, doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Minh Thu đã đồng hành xây hàng chục cây cầu, hàng trăm ngôi nhà, hỗ trợ tặng quà cho người dân các vùng khó khăn tại Việt Nam. Công ty cũng tham gia dự án xây dựng 200 thư viện cho các trường học trên khắp Việt Nam.

Giải thưởng Trường học của năm được trao cho Trường tiểu học Ark Oval Primary Academy (London) với những đóng góp cho việc quảng bá văn hóa các cộng đồng thiểu số, trong đó có việc tổ chức sự kiện chào mừng và tìm hiểu về Tết Nguyên đán với sự tham dự của học sinh và giáo viên toàn trường.

Giải thưởng Ngôi sao của năm thuộc về William Nguyen, cậu bé 13 tuổi được mệnh danh thần đồng âm nhạc với nhiều thành tích trong âm nhạc, toán học.

Sinh ra trong gia đình có bố người Anh, mẹ người Việt, William Nguyen viết sách ẩm thực Việt Nam và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và thiện nguyện, được nhận bằng khen của Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) và lực lượng cảnh sát Anh.

Nhiều giải thưởng khác cũng được trao cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và Anh đã có hoạt động hỗ trợ cộng đồng như cứu trợ thiên tai, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ đồng bào Việt Nam trong đại dịch…

Bà Nguyễn Thị Minh Thu chia sẻ việc nhận giải thưởng Doanh nhân của năm không những là vinh dự cho cá nhân bà mà còn cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam, đặc biệt là các nữ doanh nhân.

Bà cho biết giải thưởng là động lực để bà cố gắng hơn nữa trong phát triển kinh doanh và hoạt động vì cộng đồng, bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ được đồng hành với Ban tổ chức giải, các hội đoàn và các tổ chức tại Anh trong các hoạt động mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía sau.

Lễ trao giải cũng gồm màn trình diễn áo dài và biểu diễn ca múa nhạc Việt Nam nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam tới bạn bè Anh.

LOANI VNUK là thành viên của LOANI toàn cầu có trụ sở chính tại London do Giáo sư người Anh gốc Phi Caroline Makaka thành lập năm 2017.

Là thành viên của tổ chức từ năm 2019, LOANI VNUK có sứ mệnh quảng bá văn hóa Việt Nam, kết nối cộng đồng người Việt với cộng đồng quốc tế tại Anh và trên thế giới.

LOANI VNUK chú trọng tới các hoạt động nâng cao nhận thức về quyền bình đẳng của phụ nữ và trẻ em, sức khỏe tinh thần, đào tạo lãnh đạo trẻ, giữ gìn và bảo tồn văn hóa Việt Nam, giúp đỡ trẻ em và người cao tuổi tại Việt Nam, Anh và châu Phi.

(Nguồn: Quê Hương Online)

Thanh niên sinh viên Việt Nam tổ chức giải bóng đá ở Barcelona

Trưa 7.5, lễ khai mạc giải bóng đá cho thanh niên sinh viên tại Barcelona được Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại tổ hợp sân bóng đá Golagol (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona).

Điều thú vị là chủ sở hữu sân Golagol là Jordi Alba, cầu thủ của Câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.

Giải bóng đá thanh niên sinh viên quy tụ 8 đội với gần 120 cầu thủ đăng ký tham gia. Lễ khai mạc có sự tham dự của bà Trần Thị Hương - Bí thư thứ nhất đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha cùng đại diện các nhà tài trợ. Sự kiện cũng thu hút nhiều khán giả tới xem.

Giải sẽ diễn ra vào mỗi chủ nhật hàng tuần và lễ bế mạc gồm trận tranh 3-4 cùng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11.6.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết, giải được tổ chức với mục đích tăng cường giao lưu kết nối những thanh niên, sinh viên, người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Barcelona, đồng thời tạo ra một sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Ban tổ chức mong muốn tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh phong trào thể dục thể thao của các bạn thanh niên, sinh viên đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Barcelona.

(Nguồn: Thanh Niên)

Vợ chồng người Việt đấu tranh vì con trai bị đè chết ở Hàn Quốc

(Ảnh minh họa).

Tờ The Korea Times đưa tin vợ chồng người Việt sinh sống tại Hàn Quốc quyết kháng cáo bản án 19 năm tù giành cho giáo viên nhà trẻ để tìm công lý cho con trai.

Khi Vo Thi Nhung kết hôn vào năm 2018, chị đang là giáo viên mầm non tại Việt Nam. Năm 2020, chị Nhung mang thai và nghỉ việc để cùng chồng (Tran Anh Dong) sang Hàn Quốc định cư.

Tháng 3-2021, con trai họ (Tran Viet Bach) chào đời tại TP Hwaseong, tỉnh Gyeonggi. Đến tháng 11-2022, hai vợ chồng gửi con tới nhà trẻ. Thế nhưng 5 ngày sau, bé Bach qua đời tại cơ sở này.

Theo báo The Korea Times, khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé bị chết ngạt. Cảnh sát điều tra cho biết giáo viên nhà trẻ muốn ép cậu bé ngủ và đã dùng vũ lực đè lên bé trong 15 phút.

Công tố viên đề nghị mức án cho giáo viên là 30 năm tù. Bởi theo công tố viên, cái chết của em bé là vụ giết người do lỗi bất cẩn nghiêm trọng, trong khi bị cáo nói do "tai nạn". Chủ tọa phiên tòa kết án người này 19 năm tù vào tháng trước.

Hai vợ chồng đã kháng cáo, cho rằng phán quyết chưa đủ tính răn đe. Anh Tran nói với The Korea Times: "19 năm chẳng có nghĩa lý gì. Bà ấy giết một đứa trẻ mà chỉ phải ngồi tù 19 năm? Chúng tôi đang đấu tranh để bà ấy chịu mức án hơn 19 năm".

Anh Tran vẫn nhớ hình ảnh khỏe mạnh của con trai. "Bé hoàn toàn khỏe mạnh, ăn ngon ngủ tốt. Và con trai tôi đột ngột qua đời. Thật khó chấp nhận" – anh chia sẻ với The Korea Times.

Dư luận Hàn Quốc nhiều lần rúng động vì những vụ ngược đãi trẻ em. Theo các chuyên gia, việc ngược đãi chủ yếu xảy ra ở nhà, nhưng cũng có những vụ trẻ em bị ngược đãi do giáo viên giữ trẻ.

Hai vợ chồng anh Tran sống trong cảm giác tội lỗi vì đã gửi con trai đến nhà trẻ.

Anh Tran cho biết thêm: "Tôi phải phẫu thuật lưng và vợ đi học. Chúng tôi cần sự giúp đỡ và coi cơ sở giữ trẻ vào ban ngày là giải pháp. Nghĩ lại mới thấy chúng tôi thật ích kỷ. Tôi có thể hoãn cuộc phẫu thuật. Vợ đi học sau cũng được".

Gần 6 tháng sau vụ việc, hai vợ chồng phải phụ thuộc vào thuốc ngủ đi điều trị tâm lý. Anh Tran thú nhận: "Chúng tôi cảm thấy chính mình đã giết chết con". Cả hai không thông báo cho cha mẹ chính xác những gì đã xảy ra. Anh Tran noi: "Chúng tôi chỉ nói cháu đã mất không nói nguyên nhân thực sự. Chúng tôi không muốn nói ra sự thật bởi họ sẽ lo lắng và đổ bệnh mất".

Hai vợ chồng cũng có cuộc sống không dễ dàng ở Hàn Quốc. Anh Tran bị thương tại nơi làm việc nhưng người chủ Hàn Quốc từ chối trả tiền điều trị. Anh phải tự chi trả tiền phẫu thuật. Hiện tại, hai vợ chồng trang trải cuộc sống dựa vào nguồn thu nhập của chị Nhung. Chị Nhung có thị thực sinh viên, kiếm được chút đỉnh từ công việc bán thời gian.

Dẫu vậy, anh Tran nói rằng hai vợ chồng "vẫn muốn định cư ở Hàn Quốc và gầy dựng gia đình nhưng không phải bây giờ. Khi chúng tôi có con, chúng tôi sẽ không gửi cháu đến nhà trẻ cho đến khi cháu biết nói".

(Nguồn: Người Lao Động)

Cảnh sát Thái Lan bắt người Việt với cáo buộc làm giả giấy tờ mua bán đất

Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Thái Lan (CSD) bắt giữ một người mang quốc tịch Việt Nam vì dùng giấy tờ giả để bán đất ở ba tỉnh Đông Bắc Thái Lan.

Tờ Bangkok Post đưa tin, hôm 6/5, Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Thái Lan (CSD) bắt Min Sen Wan, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, với cáo buộc vì dùng giấy tờ giả để bán đất ở ba tỉnh Đông Bắc Thái Lan.

Vụ bắt giữ được thực hiện tại một ngôi nhà ở quận Muang, thành phố Udon Thani. Trước đó, CSD nhận được đơn tố cáo từ người dân rằng Min Sen Wan đã thông đồng với quan chức địa phương để được cấp căn cước Thái Lan nhằm thực hiện hoạt động mua bán, thế chấp đất đai.

Trước khi bị bắt, lệnh truy nã đối với Min Sen Wan đã được phát đi từ ngày 5/11/2022. Min Sen Wan bị cáo buộc sử dụng căn cước công dân giả, làm giả giấy tờ đất đai để đấu giá đất ở ba tỉnh Udon Thani, Nong Bua Lam Phu và Nong Khai, gây thiệt hại cho người khác.

Theo kết luận điều tra, Min Sen Wan đã làm sai lệnh hợp đồng nhằm tăng số nợ khi người dân thế chấp giấy tờ sở hữu đất đai để được vay tiền. Sau đó, Min Sen Wan làm giả giấy ủy quyền cho phép ông bán đấu giá các lô đất đó, khiến nhiều người bị đuổi khỏi những mảnh đất họ sở hữu tại 3 tỉnh nói trên.

CSD phát hiện Min Sen Wan sử dụng thẻ căn cước của một người Thái Lan tên là Anusorn ở Nong Khai từ năm 1997. Người này sau đó đã đổi tên thành Kittinan Suntharaphirom.

Tháng 11 năm ngoái, Min Sen Wan nộp đơn xin cấp căn cước mới tại quận Muang, tỉnh Udon Thani song bị cơ quan đăng ký phát hiện sử dụng giấy tờ giả.

Quá trình xét hỏi, Min Sen Wan phủ nhận mọi cáo buộc. CSD bàn giao Min Sen Wan cho giới chức quận Muang để tiến hành các thủ tục pháp lý.

(Nguồn: Soha)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang