Người Việt hải ngoại: Thư viện áo dài Japan; Người ‘giữ lửa’ tại Áo; ‘Săn’ sao chổi ở Nhật

THƯ VIỆN ÁO DÀI JAPAN CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI OSAKA

Ngày 18/10, Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai phối hợp với Công đoàn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) tổ chức lễ mít tinh Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024) và ra mắt Thư viện áo dài Japan.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Lê Thương - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Nhật Bản, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua 94 năm trưởng thành và phát triển. Bà cho biết, phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại vùng Kansai nói riêng, ở Nhật Bản nói chung luôn cố gắng phát huy phẩm chất, vai trò, sức mạnh của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới để có nhiều đóng góp cho gia đình và xã hội. "Ở bất cứ thời nào cũng vậy, phụ nữ Việt Nam luôn mang trong mình những phẩm chất cao quí mà Bác Hồ đã từng trao tặng “anh hùng – bất khuất – trung hậu – đảm đang”, bà Lê Thương nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Ngô Trịnh Hà đã nhấn mạnh về việc hình thành và phát triển của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Tổng lãnh sự cũng ghi nhận sự ra đời, nỗ lực của hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai góp phần xây dựng cộng đồng người Việt nơi đây.

Ông Ngô Trịnh Hà kỳ vọng Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai sẽ phát huy sự đoàn kết và các hoạt động mà hội đã làm được trong thời gian qua. Ông đánh giá cao sự ra đời của Thư viện áo dài Japan tại Osaka, đây là mô hình mới nhưng cũng góp phần lan tỏa hình ảnh người Việt Nam, quốc phục Việt Nam đến bạn bè Nhật Bản.

Tại chương trình, bà Nguyễn Hải Yến, Chủ tịch công đoàn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Đại diện Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã trao 50 bộ áo dài tặng cho Thư viện áo dài Japan. Hành động nhằm quảng bá hình ảnh cũng như tạo điều kiện cho phụ nữ Việt được mặc những chiếc áo dài yêu thích tại Nhật Bản.

 

 

NGƯỜI GIỮ BẾP LỬA VIỆT TẠI ÁO

Ở nơi xa xứ, những phụ nữ Việt Nam ở Áo vẫn ngày ngày giữ bếp lửa ấm với các món ăn Việt Nam, trò chuyện với con cháu bằng tiếng mẹ đẻ và duy trì các phong tục, tập quán truyền thống của quê cha đất mẹ.

Chia sẻ với TG&VN chị Ngô Bích Thuỷ - Hội trưởng Hội phụ nữ Việt Nam tại Áo, cho rằng đó là cách để các chị vơi bớt nỗi nhớ quê hương, mang lại niềm vui cho gia đình và cộng đồng, cũng như lưu giữ hồn cốt của văn hoá và con người Việt.

Thổi hồn cho hoạt động cộng đồng

Với khoảng 7.000 người, cộng đồng người Việt tại Áo tuy không lớn so với một số nước châu Âu khác, nhưng luôn đoàn kết hướng về Tổ quốc và góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiểu biết, tăng cường giao lưu, gắn bó chặt chẽ giữa hai nước.

Được thành lập từ năm 2006, Hội phụ nữ Việt Nam tại Áo là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong, thổi hồn cho những hoạt động của cộng đồng người Việt trong suốt những năm qua.

Chị Ngô Bích Thuỷ chia sẻ: “Phụ nữ Việt Nam tại Áo ngày càng hội nhập sâu rộng vào nước sở tại. Các chị em rất năng động, tham gia công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù công việc khá bận rộn nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian chia sẻ, hỗ trợ nhau, quan tâm và tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng với lòng nhiệt huyết và sự tận tình”.

Bởi vậy, mỗi hoạt động do Hội tổ chức đều có bàn tay, sự chung sức của các chị em, người góp công, người góp của. Sự ủng hộ và đồng lòng của các chị em cùng bà con kiều bào khiến cho những “thủ lĩnh” như chị Thuỷ càng có thêm động lực làm việc.

Chị kể: “Vào những dịp như Tết Nguyên đán, hay Quốc tế Phụ nữ, Tết thiếu nhi, Ngày Phụ nữ Việt Nam, bà con rất háo hức tham gia và hưởng ứng các hoạt động văn hoá truyền thống như làm bánh chưng, nấu món Việt, biểu diễn văn nghệ… Chúng tôi vẫn thường xúc động khi nhìn thấy những gương mặt, nụ cười ánh lên niềm vui của cộng đồng người Việt”.

Không chỉ quan tâm đến sinh hoạt văn hoá văn nghệ, trước khi dịch Covid-19 xảy ra, chị Thuỷ đã cùng các thành viên trong Hội tổ chức lớp dạy tiếng Việt ở khuôn viên Đại sứ quán.

Nhờ sự bền bỉ của các chị trong việc động viên phụ huynh và học sinh tham gia, lớp học duy trì mỗi tuần một buổi rất chất lượng, Tuy nhiên, giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến lớp bị gián đoạn. Thời gian sau đó, việc học khó duy trì do các khó khăn về tài chính, giáo viên và điều kiện đưa đón của các bậc phụ huynh.

Vào tháng 9/2023, thông qua giới thiệu của Đại sứ quán Việt Nam, Hội phụ nữ Việt Nam tại Áo kết nối với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tiến hành chương trình dạy và học tiếng Việt cho các cháu đang sinh sống tại nước ngoài, giáo viên và giáo trình chuẩn của Đại học Quốc gia Hà Nội. Cùng với việc tuyên truyền bà con tiếp cận chương trình trực tuyến hoàn toàn miễn phí này, các chị nhận thấy vẫn cần có lớp học trực tiếp để việc học tiếng Việt của các cháu đạt hiệu quả tốt hơn.

Với quyết tâm ấy, từ tháng 3/2024, lớp học tiếng Việt cho các cháu thiếu nhi là con em trong cộng đồng người Việt Nam tại Áo tiếp tục được mở dành cho các cháu thiếu nhi từ 6 đến 12 tuổi. Lớp học gồm 11 cháu, học vào sáng Chủ nhật hàng tuần tại nhà của một gia đình Việt kiều, thành viên của Hội.

Giáo viên đứng lớp là các chị Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hồng Hà cũng là hai thành viên của Hội, đang sinh sống và làm việc ở Vienna. Trong đó, chị Huyền đã được đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa dạy học tiếng Việt do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cũng tổ chức lớp tiếng Việt cho các cháu từ trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Mặc dù rất bận rộn với công việc cũng như chăm sóc gia đình, các chị đã dành thời gian để đứng lớp hàng tuần, vừa dạy chữ, vừa chăm sóc và truyền đến các cháu tiếng nói của mẹ Việt thông qua tình yêu thương với trẻ và với quê hương.

Các gia đình có con theo học rất vui vì các cháu được học tiếng Việt và giao lưu với các bạn đồng lứa bằng tiếng mẹ đẻ. Có cháu nhà ở cách xa trên 30km nhưng vẫn cố gắng đến lớp hàng tuần.

Nhiều gia đình mong muốn Hội mở thêm lớp cho lứa trên 12 tuổi, cho thấy đây là hoạt động thiết thực, đáp ứng nguyện vọng các gia đình Việt xa Tổ quốc, hưởng ứng triển khai “Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030”.

Xây dựng phong trào phụ nữ mạnh mẽ hơn

Sang Áo sinh sống và làm việc từ năm 1996, chị Ngô Bích Thuỷ cho biết, chị quê gốc Hà Nội, bén duyên với công tác cộng đồng và Hội phụ nữ Việt Nam suốt nhiều năm nay.

Làm “người vác tù và hàng tổng” ở xứ người không dễ, chị may mắn được ông xã động viên đảm nhiệm công việc vì cộng đồng. Xa quê hương đã gần 40 năm, chị luôn kiên nhẫn trong việc gìn giữ tiếng mẹ đẻ và văn hoá Việt cho con cháu của mình.

Chị bày tỏ: “Gia đình tôi có một nguyên tắc là khi ở nhà luôn phải nói tiếng Việt với nhau. Tôi có tham gia một nhóm gồm 10 gia đình người Việt và mỗi lần các con gặp nhau chúng tôi cũng quy ước trao đổi bằng tiếng Việt”.

Chia sẻ về kinh nghiệm của mình, chị Thủy cho biết, cùng với môi trường trực tiếp tại lớp học tiếng Việt, gia đình là môi trường quan trọng để duy trì tiếng mẹ đẻ và văn hoá truyền thống. Với cách tiếp cận ấy ở cả hai môi trường, con gái chị giờ đây đã vượt qua trở ngại ban đầu và nói tiếng Việt rất tốt.

Không riêng chị Thuỷ, nhiều chị em người Việt lấy chồng người Áo đều mong mỏi con em mình sẽ nói ngôn ngữ mẹ đẻ tốt hơn vì các cháu vẫn mang trong mình 50% dòng máu Việt Nam.

Nhận thức việc học tiếng Việt là vấn đề nan giải trong nhiều gia đình kiều bào tại đây, Hội đã có sáng kiến tổ chức đọc sách cho các cháu định kỳ hằng tháng ở trong phòng (vào mùa Đông) hoặc ngoài trời (kết hợp đi picnic vào cuối tuần); tăng cường hoạt động giao lưu ẩm thực truyền thống và trò chơi dân gian cho các con…

Đặc biệt, Ban chấp hành Hội đã xây dựng ý tưởng, sáng kiến và tổ chức triển khai thực hiện thành công việc đưa một bộ sách vào Thư viện trẻ em ở thủ đô Vienna. Ban quản lý thư viện này đã tiếp nhận, cập nhật thông tin và đăng ký bộ sách lên hệ thống thông tin thư viện chung của toàn thành phố.

Chính việc đưa ý tưởng, cách thức quảng bá ngôn ngữ và phong trào học tiếng Việt một cách bền vững như vậy đã giúp các đầu sách Việt được “sống”, duy trì, bảo quản và khai thác ổn định ở sở tại. Thêm vào đó, với việc cập nhật lên hệ thống thư viện của Vienna, các cá nhân có nhu cầu có thể tra cứu và mượn để nghiên cứu. Góc sách Việt cũng là địa điểm phù hợp cho việc tự học, nghiên cứu tiếng Việt; là nơi để con em người Việt gặp gỡ, trao đổi.

Thời gian tới, Hội phụ nữ Việt Nam tại Áo cố gắng duy trì lớp học, nghiên cứu việc mở thêm lớp mới cho các cháu lớn hơn trong con em cộng đồng trên cơ sở nhu cầu của phụ huynh, cũng như kết nối thường xuyên với Đại sứ quán Việt Nam để đồng hành triển khai thực hiện nhiều hoạt động phong phú hơn.

Với tâm nguyện xây dựng phong trào phụ nữ Việt tại Áo phát triển mạnh mẽ, chị Ngô Bích Thuỷ mong Hội có thêm nhiều kết nối với phụ nữ Việt Nam ở các nước để có thể chia sẻ, chung tay và lan toả thêm nhiều hoạt động ý nghĩa.

 

 

CHÀNG TRAI VIỆT & HÀNH TRÌNH SĂN SAO CHỔI CỔ ĐẠI TẠI NHẬT

Vẻ đẹp sao chổi cổ đại 80.000 năm mới 'hiện hình' và dải ngân hà trên bầu trời Nhật Bản cùng xuất hiện trong một bức ảnh của chàng trai Việt Nam khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Đã rất lâu rồi người yêu thiên văn trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam được dịp chiêm ngưỡng một sao chổi trải dài trên bầu trời buổi tối tháng 10 này. Đó là sao chổi cổ đại C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) nổi tiếng hơn 80.000 năm mới hiện hình.

Sau ngày sao chổi này đến gần với trái đất nhất hôm 12.10, nhiều người Việt yêu thiên văn đã "chạy đua với thời gian" để chụp được sao chổi hiếm có này, bởi đây chính là lần cuối trong đời nhiều người nhìn thấy được nó.

Trong đó có anh Huỳnh Hào Huy (còn gọi là Huy Hyunh, quê An Giang), hiện đang là thực tập sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Mới đây, anh Huy đã chụp được khoảnh khắc sao chổi C/2023 A3 xuất hiện cùng với dải ngân hà trên bầu trời nơi anh sống.

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận được sự quan tâm lớn của những người Việt yêu thiên văn. Nhiều người ngỡ ngàng trước khoảnh khắc đẹp nói trên, cũng có người xin "bí quyết" để có thể chụp được sao chổi.

May mắn mỉm cười khi săn "sao chổi"

Chủ nhân bức ảnh cho biết anh vừa chụp nó hồi giữa tháng 10 tại TP.Tamano, Okayama. "Từ khi sao chổi này vừa được phát hiện và có thông tin nó sẽ đến gần trái đất, mình đã dùng ứng dụng thiên văn để kiểm tra và biết rằng tháng 10 năm nay sao chổi sẽ nằm gần với dải ngân hà nên mình luôn ấp ủ dự định sẽ săn được chúng vào cùng một khung hình", anh chia sẻ.

Vấn đề lớn nhất mà anh Huy gặp phải chính là thời tiết bởi nhiều lần săn sao chổi của chàng trai đều không thuận lợi. Bên cạnh đó, có những lần anh không canh đúng hướng sao chổi dẫn đến việc bị núi che, không thể chụp được ảnh.

Sau đó, may mắn đã mỉm cười khi thời tiết tốt hơn. Sau khi đi làm về, chiều tối anh bắt đầu tiếp tục săn sao chổi khoảng 30 phút và kết quả vượt ngoài mong đợi. Vì đây là sao chổi di chuyển quanh mặt trời theo chu kỳ khoảng 80.660 năm, nên đây là lần đầu cũng như lần cuối anh Huy nhìn thấy nó. Đó là lý do anh vô cùng trân trọng bức ảnh của mình.

Quan sát bức ảnh được chia sẻ trong các hội nhóm thiên văn, anh Ngọc Thành (23 tuổi) cho biết bản thân vô cùng ấn tượng vì khoảnh khắc anh Huy chụp tuyệt đẹp. Theo anh Thành, nhiều người chia sẻ ảnh sao chổi, tuy nhiên đây là bức ảnh đầu tiên anh thấy nó hiện lên cùng với dải ngân hà.

 

Nguồn: Thời Đại; Báo Quốc Tế; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang