- Thời sự
.jpg)
Không chỉ quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc, Lễ hội Trung Thu là dịp để các gia đình Việt tại Anh giáo dục con em về cội nguồn, tạo nên những kỷ niệm tuổi thơ đẹp theo truyền thống quê hương.
Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 28/9, cộng đồng người Việt tại Anh tổ chức Lễ hội Tết Trung Thu tại Deptford thuộc quận Lewisham, một trong những khu vực có đông kiều bào sinh sống nhất ở London, Anh.
Lễ hội thường niên do nhóm Gia đình Việt (VFP) tổ chức từ năm 2004, không chỉ giữ gìn và tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt mà còn gắn kết và quảng bá hình ảnh cộng đồng người Việt tại Anh.
Là một trong 2 sự kiện thường niên lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Anh, Lễ hội Tết Trung năm nay thu hút đông đảo bà con kiều bào, đặc biệt là các gia đình Việt có các thế hệ sinh ra và lớn lên tại Anh.
Với các hoạt động phong phú từ múa lân, múa sạp, kéo co, biểu diễn nghệ thuật tới làm bánh Trung Thu, kết đèn lồng, vẽ mặt nạ, thi đấu cờ vua, cá ngựa và các trò chơi dân gian…, lễ hội nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ bà con kiều bào cũng như người dân sở tại, bởi mang đến những trải nghiệm văn hóa đầy thú vị.
Ẩm thực cũng là điểm nhấn của sự kiện khi bà con kiều bào và người dân địa phương được thưởng thức các đặc sản thuần Việt từ bánh nướng, bánh dẻo, bánh đậu xanh, các loại chè, mứt, tới các món ăn nổi tiếng như bún chả, bánh mỳ, phở, nem cuốn.
Tham dự sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Việt, Tham tán công sứ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Anh - chia sẻ ý nghĩa của Tết Trung Thu trong việc kết nối các thế hệ gia đình Việt cũng như kết nối cộng đồng kiều bào tại Anh.
Ông cảm ơn chính quyền địa phương và VFP đã hỗ trợ các nỗ lực lan tỏa văn hóa Việt ở sở tại, khẳng định Đại sứ quán Việt Nam luôn đồng hành, ủng hộ cộng đồng người Việt nhằm xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, đóng góp cho sở tại và quê hương.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Anh, bà Nancy Stridgen, Quản lý hợp tác văn hóa của Hội đồng quận Lewisham, cho biết quận này rất vinh dự khi có nhiều cư dân Việt Nam sinh sống và tạo ra văn hóa cộng đồng người Việt rất đặc trưng.
Đánh giá cao đóng góp của cộng đồng Việt Nam đối với cuộc sống và văn hóa của Lewisham, bà Nancy Stridgen cho biết nhiều cư dân đã có những đóng góp cho hoạt động kinh tế của địa phương, hỗ trợ cộng đồng sở tại cũng như hỗ trợ cho các thành viên trong cộng đồng Việt Nam.
Việc đề cao văn hóa Việt Nam và cộng đồng người Việt là rất quan trọng, nhờ các nỗ lực không ngừng nghỉ của VFP giúp lan tỏa các giá trị văn hóa Việt ở sở tại thông qua các lễ hội như Tết Trung Thu, Tết Nguyên đán.
Cũng theo bà Stridgen, quận Lewisham đã khởi xướng Tháng Di sản Đông và Đông Nam Á (ESEA) vào tháng Chín nhằm tôn vinh những đóng góp của cộng đồng ESEA tại Anh.
Hội đồng quận cam kết sẽ hỗ trợ để làm nổi bật hơn nữa tài năng và giá trị văn hóa của cộng đồng Việt Nam ở địa phương.
Bà Quỳnh Giao Nguyễn, sáng lập VFP, bày tỏ tự hào khi những nỗ lực của tổ chức này trong 20 năm qua trong việc giữ gìn, chia sẻ nét đẹp văn hóa Việt Nam đã được đền đáp và nhận được sự ủng hộ của cộng đồng cũng như chính quyền địa phương.
Chính quận Lewisham là nơi đầu tiên khởi xướng ESEA và năm nay, sáng kiến này được toàn thành phố London công nhận. Bà bày tỏ mong muốn tinh thần kiên cường, giữ gìn, tiếp nối và làm mới truyền thống dân tộc của những người con Việt Nam nơi đất khách sẽ tiếp tục duy trì và phát triển, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của người Việt ở nước ngoài.
Không chỉ quảng bá văn hóa và nâng cao hình ảnh người Việt tại Anh, Lễ hội Trung Thu là dịp để các gia đình Việt tại Anh giáo dục con em về cội nguồn, tạo nên những kỷ niệm tuổi thơ đẹp theo truyền thống quê hương.
Chị Đào Kim Thư, Việt kiều tại London, cho biết, đối với những gia đình người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, những sự kiện như Tết Trung Thu vô cùng ý nghĩa, bởi bà con được gặp gỡ, kết nối, giao lưu với cộng đồng, trong khi các gia đình có cơ hội giáo dục con trẻ về giá trị văn hóa cội nguồn.
Vợ chồng chị Thư năm nào cũng đưa hai con nhỏ tới dự Lễ hội Trung Thu như một lời nhắc nhở các con vẫn luôn là người Việt Nam dù sống ở nơi đâu.
Tối ngày 30/9, tại thủ đô New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945- 2025).
Tới dự sự kiện có đại diện của Chính phủ, các bộ ngành Ấn Độ, đại diện các đoàn ngoại giao tại thủ đô New Delhi, đông đảo giới học giả, bạn bè của Việt Nam, cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ấn Độ.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải khẳng định, sự ra đời của nước Việt Nam độc lập, tự do, bình đẳng và thịnh vượng ngày 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới cho cả dân tộc Việt Nam. Trong 8 thập kỷ qua, Việt Nam đã chuyển mình từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá bởi chiến tranh trở thành một quốc gia năng động, phát triển và có vị thế trên trường quốc tế.
Điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cho biết kể từ khi khởi xướng công cuộc Đổi Mới vào năm 1986, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế mở cửa và phát triển nhanh nhất châu Á. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2024. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng gấp 100 lần trong vòng 40 năm qua. Đồng thời, đất nước cũng tự hào về những tiến bộ sâu rộng trong lĩnh vực xã hội, phát triển con người, đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội.
Trên chặng đường phát triển đã qua, Việt Nam biết ơn tình hữu nghị, sự đoàn kết và trợ giúp mà bạn bè và đối tác quốc tế đã dành cho Việt Nam, trong đó có Ấn Độ. Tình hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ bắt nguồn từ những giá trị chung về độc lập, tôn trọng lẫn nhau và sự giao thoa văn hóa, kéo dài hàng thế kỷ thông qua sự lan tỏa của Phật giáo và giao lưu giữa người dân hai bên. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, Ấn Độ đã dành sự ủng hộ to lớn cả về tinh thần và vật chất cho Việt Nam.
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cho rằng, nhìn về tương lai, quan hệ song phương Việt Nam và Ấn Độ có những triển vọng tươi sáng và đầy hứa hẹn. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nền kinh tế hiện đại, thu nhập cao vào năm 2045, trong khi Ấn Độ với Tầm nhìn “Viksit Bharat” sẽ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047. Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ để tăng cường hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cùng nhau hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.
Thay mặt Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, Quốc vụ khanh về Phát triển kỹ năng và Khởi nghiệp, kiêm Quốc vụ khanh về Giáo dục Jayant Chaudhary phát biểu, chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm trọng đại này. Ông Jayant Chaudhary cho rằng quan hệ song phương Việt Nam – Ấn Độ đã phát triển không ngừng, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và toàn cầu.
Trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, hợp tác đã mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu, từ xây dựng năng lực, đào tạo đến công nghiệp quốc phòng và an ninh hàng hải. Trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, kim ngạch trao đổi song phương tiếp tục tăng trưởng. Đầu tư hai chiều không ngừng phát triển; ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Ấn Độ.
Ông Jayant Chaudhary tái khẳng định cam kết của Ấn Độ trong việc không ngừng củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam; đồng thời tin tưởng rằng quan hệ Ấn Độ – Việt Nam ngày càng phát triển sâu sắc sẽ tiếp tục mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
.jpg)
Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu và Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu trực thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã phát động "Tháng Văn hoá Áo dài Việt Nam tại Châu Âu - Hội nhập và Lan tỏa” từ ngày 1 - 30/10.
Sự kiện là hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chào mừng thành công của Đại hội thành lập Hiệp hội Văn hoá Áo dài Việt Nam và nhân dịp một năm ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu.
Có những biểu tượng không chỉ thuộc về một dân tộc, mà còn có sức mạnh vượt qua biên giới, trở thành nhịp cầu nối kết con người khắp năm châu. Với Việt Nam, áo dài chính là một biểu tượng như thế. Dáng áo mềm mại, tà lụa bay trong gió không chỉ gói trong đó nét duyên dáng của người phụ nữ Việt, mà còn mang cả chiều sâu văn hóa, lịch sử và tâm hồn dân tộc.
Trong khuôn khổ "Tháng Văn hóa Áo dài Việt Nam tại châu Âu", Ban phát động kêu gọi, mong muốn và động viên các chị em, tổ chức phụ nữ cũng như người Việt tại các nước châu Âu hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo, thiết thực, cụ thể nhằm quảng bá và lan tỏa giá trị của áo dài như các chương trình trình diễn, giới thiệu về Áo dài, chú trọng hướng tới xã hội nước sở tại; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo về áo dài.
Điểm đặc biệt của chương trình là khuyến khích tặng áo dài cho các nhân vật có tầm ảnh hưởng tại nước sở tại. Các nhà thiết kế của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam sẽ hỗ trợ những áo dài sẽ được tặng.
TS Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu, Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt nam cho biết mục đích của chương trình là lan tỏa thông điệp áo dài không chỉ là “quốc phục” của Việt Nam, mà còn là sứ giả giá trị văn hóa Việt, hiện diện trong hành trình kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa Đông và Tây.
Tại không gian đa văn hóa của châu Âu, giữa những thành phố hiện đại và những nền văn hóa lâu đời áo dài vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp rất riêng, trở thành điểm nhấn của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập.
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài tại Hà Lan cho rằng Tháng Văn hóa Áo dài cũng sẽ góp phần khuyến khích các bạn trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại châu Âu quan tâm, tìm hiểu, yêu thích Áo dài như một sợi dây kết nối với cội nguồn. Khi tà áo dài tung bay giữa trời Âu, đó không chỉ là vẻ đẹp của một trang phục mà là hơi thở của quê hương, là linh hồn văn hoá Việt đang toả sáng nơi phương trời xa.
Bà Hoàng Thúy Nga, Phó Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu tin tưởng rằng cuộc vận động "Tháng Văn hóa Áo dài Việt Nam tại châu Âu” sẽ là dịp để phụ nữ cũng như người Việt tại các nước châu Âu sẽ chung tay kết nối lan toả giá trị Văn hoá Áo dài Việt nam tới bạn bè quốc tế nói chung và trong cộng đồng người Việt tại châu Âu để hội nhập nhưng vẫn giữ bản sắc Văn hoá Áo dài Việt nam được trường tồn.
Nguồn: VietnamPlus; VOV; Vietnamnet
Việt Nam: Ca sĩ hát 3 bài giá 1,2 tỷ đồng; “Nhà dưỡng lão” miễn phí; Điều chỉnh quy hoạch hồ Hoàn Kiếm; Làm tượng Phật tạc thẳng vào núi; Xây hầm dìm dưới biển
Việt Nam: Được IMD xếp hạng 27; Phạt tiền sử dụng chung cư sai mục đích; Truy tố chủ cửa hàng bán giày giả; Từ hợp tác đến cùng kiến tạo với Pháp
Việt Nam: Lập kỷ lục chưa từng có; Bị tập đoàn Ý thâu tóm; Vụ Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Cô giáo Hương; Kết nối cung ứng Tây Ninh; Không để “cò” làm thủ tục đất nhanh hơn dân
Người Việt hải ngoại: Biệt thự Tuấn Hưng bỏ lại; Góp sức cho đất nước tại Lào; Kiều bào tìm về nguồn cội; Tiếp nhận 86 người lừa đảo ở Campuchia; Trưởng khoa Ung thư tại Nhật
Người Việt hải ngoại: Đoàn người thoát nạn ở Nepal; Bản đồ nguồn lực kiều bào; Mang vốn, nghề từ Nhật về quê; CLB Đà Nẵng bổ sung cầu thủ Việt kiều; 1 người bị Nhật truy nã
Việt Nam: Đại lộ đẹp như Châu Âu; Cuộc đua đầu tư đường sắt 67 tỷ USD; Trung Quốc báo tin vui, thu hàng tỷ USD; Top 3 châu Á giữ chân du khách
Người Việt hải ngoại: Kết nối trí tuệ toàn cầu; Phó Chủ tịch nước gặp cộng đồng ở Bishkek; 50 năm Vinamilk vươn ra thế giới; Tiếng Việt lan tỏa ở Malaysia; Tặng 500 phần quà tại Siem Reap
Việt Nam: Xác minh giao dịch 100 triệu; Nhà hàng kính dưới nước lớn nhất thế giới; Ngân hàng đóng cửa 135 phòng giao dịch; Tham gia thị trường CCS; Công việc nhận lương 850 triệu đồng/tháng
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá