Người Việt hải ngoại: Tết ấm áp tại Pakistan; Rộn ràng Tết ở Washington; Đầm ấm Chợ Xuân tại Pháp; Đón năm mới tại Hà Lan

TẾT ẤM ÁP TẠI PAKISTAN

Ngày 17/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức chương trình “Tết Cộng đồng - Xuân Quê hương” chào đón Xuân Ất Tỵ 2025.

Chương trình diễn ra trong không khí đầm ấm với sự tham dự của hơn 100 khách mời là bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại địa bàn; các đại sứ, cao ủy ASEAN tại Islamabad; các cựu đại sứ Pakistan tại Việt Nam cùng đông đảo lãnh đạo các phòng thương mại và công nghiệp, các doanh nhân của nước sở tại.

Trước đó, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện bà con kiều bào đã tổ chức lễ dâng hương thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh đây là dịp hiếm trong năm để mọi người được gặp gỡ, cùng nhau hướng về gia đình, về quê hương, đất nước và cùng cầu chúc một năm mới Ất Tỵ tốt lành đối với mỗi người Việt Nam đang công tác, học tập và làm việc tại Pakistan.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Pakistan tiếp tục đồng hành chặt chẽ với Đại sứ quán để triển khai tổng thể các hoạt động trong năm 2025 - một năm được kỳ vọng có sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt với Pakistan; đồng thời tin tưởng cộng đồng sẽ tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và công việc, để hội nhập bền vững với sở tại, chấp hành pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc để nâng cao hình ảnh vị thế  của người Việt tại Pakistan, và luôn hướng về quê hương đất nước.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn cho biết, quan hệ Việt Nam – Pakistan đang tiếp tục trên đà phát triển mạnh. Giao lưu kinh tế, thương mại giữa hai nước trong năm 2024 có sự phát triển vượt bậc, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Thương mại hai chiều đạt trên 800 triệu USD, tăng hơn 21% so với năm 2023.

Tháng 10/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp quan trọng với Thủ tướng Pakistan Shehba Sharif tại Ả rập Xê-út bên lề sáng kiến đầu tư tương lai châu Á lần thứ 8. Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã khẳng định quyết tâm phấn đấu đưa kim ngạch thương mại 2 chiều lên hơn 1 tỷ USD trong thời gian tới. Hai Thủ tướng cũng nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là chuyến thăm cấp cao và tăng cường khách du lịch đến tham quan để góp phần góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Theo ông Tuấn, để đạt được các mục tiêu đó, trong năm 2025, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy chính trị, kinh tế, văn hóa và mong nhận được sự tham gia tích cực của cộng đồng.

“Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan sẽ luôn luôn là mái nhà chung, là cầu nối vững chắc đồng hành với cộng đồng trong tất cả các hoạt động để cùng nhau xây dựng cộng đồng người Việt tại Pakistan ngày càng gắn bó và phát triển”, Đại sứ Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Sự kiện diễn ra mang đậm đà không khí Tết cổ truyền Việt đầm ấm. Các khách mời tham dự đã được thưởng thức nhiều món ăn truyền thống dân tộc như bánh chưng, phở, nem rán… do các cán bộ, phu nhân trong Đại sứ quán chế biến. Ẩm thực Việt đã nhận được sự đánh giá cao và chiếm trọn tình cảm của các khách mời tham dự.

 

 

RỘN RÀNG TẾT Ở WASHINGTON

Ở thủ đô Washington (Mỹ), một không gian Tết cổ truyền Việt Nam với những sắc màu văn hóa và tinh thần dân tộc đã mang đến một mùa xuân đặc biệt cho cộng đồng người Việt.

Hội trường như bừng sáng với những màn trình diễn nghệ thuật đậm bản sắc Việt. Từ điệu múa trống rộn ràng đến các bài hát mang đậm hương sắc quê hương. Mỗi tiết mục đều gợi lên những hình ảnh thân quen, gợi nhớ ký ức quê nhà, làm ấm lòng những người con xa xứ.

"Cảm xúc của con hôm nay gần như vỡ òa. Sự kiện cho con hiểu hơn về người Việt và văn hóa Việt Nam", em Lưu Nguyên Anh (Bang Pennsylvania, Mỹ) nói.

"Góc Thầy Đồ" là nơi ai cũng muốn dừng chân để xin một chữ đầu năm. Những nét bút uyển chuyển vẽ nên chữ "Phúc," "Lộc," "Thọ" hay "Hạnh phúc" và "Bình an" đã làm sống lại một phần ký ức Tết truyền thống.

GS. Ron Caver - Nhà hoạt động vì hòa bình - vui vẻ nói: "Tôi thích âm nhạc, các các điệu múa tại đây. Tôi đã dự Tết Việt tới 10 lần rồi, nhưng năm nay rất đặc biệt, vì kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh. Chúng ta cần sự hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ để cùng nhau phát triển thịnh vượng".

Không chỉ có nghệ thuật, ẩm thực Tết Việt như bánh chưng, nem rán, phở, bánh cuốn… cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Từng món ăn gợi lên ký ức tuổi thơ, tình yêu quê hương trong lòng mỗi người con đất Việt.

"Tôi thấy không khí ở đây rất ấm áp. Nhớ Việt Nam, tôi muốn về Việt Nam thăm nhà ngoại và khám phá Việt Nam tiếp", anh Brian Roast (Bang Maryland, Mỹ) trải lòng.

Không khí Tết Việt đã vượt qua mọi khoảng cách địa lý, mang hơi ấm mùa xuân quê hương đến từng trái tim người Việt xa xứ. Tết không chỉ là dịp đoàn viên, mà còn là cơ hội để giá trị văn hóa Việt lan tỏa rực rỡ nơi bên kia bán cầu.

Tết cổ truyền Việt Nam - sợi dây vô hình gắn kết mỗi người con xa quê, dù ở Mỹ hay bất kỳ nơi đâu, luôn hướng về cội nguồn dân tộc. Không chỉ là những món ăn, những điệu múa, mà còn là tình yêu và niềm tự hào được trao gửi, để giá trị Tết Việt lan tỏa mạnh mẽ, và chạm đến trái tim bạn bè quốc tế.

 

 

CHỢ XUÂN ẤM ÁP TẠI PHÁP

Chợ Xuân Ất Tỵ là Chợ Xuân đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, với sự phối hợp của một số doanh nghiệp, Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Pháp và bà con kiều bào.

Ngày 19/1, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (CCV) đã khai mạc Chợ Xuân Ất Tỵ 2025 với sự tham gia của một số doanh nghiệp và Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF).

Đông đảo kiều bào sống tại Paris và bạn bè Pháp đã góp mặt tại CCV để được sống trong không khí ấm áp đậm chất Xuân quê hương Việt Nam. Cùng tham dự buổi lễ còn có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Suzanne.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện đón Xuân sớm của CCV, nơi đã trở nên khang trang, hoạt động sôi nổi và nề nếp hơn, nhận được nhiều sự ủng hộ của bạn bè và đối tác hơn.

Có thể nói CCV đang ngày càng trở thành địa điểm hội ngộ cho cộng đồng người Việt Nam vào các dịp khác nhau, nhất là mỗi khi tết đến Xuân về. Tại Chợ Xuân Ất Tỵ 2025, mọi người sẽ có dịp được thưởng thức các món truyền thống đa dạng, chất lượng, gợi nhớ ẩm thực thường có vào những dịp Tết ở quê nhà.

Đại sứ nhấn mạnh: “Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đã có hơn một thế kỷ tồn tại. Qua nhiều thế hệ, bà con chúng ta đều muốn có những hoạt động gắn bó với đất nước, muốn hình ảnh Việt Nam tại Pháp ngày càng đẹp đẽ hơn để bạn bè hiểu biết hơn về đất nước con người Việt Nam. Qua những hoạt động đó, bạn bè sẽ thấy Việt Nam là một đất nước vừa truyền thống đồng thời cũng rất là hiện đại, có những thành tựu rất là cao trong sự nghiệp phát triển, xóa đói giảm nghèo và đang ngày càng vươn lên. Bà con tin tưởng vào đất nước qua các hoạt động quảng bá hình ảnh, qua những hoạt động kết nối thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam.”

Ông Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc phụ trách CCV cho biết năm 2024, CCV đã tổ chức rất nhiều hoạt động có ý nghĩa. Để tiếp nối thành công này, đầu năm 2025, CCV đã tích cực tìm kiếm đối tác để cùng nhau tạo ra một sân chơi chung, giúp gắn kết và lan tỏa tình cảm, tình yêu quê hương đất nước nhiều hơn trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Chợ Xuân Ất Tỵ là một không gian Chợ Xuân lần đầu tiên được tổ chức tại CCV, với sự phối hợp của một số doanh nghiệp, đặc biệt là Chợ Việt Pháp và UEVF, sự đồng hành và ủng hộ của đông đảo bà con kiều bào.

Sự kiện này một lần nữa là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của CCV, các doanh nghiệp, các hội đoàn người Việt nhằm chung tay góp sức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng như những tình cảm đẹp nhất của người Việt Nam ở nước sở tại.

Lần đầu tiên được tổ chức tại CCV, Chợ Xuân đã mang đến đủ món ăn truyền thống của quê nhà như giò chả, bánh chưng, bánh tét, dưa hành, củ kiệu, các loại quả, bánh kẹo…, bên cạnh các sản phẩm trang trí ngày tết của người Việt như quất cảnh, cành đào, cành mai.

Tất cả được trưng bày trong một không gian đầm ấm, thân thuộc, mang nhiều màu sắc của ngày tết quê hương. Đến với Chợ Tết Ất Tỵ, mỗi người Việt đều sẽ cảm thấy vô cùng xúc động như đang được trở lại quê nhà. Chợ Xuân sẽ kéo dài từ nay đến gần Tết nguyên đán 2025, góp phần kết nối và tạo ra một không gian chung cho cộng đồng người Việt tại Pháp.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, chị Đỗ Quỳnh Phương, chủ doanh nghiệp Chợ Việt Pháp, cho biết với tư cách là một doanh nghiệp, chị cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia Hội chợ xuân tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp nhằm mang đến thông điệp mong muốn sức khỏe, hạnh phúc và gửi gắm tình cảm cho một Năm mới tốt lành hơn.

Chợ Tết Ất Tỵ 2025 là một nhịp cầu kết nối bà con, lan tỏa không khí tết với những người sống xa quê hương, và qua các sản phẩm truyền thống giúp mọi người vơi đi nỗi nhớ quê hương, tìm thấy hơi ấm, tình cảm và hương vị xưa của người Việt Nam.

Trước đó, ngày 18/1, tại Tòa thị chính Quận 20 thủ đô Paris, Hội Tôn Vinh văn hóa Việt (APCV) đã tổ chức Tết APCV 2025 với chủ đề chính “Tôn vinh văn hóa trà Việt”. Tham dự sự kiện có sự góp mặt của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Thị trưởng Tòa thị chính Quận 20 Éric Pliez và đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam tài trợ cho sự kiện và đông đảo kiều bào cũng như bạn bè Pháp.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội APCV Diane Nguyễn Đức cho biết trà đã hiện diện từ lâu trong đời sống của người Việt và trà không chỉ để thưởng thức mà còn để kết nối, sẻ chia, thể hiện tình cảm gia đình, tình bạn và tình đồng bào. Trà kết nối con người với thiên nhiên, với quá khứ và hiện tại, và giữa các thế hệ trong dòng chảy văn hóa của dân tộc.

Theo bà, thông qua trà, chúng ta sẽ xây dựng nên một con đường kỳ diệu kết nối trái tim và tâm hồn của những người yêu trà trên toàn thế giới, cũng như dẫn lối cho các bạn bè năm châu khám phá những giá trị văn hóa phong phú khác của đất Việt như nông sản, bánh kẹo truyền thống cùng các loại thảo dược quý giá.

Thay mặt Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã đánh giá cao sự cống hiến và sáng tạo của APCV trong việc góp phần giúp văn hóa Việt tỏa sáng vượt ra ngoài biên giới.

Đại sứ nhấn mạnh sự kiện này tiếp tục làm nổi bật sự phong phú của văn hóa Việt Nam thông qua các truyền thống như nghệ thuật trà đạo và nghệ thuật dân gian Việt Nam, thể hiện sự tinh tế và sâu sắc của tinh thần Việt Nam. APCV một lần nữa thực hiện sứ mệnh bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt tại Pháp và bạn bè quốc tế.

Chương trình Tết 2025 do APCV tổ chức còn là sự kiện thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hóa, mang lại cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu các sản phẩm của đất nước, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Pháp.

Tại sự kiện Tết APCV 2025, sau khi được thưởng thức các tiết mục múa lân và biểu diễn võ Vovinam Việt Võ Đạo do các võ sinh đến từ Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp biểu diễn, bà con kiều bào và bạn bè Pháp còn được nghe giới thiệu về các Danh Trà cũng như các trà cụ và cách pha trà, thẩm trà của người Việt Nam.

Qua giới thiệu, các khách mời đã được biết rằng văn hóa trà của Việt Nam đã hình thành từ xa xưa. Trải qua nhiều biến động, thăng trầm về văn hóa và chính trị, văn hóa trà Việt Nam vẫn tồn tại, phát triển và mang trong mình sự độc đáo riêng biệt.

Sự kiện “Tinh hoa Việt Nam” được tổ chức tại Quận 20 thủ đô Paris không chỉ là một dịp gặp gỡ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, mà còn là cơ hội để bạn bè Pháp khám phá và trải nghiệm thêm một giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Hội APCV và các doanh nghiệp tham gia sự kiện hy vọng qua sự kiện này, bạn bè Pháp không chỉ hiểu thêm về Văn hóa Trà Việt mà còn trở thành những người bạn thân thiết của Trà Việt và “đất nước hình chữ S”.

 

 

ĐÓN NĂM MỚI TẠI HÀ LAN

Ngày 18/1, trong không khí rộn ràng đón chào năm mới, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã tổ chức chương trình “Xuân Quê Hương Ất Tỵ 2025”, mang đến một buổi họp mặt mang nhiều ý nghĩa cho cộng đồng người Việt xa quê và những người bạn Hà Lan yêu mến Việt Nam.

Sự kiện không chỉ là dịp để mọi người quây quần, chia sẻ hương vị Tết quê nhà, mà còn tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên cầu nối bền chặt giữa hai dân tộc.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam đã nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của Tết cổ truyền trong văn hóa Việt Nam, không chỉ là dịp đoàn tụ gia đình mà còn là biểu tượng của tình yêu quê hương và sự gắn kết cộng đồng. Đại sứ bày tỏ niềm tự hào trước tình cảm gắn bó và nỗ lực giữ gìn văn hóa của cộng đồng người Việt tại Hà Lan.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng chia sẻ về những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm 2024, với tăng trưởng GDP đạt 7,09%, đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia đang phát triển thu hút đầu tư lớn nhất thế giới. Đặc biệt, Hà Lan đã vượt qua Đức, trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại song phương đạt 13,6 tỷ USD, tăng gần 30% so với năm trước.

Thay mặt Hội Người Việt Nam tại Hà Lan, Chủ tịch Ngô Thị Bích Ngọc bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của Nhà nước đối với kiều bào ở nước ngoài, luôn coi bà con kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Ngô Thị Bích Ngọc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Nhà nước, luôn xem kiều bào là một phần không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Chương trình trở nên sôi động với các tiết mục văn nghệ đầy cảm xúc và những món ăn truyền thống như bánh chưng, nem rán, gợi nhớ hương vị quê nhà. Những bài hát về quê hương, đất nước do chính cộng đồng dàn dựng và biểu diễn đã làm ấm lòng người tham dự, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và tình yêu dành cho Việt Nam.

Kết thúc chương trình, Đại sứ Ngô Hướng Nam gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể bà con kiều bào, hy vọng cộng đồng tiếp tục đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời tích cực giới thiệu văn hóa dân tộc tại Hà Lan. Sự đóng góp của cộng đồng không chỉ làm phong phú đời sống văn hóa mà còn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng bền chặt.

Chương trình “Xuân Quê Hương Ất Tỵ 2025” khép lại trong không khí rộn ràng và tràn đầy cảm xúc, mang theo niềm vui, sự gắn kết, và hy vọng, lan tỏa hương sắc Tết Việt đến khắp mọi miền trên đất nước Hà Lan.

 

Nguồn: Vietnamnet; VTV4; VietnamPlus; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang