Người Việt hải ngoại: Tết ấm áp ở Úc; Ấn tượng màn múa Ngựa ô thương nhớ ở Singapore; Lễ hội Tết Saitama kết nối cộng đồng ở Nhật

TẾT VIỆT ẤM ÁP GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG KIỀU BÀO TẠI AUSTRALIA

Chương trình Xuân Quê hương đã tái hiện một không gian Tết Việt giữa lòng Australia, mang lại cho bà con kiều bào cảm giác gần gũi, thân thương như đang được sum vầy nơi quê nhà.

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, dù ở bất kỳ nơi đâu, trong lòng những người con đất Việt đều dâng lên nỗi nhớ quê hương da diết.

Đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Australia, Tết cổ truyền không chỉ là thời khắc chuyển giao của Đất Trời, mà còn là dịp thiêng liêng để hướng về cội nguồn dân tộc.

Với ý nghĩa ấy, chương trình Tết Cộng đồng - Xuân Quê hương do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney tổ chức ngày 1/2 đã trở thành điểm hẹn tinh thần ấm áp, gắn kết bà con kiều bào với quê hương, đất nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tham dự buổi gặp mặt có Phó Đại sứ Việt Nam tại Australia Nghiêm Xuân Hòa, Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia Nguyễn Thanh Tùng; ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Huế; ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney; các cơ quan bên cạnh Tổng Lãnh sự quán; đại diện Hội Trí thức và Chuyên gia người Việt tại Australia (VASEA); đại diện Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Australia (VACEO); đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney; đại diện các hội sinh viên; các nghệ sỹ đến từ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; và đặc biệt là hàng trăm kiều bào - những người con của dân tộc Việt đang công tác, học tập và sinh sống tại Australia.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng vui mừng cho biết, năm 2025, trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển. Nền kinh tế Việt Nam năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng rất tích cực.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa được tổ chức thành công, bầu ra ban lãnh đạo mới có tầm nhìn chiến lược, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, tạo nền tảng chính trị vững chắc để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới của phát triển, hội nhập sâu rộng và thịnh vượng.

Phấn khởi chia sẻ với bà con kiều bào những dấu mốc phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Australia, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng nhận định quan hệ giữa hai nước tiếp tục là một điểm sáng, hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất trên nhiều lĩnh vực. Năm 2025 ghi nhận những hoạt động đối ngoại quan trọng, trong đó nổi bật là chuyến thăm của Toàn quyền Australia Sam Mostyn đến Việt Nam, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Giao lưu nhân dân tiếp tục mở rộng với hơn 548.000 lượt du khách Australia đến thăm Việt Nam trong năm 2025, tăng hơn 10% so với năm 2024, góp phần làm sâu sắc hơn sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Cộng đồng người Việt tại 3 bang New South Wales, Queensland và Nam Australia với gần 200.000 người đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng, trở thành những sứ giả và cầu nối hữu nghị gắn kết hai dân tộc.

Đội ngũ trí thức, chuyên gia, sinh viên Việt Nam tham gia tích cực vào các lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, y tế, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và công nghệ cao, đồng thời hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương trong nước kết nối, chuyển giao công nghệ tiên tiến, chia sẻ kinh nghiệm và tri thức. Các doanh nhân người Việt không ngừng mở rộng hoạt động, thúc đẩy kết nối thương mại và đầu tư, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước.

Bên cạnh đó, bà con kiều bào rất năng động trong các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời gìn giữ và lan tỏa các giá trị truyền thống của dân tộc tới thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế, phát huy tinh thần hiếu học, chăm chỉ, vượt khó, sống nhân ái, trách nhiệm và tự hào về cội nguồn.

Ngoài ra, trong năm 2025, cộng đồng người Việt tại Australia có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, trong đó có các chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, thể hiện sâu sắc tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, với sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và truyền thống tốt đẹp, cộng đồng người Việt tại Australia sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, góp phần gắn kết và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Australia, đồng thời đóng góp ngày càng tích cực cho sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Chương trình Xuân Quê hương được tổ chức trang trọng, đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều hoạt động mang hơi thở Tết truyền thống cùng những làn điệu nhã nhạc cung đình Huế, những màn múa lân, các món ăn ngày Tết, hoa đào, hoa mai, bánh chưng, bánh tét.., tất cả tái hiện một không gian Tết Việt giữa lòng Australia, mang lại cho bà con kiều bào cảm giác gần gũi, thân thương như đang được sum vầy nơi quê nhà.

Đối với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở Australia, chương trình không chỉ là dịp vui Xuân mà còn là cơ hội quý báu để hiểu hơn về phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc. Qua đó, bản sắc văn hóa Việt Nam được gìn giữ, lan tỏa và tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Trong không khí ấm áp, chân tình, tình cảm của bà con Việt kiều dành cho đất nước được thể hiện rõ nét. Niềm vui, sự phấn chấn ánh lên trên từng khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười. Những cái bắt tay, những nụ cười rạng rỡ, những lời thăm hỏi ân cần nói lên niềm tự hào, sự gắn bó và tấm lòng hướng về Tổ quốc. Dù sinh sống xa quê hương, bà con kiều bào vẫn luôn dõi theo từng bước phát triển của đất nước, đóng góp trí tuệ, công sức và nguồn lực cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Việt Nam yêu dấu.

Chương trình Xuân Quê hương cũng thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thông qua Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Australia, những chủ trương, chính sách nhất quán về đại đoàn kết dân tộc, coi kiều bào là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam tiếp tục được khẳng định và lan tỏa. Sự hiện diện, thăm hỏi và động viên của lãnh đạo cơ quan đại diện ngoại giao đã mang lại cho bà con kiều bào niềm tin, sự ấm lòng và cảm giác luôn được Tổ quốc chở che, đồng hành.

Không giấu sự xúc động, chị Nguyễn Việt Hà - Giám đốc điều hành VACEO, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Sydney rằng, dù xa quê hương đã hơn 20 năm nhưng chị luôn tự hào là người Việt Nam, luôn hướng về quê hương với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển chung của đất nước. Khoác trên mình chiếc áo dài dân tộc, trong bầu không khí ngập tràn sắc Việt, chị cảm thấy thêm yêu và gần gũi hơn với đất Mẹ.

Thướt tha trong chiếc áo dài truyền thống, em Trần Thị Ngọc Châu - du học sinh tại Sydney, vô cùng hào hứng khi lần đầu tiên được tham dự buổi gặp mặt.

Châu chia sẻ năm nay, em không có điều kiện về Việt Nam ăn Tết nên cảm giác rất bồi hồi và xúc động khi được gặp gỡ, giao lưu với các cô bác, anh chị, bạn bè cộng đồng người Việt, mang lại cho em cảm giác ấm áp, thân tình như những người thân trong gia đình, giúp em vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng đã vinh danh và trao tặng giấy khen cho các tổ chức và cá nhân đã có những thành tích xuất sắc và đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng.

Không khí của buổi Tết Cộng đồng càng thêm rộn ràng với màn bốc thăm trúng thưởng, với giải thưởng là các cặp vé máy bay khứ hồi về Việt Nam do hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và hãng hàng không Vietjet tài trợ.

Xuân Quê hương không chỉ là một chương trình văn hóa ý nghĩa mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, của sợi dây bền chặt nối liền những người con xa xứ với đất Mẹ Việt Nam. Trong niềm hân hoan đón chào năm mới, mỗi người Việt tại Australia càng thêm tự hào về nguồn cội, thêm tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước, và nguyện tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc để hồn Việt luôn hiện diện nơi xứ người.

 

 

TẾT VIỆT Ở SINGAPORE: ẤN TƯỢNG MÀN MÚA 'NGỰA Ô THƯƠNG NHỚ' CỦA ĐẠI SỨ VÀ KIỀU BÀO

Hàng trăm người Việt ở Singapore cùng diện áo dài, hòa mình vào lễ hội đón xuân sớm với màn trình diễn ấn tượng 'Ngựa ô thương nhớ' của đại sứ và kiều bào khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ cận kề.

Tối 1.2, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức sự kiện Tết Cộng đồng 2026 tại khách sạn Shangri-La để chào đón Xuân Bính Ngọ. Khoảng 500 thành viên cộng đồng người Việt, khách mời và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Singapore cùng gia đình đã tới hòa chung không khí đầm ấm trong những ngày cận tết.

Ông Trần Phước Anh, Đại sứ Việt Nam tại Singapore điểm lại những dấu mốc, thành tựu trong quan hệ Việt Nam - Singapore trong năm 2025 cũng như điểm nhấn trong ngoại giao văn hóa, gắn kết và hỗ trợ cộng đồng.

Đại sứ bày tỏ: "Tôi thực sự xúc động khi thấy bà con ngày càng đoàn kết hơn, sáng tạo hơn, chủ động hơn, luôn sẵn sàng chung tay với Đại sứ quán từ các hoạt động văn hóa, giáo dục, thiện nguyện cho tới quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối với bạn bè quốc tế… Bước sang năm 2026, tôi rất mong cộng đồng ta sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hội nhập tốt, luôn là cầu nối tin cậy cho quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore. Đặc biệt, bà con sẽ chung tay thực hiện các mục tiêu, chiến lược, định hướng mà lãnh đạo đất nước đã đề ra đến năm 2030".

Đại diện Ban Liên lạc cộng đồng người Việt tại Singapore, bà Tạ Thùy Liên - Trưởng ban bày tỏ niềm vui của những người con xa xứ khi mỗi dịp cuối năm lại được sum họp trong niềm vui hướng về cội nguồn.

Nhân dịp này, đại diện Đại sứ quán trao bằng khen, giấy khen cho các cá nhân và tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của cộng đồng trong năm 2025.

Tới dự sự kiện, ông Desmond Choo - Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore bày tỏ niềm vui khi lần thứ hai được trải nghiệm ngày hội tết truyền thống này của Việt Nam.

Là người Việt đang sinh sống tại Singapore, ông Đinh Hoàng Hà chia sẻ, tết năm nay mang một ý nghĩa rất đặc biệt đối với cộng đồng người Việt tại Singapore. Năm 2025, Singapore kỷ niệm 60 năm Quốc khánh, trong khi Việt Nam long trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đặc biệt hơn, Việt Nam và Singapore đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đây cũng là mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Singapore với một quốc gia thành viên ASEAN, qua đó cho thấy vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam.

Niềm vui ấy càng được nhân lên khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, chính thức bước vào một giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Điểm khiến tôi ấn tượng nhất là phần biểu diễn của gia đình Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh với tiết mục múa "Ngựa ô thương nhớ". Tiết mục chạm đến cảm xúc, gợi lên hình ảnh quê hương gần gũi, thân thương, đồng thời như một lời chúc đầu năm với thông điệp: mã đáo thành công", ông Hà chia sẻ.

Suốt 11 năm sinh sống và làm việc tại Singapore, gia đình ông Hà luôn cố gắng gìn giữ đầy đủ những nét truyền thống của tết Việt, với mong muốn các con không quên cội nguồn và những giá trị văn hóa dân tộc. Từ việc dọn dẹp nhà cửa cuối năm, chuẩn bị mâm cúng trưa 30 mời ông bà về ăn tết, mâm cúng giao thừa, mùng 1, cho đến mâm cúng tiễn ông bà vào mùng 3 tết tất cả đều được gia đình duy trì đều đặn.

Trong thời khắc giao thừa, cả gia đình quây quần bên nhau, các con chúc tết bố mẹ để nhận lì xì may mắn. Sau đó cả nhà cùng gọi video về Việt Nam chúc tết ông bà và người thân. Sáng mùng 1, gia đình ông diện những bộ trang phục tươi sáng để đi chùa cầu bình an, mong một năm mới công việc hanh thông, con cái học hành tiến bộ.

"Những nghi thức ấy không chỉ giúp chúng tôi vơi đi nỗi nhớ quê hương, mà còn là cách để gìn giữ và truyền lại những giá trị văn hóa tết Việt cho thế hệ sau, dù ở bất cứ nơi đâu" ông Hà kể.

 

 

LỄ HỘI TẾT VIỆT SAITAMA KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT XA XỨ

Sáng 1/2, Lễ hội Tết Việt Saitama 2026 khai mạc tại Nhà truyền thống Sunshine (Nhật Bản), thu hút đông đảo người Việt xa xứ đến tham dự và hướng về cội nguồn.

Chương trình mở màn rộn ràng với tiết mục múa “Tết ơi Tết à – chuyện cũ mình bỏ qua” do nhóm múa “Xuân” biểu diễn, mang đến tinh thần lạc quan và hy vọng cho một năm mới khởi sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thịnh – Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: “Chương trình Tết Việt Saitama 2026 được tổ chức với nỗi niềm của những người con xa quê. Đây không chỉ là một sự kiện, mà là một điểm hẹn văn hóa, để mỗi người Việt đều có thể tìm thấy sự thân quen của quê nhà giữa đất khách”.

Bên cạnh các nghi thức trang trọng, lễ hội mang đến một không gian đậm đà bản sắc dân tộc với âm nhạc mùa Xuân và các hoạt động giao lưu cộng đồng. Ni sư Thích Nữ Tâm Trí cũng đã gửi những lời chúc đầu năm an lành, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần tích cực đến bà con Việt kiều.

Kết thúc phần nghi lễ, Ban Tổ chức cùng các khách mời đã chụp hình lưu niệm, chính thức mở đầu cho một mùa Xuân mới đầy gắn kết. Lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên mà còn là sợi dây kết nối bền chặt, giúp nuôi dưỡng bản sắc Việt trong lòng mỗi người con xa xứ.

 

Nguồn: VTV4; Thanh Niên; VTV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang