Người Việt hải ngoại: Tết ấm áp ở Đức; Đón xuân ở Hàn; Gắn bó ở Belarus; Tỷ phú Mai Vũ Minh; Nhà hàng bị phạt ở Đài Loan

TẾT CỦA NHỮNG 'NGƯỜI CON XA XỨ' TẠI CHLB ĐỨC ĐẦY ẤM ÁP VÀ Ý NGHĨA

(Ảnh minh hoạ).

Theo Đại sứ Vũ Quang Minh, cộng đồng người Việt ngày càng thành đạt và hội nhập thành công tại quê hương thứ hai. hỗ trợ thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó, hợp tác chặt chẽ, tin cậy Việt Nam-Đức.

Tối 14/1, hơn 1.000 bà con người Việt đang sinh sống, lao động và học tập tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tề tựu tại thủ đô Berlin để tham dự Tết cổ truyền dân tộc.

Sau 3 năm bị gián đoạn do đại dịch COVID-19, đây là sự kiện lớn được mong chờ, để những “người con xa xứ” gặp gỡ, giao lưu, động viên và thăm hỏi nhau.

Tham dự sự kiện, ngoài các thành viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và các cơ quan lân cận còn có các đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế, Bộ Quốc phòng Đức, Thị trưởng và Phó Thị trưởng thành phố Wernigerode (bang Sachsen Anhalt), Quận trưởng quận Lichtenberg (Berlin); Đại sứ các nước Lào, Campuchia, Brunei, Hàn Quốc và Ấn Độ; đại diện các Đại sứ quán Trung Quốc, Mỹ, Indonesia, Singapore và ngoại giao đoàn; các tùy viên quốc phòng, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội Đức-Việt, Hợp tác Luật pháp quốc tế… cùng nhiều bạn bè Đức và quốc tế.

Trong không khí ấm áp, đoàn viên, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Vũ Quang Minh đã điểm lại những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước, những tiến triển mới trong quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức trong năm 2022.

Đại sứ khẳng định trong suốt một năm qua, nhân dân hai nước Việt Nam và Đức, trong đó có cộng đồng người Việt tại Đức, đã đạt những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, vượt qua mọi khó khăn và thách thức của dịch bệnh, xung đột vũ trang, suy thoái và khủng hoảng kinh tế-năng lượng.

Quan hệ Đối tác chiến lược của hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, chính trị, quốc phòng-an ninh, giáo dục, lao động và hợp tác phát triển.

Chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tháng 11/2022 là một cột mốc hết sức quan trọng trong quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước.

Với kế hoạch chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier tới Việt Nam vào tháng 2/2023, hy vọng quan hệ hai nước Việt-Đức sẽ phát triển sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Theo Đại sứ Vũ Quang Minh, cộng đồng người Việt ngày càng thành đạt và hội nhập thành công tại quê hương thứ hai chính là đóng góp có ý nghĩa cho sự phồn vinh và hạnh phúc của Cộng hòa Liên bang Đức, cũng như hỗ trợ thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó, hợp tác chặt chẽ, tin cậy giữa hai dân tộc Việt Nam và Đức.

Đại sứ nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn những nỗ lực to lớn trong năm qua của các thành viên sáng lập và ban trù bị cho việc thành lập Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức, với vai trò và vị thế ngày càng nâng cao của cộng đồng Việt ở Đức trong cộng đồng rộng lớn người Việt ở châu Âu.

Cũng tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng Giám đốc Trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, đại diện cho bà con người Việt tại Đức đã nhiệt liệt chúc mừng những thành công to lớn của Đại sứ quán Việt Nam trong năm qua trong các hoạt động ngoại giao giữa hai nước.

Ông khẳng định cộng đồng người Việt tại Đức chính là những hình ảnh tuyệt đẹp trong bức tranh sinh động của giá trị con người Việt tại quê hương thứ hai.

Không chỉ gắn kết, chia sẻ và thúc đẩy sự phát triển chung của cộng đồng, với tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái, hơn 200.000 người đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, với khoảng 150 hội, đoàn còn tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động thiện nguyện và công ích xã hội đối với hai quê hương Việt Nam và Đức, thường xuyên đồng hành và ủng hộ các chương trình đối nội, đối ngoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại không gian ấm áp, mang đậm giá trị văn hóa Việt, Chủ tịch Hội Đức-Việt Rolf Schulze bày tỏ niềm vui được tham dự Tết cổ truyền của cộng đồng người Việt Nam. Ông bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Đức-Việt ngày càng phát triển và tin tưởng, với những điều kiện thuận lợi trong quan hệ hiện nay, sự hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng sâu sắc hơn.

Trong khi đó, bài phát biểu của Thị trưởng Wernigerode, ông Tobias Kascha, đã gây ấn tượng khi ông bày tỏ niềm tự hào rằng thành phố nơi ông sinh sống và làm việc có mối quan hệ rất gắn bó, thân thiết với Hội An, một thành phố tuyệt đẹp ở tỉnh Quảng Nam, một Di sản văn hóa thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.

Năm 2023, Wernigerode và Hội An sẽ kỷ niệm 10 năm ngày ký Hiệp ước kết nghĩa, thiết lập mối quan hệ đặc biệt giữa hai thành phố.

Cũng theo ông Kascha, với việc thiết lập quan hệ “đối tác khí hậu” năm 2016, hai thành phố kết nghĩa đã thống nhất chương trình hành động phong phú với nhiều nội dung đa dạng.

Một trong những dự án nổi bật nhất là việc hai bên tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo trong chương trình hành động và chuẩn bị xây dựng “Con đường sinh thái” tại Hội An, dựa trên một dự án “kiến tạo môi trường” đã được thực hiện và yêu thích tại Wernigerode.

Năm 2020, dự án này được công nhận là dự án chính thức của thập kỷ về đa dạng sinh học của Liên hợp quốc mà người dân và du khách đều có thể tiếp cận.

Dự kiến, hai thành phố sẽ cùng với các đối tác địa phương triển khai dự án vô cùng ý nghĩa là kết nối Phố cổ Hội An với bãi biển An Bàng nổi tiếng bằng những cảnh quan thiên nhiên và sinh thái.

Điều này sẽ giúp người dân Hội An và du khách có cơ hội được trải nghiệm một Hội An thân thiện với môi trường và có tính bền vững.

Với nhiều điểm tương đồng với Hội An, Wernigerode-thành phố có những tòa nhà khung gỗ đặc trưng và một đời sống văn hóa vô cùng náo nhiệt-hy vọng trong tương lai, hai thành phố kết nghĩa sẽ trở thành những điểm đến yêu thích và là những “thanh nam châm” hút khách du lịch được công nhận.

Không khí Tết càng trở nên nhộn nhịp, ấm áp hơn khi tất cả khách mời và bà con được thưởng thức những món ăn Việt, bày biện hết sức công phu trong không gian ẩm thực mang đậm nét dân tộc.

Các tiết mục ca nhạc đặc sắc của hội đoàn cùng một chương trình đón Tết hoành tráng của Đoàn nghệ thuật Bông sen từ Việt Nam sang góp phần không nhỏ vào thành công của buổi lễ.

Với sự chung tay, chung sức “nối vòng tay lớn,” với sự hiện diện của đông đảo bà con và bạn bè bạn bè quốc tế..., những người con xa xứ thực sự có một cái Tết cộng đồng ấm áp và đầy ý nghĩa. Bài hát “Tết, Tết, Tết đến rồi... Tết đến trong tim mọi người...” cứ kéo dài mãi không khí rộn ràng của Xuân Quê hương.

(Nguồn: VTV4)

NGƯỜI VIỆT TẠI HÀN QUỐC ĐÓN XUÂN SỚM

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc vào cuối tuần qua đã có dịp tham dự chương trình mừng xuân 2023 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức.

Cuối tuần qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Người Việt Nam, Hội Sinh viên, Hội phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức chương trình Xuân quê hương 2023 để mừng xuân Quý Mão. Hoạt động diễn ra ngày 8.1 tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc có sự tham gia của khoảng 200 đại biểu, đại diện cho cộng đồng hơn 230.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại xứ sở kim chi.

Phát biểu chúc tết bà con, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng cho biết chương trình được tổ chức trở lại sau 3 năm bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19 nhằm đáp ứng mong mỏi của cộng đồng. Theo đại sứ Tùng, bà con người Việt tại Hàn Quốc đã gặp không ít khó khăn, vất vả trong thời gian qua do đại dịch Covid-19 kéo dài cùng những biến động của tình hình trong và ngoài Hàn Quốc. Tuy nhiên, cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc đã đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau vượt qua tất cả và giành được nhiều thành công, hướng về đất nước và giữ gìn bản sắc dân tộc. Đây chính là sự thể hiện sinh động của tinh thần người Việt Nam, truyền thống dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Tùng cũng thông tin cho bà con những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đồng thời nhấn mạnh năm 2023 là năm đầu tiên Việt Nam và Hàn Quốc triển khai việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với mục tiêu nâng tầm quan hệ song phương trên tất cả các mặt, nhất là kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Vì vậy, ông mong muốn cộng đồng người Việt tiếp tục đồng hành cùng đại sứ quán, đóng góp tích cực và hiệu quả vào mục tiêu chung của hai đất nước, hai quê hương.

Ông Nguyễn Viết Phong, Chủ tịch Hội Người Việt tại Jeonnam - Gwangju, ngày 8.1 cũng đã cùng các đại diện hội người Việt Nam tại địa phương đến Seoul dự chương trình. Chia sẻ với Thanh Niên, ông Phong cho biết ông rất vui mừng vì có dịp đón xuân trong không khí ấm cúng của sự kiện. “Mọi người đã tụ hội, gửi nhau những lời chúc đầu năm mới và chia sẻ các câu chuyện trong những năm vừa qua”, ông Phong kể.

Ông Phong cho biết chương trình được tổ chức rất hoành tráng và bà con đã được thưởng thức các món ăn đậm đà bản sắc quê hương, mang lại cho người Việt xa nhà không khí Tết. Tuy nhiên, điều ông Phong ấn tượng nhất là các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do chính các cán bộ, nhân viên đại sứ quán cùng bà con người Việt trong chương trình biểu diễn. “Cuối buổi, mọi người cùng nhau hát bài Nối vòng tay lớn rồi đi thành một đoàn dài xung quanh sân khấu. Cảnh tượng lúc đó rất ấm áp, thân thiện”, ông Phong kể và cho biết ông hy vọng chương trình có thể giúp bà con và đại sứ quán gần gũi nhau hơn, thúc đẩy cộng đồng người Việt Nam lớn mạnh, đoàn kết và góp phần xây dựng quan hệ hai nước.

(Nguồn: Thanh Niên)

CUỘC SỐNG GẮN BÓ, ĐOÀN KẾT CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI QUÊ HƯƠNG THỨ HAI BELARUS

(Ảnh minh hoạ).

Cuộc sống của nhiều người dân ở Cộng hòa Belarus trở nên khó khăn trong bối cảnh hiện nay, bao gồm cả cộng đồng người Việt sinh sống tại quốc gia này.

Cộng hòa Belarus nằm ở Đông Âu. Với vị trí địa lý và mối quan hệ đặc biệt với Nga, trong gần một năm qua, quốc gia này đã chịu nhiều ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine với hàng loạt lệnh cấm vận từ Mỹ và phương Tây.

Сhợ Zdanovichi nằm ở vành đai thủ đô Minsk, là một trong những khu kinh doanh tập trung khá đông bà con tiểu thương người Việt. Thông thường cuối năm là thời điểm mua sắm của người dân địa phương, nhưng không phải là năm nay.

Trước là đại dịch COVID-19, sau là cuộc xung đột Nga - Ukraine, tuy không bị ảnh hưởng nhiều về an ninh nhưng Belarus đang phải hứng chịu hàng hoạt các biện pháp cấm vận từ Mỹ và phương Tây liên quan đến tình hình Ukraine.

Bà Nguyễn Thị Thủy, người Việt ở Minsk, Belarus, cho biết: "Nói chung tình hình rất khó khăn. Việc đi lại bây giờ không còn thuận lợi như trước nữa. Giờ chỉ cố gắng làm đủ ăn đủ tiêu cho con cái ăn học thôi".

Cộng đồng Việt Nam tại Belarus hiện có khoảng 600 người, hơn một nửa trong số này sinh sống ở Minsk. Đa phần là những công nhân từ thời lao động hợp tác trong các nhà máy Liên Xô cũ, có mặt tại đây từ những năm 1988 - 1990.

Ông Nguyễn Văn Ngự, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Belarus, nói: "Bà con ở đây là hầu hết kinh doanh nhỏ lẻ, đời sống cơ bản ổn định. Phải nói thật là mặc dù không có những người thành đạt, giàu có như ở các địa bàn lớn khác, nhưng mọi người rất đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau".

Người Việt ở đây cần mẫn như "con ong cái kiến", buôn bán quanh năm, chỉ có duy nhất một ngày nghỉ vào Tết Dương lịch. Tết cổ truyền được đánh dấu bởi thông báo gặp mặt mừng xuân của Đại sứ quán và Hội người Việt. Không phải gia đình nào cũng có thể chắt chiu cho một chuyến về Việt Nam ở thời điểm này.

Thói quen, công việc, gia đình, mọi thứ cứ thế cuốn đi, cùng với số phận của nhiều người Việt Nam ở vùng đất Bạch Nga. Họ đã đi qua hàng chục mùa đông như thế này.

20 năm, 30 năm, và còn lâu hơn thế, nhiều gia đình Việt Nam đã cắm rễ trên mảnh đất Belarus mà họ coi như quê hương thứ hai của mình. Dù đã quen với những buổi chợ giữa mùa đông giá rét, quen với nỗi lo toan của cuộc mưu sinh thường nhật, đâu đó vẫn có những nỗi niềm đau đáu về quê hương trong mỗi người Việt khi ở nơi xa.

(Nguồn: VTV)

DOANH NHÂN MAI VŨ MINH - TỶ PHÚ GỐC VIỆT VỚI TƯ DUY ĐỘT PHÁ

Doanh nhân Mai Vũ Minh là một trong những tên tuổi gốc Việt uy tín trong giới tài phiệt ở nước ngoài. Ông Mai Vũ Minh hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty SAPA Thale GmbH tại Đức, Mỹ, Việt Nam. Đáng chú ý, doanh nhân này còn giữ vai trò cố vấn cấp cao của Tổng thống Bosnia & Herzegovina.

Vị tỷ phú kín tiếng

SAPA Thale là một tập đoàn tài chính có trụ sở tại Đức và có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Là chủ tịch của tập đoàn này, tỷ phú gốc Việt Mai Vũ Minh nắm giữ nhiều dự án và cổ phần của các tập đoàn lớn ở các nước trên thế giới. Ông thường được thấy xuất hiện ở các câu lạc bộ dành riêng cho giới tỷ phú và các sự kiện có những nguyên thủ hàng đầu thế giới như Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Nga Putin… Năm 2015, ông Minh được nhắc đến như một "hiện tượng" khi Công ty SAPA Thale của ông mua lại tòa nhà quản lý WHE của Tập đoàn Schunk Group - một trong những tập đoàn về công nghệ cơ khí lớn nhất của nước Đức.

Năm 2017, Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc (khi ấy giữ cương vị Thủ tướng) và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm cấp cao chính thức Cộng hòa Liên bang Đức, ngay khi đặt chân tới thủ đô Berlin đã có buổi gặp mặt các kiều bào đại diện cho cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức. Ông Minh vinh dự được Thủ tướng bắt tay thân mật và chụp ảnh lưu niệm. Thủ tướng biểu dương vì những đóng góp của ông và Công ty với cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.

Tại APEC 2017, trong danh sách biểu dương vì những đóng góp, tài trợ giúp sự kiện APEC này thành công tốt đẹp, người ta thấy có tên tỷ phú Mai Vũ Minh bên cạnh những tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Năm 2018, ông Mai Vũ Minh đã đại diện SAPA Thale Group ký kết chương trình hợp tác đầu tư song phương với Cơ quan Phát triển Đầu Tư Dubai, thuộc Chính phủ Dubai (Dubai FDI) và Hiệp hội đầu tư thế giới (WAIPA).

Theo tìm hiểu, Mai Vũ Minh là một trong những doanh nhân gốc Việt được chính phủ các nước đánh giá cao và mời hợp tác. Năm 2019, ông cũng đã nhận lời mời và có chuyến thăm và làm việc với nguyên thủ 3 nước gồm Tổng thống Bosnia & Herzegovina – ông Milorad Dodik, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Serbia - ông Ivica Dačić và Tổng thống Srpska – bà Zeljka Cvijanovic. Ít người biết rằng ông Mai Vũ Minh là một trong những người sở hữu Rolls Royce và dàn siêu xe đắt giá đầu tiên ở Việt Nam.

Sở hữu khối tài sản nhiều tỉ USD, được giới tài chính quốc tế và chính khách thế giới đánh giá cao, nhưng ông Mai Vũ Minh được xếp vào danh sách những tỷ phú kín tiếng trên thế giới. Thông tin đời tư của ông rất hiếm xuất hiện trên truyền thông.

Sức hút mạnh mẽ đối với truyền thông quốc tế

Mặc dù kín tiếng về đời tư, nhưng ông Mai Vũ Minh lại chính là doanh nhân có sức hút mạnh mẽ đối với truyền thông quốc tế. Theo đó, Bloomberg và Forbes là 2 kênh xếp hạng tỷ phú uy tín bậc nhất thế giới hiện nay cũng từng đưa ra những nhận định Mai Vũ Minh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và khu vực.

Năm 2017, trên hệ thống terminal (phần tin tức dành riêng cho giới tài chính toàn cầu với 350.000 tài khoản) của Bloomberg từng truyền tải thông tin vị tỷ phú gốc Việt này đã đầu tư 400 triệu USD vào lĩnh vực khởi nghiệp tại thị trường Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Năm 2020, các cuộc làm việc của ông với một số nguyên thủ quốc gia cũng được Bloomberg và Forbes đưa tin. Forbes ghi nhận: "Ông Mai Vũ Minh hiện đang là Chủ tịch Tập đoàn SAPA Thale, một tập đoàn chuyên về đầu tư tài chính. Tỷ phú gốc Việt này đã từng nhận lời mời đến thăm và làm việc tại Bosnia & Herzegovina để bàn về việc hợp tác đầu tư và ông đã gặp và làm việc với Ngài Milorad Dodik, Tổng thống Bosnia & Herzegovina; bà Zeljka Cvijanovic, Chủ tịch Srpska; ông Ivica Dačić, Phó thủ tướng thứ nhất và Bộ trưởng Ngoại giao, Nguyên thủ tướng nước Cộng hòa Serbia và nhiều quan chức cấp cao và doanh nghiệp hàng đầu ở Bosnia & Herzegovina."

Bên cạnh đó, Newsweek, Reuters, International Business Times, Chinadaily… cũng từng đăng tải những nhận định tích cực về hoạt động đầu tư tài chính của chủ tịch HĐQT Sapa Thale Group Mai Vũ Minh.

Theo giới chuyên môn đánh giá, những chân dung doanh nhân được Bloomberg, Forbes, Newsweek,… lựa chọn để đăng tải đều phải qua những xác minh, tìm hiểu rất khắt khe. Chính vì vậy, các thông tin mà các hãng truyền thông quốc tế hàng đầu thế giới đưa tin về doanh nhân gốc Việt này là một minh chứng mạnh mẽ cho vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường đầu tư tài chính quốc tế.

Nguyên lý Tam Trụ, lấy An làm Gốc

Do lĩnh vực đầu tư đặc thù về tài chính nên vị doanh nhân này dường như sở hữu các đặc điểm thường thấy ở các ông trùm đầu tư quốc tế. Đó chính đặc biệt kín tiếng, rất hiếm khi trả lời phỏng vấn trực tiếp các báo đài, có lối sống rất đơn giản, hiền hòa và tận tuỵ làm việc. Dù là một trong những người có mối quan hệ xã hội rộng, nhưng ông Mai Vũ Minh thường chỉ dùng bữa tại tư gia, ít tham gia các lễ hội, tập trung thiền, võ thuật và đọc sách, viết thư pháp. Cũng chính vì những đặc điểm này mà mỗi lần xuất hiện trong các sự kiện mang tính bước ngoặt của tập đoàn Sapa Thale, doanh nhân Mai Vũ Minh luôn mang lại cho người đối diện những năng lượng tích cực, bình an và lạc quan.

Về bí quyết thành công của mình, tỷ phú gốc Việt Mai Vũ Minh gói gọn đơn giản bằng nguyên lý “tam trụ”. Theo đó, muốn thành công toàn diện cần trụ đỡ 3 nền tảng là thể lực, trí lực và tâm lực. Trong đó, kiến thức là điểm mấu chốt quan trọng nhất để giữ lửa thành công đối với một cá nhân, nhưng để trở thành nhà quản trị điều hành tầm cỡ thì rèn luyện tâm lực mới là điều quan trọng nhất.

Tuyệt đối đầu tư không rủi ro

Tình trạng nhiều doanh nhân vướng vào lao lý trong thời gian gần đây vì nhiều lý do khác nhau, càng đòi hỏi người làm kinh tế cần đủ tâm, lẫn tài và tầm, chứ không chỉ tập trung vào doanh thu, lợi nhuận là điều khiến ông Mai Vũ Minh trăn trở nhất khi bước vào năm 2023.

Theo ông Mai Vũ Minh: “Bản chất người làm kinh doanh cũng chỉ xoay quanh câu chuyện cơm áo gạo tiền, mong muốn cuộc sống được thay đổi tốt đẹp hơn cho chính mình và cho mọi người. Càng khát khao mong muốn thay đổi thì ý chí lao vào việc càng mãnh liệt. Đôi khi sự khát khao quá lớn nhưng sự nhìn nhận, đánh giá, ước lượng công việc chưa đủ tầm, chưa có lộ trình ngắn hạn- trung hạn và dài hạn phù hợp nên đôi khi sẽ khó lèo lái được “con thuyền doanh nghiệp” tiến lên một cách bền vững và an toàn nhất."

Nhân dịp đầu năm 2023, trả lời phỏng vấn Báo Pháp Luật Việt Nam, ông Mai Vũ Minh thẳng thắn chia sẻ các nguyên tắc tối kỵ trong nguyên tắc kinh doanh. Đó là nguyên tắc 5 không: Không làm sai pháp luật; Không làm gì trái với đạo đức, lương tâm; Không chiếm đoạt của ai, không làm hại ai; Không tham gia đầu tư dự án tại quốc gia có tình hình chính trị bất ổn; Không vì muốn phát triển nhanh mà bất chấp đến sự an toàn trong tương lai.

Cũng theo vị doanh nhân này, chính 5 nguyên tắc trên đã trở thành kim chỉ nam cho ông vượt qua cơn bão Covid-19 một cách an toàn, không tổn thất, đồng thời có những chuẩn bị cần thiết cho các dự án đầu tư phù hợp, nhất là các dự án công nghệ có tính sáng tạo đột phá trong tương lai.

Quê hương là điều thiêng liêng nhất

Tuy sống và làm việc ở nước ngoài nhưng tỷ phú Mai Vũ Minh luôn hướng về quê hương. Văn phòng làm việc của ông có sập gụ, bàn ghế khảm trai… đậm chất Việt Nam.

Đối với ông, được đầu tư, góp phần nhỏ xây dựng quê hương là điều thiêng liêng nhất. Rất lặng lẽ, ông thường xuyên bảo trợ cho một số trung tâm nuôi trẻ mồ côi; trao học bổng cho học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ, An Giang, Thái Nguyên, Lai Châu; tài trợ cho một số chương trình cộng đồng; bảo trợ cho những nạn nhân bởi chất độc da cam. Bên cạnh đó, ông cũng dành nhiều thời gian để quan tâm đến phong trào khởi nghiệp quốc gia dành cho các bạn trẻ trong nước.

(Nguồn: Báo Pháp Luật)

NHÀ HÀNG VIỆT TẠI ĐÀI LOAN BỊ PHẠT DO TÍCH TRỮ NHIỀU PHÁO

(Ảnh minh hoạ).

Một nhà hàng món Việt ở thành phố Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc) đã bị phạt 300.000 tân Đài tệ (khoảng 9.900 USD) do cất trữ 166 kg pháo và pháo hoa.

Khối lượng này gấp gần 7 lần khối lượng pháo tối đa mà cơ sở này được phép cất giữ. Vụ việc bị phát giác sau khi lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Đào Viên kiểm tra đột xuất nhà hàng, Focus Taiwan đưa tin.

Theo Đạo luật Kiểm soát Pháo hoa và pháo của đảo Đài Loan, mỗi cơ sở chỉ được cất giữ tối đa 25 kg pháo và pháo hoa. Hình phạt cho các cơ sở vi phạm là từ 60.000 tân Đài tệ (khoảng 1.980 USD) đến 300.000 tân Đài tệ (khoảng 9.900 USD).

Giới chức Đào Viên đã quyết định áp dụng mức hình phạt tối đa với nhà hàng trên. Số pháo và pháo hoa của nhà hàng cũng đã bị cơ quan chức năng tịch thu.

Chủ nhà hàng họ Nguyễn cho biết con gái của bà đã mua pháo và pháo hoa qua mạng, trong khi bà không nắm được quy định giới hạn lưu trữ.

Ông Lại Chí Trung, người đứng đầu đội cứu hỏa số 1 của lực lượng phòng cháy chữa cháy Đào Viên, cho biết các cơ sở thường lưu trữ lượng lớn pháo trước Tết Âm lịch để bán cho người dân, vốn có nhu cầu cao.

Ông Lại cảnh báo pháo và pháo hoa là các mặt hàng được kiểm soát tại Đài Loan. Ông khuyến cáo cư dân nước ngoài cần để ý các quy định để tránh tình trạng số tiền nộp phạt vượt quá tiền lãi thu được từ việc bán pháo.

(Nguồn: Zing News)

(Xem thêm:

=> Người Việt hải ngoại: Đón Tết tại Oxford; Xuân Quý Mão tại Thái Lan; Tìm hương vị Tết ở Mỹ; Cử tri mong gì ở Hạ viện ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang