.jpg)
SINH VIÊN TẠI ÚC ĐOÀN KẾT, GẮN BÓ, ĐƯA TRÍ TUỆ VIỆT VƯƠN XA
Thế hệ sinh viên cũng như thanh niên không chỉ là đối tượng mà còn là chủ nhân của cuộc cách mạng công nghiệp và cách mạng khoa học công nghệ ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.
Ngày 30/10, Hội sinh viên Việt Nam tại Australia đã tham dự Hội thảo khoa học sinh viên trong lĩnh vực điện toán đám mây, điện toán lượng tử và dữ liệu lớn dưới hình thức trực tuyến.
Hội thảo do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trực tiếp tại Đại học Bách khoa (Thành phố Hồ Chí Minh), mở đầu cho chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên gắn với các nhóm ngành công nghệ chiến lược theo định hướng của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, an ninh mạng, robot-tự động hóa, vật liệu-năng lượng tiên tiến, y sinh học, blockchain, 5G/6G, công nghệ đất hiếm-đại dương-lòng đất và hàng không-vũ trụ.
Hội thảo cũng là bước khởi động cho việc hình thành và ra mắt Cổng thông tin VietGENiUS - nền tảng kết nối, học tập và chia sẻ của các sinh viên tài năng công nghệ Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá đây là một sự kiện có ý nghĩa rất đặc biệt, là hoạt động thiết thực của hội viên, sinh viên cả nước chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2026).
Tham dự hội thảo tại đầu cầu Sydney có ông Trịnh Đăng Hà - Trưởng Văn phòng Đại diện Khoa học Công nghệ Việt Nam tại Sydney; Tiến sỹ Wibowo Hardjawana, giảng viên cao cấp ngành kỹ thuật viễn thông, Khoa Kỹ thuật điện và máy tính tại Đại học Sydney (Australia); Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Điệp - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia-Việt Nam; cùng đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam đang theo học tại quốc gia châu Đại Dương này.
Là một trong 10 diễn giả có bài tham luận trực tiếp và trực tuyến với tựa đề “Phát triển mạng lưới sinh viên điện toán đám mây, dữ liệu lớn và lượng tử - kết nối tri thức Việt Nam với thế giới," Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Điệp cho rằng trong kỷ nguyên mà dữ liệu trở thành “nguồn dầu mỏ mới” của nhân loại, điện toán đám mây và điện toán lượng tử đang mở ra những chân trời mới chưa từng có. Sinh viên Việt Nam không thể chỉ là người theo dõi mà phải là người tham gia, kiến tạo và dẫn đường. Chỉ cần có niềm đam mê, khả năng tự học và một cộng đồng cùng đồng hành, sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể đóng góp những kết quả nghiên cứu có giá trị quốc tế.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Sydney, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Điệp đánh giá cao ý nghĩa và mục đích của cuộc hội thảo, đặc biệt là sáng kiến thành lập mạng lưới sinh viên công nghệ tài năng Việt Nam.
Theo ông, thế hệ sinh viên cũng như thanh niên không chỉ là đối tượng mà còn là chủ nhân của cuộc cách mạng công nghiệp và cách mạng khoa học công nghệ ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Cách đây 20 năm, Việt Nam nỗ lực để bắt kịp thế giới, nhưng hiện giờ, chính các bạn sinh viên sẽ là những người không chỉ giúp Việt Nam tiếp nhận các công nghệ mới mà còn sáng tạo ra các công nghệ mới để đóng góp cho thế giới.
Dành nhiều lời ngợi khen cho các bạn sinh viên cũng như thế hệ trẻ Việt Nam, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Điệp nhận định trước những năm 2000, dù còn nhiều khó khăn nhưng Việt Nam vẫn sản sinh ra được những thế hệ sinh viên giỏi, hiện làm việc tại các tập đoàn lớn trên thế giới và có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ trên thế giới.
Hiện nay, Việt Nam đã bước sang một giai đoạn khác, có nhiều điều kiện tốt hơn, giới trẻ tiếp thu các công nghệ mới, các chương trình đào tạo tốt hơn. Vì vậy, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Điệp tin tưởng đây sẽ là một thế hệ mang lại sự khác biệt không chỉ cho Việt Nam mà cho cả thế giới.
Trong bài tham luận “Sức mạnh kết nối tri thức Việt Nam - Khát vọng của người trẻ trong Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực điện toán đám mây, dữ liệu lớn và lượng tử," em Trần Bình Minh - hiện theo học chuyên ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Sydney, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales, nhận định ngày nay, điện toán đám mây, điện toán lượng tử và dữ liệu lớn đang định hình kỷ nguyên mới của khoa học và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực tin sinh học, nơi các bộ dữ liệu lớn về gene và bệnh lý ngày càng được khai thác hiệu quả. Đây cũng là lĩnh vực mà em đang theo đuổi để nghiên cứu.
Minh cho biết em và các cộng sự đang triển khai nghiên cứu mô hình AI để phát hiện mối liên quan giữa các phân tử RNA dài không mã hóa với một số bệnh lý phức tạp. Kết quả bước đầu cho thấy mô hình đạt độ chính xác cao và có triển vọng ứng dụng vào sàng lọc, chẩn đoán sớm. Đây là những lĩnh vực mang ý nghĩa chiến lược không chỉ với thế giới, mà với chính sự phát triển của Việt Nam.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Sydney sau hội thảo, em Trần Bình Minh cho biết trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các ngành công nghệ mũi nhọn đang ngày càng phát triển, hội thảo về điện toán đám mây, điện toán lượng tử và dữ liệu lớn ngày hôm nay là sự kiện rất quan trọng, giúp gắn kết các bạn du học sinh, các nhà nghiên cứu cũng như các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành trên toàn thế giới. Theo em, với mỗi sinh viên, điều quan trọng nhất là học hỏi, nghiên cứu và trau dồi tri thức để từ đó có thể tìm ra những giải pháp công nghệ mới, những nghiên cứu mới, đóng góp cho sự phát triển của nước nhà.
Đồng tình với ý kiến của Bình Minh, em Vương Nhật Minh - sinh viên năm thứ 3, ngành kỹ thuật điện, điện toán đám mây tại Đại học Sydney, cho biết trong những năm trở lại đây, các nước lớn như là Mỹ, Singapore, Trung Quốc đang dần chuyển trọng tâm sang phát triển công nghệ thông tin và điện toán đám mây. Việc thành lập mạng lưới các học sinh, sinh viên tài năng như VietGENiUS là một việc làm cấp thiết, giúp các bạn sinh viên có thể kết nối, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm, đồng thời tạo ra những “cây cầu” kết nối ngành công nghệ giữa các nước.
Là du học sinh đang học ngành kỹ thuật điện toán đám mây, Nhật Minh cho biết sau khi hoàn thành xong chương trình học, em sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nghiên cứu và trau dồi kiến thức chuyên môn để sau này có thể trở về đóng góp cho quê hương, đất nước.
BIẾN TRI THỨC THÀNH CẦU NỐI TẠI ANH
Ba học giả Việt Nam giành học bổng Chevening là Luyện Thị Linh, Ngô Hoàng Ngọc Hiệp và Nguyễn Minh Anh mỗi người một lĩnh vực, một câu chuyện riêng, nhưng cùng chung khát vọng mang tri thức toàn cầu trở về phục vụ quê hương. Từ nghệ thuật sáng tạo, bình đẳng xã hội đến y tế công cộng, họ là minh chứng cho sức lan tỏa của tri thức và tinh thần hợp tác Việt-Anh trong thời đại mới.
Biến sáng tạo thành cầu nối văn hóa
Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Doanh nghiệp hợp tác và sáng tạo tại University College London (UCL), Luyện Thị Linh, học giả Chevening khóa 2019-2020, luôn xem Vương quốc Anh là “điểm đến lý tưởng” để học hỏi về công nghiệp sáng tạo - lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ toàn cầu.
“Anh là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo với nền giáo dục lâu đời. Chính vì thế, mình chọn nơi đây để học tập, nghiên cứu và trải nghiệm”, Linh chia sẻ.
Khóa học tại UCL giúp cô rèn luyện các kỹ năng biểu diễn, sân khấu và quản trị trong môi trường đa ngành, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên là nghệ sĩ, đạo diễn, trainer đến từ Hollywood và những nhà hát danh tiếng ở London.
“Những câu chuyện nghề và góc nhìn của các thầy cô truyền cảm hứng cho mình rất nhiều cảm hứng, giúp mình rèn luyện tư duy sáng tạo, tinh thần hợp tác và năng lực lãnh đạo”, học giả trẻ nhớ lại.
Sau khi trở về nước, Linh tích cực tham gia Quỹ Kết nối văn hóa Việt Nam-Anh (CTC) của Hội đồng Anh, trở thành cầu nối giao lưu nghệ thuật giữa nghệ sĩ hai nước. Cô mong muốn được ứng dụng kiến thức đã học nhằm phát triển các mô hình doanh nghiệp sáng tạo, góp phần thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa hai nước.
Với Linh, mỗi cựu du học sinh Chevening đều là một “đại sứ”, âm thầm góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới: “Chỉ cần giữ tinh thần học hỏi và chia sẻ, dù ở đâu, chúng ta đều đang xây dựng một Việt Nam cởi mở hơn, sáng tạo hơn và tỏa sáng hơn trên bản đồ thế giới”.
Lan tỏa giá trị bình đẳng và khoan dung
Còn với Ngô Hoàng Ngọc Hiệp, hành trình đến với xứ sở sương mù xuất phát từ khát vọng được sống, học tập và cống hiến trong một môi trường tôn trọng sự đa dạng và tự do học thuật.
“Anh có hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới, là cái nôi của giáo dục khai phóng. Mỗi lớp học không chỉ là nơi giáo sư truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm của mình mà còn là không gian để các luồng quan điểm, nhiều lúc là trái ngược nhau”, Hiệp chia sẻ.
Trong quá trình học tập, Ngọc Hiệp cảm nhận sâu sắc về tinh thần nhân văn, sự bình đẳng và bao dung - những giá trị mà Chevening luôn đề cao.
“Với tư cách là học giả Chevening người Việt chuyển giới công khai đầu tiên, mình được sống trong môi trường thân thiện, tôn trọng và cởi mở. Điều đó giúp mình học hỏi nhiều điều để quay về hỗ trợ cộng đồng trong nước”, Hiệp tâm sự.
Đặc biệt, học giả trẻ cho rằng, cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Anh là một phần của “mạng lưới cầu nối văn hóa” giữa hai quốc gia và cả thế giới. Với bạn, văn hóa không chỉ là nghệ thuật, mà còn là triết lý sống và cách đối nhân xử thế. Khi những giá trị ấy được lan toả đi, cũng là lúc Việt Nam kết nối với thế giới bằng sự thấu hiểu và nhân ái.
Tiếp tục theo đuổi các dự án hỗ trợ nhóm yếu thế, Ngọc Hiệp tin tưởng, sự phát triển của cả Việt Nam và Vương quốc Anh đều hướng đến mục tiêu chung: Xây dựng một xã hội công bằng, dựa trên yêu thương và khoan dung, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.
Mang tư duy y tế bền vững từ Anh quốc trở về Việt Nam
Là bác sĩ trẻ công tác trong lĩnh vực răng hàm mặt, Nguyễn Minh Anh nhận thấy sau ba năm công tác trong cả khu vực công và tư nhân, ngành y Việt Nam cần những người hiểu cả chuyên môn lẫn hệ thống chính sách, nhằm tạo ra thay đổi bền vững.
“Tôi nhận ra rằng y học không chỉ dừng lại ở điều trị mà còn gắn liền với đào tạo, chính sách và mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Người làm chuyên môn cần hiểu bức tranh lớn hơn để có thể tạo ra tác động thực sự”, Minh Anh chia sẻ.
Do đó, Vương quốc Anh, nơi có nền y tế công (NHS) hàng đầu thế giới, trở thành lựa chọn lý tưởng cho vị bác sĩ trẻ theo đuổi tri thức.
“Môi trường đa văn hóa tại Anh giúp tôi học hỏi từ các chuyên gia và bạn bè quốc tế, mở rộng tầm nhìn và hiểu rõ hơn cách vận hành các hệ thống y tế tiên tiến”, cô nhấn mạnh.
Theo Minh Anh, cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Anh là lực lượng trí thức trẻ năng động, mang trong mình nhiệt huyết và khả năng thích ứng cao. Những kiến thức, trải nghiệm và mối quan hệ tích lũy trong quá trình học tập chính là nguồn tài sản quý giá, qua đó, du học sinh có thể "góp gạch" vào các mô hình phát triển mới, nghiên cứu, giáo dục, y tế hay môi trường.
Minh Anh bày tỏ kỳ vọng, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Anh ngày càng bền chặt, thế hệ du học sinh và chuyên gia trẻ Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tham gia sâu vào các chương trình học thuật, nghiên cứu và hợp tác phát triển bền vững.
“Chúng ta không chỉ là người học hỏi, mà còn là nhân tố đưa tri thức toàn cầu trở về phục vụ quê hương, xây dựng hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo và đầy tiềm năng trên trường quốc tế”, học giả trẻ khẳng định.
HỒ LỆ THU & CUỘC SỐNG ĐỘC THÂN TẠI MỸ
.jpg)
Hồ Lệ Thu, 52 tuổi, cho biết miệt mài hát ở sân khấu hải ngoại và trong nước, tận hưởng cuộc sống độc thân sau nhiều đổ vỡ tình cảm.
Đón tuổi mới bên bạn bè, đồng nghiệp thân thiết hôm 19/10, Hồ Lệ Thu cho biết tìm được sự tự tại sau khi trải qua nhiều sóng gió.
Hiện ca sĩ sống một mình trong biệt thự 700 m2 tại thành phố Santa Ana thuộc tiểu bang California. Hồ Lệ Thu bắt đầu ngày mới bằng việc đến phòng tập yoga. Sau đó, chị ăn uống, kiểm tra thư điện tử, trả lời ban nhạc và sắp xếp lịch diễn từ lời mời của các bầu show vào dịp cuối tuần. Phần lớn thời gian trong ngày, chị chăm sóc cây trong vườn như mận, lựu, ổi. Trước khi đi ngủ, ca sĩ thường thiền và lễ Phật.
Ngoài công việc và đời sống tâm linh, thú vui vườn tược, Hồ Lệ Thu còn thích du lịch. Đi diễn ở đâu ca sĩ cũng dành ít nhất một tuần để khám phá và vui chơi.
Hồ Lệ Thu nói không lo lắng về chuyện tài chính vì có thù lao đi hát đều đặn và thu nhập từ việc cho thuê nhà. Trong quá trình làm việc, ca sĩ tích góp đầu tư bất động sản nên có được ba căn nhà ở Mỹ. Ngoài nơi đang ở, hai căn còn lại ở Atlanta và Florida chị cho thuê. "Nếu sau này không đi diễn nữa, thu nhập từ việc cho thuê nhà chắc cũng đủ để tôi dưỡng già", Hồ Lệ Thu nói.
Có được cuộc sống thoải mái ở tuổi trung niên, với Hồ Lệ Thu một phần cũng nhờ không còn gánh nặng gia đình. Chị tự nhận sau ba lần đổ vỡ tình cảm, thành công duy nhất là dạy dỗ con khôn lớn. Con của chị - Phi Anh, 31 tuổi - tốt nghiệp ngành marketing ở Mỹ, về nước làm việc cho một công ty nước ngoài. Ca sĩ cho biết xem con như một người bạn, luôn tâm sự mỗi ngày về công việc, mối quan hệ với mọi người xung quanh. "Con cần có không gian riêng, cuộc sống tự do khi trưởng thành, tôi tôn trọng điều đó và luôn thấy tự hào về tính cách tự lập này của con", chị nói.
Hồ Lệ Thu từng trải qua ba cuộc hôn nhân mà chị ví như "vở bi hài kịch của sân khấu cuộc đời". Cuộc hôn nhân đầu tiên không xuất phát từ tình yêu mà chủ yếu từ mong muốn của người cha trước khi qua đời. Họ chia tay sau khi có chung một con gái. Sau một thời gian, chị quyết định đi bước nữa với người chồng Pháp vì muốn con gái có cơ hội học tập ở nước ngoài. Tuy nhiên, ca sĩ không được đi hát, ở nhà nội trợ, phụ thuộc vào kinh tế bạn đời, từ đó xảy ra mâu thuẫn. Sau hai lần vấp ngã, Hồ Lệ Thu đưa con gái đến Mỹ, trở lại sân khấu ca hát, gặp được người chồng thứ ba ở đây. Tuy nhiên, hạnh phúc vẫn không mỉm cười với chị.
Chị nói bất hạnh trong chuyện tình cảm nhưng không giận hay ghét bỏ những người đàn ông đi qua đời mình. Ca sĩ không muốn thay đổi bất cứ điều gì trong quá khứ, dù tốt hay xấu, vì đó là những bài học đã tạo nên con người chị hiện tại. Hồ Lệ Thu không còn tìm kiếm hạnh phúc hay dựa dẫm vào người khác nữa. "Niềm hạnh phúc bền vững nhất của tôi đến từ chính bản thân", chị cho biết.
Vài năm gần đây, công việc ca hát của Hồ Lệ Thu gặp nhiều thuận lợi. Nghệ sĩ thường xuyên thực hiện các video nhạc cover, được người nghe đón nhận tích cực. Những ca khúc như Bài không tên số 7, Bản tình cuối, Say một đời vì em đăng tải trên YouTube cá nhân thu hút hàng triệu lượt xem. Ca sĩ nhận được nhiều lời mời đi hát cũng như quảng cáo. Chị liên tục bay giữa các tiểu bang ở Mỹ cũng như về nước biểu diễn cho các show sự kiện, phòng trà.
Ca sĩ thấy giọng hát ngày càng chín muồi, có chiều sâu hơn. "Tôi giờ đây hát từ những tình cảm sâu thẳm trong tim và không ngừng cập nhật những điều mới mẻ trong âm nhạc", chị cho biết.
Hồ Lệ Thu sinh năm 1973, quê Hà Nội. Năm 1991, chị thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM và đoạt giải nhì. Năm 1998, ca sĩ cùng Kỳ Phương và Thúy Uyên lập ra nhóm nhạc Techno. Năm 2001, Lệ Thu sang nước ngoài định cư rồi tiếp tục ca hát. Năm 2018, chị lần đầu về nước hoạt động sau 17 năm xa quê.
Nguồn: VTV4; Báo Quốc Tế; Vnexpress
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá