Người Việt hải ngoại: Sinh nhật Bác ở Hungary; Nàng hậu sang Mỹ; Dàn diễn viên tạo sóng ở Mỹ; Nạn nhân lừa đảo ở Philippines

NHỮNG NGƯỜI CON VIỆT NAM TẠI HUNGARY TƯỞNG NHỚ NGÀY SINH NHẬT BÁC

(Ảnh minh họa).

Tượng đài Hồ Chí Minh tại thành phố Zalaegerszeg là một tác phẩm tuyệt vời đã thể hiện phẩm chất của Bác, dẫn dắt người dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc.

Ngày 6/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cùng các đại diện Hội, Đoàn và hàng trăm bà con trong cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã có mặt trong lễ dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ 133 ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2023).

Sự kiện được tổ chức bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Zalaegerszeg, cách thủ đô Budapest chừng 240km về phía Tây.

Được khai trương đúng vào dịp kỷ niệm 1 năm ngày Việt Nam thống nhất (30/4/1976) và đoạt giải của Bộ Văn hóa Hungary một năm sau đó, pho tượng là tác phẩm được đánh giá cao của ông Marton László (1925-2008), một trong những điêu khắc gia vĩ đại nhất mọi thời đại của Hungary.

Tại buổi lễ, về phía Việt Nam, có sự hiện diện của Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, cùng đại diện Hiệp hội người Việt Nam và đông đảo bà con Việt tại Hungary.

Thị trưởng thành phố Zalaegerszeg, ngài Balaicz Zoltán, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam, ông Váraljai Márton cùng nhiều bạn hữu Hungary của Việt Nam cũng có mặt tại sự kiện này.

Phát biểu tại lễ dâng hoa, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo ôn lại sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh cả đời mình cho nền độc lập của dân tộc Việt Nam, và là hiện thân cho tự do, bình đẳng và ái quốc.

Tượng đài Bác - một kiệt phẩm mang tính văn hóa cao mà đất nước và nhân dân Hungary đã dành tặng cho Việt Nam - cũng phản ánh phẩm chất dung dị và gần gũi, đúng như con người và tình cảm của Người.

Việc tượng đài được chính quyền và nhân dân Thành phố Zalaegerszeg cùng những người bạn thân thiết của Việt Nam quan tâm, chăm sóc, gìn giữ trong suốt 47 năm qua, vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt của thời gian và thời cuộc, được Đại sứ đánh giá là một biểu tượng cho tình hữu nghị, sự gắn kết giữa Việt Nam-Hungary, một mối quan hệ tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt đã được nâng cấp lên đối tác toàn diện từ 5 năm nay.

Điểm lại những chuyến thăm của lãnh đạo cao cấp hai nước trong những năm gần đây, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ Việt Nam-Hungary sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trên tất cả các mặt chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân..., và hứa sẽ cùng các bạn Hungary nỗ lực phấn đầu góp phần thúc đẩy mối quan hệ ngày càng sâu rộng và hiệu quả hơn nữa.

Trong lời đáp từ, ngài Balaicz Zoltán - Thị trưởng thành phố Zalaegerszeg - khẳng định tượng đài Hồ Chí Minh tại thành phố là một tác phẩm tuyệt vời đã thể hiện phẩm chất của Bác như một người ái quốc, người cha của dân tộc, dẫn dắt người dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc.

Theo ông Zoltán, tình cảm hữu nghị từ quá khứ giữa hai nước, hiện tại đã phát triển thành những mối quan hệ tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

Tại buổi lễ, còn có sự tham gia của ông Balogh Miklós, một cựu chính khách Đảng Xã hội Hungary, cựu Nghị sỹ Quốc hội và thành viên Hội đồng thành phố, người từ năm 2005 đã nhận phần chăm sóc tượng đài Hồ Chí Minh, cùng nhiều người bạn khác của Việt Nam, trong đó có các “cựu chiến binh” tròn nửa thế kỷ trước là thành viên Ủy ban Kiểm soát và Giám sát Quốc tế (ICCS) giám sát sự thực hiện Hiệp định Paris về Việt Nam.

Đối với họ, Việt Nam là một phần cuộc đời và ký ức, và tình cảm thủy chung đối với Việt Nam là cảm xúc đã trải qua phép thử thời gian.

Thành phố Zalaegerszeg, nơi từ năm 1971 đã có tác phẩm tạo hình đầu tiên tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thập niên 70 từng đón nhiều đoàn nữ công nhân từ Việt Nam sang làm việc, và pho tượng Bác tọa lạc ở đây hiện là tượng đài Hồ Chí Minh duy nhất tại vùng Đông Trung-Âu./.

(Nguồn: Quê Hương Online)

Nàng hậu Vbiz bỏ lại tất cả sang Mỹ, 3 năm 2 con và bí mật chưa được bật mí

Dù đã rời showbiz 5 năm để sống ở đất khách quê người nhưng nàng hậu Vbiz này vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương lập tức trở thành cái tên được công chúng quan tâm. Dù sau đó cô không đạt được kết quả như mong đợi tại Miss Universe 2015 nhưng từ khi về nước, sự nghiệp của Phạm Hương ngày một phất lên.

Cho đến năm 2018, Phạm Hương bất ngờ thông báo tạm rút lui khỏi showbiz để sang Mỹ chữa bệnh tuyến giáp. Thời điểm đó, nhiều khán giả đặt nghi vấn nàng hậu sang Mỹ để sinh con. Tuy nhiên, phía Phạm Hương đã phủ nhận, đồng thời cho biết cô âm thầm chữa bệnh tuyến giáp từ tháng 8 và cũng thử điều trị ở Singapore nhưng chưa khỏi hẳn.

Vào cuối năm 2019, đúng dịp Giáng sinh, người đẹp lại một lần nữa gây sốt cõi mạng khi chính thức công khai nhóc tì đầu lòng - bé Maximus. Đây cũng chính là lúc cậu bé tròn 1 tuổi. Nói về việc không chia sẻ thông tin mang thai, Phạm Hương cho biết cô mong muốn tâm lý được thoải mái nhất trước khi làm mẹ, đồng thời cũng không muốn ồn ào đời tư gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tinh thần.

Trong khi cư dân mạng đang đổ dồn sự chú ý đến cuộc sống của cô bên con trai đầu lòng, thì vào tháng 7/2021, trong ngày sinh nhật 30 tuổi của mình, nàng hậu bất ngờ công khai con trai thứ 2. Cụ thể, Phạm Hương đã đăng tải hình ảnh bàn tay đầy đáng yêu của em bé kèm dòng dòng trạng thái: "My Apollo".

Chỉ sau 3 năm kể từ ngày sang Mỹ chữa bệnh, Phạm Hương đã trở thành bà mẹ 2 con. Dù vậy, cô vẫn luôn xinh đẹp và rạng rỡ bất chấp tuổi tác. Tại nơi đất khách quê người, nàng hậu cũng có cho mình công việc kinh doanh riêng. Cô cũng mở thêm một tiệm hoa nho nhỏ để thỏa mãn đam mê của mình.

Không chỉ sống trong cơ ngơi hoành tráng, Phạm Hương còn sở hữu tủ đồ hiệu đắt đỏ và đẳng cấp. Đây cũng là góc yêu thích của nàng hậu mỗi khi chụp ảnh. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên khoe những bức ảnh được check-in tại những nơi sang chảnh khiến bao người ghen tị.

Dù đã có cuộc sống hôn nhân viên mãn, song đến nay, cô vẫn quyết giấu kín danh tính lẫn dung mạo của ông xã mình. Theo một số nguồn tin, chồng Phạm Hương hiện đang là một CEO của công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi, bất động sản có trụ sở nằm ở New York, Hoa Kỳ.

Nói về cuộc sống hiện tại của bản thân, Phạm Hương khẳng định hài lòng với tất cả. Cô bộc bạch: "Tôi không còn hoạt động trong showbiz, không còn bị áp lực bởi cuộc sống của một người nổi tiếng hay danh hiệu hoa hậu. Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường như bao người, học cách làm một người vợ, người mẹ tốt".

(Nguồn: Soha)

Dàn diễn viên gốc Việt tạo sóng tại Mỹ

(Ảnh minh họa).

Dàn diễn viên gốc Việt tạo “sóng” tại thị trường Hollywood trong những năm gần đây với nhiều dòng phim từ hoạt hình, hài kịch tới hành động. Danh sách được trang phê bình Rotten Tomatoes thống kê.

Hồng Châu

Đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Oscar 2023 có mặt Hồng Châu, nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt. Cô sinh năm 1979 ở New Orleans (Mỹ), bắt đầu diễn xuất năm 2008 trong sê-ri The Sarah Silverman Program. Vai diễn nhà hoạt động chính trị bị mất một chân trong Downsizing (2017) giúp cô nhận đề cử Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Sau thành công của The Whale, Hồng Châu được mời tham gia nhiều dự án lớn như American Woman, Driveways, Showing Up, The Night Agent… Nữ diễn viên được mời kết nạp vào Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ từ năm 2018.

Lana Condor

Ngôi sao gen Z Lana Condor (SN 1997, tên khai sinh là Trần Đồng Lan), sinh ra tại Cần Thơ, sau đó được một gia đình nhập cư ở Mỹ nhận nuôi. Cô được đánh giá là một trong những diễn viên gốc Việt thành công nhất Hollywood hiện nay.

Cô gây tiếng vang khi tham gia nhiều tác phẩm đình đám như To All The Boys I’ve Loved Before, X-Men: Apocalypse (thủ vai siêu anh hùng Jubilee), Summer Night, Deadly Class, Boo, B

ch.. . Lần gần đây nhất Lana về Việt Nam hồi tháng 11/2022.

Kelly Marie Trần

Minh tinh người Mỹ gốc Việt Kelly Marie Tran, tên tiếng Việt là Trần Loan, có cha mẹ là người Việt Nam, sinh tại San Diego, Mỹ. Nữ diễn viên sinh năm 1989 chia sẻ cô đau lòng khi mất tên khai sinh tiếng Việt vì sự kỳ thị, tẩy chay người da màu.

Cô nổi tiếng từ sau vai Rose Tico trong bom tấn Star Wars: The last Jedi (2017), là người gốc Đông Nam Á đầu tiên lồng tiếng cho công chúa Raya của Disney trong Raya và rồng thần cuối cùng và vinh dự trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí điện ảnh The Hollywood Reporter.

Ian Alexander

Nam diễn viên sinh năm 2001 có mẹ là người gốc Việt, bố là người Mỹ. Ian Alexander tạo ấn tượng với vai diễn trong sê-ri Netflix The OA năm 2016 và tiếp tục chinh phục khán giả nhờ vai Gray trong Star Trek: Discovery. Đầu năm 2023, Ian Alexander tham gia Daughter (tạm dịch: Con Gái) nhận nhiều phản ứng tích cực. Bộ phim có 80% dàn diễn viên là người gốc Việt, kinh phí thấp nhưng nhận được đánh giá khả quan trên Rotten Tomatoes.

Thuộc cộng đồng LGBTQ+, Ian Alexander công khai là người toàn tính - Pansexual - chỉ sự hấp dẫn bởi cái đẹp, tình yêu, ham muốn đối với một người mà không cần biết giới tính của họ.

Kiều Chinh

Với 60 năm kinh nghiệm và vô số giải thưởng, Rotten Tomatoes gọi Kiều Chinh là “huyền thoại màn bạc” để mô tả đúng về nữ diễn viên, nhà sản xuất và nhà hoạt động nhân đạo đến từ Los Angeles.

Kiều Chinh sinh năm 1937 tại Hà Nội, di cư vào Nam năm 1954, tham gia hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và sau đó trở thành ngôi sao hàng đầu của điện ảnh miền Nam trước năm 1975. Bà đóng phim tại kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood như The Children of An Lac (1980), The Letter (1982), The Girl Who Spelled Freedom (1986), Face (2002), Returning Lyly (2002). .. Năm 2021, nữ diễn viên điện ảnh vinh dự được nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời do BTC Liên hoan phim Thế giới châu Á (AWFF) trao tặng.

Hồng Đào

Hồng Đào được biết đến là một trong những nghệ sĩ thuộc “thế hệ vàng” của TPHCM thập niên 1990. Khi định cư ở Mỹ từ năm 1994, cô được yêu thích với nhiều tác phẩm hài ăn khách trên sân khấu hải ngoại cùng với chồng cũ Quang Minh. Tại Việt Nam, nghệ sĩ đóng nhiều dự án như Phượng Khấu, Thưa Mẹ Con Đi, Ngôi Nhà Bươm Bướm.

Gần đây, vai diễn khách mời sê-ri Beef (tựa Việt: Bất hòa) của Hồng Đào gây sốt. Cô xuất hiện trong tập 8, đóng vai Hanh Trinh Lau, mẹ của Amy (Ali Woong đóng).

Patti Harrison

Patti Harrison gây chú ý khi là diễn viên chuyển giới, gốc Việt đầu tiên lồng tiếng cho phim hoạt hình của Disney Raya và rồng thần cuối cùng. Diễn viên có mẹ là người Việt Nam và cha là người Mỹ. Bên cạnh đó, cô xuất hiện trong một số bộ phim như sê-ri hài Shrill, A Simple Favor bên hai minh tinh Anna Kendrick và Blake Lively.

Cung Lê

Cung Lê sinh năm 1972, trở thành võ sĩ chuyên nghiệp trên đất Mỹ. Anh nhận nhiều giải thưởng võ thuật, ba lần đoạt chức vô địch thế giới, được mệnh danh “cơn ác mộng châu Á”. Bên cạnh sự nghiệp võ thuật, Cung Lê còn là ngôi sao màn bạc Hollywood với nhiều vai diễn lớn, nhỏ khác nhau như phim Fighting, Pandorum, hợp tác với siêu sao võ thuật Chân Tử Đan phim Bodyguards and Assassins - Thập Nguyệt Vi Thành.

Dustin Nguyễn

Trước khi về Việt Nam đóng phim, Dustin Nguyễn đã có sự nghiệp ổn định ở Hollywood. Diễn viên Việt kiều sinh năm 1962 từng gây chú ý với vai cảnh sát Harry Truman trong 21 Jump Street - series có Johnny Depp đóng chính.

Ở thị trường Việt Nam, nam diễn viên gây tiếng vang khi đóng Dòng Máu Anh Hùng, Để Mai Tính, Cánh Đồng Bất Tận... Thành công với nghiệp diễn, Dustin Nguyễn chuyển sang vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Anh giữ vai trò diễn viên và đạo diễn sê-ri phim Warrior của kênh HBO

Johnny Trí Nguyễn

Johnny Trí Nguyễn vốn không xa lạ với người yêu điện ảnh. Diễn viên người Mỹ gốc Việt sinh năm 1974 ở Bình Dương và theo bố mẹ sang Mỹ sinh sống từ nhỏ. Anh được biết đến với vai trò người đóng thế hay vai phụ trong các phim hành động ở Hollywood, phải kể đến We Were Soldiers, Spider-Man (đóng thế cho Green Goblin), Ella Enchanted, Starship Troopers 2: Hero of the Federation, Spider-Man 2...

Dòng máu anh hùng năm 2007 do anh trai Charlie Nguyễn đạo diễn giúp Johnny Trí Nguyễn được khán giả Việt yêu thích nhờ gương mặt đậm chất điện ảnh và các pha hành động mãn nhãn. Nam diễn viên tham gia nhiều tác phẩm ăn khách khác tại thị trường Việt như Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt (2006), Nụ Hôn Thần Chết (2008), Bẫy Rồng (2009), Tèo Em (2013) …

Hiện nay, diễn viên theo đuổi cuộc sống tự do, phóng khoáng, chăm lo cho tâm huyết của mình là võ đường rộng 1.800 m2. Anh và bạn gái diễn viên Nhung Kate đồng hành cùng nhau từ đời sống đến công việc nhưng chưa tính đến chuyện kết hôn và sinh con.

Katy Uyên

Là nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt hiếm hoi thành công tại thị trường điện ảnh trong nước khi quay trở về quê hương, Katy Uyên tham gia nhiều bộ phim như Chuyện Tình Xa Xứ, Để Mai Tính, Âm Mưu Giày Gót Nhọn, Em Chưa 18, Chị Chị Em Em… Cô hai lần đoạt giải Cánh diều vàng với hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc (năm 2008) và Nữ diễn viên chính xuất sắc (2013)… Năm 2022, diễn viên gây chú ý khi làm mẹ ở tuổi 41, chồng cô là doanh nhân Vũ Ly Việt.

(Nguồn: Kenh14)

Philippines phá hang ổ lừa đảo qua mạng giải cứu cả ngàn nạn nhân, có người Việt

Giới chức Philippines vừa triệt phá một đường dây lừa đảo qua mạng và giải cứu cho cả ngàn người, gồm người Việt, bị ép làm việc cho tổ chức này.

Phát ngôn viên Michelle Sabino của lực lượng cảnh sát chống tội phạm mạng Philippines ngày 6.5 thông báo đã giải cứu 1.090 người châu Á bị bắt ép làm việc cho một tổ chức lừa đảo qua mạng, theo AFP.

Cảnh sát đã ập vào nhiều tòa nhà tại thành phố Mabalacat, cách thủ đô Manila khoảng 90 km về hướng bắc, trong ngày 4.5 và giải cứu những người bị ép làm việc.

Tổ chức này đã lừa nạn nhân đến Philippines, sau đó bắt ép họ làm việc đến 18 giờ mỗi ngày, lừa đảo những người ở Mỹ, châu Âu và Canada tham gia đầu tư tiền kỹ thuật số giả mạo. Hộ chiếu của họ bị tịch thu và ai nói chuyện riêng hay nghỉ ngơi quá giờ sẽ bị trừ lương.

"Họ sống như tù nhân. Họ không được nói chuyện với bạn chung phòng, không được rời khỏi cửa và sau 18 giờ làm việc, họ được đưa về chỗ ngủ", bà Sabino nói.

Nạn nhân được giải cứu chủ yếu là người Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Indonesia. Một số người từ các nước Đông Nam Á khác cũng như Nepal...

Họ được hướng dẫn cách dụ dỗ người lạ mua tiền kỹ thuật số với lời cơ hội làm giàu, mua nhà, mua xe, và cách thiết lập mối quan hệ tình cảm với con mồi. Sau đó, nạn nhân được kêu gọi chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

Ít nhất 12 nghi phạm cầm đầu đường dây đã bị bắt và dự kiến bị buộc tội buôn người. Trong nhóm này có 7 người Trung Quốc, 4 người Indonesia và 1 người Malaysia.

Chiến dịch của cảnh sát Philippines được thực hiện sau khi đại sứ Indonesia tại Manila kêu gọi giúp cứu công dân bị bắt làm việc tại các cơ sở trên.

(Nguồn: Thanh Niên)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang