Người Việt hải ngoại: Sinh con ở Mỹ; Xuân Quê Hương 2023; Cầu siêu tưởng niệm ở Lào; Sứ mệnh gìn giữ hòa bình

MẸ VIỆT Ở MỸ 40 TUỔI VẪN LỰA CHỌN SINH THƯỜNG, KHEN CƠM CỮ BỆNH VIỆN NGON NHƯ CƠM NHÀ HÀNG

(Ảnh minh hoạ).

Đặc biệt tuy sinh con ở độ tuổi tứ tuần và cách lần sinh thứ 3 đã 10 năm nhưng Vinh Nguyễn may mắn không gặp bất cứ vấn đề gì, thậm chí còn sớm hồi phục sức khỏe rất nhanh.

Vào đúng Giáng sinh, trên facebook cá nhân của mình, YouTuber Vinh Nguyễn đã chia sẻ 1 clip nói về hành trình sinh con thứ 4 của mình trên đất Mỹ.

Bà mẹ tuổi 40 xúc động: “Hạnh phúc mẹ được gặp con trai sau 9 tháng 10 ngày". Thông báo này của cô đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ vào chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới ngay trong năm mới.

Nữ YouTuber sinh con lần 4 chọn phương pháp sinh thường ở tuổi 40 khiến ai cũng khâm phục. Trong suốt quá trình vượt cạn luôn có ông xã bên cạnh chăm sóc. Cậu út nhà Vinh Nguyễn rất khỏe mạnh và được bú mẹ hoàn toàn sau sinh.

Đặc biệt tuy sinh con ở độ tuổi tứ tuần và cách lần sinh thứ 3 đã 10 năm nhưng Vinh Nguyễn may mắn không gặp bất cứ vấn đề gì, thậm chí còn hồi phục sức khỏe rất nhanh và tự tin cầm máy quay vlog để chia sẻ niềm hạnh phúc đến người hâm mộ.

Bế con trai trên tay và nhìn lại quãng thời gian 9 tháng 10 ngày vừa trải qua, bà mẹ 4 con không khỏi xúc động: “Em bé thích bố mẹ lắm. Mang bầu cực khổ mấy tháng trời giờ em đã ra. 10 năm không sinh con giờ sinh lại, cũng vui. Cực nhưng mà vui nha”.

Trong thời gian hồi sức sau sinh, sản phụ tuổi 40 còn tranh thủ review luôn cơm cữ ở bệnh viện mình đi đẻ ngon như nhà hàng nấu khiến cô có thể ăn uống rất ngon miệng.

Trước đó, Vinh Nguyễn nổi tiếng trên mạng xã hội vì thường xuyên chia sẻ clip về cuộc sống trên đất Mỹ. Cô cũng có những màn review miêu tả đồ ăn rất chân thật có 1-0-2 khiến mọi người thích thú.

(Nguồn: Art Times)

CHƯƠNG TRÌNH XUÂN QUÊ HƯƠNG 2023 SẼ DIỄN RA VÀO NGÀY 14/1

Chương trình Xuân Quê hương 2023 tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động truyền thống như dâng hương, thả cá chép; hoạt động tri ân như viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Sáng 28/12, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức thông tin tới báo chí về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kết quả công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chủ trì chương trình.

Tại chương trình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Mai Phan Dũng thông tin chương trình Xuân Quê hương là hoạt động chính trị, đối ngoại, văn hóa lớn nhất đầu năm mới 2023 nhằm kết nối kiều bào với trong nước, là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con và vinh danh các tập thể, cá nhân kiều bào có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước.

Năm nay, chương trình dự kiến tổ chức vào ngày 14/1 (tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch năm Nhâm Dần), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội, với sự tham gia của khoảng 3.000 đại biểu, trong đó có 1.000 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài.

Sau gần 3 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, đại dịch đã được kiểm soát, đời sống sinh hoạt của nhân dân trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đã ổn định trở lại.

Trong điều kiện thuận lợi đó, việc tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2023 thể hiện tình cảm sâu sắc và sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho bà con kiều bào, động viên đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phấn đấu lao động, học tập, đoàn kết xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định, vững mạnh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Mai Phan Dũng nêu rõ chương trình cũng là dịp quan trọng để Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước bày tỏ sự trân trọng, đánh giá tích cực về những đóng góp chân thành, đáng quý của đồng bào ta ở nước ngoài dành cho nhân dân trong nước trong những năm qua, dù còn nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đây cũng là dịp để các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương tìm hiểu, lắng nghe những tâm tư, tình cảm của bà con kiều bào, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như đối với công tác này.

Chương trình Xuân Quê hương 2023 tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động truyền thống như dâng hương, thả cá chép; hoạt động tri ân như viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Liên hoan ẩm thực Việt; Chủ tịch nước chúc Tết kiều bào tại chương trình giao lưu nghệ thuật hoành tráng, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và âm nhạc hiện đại, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV4; các nền tảng hạ tầng số như TV Online, VTV Go hoặc ứng dụng cho điện thoại di động).

Chương trình năm nay có một số điểm mới: Chủ đề “Đất nước niềm tin và khát vọng” thể hiện niềm tin, niềm tự hào và khát vọng của nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài vì tương lai tươi sáng của đất nước; đồng thời hưởng ứng tinh thần “khát vọng hùng cường” mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Chủ đề chương trình thể hiện niềm tin của nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng, điều hành, quản lý và phát triển đất nước, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức.

Đồng thời, niềm tin còn thể hiện ở sự đoàn kết, thống nhất của toàn bộ hệ thống chính trị, sự quan tâm, sẻ chia của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước đối với kiều bào ở nước ngoài và ngược lại.

"Đặc biệt, tinh thần “niềm tin và khát vọng” càng thể hiện rõ nét hơn trong bối cảnh đất nước đang trên đà phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau dịch COVID-19. Niềm tin, sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng và Nhà nước và nhân dân, kiều bào kết tinh thành khát vọng của dân tộc về một đất nước phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc," Phó Chủ nhiệm Mai Phan Dũng nêu.

Bên cạnh các hoạt động chính, Xuân Quê hương 2023 còn có một số hoạt động bên lề từ ngày 13/1 dành cho kiều bào như: tọa đàm của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội với Đoàn kiều bào tiêu biểu về chính sách pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài (dự kiến lãnh đạo của Quốc hội tiếp và phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm); chương trình gặp mặt lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vinh danh kiều bào tiêu biểu; chương trình Hội chợ Xuân “Happy Tết 2023” với các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại Hà Nội; chương trình giao lưu tại Đài Tiếng nói Việt Nam; Lễ thả cá chép truyền thống tại Ao Sen trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Nghi lễ sẽ do Chủ tịch nước chủ trì tại Ao Sen - dấu tích dòng sông cổ trong Hoàng thành Thăng Long, sau khi tiến hành lễ dâng hương tại Hoàng thành.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết trong những năm qua, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản khảo cổ học và đẩy mạnh nghiên cứu thể nghiệm văn hóa phi vật thể lễ hội cung đình, làm sống lại hồn cốt của văn hóa cung đình Thăng Long, hàng loạt nghi lễ cung đình đã được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tái hiện, nhất là những nghi lễ trong dịp Tết Nguyên đán.

Do đó, năm nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó có Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức nghi lễ thả cá chép tại Ao Sen theo đúng nghi thức truyền thống, thể hiện sự trân trọng và lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của cha ông ta.

Từ hội nghị gặp mặt thân mật các kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Dậu năm 1993 để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đến năm 2008, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan và một số địa phương tổ chức Chương trình “Xuân Quê hương.”

Từ đó đến nay, chương trình đã trở thành sự kiện lớn thường niên, thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết, được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chờ đón mỗi dịp năm mới.

(Nguồn: VTV4)

CẦU SIÊU TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ LIÊN QUÂN CHIẾN ĐẤU LÀO – VIỆT HY SINH TẠI BẢN KEUN

(Ảnh minh hoạ).

Chiều 28/12, Chính quyền tỉnh Vientiane, Lào tổ chức Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ Lào và Việt Nam tại Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào – Việt.

Trong bầu không khí vô cùng thiêng liêng, đại diện chính quyền tỉnh Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Tổng hội người Việt Nam tại Lào cùng đông đảo người dân địa phương đã dâng hương, dâng hoa trước bia tưởng niệm để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự hy sinh vô bờ bến của các anh hùng liệt sĩ hai nước và cùng nhau tham dự lễ cầu siêu theo phong tục của Phật giáo Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thongsavanh Vongsamphan, Phó Bí thư tỉnh Vientiane đã ôn lại lịch sử hào hùng của Liên quân chiến đấu Lào – Việt Nam; khẳng định Lễ cầu siêu là thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây và là trách nhiệm của thế hệ đi sau để tri ân, đền đáp phần nào sự hy sinh vô bờ bến của các anh hùng liệt sĩ hai nước, cầu mong cho các hương hồn liệt sĩ Lào và Việt Nam được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.

Ngày 20/1/1946, Liên quân chiến đấu Lào-Việt đã đồng loạt tiến công và đập tan cứ điểm Phone He, một trong những cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp thời bấy giờ tại bản Keun. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử to lớn của Liên quân chiến đấu Lào-Việt Nam ngay từ những ngày đầu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của hai nước. Trong trận chiến lịch sử đó, 28 chiến sỹ Lào và Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của hai dân tộc.

Nằm cách thủ đô Vientiane khoảng 70km về phía Bắc, Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào-Việt ở bản Keun rộng 3.000 m2, trung tâm là Đài tưởng niệm liệt sĩ Liên quân Lào-Việt được xây dựng với kiến trúc giao thoa văn hóa hai nước; phía trong là là đền Giếng, nơi yên nghỉ của 28 anh hùng liệt sỹ và Nhà lưu niệm ghi lại dấu ấn của chiến thắng bản Keun./.

(Nguồn: Quê Hương Online)

TIẾP NỐI SỨ MỆNH GÌN GIỮ HÒA BÌNH

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã đến thăm Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và tặng quà các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị lên đường tham gia Phái bộ tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei.

Đến thăm Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho biết, cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt cộng đồng doanh nhân, tri thức người Việt Nam ở nước ngoài luôn thấu hiểu những hiểm nguy, vất vả nhưng đầy vẻ vang, tự hào của các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei.

Theo ông Peter Hồng, các cán bộ, chiến sĩ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam là những “sứ giả hòa bình” của Việt Nam đã và đang truyền đi bức thông điệp sâu rộng về một đất nước Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, tạo hiệu ứng tích cực trong lĩnh vực đối ngoại nói chung và đối ngoại quốc phòng nói riêng, làm tiền đề để đất nước hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn, tạo thế và lực cho Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh.

Ông Peter Hồng mong muốn, các cán bộ, chiến sĩ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ Liên hợp quốc giao phó, qua đó thể hiện và phát huy truyền thống, hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cùng đoàn đại biểu, Đại tá Nguyễn Bá Hưng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, trong những năm qua, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và đạt được nhiều kết quả tích cực, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước ủng hộ và cộng đồng quốc tế, Liên hợp quốc đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Bá Hưng khẳng định, thời gian tới, lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ Liên hợp quốc, duy trì bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Phái bộ tại Nam Sudan, Đội Công binh tại Phái bộ Abyei và các vị trí cá nhân hoạt động độc lập; nghiên cứu mở rộng các hình thức khác như kiểm soát quân sự, lực lượng bảo vệ,... và các địa bàn mới.

(Nguồn: Đại Đoàn Kết)

(Xem thêm:

=> Người Việt hải ngoại: Đón Tết xa nhà; Giúp nhau giữa bão tuyết; Không dám ra đường ở TQ ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang