Người Việt hải ngoại: Rộn ràng chợ Tết tại Úc; Gìn giữ văn hóa tại Lào; Ấm tình mùa Xuân ở Svay Rieng; Quyền chủ tịch CFTC tại Mỹ

RỘN RÀNG CHỢ TẾT TẠI ÚC

Tết Nguyên Đán không còn là một ngày lễ xa lạ tại Australia khi được nhiều người dân gốc Châu Á tổ chức ăn mừng trong những năm gần đây.

Vào lúc này, khi còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến ngày Tết, các khu chợ của cộng đồng người Việt tại Australia đã đông vui, nhộn nhịp và rộn ràng hơn với nhiều hàng hóa đặc trưng Tết được bày bán.

Nếu đến thăm các khu chợ của người Việt tại thành phố Sydney như khu chợ vùng Bankstown hay Cabramatta vào những ngày này thì đều cảm nhận rõ không khí Tết đang đến rất gần.

Vào dịp năm mới, nhiều người dân tuy sống xa quê hương nhưng cũng muốn xuống phố trong tà áo dài truyền thống nên tại các khu chợ cũng có những cửa hàng bày bán áo dài cho cả người lớn và trẻ em.

Không khí chợ Tết thêm phần rộn ràng khi các bài hát Tết lại thỉnh thoảng vang lên ở đâu đó, từ một số cửa hàng xung quanh khu vực này. Tết không thể thiếu hoa nên bên cạnh những cành hoa, cây hoa đào, hoa mai giả, nhiều cửa hàng cũng bán những chậu cúc vạn thọ rực rỡ.

Gia đình anh Trần Minh Hiếu sinh sống tại thành phố Melbourne do năm nay không về Việt Nam ăn Tết nên khi đi đến chợ Tết, không khí nhộn nhịp, vui tươi ở đây làm cho anh và gia đình nhớ về quê nhà.

Anh Trần Minh Hiếu chia sẻ: “Đến khu chợ người Việt, tôi thấy không khí Tết rất là vui và háo hức. Khi ngắm nhìn các vật dụng trang trí theo phong cách ở Việt Nam ngày xưa tôi thấy rất nhớ Việt Nam rất muốn về Việt Nam chơi trong dịp Tết. Gia đình tôi chuẩn bị Tết khá đơn giản. Chúng tôi mua sắm trái cây về trưng theo phong cách Việt Nam, lựa chọn hoa vạn thọ hoặc hoa cúc để trưng bày cho có không khí Tết của Việt Nam”.

Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong năm của người Việt Nam vì thế dù sống ở xa quê nhưng nhiều người Việt ở Australia vẫn duy trì nét văn hóa truyền thống để giữ gìn cội nguồn và bản sắc của người Việt.

 

 

GÌN GIỮ VĂN HÓA TẠI LÀO

Ðã thành thông lệ, cứ đến ngày 23 tháng Chạp hằng năm - ngày cúng ông Công, ông Táo, kiều bào Việt Nam đang sống tại thủ đô Viêng Chăn lại tất bật chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, làm mâm cơm cúng để dâng lên ông bà tổ tiên.

Đây là một trong những nét văn hóa tâm linh truyền thống đã đi vào đời sống văn hóa của người Việt từ xa xưa dù ở bất kỳ đâu.

Sinh ra và lớn lên thuộc thế hệ thứ 3 ở Lào, bà Nguyễn Thị Hon ở thủ đô Viêng Chăn lại đi chợ để mua sắm vàng mã, cá chép, hương, hoa về làm lễ cúng ông Công, ông Táo. Sau khi đi chợ về, bà Hon dọn dẹp nhà cửa và căn bếp của gia đình sạch sẽ, trước khi làm một mâm cơm cúng để tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Mỗi gia đình đều có cách bày biện mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo mang đặc trưng riêng, nhưng mâm cơm mà bà Hon cúng thường có một con gà luộc, một đĩa thịt lợn luộc và một đĩa xôi đậu, thứ mà không thể thiếu khi bày biện cùng mâm cúng là bộ mũ ông Công, ông Táo, tiền vàng mã và một chậu có 3 con cá chép khỏe mạnh.

Bà Hon cho biết, là người Việt Nam mang trong mình dòng máu “con lạc cháu hồng”, nên những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của quê hương Việt Nam được bố mẹ của bà truyền lại, bà luôn giữ gìn và truyền lại cho các thế hệ sau, để con cháu lúc nào cũng biết mình có nguồn gốc là người Việt Nam.

Không chỉ gìn giữ phong tục tập quán của bố mẹ, ông bà, với bà Hon, việc truyền dạy cho con cái những giá trị cùng ý nghĩa của những phong tục, lễ tết của dân tộc, chính là cách để thế hệ sau biết trân trọng văn hóa truyền thống, về đời sống tâm linh, tín ngưỡng, giúp con cái dù đi đâu, làm gì, cũng không quên nguồn cội của mình.

Tương tự, ông Trần Thông, kiều bào tại thủ đô Viêng Chăn chia sẻ rằng, sinh ra và lớn lên ở Lào đến đời ông là đời thứ 3, dù là người Lào nhưng ông mang trong mình dòng máu Việt Nam. Do vậy, hằng năm, cứ đến ngày này, ông Thông lại làm mâm cơm để cúng ông Công, ông Táo.

Ông Thông bày tỏ, theo tục lệ của bố mẹ hồi xưa như thế nào, thì thời này ông làm như vậy. Hôm nay, ông Thông cùng thành viên trong gia đình làm mâm cơm cúng, gồm bánh trái, xôi chè, vàng mã, để đưa ông Công, ông Táo về trời, tống tiễn những xui xẻo của năm cũ, cầu mong năm mới làm ăn thuận lợi hơn.

Lễ cúng thường được tiến hành trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp âm lịch (có thể cúng vào trưa, tối 22 tháng Chạp hoặc sáng 23 tháng Chạp) bởi dân gian quan niệm sau 12 giờ trưa là ông Táo lên chầu trời, nên sẽ không nhận được đồ cúng.

Sau lễ cúng ông Công, ông Táo, cá chép sẽ được các gia đình đưa đi tới một dòng sông rộng để "phóng sinh" và cầu mong cho gia đình một năm mới may mắn, sung túc. Sau đó, các gia đình sẽ trở về nhà cùng quây quần bên mâm cơm, để đoàn viên, sum họp cùng với các con, các cháu của mình, ôn lại những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Những giá trị tốt đẹp, ý nghĩa sâu sắc song hoạt động thờ cúng ông Công, ông Táo, đã khắc họa rõ nét đời sống tâm linh phong phú của người Việt, trở thành một truyền thống văn hóa tốt đẹp, mang đầy tính nhân văn, hướng đến chân, thiện, mỹ.

 

 

ẤM TÌNH MÙA XUÂN TẠI SVAY RIENG

Với mong muốn lan tỏa yêu thương, thêm niềm vui và đón Tết sum vầy, sáng 22/1, Ngân hàng Cổ phần Hữu hạn Sài Gòn Thương tín Campuchia (Sacombank Cambodia) tổ chức chương trình “Ấm tình mùa Xuân” lần thứ 22, trao tặng quà và lì xì Tết đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Svay Rieng, địa phương tiếp giáp biên giới Việt Nam ở Đông Nam Campuchia, trước thềm Xuân mới Ất Tỵ năm 2025.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tại trụ sở Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia (KVA) chi nhánh tỉnh Svay Rieng, Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên ngân hàng Sacombank Cambodia đã trực tiếp thăm hỏi và trao 500 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá 80.000 Riel, gồm tiền mặt trong các phong bao lì xì và nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá 40.000.000 Riel cho các gia đình người Campuchia, bà con gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.

Phát biểu tại chương trình, ông Phùng Thái Phụng - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia - cho biết với phương châm “đồng hành cùng phát triển”, bên cạnh việc duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh, ngân hàng đã và đang có nhiều các hoạt động đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội tại Campuchia. Trong đó, tiêu biểu là chương trình “Ấm tình mùa Xuân” được Sacombank tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004 nhằm chia sẻ, động viên tinh thần và mang niềm vui “Tết đến, Xuân về” cho bà con còn khó khăn ở các tỉnh, thành của Việt Nam, cũng như đồng bào người Việt tại Lào, bà con người Campuchia và người gốc Việt tại Campuchia.

Ông Phùng Thái Phụng chia sẻ, Sacombank Cambodia đã tích cực chủ động phối hợp với KVA và chính quyền địa phương mang những suất quà Tết đến trao tận tay trẻ em, người già cơ nhỡ, công nhân lao động, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời bày tỏ hy vọng tấm lòng của Sacombank Cambodia sẽ phần nào làm ấm lòng người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến Xuân về.

Tổng Giám đốc Sacombank Cambodia nhấn mạnh đây là những phần quà sâu nặng nghĩa tình, không chỉ thể hiện tinh thần nhân ái của ngân hàng, mà còn là minh chứng cho lời cam kết “gắn bó lâu dài, góp phần vào công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương”.

Tại chương trình, Chủ tịch KVA chi nhánh tỉnh Svay Rieng - ông Kim Khen bày tỏ vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới ngân hàng Sacombank Cambodia đã quan tâm đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh, tổ chức chương trình “Ấm tình mùa Xuân”, góp phần hỗ trợ bà con có một cái Tết đủ đầy hơn.

Theo ông Kim Khen, cộng đồng người gốc Việt trên địa bàn tỉnh Svay Rieng gồm 560 hộ gia đình với 1.215 nhân khẩu. Cuộc sống của bà con tuy còn nhiều khó khăn, nhưng cũng đã được từng bước khắc phục, vươn lên.

Ngoài địa bàn Campuchia, chương trình “Ấm tình mùa Xuân” lần thứ 22 còn được hệ thống Sacombank tổ chức ở khắp các tỉnh, thành tại Việt Nam và Lào, với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ Riel. Qua 22 năm, Sacombank đã dành hơn 16,8 tỷ Riel (4,2 triệu USD) cho hoạt động thiện nguyện mỗi dịp Tết đến Xuân về, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, mong muốn được chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn cũng như cam kết gắn bó lâu dài, góp phần vào công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương của ngân hàng.

Trước thềm Tết cổ truyền Ất Tỵ năm 2025, trong những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, các Tổng lãnh sự quán và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn đã quan tâm tổ chức nhiều chương trình họp mặt, gặp gỡ, chúc Tết lẫn nhau, cũng như trao tặng quà Tết cho bà con gốc Việt còn nhiều khó khăn tại địa bàn.

Các chương trình, sự kiện mừng Xuân, đón Tết mang lại một không khí Tết đoàn viên, vui tươi, gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, cũng như tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.

Các cuộc gặp gỡ ấm tình Việt cùng nhiều hoạt động chuẩn bị vui Xuân đón Tết đã lan tỏa không khí sum vầy, rộn rã của Tết Việt trong mỗi gia đình, cộng đồng người Việt xa xứ trên quê hương thứ hai Campuchia, cũng như chung tay hỗ trợ những gia đình còn khó khăn có điều kiện đón mừng năm mới Ất Tỵ 2025 vui tươi, đầm ấm, đủ đầy hơn.

 

 

QUYỀN CHỦ TỊCH CFTC NGƯỜI VIỆT TẠI MỸ

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa tiến cử bà Caroline Phạm giữ chức quyền chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), theo một thông báo từ ủy ban.

Hôm 20/1, CFTC, cơ quan chính phủ điều tiết các hoạt động thị trường phái sinh, ra thông báo nói rằng các thành viên của ủy ban này đã nhất trí bầu Ủy viên Caroline Phạm làm quyền chủ tịch của uỷ ban.

Bà Caroline Phạm, một trong những ủy viên theo đảng Cộng hòa tại CFTC trong nhiều năm qua, sẽ tạm thời tiếp quản cơ quan này sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hôm 20/1, các trang Reuters và Yahoo Finance đưa tin.

“Thật vinh dự khi được giao phó việc phục vụ nhân dân Mỹ trong thời điểm then chốt này”, bà Phạm nói trong một tuyên bố hôm 20/1. “Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Trump vì tin tưởng vào tôi và tôi biết ơn các đồng nghiệp của tôi cũng như nhân viên CFTC vì sự hỗ trợ của họ”.

“Tôi mong muốn được tham gia với tất cả các bên liên quan trên cương vị mới này cùng lúc chúng tôi tập trung vào sứ mệnh của CFTC là thúc đẩy các thị trường hoạt động tốt nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ”, nữ quan chức gốc Việt viết trên trang Linkedin.

CFTC là một cơ quan độc lập thuộc chính phủ Hoa Kỳ được thành lập theo Đạo luật Quản lý Hợp đồng Tương lai và Quyền chọn (Commodity Futures Trading Commission Act) năm 1974.

CFTC có trách nhiệm đảm bảo rằng thị trường hàng hóa tương lai được hoạt động một cách công bằng, minh bạch và an toàn, bảo vệ các nhà giao dịch và nhà đầu tư khỏi những hành vi gian lận và lạm dụng.

Ủy ban gồm 5 thành viên đã bỏ phiếu đề bạt bà Phạm theo mong muốn của tân tổng thống, tin trên trang Yahoo Finance hôm 20/1 cho hay.

Nữ quan chức này sẽ lãnh đạo CFTC cho đến khi Tổng thống Trump có thể đề cử và Thượng viện sau đó chuẩn thuận người được đề cử cho vị trí chủ tịch của ủy ban này.

Bà Caroline Phạm, một người Mỹ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại vùng Central Valley, bang California, có cha mẹ là người tị nạn cộng sản.

Theo thông tin đăng trên trang CFTC, bà kể rằng cha mẹ bà được trực thăng đưa đi tản cư từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn vào ngày cuối cùng của Chiến tranh Việt Nam, ngày 30/4/1975.

Sau hành trình đến nhiều tiểu bang ở Mỹ, cuối cùng cha mẹ của bà định cư ở thành phố Modesto, vùng Central Valley, của bang California, nơi bà được sinh ra và lớn lên cho đến khi vào đại học.

Bà tuyên thệ nhậm chức Ủy viên CFTC vào ngày 14/4/2022, sau khi được Tổng thống đề cử và được Thượng viện Hoa Kỳ nhất trí xác nhận.

Bà được đánh giá là nhà lãnh đạo được quốc tế công nhận về chiến lược và đổi mới, có chuyên môn thương mại sâu sắc về thị trường vốn và phái sinh.

Nữ quan chức gốc Việt bắt đầu sự nghiệp dịch vụ tài chính của mình trên sàn giao dịch thu nhập cố định và có 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật và tài chính, trong đó có hơn 10 năm kinh nghiệm về tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số.

 

Nguồn: VTV4; Quân Đội Nhân Dân; Báo Tin Tức; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang