- Thời sự

Ngày 29/8, tại Trường Bách khoa Paris (École Polytechnique), Mạng lưới chuyên gia năng lượng hạt nhân người Việt Nam ở nước ngoài (VietNuc) đã tổ chức Hội thảo về chương trình điện hạt nhân của Việt Nam, quy tụ các chuyên gia đang làm việc tại nhiều cơ quan, tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực hạt nhân của Việt Nam, Pháp và quốc tế.
Được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, hội thảo tập trung vào hiện trạng và cơ hội của chương trình điện hạt nhân Việt Nam; yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực; xu hướng phát triển lò phản ứng mô-đun nhỏ; kinh nghiệm bảo đảm an toàn, kéo dài tuổi thọ nhà máy điện hạt nhân; cũng như khả năng huy động đội ngũ chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài tham gia chương trình hạt nhân quốc gia.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Bùi Nguyễn Hoàng, đại diện VietNuc và là người điều hành phiên thảo luận tại hội thảo, cho biết sự kiện được tổ chức trước hết nhằm tạo diễn đàn gặp gỡ, trao đổi giữa các thành viên của mạng lưới, đồng thời mở rộng kết nối với giới chuyên môn trong nước và quốc tế.
Theo ông Bùi Nguyễn Hoàng, thông qua hoạt động này, VietNuc mong muốn chia sẻ kinh nghiệm từ các chương trình điện hạt nhân trên thế giới, qua đó hỗ trợ Việt Nam triển khai thành công và an toàn chương trình điện hạt nhân. Hội thảo cũng hướng tới xây dựng cầu nối để các chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế có thể cùng tham gia, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm cho Việt Nam.
Ông cho biết hoạt động của VietNuc hiện tập trung vào 5 lĩnh vực chính, gồm tổ chức hội thảo chuyên đề; tham gia tư vấn chính sách; phổ biến kiến thức về điện hạt nhân; hỗ trợ các chương trình đào tạo nhân lực tại Việt Nam; và tăng cường kết nối giữa các thành viên của mạng lưới với cơ quan trong nước và tổ chức quốc tế.
Một trong những dự án gần nhất của VietNuc là phối hợp với các cơ quan của Việt Nam và Nhà xuất bản Thời Đại xây dựng “Sổ tay hỏi – đáp về điện hạt nhân”. Theo ông Bùi Nguyễn Hoàng, ấn phẩm này nhằm giải đáp những câu hỏi, băn khoăn của người dân về điện hạt nhân bằng các thông tin có cơ sở khoa học, được trình bày theo cách dễ hiểu và dễ tiếp cận.
Tại hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Linh, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình bày tổng quan về hiện trạng và những cơ hội của chương trình điện hạt nhân Việt Nam. Nội dung tham luận cho thấy phát triển điện hạt nhân không chỉ là vấn đề lựa chọn công nghệ và xây dựng nhà máy, mà còn đòi hỏi chuẩn bị đồng bộ về khuôn khổ pháp luật, năng lực quản lý, an toàn và an ninh hạt nhân, nguồn nhân lực cũng như hợp tác quốc tế.
Nguồn nhân lực được xác định là một trong những điều kiện quyết định khả năng triển khai bền vững chương trình điện hạt nhân. Ông Xavier Perrette, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ quốc tế của Viện Quốc gia về khoa học và kỹ thuật hạt nhân Pháp (INSTN), thuộc Ủy ban Năng lượng nguyên tử và năng lượng thay thế Pháp (CEA), chia sẻ kinh nghiệm xây dựng năng lực con người phục vụ chương trình hạt nhân quốc gia.
Với kinh nghiệm triển khai các chương trình đào tạo tại châu Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu, ông Xavier Perrette cho rằng việc đào tạo nhân lực cần được thực hiện từ sớm, theo kế hoạch dài hạn và gắn với từng giai đoạn của chương trình, từ quản lý, thiết kế và xây dựng đến vận hành, giám sát an toàn và xử lý chất thải phóng xạ.
Một nội dung đáng chú ý khác là xu hướng phát triển lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Tiến sĩ Vũ Thanh Mai, chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), trình bày về tình hình phát triển SMR trên thế giới và các hướng công nghệ đang được nghiên cứu.
So với các nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn, SMR được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn nhờ quy mô công suất nhỏ hơn, khả năng xây dựng theo mô-đun và tính linh hoạt trong bố trí hệ thống năng lượng. Tuy nhiên, việc lựa chọn công nghệ này vẫn cần được xem xét thận trọng trên các mặt như mức độ hoàn thiện, khả năng thương mại hóa, chi phí, yêu cầu pháp lý, an toàn và khả năng làm chủ công nghệ.
Ở góc độ vận hành và an toàn công trình, Tiến sĩ Phạm Tuấn Hiệp, chuyên gia cơ học vật liệu của Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF), giới thiệu phương pháp tổng thể đánh giá hiện tượng nứt do ăn mòn dưới ứng suất trong hệ thống đường ống của nhà máy điện hạt nhân, dựa trên kinh nghiệm vận hành gần đây của EDF.
Tham luận làm rõ vai trò của hoạt động giám sát vật liệu, đánh giá tính toàn vẹn kết cấu và xây dựng giải pháp giảm thiểu rủi ro trong suốt vòng đời nhà máy. Đây là những yêu cầu kỹ thuật quan trọng nhằm duy trì mức độ an toàn cao và bảo đảm hoạt động ổn định, lâu dài của các cơ sở hạt nhân.
Phiên thảo luận với chủ đề “Chương trình điện hạt nhân của Việt Nam và triển vọng toàn cầu”, do ông Bùi Nguyễn Hoàng điều hành, tạo diễn đàn trao đổi giữa đại diện cơ quan quản lý Việt Nam và các chuyên gia đang làm việc tại EDF, CEA, INSTN, Cơ quan quốc gia Pháp về quản lý chất thải phóng xạ (ANDRA), IAEA và VietNuc.
Các ý kiến tập trung vào những điều kiện Việt Nam cần chuẩn bị, gồm hoàn thiện thể chế, đào tạo nhân lực, xây dựng văn hóa an toàn hạt nhân, lựa chọn công nghệ phù hợp, nâng cao năng lực quản lý dự án và tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và mạng lưới chuyên gia quốc tế.
Được thành lập vào tháng 7/2025, VietNuc hiện có hơn 100 thành viên hoạt động thường xuyên và kết nối với khoảng 200 chuyên gia trên thế giới. Các thành viên của mạng lưới đang làm việc trong các lĩnh vực quản lý hạt nhân, kỹ thuật, xây dựng, quản lý dự án và nghiên cứu tại Pháp, Anh, Áo, Bỉ, Italy, Việt Nam cùng một số quốc gia khác.
Hoạt động của VietNuc được xây dựng trên 3 trụ cột gồm kết nối các chuyên gia hạt nhân người Việt Nam trên thế giới, góp phần hình thành văn hóa an toàn hạt nhân vững chắc và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực hạt nhân, đặc biệt tại Việt Nam.
Thời gian qua, VietNuc đã tham gia góp ý chuyên môn trong quá trình xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử và Nghị định quy định chi tiết đối với nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng nghiên cứu; hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo tại một số trường đại học; phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên môn và tham gia phổ biến kiến thức khoa học về năng lượng hạt nhân.
Xem tiếp tại đường Link =>
Trí thức Việt Nam ở nước ngoài chung sức phát triển điện hạt nhân
Việc tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 hằng năm không chỉ giúp bà con luôn giữ vững tinh thần hướng về cội nguồn mà còn tạo không gian cho cộng đồng sum họp, giao lưu và chia sẻ niềm vui.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Macau, ngày 30/8, Hiệp hội người Việt Nam tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9.
Tham dự sự kiện có khoảng 300 đại biểu và kiều bào, bao gồm đại diện chính quyền sở tại, một số tổ chức, đoàn thể xã hội Macau, đại diện Ban Chấp hành Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc), cùng đông đảo bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại Macau.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau, bà Lê Đức Hạnh, đã ôn lại thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trải qua chặng đường phát triển đầy tự hào, Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn để tái thiết và vươn lên trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình cao, hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới.
Bà nhấn mạnh năm 2025, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng hơn 8% với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 514 tỷ USD, và đà tăng trưởng trên 8% tiếp tục được duy trì trong 6 tháng đầu năm 2026. Đất nước đang tích cực tạo dựng các động lực tăng trưởng mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển bền vững.
Đánh giá về vai trò của kiều bào, Tổng Lãnh sự khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối với thế giới.
Tinh thần của Nghị quyết 36 đã thể hiện bước tiến mới trong tư duy khi chuyển từ vận động, chăm lo sang đồng hành, kiến tạo cơ chế để kiều bào tham gia sâu rộng hơn vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Đối với cộng đồng tại Macau, bà Lê Đức Hạnh bày tỏ sự vui mừng trước sự đoàn kết, năng nổ và những đóng góp tích cực của bà con cho quê hương cũng như sự thịnh vượng của địa phương. Bà đặc biệt ghi nhận sự gắn kết giữa đội ngũ trí thức, sinh viên, kỹ sư với các lao động phổ thông nhằm xây dựng một cộng đồng tương thân tương trợ.
Thông tin về hợp tác song phương, Tổng Lãnh sự cho biết trong năm qua, Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đã có các chuyến thăm, làm việc và đàm phán tại Macau.
Dự kiến cuối năm nay, hai bên sẽ ký Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự, giúp tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm và mang lại môi trường an toàn, ổn định hơn cho bà con sinh sống, làm ăn.
Về công tác hộ chiếu, bà chia sẻ Tổng Lãnh sự quán đã nỗ lực hỗ trợ bà con thích ứng với các quy định khai trực tuyến mới, đồng thời cảm ơn sự phối hợp, đồng hành của cộng đồng trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.
Đại diện đơn vị tổ chức, ông Dương Trung Đức, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, nhấn mạnh việc tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 hằng năm không chỉ giúp bà con luôn giữ vững tinh thần hướng về cội nguồn mà còn tạo không gian cho cộng đồng sum họp, giao lưu và chia sẻ niềm vui, qua đó khơi dậy tinh thần sẵn sàng đóng góp xây dựng quê hương.
Ông Dương Trung Đức khẳng định Hiệp hội cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, đồng thời thường xuyên tuyên truyền pháp luật sở tại để kiều bào đề cao cảnh giác, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo hay dụ dỗ vi phạm pháp luật.
Trong bầu không khí hân hoan của buổi lễ, chị Phạm Ngọc Bích, đại diện Chi hội thành phố Hà Nội tại Macau, bày tỏ sự phấn khởi và cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau cùng Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau đã quan tâm tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đầy ý nghĩa.
Theo chị Bích, sự kiện không chỉ mang lại niềm tự hào dân tộc mà còn tạo không gian ấm áp để các chị em kiều bào được gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và nguôi đi nỗi nhớ nhà khi sống xa Tổ quốc.
Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, bà Trần Thị Gọn, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, nhấn mạnh lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 là dịp để cộng đồng người Việt tại đây cùng hướng về cội nguồn và ôn lại những mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Theo bà Gọn, các chương trình được thiết kế nhằm giúp kiều bào hiểu rõ hơn về lịch sử đất nước, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết và tình cảm gắn bó với quê hương.
Sự kiện không chỉ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng lao động Việt Nam tại Macau mà còn thể hiện tinh thần hòa nhập, đoàn kết với người dân nước sở tại.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, ông Francisco Souza da Cunha, người sáng lập kiêm giảng viên Trung tâm Kiến thức đồng hồ Macau, bày tỏ niềm vui khi đến tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam. Ông đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Macau bởi sự thân thiện, hòa đồng và bầu không khí ấm áp, gắn kết của buổi lễ.
Xem tiếp tại đường Link =>
Cộng đồng người Việt tại Macau hướng về cội nguồn
Khi vừa bắt đầu nhiệm kỳ ở San Francisco cách đây 3 năm rưỡi, Tổng Lãnh sự Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã nghĩ ngay đến câu hỏi: Làm thế nào đưa những bộ óc giỏi giang và quyền lực nhất của Thung lũng Silicon đến Việt Nam?
Ông dành phần lớn thời gian và công sức cho khát vọng ấy. Vì thế, ông đã chuyển đổi căn bản hoạt động của Tổng Lãnh sự quán, để ngoại giao công nghệ trở thành trọng tâm lớn nhất.
Ba năm để gặp một người
Khu vực Vùng Vịnh California, với tâm điểm là thành phố San Francisco và Thung lũng Silicon, đang định hình tương lai công nghệ của thế giới. Hai nơi này có tổng dân số chỉ khoảng 1,6 triệu người nhưng thu hút tới khoảng 60% vốn đầu tư mạo hiểm dành cho AI và công nghệ của Mỹ. Chỉ trong bán kính khoảng 2 km quanh Tòa thị chính San Francisco đã có khoảng 2.500 startup, trong đó có những cái tên được cả thế giới biết đến như OpenAI, Anthropic hay X.
Ở đây, vô tình gặp một nhà sáng lập startup, tỷ phú công nghệ hay nhà đầu tư nổi tiếng trên phố không phải điều khó. Riêng San Francisco và Thung lũng Silicon có khoảng 270 công ty kỳ lân, với giá trị vốn hóa mỗi công ty đạt ít nhất 1 tỷ USD.
Đó cũng là lý do khiến ông Hoàng Anh Tuấn tin rằng nếu muốn đưa Việt Nam bứt phá bằng khoa học công nghệ, cần phải bắt đầu từ chính nơi này. “Muốn tranh thủ nguồn lực công nghệ, muốn kéo họ vào Việt Nam thì mình phải dành rất nhiều công sức”, Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong.
Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, ông đã gặp CEO Sam Altman của OpenAI (hãng phát triển ChatGPT) và nhiều tỷ phú công nghệ khác, nhưng đặc biệt nhất là câu chuyện với CEO Jensen Huang của Nvidia và Saeed Amidi - nhà sáng lập kiêm CEO của Plug and Play Tech Center.
Plug and Play Tech Center là một trong những hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động tích cực nhất thế giới, đã có mặt tại hơn 20 quốc gia, hợp tác với hơn 550 tập đoàn toàn cầu, hằng năm giúp hơn 2.800 doanh nghiệp khởi nghiệp tăng tốc; đầu tư vào hơn 2.500 startup và có danh mục đầu tư vào 38 kỳ lân công nghệ.
Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn cho biết, ông mất gần 3 năm để tiếp cận vị tỷ phú được coi là một trong những “siêu kết nối” của hệ sinh thái khởi nghiệp Thung lũng Silicon. Ông Amidi nổi tiếng là người phát hiện, kết nối và nâng đỡ nhiều doanh nghiệp công nghệ ngay từ những ngày đầu. Những công ty khởi nghiệp với công nghệ và nền tảng tốt mà có cơ hội được Plug and Play hoặc trực tiếp ông Amidi hỗ trợ sẽ rất thuận lợi trong việc gọi vốn, kết nối và lên sàn, từ đó nắm chắc phần thắng trở thành công ty tỷ đô la, và người khởi nghiệp có thể mau chóng trở thành tỷ phú.
Google từng thuê văn phòng Lucky Plaza trong hệ sinh thái do ông Amidi xây dựng trước khi trở thành gã khổng lồ toàn cầu. Tỷ phú này cũng góp phần kết nối để TSMC đầu tư gần 170 tỷ USD vào bang Arizona. TSMC là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới của Đài Loan (Trung Quốc). “Rất nhiều tổng thống, thủ tướng các nước sang Mỹ đều muốn gặp ông ấy. Tiếp cận được ông Amidi rất khó”, ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.
Sau gần 3 năm kiên trì, cuộc hẹn ăn tối, làm việc với ông Amidi cuối cùng cũng diễn ra. Điều khiến Tổng Lãnh sự ấn tượng là phản ứng của vị tỷ phú sau khi nghe câu chuyện về Việt Nam. “Ông ấy nói lâu lắm rồi không phải dùng đến sổ ghi chép. Nhưng lần này phải lấy giấy bút ra ghi đầy đủ”, ông Hoàng Anh Tuấn kể lại lời nhà đầu tư gốc Iran.
Theo lời Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn, trước cuộc gặp, ông Amidi gần như không có khái niệm Việt Nam là một quốc gia công nghệ. Nhưng sau cuộc trò chuyện, ông thay đổi hoàn toàn cách nhìn và nói sẽ sớm đến Việt Nam. Với ông Hoàng Anh Tuấn, đó không chỉ là thành công của một cuộc gặp mà còn là minh chứng rằng, Việt Nam hoàn toàn có thể kể một câu chuyện đủ sức thuyết phục những người khó tính nhất ở Thung lũng Silicon.
Người kể câu chuyện Việt Nam
Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn hiểu rằng các nhà đầu tư luôn đặt câu hỏi đơn giản: “Tại sao chúng tôi phải đầu tư vào Việt Nam?” Muốn trả lời, người vận động không thể chỉ nói về quyết tâm chính trị, mà phải hiểu công nghệ, phải hiểu rõ đất nước của mình, phải nói được cả điểm mạnh lẫn những khó khăn mà nước mình đang có. Quan trọng hơn cả là phải cho họ thấy họ sẽ được lợi gì khi đến Việt Nam?
Ông Tuấn cho rằng Việt Nam có nhiều lợi thế để kể. Đó là sự hiện diện của hầu hết các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Đó là nguồn nhân lực mạnh về Toán, STEM và khoa học tự nhiên. Đó là nhiều thế hệ học sinh, sinh viên đạt giải quốc tế và đội ngũ nhà khoa học có công bố trên các tạp chí uy tín. Quan trọng hơn là sự vươn mình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, trong đó lãnh đạo, người dân và doanh nghiệp đồng lòng, quyết tâm đưa đất nước phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Bên cạnh đó còn là lợi thế đặc biệt mà rất ít quốc gia có được. Riêng khu vực Vùng Vịnh California hiện có hơn 150.000 người Việt và người Mỹ gốc Việt sinh sống, trong đó có trên 10.000 kỹ sư, nhà khoa học làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Xét về số lượng kỹ sư và nhà khoa học làm trong các công ty công nghệ lớn, Việt Nam chỉ đứng sau cộng đồng Ấn Độ và Trung Quốc. Đó là nguồn lực mà theo ông cần được kết nối mạnh mẽ hơn.
Vì thời gian và nguồn lực có hạn nên Tổng Lãnh sự không thể tiếp cận tất cả. Ông lựa chọn một chiến lược: Tập trung vào những doanh nghiệp và những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất. “Nếu kéo được những người như vậy thì câu chuyện Việt Nam sẽ tự khắc lan tỏa”, ông nói.
Nvidia là ví dụ điển hình đầu tiên. Sau những nỗ lực kết nối và đưa tỷ phú Jensen Huang đến Hà Nội, câu chuyện về Việt Nam nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng công nghệ Thung lũng Silicon.
Ngày 4/8, phát biểu tại phiên họp về Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo tăng cường ngoại giao khoa học - công nghệ, thiết lập và triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu, sớm triển khai thí điểm cơ chế Đại sứ, Đặc phái viên về công nghệ…
Trong một nỗ lực khác, từ một sự kiện thường niên trước đây, bắt đầu từ năm 2026, Tổng Lãnh sự quán tổ chức 4 sự kiện quy tụ hàng trăm kỹ sư và nhà khoa học người Việt tại Thung lũng Silicon, cùng nhiều cuộc gặp quy mô hẹp hơn. Mục tiêu không chỉ là kết nối, quan trọng hơn là lắng nghe: Lắng nghe các xu hướng công nghệ mới nhất; lắng nghe những người có thể mở thêm những cánh cửa mới; và lắng nghe xem Việt Nam cần làm gì để rút ngắn khoảng cách.
Xem tiếp tại đường Link =>
Người đưa 'trùm' công nghệ Mỹ đến Việt Nam
Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Fukuoka do Tổng Lãnh sự Trịnh Mai Phương dẫn đầu vừa phối hợp với Hội người Việt Nam tại Kumamoto tổ chức trao tặng số tiền 500.000 Yên cho đại diện chính quyền tỉnh Kumamoto.
Đây là khoản kinh phí được quyên góp từ sự chung tay, ủng hộ của đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Kumamoto và khu vực Kyushu nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả trận động đất ngày 28/7 vừa qua.
Ngay sau lễ trao tặng, TLSQ đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Kumamoto, nghe báo cáo tổng kết hoạt động cứu trợ đợt 1 (từ ngày 29/7 đến 15/8).
Theo báo cáo của Hội người Việt Nam tại Kumamoto, trong đợt cao điểm thiên tai vừa qua, lực lượng cứu trợ với gần 80 tình nguyện viên người Việt Nam đã chủ động tiếp cận các khu vực trọng điểm, vận chuyển và phân phát 3.391 phần quà nhu yếu phẩm, nước sạch, thực phẩm tươi sống cùng các thiết bị y tế cho bà con kiều bào và người dân địa phương gặp khó khăn.
Tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Trịnh Mai Phương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và kịp thời của Hội người Việt Nam tại Kumamoto trong công tác bảo hộ công dân và cứu trợ kiều bào.
Nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực, hiệu quả và đầy ý nghĩa đó, Tổng Lãnh sự Trịnh Mai Phương đã trao tặng Thư khen và biểu dương thành tích của: Tập thể Hội người Việt Nam tại Kumamoto; 7 thành viên Ban chấp hành Hội, đứng đầu là Chủ tịch Lê Trâm và Phó Chủ tịch Đỗ Xuân Hoa; 5 tình nguyện viên xuất sắc đã dũng cảm hỗ trợ cứu hộ người dân Nhật Bản trong thiên tai và 80 tình nguyện viên nòng cốt đã tích cực tham gia các hoạt động tiếp tế và điều phối cứu trợ.
Sự sẻ chia kịp thời cùng những hành động dũng cảm của cộng đồng người Việt Nam tại Kumamoto không chỉ lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, mà còn ghi dấu ấn đẹp, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.
Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Trịnh Mai Phương đã chia buồn với gia đình thực tập sinh sinh Trần Văn Sơn không may thiệt mạng trong vụ động đất, đồng thời trao Thư tri ân và chia buồn với đại diện gia đình tình nguyện viên Nguyễn Văn Mạnh bị tai nạn giao thông sau hoạt động cứu trợ.
Xem tiếp tại đường Link =>
Tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng người Việt tại Kumamoto
Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam; VietnamPlus; CafeF; Phụ Nữ Việt Nam
Việt Nam: Nhà hàng lớn nhất thế giới; Siêu công trình hầm - cầu vượt biển; Lọt top 4 ngành đóng tàu toàn cầu; Điều tra số tiền 200.000.000 đồng; Kinh doanh online hết thời trốn thuế
Việt Nam: Sửa Luật Kinh doanh bất động sản; 244 doanh nghiệp nợ thuế; Xây “siêu” tòa tháp 408 m; Lũ trên các sông lên nhanh, cảnh báo khẩn cấp nhiều tỉnh
Người Việt hải ngoại: Kim Hiền thăm nhà cũ; 155 người lừa đảo ở Tam giác Vàng; “Bí kíp” du lịch Nga; Đưa máy chém tới Washington; Chống lừa đảo cho lao động tại Philippines
Người Việt hải ngoại: Nữ tiến sĩ chinh phục thế giới; Bồi đắp bản sắc trong lòng thế giới; Lễ Vu lan tại Lào; Cộng đồng sau lũ quét ở Nepal; Phạt lao động tự ý ở lại nước ngoài
Người Việt hải ngoại: Người đầu tiên đến Mỹ; Kỹ sư ở Úc tạo “máy bắn tơ”; 50 kiều bào dự trại hè TP.HCM; Cảnh báo nhập cảnh; Phở, ghế nhựa xuất hiện trong MV Kpop
Việt Nam: Xác minh giao dịch 122.000.000 đồng; Bước ngoặt dự án lịch sử; Café chinh phục Hàn Quốc; Chủ tịch Cadisun giấu 1.400 tỷ doanh thu; Kiểm tra 11 thực phẩm chức năng
Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tiếng Việt ở Nhật; Mở rộng không gian tiếng Việt; “Một ngày vị Việt” ở Anh; Kết nối trí tuệ tại Phần Lan; 16 gia đình đa văn hóa ở Hàn về thăm quê
Việt Nam: Điều tra giao dịch 61.000.000 đồng; Xây dựng casino 2 tỷ USD; Có thêm 2 thành phố; Bãi nhiệm Chủ tịch Hội nhà văn; Dây chuyền café 350.000 sản phẩm/ngày
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá