- Thời sự

Từ cậu học trò chuyên Toán xứ Nghệ, Phan Hoàng Phương, phó giáo sư Đại học New South Wales vừa cùng cộng sự ra mắt miếng dán siêu nhẹ giúp phát hiện bệnh tim từ xa.
Nghiên cứu được công bố trên Nature Communications, tạp chí khoa học đa ngành hàng đầu thế giới. Miếng dán nặng 3 gram, mỏng 3 mm và có thể uốn cong, sử dụng pin lithium dạng cúc áo cùng chip tích hợp để chuyển đổi tiếng đập của tim thành đồ thị trực quan trên điện thoại. Qua đó, bác sĩ có thể chẩn đoán bệnh từ xa.
"Mục tiêu của chúng tôi là phát triển những thiết bị giá rẻ nhưng hiệu quả để người dân có thể tự theo dõi sức khỏe tại nhà", anh Phương nói.
Với anh Phương, đằng sau bước tiến này là hành trình bền bỉ, từ chàng sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, trải qua nhiều ngã rẽ học thuật tại Nhật Bản, Australia, Mỹ, trước khi trở thành Phó giáo sư khoa Kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo, Đại học New South Wales (UNSW).
Ở ngôi trường top 19 thế giới và số 1 Australia theo QS, anh nghiên cứu các loại thiết bị và ứng dụng bán dẫn, bao gồm MEMS/NEMS, cảm biến tích hợp, điện tử linh hoạt và kiến trúc vi mô ba chiều.
PGS Phương đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có DECRA và ARC Future Fellowship từ Hội đồng Nghiên cứu Australia, cùng danh hiệu Scientia Fellow (giảng dạy xuất sắc) từ UNSW.
Hoàng Phương từng là thủ khoa đầu vào chuyên Toán, trường chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Thời phổ thông, anh giành giải ba quốc gia, vào vòng thi chọn đội tuyển Olympic Toán quốc tế, rồi được tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2004 để theo ngành Tự động hóa.
Cũng năm đó, bố anh lâm bệnh, phải nằm điều trị tích cực. Chàng trai trẻ tự nhủ cố gắng để trở thành kỹ sư giỏi, có thể chăm sóc gia đình. Sau khi học hết năm thứ nhất, với thành tích xuất sắc, Phương đỗ học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật Bản (MEXT).
Đặt chân tới đất nước xa lạ, lại không thạo tiếng khiến anh chông chênh. Phương và bạn bè quốc tế học tiếng tại Đại học Ngoại ngữ Tokyo một năm, trước khi thi chuyên ngành.
"Tôi vùi đầu ôn luyện, cố gắng gấp đôi để cạnh tranh, đỗ khoa Cơ khí của Đại học Tokyo", anh nhớ lại.
Con đường của anh rẽ lối ở năm thứ tư, khi dành toàn bộ thời gian trong phòng thí nghiệm và làm luận văn. Đề tài của anh là phát triển cảm biến cho robot hỗ trợ vận động, giúp người cao tuổi, nhân viên y tế nâng đỡ bệnh nhân hay công nhân làm việc nặng. Quá trình sử dụng nhiều loại cảm biến để xác định và dự đoán ý định chuyển động của người dùng khiến anh đặc biệt hứng thú. Anh quyết định ở lại Đại học Tokyo để theo chương trình thạc sĩ, chuyển hẳn sang nghiên cứu cảm biến bán dẫn.
Phương bắt đầu "nếm trải" những thử thách đầu tiên của một nhà nghiên cứu. Anh phải tự tìm vấn đề và lời giải trong một chủ đề rất mở, học cách bảo vệ ý tưởng trước giáo sư. Đây là cú chuyển "sốc" từ việc học đại cương, khiến hai người bạn trong nhóm phải từ bỏ.
"Áp lực rất lớn, nhưng tôi nghĩ người Việt có một điểm mạnh là kiên cường và bền bỉ", Phương nói. Anh kiên trì thử - sai, rồi dần quen với nhịp làm việc.
Tốt nghiệp năm 2013, anh tới Đại học Griffith (Australia) làm tiến sĩ, dưới sự hướng dẫn của hai giáo sư người Việt là Đào Việt Dzung và Nguyễn Nam Trung. Anh phát triển các thiết bị dùng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt, như cảm biến giám sát các đường ống dẫn dầu, cảnh báo khi chúng bị rò rỉ và có thể gây cháy nổ; hay cảm biến giúp kiểm soát áp suất và nhiệt độ trong dây chuyền hóa chất.
Song song, Phương vẫn hứng thú với các thiết bị y tế. Vào viện thăm bố trước đây, anh chứng kiến nhiều bệnh nhân phải nằm yên một chỗ bên những thiết bị nhiều dây nối. Nếu có thể làm các thiết bị không dây, mềm và linh hoạt thì sẽ tốt hơn nhiều.
Cơ duyên với ngành y đến vào năm 2017, khi Phương tham gia một dự án phát triển hệ thống làm mát cho các thiết bị điện tử công suất cao. Anh phát hiện vật liệu bán dẫn silicon carbide (SiC), vốn luôn cứng và giòn vì được chế tạo trên nền cứng bằng silicon, có khả năng chuyển sang được nền mềm.
Anh kết nối với một giáo sư hàng đầu về điện tử mềm ở Đại học Northwestern (Mỹ), đề xuất cùng nghiên cứu. Từ đó, anh thành công phát triển SiC trên nền mềm sau nhiều thí nghiệm thất bại, được công bố trên nhiều tạp chí uy tín như ACS Nano và PNAS.
Kết quả mở ra cơ hội làm việc với các bác sĩ để ứng dụng SiC mềm vào thiết bị cấy ghép trong cơ thể và hoạt động được nhiều năm mà không cần thay thế. Những cuộc trò chuyện với họ đưa anh về với trăn trở ban đầu - tạo những thiết bị theo dõi ngoài cơ thể cho người bệnh, ít xâm lấn và dễ dùng hơn. Lần này, anh hướng tới nhóm mắc hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim.
Theo anh Phương, một hạn chế trong theo dõi, chẩn đoán bệnh tim là bệnh nhân phải đến cơ sở y tế, nguy cơ phát hiện muộn và ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Thay vì cải tiến ống nghe truyền thống, nhóm nghiên cứu phát triển thiết bị điện tử không dây có thể dán trực tiếp lên da. Nó theo dõi hoạt động tim mạch tại nhà và truyền dữ liệu đến bác sĩ qua Internet.
Anh Phương và cộng sự hợp tác với nhiều chuyên gia liên ngành, mô phỏng cấu trúc vật lý để "bắt" được tần số rất thấp của tiếng tim, xin phê duyệt thử nghiệm trên người, rồi tinh chỉnh miếng dán để nó bám được trên da mà không gây khó chịu,...
Hiện, anh Phương hợp tác Bệnh viện St Vincent ở Australia để thu thập dữ liệu. Mục tiêu năm nay là đo trên khoảng 200 bệnh nhân mắc bệnh van tim hoặc đang sử dụng thiết bị hỗ trợ thất trái. Sau đó, anh sẽ huấn luyện mô hình học máy để dự đoán bệnh nhân mắc loại bệnh van tim nào.
Ngoài ra, anh Phương hợp tác trong các nghiên cứu về robot, cảm biến và chế tạo chính xác, như dự án phát triển hệ thống robot tích hợp cảm biến để phát hiện sớm ung thư vú và phổi do PGS Đỗ Thanh Nhỏ (UNSW) làm chủ nhiệm.
"Phương có tư duy khoa học sâu sắc, tầm nhìn liên ngành và tinh thần hợp tác cởi mở, có nhiều đóng góp đột phá cho các công nghệ y sinh thế hệ mới", anh Nhỏ nói. "Anh cũng rất tâm huyết với công tác đào tạo thế hệ trẻ".
Anh Phương nhìn nhận lĩnh vực y tế có nhiều cơ hội cho sinh viên bán dẫn, điện tử hoặc cơ điện tử. Nhu cầu khám chữa bệnh từ xa tăng mạnh đòi hỏi những thiết bị cảm biến đo được nhiều tín hiệu khác ngoài thân nhiệt và huyết áp. Nhiều vật liệu mới như polymer mềm có tiềm năng để sản xuất quy mô lớn.
Trong bối cảnh AI phát triển, nhu cầu với các kỹ sư phần cứng, đặc biệt là kỹ sư bán dẫn, cũng còn lớn vì khâu thiết kế, chế tạo, đo kiểm phần cứng vẫn cần đến con người. Một hướng tiềm năng khác là máy tính lượng tử hay siêu máy tính - lĩnh vực sử dụng nhiều vật liệu silicon và các công nghệ bán dẫn.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/X4ZUJWZe1u4MLP1x1
Hàn Quốc đón hơn 300.000 du học sinh tính đến đầu tháng 4.2026, với số người Việt chiếm gần 1/3 và tiến sát mốc 100.000.
Thống kê được Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Viện Phát triển giáo dục Hàn Quốc (KEDI) công bố hôm 26.8. Trong đó, số du học sinh Việt tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái, chạm mốc 96.834 - tương đương 31,5% tổng số. Xếp sau là Trung Quốc với 78.890 người, chiếm 25,7%, và tiếp đó lần lượt là Uzbekistan (6,8%), Nepal (6,5%) và Mông Cổ (5,6%).
Kết quả này giúp Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc để giữ ngôi đầu về số du học sinh. Theo Thanh Niên thống kê tới thời điểm hiện tại, Hàn Quốc cũng là nước có đông du học sinh Việt nhất. Mức này tăng vọt gần gấp đôi so với kỳ thống kê năm 2024 và tăng hơn 21 lần so với 2015 - khi lần đầu Việt Nam vào top 5 nước đông du học sinh nhất Hàn Quốc.
Đây cũng là năm đầu tiên số lượng người học quốc tế tại Hàn Quốc vượt mốc 300.000, đạt mục tiêu Chính phủ Hàn Quốc đề ra sớm hơn một năm.
Thống kê mới nhất của giới chức Hàn Quốc không nêu rõ tỷ lệ người học Việt ở các chương trình khác nhau. Tuy vậy, dữ liệu tính đến đầu tháng 4.2025 chỉ ra rằng, tỷ lệ học tiếng Hàn dẫn đầu trong nhóm du học sinh Việt, ở mức 44,8% (33.629 người). Theo sát nút là bậc cử nhân (43,4%), trong khi bậc thạc sĩ và tiến sĩ chiếm tỷ lệ khiêm tốn - gộp lại chỉ hơn 10%.
Lý giải, ông Trần Thiên Văn, Giám đốc điều hành Zila Education có trụ sở ở TP.HCM, cho biết một phần lớn người học Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học tiếng Hàn đã chọn học tiếp lên chuyên ngành. Và nếu tính chung các chương trình cấp bằng (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ), số lượng du học sinh Việt nhóm này đã vượt qua nhóm học tiếng.
"Xu hướng này sẽ ngày càng gia tăng", ông Văn nói.
Theo nam giám đốc, hiện có 6 yếu tố thúc đẩy người Việt du học Hàn Quốc. Đầu tiên, nước này là đối tác đầu tư hàng đầu ở Việt Nam, giúp người học mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Thứ hai, tổng chi phí du học Hàn Quốc nhìn chung "dễ thở" hơn nhiều so với nhiều quốc gia nói tiếng Anh. Thêm vào đó, các bạn có thể đi làm thêm để trang trải chi phí.
Thứ tư, các trường ĐH Hàn Quốc đang tăng tiến thứ hạng đáng kể trong các bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới, với 4 trường lọt vào top 100 thế giới theo QS 2027. Các trường nước này cũng "rộng cửa" đón người học quốc tế với nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh song song với tiếng Hàn, kèm những chính sách thu hút khác.
"Cộng đồng du học sinh Việt tại các ĐH Hàn Quốc cũng ngày càng lớn mạnh và nhận được nhiều hỗ trợ từ trường và cơ quan quản lý", ông Văn nêu yếu tố cuối cùng.
Về xu hướng chính sách, ông Văn cho biết giới chức Hàn Quốc đang tập trung tuyển chọn những người học "được kiểm chứng" và có khả năng đóng góp thực chất cho xã hội nước này. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xây dựng các chiến lược thu hút nhân tài, tạo điều kiện để nhóm người học ưu tú chọn Hàn Quốc làm điểm đến.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/4nrJkhKxm5xRxrwyB
Chị Kim Cương (người Việt ở Nepal) cho hay, sau trận lũ quét, cuộc sống tại Kathmandu, cách hiện trường 120km, bắt đầu chịu những tác động như việc cấp điện bị gián đoạn, thiếu đường ăn....
Một người Việt Nam mất tích
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Nam Á dẫn thông báo của Ủy ban Du lịch Nepal cho biết, hiện có một công dân Việt Nam bị mất tích trong trận lũ lụt và lở đất xảy ra tại miền Bắc nước này, khu vực giáp giới với Tây Tạng (Trung Quốc), hôm 26/8 vừa qua.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Võ Thị Kim Cương - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nepal - cho biết Hội đã nắm được thông tin có một công dân Việt Nam bị mất tích trong sự việc thảm khốc vừa qua.
Theo chị Kim Cương, ngày 25/8, người này xuất cảnh khỏi Tây Tạng (Trung Quốc) và lưu trú tại khách sạn gần cửa khẩu thuộc lãnh thổ Nepal. Sáng 26/8, điện thoại của công dân Việt Nam này mất liên lạc.
"Hiện, khu vực khách sạn mà công dân Việt Nam này lưu trú đã bị phá huỷ sau trận lũ quét. Tôi đã chuyển thông tin biển số xe máy mà người này thuê cho cơ quan chức năng Nepal", chị Kim Cương nói.
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nepal nhận định, có thể khách thuê xe từ Kathmandu, di chuyển bằng đường bộ 120km tới khu vực biên giới rồi sang Tây Tạng trước khi quay về Nepal.
"Nếu gia đình người này đến Kathmandu tìm thông tin, tôi và cộng đồng sẽ hỗ trợ hết sức có thể từ chỗ ăn ở, phương tiện hay giúp kết nối với cơ quan chức năng", chị nói.
Bàng hoàng trước sức tàn phá của lũ quét
Sống ở Nepal 16 năm, đây là lần đầu tiên chị Kim Cương chứng kiến thiên tai thảm khốc như vậy.
Thời điểm xảy ra sự việc, gia đình chị Cương vừa thức dậy, chuẩn bị ăn sáng. Lướt thông tin trên mạng, người phụ nữ biết có vụ lũ quét tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc nhưng không nghĩ sự việc nghiêm trọng như vậy.
"Ban đầu, chúng tôi nghĩ đó là trận lũ quét quy mô nhỏ, thường xảy ra vào mùa mưa. Sau khi xem tin tức trên truyền hình, mọi người bị sốc, vì dòng nước ào ào đổ về quá khủng khiếp và thảm khốc. Mức độ tàn phá nặng nề khiến chúng tôi cảm thấy xót xa, đau lòng", người phụ nữ bày tỏ.
Lũ quét xuất phát từ một khối sông băng rộng hơn 20ha, tương đương 28 sân bóng đá, rơi gần 1.200m xuống đáy một thung lũng ở dãy Himalaya, cày xé sườn núi Langtang Lirung và kích hoạt một trận lở tuyết.
Trận lở tuyết di chuyển với tốc độ cao tràn xuống sông Lhende Khola, tạo thành một đập tự nhiên, khiến một lượng lớn đá, băng, bùn đất và nước tích tụ phía sau. Vì áp lực quá lớn, con đập vỡ tung, tạo ra dòng lũ chảy mạnh khi bị dồn qua thung lũng núi dốc, cuốn theo sỏi, đá tảng và thân cây với tốc độ hơn 160km/h.
"Băng tuyết rơi xuống đã chôn vùi những người đang leo núi Kailash. Dòng lũ di chuyển với tốc độ rất nhanh tàn phá nhà cửa, thậm chí cả những công trình kiên cố ở biên giới khiến nhiều người mất tích. Với một đất nước có quy mô nền kinh tế nhỏ như Nepal, quá trình xây dựng cầu cống, trường học mất nhiều năm. Chỉ sau vài phút, tất cả đã bị san bằng", chị xót xa nói.
Những ngày qua, chuỗi phở 99 tại Kathmandu do chị Kim Cương làm chủ vẫn đón khách bình thường. Thế nhưng, người phụ nữ luôn thấp thỏm, lòng nặng trĩu khi nghe tin nhiều thi thể được tìm thấy sau trận lũ quét kinh hoàng.
Bên cạnh khoảnh khắc nhiều người cố gắng thoát thân, hình ảnh khiến chị Kim Cương cảm thấy đau lòng nhất là nhiều thi thể không còn nguyên vẹn được kéo ra từ lớp bùn đất ngổn ngang.
Thiếu đường ăn, điện bị cắt luân phiên
Ở cách hiện trường 120km, cuộc sống của gia đình chị Kim Cương tại thủ đô Kathmandu bắt đầu chịu những tác động sau vụ lũ quét kinh hoàng.
Nguồn cung đường trên thị trường Kathmandu bị thiếu hụt do hoạt động vận chuyển từ Trung Quốc bị gián đoạn. Bà chủ quán phở tính phương án liên hệ với các đầu mối ở nước ngoài, nhập đường chuyển về Nepal, chủ động nguồn hàng trong trường hợp tuyến vận chuyển từ Trung Quốc tiếp tục bị đình trệ.
Chị Kim Cương lo ngại hoạt động kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng nếu nguồn nhiên liệu phục vụ nấu nướng không được đảm bảo.
"Tối 28/8, khu vực gia đình tôi sinh sống bị cắt điện khoảng 2 tiếng mới được cấp trở lại. Một số nhà máy thủy điện bị ảnh hưởng bởi vụ lũ quét khiến nguồn cung cấp không đủ nên cơ quan chức năng có thể phải cắt điện luân phiên”, chị nói.
Tác động đến du lịch
Điều đáng lo ngại nhất là vụ lũ quét sẽ gây tác động lâu dài tới nền kinh tế của Nepal, đặc biệt là lĩnh vực du lịch.
Theo chị Kim Cương, từ tháng 9 đến tháng 11 là mùa du lịch cao điểm ở Nepal. Với tình hình hiện tại, nhiều du khách có thể hủy tour, do lo ngại vấn đề an toàn trên các hành trình leo núi, tham quan.
"Nếu vụ lũ quét xảy ra vào mùa cao điểm du lịch, số lượng người mất tích, tử vong có thể còn cao hơn. Khu vực biên giới giữa Nepal - Tây Tạng là cửa ngõ quan trọng được du khách lựa chọn khi đi hành hương Kailash, Goisakunda...", người phụ nữ cho hay.
Chính phủ Nepal hiện ước tính chi phí tái thiết có thể lên tới 4-5 tỷ USD, tương đương gần 10% quy mô nền kinh tế Nepal.
Lũ đã phá hủy nghiêm trọng khu vực gần biên giới với Trung Quốc bao gồm nơi làm thủ tục hải quan, đường sá, cầu và phương tiện vận chuyển. Tuyến đường dài khoảng 42 km từ Betrawati tới cửa khẩu Rasuwa bị hư hỏng nhiều đoạn. Đây là một trong những tuyến đường bộ quan trọng để Nepal nhập hàng từ Trung Quốc.
Xem tiếp tại đường Link =>
Người Việt ở Nepal sốc vì lũ quét thảm khốc, lo đóng hàng phở vì thiếu gas
Ngày 30/8, tại sân vận động Koshido, TP. Toyota, tỉnh Aichi, Nhật Bản, giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Tokai đã diễn ra sôi nổi, hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).
Giải đấu do Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương sở tại.
Giải đấu năm nay thu hút gần 40 đội bóng đăng ký tham gia. Sau vòng tuyển chọn, 24 đội bóng được chia thành 6 bảng, thi đấu vòng tròn trên 6 mặt sân cùng thời điểm, trước khi bước vào các vòng đấu loại trực tiếp để tranh chức vô địch.
Hàng trăm cổ động viên là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản cùng đông đảo người dân địa phương đã tới sân cổ vũ. Không khí sôi nổi trên các khán đài và tinh thần thi đấu nhiệt tình của các cầu thủ đã tạo nên một ngày hội thể thao đoàn kết, giao lưu, cùng hướng về ngày Quốc khánh của dân tộc.
Không chỉ là sân chơi nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt xa quê, giải đấu còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường tình hữu nghị và sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam với người dân Nhật Bản.
Ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc mạng viễn thông J-Connect, chia sẻ: “Chúng tôi thực sự biết ơn những đóng góp của các bạn trẻ Việt Nam đang làm việc và cống hiến cho sự phát triển của công ty. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo điều kiện để các bạn có cơ hội ra sân, thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng, có thêm một món ăn tinh thần bổ ích và giải tỏa những mệt mỏi sau giờ làm việc".
Còn ông Wakabe Munehiro, một cổ động viên người Nhật Bản, phấn khởi chia sẻ: “Đây thực sự là một hoạt động thể thao rất ý nghĩa. Tôi tin rằng thông qua bóng đá và thể thao, tình hữu nghị và sự gắn kết giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng được thắt chặt. Tôi hy vọng tại World Cup 2030, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ cùng góp mặt".
Sau một ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt và hấp dẫn, FC ISC đã giành chức vô địch. FC Uni-co Hải Phòng giành ngôi Á quân. Hai đội FC Nishio và FC 37 Nagoya đồng hạng Ba.
Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng cá nhân. Cầu thủ Albulu Diego giành danh hiệu Vua phá lưới; thủ môn Phạm Vương Công Phi được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc; cầu thủ Nguyễn Xuân Trường An nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Cả ba cầu thủ đều thuộc FC ISC.
Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA, cho biết 4 đội bóng đạt thành tích cao nhất tại giải đấu sẽ giành quyền tham dự Đại hội bóng đá tranh Cúp vô địch toàn quốc người Việt tại Nhật Bản, dự kiến được tổ chức trong tháng 11 tại thủ đô Tokyo.
Xem tiếp tại đường Link =>
Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản chào mừng Quốc khánh 2/9
Tối 28/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Rome (Italy), lễ khai mạc Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 12 đã diễn ra trong không khí sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Với chủ đề “Nexus Camp - All Roads Lead to Rome”, sự kiện năm nay đã quy tụ gần 100 trại sinh đại diện cho thế hệ trẻ, du học sinh và thanh niên người Việt đang học tập, làm việc tại nhiều quốc gia châu Âu cũng như từ Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, đến dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, cùng nhiều đại biểu và khách mời quốc tế.
Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu là hoạt động thường niên mang ý nghĩa chiến lược đối với cộng đồng du học sinh và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Không chỉ đơn thuần là sân chơi giao lưu, hội trại được thiết kế như một không gian học thuật - văn hóa đa chiều. Qua đó, sự kiện góp phần củng cố tính cố kết cộng đồng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển dịch tri thức.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Nguyễn Phương Anh đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội trại lần đầu tiên tại thủ đô Rome. Đại sứ nhấn mạnh sự kiện không chỉ tôn vinh hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, chủ động hội nhập và trân trọng bản sắc dân tộc, mà còn tạo ra diễn đàn quan trọng thúc đẩy mạng lưới trí thức trẻ. Đây chính là nơi ươm mầm cho các ý tưởng sáng tạo, dự án hợp tác và những nghiên cứu thiết thực hướng về dựng xây đất nước.
Về phía Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm khẳng định dù sinh sống, học tập trong những môi trường khác nhau, nhưng thanh niên Việt Nam trên khắp thế giới luôn cùng chung nguồn cội và khát vọng cống hiến. Anh Nguyễn Tường Lâm bày tỏ mong muốn các bạn trẻ tại châu Âu sẽ cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng những hành động thiết thực. Cụ thể là chủ động học tập, làm chủ công nghệ mới, tích cực nghiên cứu khoa học, hình thành các nhóm chuyên gia trẻ và kết nối các dự án đổi mới sáng tạo. Thông qua việc mang những giải pháp, tri thức quốc tế về giải quyết các bài toán thực tiễn của Việt Nam, thế hệ trẻ ở nước ngoài sẽ đồng hành một cách hiệu quả nhất cùng sự phát triển của đất nước.
Diễn ra từ ngày 28-30/8, Hội trại Thanh niên Sinh viên tại châu Âu lần thứ 12 mang đến chuỗi hoạt động phong phú gồm giao lưu học thuật, teambuilding, diễn đàn khởi nghiệp và trải nghiệm thực tế. Chương trình tập trung nâng cao nhận thức của các trại sinh về tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối của trí thức trẻ đối với cộng đồng người Việt tại châu Âu.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN về chủ đề của sự kiện, chị Vũ Thị Bích Diệp - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy - nhấn mạnh điểm nhấn cốt lõi của hội trại năm nay là “Nexus” (Hội tụ). Hội tụ ở đây không chỉ dừng lại ở một điểm đến địa lý, mà là không gian gặp gỡ của các thế hệ người Việt thứ nhất và thứ hai tại châu Âu. Đây là nơi để cùng học tập, chia sẻ văn hóa, hỗ trợ lẫn nhau và hình thành một cộng đồng người Việt vững mạnh trên trường quốc tế.
Bầu không khí hội trại nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành từ các đại biểu trẻ. Bạn Nguyễn Minh Quân, sinh viên Đại học Bocconi (Milan), bày tỏ tự hào khi lần đầu tham dự và kỳ vọng sự kiện sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cùng cơ hội mở rộng mạng lưới kết nối.
Xem tiếp tại đường Link =>
Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu - Cơ hội kết nối những người con đất Việt
Nguồn: Vnexpress; Thanh Niên; Dân Trí; Việt Nam; Báo Ảnh Việt Nam
Việt Nam: Nhà hàng lớn nhất thế giới; Siêu công trình hầm - cầu vượt biển; Lọt top 4 ngành đóng tàu toàn cầu; Điều tra số tiền 200.000.000 đồng; Kinh doanh online hết thời trốn thuế
Việt Nam: Sửa Luật Kinh doanh bất động sản; 244 doanh nghiệp nợ thuế; Xây “siêu” tòa tháp 408 m; Lũ trên các sông lên nhanh, cảnh báo khẩn cấp nhiều tỉnh
Người Việt hải ngoại: Kim Hiền thăm nhà cũ; 155 người lừa đảo ở Tam giác Vàng; “Bí kíp” du lịch Nga; Đưa máy chém tới Washington; Chống lừa đảo cho lao động tại Philippines
Người Việt hải ngoại: Nữ tiến sĩ chinh phục thế giới; Bồi đắp bản sắc trong lòng thế giới; Lễ Vu lan tại Lào; Cộng đồng sau lũ quét ở Nepal; Phạt lao động tự ý ở lại nước ngoài
Người Việt hải ngoại: Người đầu tiên đến Mỹ; Kỹ sư ở Úc tạo “máy bắn tơ”; 50 kiều bào dự trại hè TP.HCM; Cảnh báo nhập cảnh; Phở, ghế nhựa xuất hiện trong MV Kpop
Việt Nam: Xác minh giao dịch 122.000.000 đồng; Bước ngoặt dự án lịch sử; Café chinh phục Hàn Quốc; Chủ tịch Cadisun giấu 1.400 tỷ doanh thu; Kiểm tra 11 thực phẩm chức năng
Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tiếng Việt ở Nhật; Mở rộng không gian tiếng Việt; “Một ngày vị Việt” ở Anh; Kết nối trí tuệ tại Phần Lan; 16 gia đình đa văn hóa ở Hàn về thăm quê
Việt Nam: Điều tra giao dịch 61.000.000 đồng; Xây dựng casino 2 tỷ USD; Có thêm 2 thành phố; Bãi nhiệm Chủ tịch Hội nhà văn; Dây chuyền café 350.000 sản phẩm/ngày
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá