- Thời sự
.jpg)
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Quyền Bộ trưởng Hùng Cao và đoàn công tác, nhân dịp tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương 2026 (PP-PF26); đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức Chương trình hợp tác nhân đạo và ứng phó, cứu trợ thiên tai này tại tỉnh Quảng Trị.
Thông qua Quyền Bộ trưởng Hùng Cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump và Phu nhân, đồng thời nhắc lại lời mời Tổng thống và Phu nhân sớm thăm Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong hợp tác quốc phòng thời gian qua, đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chương trình và nguyên tắc hợp tác đã thống nhất; cụ thể hóa hợp tác trong một số lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên.
Quyền Bộ trưởng Hùng Cao bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam, đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Mỹ trong thời gian qua.
Nhất trí với những đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quyền Bộ trưởng Hùng Cao cho rằng hợp tác quốc phòng, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải đóng vai trò quan trọng cho hòa bình, thịnh vượng của hai nước, cũng như an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và các thách thức chung của khu vực.
Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh trong quan hệ Việt Nam - Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Mỹ tiếp tục duy trì và mở rộng các dự án tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật.
Nhân dịp tháng 7 - tháng tri ân thương binh, liệt sĩ, sắp đến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Mỹ tăng cường chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, kỷ vật giúp tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Đây không chỉ là những hoạt động hợp tác mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là minh chứng cho những nỗ lực hàn gắn, hòa giải và xây dựng lòng tin giữa hai nước.
Quyền Bộ trưởng Hùng Cao bày tỏ nhất trí với nhận định trên, đồng thời chia sẻ cá nhân sinh ra trong thời kỳ chiến tranh, bởi vậy hơn ai hết hiểu được nỗi đau chiến tranh, cho rằng những thành tựu đạt được trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là minh chứng rõ nét cho tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua, giúp hàn gắn và chữa lành vết thương do chiến tranh để lại.
Quyền Bộ trưởng Hải quân cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Mỹ trong công tác tìm kiếm quân nhân mất tích, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì cam kết lâu dài đối với các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.
Bày tỏ xúc động khi về thăm Việt Nam lần thứ hai, Quyền Bộ trưởng Hùng Cao chia sẻ ấn tượng sâu sắc về sự phát triển và vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam. Trên cương vị hiện nay và trên hết là một người mang trong mình dòng máu Việt, ông Hùng Cao khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào các nỗ lực để cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ gắn bó và đóng góp vào nền hòa bình, tự cường và phát triển của đất nước, cũng như cho quan hệ Việt Nam - Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, mùa giải năm nay có sự tham gia của 9 đội bóng đại diện tiêu biểu đại diện cho sức trẻ và phong trào thể thao của cộng đồng. Tham dự Lễ khai mạc có bà Ngô Thị Thu Hoài - Tham tán, Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga; ông Vũ Sơn Việt - Tham tán, Chánh Văn phòng Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Phó Trưởng ban tổ chức giải; ông Đỗ Xuân Hoàng - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga; cùng đông đảo đại diện các hội, đoàn người Việt và bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều địa phương trên toàn nước Nga.
Theo Ban tổ chức, giải đấu năm nay được nâng cấp cả về quy mô lẫn chất lượng tổ chức, từ công tác trọng tài, y tế đến ứng dụng công nghệ theo dõi trận đấu. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải còn hướng tới mục tiêu tăng cường sự kết nối giữa các thế hệ người Việt, đồng thời lan tỏa hình ảnh tích cực của cộng đồng Việt Nam tới bạn bè sở tại.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Tham tán Vũ Sơn Việt nhấn mạnh bóng đá không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe hay giải trí, mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh người Việt đoàn kết, văn minh và trách nhiệm trong xã hội Nga.
Trong vai trò người đứng đầu Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Nga, ông Đỗ Xuân Hoàn đánh giá cao những nỗ lực duy trì giải đấu suốt nhiều năm qua. Theo ông, các hoạt động thể thao cộng đồng đang góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của kiều bào, đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa những người con xa quê.
Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải 2026 là sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ mới từ Việt Nam sang Nga học tập, làm việc và sinh sống. Điều này mang đến luồng sinh khí mới cho phong trào bóng đá cộng đồng, đồng thời thể hiện quá trình chuyển giao thế hệ đang diễn ra mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt tại Nga. Ông Trần Phú Thuận - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp và là Trưởng ban tổ chức giải cho biết giải đấu năm nay không chỉ đơn thuần là cuộc tranh tài trên sân cỏ mà còn đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cộng đồng người Việt tại Nga. Theo ông, đây là dịp để thế hệ trẻ hòa nhập, kết nối với cộng đồng và tiếp nối những giá trị đoàn kết đã được vun đắp suốt nhiều thập kỷ.
Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra trong bầu không khí sôi động. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội bóng từ lực lượng cầu thủ, chiến thuật đến công tác tổ chức hứa hẹn mang đến một mùa giải hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao.
VCK FIFA World Cup 2026 đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn tại Bắc Mỹ. Đây vốn là kỳ giải “bùng nổ” về số lượng CĐV bay sang sác quốc gia đăng cai tổ chức để tham gia, tạo ra hiệu ứng “Người Việt tại World Cup 2026” khá thú vị.
SGGP Thể thao Online đã giới thiệu đến độc giả chuyến hành trình của Blogger bóng đá Brasil Nguyễn, anh Lê Hữu Hạnh (đại diện nhiều cầu thủ nước ngoài tại V-League), và đây là câu chuyện của một CĐV người Việt khác - anh Hoàng Phạm (fan Bayern tại TPHCM).
“FIFA World Cup 2026 đang diễn ra sôi động trên 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Rất tiếc đội tuyển Việt Nam đã không thể góp mặt trong số 48 anh hào tranh tài tại giải đấu lần này. Tuy vậy, vẫn không thiếu những người Việt góp mặt thưởng thức bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh”.
“Thú vị làm sao, trong chuyến hành trình đầy thú vị đó, tôi đã tình cờ bắt gặp chiếc áo đấu của Đội tuyển Việt Nam trên đất Canada. Trong một cửa hàng quần áo giữa khu phố đi bộ Granville, thành phố Vancouver, nơi tập trung hàng ngàn người hâm mộ mỗi khi các trận đấu World Cup diễn ra, chiếc áo màu trắng có lá cờ đỏ sao vàng in trên ngực trái hoà mình giữa cơ man các áo đấu của các đội tuyển nổi tiếng như Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Nhật…”.
“Dĩ nhiên, đây không phải sản phẩm chào mừng World Cup. Hỏi chuyện với người chủ cửa hàng thân thiện, tôi được biết ấy là áo đấu của một Câu lạc bộ bóng đá cộng đồng của người Việt tại Vancouver, bằng cơ duyên nào đó đã lưu lạc đến nơi đây”.
“Vậy đấy, ở nơi xa xôi này, quê hương vẫn đang cạnh bên những người con Việt Nam xa xứ, vẫn trong một góc nhỏ đơn sơ mà ấm áp, nơi trái tim chợt rộn ràng với hai chữ: “Việt Nam.” Mong làm sao một ngày được thấy những chiếc áo với lá cờ nơi ngực trái đó tung hoành trên thảm cỏ và rực cháy trên những khán đài của VCK World Cup. Khi đó, sẽ hạnh phúc biết bao!”.
Ibrahim Maza, cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất làng bóng đá đã được ban tổ chức World Cup 2026 bầu chọn là người xuất sắc nhất trận Algeria - Jordan diễn ra trưa ngày 23-6 (giờ Việt Nam).
Ngay sau khi trận Algeria thắng Jordan ở bảng J, World Cup 2026 kết thúc, ngôi sao gốc Việt Ibrahim Maza đã được ban tổ chức trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Đây là vinh dự cực lớn, giúp Maza bước vào hàng ngũ của Messi, Mbappe, Haaland... tại World Cup 2026 - những ngôi sao ít nhất 1 lần được vinh danh "xuất sắc nhất" trong khuôn khổ 1 trận đấu.
Càng ấn tượng hơn nữa là Maza không hề trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo ở trận này. Nhưng rồi với khả năng cầm trịch tuyến giữa quá tốt, cầu thủ có mẹ là người Việt Nam này đã được vinh danh.
Ibrahim Maza sinh ra và lớn lên tại Berlin, Đức. Anh có cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Điều này khiến Maza có đủ điều kiện để khoác áo ba đội tuyển quốc gia là Đức, Algeria và Việt Nam.
Ở cấp độ bóng đá trẻ, Maza từng khoác áo các đội U18, U19 và U20 Đức, trước khi chọn màu áo Algeria từ năm 2024. Trong 2 năm qua, anh đã ra sân gần 20 lần cho tuyển Algeria, góp công ít nhiều vào chiến tích giành vé dự World Cup của đội.
Vài năm qua, Maza được truyền thông Việt Nam nhắc đến như cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất trong lịch sử. Hồi mùa hè 2025, CLB Leverkusen của Đức đã chi ra 12 triệu euro để có được chữ ký của anh.
Giá trị của Maza tiếp tục tăng vùn vụt sau một mùa giải thi đấu khá thành công trong màu áo Leverkusen. Hiện anh được Transfermarkt định giá gần 50 triệu euro.
Bước vào World Cup 2026, Maza ngay từ đầu đã được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Chuyên trang ESPN xếp Ibrahim Maza vào nhóm 21 cầu thủ trẻ đáng xem nhất ở World Cup 2026.
Ở trận ra quân, Maza không làm được gì nhiều khi phải đối đầu thần tượng Messi cùng tuyển Argentina quá mạnh.
Đến trận gặp Jordan, Maza mới thực sự có không gian để chơi bóng, và rồi anh tỏa sáng rực rỡ trong vai trò của một số 10 thực thụ.
Nếu Riyad Mahrez là người giữ vai trò đột phá, Gouiri chịu trách nhiệm ghi bàn chính cho đội, Maza lại chính là nhạc trưởng, nắm giữ vai trò điều tiết bóng ở vi trí tiền vệ tấn công.
Theo Sofascore, Maza tung ra đến 2 đường chuyền quyết định ở trận này, nhưng đồng đội của anh lại bỏ lỡ cơ hội, Mặt khác, Maza còn có 8 pha tranh chấp thành công.
Nhờ sự xuất sắc của ngôi sao gốc Việt, Algeria áp đảo Jordan cả trận, và vẫn có thể ghi bàn ngược dòng dù liên tiếp bỏ lỡ cơ hội.
Màn trình diễn này có thể chỉ mới là sự khởi đầu cho một siêu sao đầy tiềm năng ở sân chơi World Cup.
Dòng máu Việt của Maza bắt nguồn từ người mẹ sinh ra tại miền Nam Việt Nam trước khi sang Đức định cư.
Maza từng chia sẻ ngắn gọn về gốc gác của mình trên kênh truyền hình địa phương Berlin: “Tôi rất tự hào về nguồn gốc của mẹ. Bà là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Và tôi biết Việt Nam là nơi bà sinh ra. Tôi muốn một ngày nào đó có dịp đến đó”.
Dù chưa có dịp về thăm quê mẹ, anh được cho là vẫn giữ liên lạc với họ hàng ở Việt Nam thông qua gia đình bên ngoại.
Nguồn: Lao Động; Báo Tin Tức; Sài Gòn Giải Phóng; Tuổi Trẻ
Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến
Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá từ thiện tại Nhật; Ngày Việt Nam tại Slovakia; Lễ hội Văn hóa tại Ba Lan; Hai người bị bắt vì ăn trộm ở Nhật; Sự kiện văn hóa tại Tây Úc
Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả
Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh
Việt Nam: Mỹ mở 2 cuộc điều tra Việt Nam; Dùng máy hỏng điều trị tán sỏi; Phát hiện tài khoản nhiều giao dịch liên tục; Bất động sản Hà Nội - TP. HCM trái ngược
Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ
Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard
Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá