Người Việt hải ngoại: Ốc Thanh Vân đưa 3 con trở lại Úc; Chính sách visa mới của UAE với người Việt; 21 nghi phạm lừa đảo bị bắt ở Campuchia; Bỏ rơi con ở Hàn, nữ sinh bị tuyên 10 năm tù

Ốc Thanh Vân đưa 3 con trở lại Úc

Từng có khoảng thời gian đưa 3 con sang Úc sinh sống và học tập, nhưng đến cuối năm 2024, Ốc Thanh Vân quyết định đưa cả gia đình trở về Việt Nam. Nữ diễn viên cho biết muốn các con được lớn lên trong môi trường gần gũi với gia đình, đồng thời bản thân cũng thuận tiện quay lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng. Kể từ đó, Ốc Thanh Vân tích cực tham gia các chương trình giải trí, trong khi 3 nhóc tỳ cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới và theo học tại các trường ở TP.HCM.

Mới đây, Ốc Thanh Vân tiếp tục khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh cùng ông xã Trí Rùa và 3 con có mặt tại Úc. Động thái này lập tức khiến không ít khán giả đặt câu hỏi liệu gia đình nữ diễn viên có ý định quay trở lại định cư ở xứ sở chuột túi sau thời gian ngắn về Việt Nam. Tuy nhiên, trước những đồn đoán, Ốc Thanh Vân đã nhanh chóng giải đáp bằng dòng chia sẻ ngắn gọn: "Winter holidays in Melbourne" (Kỳ nghỉ đông tại Melbourne).

Đây cũng là thời điểm các con của nữ diễn viên bước vào kỳ nghỉ sau khi hoàn thành năm học tại Việt Nam. Vì vậy, nhiều cư dân mạng cho rằng chuyến đi lần này chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ gia đình kết hợp thăm lại nơi từng gắn bó, thay vì kế hoạch trở lại sinh sống lâu dài như trước.

Tình hình hiện tại của Ốc Thanh Vân

Ốc Thanh Vân kết hôn với Trí Rùa vào năm 2008, sau 18 năm chung sống cặp đôi trở thành gia đình đông con nhất nhì làng giải trí Việt. Con trai lớn của cả hai có tên thân mật là Coca, Cola, Cacao. Dù có công việc nghệ thuật và kinh doanh bận rộn, thế nhưng vợ chồng Ốc Thanh Vân đều mong muốn tự tay chăm sóc và đồng hành cùng quá trình khôn lớn của các con.

Có thời gian, Ốc Thanh Vân tạm ngừng hoạt động để đưa các con sang Úc du học. Thời điểm đó, cặp đôi phủ nhận thông tin định cư mà chỉ sang ở cùng để chăm sóc, lo lắng cho 3 con nhỏ khi các bé phải đi du học từ quá sớm. Khi đó, Ốc Thanh Vân đi lại liên lục giữa Việt Nam và Úc, mỗi khi các nhóc tỳ được nghỉ đều được đưa về Việt Nam để sum họp gia đình. Trong khi Ốc Thanh Vân ở nước ngoài thì Trí Rùa phải điều hành công việc kinh doanh cùng với chăm sóc bố mẹ tại Việt Nam. Nữ diễn viên từng chia sẻ, Trí Rùa mỗi tháng sẽ sang Úc thăm vợ con một thời gian rồi về nước.

Trong thời gian ở Úc, vợ chồng Trí Rùa nhiều lần đối mặt với nghi vấn rạn nứt. Liên quan đến thông tin đường ai nấy đi, nữ diễn viên từng đáp trả: "Anh vẫn phải về lại Việt Nam để lo mọi việc ở nhà, đặc biệt mẹ tôi lớn tuổi rồi. Chúng tôi đang rất vui và mặn nồng". Mong muốn được ở cạnh để vun đắp tình cảm với chồng cũng là 1 trong những lý do thôi thúc Ốc Thanh Vân quyết định trở về nước.

Đến tháng 12/2024, Ốc Thanh Vân đưa các nhóc tỳ về Việt Nam để tiếp tục cuộc sống. Từ khi trở về nước, Ốc Thanh Vân bắt nhịp lại với cuộc sống, tham gia các hoạt động showbiz. Cô và Trí Rùa cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt. Mỗi khi lộ diện, cả hai đều rất tình cảm, ngọt ngào. Chính thái độ này của cặp đôi đã phủ nhận mọi tin đồn rạn nứt lan truyền trong thời gian qua.

UAE công bố chính sách visa mới với người Việt

Công dân Việt Nam sở hữu thị thực còn hiệu lực, giấy phép cư trú hoặc thẻ xanh (green card) do một trong các quốc gia và khu vực gồm Mỹ, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Australia, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Canada hoặc New Zealand cấp sẽ được xem xét cấp visa tại cửa khẩu khi nhập cảnh Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Chính phủ UAE vừa công bố chính sách cấp thị thực tại cửa khẩu (visa on arrival) đối với công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông. Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 25/6/2026.

Theo quy định mới, công dân Việt Nam sở hữu thị thực còn hiệu lực, giấy phép cư trú hoặc thẻ xanh do một trong các quốc gia và khu vực gồm Mỹ, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Australia, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Canada hoặc New Zealand cấp sẽ được xem xét cấp visa tại cửa khẩu khi nhập cảnh UAE.

Hành khách đủ điều kiện có thể lựa chọn một trong hai loại thị thực: Thứ nhất, visa nhập cảnh với thời hạn lưu trú tối đa 14 ngày, lệ phí 100 AED (khoảng hơn 700.000 đồng), được gia hạn một lần thêm 14 ngày với phí gia hạn 250 AED. Thứ hai, visa nhập cảnh với thời hạn lưu trú tối đa 60 ngày, lệ phí 250 AED và không được gia hạn.

Chính sách mới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân Việt Nam trong việc nhập cảnh UAE; thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và văn hóa giữa hai nước.

Việc mở rộng diện cấp visa tại cửa khẩu cũng được đánh giá là bước tiến trong nỗ lực tăng cường kết nối giữa Việt Nam và UAE, nhất là trong bối cảnh quan hệ hợp tác song phương đang phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Du lịch UAE bị ảnh hưởng đáng kể từ xung đột ở Trung Đông hồi đầu năm. Chính quyền nước này phải triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ du khách quốc tế. Sở Kinh tế và Du lịch Dubai (DET) ban hành chỉ thị khẩn, yêu cầu các khách sạn tuyệt đối không được trục xuất khách lưu trú do gián đoạn chuyến bay.

Chính quyền thủ đô Abu Dhabi và Tổng cục Hàng không dân dụng UAE cũng đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho du khách. Trong đó, chính quyền sẽ trực tiếp thanh toán hóa đơn khách sạn, cung cấp suất ăn miễn phí và hỗ trợ hành khách làm thủ tục đặt lại vé máy bay.

Cách xử lý của chính quyền trong bối cảnh du lịch gặp khó được đánh giá cao.

21 nghi phạm lừa đảo người Việt bị tóm gọn ở Campuchia

Nhật báo Khmer Times ngày 25/6 đưa tin Thẩm phán điều tra Yin Saroeun đã ra lệnh tạm giam 21 công dân Việt Nam về hành vi lừa đảo trực tuyến tại thành phố Sampov Poun, tỉnh Kandal, Campuchia. Các đối tượng này bị sa lưới sau khi một em nhỏ có ý thức cộng đồng đã báo tin cho cơ quan chức năng về hoạt động của nhóm nghi phạm này.

Thông tin trên được bà Kha Dena, người phát ngôn của Cơ quan Công tố Tòa án tỉnh Kandal cho biết hôm thứ Tư (24/6) vừa qua.

Trước đó, vào ngày 18/6, Lực lượng Bộ chỉ huy Hành chính thành phố Sampov Poun, do ông Eng Sovichet - Thống đốc kiêm Chủ tịch Lực lượng Bộ chỉ huy Hành chính thành phố dẫn đầu, đã tiến hành triệt phá một địa điểm tổ chức lừa đảo trực tuyến tại làng Chrey Thom, xã Sampov Poun, thành phố Sampov Poun, gần thủ đô Phnom Penh và biên giới Campuchia - Việt Nam.

Trong quá trình truy quét, lực lượng chức năng đã bắt giữ 21 người Việt Nam và tịch thu tang vật gồm 48 máy tính để bàn (PC), 3 máy tính xách tay (laptop) và 9 điện thoại di động.

Bà Dena tiết lộ thêm rằng băng nhóm tội phạm này bị tóm gọn là nhờ một đứa trẻ đã chủ động báo cáo hoạt động phạm pháp của chúng cho chính quyền. Ngay sau đó, em học sinh nam này đã được Thống đốc tỉnh Kandal trao tặng phần thưởng trị giá 2 triệu riel (hơn 13 triệu đồng).

Bỏ rơi con mới sinh giữa mùa đông, một nữ du học sinh Việt bị tuyên 10 năm tù

Một nữ du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc đã bị tòa án ở Seoul tuyên phạt 10 năm tù sau khi bỏ lại con mới sinh bên ngoài một tòa nhà giữa thời tiết mùa đông giá rét, khiến em bé tử vong.

Theo tờ Korea Times ngày 25-6, Tòa án Trung tâm Seoul đã tuyên phạt 10 năm tù đối với một nữ du học sinh quốc tịch Việt Nam ngoài 20 tuổi.

Người này bị truy tố vì bỏ lại con mới sinh bên ngoài một tòa nhà gần Đại học Dongguk vào tháng 12 năm ngoái, khiến em bé tử vong.

Trước đó, sau khi nhận tin báo về một trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong túi giấy, cảnh sát cùng lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt và đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên đứa trẻ không qua khỏi.

Hội đồng xét xử nhận định em bé hoàn toàn có thể sống sót nếu không bị bỏ lại giữa thời tiết mùa đông giá rét.

"Đứa trẻ vẫn còn sống vào thời điểm đó và với trình độ chăm sóc y tế hiện có ở Hàn Quốc, đứa bé có thể đã sống sót nếu không bị bỏ lại ngoài trời", báo Korea Herald trích dẫn nhận định của tòa.

"Đứa trẻ khỏe mạnh đã bị chính người mẹ tước đi cơ hội được sống trước cả khi nhận được sự chào đón đến với cuộc đời. Bị cáo phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc tương xứng với hành vi đã gây ra", hội đồng xét xử nêu rõ.

Ngoài ra tòa cũng kết tội một công dân Việt Nam khác với cáo buộc hỗ trợ người mẹ thực hiện hành vi trên và tuyên phạt 8 tháng tù, cho hưởng án treo 2 năm.

Nguồn: Kenh24; CafeF; Người Quan Sát; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến

Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá từ thiện tại Nhật; Ngày Việt Nam tại Slovakia; Lễ hội Văn hóa tại Ba Lan; Hai người bị bắt vì ăn trộm ở Nhật; Sự kiện văn hóa tại Tây Úc

Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả

Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh

Việt Nam: Mỹ mở 2 cuộc điều tra Việt Nam; Dùng máy hỏng điều trị tán sỏi; Phát hiện tài khoản nhiều giao dịch liên tục; Bất động sản Hà Nội - TP. HCM trái ngược

Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ

Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard

Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất

Lên đầu trang