Người Việt hải ngoại: Nữ tiến sĩ chinh phục thế giới; Bồi đắp bản sắc trong lòng thế giới; Lễ Vu lan tại Lào; Cộng đồng sau lũ quét ở Nepal; Phạt lao động tự ý ở lại nước ngoài

Nữ tiến sĩ Việt Nam liên tiếp chinh phục thế giới: 3 lần được quốc tế vinh danh, lọt Top 100 nhà khoa học châu Á

Người phụ nữ được nhắc đến chính là: PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp, hiện là Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM.

PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp được biết đến là một trong những nhà nghiên cứu tiên phong về y học tái tạo tại Việt Nam, góp phần đặt những nền móng đầu tiên cho lĩnh vực này.

Theo Forbes Việt Nam, sau khi hoàn thành tiến sĩ về y học tái tạo tại Hàn Quốc, năm 2012, PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp trở về nước và tham gia xây dựng Khoa Kỹ thuật Y sinh tại Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM. Các nghiên cứu của bà tập trung vào việc biến những vật liệu từ phòng thí nghiệm thành các sản phẩm có khả năng phục vụ đời sống.

Đó cũng là hướng đi xuyên suốt trong hành trình khoa học của PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp: khoa học không chỉ dừng lại ở những công bố, mà phải tiến gần hơn tới người dân và giải quyết những vấn đề thực tế của cuộc sống.

Theo Forbes Việt Nam, đến năm 2021, “bộ sưu tập” nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp có hơn 170 công trình khoa học, gần 80 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín, hơn 70 bài trong kỷ yếu hội nghị quốc tế cùng 4 bằng sáng chế.

Các hướng nghiên cứu nổi bật của bà gồm vật liệu y sinh, hydrogel thông minh, hệ dẫn thuốc nano, vật liệu hỗ trợ lành thương... Những nghiên cứu này hướng tới các ứng dụng như băng gạc cầm máu, vật liệu phục hồi vết thương và những giải pháp trong y học tái tạo.

Câu hỏi giản dị tạo nên “keo sinh học” đặc biệt

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong hành trình nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp bắt đầu từ một câu hỏi rất đời thường: Nếu một người ở vùng sâu, vùng xa bị thương, chảy máu nhưng chưa thể đến cơ sở y tế, làm thế nào để họ có thể được cầm máu và hạn chế nhiễm trùng kịp thời?

Từ câu hỏi ấy, bà và cộng sự nghiên cứu vật liệu dạng keo sinh học có khả năng hỗ trợ xử lý vết thương. Công trình hướng tới một loại “keo” có thể giúp làm kín vết thương, hỗ trợ cầm máu, hạn chế vi khuẩn và thúc đẩy quá trình tái tạo mô.

Điểm đáng chú ý là vật liệu này không chỉ được nghiên cứu với mục tiêu tạo ra một sản phẩm trong phòng thí nghiệm. Các nhà khoa học hướng tới khả năng sử dụng trong những tình huống mà người bệnh chưa thể tiếp cận ngay với bệnh viện, đặc biệt ở những khu vực xa cơ sở y tế.

Nghiên cứu về vật liệu sinh học dùng trong phục hồi vết thương đã trở thành một trong những công trình giúp tên tuổi Nguyễn Thị Hiệp được cộng đồng khoa học quốc tế biết đến rộng rãi. Năm 2018, bà được L’Oréal và UNESCO lựa chọn vào chương trình International Rising Talents, vinh danh 15 nhà khoa học nữ trẻ tài năng trên thế giới từ hàng trăm đề cử.

Tạp chí Asian Scientist khi giới thiệu về nữ nhà khoa học Việt Nam cũng nhấn mạnh mục tiêu của bà là thúc đẩy kỹ thuật mô và y học tái tạo tại Việt Nam, trong đó “keo sinh học” được xem như một hướng tiếp cận đầy triển vọng cho xử lý vết thương.

Trước đó, năm 2017, PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp giành giải nhất Giải thưởng Khoa học ASEAN - Mỹ lần thứ ba. Đây là giải thưởng có ý nghĩa đặc biệt khi bà trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên giành giải thưởng này, vượt qua nhiều ứng viên đến từ các quốc gia ASEAN.

Đến năm 2019, tên PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp xuất hiện trong Top 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á do tạp chí Asian Scientist bình chọn. Bà là một trong hai nhà khoa học Việt Nam có mặt trong danh sách năm đó, bên cạnh GS.TS Nguyễn Thanh Liêm.

Từ phòng thí nghiệm, những công trình của bà hướng tới những câu chuyện rất gần với đời sống: một vết thương cần được cầm máu, một mô tổn thương cần được tái tạo, một phương pháp điều trị cần hiệu quả nhưng phải có chi phí phù hợp.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/mzLaNOZSbBK1CqzUI

Góp phần bồi đắp bản sắc Việt Nam trong lòng thế giới

Tiếp nối thành công của các Chương trình Gala tiếng Việt thân thương được tổ chức từ năm 2023, tối 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Gala tiếng Việt thân thương năm 2026 với chủ đề “Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ”. Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (ngày 8/9 hằng năm).

Phát biểu tại Chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, có những điều theo chúng ta suốt cuộc đời và với mỗi người Việt Nam, đó chính là tiếng Mẹ. Tiếng Việt là lời ru đầu đời của bà, của mẹ, là ký ức của mái đình, bến nước, cánh đồng quê, là nơi lưu giữ lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc. Dù mỗi người lựa chọn một hành trình khác nhau, dù đang sống ở Việt Nam hay bất cứ nơi đâu trên thế giới, tiếng Việt vẫn là sợi dây vô hình nhưng bền chặt gắn kết chúng ta với cội nguồn.

Chủ đề Chương trình Gala tiếng Việt thân thương năm nay với tên gọi “Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ” gửi gắm một hình ảnh rất Việt Nam. Cánh diều có thể bay cao, bay xa nhờ những cơn gió của khát vọng và hội nhập nhưng cánh diều chỉ thật sự vững vàng khi luôn gắn với sợi dây cội nguồn. Với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, sợi dây ấy chính là tiếng Việt, là ngôn ngữ của tình thân, của bản sắc và của niềm tự hào dân tộc.

Ngày 2/8/2026 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh: Tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp mà còn là nguồn lực mềm của quốc gia. Mỗi lớp học tiếng Việt ở nước ngoài, mỗi cuốn sách tiếng Việt được gìn giữ, mỗi người thầy kiên trì truyền dạy tiếng Mẹ cho thế hệ trẻ đều đang góp phần bồi đắp bản sắc Việt Nam trong lòng thế giới.

Từ năm 2023 đến nay, Gala tiếng Việt thân thương đã trở thành một hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, lan tỏa tình yêu tiếng Việt tới đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Chương trình năm 2026 vinh danh 8 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài - những cá nhân tiêu biểu đã và đang miệt mài góp sức lan tỏa tiếng Việt bằng tình yêu, sự sáng tạo và tinh thần cống hiến bền bỉ. Các Sứ giả tiếng Việt không chỉ là những người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn có những người nước ngoài dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, yêu tiếng Việt và đã có nhiều đóng góp thiết thực, ý nghĩa cho việc giảng dạy, quảng bá và lan tỏa tiếng Việt đến với bạn bè quốc tế trong suốt những năm qua.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, phóng sự và hoạt động giao lưu tại trường quay, Chương trình Gala tiếng Việt thân thương năm 2026 giới thiệu những câu chuyện về các lớp học tiếng Việt, những người giáo viên, gia đình và các bạn trẻ đang bền bỉ gìn giữ tiếng Việt tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Điểm nhấn của Chương trình là Lễ trao danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2026 cho 8 cá nhân tiêu biểu gồm: ông Shimizu Masaaki (Nhật Bản), em Tijn Konings Lê (11 tuổi, Hà Lan), cô Nguyễn Thị Liên Hương (Đài Loan, Trung Quốc), cô Nguyễn Thị Thu Hiền (Đan Mạch), cô Trần Ngọc Thảo (Pháp), cô Nguyễn Phương Chung (Hoa Kỳ), cô Trần Huyền Hương (Australia) và thầy Thích Pháp Quang (Sri Lanka).
Năm nay, Ban Tổ chức đã quyết định tăng số lượng Sứ giả được tôn vinh từ 6 lên 8 cá nhân, nhằm ghi nhận nhiều hơn những tấm gương tiêu biểu và lan tỏa sâu rộng hơn các câu chuyện truyền cảm hứng.

Chia sẻ với báo chí, ông Shimizu Masaaki, giảng viên tiếng Việt tại Đại học Osaka (Nhật Bản) bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được trao danh hiệu "Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài". Học tiếng Việt từ năm 1985, ông mong muốn góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa cộng đồng người Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản; đồng thời tăng cường sự phối hợp, hợp tác giữa các giảng viên tiếng Việt người Nhật Bản với các giáo viên người Việt Nam.

Xem tiếp tại đường Link =>

Góp phần bồi đắp bản sắc Việt Nam trong lòng thế giới

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tổ chức Lễ Vu lan báo hiếu

Ngày 27/8 (tức ngày 15/7 Âm lịch), chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane (Lào) tổ chức Lễ Vu lan báo hiếu. Đây là hoạt động thường niên do nhà chùa tổ chức nhằm gìn giữ, lan tỏa văn hóa truyền thống và góp phần gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tham dự sự kiện có các vị chư tăng ni của các chùa Việt Nam và Lào; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào; Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane cùng đông đảo bà con Phật tử, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam-Lào, Trụ trì chùa Phật Tích nêu bật ý nghĩa thiêng liêng của Lễ Vu lan, thể hiện đạo hiếu trong truyền thống Phật giáo và văn hóa Việt Nam, đồng thời cũng là dịp để giáo dục các thế hệ mai sau về đạo nghĩa "uống nước nhớ nguồn", tinh thần tương thân tương ái và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết, nhằm gìn giữ văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào, hằng năm, chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane đều tổ chức Lễ Vu lan, là dịp để những người con bày tỏ tấm lòng hiếu kính đối với các bậc sinh thành.

Tại buổi lễ, trong khuôn viên chùa Phật tích, đông đảo bà con kiều bào người Việt và Phật tử người Lào đã cùng tham gia những nghi thức truyền thống của Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Lào, thành kính dâng hương, tưởng nhớ đến công ơn của những bậc sinh thành.

Xem tiếp tại đường Link =>

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tổ chức Lễ Vu lan báo hiếu

Tình hình người Việt sau trận lũ quét nghiêm trọng ở Nepal và Trung Quốc

Bộ Ngoại giao cho biết, chưa ghi nhận thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong, mất tích trong vụ lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc.

Liên quan đến tình hình lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc ngày 26/8 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho đến nay chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng ở sở tại để xác minh thông tin về tình hình công dân Việt Nam, khả năng có công dân du lịch, tham quan... vào thời điểm xảy ra thảm họa.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại sở tại theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ khẩn cấp trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam gặp nạn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gọi điện thăm hỏi

Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Lý Cường; Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế; Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel; Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nepal Balendra Shah; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Nepal Dol Prasad Aryal.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanal.

Tại Nepal, ngoài 165 người được thống kê thiệt mạng, lực lượng chức năng dự báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi hoạt động tìm kiếm được mở rộng. Cho đến nay, nhà chức trách xác định 826 người mất tích, trong đó gần 600 người nước ngoài. Những người mất tích đến từ hơn 20 quốc gia.

Xem tiếp tại đường Link =>

Tình hình người Việt sau trận lũ quét nghiêm trọng ở Nepal và Trung Quốc

Lao động Việt Nam tự ý ở lại nước ngoài sau khi chấm dứt hợp đồng bị phạt đến 100 triệu đồng

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 283/2026/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực từ ngày 10/9/2026.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 53 Nghị định 283/2026/NĐ-CP, quy định phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với người lao động có hành vi tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo nghề, trừ trường hợp việc ở lại nước ngoài là do bị đe dọa, ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào hoặc thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt 80-100 triệu đồng cũng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi sau:

- Thực hiện việc thông tin, quảng cáo, tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi không có chức năng;

- Tổ chức tuyển chọn hoặc thu tiền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi không có chức năng;

- Cưỡng ép, lôi kéo, dụ dỗ hoặc lừa gạt người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái phép mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Giả mạo Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, Điều 53 Nghị định 283 cũng quy định các trường hợp lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết khi chưa có văn bản xác nhận việc đăng ký hợp đồng lao động của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người lao động có thể bị phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng.

Xem tiếp tại đường Link =>

Lao động Việt Nam tự ý ở lại nước ngoài sau khi chấm dứt hợp đồng bị phạt đến 100 triệu đồng

Nguồn: Soha; Báo Ảnh Việt Nam; Nhân Dân; Vietnamnet; Luật Việt Nam

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Nhà hàng lớn nhất thế giới; Siêu công trình hầm - cầu vượt biển; Lọt top 4 ngành đóng tàu toàn cầu; Điều tra số tiền 200.000.000 đồng; Kinh doanh online hết thời trốn thuế

Việt Nam: Sửa Luật Kinh doanh bất động sản; 244 doanh nghiệp nợ thuế; Xây “siêu” tòa tháp 408 m; Lũ trên các sông lên nhanh, cảnh báo khẩn cấp nhiều tỉnh

Người Việt hải ngoại: Kim Hiền thăm nhà cũ; 155 người lừa đảo ở Tam giác Vàng; “Bí kíp” du lịch Nga; Đưa máy chém tới Washington; Chống lừa đảo cho lao động tại Philippines

Người Việt hải ngoại: Người đầu tiên đến Mỹ; Kỹ sư ở Úc tạo “máy bắn tơ”; 50 kiều bào dự trại hè TP.HCM; Cảnh báo nhập cảnh; Phở, ghế nhựa xuất hiện trong MV Kpop

Việt Nam: Xác minh giao dịch 100 triệu; Nhà hàng kính dưới nước lớn nhất thế giới; Ngân hàng đóng cửa 135 phòng giao dịch; Tham gia thị trường CCS; Công việc nhận lương 850 triệu đồng/tháng

Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tiếng Việt ở Nhật; Mở rộng không gian tiếng Việt; “Một ngày vị Việt” ở Anh; Kết nối trí tuệ tại Phần Lan; 16 gia đình đa văn hóa ở Hàn về thăm quê

Việt Nam: Điều tra giao dịch 61.000.000 đồng; Xây dựng casino 2 tỷ USD; Có thêm 2 thành phố; Bãi nhiệm Chủ tịch Hội nhà văn; Dây chuyền café 350.000 sản phẩm/ngày

Việt Nam: Xác minh giao dịch 122.000.000 đồng; Bước ngoặt dự án lịch sử; Café chinh phục Hàn Quốc; Chủ tịch Cadisun giấu 1.400 tỷ doanh thu; Kiểm tra 11 thực phẩm chức năng

Lên đầu trang