- Thời sự
.jpg)
Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, diễn viên Trương Phương đã tìm thấy hạnh phúc mới bên người chồng New Zealand cao lớn, giàu có. Chuyện tình của nữ diễn viên cao 1m50 khiến nhiều người thích thú bởi sự bất ngờ, lãng mạn và không kém phần táo bạo.
Mới đây, Trương Phương hài hước kể lại hành trình tình yêu của mình trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cho biết cả hai từng quen biết và có thời gian tìm hiểu từ nhiều năm trước, nhưng không đi đến cái kết trọn vẹn. Sau khi cô kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, chồng New Zealand đã mời cô sang du lịch.
Trương Phương chia sẻ: "Nữ chính vừa kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên sau 3 tháng. Nam chính mời nữ chính sang New Zealand du lịch. Vì đã quen biết và đã từng là người yêu "part time" với nhau 6 năm trước, xong nam chính lại còn tài trợ vé máy bay, nên nữ chính không giữ giá làm nộm, lập tức đồng ý lên đường bay sang New Zealan ngay.
Bên nhau 3 tuần vui vẻ hạnh phúc, sau đó nữ chính chuẩn bị bay về nước, thì nam chính giữ lại. Nữ chính đồng ý đổi vé. Đổi vé tận 3 lần thế là ở New Zealand tận 6 tháng. Trong suốt thời gian bên nhau, nữ chính hoàn thành vai diễn người vợ hoàn hảo kiêm người yêu dịu dàng, khiến nam chính si mê.
Trước khi quay trở về Việt Nam nữ chính nói: "Em cho anh đăng ký bản dùng thử 6 tháng rồi, giờ anh có đăng ký lên bản premium trọn đời không, để em còn biết đỡ mất thời gian của cả hai?".
Nam chính không nói gì, lẳng lặng sắp xếp công việc và bay về Việt Nam cùng nữ chính. Sau đó thì cái ảnh này xuất hiện và giờ nữ chính đang vừa ngồi viết status vừa cười vì sự liều lĩnh của mình. Liều ăn nhiều".
Chia sẻ dí dỏm của Trương Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chuyện tình xuyên biên giới của nữ diễn viên.
Trương Phương sinh năm 1987, được khán giả biết đến qua các bộ phim Cửa sổ thủy tinh, Thương nhớ ở ai... Với chiều cao 1m50, cô từng được gọi vui là "nữ diễn viên thấp nhất màn ảnh Việt".
Người chồng thứ hai của Trương Phương cao 1m90, làm trong lĩnh vực xây dựng. Theo nữ diễn viên, ông xã là người chân thành, ấm áp và xuất hiện đúng lúc cô trải qua giai đoạn khủng hoảng sau đổ vỡ hôn nhân. Sự thấu hiểu và quan tâm của anh đã khiến cô quyết định gắn bó lâu dài.
Sau khi kết hôn, Trương Phương sang New Zealand sinh sống cùng chồng. Cuộc sống của nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự tiện nghi, sung túc nhưng vẫn đong đầy tình cảm. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thư thái bên chồng, từ tận hưởng thiên nhiên, mua sắm đến những buổi sáng yên bình giữa không gian xanh.
Đáng chú ý, Trương Phương nhiều lần tiết lộ được chồng và người giúp việc chăm sóc chu đáo trong cuộc sống thường ngày. Nữ diễn viên cũng gây chú ý khi khoe chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn do ông xã tặng, khiến không ít khán giả trầm trồ trước cuộc sống giàu sang, hạnh phúc hiện tại của cô.
Guitar Custom Việt Nam không chỉ tạo dấu ấn bằng chất lượng sản phẩm mà còn bởi hành trình quảng bá văn hóa Việt ra thế giới của nhà sáng lập Trần Quang Vũ. Anh là một trong những người tiên phong đưa đàn guitar Việt xuất khẩu sang thị trường quốc tế.
Thuở nhỏ, Trần Quang Vũ yêu thích xem các chương trình ca nhạc của các ban nhạc châu Âu. Đọng lại trong anh là những hình ảnh, âm thanh của đàn guitar. Năm 2012, anh tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.
Trong thời gian học tập, Trần Quang Vũ tích cực tham gia hoạt động âm nhạc và đạt được nhiều giải thưởng như: Giải nhất Tiếng hát sinh viên TP Hồ Chí Minh và toàn khối sinh viên Khoa Nghệ thuật. Năm 2018, anh tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Sài Gòn với số điểm chuyên môn xuất sắc của nhạc cụ lẫn thanh nhạc.
Sau khi ra trường, Trần Quang Vũ làm việc tại HNMC và thỉnh giảng tại Trường Văn hóa Nghệ thuật và trung tâm thanh nhạc do anh sáng lập… Anh nhớ lại, năm 2017, bắt đầu bén duyên với nghiệp làm đàn khi gặp được đúng nghệ nhân bậc thầy đã dìu dắt, giúp anh đi theo con đường sản xuất đàn guitar cao cấp chuyên nghiệp.
Chia sẻ về hành trình xây dựng thương hiệu Guitar Custom Việt Nam, Trần Quang Vũ cho biết: “Ban đầu, Guitar Custom Việt Nam là 1 cơ sở nhỏ với quy mô 5 thợ kỹ thuật và số vốn ít ỏi khoảng 200 triệu đồng. Năm 2017, tôi dồn tâm sức và tiền bạc của mình để phát triển mảng guitar cao cấp. Hiện nay, tổng số vốn của chúng tôi đã hiện đã tăng hơn gấp nhiều lần. Đứng vai trò là nhà đầu tư chính, tôi luôn không ngừng học tìm hiểu thêm những kiến thức mới về guitar và những thứ liên quan. Năm 2019-2021, tôi có những đơn hàng thiết kế đầu tiên về guitar từ Nhật Bản và Úc. Hiện nay, chúng tôi có 2 đơn vị trực thuộc là Trúc Giang tại Úc và Griffith Guitar tại Nhật Bản và một số đối tác trên khắp Việt Nam”.
Anh Trần Quang Vũ cho biết thêm, để Guitar Custom Việt Nam thành công như hôm nay, anh đã trải qua không ít khó khăn và thử thách. “Hơn 10 năm gắn bó với âm nhạc, 8 năm sản xuất guitar theo yêu cầu, tôi thấy mình được sống với đúng đam mê của mình. Ngược lại, tôi cũng trải qua không ít lần mệt mỏi và có những lúc tưởng như sẽ gục ngã - khi chính công việc của mình rơi vào bế tắc, nhưng đâu đó, vẫn có những điều may mắn đến với tôi. Tháng 4/2023, tôi vinh dự đạt giải thưởng Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam. Tháng 5/2023, giải thưởng Sao Vàng; giải thưởng Nhà Doanh nhân - Tri thức tiêu biểu Đổi mới sáng tạo năm 2023...”.
Với khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế, Trần Quang Vũ cho biết, anh luôn hướng đến việc nâng cao chất lượng trong sản xuất và cải thiện đa dạng mẫu mã. Anh chia sẻ, điểm nhấn của Guitar Custom Việt Nam chính là những sản phẩm chất lượng được thiết kế độc đáo, riêng biệt, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bằng kiến thức chuyên sâu về guitar cùng hệ thống máy móc sản xuất hiện đại, Guitar Custom Việt Nam mong muốn mang đến cho thị trường những sản phẩm độc đáo, ấn tượng và chất lượng cao.
Nhờ ứng dụng quy trình sản xuất đàn guitar chuyên nghiệp, cùng với chữ “Tâm” và chữ “Tầm” trong sản xuất kinh doanh, Guitar Custom Việt Nam luôn bảo đảm chất lượng và năng suất hoạt động; cung ứng cho thị trường âm nhạc nhiều mẫu mã, thiết kế, chất liệu đàn guitar khác nhau.
Bật mí về những định hướng trong thời gian tới, Trần Quang Vũ cho biết: “Sắp tới chúng tôi sẽ phát triển các mẫu mã đa dạng hơn và sắc sảo hơn về hình thức lẫn âm thanh gồm các mẫu Acoustic và Classic với chất liệu tốt nhất và những phụ kiện đi kèm chất lượng cao”.
Nhiều sao Việt như Thu Trang - Tiến Luật, Hồ Ngọc Hà, Diệp Bảo Ngọc sớm lên kế hoạch cho con đi du học.
Con trai Thu Trang - Tiến Luật sang Pháp du học, được bố mẹ lên kế hoạch kỹ lưỡng
Mới đây, Andy - quý tử đầu lòng của Thu Trang và Tiến Luật đã một mình bay sang Pháp tham gia chương trình học hè, trải nghiệm kéo dài khoảng 3 tuần. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, vợ chồng cô đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho con trai từ quần áo, dụng cụ sinh hoạt, giày dép đến quà lưu niệm tặng cho bạn bè nước ngoài. Thu Trang cũng tiết lộ Andy biết tiếng Pháp nên không quá lo lắng việc giao tiếp, hòa nhập với cuộc sống mới. Cặp đôi cũng mong muốn con được trải nghiệm thêm nhiều kiến thức, vốn sống.
Dù lần đầu sang châu Âu mà không có bố mẹ đồng hành, Andy vẫn giữ tâm lý tự tin nhờ được trang bị đầy đủ kiến thức, khả năng ngoại ngữ tốt. Cậu chàng cũng thường xuyên liên lạc với gia đình, chia sẻ về việc ăn uống và thích nghi tốt với cuộc sống tại Pháp.
Andy năm nay 14 tuổi, là quý tử đầu lòng của Thu Trang và Tiến Luật. Ở độ tuổi teen, anh chàng gây ấn tượng với chiều cao nổi bật, ngoại hình sáng, gương mặt điển trai và phong thái chững chạc. Mỗi lần xuất hiện cùng bố mẹ tại các sự kiện hay trên mạng xã hội, Andy đều nhận được nhiều lời khen nhờ ngoại hình.
Andy hiện đang theo học tại một trường quốc tế ở TP HCM, từ năm lớp 1 đã tiếp xúc với tiếng Pháp. Ngoài ra, con trai Thu Trang - Tiến Luật còn có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh.
Thu Trang và Tiến Luật kết hôn vào năm 2011, là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Việt. Bên cạnh quý tử Andy, cả 2 còn có cặp song sinh Jolie và Jency. 2 nhóc tì được công khai vào đầu năm 2026. Trên mạng xã hội, Thu Trang và Tiến Luật thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các con, được nhiều khán giả yêu mến.
Subeo có kế hoạch du học New Zealand, được Kim Lý đưa đi nước ngoài xem trường
Subeo - con trai đầu lòng của Hồ Ngọc Hà - được gia đình chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyện học tập. Tháng 5/2025, Kim Lý thay nữ ca sĩ đưa con trai sang New Zealand để tham quan và tìm hiểu môi trường học tập. Do nữ ca sĩ bận công việc, nam diễn viên là người trực tiếp đồng hành, chăm sóc Subeo trong suốt chuyến đi.
Cả 2 cùng tham quan trường, vui chơi và ghi lại nhiều khoảnh khắc thân thiết khiến khán giả thích thú. Theo chia sẻ, Subeo dự định theo học tại một trường nội trú dành riêng cho nam sinh có lịch sử hơn 100 năm ở New Zealand, với mức học phí khoảng 20.000 đô New Zealand mỗi năm (tương đương khoảng 700 triệu đồng).
Subeo tên thật là Nguyễn Quốc Hưng (tên tiếng Anh là Henry), sinh năm 2010, là con trai của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La. Dù bố mẹ đã chia tay, cậu bé vẫn nhận được sự chăm sóc và yêu thương trọn vẹn từ cả 2 phía gia đình.
Bên cạnh việc đầu tư cho việc học, gia đình cũng tạo điều kiện để Subeo sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế. Dịp hè năm 2025, Cường Đô La đưa con trai đến tập đoàn gia đình để trải nghiệm nhiều vị trí như kinh doanh, chăm sóc khách hàng, bàn giao nhà hay phục vụ tại nhà hàng. Nam doanh nhân cho biết Subeo hoàn thành tốt các công việc được giao và bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến con ngày càng trưởng thành, có ý thức và tinh thần trách nhiệm.
Kim Lý - ông xã của Hồ Ngọc Hà cũng dành nhiều tình cảm cho Subeo, luôn xem cậu như con ruột. Từ nhỏ, Subeo theo học tại trường quốc tế, sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt cùng phong thái tự tin. Bước vào tuổi thiếu niên, cậu gây chú ý với chiều cao nổi bật, ngoại hình điển trai và ngày càng chững chạc.
Hồ Ngọc Hà cũng tiết lộ Kim Lý đóng vai trò quan trọng trong quá trình nuôi dạy Subeo. Theo nữ ca sĩ, ở độ tuổi mới lớn, con trai dễ cởi mở và trò chuyện với Kim Lý hơn nhờ cùng sử dụng tiếng Anh và có sự đồng điệu trong cách giao tiếp.
Diệp Bảo Ngọc có kế hoạch cho con trai đi du học, song vẫn tôn trọng quyết định của bé
Tháng 4/2026, Diệp Bảo Ngọc tiết lộ về kế hoạch cho quý tử Kid đi du học. Nữ diễn viên cho biết đây là sự chuẩn bị để gia đình không rơi vào thế bị động, chứ không phải mục tiêu bắt buộc con phải thực hiện. Nếu Kid cảm thấy việc học tập ở nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển của bản thân, cô sẽ tạo mọi điều kiện để con theo đuổi ước mơ. Ngược lại, nếu con muốn tiếp tục học tập tại Việt Nam, nữ diễn viên cũng hoàn toàn tôn trọng và sẵn sàng ủng hộ. Theo cô, chất lượng giáo dục trong nước hiện nay ngày càng được nâng cao, có nhiều môi trường học tập tốt nên không nhất thiết thành công chỉ đến từ con đường du học. Điều quan trọng nhất là con được học ở nơi phù hợp với năng lực, tính cách và mục tiêu của mình.
Diệp Bảo Ngọc bày tỏ: “Tôi là người luôn lập kế hoạch cho cuộc sống. Tôi biết được 5 -10 năm nữa bản thân phải làm gì và làm sao đạt được điều đó. Tuy nhiên, kế hoạch có thể xảy ra hoặc không, kể cả chuyện cho con đi du học cũng vậy.
Tùy thuộc vào việc con có thích hoặc đáp ứng được điều đó hay không. Tôi vẫn lên kế hoạch để không bị động, có sự chuẩn bị bao giờ cũng tốt hơn. Sau này nếu con cảm thấy việc du học làm mình thích, phù hợp thì sẽ triển khai. Nếu không thì con hoàn toàn có thể học ở Việt Nam vì hiện giáo dục trong nước cũng rất tốt.
Còn bậc cha mẹ thì luôn nghĩ dành những gì tốt nhất cho con. Nhưng tôi không áp đặt con làm theo ý mình mà hoàn toàn có thể lựa chọn và đưa ra quyết định”.
Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993, ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình như Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Phí Phông, Làm giàu với ma... Nhiều năm qua, cô làm mẹ đơn thân, nuôi dưỡng con trai là Kid, năm nay 14 tuổi. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ con là ưu tiên lớn nhất trong cuộc sống, vì vậy cô luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình để có nhiều thời gian đồng hành cùng con trong từng giai đoạn trưởng thành.
Không chỉ chú trọng việc học, Diệp Bảo Ngọc còn rèn cho con tính tự lập từ sớm. Cô cho biết Kid đã có thể tự đi học thêm bằng metro, chủ động sắp xếp lịch sinh hoạt và tự chịu trách nhiệm với nhiều công việc cá nhân. Người đẹp mong muốn con trưởng thành trong môi trường đề cao sự tự lập, biết đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Người lao động phổ thông có nguyện vọng sang Hàn Quốc làm việc sẽ có thêm cơ hội khi dự án tuyển chọn lao động ngành công nghiệp gốc năm 2026 được triển khai với nhiều chính sách ưu tiên về và tỷ lệ trúng tuyển cao.
Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, trước tình trạng thiếu hụt nhân lực trong các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực công nghiệp gốc như nghề hàn và khuôn mẫu, từ năm 2018, Bộ Việc làm và lao động Hàn Quốc đã đề nghị Việt Nam phối hợp tuyển chọn lao động để cung ứng cho các doanh nghiệp nước này theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS).
Trung tâm Lao động ngoài nước được giao phối hợp với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) triển khai dự án tuyển chọn lao động.
Khác với chương trình EPS ngành sản xuất chế tạo vốn có mức độ cạnh tranh cao, dự án tuyển chọn lao động ngành công nghiệp gốc không yêu cầu người lao động phải có tay nghề trước khi đăng ký.
Sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, người lao động sẽ được đào tạo miễn phí kỹ năng nghề cơ bản về hàn hoặc khuôn mẫu, đồng thời học tiếng Hàn để tham gia kỳ thi năng lực tiếng Hàn và sát hạch tay nghề.
Đáng chú ý, người lao động tham gia dự án được tạo điều kiện thi năng lực tiếng Hàn 2 lần trong cùng một đợt đăng ký. Chỉ cần đạt từ 90/200 điểm trở lên là đủ điều kiện tham gia vòng sát hạch tay nghề và phỏng vấn bằng tiếng Hàn. Nếu tổng điểm sát hạch và phỏng vấn đạt từ 120/200 điểm, người lao động sẽ đủ điều kiện lập hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.
Trong khi đó, đối với kỳ thi EPS ngành sản xuất chế tạo, điểm chuẩn các năm gần đây thường ở mức từ 150 - 180 điểm.
Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, nhờ được đào tạo kỹ năng nghề cơ bản và được phía Hàn Quốc ưu tiên giới thiệu cho doanh nghiệp tuyển dụng, 100% người lao động đạt yêu cầu tuyển chọn và hoàn tất hồ sơ đăng ký đều được ký hợp đồng lao động và xuất cảnh.
Năm 2026, dự án tiếp tục được triển khai, hiện Trung tâm Lao động ngoài nước và HRD Korea đã hoàn thành sơ tuyển 518 lao động, gồm 407 người theo nghề hàn và 111 người theo nghề khuôn mẫu. Những lao động này sẽ tham gia khóa đào tạo nghề và tiếng Hàn từ ngày 6.7 - 12.9.2026.
Ngoài cơ hội làm việc trong môi trường công nghiệp hiện đại với mức thu nhập ổn định, người lao động sau thời gian làm việc còn có lợi thế nâng cao tay nghề, đủ điều kiện chuyển đổi sang visa E-7 dành cho lao động kỹ năng cao để làm việc lâu dài tại Hàn Quốc hoặc có nhiều cơ hội được các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam tuyển dụng sau khi về nước.
Sau 6 đợt tuyển chọn từ năm 2018 đến nay, đã có 764 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo dự án này.
Riêng đợt tuyển chọn năm 2025 có 669 lao động đạt yêu cầu và làm hồ sơ đăng ký dự tuyển, trong đó có 2 lao động nữ. Đến nay, 449 lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và ký hợp đồng, đạt tỷ lệ khoảng 67%; 176 lao động đã xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc, trong đó 2 lao động nữ lên đường vào ngày 20.4.2026. Số lao động còn lại sẽ tiếp tục được giới thiệu đến các doanh nghiệp Hàn Quốc trong những đợt tuyển dụng tiếp theo.
Nguyễn Xuân Tuệ Minh, thủ khoa khối D01 toàn quốc năm 2026, sở hữu bảng thành tích ‘khủng’ khi đạt 1580 điểm SAT, 8.0 IELTS.
Nguyễn Xuân Tuệ Minh, học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa trở thành thủ khoa khối D01 toàn quốc năm 2026 với 29 điểm, trong đó Toán và Anh đều đạt 10 điểm, Văn 9 điểm.
Tuệ Minh cho hay sau khi đi thi về, em không tra cứu đáp án mà dành thời gian nghỉ ngơi. Vì thế, khi biết mình trở thành thủ khoa, Tuệ Minh vô cùng bất ngờ.
“Em nghĩ mình đạt được kết quả này là có phần may mắn. Tất cả các bạn đều đã rất cố gắng”, Minh nói.
Để đạt kết quả này, Minh cho hay mình không có phương pháp học nào đặc biệt, nhưng em luôn giữ vững sự kiên trì, tin tưởng và hiểu rõ bản thân đang cần gì trong từng giai đoạn.
"Em nghĩ càng thử sức thì càng có nhiều trải nghiệm, đồng thời cũng sẽ có những lần thất bại hoặc nhận kết quả chưa như mong muốn. Nếu giữ được niềm tin vào chính mình và kiên định với con đường đã chọn, đó sẽ là nguồn động lực tinh thần lớn nhất để mình chinh phục các thử thách”, Minh nói.
Trước đó, nữ sinh đã hoàn thành các điều kiện như đạt 1580 SAT, 8.0 IELTS, phục vụ cho các phương thức xét tuyển đại học khác ngoài thi tốt nghiệp THPT. Sau đó, nữ sinh mới bắt đầu “dồn lực” cho kỳ thi này.
Với môn Toán, nữ sinh tập trung tối đa trong các giờ học trên lớp, cố gắng hiểu kỹ kiến thức ngay khi thầy cô giảng. Khi về nhà, em chủ yếu ôn lại bài thay vì học dàn trải.
Với môn Văn, vốn không phải thế mạnh, Minh tập trung vào phương pháp làm bài. Trước những ý kiến về đề thi hay sự thay đổi trong cách chấm thi Ngữ văn năm nay, Minh cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là tư duy, quan điểm và tính logic của người viết.
"Em tự tin với những gì mình đã viết vì đó là suy nghĩ thật của bản thân và dựa trên những kiến thức xã hội mình có. Sau khi làm xong bài, em khá hài lòng nên cũng không bị dao động bởi những thông tin bên ngoài”, Minh nói.
Ở môn Tiếng Anh, theo Tuệ Minh, đề thi năm nay đòi hỏi khả năng tư duy và suy luận nhiều hơn, đặc biệt ở các bài đọc hiểu.
"Đây là một thay đổi khá mới và cũng khá thử thách, nhưng may mắn là em vẫn hoàn thành tốt bài làm", nữ sinh chia sẻ.
Đam mê tiếng Anh từ năm 3 tuổi
Tuệ Minh cho biết việc em quyết định thi vào chuyên Ngoại ngữ là vì đam mê tiếng Anh của em từ nhỏ. Khi mới 3-4 tuổi, Minh đã yêu thích ngôn ngữ này. Từ đó, bố mẹ luôn tạo điều kiện để em phát triển khả năng của bản thân.
Ở bậc THCS, Minh học tại Trường THCS Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong kỳ thi vào lớp 10, em đồng thời trúng tuyển lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường THPT Chuyên Chu Văn An. Nhưng sau đó, Minh quyết định chọn Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Suốt ba năm học, bố vẫn đều đặn đưa đón em đến trường mỗi ngày.
Nhờ những kết quả đạt được, năm nay, Minh cũng nhận được thư báo trúng tuyển từ một đại học top 10 thế giới vào ngành Kinh tế - Tài chính.
Nữ sinh cho rằng để đạt được thành tích này, bên cạnh nỗ lực của bản thân còn có sự đồng hành rất lớn của gia đình và thầy cô.
"Gia đình luôn ủng hộ và cho em quyền tự quyết định hành trình học tập của mình. Các cô giáo ở trường cũng rất tâm lý, luôn hỗ trợ và không tạo áp lực quá lớn để chúng em có thể tự tin theo đuổi lựa chọn của mình”, Minh nói.
Nhận xét về học trò, cô Lê Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, cho biết Tuệ Minh là học sinh nổi bật không chỉ bởi thành tích học tập mà còn ở tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo.
"Tuệ Minh học rất đều các môn. Trong suốt hai năm lớp 11 và 12, em luôn đứng đầu lớp về điểm trung bình học tập. Các thầy cô đều rất yêu quý và đánh giá cao em cả về năng lực học tập lẫn phẩm chất, tính cách", cô Loan chia sẻ.
Theo cô giáo chủ nhiệm, điều khiến Tuệ Minh được thầy cô tin tưởng không chỉ là thành tích mà còn là sự nghiêm túc, khiêm tốn và tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc.
Trong hai năm lớp 10 và 11, em giữ cương vị Bí thư chi đoàn và luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.
"Tôi luôn yên tâm khi giao việc cho Tuệ Minh. Em có khả năng tổ chức, quản lý rất tốt, đồng thời là một học sinh sống tình cảm, biết quan tâm, kết nối các bạn trong lớp", cô Loan nhận xét.
Đến thời điểm hiện tại, Tuệ Minh cho hay các mục tiêu đã đặt ra trong năm lớp 12 đều đã hoàn thành. Trong vài tuần tới, Minh sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc theo học đại học trong nước hay du học. Nhưng dù học ở đâu, nữ sinh cũng sẽ lựa chọn theo đuổi lĩnh vực Kinh tế - Tài chính.
Nguồn: CafeF; Thương hiệu & Công luận; EVA; Thanh Niên; Vietnamnet
Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến
Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá từ thiện tại Nhật; Ngày Việt Nam tại Slovakia; Lễ hội Văn hóa tại Ba Lan; Hai người bị bắt vì ăn trộm ở Nhật; Sự kiện văn hóa tại Tây Úc
Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả
Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh
Việt Nam: Mỹ mở 2 cuộc điều tra Việt Nam; Dùng máy hỏng điều trị tán sỏi; Phát hiện tài khoản nhiều giao dịch liên tục; Bất động sản Hà Nội - TP. HCM trái ngược
Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ
Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard
Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá