- Thời sự
.jpg)
Chiều 25/6, tại họp báo thường kỳ, VietNamNet đề nghị Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin và các biện pháp bảo hộ với công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ cháy tại Trung tâm thương mại Sadovod (Nga).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, vừa qua đã xảy ra vụ cháy tại Trung tâm thương mại Sadovod (Moscow, Nga) khiến một số hộ kinh doanh người Việt bị ảnh hưởng.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã cử cán bộ tới hiện trường, trao đổi với Ban quản lý Trung tâm thương mại để nắm tình hình, động viên và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ kịp thời với bà con bị ảnh hưởng.
Cho đến nay, bà con đã được tạo điều kiện để tiếp tục kinh doanh.
Việt Nam hỗ trợ Venezuela với hình thức phù hợp
Tiếp đó, báo chí đề nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết tình hình công dân Việt Nam sau trận động đất kép ở Venezuela vào tối 24/6.
Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết các công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Venezuela an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang phối hợp với các cơ quan sở tại để theo dõi tình hình, hỗ trợ và bảo hộ công dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất.
Người phát ngôn khuyến cáo công dân nếu cần hỗ trợ khẩn cấp liên hệ tới đường dây nóng của đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, cũng như tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.
Công dân Việt Nam có yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp đề nghị liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela +584242674447 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao hoạt động 24/7 (+84) 981.84.84.84 để được trợ giúp.
Được tin vụ động đất gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, ngày 25/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa có chuyến thăm chính thức Venezuela đã gửi lời thăm hỏi trực tiếp.
Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ Venezuela phù hợp.
Ngày 25/6, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez cho biết ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong các trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela và khoảng 700 người khác bị thương.
Trận động đất chính này là trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận tại Venezuela và cũng là trận mạnh nhất trong hơn 125 năm qua.
Từ vụ 1 phụ nữ ở Đà Nẵng bị hack Telegram mất 5 tỉ đồng, công an đã lần ra đường dây rửa tiền hoạt động tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), nơi nhiều người Việt được trả lương ngàn đô mỗi tháng để tiếp tay tội phạm.
Truy vết 5 tỉ bị lừa đảo, hé lộ ổ nhóm rửa tiền tại Kim Sa 2
Ngày 25-6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt bị cáo Zhang Mao (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 năm tù tội rửa tiền.
Các bị cáo Hà Thu Thủy (32 tuổi, trú Thái Nguyên) 12 năm tù, Nguyễn Quang Tịnh (25 tuổi, trú TP Huế) 10 năm 6 tháng tù, Phạm Trung Kiên (23 tuổi, trú Thanh Hóa) 11 năm tù, Nguyễn Hữu Tư (39 tuổi) 11 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (22 tuổi) 10 năm tù, Trần Diệu Chương (25 tuổi, trú TP.HCM) 10 năm tù, cùng về tội rửa tiền.
Cáo trạng thể hiện:
Ngày 27-12-2024, bà Nguyễn Thị Băng Tâm (trú Đà Nẵng) và bà Đỗ Thị Nhật Hà bị hack Telegram chiếm quyền sử dụng.
Thông tin tài khoản ngân hàng do bà Tâm gửi trước đó đã bị xóa và được thay thế bằng thông tin tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hữu Tư.
Vì tin tưởng nội dung tin nhắn là do bà Tâm gửi, yêu cầu nên bà Hà đã chuyển số tiền 5 tỉ đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Hữu Tư và bị chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, Công an Đà Nẵng xác định 5 tỉ đồng nêu trên sau khi được chuyển đến tài khoản BVBank mang tên Nguyễn Hữu Tư thì tiếp tục được "xé" nhỏ, chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, gồm tài khoản NCB mang tên Nguyễn Quang Tịnh, VietinBank mang tên Phạm Trung Kiên, TPBank, Techcombank mang tên Trần Diệu Chương…
Cơ quan công an tiến hành truy xét dòng tiền và làm rõ được nhóm người làm việc cho Công ty HD889 (tại khu Kim Sa 2, Campuchia) liên kết với các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để nhận tiền bị lừa đảo, luân chuyển và rửa thành tiền sạch.
Ngày 26-1-2025, khi nhóm làm việc tại Công ty HD889 trở về Việt Nam thì Công an Đà Nẵng tiến hành triệu tập làm việc.
Từ đây, "chân dung" về Công ty HD889 dần lộ diện.
Doanh nghiệp này do một người Trung Quốc làm chủ tại khu Kim Sa 2. Người này thuê một người Trung Quốc khác, tên "Chiêu" làm quản lý chung. Dưới tay "Chiêu" là Zhang Mao - trực tiếp quản lý bộ phận xuất nhập khoản. Còn bộ phận đổi tiền do một người Trung Quốc tên "Sơ Ty" phụ trách.
HD889 chuyên nhận tiền, luân chuyển dòng tiền, rửa tiền từ nguồn tiền phạm tội cho các công ty hoạt động lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng tại khu Kim Sa 2 để hưởng lợi với chi phí 2-3%.
Để thực hiện việc rửa tiền, công ty này tuyển các nhân viên người Việt Nam vào làm việc.
Các nhân viên này sẽ mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân khác nhau cho Công ty HD889 thuê, quản lý, sử dụng để nhận tiền bẩn từ các công ty khách hàng.
Sau đó luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản của Công ty HD889 đã thuê nhằm che giấu nguồn gốc tiền vi phạm, tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Và tiếp đó sẽ đổi thành tiền mặt (từ Việt Nam đồng sang USD) hoặc tiền điện tử USDT rồi đưa lại cho các công ty khách hàng.
Sang Campuchia nhận lương ngàn đô để tiếp tay lừa đảo người Việt
Ngày 27-12-2024, Zhang Mao nhận được thông báo từ "Chiêu" và "Sơ Ty" về việc bộ phận xuất nhập khoản nhận được 5 tỉ đồng từ Công ty HD106 (công ty khách hàng) thông qua tài khoản ngân hàng chuyển đến BVBank của Nguyễn Hữu Tư.
Zhang Mao và các đối tượng quản lý người Trung Quốc nhận thức, biết Công ty HD889 đã nhận được 5 tỉ đồng từ việc Công ty HD106 lừa đảo bà Hà mà có được và chuyển đến HD889 để thực hiện rửa tiền.
Zhang Mao chỉ đạo Hà Thu Thủy yêu cầu Nguyễn Hữu Tư, Phạm Trung Kiên, Nguyễn Quang Tịnh thực hiện việc nhận tiền, xác thực sinh trắc học chuyển tiền lừa đảo đến các tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng về tài khoản của Trần Diệu Chương.
Cơ quan chức năng cũng làm rõ Hà Thu Thủy sang Campuchia để làm nhân viên xuất nhập tiền của Công ty HD889 với mức lương 1.200 USD/tháng. Ngoài ra, Thủy là bạn gái của Zhang Mao nên có thêm nhiệm vụ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của "Chiêu", Zhang Mao xuống để các nhân viên người Việt Nam thực hiện.
Còn Phạm Trung Kiên, Nguyễn Hữu Tư, Nguyễn Quang Tịnh thông qua các đối tượng không rõ lai lịch trên Telegram được giới thiệu sang Campuchia làm công việc cho thuê tài khoản ngân hàng, xuất nhập khoản để kiếm tiền. Nhóm này đã mở nhiều tài khoản ngân hàng (từ 8-10 tài khoản) cho Công ty HD889 thuê với giá 10 triệu đồng/1 tài khoản/1 tháng.
Còn Nguyễn Thị Ngọc Ánh sang Campuchia để làm việc cho Công ty HD889 tại bộ phận đổi tiền cùng Trần Diệu Chương, được trả lương 1.000 USD/tháng. Trong đó, Ánh là bạn gái của "Sơ Ty".
Ngoài làm việc tại bộ phận trên, Chương còn mở 5 tài khoản ngân hàng cho Công ty HD889 thuê để kiếm tiền.
Buổi tối ở Nottingham, Anh, Ngọc Ngân mang chiếc quạt cầm tay từ Việt Nam xuống phòng khách ngủ vì căn phòng trên tầng vẫn hầm hập hơi nóng.
Đến thành phố miền Trung du lịch từ ngày 19/6, cô không nghĩ chiếc quạt nhỏ lại trở thành vật bất ly thân. Những ngày đầu, thời tiết chỉ khoảng 15-21 độ C, mát mẻ như Đà Lạt. Thế nhưng chỉ sau vài ngày, nhiệt độ bất ngờ tăng lên 34-35 độ C.
"Tôi từng nghĩ không bao giờ dùng đến chiếc quạt này, ai ngờ bây giờ đi đâu cũng phải mang theo", cô nói.
Điều khiến Ngọc Ngân mệt mỏi không hẳn là nhiệt độ, mà là gần như không có nơi nào để tránh nóng. Ở Việt Nam, cô có thể vào quán cà phê, trung tâm thương mại hay về nhà bật điều hòa. Còn tại Anh, phần lớn nhà ở và không gian công cộng không lắp thiết bị làm mát.
Ngọc Ngân đang ở nhà một người bạn. Theo cô, những ngôi nhà ở đây xây bằng gạch đỏ dày để giữ nhiệt vào mùa đông vô tình giữ lại hơi nóng trong mùa hè.
"Ra đường nóng, về nhà cũng nóng. Vào quán cà phê hay trung tâm thương mại cũng không mát hơn. Cảm giác đi đâu cũng không có chỗ để giải nhiệt", cô kể.
Trong khi đó, những người bạn Anh của cô lại xem đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Họ rủ nhau tổ chức BBQ ngoài trời, nằm phơi nắng trong công viên hay tận hưởng ánh nắng hiếm hoi của mùa hè. Còn Ngọc Ngân chỉ mong đợt nóng sớm kết thúc.
Trải nghiệm của Ngân cũng phản ánh tình trạng nhiều người đang đối mặt tại Tây Âu những ngày qua.
Tại Anh, cơ quan khí tượng phát cảnh báo nắng nóng cực đoan từ ngày 22 đến 25/6, với nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C, cao hơn mức kỷ lục 35,6 độ C từng ghi nhận trong tháng 6/1976.
Ở Đức, cái nóng buộc ban tổ chức giải quần vợt Berlin Mở rộng phải hoãn trận chung kết và sơ tán khán giả. Tại Pháp, gần 90 tỉnh được đặt vào các cấp độ cảnh báo nắng nóng. Giới chức kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài, uống đủ nước và tránh các hoạt động gắng sức khi nhiều khu vực được dự báo vượt 40 độ C.
Với Thùy Linh, chủ một tiệm bánh tại Munich, Đức, nắng nóng khiến công việc mỗi ngày trở thành cuộc chạy đua với thời gian.
Mùa hè ở Đức vốn chỉ kéo dài khoảng một tháng nên gia đình chị chưa bao giờ nghĩ đến việc lắp điều hòa. Nhưng vài năm gần đây, các đợt nắng nóng 33-36 độ C xuất hiện thường xuyên hơn, khiến việc làm và bảo quản bánh trở nên khó khăn.
Để giữ chất lượng, chị phải chuẩn bị sẵn toàn bộ chi tiết trang trí, tính toán kỹ từng công đoạn rồi thao tác thật nhanh trước khi đưa bánh trở lại tủ lạnh. Thời gian bánh nằm ngoài môi trường được rút ngắn gần một phần tư so với trước, nhưng vào những ngày nắng đỉnh điểm, chừng đó vẫn chưa đủ.
Theo Thùy Linh, việc lắp điều hòa cố định ở Đức khá phức tạp vì phải can thiệp vào kết cấu công trình và cần xin phép cơ quan chức năng. Cuối cùng, gia đình chọn mua một máy lạnh di động giá khoảng 290 euro (khoảng 9 triệu đồng) để "chống cháy" trong những ngày nóng nhất.
Việc nhiều gia đình châu Âu không có điều hòa xuất phát từ chính đặc điểm khí hậu và cách xây dựng nhà ở suốt nhiều thập kỷ. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), chỉ khoảng 19% hộ gia đình tại châu Âu có điều hòa. Riêng Anh, Đức và Pháp, tỷ lệ này chỉ khoảng 3-5%.
Lý giải điều này, ThS KTS Vũ Linh Quang, Giám đốc điều hành ARDOR Green, cho biết mùa hè ở phần lớn châu Âu trước đây ngắn và ôn hòa nên nhà ở được thiết kế để chống nóng bằng các giải pháp thụ động như tường dày, mái cách nhiệt, che nắng và thông gió tự nhiên, thay vì phụ thuộc vào điều hòa.
Bên cạnh đó, giá điện cao cùng ý thức tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon cũng khiến người dân chỉ xem điều hòa là lựa chọn cuối cùng.
Tuy nhiên, các đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện ngày càng thường xuyên dưới tác động của biến đổi khí hậu đang dần thay đổi thói quen này. Theo kiến trúc sư, số lượng điều hòa lắp đặt tại châu Âu những năm gần đây tăng đáng kể, cho thấy ngay cả những công trình vốn được thiết kế cho khí hậu ôn hòa cũng phải thích nghi với điều kiện thời tiết mới.
Tại Toulouse, miền Nam nước Pháp, Phạm Ánh cho biết từ ngày 21/6 đến nay nhiệt độ ban ngày dao động khoảng 38 độ C, ban đêm vẫn khoảng 24 độ C.
Theo chị, trường học quanh khu vực không lắp điều hòa nên vào những ngày nắng gắt, phụ huynh có thể cho con nghỉ ở nhà nếu có điều kiện chăm sóc. Một số công ty cũng linh hoạt cho nhân viên xin nghỉ khi thời tiết quá nóng.
Gia đình chị cũng không lắp điều hòa. "Cả năm chỉ nóng khoảng một đến hai tuần nên không đáng đầu tư", chị cho hay. Thay vào đó, các ngôi nhà được xây với tường dày 40-50 cm và hệ thống cách nhiệt nên dù ngoài trời gần 40 độ C, trong nhà vẫn duy trì khoảng 24-27 độ C.
Tuy nhiên, bố mẹ chồng chị, chủ một nhà hàng, phải chi gần 30.000 euro (hơn 900 triệu đồng) để lắp 7 máy lạnh phục vụ khách trong những ngày nắng nóng cao điểm.
Những đợt nắng nóng cũng làm thay đổi nhịp sống của người dân địa phương. Gia đình chị Ánh hạn chế ra ngoài vào khoảng giữa trưa đến đầu tối. Mùa hè ở miền Nam nước Pháp, khoảng 6h trời đã sáng nhưng phải gần 22h mới bắt đầu tối, nên mọi người tranh thủ làm việc từ sáng sớm, ở trong nhà vào thời điểm nắng gắt từ khoảng 11h và đến khoảng 20h mới đưa trẻ ra công viên, hồ bơi hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.
"Những ngày oi bức nhất, lũ trẻ thường sang nhà người thân hoặc hàng xóm chơi hồ bơi, súng nước và bắt cá để giải nhiệt", Phạm Ánh nói. Gia đình Ánh cũng dự định đưa các con lên vùng núi hoặc ra đảo nghỉ một tuần để tránh nóng.
Với Ngọc Ngân, mùa hè đầu tiên ở Anh đã thay đổi hoàn toàn hình dung trước đây về thời tiết châu Âu.
"Tôi từng nghĩ sang châu Âu sẽ trốn được cái nóng mùa hè. Không ngờ có những ngày nóng chẳng khác gì ở Việt Nam, chỉ khác là muốn tìm một nơi có điều hòa cũng không dễ", Ngọc Ngân cho hay.
Sau 5 năm hình thành và phát triển, Diễn đàn gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài đã trở thành mạng lưới quy tụ những người chung khát vọng gìn giữ tiếng mẹ đẻ, quảng bá văn hóa Việt Nam và vun đắp tình yêu quê hương cho các thế hệ người Việt Nam sinh sống xa Tổ quốc.
Tiếng Việt - sợi dây gắn kết với cội nguồn
Mới đây, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp ở thủ đô Paris, lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Diễn đàn gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài (15/7/2021-15/7/2026) đã diễn ra với sự tham gia của gần 50 đại biểu đến từ nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ, Hà Lan, Đức, Italia, Ukraine…, cùng hàng trăm đại biểu tham gia trực tuyến từ Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.
Đây là dịp để nhìn lại chặng đường 5 năm hình thành và phát triển của mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hoạt động hiệu quả và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.
Chương trình gồm nhiều hoạt động chuyên môn quan trọng như tọa đàm về quảng bá văn hóa Việt Nam ở nước ngoài; tọa đàm về gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam toàn cầu; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; giới thiệu các sáng kiến kết nối cộng đồng; giao lưu văn hóa nghệ thuật; và trao giải cuộc thi “Việt Nam - Đất nước tôi yêu”.
Diễn đàn nhận được tham luận và ý kiến đóng góp từ nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục và chuyên gia uy tín trong và ngoài nước, cùng chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về vai trò của tiếng Việt trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường kết nối cộng đồng và bồi dưỡng tình yêu quê hương cho các thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên ở nước ngoài.
Các tham luận tập trung vào những vấn đề thiết thực như xây dựng học liệu tiếng Việt phù hợp với môi trường đa ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, đào tạo đội ngũ giáo viên, tăng cường phối hợp giữa các trung tâm tiếng Việt trên toàn cầu và phát huy vai trò của văn hóa Việt Nam như một nguồn lực mềm trong công tác đối ngoại nhân dân.
Chủ tịch Diễn đàn gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài Lê Xuân Lâm cho biết, nhìn lại hành trình 5 năm qua, điều đáng ghi nhận nhất của diễn đàn là khả năng duy trì kết nối giữa những người làm công tác giảng dạy tiếng Việt ở nhiều quốc gia, bất chấp khoảng cách địa lý và những khó khăn khách quan.
Diễn đàn đã duy trì được sức sống nhờ tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của các thành viên. Các hoạt động giao lưu, tọa đàm, hội thảo chuyên đề được tổ chức thường xuyên, tạo cơ hội để giáo viên, hội đoàn và chuyên gia trong nước, ngoài nước trao đổi kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt, chia sẻ các mô hình hoạt động hiệu quả cũng như các giải pháp gìn giữ bản sắc dân tộc trong cộng đồng kiều bào .
Theo ông Lê Xuân Lâm, một trong những tín hiệu tích cực nhất hiện nay là ngày càng có nhiều giáo viên, tổ chức và hội đoàn mong muốn tham gia mạng lưới chung. Điều đó cho thấy nhu cầu kết nối và hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn tiếng Việt ở nước ngoài đang ngày càng lớn.
Tuy nhiên, công tác này vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Bên cạnh hạn chế về nguồn lực, thách thức lớn nhất vẫn là làm sao có được sự đồng hành mạnh mẽ hơn từ các gia đình. Theo ông, việc gìn giữ tiếng Việt không thể chỉ dựa vào nỗ lực của giáo viên hay các tổ chức cộng đồng mà cần bắt đầu từ chính môi trường gia đình, nơi trẻ em được khuyến khích sử dụng tiếng mẹ đẻ trong sinh hoạt hằng ngày.
“Muốn hiểu văn hóa Việt Nam thì trước hết phải hiểu và sử dụng được tiếng Việt”, ông Lê Xuân Lâm nhấn mạnh.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Đinh Ngọc Đức đánh giá cao ý nghĩa của sáng kiến này trong việc bảo tồn tiếng Việt, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường sự gắn kết cộng đồng người Việt Nam trên thế giới.
Theo ông, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là công cụ lưu giữ và truyền tải các giá trị văn hóa của một dân tộc. Đối với người Việt Nam, tiếng mẹ đẻ luôn là sợi dây gắn kết với quê hương, gia đình và cội nguồn. Thông qua tiếng Việt, các thế hệ trẻ tiếp nhận những giá trị truyền thống, đạo lý và tâm hồn Việt Nam.
Từ thực tiễn cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và nhiều quốc gia khác, ông Đinh Ngọc Đức cho rằng việc duy trì tiếng Việt đang đứng trước không ít thách thức khi ngày càng nhiều thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa. Điều đó đòi hỏi sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy, tăng cường các hoạt động trải nghiệm và tạo thêm môi trường sử dụng tiếng Việt cho thanh thiếu niên kiều bào.
Lan tỏa tình yêu tiếng Việt
Một dấu ấn đặc biệt của diễn đàn trong 5 năm qua là khả năng thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới. Theo bà Trần Thu Dung, Phó Trưởng Ban Liên lạc Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài, đại dịch Covid-19 từng khiến nhiều hoạt động trực tiếp bị gián đoạn, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội kết nối rộng lớn hơn thông qua môi trường trực tuyến.
Từ những buổi gặp gỡ trực tuyến ban đầu, diễn đàn dần trở thành không gian kết nối các giáo viên dạy tiếng Việt, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và đại diện hội đoàn người Việt tại khoảng 15 quốc gia.
Các thành viên không chỉ chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy mà còn cùng nhau lan tỏa văn hóa Việt Nam thông qua các chương trình nghệ thuật, triển lãm, giới thiệu lịch sử, văn hóa và hình ảnh đất nước tới cộng đồng sở tại.
Theo bà Trần Thu Dung, việc gìn giữ tiếng Việt không đơn thuần là hoạt động giáo dục mà còn góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế . “Tiếng Việt còn thì nước Việt còn”, bà nói, đồng thời cho rằng thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài nếu thành thạo cả tiếng Việt và ngôn ngữ nước sở tại sẽ có thêm cơ hội học tập, làm việc và trở thành cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.
Không khí sôi nổi của diễn đàn cũng cho thấy mong muốn tiếp nối giữa các thế hệ trong hành trình gìn giữ tiếng mẹ đẻ. Đặng Thảo Phương, 17 tuổi, học sinh Trường tiếng Việt Lạc Long Quân tại Warszawa (Ba Lan), cho biết em đã học tiếng Việt được 5 năm và nhờ đó có thể giao tiếp với ông bà, bố mẹ và người thân bằng tiếng mẹ đẻ.
Theo Thảo Phương, việc học tiếng Việt giúp em hiểu hơn về lịch sử, phong tục tập quán và những giá trị văn hóa của quê hương, từ đó luôn cảm thấy gắn bó với Việt Nam dù đang sinh sống ở nước ngoài.
“Tại diễn đàn, em được gặp nhiều thầy cô giáo, các bạn học sinh và những người yêu tiếng Việt đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Điều đó giúp em cảm nhận rõ hơn rằng dù sống ở bất cứ đâu, mọi người vẫn luôn hướng về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam”, Thảo Phương chia sẻ.
Cùng chung cảm xúc đó, nhiều đại biểu tham dự cho rằng giá trị lớn nhất mà diễn đàn mang lại không chỉ là những kinh nghiệm chuyên môn mà còn là sự lan tỏa của tình yêu tiếng Việt và tinh thần gắn bó với cội nguồn dân tộc.
Tiến sĩ dân tộc học Hoàng Thị Hồng Hà hiện đang sống và làm việc tại Paris (Pháp) bày tỏ ấn tượng khi diễn đàn đã quy tụ được đông đảo thầy cô giáo, nhà khoa học, học giả và những người tâm huyết với tiếng Việt từ nhiều quốc gia, với chung một niềm tự hào và mong muốn góp phần lan tỏa tiếng Việt, gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Qua diễn đàn, các đại biểu đã cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, học tập và tìm kiếm những phương pháp hiệu quả để giúp các em học sinh tiếp cận tiếng Việt một cách tự nhiên, sinh động và hấp dẫn hơn.
Theo chị Hoàng Thị Hồng Hà, đây là một cách làm rất thiết thực để nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt trong thế hệ trẻ, giúp các em không chỉ sử dụng được ngôn ngữ mẹ đẻ mà còn hiểu hơn về văn hóa, lịch sử và những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025 bày tỏ hy vọng sau diễn đàn này sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác, kết nối giữa các mạng lưới giáo viên, chuyên gia và những người yêu tiếng Việt trên toàn thế giới, từ đó cùng xây dựng thêm nhiều sáng kiến, hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt và văn hóa Việt Nam đến với các thế hệ trẻ cũng như bạn bè quốc tế.
Chị Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, đồng thời cũng là Phó Tổng thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt toàn cầu và là người sáng lập Trung tâm tiếng Việt Tulip tại Hà Lan, đã thay mặt Diễn đàn đọc Thư chúc mừng và trao quà của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu cho Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và Văn hóa Việt ở nước ngoài. Chị Nguyễn Lan Hương cũng có bài tham luận tại Tọa đàm cùng với nhiều giảng viên tiếng Việt trên toàn cầu.
Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu luôn xác định việc gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó phụ nữ đóng vai trò quan trọng. Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ với cội nguồn, là nơi lưu giữ ký ức, tình cảm và bản sắc Việt Nam.
Nguồn: Vietnamnet; Tuổi Trẻ; Vnexpress; Phụ Nữ Việt Nam
Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến
Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá từ thiện tại Nhật; Ngày Việt Nam tại Slovakia; Lễ hội Văn hóa tại Ba Lan; Hai người bị bắt vì ăn trộm ở Nhật; Sự kiện văn hóa tại Tây Úc
Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả
Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh
Việt Nam: Mỹ mở 2 cuộc điều tra Việt Nam; Dùng máy hỏng điều trị tán sỏi; Phát hiện tài khoản nhiều giao dịch liên tục; Bất động sản Hà Nội - TP. HCM trái ngược
Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ
Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard
Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá