.jpg)
NGƯỜI PHỤ NỮ GỐC VIỆT CHẾT GIỮA CĂN PHÒNG ĐẦY MÁU TẠI NHẬT: CAMERA GHI LẠI GÌ?
Một người phụ nữ gốc Việt khoảng 30 tuổi bị sát hại trong chung cư ở Hiroshima (Nhật Bản), cảnh sát nghi ngờ đây là vụ cướp giết và đang ráo riết truy tìm hung thủ.
Ngày 15/10, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại một chung cư ở quận Nishi, thành phố Hiroshima, Nhật Bản, khi một người phụ nữ gốc Việt khoảng 30 tuổi bị sát hại. Thi thể nạn nhân được phát hiện vào buổi tối cùng ngày bởi một người đàn ông được cho là chồng của cô. Cảnh sát đang điều tra vụ việc dưới góc độ án mạng và truy tìm nghi phạm.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào buổi sáng cùng ngày, nạn nhân đã ra khỏi nhà ít nhất một lần và xuất hiện trên camera an ninh quanh khu vực. Do đó, cảnh sát nghi ngờ cô bị sát hại vào buổi chiều.
Căn phòng nơi phát hiện thi thể bị xáo trộn, đồng thời có dấu vết máu trên sàn nhà, khiến cảnh sát không loại trừ khả năng đây là vụ cướp giết người.
Ngoài ra, cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi từ sáng ngày 17/10 để sớm xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân.
NGƯỜI NỐI NHỊP CẦU GIÁO DỤC GIỮA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
Từ hành trình của riêng mình, ông Kiên Phạm (Việt kiều Mỹ) hiểu sâu sắc sức mạnh của giáo dục trong việc thay đổi số phận và đã dành phần lớn cuộc đời để mở ra những nhịp cầu học tập cho thế hệ trẻ.
"Tôi chỉ là người xây cầu. Mỗi cây cầu có tên riêng, nhưng người xây thường vẫn ẩn danh". Câu nói giản dị trên của ông Kiên Phạm, nhà sáng lập The Vietnam Foundation (VNF) đã thể hiện trọn vẹn triết lý sống của ông: Bền bỉ kết nối, âm thầm kiến tạo và đặt trọn niềm tin vào sức mạnh chuyển đổi của giáo dục.
Hành trình từ khát vọng học tập
Năm 1977, khi mới 19 tuổi, ông Kiên Phạm cùng gia đình sang định cư tại Mỹ, bắt đầu cuộc sống nơi xứ người với muôn vàn thử thách.
Ông vừa học tiếng Anh, vừa làm việc trong nhà máy để trang trải cuộc sống và nuôi ước mơ tiếp tục học tập.
Biến cố một lần nữa ập đến khi ông được chẩn đoán mắc chứng suy giảm thị lực. Giữa thế giới dần trở nên mờ ảo, ánh sáng từ khát vọng học tập trong ông vẫn chưa bao giờ lụi tắt.
Thế nhưng chính những thử thách ấy đã hun đúc nghị lực phi thường. Ông giành học bổng dành cho người khiếm thị tại Đại học Colorado, sau đó tiếp tục con đường học tập đến Đại học Stanford, nơi ông hoàn thành hai bằng cao học song song: MA và MBA – một thành tích hiếm có ngay cả trong cộng đồng sinh viên ưu tú của Stanford.
Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, Trường Cao học Quản trị Kinh doanh Đại học Stanford (GSB) đã vinh danh ông trong danh sách “100 Centennial Alumni Catalysts” – 100 cựu sinh viên tiêu biểu nhất.
Ông được chính đồng môn bình chọn vì tầm ảnh hưởng và cống hiến cho cộng đồng toàn cầu. Với Đại học Stanford, ông là minh chứng sống động cho triết lý “thay đổi cuộc sống, thay đổi tổ chức và thay đổi thế giới”.
Những cây cầu thay đổi vận mệnh
Sau khi tốt nghiệp và có một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực đầu tư tại Mỹ, ông Kiên Phạm quyết định trở về cống hiến cho quê hương thông qua con đường đã thay đổi cuộc đời mình là giáo dục.
Cây cầu đầu tiên với Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF). Từ năm 2003 đến 2006, với vai trò Giám đốc Điều hành sáng lập, ông đã giúp hàng trăm tài năng Việt Nam nhận học bổng toàn phần tại các đại học hàng đầu thế giới như Đại học Harvard, Đại học Stanford và Đại học MIT. "Kiên đã thay đổi cuộc đời của hàng ngàn người Việt Nam", ông Walt Spevak, bạn học tại Đại học Stanford, chia sẻ.
Và cây cầu tiếp theo mang tên The Vietnam Foundation - Khan Academy Vietnam (KAV). Không dừng lại ở việc hỗ trợ du học, ông trăn trở về một thách thức lớn hơn: Làm thế nào để mọi học sinh Việt Nam, dù ở vùng sâu vùng xa, đều có cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng quốc tế hoàn toàn miễn phí?
Từ tầm nhìn đó, năm 2021, The Vietnam Foundation chính thức hợp tác với Khan Academy Hoa Kỳ để đưa nền tảng học tập phi lợi nhuận hàng đầu thế giới về Việt Nam. Dự án tập trung Việt hóa toàn bộ kho học liệu khổng lồ và phát triển các chương trình phù hợp với học sinh, giáo viên Việt.
Tính đến nay, Khan Academy Vietnam đã mang cơ hội học tập miễn phí đến hơn 2 triệu học sinh, đồng thời tập huấn cho hàng trăm nghìn giáo viên trên toàn quốc, góp phần lan tỏa mô hình học tập hiện đại tại nhiều tỉnh, thành phố.
Đưa AI ứng dụng vào giảng dạy và học tập tại Việt Nam
Không chỉ dừng lại ở nền tảng học tập trực tuyến, KAV đang tiên phong đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giáo dục thông qua Khanmigo – công cụ AI giảng dạy và học tập được phát triển bởi Khan Academy Hoa Kỳ.
Khanmigo là trợ lý học tập ảo thân thiện, giúp giáo viên và học sinh tra cứu kiến thức, thiết kế bài giảng, gợi ý phương pháp dạy – học thông minh, an toàn và có định hướng giáo dục rõ ràng.
Hiện tại, Khan Academy Vietnam đang hợp tác chặt chẽ với Khan Academy Hoa Kỳ để triển khai phiên bản miễn phí dành cho giáo viên Việt Nam.
Dự kiến tháng 11 năm nay, KAV sẽ phối hợp cùng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo ra mắt phiên bản Khanmigo tiếng Việt đầu tiên, mở đầu cho giai đoạn ứng dụng AI vào đổi mới phương pháp giảng dạy trên diện rộng.
Song song đó, KAV cũng đang hợp tác với các Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai tập huấn “AI trong giáo dục”, nhằm hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh về kỹ năng sử dụng công nghệ một cách hiệu quả, an toàn và nhân văn.
Sự kiện ra mắt Khanmigo tiếng Việt được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số giáo dục Việt Nam, giúp giáo viên không chỉ “sử dụng công nghệ” mà còn làm chủ công nghệ để sáng tạo và truyền cảm hứng trong lớp học.
KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG HỢP TÁC NGƯỜI VIỆT NAM TẠI TỈNH CHUNGNAM (HÀN QUỐC)
.jpg)
Ngày 15/10, Văn phòng hợp tác người Việt Nam tại tỉnh Chungnam (Hàn Quốc) chính thức khai trương tại Trường Đại học Sunmoon (thành phố Asan, tỉnh Chungnam).
Việc thành lập Văn phòng hợp tác nhằm tạo nền tảng triển khai các chương trình hỗ trợ sinh viên và hơn 22.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại tỉnh Chungnam, góp phần củng cố vị thế cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Moon Seong-Jae, Hiệu trưởng Trường Đại học Sunmoon cho biết, Văn phòng được thành lập là nền tảng ghi nhận nỗ lực của cộng đồng người Việt tại tỉnh Chungnam. Qua đây, ông mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường, chính quyền địa phương với các đơn vị tại Việt Nam, đặc biệt là kết nối chặt chẽ hơn với các hoạt động của Hội người Việt Nam tại Chungnam.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Sáng lập và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Chungnam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Tổng Hội đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Chungnam. Sau lễ ra mắt, Hội sẽ phối hợp với nhà trường triển khai các kế hoạch thiết thực, tập trung vào giáo dục, đào tạo nghề và trao đổi văn hóa.
Ngay sau lễ khai trương, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sunmoon và Ban vận hành Văn phòng - gồm Hội người Việt Nam tại tỉnh Chungnam, Hội sinh viên Việt Nam, Hội cựu sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Sunmoon - đã trao đổi định hướng và đề xuất các dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2027, như đào tạo nghề, phát triển kỹ năng và quảng bá văn hóa Việt Nam tại Chungnam.
Nguồn: Kenh14; Báo Quốc Tế; Thời Đại
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá