Người Việt hải ngoại: Ngôi sao Việt 24h; Vợ chồng điều hành chuỗi nail hầu tòa; Cộng đồng tại Nagasaki tri ân Công nữ Ngọc Hoa; Đỗ Cẩm Ly “đem chuông đi đánh xứ người”

Ngôi sao Việt Nam 24h: Phạm Hương tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai, Phương Oanh rất chu đáo.

Hoa hậu Phạm Hương thu hút sự chú ý với bữa tiệc sinh nhật sớm cho con trai tại Mỹ, trong khi nữ diễn viên Phương Oanh chia sẻ những dòng trạng thái đầy ý nghĩa cũng như nhiều khoảnh khắc đời thường của các nghệ sĩ Việt Nam.

Trong những cập nhật về cuộc sống mới nhất, nữ diễn viên Phương Oanh thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh chiếc đèn lồng bên cửa sổ vào một buổi chiều mưa, kèm theo những suy nghĩ đầy chất thơ. Sinh năm 1989 tại Hà Nam, nữ diễn viên nổi tiếng với các bộ phim truyền hình như "Quynh búp bê" và "Hương vị tình yêu gia đình", hiện đang tận hưởng cuộc sống gia đình sau khi sinh đôi.

Tại Mỹ, Hoa hậu Việt Nam Phạm Hương mới đây đã tổ chức sinh nhật sớm cho con trai thứ hai với chủ đề Sonic. Buổi lễ diễn ra tại biệt thự riêng của cô, được trang trí rất lộng lẫy, trước khi các con nghỉ hè. Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng và hiện đang tập trung vào công việc kinh doanh hoa và gia đình cùng người chồng là doanh nhân.

Nữ diễn viên Lê Phương chia sẻ những bức ảnh rạng rỡ cùng người chồng trẻ hơn, Trung Kiên, tại một quán bar. Nữ diễn viên 41 tuổi đến từ Trà Vinh nhận được nhiều lời khen ngợi về vẻ đẹp trẻ trung và vóc dáng thon gọn. Sau 8 năm bên nhau, cặp đôi có một con gái tên là Bông, ngoài con trai Ca Phao của Lê Phương từ mối quan hệ trước.

Hồ Ngọc Hà cũng khiến người hâm mộ thích thú với video chồng cô, Kim Lý, trang điểm cho mình. Nữ ca sĩ bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự tỉ mỉ của chồng. Cặp đôi đã bên nhau 9 năm và có hai con sinh đôi, Lisa và Leon.

Tại Quy Nhơn, Diệp Lâm Anh và bạn trai Phạm Kiến đã có một buổi lặn biển ấn tượng. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 tại Hà Nội đã khoe vóc dáng hoàn hảo dưới nước trong bộ bikini. Sau khi ly hôn với chồng cũ vào năm 2022, Diệp Lâm Anh hiện đang tập trung vào sự nghiệp và chăm sóc con gái lớn.

Nữ diễn viên Quỳnh Lương đã chia sẻ một bức ảnh cô nằm thư giãn trên võng trong khu vườn nhà mình ở Phú Thọ, ngắm nhìn con gái nhỏ. Dù bức ảnh trông rất thư thái, nhưng cô cho biết mình đang bận rộn với công việc kinh doanh trực tuyến. Quỳnh Lương và chồng, Tiên Phát, đã chào đón con gái đầu lòng, Nala, vào tháng 8 năm 2025.

Trong khi đó, Saka Trường Tuyên và con gái mới sinh đã bí mật chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật muộn cho Hồ Việt Trung sau khi anh trở về từ một buổi biểu diễn. Cặp đôi đã chào đón con đầu lòng vào tháng 5 năm 2026, sau khi công khai mối quan hệ vào đầu năm nay. Nhiếp ảnh gia Tuấn Khởi cũng đăng tải hình ảnh bé Harley - con gái của anh với cô H'Hen Niê - đang đi dạo trên phố và chúc người hâm mộ một tuần mới tràn đầy năng lượng.

Cuối cùng, gia đình nữ diễn viên Trang Nhung đã sum họp để mừng sinh nhật một tuổi của con trai út, bé Panda. Cậu bé là con thứ ba của nữ diễn viên kiêm đạo diễn Hoàng Duy, sau Vân và Gấu. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trang Nhung hiện dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Vợ chồng gốc Việt điều hành chuỗi tiệm nail hầu tòa vì hệ thống 'trả lương ngầm'

Vợ chồng chủ chuỗi tiệm nail ở Houston nhận tội gian lận thuế sau khi vận hành hệ thống "ngầm", trả 116 triệu USD tiền lương mà không khai báo thuế.

Bộ Tư pháp Mỹ ra thông báo cho biết ông Vinh Q. Ho, 53 tuổi, và vợ là Thanh Lan Do, 34 tuổi, hồi đầu tháng nhận tội điều hành hoạt động chi trả lương bằng tiền mặt không khai báo thuế cho nhân viên tại chuỗi tiệm nail mà họ làm chủ.

Ông Vinh là giám đốc điều hành, còn bà Lan phụ trách quản lý hơn 60 tiệm nail cao cấp tại Mỹ, hoạt động dưới các thương hiệu Anthony Vince Nail Salons, Prive Nail Spas và Zen Nail & Spas.

Theo hồ sơ tòa án, các tiệm nail này trả tiền công cho thợ làm móng chủ yếu bằng tiền mặt, nhưng không đưa khoản này vào hồ sơ khai thuế cuối năm, qua đó giúp họ che giấu thu nhập thực tế và trốn thuế.

Ông Vinh, bà Lan bị cáo buộc đào tạo, hướng dẫn quản lý các tiệm vận hành hệ thống trả lương ngầm này. Theo thỏa thuận nhận tội, bà Lan thừa nhận trong giai đoạn 2016 đến 2024, chuỗi tiệm nail đã trả hơn 116 triệu USD tiền công bằng tiền mặt cho thợ làm móng nhưng không báo cáo với Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), gây thất thu thuế ít nhất 32 triệu USD.

Hai vợ chồng cùng nhận tội âm mưu lừa dối chính phủ Mỹ. Ông Vinh nhận thêm một tội danh trốn thuế, hiện đối mặt mức án tối đa 10 năm tù. Bà Lan đối mặt mức án tối đa 5 năm tù. Tòa án liên bang Mỹ chưa ấn định ngày ra phán quyết.

Chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân về quyết định nhận tội, ông Vinh không phủ nhận trách nhiệm trong sai phạm của mình, nhưng khẳng định không bỏ túi số tiền này hay hưởng lợi cá nhân. Ông cho biết phương thức trả một phần lương bằng tiền mặt cho thợ làm móng "đã tồn tại rất lâu từ trước khi hai vợ chồng hành nghề".

"Cách vận hành này gần như ăn sâu vào mô hình làm việc của cả chủ lẫn thợ trong cộng đồng người Việt. Nhiều người trong ngành đều hiểu nếu chủ tiệm không trả một phần tiền mặt thì rất khó giữ thợ, nếu không có thợ thì tiệm không thể vận hành, phục vụ khách hay phát triển", ông giải thích.

Ông cho biết vì điều này tồn tại quá lâu, nên nhiều người, trong đó có vợ chồng ông, nghĩ đây là cách làm bình thường, dù nó không đúng luật. "Đây là lời cảnh tỉnh cho cả ngành", ông Vinh nói, cho biết giới chức Mỹ đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến ngành nail.

"Chúng tôi thật lòng mong cả chủ và thợ cùng thay đổi. Chủ cần minh bạch, tuân thủ hơn, thợ cần hợp tác. Mong rằng từ bài học này, cộng đồng ngành nail sẽ cùng nhau nhìn lại, cùng sửa đổi, xây dựng môi trường làm việc đúng luật, minh bạch, bền vững hơn cho thế hệ sau", ông Vinh bày tỏ.

Việc vợ chồng ông Vinh, bà Lan nhận tội gian lận thuế thu hút sự chú ý trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, nơi ngành nail từ lâu là sinh kế của nhiều gia đình nhập cư.

Kênh truyền hình World Channel và PBS của Mỹ cho biết nail là một trong những ngành phổ biến nhất của người Việt tại Mỹ, với giá trị ước tính khoảng 8 tỷ USD.

Người Việt tại Nagasaki tri ân Công nữ Ngọc Hoa, vun đắp nhịp cầu hữu nghị

Cộng đồng người Việt Nam tại Nagasaki (Nhật Bản) vừa tổ chức hoạt động thăm viếng, dọn dẹp và dâng hương tại mộ phần Công nữ Ngọc Hoa. Chương trình không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa gắn kết hai dân tộc.

Ngày 7/6, Hội Người Việt Nam tại Nagasaki đã phối hợp cùng Hội Hữu nghị Nagasaki-Việt Nam và Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Nagasaki tổ chức chương trình dọn dẹp, chăm sóc khuôn viên và mộ phần Công nữ Ngọc Hoa tại tỉnh Nagasaki, phía Tây Nam Nhật Bản.

Tham gia hoạt động có đông đảo tình nguyện viên là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagasaki cùng các thành viên Hội Hữu nghị Nagasaki - Việt Nam.

Các tình nguyện viên đã cùng nhau làm sạch khu vực mộ phần, trồng hoa, chỉnh trang cảnh quan và tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với bậc tiền nhân có vai trò đặc biệt trong lịch sử giao lưu Việt Nam-Nhật Bản.

Theo sử liệu, Công nữ Ngọc Hoa là con gái Chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Vào đầu thế kỷ XVII, bà kết duyên cùng thương nhân, võ sĩ người Nhật Araki Sotaro trong bối cảnh giao thương sôi động giữa Hội An và Nhật Bản. Năm 1620, bà theo chồng đến Nagasaki sinh sống và gắn bó với quê hương thứ hai cho đến cuối đời.

Tại Nhật Bản, Công nữ Ngọc Hoa được người dân địa phương yêu mến bởi nhan sắc, đức hạnh và tính cách hiền hòa. Tương truyền, bà thường gọi chồng bằng tiếng Việt “Anh ơi”, từ đó người dân Nhật Bản trìu mến gọi bà là Công nữ Anio hay Anio-san.

Câu chuyện tình yêu của Công nữ Ngọc Hoa và Araki Sotaro đã trở thành biểu tượng đẹp về sự giao lưu văn hóa, tình hữu nghị và mối liên kết lâu đời giữa hai dân tộc.

Đến nay, hình ảnh Công nữ Anio vẫn được tái hiện trong lễ hội Nagasaki Kunchi nổi tiếng thông qua phân cảnh rước kiệu gắn với những chuyến Châu Ấn thuyền từng kết nối Nhật Bản với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Chuyện tình của bà cũng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật, tiêu biểu là vở opera “Công nữ Anio” được dàn dựng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Theo Ban tổ chức, hoạt động tưởng niệm năm nay không chỉ góp phần gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa quý báu mà còn tạo cơ hội để cộng đồng người Việt tại Nagasaki và khu vực Tây Nam Nhật Bản tăng cường giao lưu, gắn kết, cùng xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển, đồng thời tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Đỗ Cẩm Ly là người đẹp Việt Nam tiếp theo "đem chuông đi đánh xứ người"

Đỗ Cẩm Ly đại diện Việt Nam tham gia Miss Cosmo 2026

Mới đây, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính thức công bố Á Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly sẽ là đại diện tiếp theo của Việt Nam tại Miss Cosmo 2026 - Hoa Hậu Hoàn Vũ Quốc Tế 2026.

Đỗ Cẩm Ly sinh năm 2003, là cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM với thành tích tốt nghiệp loại Giỏi. Cô đăng quang ngôi vị Á Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 tại đêm Chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025.

Sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo ba vòng lý tưởng 88-61-97, Đỗ Cẩm Ly ghi điểm đậm nét bởi hình thể và kỹ năng trình diễn. Được khán giả ưu ái với danh xưng “Á hậu có nụ cười đẹp nhất”, người đẹp luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, sự tự tin và khả năng kết nối cảm xúc với công chúng.

Không chỉ nổi bật về sắc vóc, Đỗ Cẩm Ly còn có sở trường ca hát và nhiều năng khiếu nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Đỗ Cẩm Ly còn đặc biệt quan tâm đến các vấn đề giáo dục, trao quyền cho thanh thiếu niên và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Theo tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, sự kết hợp giữa nhan sắc, học vấn và tinh thần trách nhiệm xã hội được kỳ vọng sẽ trở thành lợi thế giúp Đỗ Cẩm Ly tự tin lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh và giàu cảm hứng tại Miss Cosmo 2026.

Tiếp nhận sứ mệnh mới, Đỗ Cẩm Ly cho biết cô đã chủ động chuẩn bị tâm thế của một “chiến binh” ngay từ khi đăng quang: “Được đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2026 là điều Ly vô cùng tự hào. Với Ly, đây là cơ hội để kết nối với thế giới, giới thiệu một Việt Nam hiện đại, năng động và giàu bản sắc.

Ly rất mong chờ hành trình này sẽ được kết nối cùng những người bạn mới đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời lan tỏa tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, cởi mở, sẵn sàng hội nhập nhưng luôn gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc".

Nguồn: Việt Nam; Vnexpress; Dân Việt

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến

Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá từ thiện tại Nhật; Ngày Việt Nam tại Slovakia; Lễ hội Văn hóa tại Ba Lan; Hai người bị bắt vì ăn trộm ở Nhật; Sự kiện văn hóa tại Tây Úc

Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả

Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh

Việt Nam: Mỹ mở 2 cuộc điều tra Việt Nam; Dùng máy hỏng điều trị tán sỏi; Phát hiện tài khoản nhiều giao dịch liên tục; Bất động sản Hà Nội - TP. HCM trái ngược

Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ

Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard

Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất

Lên đầu trang