Người Việt hải ngoại: Ngày Nhà giáo tại Abyei; Nữ sinh bỏ rơi trẻ sơ sinh tại Hàn; Làng lưu trú bất hợp pháp tại Nhật

KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM TẠI KHU VỰC ABYEI

Đội Công binh số 3 phối hợp cùng Tổ công tác tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) tổ chức gặp mặt các quân nhân là giáo viên đang công tác trong các nhà trường Quân đội nhân kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2024).

Tham dự buổi gặp mặt có Ban chỉ đội Công binh số 3, Tổ Công tác tại Phái bộ UNISFA, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường khu vực Abyei; đại diện các chỉ huy Phân đội cùng Tổ công tác.

Phát biểu tại đây, Trung tá Phạm Văn Hảo – Chỉ huy trưởng lực lượng Công binh Việt Nam, Đội trưởng Đội Công binh số 3, ôn lại truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.

Đại tá bày tỏ tri ân đối với những đóng góp của các cá nhân là giáo viên công tác trong các nhà trường Quân đội đang làm việc tại Phái bộ UNISFA đã tham gia huấn luyện, bồi dưỡng tiếng Anh cho bộ đội tại căn cứ Highway, cũng như tham gia các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em tại khu vực Abyei.

Theo đó, trong hơn hai nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ UNISFA Đội Công binh Việt Nam đã có nhiều hoạt động dân vận giúp chính quyền và người dân nước sở tại xây mới, củng cố nhiều lớp học, tặng thiết bị giảng dạy cho giáo viên và sách, vở, đồ dùng học tập cùng đồ chơi cho các cháu học sinh.

Thông qua các hoạt động thiết thực được Bộ trưởng Bộ giáo dục và lãnh đạo Phái bộ UNISFA đánh giá cao, để lại tình cảm đặc biệt của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân bản địa.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Đội Công binh số 3 cùng Tổ công tác đã tổ chức thăm, tặng quà cho các cháu học sinh tại Giáo sứ và thí điểm mô hình giảng dạy tin học tại trường học Cấp 2 Abyei vào ngày 24/11.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn đời sống.

Ngoài ra, đây cũng là hoạt động nâng cao mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng Quân đội nhân Việt Nam với cộng đồng địa phương.

Trung tá Nguyễn Thị Liên – Sĩ quan tham mưu về dân vận, cho biết: “Chúng tôi mong muốn được đóng góp một phần nhỏ sức lực để lan tỏa hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình và tiếp tục đóng góp công sức để cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một thế giới hòa bình, tiến bộ và phát triển.

Hy vọng, trong tương lai, chúng tôi có thể tổ chức được thêm nhiều hoạt động ý nghĩa giúp người dân Abyei có một tương lai tươi sáng hơn”.

Ông Aguer Nynhxuan – Bộ trưởng Bộ Giáo dục khu vực Abyei, cảm ơn tới cán bộ, nhân viên lực lượng vũ trang của Việt Nam luôn yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ người dân địa phương bằng những tình cảm chân thành và sâu sắc nhất, đặc biệt đối với các cháu học sinh địa phương có một tương lai tươi sáng và hạnh phúc như những học sinh Việt Nam.

 

 

BỎ RƠI CON MỚI SINH TRONG NHÀ VỆ SINH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, NỮ SINH NGƯỜI VIỆT BỊ BẮT TẠI HÀN QUỐC

Theo The Korea Times, một cô gái người Việt đã bị bắt với cáo buộc bỏ rơi đứa mới sinh của mình trong một chiếc túi tại nhà vệ sinh ở một trung tâm mua sắm ngầm ở Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi.

Ngày 21/11, Cảnh sát cho biết, biên bản vụ việc được lập vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm trước về một em bé khóc bên trong một chiếc túi đen được để lại trong phòng vệ sinh.

Các cảnh sát đã đến hiện trường và tìm thấy một bé gái sơ sinh với dây rốn vẫn còn nguyên. Em bé đã được đưa ngay đến bệnh viện và được báo cáo là trong tình trạng sức khỏe tốt.

Kiểm tra camera an ninh từ trung tâm thương mại và các khu vực xung quanh, cảnh sát đã xác định và tạm giữ một phụ nữ Việt Nam (19 tuổi) tại nơi cư trú ở Uijeongbu.

Cô gái này là sinh viên đại học tại Hàn Quốc theo diện thị thực đào tạo ngôn ngữ, không phải thị thực lao động.

Cảnh sát đang điều tra động cơ phạm tội với sự hỗ trợ của một phiên dịch viên và sẽ quyết định có nên xin lệnh bắt giữ hay không sau khi thẩm vấn thêm.

 

 

LÀNG LƯU TRÚ BẤT HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI NHẬT

Vào đầu năm 2024, khi khám xét một khu nhà nghỉ bỏ hoang tại thành phố Bando cách Tokyo khoảng 50km về phía Đông Bắc, cảnh sát Nhật Bản đã tìm thấy hơn 20 người Việt cả nam lẫn nữ sống chung trong một cộng đồng bao gồm một nhà hàng và một quán karaoke. Mỗi nhà nghỉ chứa từ 2 đến 4 người, với giá thuê khoảng 40.000 yên (khoảng 6,5 triệu đồng) mỗi tháng. Chủ sở hữu khai nhận đã đồng ý cho nhóm người thuê nhà sau khi được “một tổ chức liên quan đến những người lưu trú bất hợp pháp yêu cầu”.

Theo nguồn tin điều tra, nhóm người Việt này có thể là những người không còn nơi nào để đi sau khi trốn khỏi các công ty nơi họ làm thực tập sinh. Họ sống trong khoảng 10 nhà nghỉ cũ thuộc sở hữu của một doanh nhân người Việt 40 tuổi. Người này đã bị truy tố vào tháng 10 với cáo buộc hỗ trợ lưu trú bất hợp pháp.

Bando là một thành phố ven sông Tone với dân số khoảng 50.000 người, chủ yếu sống bằng nghề trồng rau. Nơi này đã trở thành điểm trú ẩn cho những người Việt sau khi họ rời bỏ các công ty do mức lương thấp hoặc bị đối xử tệ bạc. Hầu hết họ là thực tập sinh kỹ thuật từng đến Nhật Bản với hy vọng kiếm được thu nhập tốt hơn nhưng nhanh chóng thất vọng. Sau khi rời nơi làm việc, họ di chuyển từ các tỉnh lân cận và tụ họp tại khu vực nhà nghỉ này nhờ kết nối qua mạng xã hội. Một số người dân địa phương than phiền về tiếng karaoke và tiếng nói vang vọng suốt đêm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật.

Số liệu từ Bộ Tư pháp Nhật Bản cho thấy tình trạng thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài mất tích khỏi nơi làm việc đang ở mức báo động. Năm 2023, có 9.753 trường hợp thực tập sinh biến mất, trong đó Việt Nam đứng đầu với 5.481 người, tiếp theo là Myanmar 1.765 người và Trung Quốc 816 người. Nguyên nhân chủ yếu đến từ môi trường làm việc khắc nghiệt, lương thấp, hoặc bị lạm dụng lao động, đặc biệt trong ngành xây dựng, chiếm gần một nửa số trường hợp mất tích.

Vụ việc tại Bando không chỉ cho thấy những lỗ hổng trong quản lý lao động thực tập sinh nước ngoài mà còn làm làm rõ những khó khăn mà họ phải đối mặt khi tìm kiếm cơ hội sống tốt hơn tại Nhật Bản. Điều này đặt ra nhu cầu cải cách khẩn cấp đối với hệ thống thực tập sinh kỹ thuật nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động và giữ vững hình ảnh của Nhật Bản trên trường quốc tế.

 

Nguồn: Báo Quốc Tế; VOH; LocoBee

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Lên đầu trang