Người Việt hải ngoại: Mắc kẹt ở biên giới Mexico; 'Lên đời' visa ở Nhật; Cơ ngơi của sao tại Mỹ; 'Ẵm' học bổng danh giá

Người Việt mắc kẹt cả tuần ở biên giới Mexico để chờ vào Mỹ

(Ảnh minh họa).

Vài trăm người di cư từ khắp thế giới tìm đường vào Mỹ đang mắc kẹt ở biên giới Mexico, trong tình trạng phải chờ đợi ngoài trời.

Trước khi hết hạn Tiêu đề 42, điều khoản về trục xuất những người gần đây đã ở quốc gia có bệnh truyền nhiễm, vài trăm người cắm trại ở khu vực biên giới giữa Tijuana (Mexico) và San Diego để chờ cơ hội vào Mỹ.

Một số người đã mắc kẹt gần 1 tuần, với hy vọng được trình diện Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ, nhưng họ phải chờ ngoài trời, rơi vào tình trạng lấp lửng về pháp lý.

“Chúng tôi rất mệt và đói, tôi ở đây đã 6 ngày”, Pham Thanh, 28 tuổi, người Việt Nam, nói với Reuters qua hàng rào biên giới.

Những người di cư đang nhầm lẫn về quy định của Mỹ, dù Tiêu đề 42 hết hạn có thể mang lại cơ hội tị nạn tốt hơn, nhưng quy định mới sẽ từ chối cho tị nạn với hầu hết những người vượt biên trái phép.

“Tôi không nhận được thông tin đầy đủ. Tôi nghĩ chỉ cần đến đây xin giúp đỡ, họ sẽ đón chúng tôi. Tôi không nghĩ phải ở đây cả tuần, trong thời tiết lạnh, mưa và ít lương thực như vậy”, Luisa Fernanda Herrera Sierra, 22 tuổi đến từ Colombia, kể.

Ước tính khoảng 400 người di cư từ khắp thế giới đang mắc kẹt ở biên giới Mexico – Mỹ. Reuters cho biết đã nói chuyện với những người từ Việt Nam, Afghanistan và Colombia trong ngày 11/5. Họ cắm trại trên dải đất nằm giữa hai bức tường biên giới.

Bức tường phía Nam đánh dấu biên giới chính thức giữa Mỹ - Mexico và tương đối dễ vượt qua. Bức tường thứ hai cao 10m không hề dễ dàng. Nhiều người muốn vào Mỹ và tự nộp mình để xin tị nạn.

Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới chưa phản hồi đề nghị cho biết cách xử lý những người di cư này.

(Nguồn: CafeF)

Người Việt làm việc tại Nhật muốn 'lên đời' visa

Một số cặp vợ chồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hokkaido ở phía bắc Nhật Bản muốn đổi loại visa (thị thực) để có thể chăm sóc con cái tốt hơn, theo báo Asahi đưa tin gần đây.

Theo bài báo, chị Chu Thi Suong, 27 tuổi, là một trong những thực tập sinh kỹ năng đầu tiên được tập đoàn Shizuo ở Hokkaido tuyển dụng vào năm 2015. Một năm sau khi tới Hokkaido, chị gặp anh Nguyen Duc Thang, 34 tuổi, qua Facebook khi anh đang làm việc cho một nhà máy ở tỉnh Gifu, miền trung Nhật Bản. Sau 3 năm làm thực tập sinh kỹ năng, chị Suong trở về Việt Nam và kết hôn với anh Thang.

Khi Nhật Bản giới thiệu visa kỹ năng đặc định vào năm 2019, chị Suong đã nộp đơn xin cấp và cuối cùng có thể quay lại nước này để làm việc cho Shizuo. Không giống visa thực tập kỹ năng, visa kỹ năng đặc định cho phép người sở hữu tìm việc làm ở các công ty khác. Anh Thang cũng đã được cấp visa kỹ năng đặc định để bắt đầu làm việc cho Shizuo. Điều đó giúp họ bắt đầu cuộc sống chung ở Hokkaido. Con của họ chào đời vào tháng 12.2021.

Ba phụ nữ VN khác đến Hokkaido cùng chị Suong với tư cách thực tập sinh kỹ năng cũng đã nhận được visa kỹ năng đặc định và họ đều kết hôn với người Việt. Giờ đây, bốn cặp vợ chồng hy vọng họ sẽ được chuyển sang visa loại II để có thể sống ở Nhật Bản lâu dài. Theo chị Suong, việc yen rớt giá đã khiến số lượng người Việt muốn làm việc tại Nhật giảm đi, nhưng nhiều người vẫn yêu thích cuộc sống ở Nhật và không chỉ quan tâm đến tiền.

Cũng theo Asahi, tập đoàn Shizuo, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trang trại và xây dựng, đang cố gắng giữ chân người lao động VN. Ông Yutaka Imai, chủ tịch Shizuo, cho biết ông hy vọng chính phủ Nhật sẽ mở rộng visa loại II để đưa vào tất cả các lĩnh vực hiện sử dụng visa loại I.

(Nguồn: Thanh Niên)

So kè cơ ngơi trên đất Mỹ của sao Việt: Phạm Hương sở hữu ''bạch dinh trắng'' triệu đô, Lệ Quyên có biệt thự 400m2 siêu hoành tráng

(Ảnh minh họa).

Bên cạnh tổ ấm và bất động sản ở Việt Nam, hội nhiều tiền Vbiz còn đầu tư bạc tỷ để sở hữu cơ ngơi hoành tráng nơi trời Tây.

Không chỉ là địa điểm du lịch, đất Mỹ còn là lựa chọn hàng đầu cho các chuyến lưu diễn và cả những kế hoạch định cư lâu dài của sao Việt. Chính vì vậy dàn celeb đình đám của Vbiz chẳng hề ngần ngại ''tậu'' thêm cho mình một cơ ngơi hoành tráng tại đây để thuận tiện cho việc sinh sống hoặc lưu trú ngắn hạn. Trong số đó phải kể đến: Phạm Hương, Lệ Quyên và Đan Trường.

Biệt thự trắng của Hoa hậu Phạm Hương

Hiện tại, Hoa hậu Phạm Hương đã sang Mỹ định cư, có cuộc sống hạnh phúc, sung túc cùng chồng và 2 con trai. Ngôi nhà mà nàng Hậu đang sống là một căn biệt thự trắng được xây dựng theo lối thiết kế hiện đại và tối giản. Từ bên ngoài, căn nhà được sơn màu trắng tinh với lớp ngói xám vô cùng tinh tế. Xung quanh căn nhà còn có khoảng vườn rộng rãi nơi Phạm Hương có thể trồng cây và làm vườn. Vào đến bên trong, không gian cũng mang đậm vẻ đẹp sang trọng bởi loạt nội thất xịn mịn và cách bày trí đẹp mắt, khéo léo của ''Hoa hậu quốc dân''.

Trong căn biệt thự trắng, tất cả đồ nội thất đều được Phạm Hương lựa chọn theo gam màu chủ đạo của ngôi nhà. Mỗi dịp lễ tết, người đẹp quê Hải Phòng lại trổ tài trang trí nhà cửa, biến không gian trở lên lung linh, sống động và tràn đầy sức sống. Ngoài phòng khách thì phòng bếp cũng có diện tích vô cùng rộng rãi để Phạm Hương mời bạn bè đến dự tiệc.

Dinh thự rộng 400m2 của Lệ Quyên

Với sự nghiệp lẫy lừng, không lấy làm lạ khi nữ ca sĩ Lệ Quyên sở hữu cho mình loạt bất động sản đồ sộ cả ở Việt Nam và Mỹ. Được biết, Lệ Quyên đang sở hữu một dinh thự rộng 400m2 ở bang California. Căn nhà được cô mua từ năm 2017, là nơi nữ ca sĩ thường ghé đến mỗi lần lưu diễn tại xứ cờ hoa. Toà dinh thự này của Lệ Quyên cũng được thiết kế theo phong cách cổ điển sang trọng với gam màu trắng xám và nâu gỗ chủ đạo. Căn nhà có nhiều không gian mở giúp nối liền phòng khách, nhà bếp với nhau, tạo cảm giác thân mật, gần gũi.

Nhìn từ bên ngoài căn nhà đã vô cùng đồ sộ, đến khi bước vào bên trong thì càng thêm choàng ngợp trước không gian xịn mịn không hề kém cạnh căn biệt thự của nữ ca sĩ tại TP. HCM. Gam màu trắng xám được nữ ca sĩ tận dụng triệt để giúp tăng vẻ sang trọng cho toàn bộ ngôi nhà. Thậm chí, các món đồ nội thất, gia dụng cũng được lựa chọn theo gam màu này. Trung tâm của căn nhà là phòng khách, nơi Lệ Quyên cho đặt một bộ sofa cỡ lớn cùng bàn uống nước. Từ đây có thể nhìn thấy khu vực bàn ăn và phòng bếp.

Biệt thự 10 tỷ của Đan Trường

Sau khi ly hôn, ca sĩ Đan Trường đã ''tậu'' ngay một căn biệt thự rộng 287m2 có giá 450.000 USD (khoảng hơn 10 tỷ đồng) chưa bao gồm tiền sửa sang và đồ trang trí nội thất. Căn biệt thự của nam ca sĩ đình đám sở hữu thiết kế độc đáo và vô cùng hút mắt. Đan Trường cho biết, căn nhà được xây dựng theo phong cách cổ điển với gam màu xám trắng chủ đạo. Có thể thấy, nhìn từ bên ngoài căn nhà giống như một toà lâu đài với 3 gian vô cùng rộng rãi, phía trước còn có khoảng sân có xanh mướt và lối đi trải gạch dẫn thẳng vào nhà.

Ca sĩ Đan Trường cũng tiết lộ trong ngôi nhà có 4 phòng ngủ, ngoài ra còn có các không gian thiết yếu khác như phòng khách, nhà bếp, phòng làm việc,... với diện tích đủ rộng để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của bản thân. Điểm nổi bật trong căn biệt thự 10 tỷ của Đan Trường chính là hệ thống cửa kính cỡ lớn giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào trong.

Khác hẳn với vẻ hào nhoáng bên ngoài, bên trong căn nhà toát lên sự ấm cúng và gần gũi khi sử dụng chất liệu gỗ cho loạt đồ nội thất. Từ cầu thang đến bàn ghế, kệ bếp,... đều được làm từ gỗ với tông màu nâu nhẹ nhàng. Chưa hết, nội thất trong các không gian đều được nam ca sĩ tối giản hết sức để phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

(Nguồn: Soha)

Hai người gốc Việt “ẵm” học bổng danh giá

Học bổng danh giá này được trao cho những người nhập cư xuất sắc tại Mỹ và trên thế giới theo đuổi chương trình sau đại học tại Mỹ. Mỗi năm có gần 2.000 đơn xin học bổng và chỉ có 30 người được trao học bổng. Người trúng tuyển sẽ được tài trợ đến 90.000 USD cho chương trình học thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại Mỹ.

Steven Truong (sinh tại TP.Saint Paul, bang Minnesota), có thành tích học tập đáng nể khi tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) với hai bằng Kỹ thuật sinh học và sáng tác văn học. Tại MIT, Steven khởi động một dự án nghiên cứu về bộ gien của người Việt và sau đó được tài trợ để mở rộng nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp, chàng trai gốc Việt đậu học bổng và lấy hai bằng thạc sĩ về sinh học tính toán tại Đại học Cambridge (Anh) và sáng tác văn học tại Đại học Royal Holloway London (Anh).

Với học bổng mới, Steven sẽ theo đuổi 2 bằng bác sĩ chuyên khoa và tiến sĩ về khoa học sinh học trong chương trình dự kiến kéo dài 8 năm tại Đại học Stanford (Mỹ). Steven nói muốn sử dụng kỹ năng khoa học của mình để chữa bệnh cứu người, đặc biệt là giúp các cộng đồng ít được quan tâm, và nghiên cứu các chứng rối loạn chuyển hóa như béo phì. Trong khi theo đuổi nghiên cứu khoa học là cách để Steven thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, thì phim ảnh là đam mê lớn và anh hy vọng sau này có thể trở thành đạo diễn, theo tờ Star Tribune.

Người thứ hai đậu học bổng Paul và Daisy Soros là Tan Dao, được sinh ra tại tỉnh Tây Ninh và sang Mỹ vào năm 11 tuổi. Theo website của quỹ học bổng, chàng trai có niềm đam mê với công nghệ và mong muốn phát triển công nghệ tiết kiệm năng lượng thông qua khám phá các vật chất lượng tử mới.

Tan tốt nghiệp cử nhân vật lý tại Đại học New Hampshire (Mỹ) và sẽ tiếp tục ước mơ thuở thơ ấu khi theo đuổi bằng tiến sĩ vật lý tại Đại học Harvard (Mỹ). Tan đang tổng hợp một vật liệu lượng tử mới và nghiên cứu tính chất điện tử của nó ở cấp độ nguyên tử. Anh cũng tham gia nỗ lực thúc đẩy giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) cấp cao hơn cho sinh viên Harvard và những người Việt mới đến TP.Boston, bang Massachusetts. Mục tiêu của anh là trở thành giáo sư, khám phá thế giới vật chất lượng tử cùng với sinh viên và trở thành tấm gương cho thế hệ các nhà khoa học trẻ kế tiếp.

(Nguồn: Việt Nam)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang