Người Việt hải ngoại: Lễ hội xuân ở Malaysia; Đón Tết tại Canada; Gắn kết cộng đồng ở Anh; Đầu bếp mở đường cho LGBT

TƯNG BỪNG LỄ HỘI XUÂN QUÊ HƯƠNG TẠI MALAYSIA

(Ảnh minh hoạ).

Tối 7/1, Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam tổ chức lễ hội Xuân Quê hương tại thủ đô Kuala Lumpur.

Tham dự sự kiện có khoảng 500 khách mời, bao gồm thành viên của hội, đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và các cơ quan bên cạnh; đối tác Malaysia và bạn bè quốc tế. Đây là lần đầu tiên Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam tổ chức một sự kiện lớn ra mắt cộng đồng sau lễ công bố thành lập Hội vào tháng 8/2022.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu khai mạc lễ hội Xuân Quê hương, bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam điểm lại những sự kiện nổi bật của Hội như tổ chức chiến dịch thiện nguyện, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con người Việt gặp khó khăn tại địa bàn trong mùa dịch; tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cộng đồng người Việt; quyên góp cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam…

Bà Chang nhấn mạnh, đây là những hoạt động có ý nghĩa, thiết thực để lại nhiều dấu ấn đối với cộng đồng, đặc biệt trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch. Bà Chang khẳng định Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của người Việt Nam tại Malaysia, đặc biệt là những cô dâu Việt Nam tại đây.

Kết thúc bài phát biểu, bà Chang khẳng định, Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam là hiện thân cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, đồng thời bày tỏ hy vọng với cột mốc kỷ niệm 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào tháng 3 tới, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng được thắt chặt và bước sang giai đoạn phát triển cao hơn.

Đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Đại biện Nguyễn Ngọc Anh ghi nhận những đóng góp có ý nghĩa của Hội hữu nghị nói chung và bà con người Việt tại Malaysia nói riêng cho quê hương. Bà chúc Hội hữu nghị ngày càng phát triển lớn mạnh và có nhiều hoạt động thiết thực, gắn kết bà con người Việt cũng như phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Chia sẻ cảm nghĩ của một người Malaysia có vợ là người Việt, Luật sư Mathew - thành viên cố vấn của Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam, cho biết ông có tình yêu đặc biệt đối với Việt Nam và mong muốn mọi người tham gia Hội hữu nghị nhiều hơn nữa để có cơ hội chia sẻ những giá trị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc. Ông bày tỏ tin tưởng, với sự ủng hộ của chính quyền hai nước, Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển vững mạnh và thành công. Ông gửi lời chúc Tết bằng tiếng Việt đến bà con người Việt tham dự lễ hội Xuân Quê hương trước khi rời Malaysia về Việt Nam đón Tết Nguyên đán cùng gia đình vợ.

Không giấu được xúc động, anh Bùi Trọng Vinh, chủ cửa hàng tạp hóa đã sống tại Kuala Lumpur 19 năm, bày tỏ phấn khởi khi được tham dự ngày hội đầu tiên của Hội hữu nghị - một tổ chức của người Việt đầu tiên được Malaysia cấp phép hoạt động. Anh cảm thấy không khí Xuân ấm áp như ở nhà, được gặp gỡ và giao lưu với người Việt để quên đi nỗi nhớ nhà.

Cùng suy nghĩ với anh Vinh, chị Trần Huỳnh Trúc Linh, cô dâu Việt đã sống tại Malaysia 14 năm, chia sẻ niềm vui và tự hào khi là một trong những nhà tổ chức, góp phần làm nên thành công của lễ hội Xuân quê hương. Nói đến sự thay đổi của quê hương, anh Vinh và chị Linh đều bày tỏ bất ngờ trước sự đổi mới của Việt Nam mỗi khi về thăm nhà, nhất là lĩnh vực du lịch gây được tiếng vang cho cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, hàng hóa của Việt Nam đang ngày càng có chỗ đứng và là sự lựa chọn của bạn bè quốc tế nói chung và của người Malaysia nói riêng, nhất là mặt hàng cà phê.

Được thành lập theo quyết định của Bộ Nội vụ Malaysia tháng 8/2021, tháng 8/2022, Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt Ban chấp hành Hội. Đến thời điểm hiện tại, Hội đã có gần 300 thành viên trên khắp lãnh thổ Malaysia.

(Nguồn: Báo Tin Tức)

LỄ HỘI VĂN HÓA ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 TẠI CANADA

Trong không khí ấm áp, thấm đượm tình quê hương, đông đảo bà con kiều bào và bạn bè quốc tế đã cùng thưởng thức hương vị Tết Việt với bánh chưng, hoa đào, tục lì xì Năm mới.

Hiệp hội Canada-Việt Nam (CVS) ngày 8/1 đã tổ chức lễ hội văn hóa đón Tết Nguyên đán 2023 với chủ đề Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Canada - cơ hội Vàng để thúc đẩy hợp tác song phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong đã điểm lại những dấu ấn đậm nét trong mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai nước, khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada và dự báo về "con đường sáng phía trước" của mối quan hệ song phương.

Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Việt Nam và Canada đã liên tục được củng cố trong 5 năm qua và trong năm nay hai nước sẽ kỷ niệm cột mốc lớn là 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Phạm Cao Phong hy vọng Việt Nam và Canada sẽ xây dựng chuỗi cung ứng chặt chẽ hơn, cũng như tận dụng được những cơ hội do Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mang lại, trong bối cảnh cả hai nước đều là thành viên của hiệp định này.

Cùng chung niềm vui đón Tết Quý Mão với cộng đồng người Việt, Thượng nghị sỹ Canada Victor Oh đã chia sẻ với bà con kiều bào về chuyến thăm Việt Nam mới đây của ông, bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Thượng nghị sỹ Victor Oh, Canada cần tập trung giao thương với các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó Việt Nam là điểm đến đầu tiên.
Bà Julie Nguyễn, Giám đốc Hiệp hội Canada-Việt Nam cho biết kể từ khi thành lập năm 2016, với sứ mệnh xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh tại Canada và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Hiệp hội Canada-Việt Nam đã có nhiều hoạt động để giữ gìn và quảng bá những nét đẹp truyền thống của người Việt như tổ chức Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Quốc khánh…

Đặc biệt, Hiệp hội Canada-Việt Nam đã phối hợp với Hội đồng Thương mại Canada-Việt Nam trong các hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại song phương, phổ biến thông tin về nền kinh tế Việt Nam, là cầu nối hiệu quả để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Ngoài ra, Hiệp hội Canada-Việt Nam đã hỗ trợ các du học sinh Việt Nam hội nhập tốt vào môi trường sở tại, đồng thời kết nối với các trường đại học/cao đẳng và trung học của Canada để tăng cường hơn nữa cơ hội hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo.

Theo bà Julie Nguyễn, những thành tựu của Việt Nam trong năm 2022 đã được bạn bè Canada đánh giá rất cao. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của thế giới vì sức tăng trưởng cao, với nhiều tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đặc biệt, bạn bè quốc tế rất ấn tượng khi Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Bà Julie Nguyễn nhấn mạnh: "Bản thân tôi rất tự hào về những thành tựu này của đất nước và đây cũng là động lực lớn thôi thúc tôi cống hiến nhiều hơn nữa trong công tác phát triển cộng đồng người Việt tại Canada".

Trong không khí ấm áp, thấm đượm tình quê hương, đông đảo bà con kiều bào và bạn bè quốc tế đã cùng thưởng thức hương vị Tết Việt với bánh chưng, hoa đào, tục lì xì Năm mới.

Dù ở bất cứ nơi đâu, trong trái tim của những người con đất Việt đều dành những tình cảm tốt đẹp hướng về nguồn cội và luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước./.

(Nguồn: Quê Hương Online)

GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI ANH DỊP TẾT ĐẾN XUÂN VỀ

(Ảnh minh hoạ).

Sau hai năm đại dịch, buổi gặp mặt đầu Xuân là sự kiện có ý nghĩa để người Việt tại nhiều vùng khác nhau ở Vương quốc Anh kết nối, chia sẻ, tạo sự gắn kết trong cộng đồng kiều bào tại Anh.

Ngày 7/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức Chương trình gặp mặt mừng Xuân Quý Mão tại London với sự tham dự của gần 200 kiều bào đến từ khắp nước Anh.

Sau ba năm gián đoạn do dịch COVID-19, sự kiện là cơ hội để bà con kiều bào tại Anh gặp gỡ, giao lưu, cùng hướng về quê hương, đất nước khi Tết nguyên đán cận kề.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long bày tỏ vui mừng được chào đón đông đảo bà con kiều bào tới dự buổi gặp mặt thân mật nhân dịp Tết đến Xuân về, đồng thời gửi lời cảm ơn tới cộng đồng người Việt tại Anh vì những đóng góp tích cực cho nước sở tại cũng như cho quê hương, đất nước.

Đại sứ đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt tại Anh trong việc lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ở nước sở tại.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và nguồn lực quan trọng của Việt Nam. Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách, biện pháp hỗ trợ bà con kiều bào hội nhập bền vững vào nước sở tại đồng thời gắn bó với quê hương, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long đã cập nhật tình hình đất nước cũng như những bước phát triển trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Anh, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại.

Đại sứ cho biết bất chấp những khó khăn do tác động của dịch bệnh và thách thức kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 8,02%, mức cao nhất trong 12 năm qua và cao nhất châu Á. Việt Nam cũng đạt tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 rất cao, hơn 97%, giúp đất nước có thể mở cửa nền kinh tế sớm.

Đại sứ cũng cho biết trong bối cảnh Anh đối mặt suy thoái kinh tế và lạm phát cao, thương mại Việt Nam-Anh tiếp tục tăng trưởng. Kim ngạch thương mại hai chiều tính đến tháng 11/22 đạt 6,3 tỷ USD, tăng 5.2% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh năm 2022 tăng 6,5% lên 6,14 tỷ USD. Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ hai của Anh tại Đông Nam Á, sau Singapore.

Việt Nam cũng đàm phán thành công thiết lập Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với Anh và một số nước phát triển và các tổ chức tài chính quốc tế, theo đó các quốc gia cam kết huy động 15,5 tỷ USD trong vòng 3-5 năm tới để hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Năm 2022 cũng chứng kiến nhiều sự kiện nổi bật trong quan hệ song phương, trong đó có chuyến thăm Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, cũng như các chuyến thăm cấp bộ và địa phương, tạo nền tảng để quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cho biết trong năm 2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ thực hiện chương trình kỷ niệm 50 quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh với nhiều sự kiện kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, thể thao xuyên suốt năm. Ông kêu gọi các hội đoàn người Việt tại Anh và bà con kiều bào tích cực tham gia vào chương trình, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Anh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tăng Tuấn Tú, Chủ tịch Hội người Việt tại Anh, kêu gọi bà con kiều bào tiếp tục đoàn kết, gắn bó, xây dựng cộng đồng người Việt tại Anh vững mạnh và đồng hành cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Anh trong các hoạt động thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Anh, đặc biệt trong năm 2023 kỷ niệm 50 quan hệ ngoại giao song phương.

Ông Hoàng Việt Phương, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh (VBUK) chia sẻ Chương trình gặp mặt mừng Xuân Quý Mão là cơ hội quý báu để người Việt sống xa quê hương xum vầy, nhớ về cội nguồn, đất nước.

Ông Phương cho biết trong năm qua, VBUK đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm gắn kết cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Anh và sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu này trong năm 2023, phát triển VBUK thành tổ chức kết nối, hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trên khắp Vương quốc Anh, góp phần phát triển vững mạnh cộng đồng người Việt tại Anh nói riêng và ở nước ngoài nói chung.

Ông Nguyễn Xuân Huấn, Chủ tịch Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS), cho biết cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, mọi người Việt sống xa quê hương đều hướng về đất nước.

Cuộc gặp mặt đầu Xuân tại Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là dịp để cộng đồng người Việt tại Anh tận hưởng không khí đón chào năm mới như ở quê nhà.

Ông kêu gọi cộng đồng người Việt cùng góp sức xây dựng phát triển thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Anh, trong đó VIS có thể đóng góp các hoạt động thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ.

Chị Nguyễn Hồng Nhung, Việt kiều sinh sống tại thành phố Birmingham, chia sẻ, là người con xa quê nhiều năm, chị rất cảm động được tham dự buổi gặp mặt đầm ấm, mang đậm không khí Tết cổ truyền tại Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.

Chị Nhung cho biết sau hai năm đại dịch, buổi gặp mặt đầu Xuân là sự kiện có ý nghĩa để người Việt tại nhiều vùng khác nhau ở Vương quốc Anh kết nối, chia sẻ, tạo sự gắn kết trong cộng đồng kiều bào tại Anh.

(Nguồn: VietnamPlus)

ĐẦU BẾP GỐC VIỆT MỞ ĐƯỜNG CHO CỘNG ĐỒNG LGBT Ở CANADA

Mới đây, Tạp chí Xtra đã có bài viết về đầu bếp gốc Việt Billy Nguyen (35 tuổi, ảnh) và những tiếng vang Billy đã đạt được sau cuộc thi nấu ăn Top Chef Canada.

Đầu bếp Billy Nguyen sinh ra ở Anh trong một gia đình gốc Việt - Hoa và chuyển đến Canada vào năm 2009. Chỉ mới 35 tuổi, nhưng Billy đã có nhiều năm làm việc trong các nhà hàng ở TP.Vancouver (Canada) và còn giữ vị trí bếp phó của nhà hàng PiDGiN nổi tiếng chuyên kết hợp ẩm thực châu Á với ẩm thực Pháp.

Tuy nhiên, đầu bếp Billy chỉ được chú ý từ năm 2021, khi tham gia chương trình Top Chef Canada mùa 9. Nhanh chóng được khán giả yêu thích và giành vị trí á quân của chương trình, Billy xác định mình là người phi nhị giới nam tính (transmasc non-binary). Cụ thể: Non-binary là phi nhị giới, tức người cho rằng bản thân không hoàn toàn là nam hay nữ. Còn “transmasc” có nghĩa người được chỉ định là nữ khi sinh ra nhưng thể hiện giới nghiêng về nam tính.

Billy trở thành thí sinh phi nhị giới đầu tiên tham gia chương trình Top Chef, vốn có hơn 20 phiên bản ở các quốc gia khác nhau, trên toàn thế giới.

Kể từ khi tham gia cuộc thi và công khai bản dạng giới của mình, nhờ có sự nghiệp đang lên trong một ngành chủ yếu do những người đàn ông da trắng lớn tuổi thống trị, Billy đã trở thành hình mẫu cho nhiều người trong cộng đồng LGBT.

“Billy là một người thực sự nổi bật trong mùa giải đó và tôi mong được thử món ăn của đầu bếp này trong mọi cuộc thi. Billy đang giúp truyền cảm hứng cho những đầu bếp LGBT trẻ tuổi trong hành trình ghi dấu ấn của họ ở Canada”, tờ Xtra dẫn lời chia sẻ của bà Mijune Pak, nhà phê bình ẩm thực và là giám khảo Top Chef Canada.

(Nguồn: Thanh Niên)

(Xem thêm:

=> Người Việt hải ngoại: Tết sớm ở Ấn; Trường nước ngoài dạy tiếng Việt; Đi chợ nhân sâm ở Hàn; Nhiếp ảnh gia Hứa Như Xuân ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang