Người Việt hải ngoại: Lễ hội mùa xuân ở Thụy Điển; Hướng về quê mẹ; Phòng khám tại Nhật; Nữ sinh đam mê nghiên cứu

Sôi động 'Lễ hội mùa Xuân' dành cho cộng đồng người

Ngày 30/4, tại thành phố Linkoping, Thụy Điển, Hội Người Việt vùng Ostergotland đã tổ chức chương trình “Lễ hội mùa Xuân năm 2023”.

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Phan Đăng Đương cùng phu nhân và các cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Thụy Điển Lê Sơn Hà, Chủ tịch Hội người Việt vùng Ostergotland Lưu Sally, đại diện các hội đoàn người Việt tại Thụy Điển, cùng đông đảo bà con người Việt và người dân sở tại.

“Lễ hội mùa Xuân” trong tiếng Thụy Điển là “Lễ hội Valborg” hay còn được biết đến với tên gọi dân dã hơn là “Lễ đuổi Đông”. Đây là một lễ hội dân gian của Thụy Điển và nhiều nước châu Âu khác, diễn ra vào đêm 30 tháng Tư hàng năm.

Theo truyền thống, trong lễ hội này người dân Thụy Điển thường đốt lửa để xua đuổi thú dữ, đồng thời tổ chức liên hoan, ca hát, nhảy múa để tạm biệt mùa đông dài lạnh lẽo và chào đón mùa xuân ấm áp đang về.

Với ý nghĩa đó, cộng đồng người Việt tại Thụy Điển nói chung và vùng Ostergotland nói riêng đã biến “Lễ hội mùa Xuân” thành dịp để gặp gỡ, giao lưu với nhau cũng như trao đổi về những dự định, kế hoạch đang ấp ủ thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, Đại sứ Phan Đăng Đương đánh giá cao ý tưởng tổ chức “Lễ hội mùa Xuân” của Hội Người Việt vùng Ostergotland cũng như sự đóng góp nhiệt tình của các nghệ sỹ và bà con kiều bào từ mọi miền Thụy Điển. Đây cũng là dịp kiều bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại sứ cho rằng thông qua sự kiện lần này, cộng đồng người Việt tại Thụy Điển ngày càng có thêm cơ hội để thể hiện tình đoàn kết, gắn bó với nhau cũng như giúp cho thế hệ trẻ người Việt được một lần nữa hòa mình vào dòng chảy văn hóa dân tộc.

Đại sứ cũng đề nghị các cấp chính quyền của Thụy Điển tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm ăn tại địa bàn, là cầu nối vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Thụy Điển. Nhân dịp này, Đại sứ Phan Đăng Đương cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các hội đoàn người Việt nói riêng và cộng đồng người Việt nói chung tại Thụy Điển, mong muốn cộng đồng sẽ tiếp tục có những bước phát triển vững mạnh hơn nữa, hòa nhập tốt vào xã hội sở tại và tích cực đóng góp xây dựng quê hương Việt Nam.

Tại lễ hội, người xem được tìm hiểu về mục đích, ý nghĩa của “Lễ Valborg” trong truyền thống lịch sử cũng như trong xã hội Thụy Điển ngày nay, được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Việt Nam do các nghệ sỹ tài năng trong cộng đồng người Việt tại Thụy Điển trình diễn như: trình diễn kèn saxophone của nghệ sỹ Lê Duy Mạnh và Phụng Minh Hoàng, độc tấu cello của nghệ sỹ Nguyễn Đức Hoàng, biểu diễn sáo trúc của nghệ sỹ Nguyễn Mai cùng nhiều ca khúc trữ tình, quê hương của cả ba miền đất nước Việt Nam.

Các món ăn truyền thống của Việt Nam được giới thiệu trong chương trình cũng được các thực khách người Việt và người dân sở tại đón nhận nồng nhiệt.

Bên lề chương trình, Ban chấp hành Liên hiệp hội người Việt tại Thụy Điển và đại diện các hội thành viên cũng đã nhóm họp để thảo luận về một số định hướng hoạt động thời gian tới, trong đó dự kiến sẽ tổ chức nhiều chương trình, sự kiện, lễ hội văn hóa Việt Nam trong năm 2023 với các hoạt động phong phú, hấp dẫn, phục vụ thiết thực cho cộng đồng người Việt sở tại cũng như góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, thương mại Việt Nam tại địa bàn Thụy Điển.

(Nguồn: Báo Quốc Tế)

Người Việt xa xứ: Ngàn dặm vẫn hướng về quê mẹ

Tích cực gắn kết cộng đồng, mang hình ảnh đẹp về con người Việt Nam ra thế giới... Đây là cách đóng góp thiết thực, bền bỉ cho sự phát triển của đất nước của nhiều thế hệ Việt kiều.

Cùng cộng đồng, vì cộng đồng

Ông Harry Trần là Giám đốc công ty Xúc tiến Thương mại và đầu tư Việt Nam - Australia (VA Trade Promotion) đã sinh sống ở thành phố Sydney (Australia) hơn 10 năm và thành lập doanh nghiệp tại đây hơn 6 năm. Trong năm 2022, một trong những thành công của công ty ông là kết nối thành công đối tác đào tạo giữa SKM Group (Việt Nam) với Elysian School (Australia) để triển khai chương trình đào tạo Coding & Robotics tới các học sinh tại Úc.

"Tháng 12/2022, VA Trade Promotion hỗ trợ đoàn 200 giáo viên của thành phố Hà Nội sang Úc, kết nối thành công đối tác giáo dục ở Việt Nam hợp tác để mở rộng đạo tạo Rô-bốt và Lập trình cho trẻ em tại Australia. Cũng năm 2012, tôi đã đưa đoàn các công ty du lịch về Cần Thơ và tp HCM kết nói với các doanh nghiệp du lịch trong nước,", ông Harry chia sẻ những thành công nổi bật năm 2022.

Đối với ông, động lực trong công việc bắt nguồn từ tình yêu với quê hương. Nhân dịp kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước (1973-2023), lịch làm việc của các sự kiện giao thương kết nối doanh nghiệp, tìm hiểu lẫn nhau từ đầu năm đến nay rất sôi nổi.

Chỉ trong tháng 4, ông tiếp nhiều đoàn làm việc từ các tỉnh như Sơn La, Hà Nam, Bạc Liêu, cũng đã làm việc với nhiều doanh nghiệp Việt Nam muốn tìm kiếm đối tác Australia hoặc quảng cáo sản phẩm đến thị trường này.

Sau những ngày liên tiếp dẫn các đoàn làm việc tỉnh, địa phương tới Australia để giới thiệu thị trường, gặp gỡ đối tác, ông cho biết mình cảm thấy rõ niềm vinh dự khi được giới thiệu về sự phát triển của Việt Nam với bạn bè thế giới.

"Trước các chuyến công tác, các doanh nghiệp Việt Nam cũng được sắp xếp cho các buổi trao đổi trực tuyến để họ tiết kiệm chi phí đi lại, chi phí gửi sản phẩm mẫu sang Australia, mà vẫn có thể tìm được cơ hội hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh hình thức làm việc trực tiếp, một số buổi trao đổi trực tuyến của công ty có nhận được cả sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Úc tại Việt Nam.", ông Harry cho biết.

Là Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban đối ngoại và xúc tiến thương mại của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney, ông Harry cho biết, công việc cũng nhiều điểm tương tự với công ty của mình, tuy nhiên những hoạt động của hội phong phú và đa dạng hơn.

Cùng chung mong muốn đóng góp cho quê hương, các thành viên Hiệp hội đã dùng nhiều cách khác nhau, như tham gia các đợt ủng hộ giúp đỡ đồng bào chịu thiên tai, bão lũ hay ủng hộ Quỹ vaccine ngừa Covid-19 ở Việt Nam...

Bí kíp trở thành công dân toàn cầu cho người trẻ

Ở Singapore từ 2021, bà Nguyễn Thu Thảo (Thảo Griffiths) - Giám đốc Chính sách Công thị trường Việt Nam, Tập đoàn Meta nhiều lần làm diễn giả cho các chương trình hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cho con em Việt Nam có ước mơ du học hoặc hướng nghiệp cho du học sinh người Việt ở nước ngoài.

Bà có nền tảng học thuật đáng ngưỡng mộ và liên tiếp đảm nhận những vị trí cao tại nhiều tập đoàn toàn cầu như Voxiva, Microsoft, Meta. Do đó bà là người "truyền lửa" yêu thích của nhiều bạn trẻ khi chia sẻ của bà về môi trường làm việc ở tập đoàn Mỹ hay thái độ tích cực như "làm điều mình thích, thích điều mình làm".

Ngược lại, bà rất tự hào rằng hiện nay, ngày càng nhiều người Việt làm việc ở các vị trí có tầm ảnh hưởng tại những tập đoàn lớn trên thế giới. Ở Singapore khiến bà Thảo ấn tượng hơn cả vì ở nước ngoài mà cảm giác không khác gì ở Việt Nam, người trẻ có hàm lượng trí thức cao, cộng đồng sinh hoạt sôi nổi. Ở đây kiều bào hội tụ các yếu tố "thiên thời-địa lợi-nhân hoà".

"Ưu tiên của chính phủ Việt Nam là đạt tỉ trọng nền kinh tế số 20% vào năm 2025. Việc chúng ta phải có sự bứt phá và tăng tốc rất nhanh (để đạt được tỉ trọng nói trên) vừa phải có đầu tư về cơ sở hạ tầng, về chính sách, đặc biệt đầu tư về nhân sự. Chính vì vậy, tôi thấy người Việt ở Singapore rõ ràng có thể đóng góp cho đất nước về mảng đổi mới sáng tạo, nền kinh tế số và công nghệ,", bà Thảo chia sẻ.

Chia sẻ sâu hơn về "công dân Việt Nam toàn cầu", bà Thảo nhắc đến hai người con của mình, những người mang hai dòng máu Việt - Australia. Từ nhỏ cũng đã được mẹ dạy cho ý thức hoà nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Hiện cả hai đều đang theo học các đại học lớn tại xứ sở chuột túi, hàng năm thường xuyên về quê mẹ, có nhiều bạn bè Việt và giỏi tiếng Việt.

"Tôi luôn ý thức về xuất thân của mình, khi ra sân chơi quốc tế vì cho rằng: Tôi có như vậy thì con mới có ý thức như vậy. Con tôi phải nói tiếng Việt giỏi, phải biết văn hoá Việt, biết yêu Việt Nam", bà Thảo chia sẻ.

(Nguồn: Thời Đại)

Khai trương phòng khám dành cho người Việt tại Nhật Bản

Cùng với các bác sỹ Việt Nam và đội ngũ phiên dịch viên y tế, phòng khám T-Matsuoka Medical Clinic Kanda được đánh giá sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy và hiệu quả cho cộng đồng người Việt tại Nhật.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, sáng 1/5, phòng khám T-Matsuoka Medical Clinic Kanda tại thủ đô Tokyo đã chính thức hoạt động, đón những khách hàng đầu tiên đến thăm khám, đặc biệt là người Việt sinh sống tại Nhật Bản.

Phòng khám được trang bị các máy móc hiện đại như máy chụp CT, MRI, nội soi tiêu hóa... và quy tụ đội ngũ bác sỹ dày dặn kinh nghiệm của các chuyên khoa: nội khoa, ngoại khoa, chấn thương chỉnh hình, nội tim mạch, ngoại thần kinh, nội hô hấp, nhi khoa và dịch vụ kiểm tra sức khỏe.

Đặc biệt, cùng với đội ngũ bao gồm cả bác sỹ Việt Nam và đội ngũ phiên dịch viên y tế, phòng khám T-Matsuoka Medical Clinic Kanda được đánh giá sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy và hiệu quả cho cộng đồng người Việt, giúp họ tháo gỡ được khó khăn ngôn ngữ khi giao tiếp với bác sỹ trong quá trình thăm khám.

Đội ngũ bác sỹ trực tiếp thăm khám và công tác tại cơ sở ở Kanda, Tokyo đều là các bác sỹ có chuyên môn cao, trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Y tế Emergency Medical Service (EMS) Nhật Bản, Tiến sỹ, bác sỹ Matsuoka Yoshinori với 8 bằng chuyên khoa y tế, đồng thời là bác sỹ có nhiều bằng nhất Nhật Bản; Viện trưởng Akinori Nagano - chuyên gia Nội tổng hợp; cố vấn chuyên môn, bác sỹ Katsuhito Moriyoshi - Đỗ Khắc Nhân, chuyên gia Nội tổng hợp với hơn 17 năm công tác, sinh sống tại Nhật Bản và là một trong bốn bác sỹ Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề tại Nhật Bản.

Là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, lễ khai trương T-Matsuoka Medical Clinic Kanda vào ngày 28/4 đã có sự tham dự của cựu Cố vấn, Trưởng ban Thư ký Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe, bà Kato Koko; Nghị sỹ, Giám đốc Trung tâm Thông tin Di sản Công nghiệp Nhật Bản Satoshi Mitazono; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Đức Minh; Tham tán Thương mại Tạ Đức Minh; Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu...

Tại lễ khai trương, bác sỹ Matsuoka Yoshinori bày tỏ biết ơn sự ủng hộ và tạo điều kiện của Chính phủ Việt Nam cũng như Chính phủ Nhật Bản trong việc khai trương cơ sở đầu tiên tại Hà Nội và cơ sở thứ hai tại Kanda.

Ông khẳng định sẽ cố gắng không ngừng để tiếp tục giữ vững mối quan hệ mật thiết, cùng nhau phát triển trở thành cầu nối y tế giữa hai nước.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Đức Minh đánh giá việc khai trương T-Matsuoka Medical Kanda là một cột mốc quan trọng không chỉ đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, mà còn đóng góp vào quan hệ song phương giữa hai quốc gia, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản./.

(Nguồn: VietnamPlus)

Nữ sinh viên gốc Việt đam mê nghiên cứu vì cộng đồng

Sinh viên y khoa Thy Nguyễn được trao thưởng về trình bày nghiên cứu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Điều tra sinh sản.

Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Điều tra sinh sản (SRI-Mỹ) diễn ra mới đây ở Brisbane (Úc), nữ sinh viên Thy Nguyễn (Đại học Colorado, Mỹ) được trao giải thưởng nhờ trình bày một nghiên cứu về y khoa. Cụ thể, sinh viên này giành giải thưởng về trình bày nghiên cứu phân tích các dấu hiệu viêm nhiễm liên quan đến chế độ ăn nhiều chất béo ở phụ nữ có cân nặng bình thường.

Theo đuổi đam mê

Với đam mê y học, Thy Nguyễn rất quan tâm những vấn đề như sức khỏe phụ nữsức khỏe phụ nữ, sức khỏe cộng đồng, công bằng xã hội và bình đẳng về sức khỏe, đồng thời nhận thức được rằng các biến chứng khi mang thai và trẻ sơ sinh có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Những mối quan tâm này đã được gắn kết lại khi cô bắt đầu làm việc với Giáo sư Nanette Santoro, Trưởng khoa Phụ sản tại Trường Y thuộc Đại học Colorado. Nữ sinh sắp bước vào năm thứ 4 đã đào sâu nghiên cứu về cơ chế liên quan giữa béo phì và tình trạng hiếm muộn ở phụ nữ. Theo nữ sinh viên Thy Nguyễn, phần trình bày tại hội nghị thường niên mới đây của SRI nằm trong nghiên cứu lớn hơn do Giáo sư Santoro đang tiến hành và có sự tham gia của cô.

Thy Nguyễn không nhớ chính xác cô muốn trở thành bác sĩ và nhà nghiên cứu từ khi nào, nhưng niềm đam mê phát triển từ cuộc sống trải nghiệm, học hỏi và hướng đến cộng đồng. Trong chuyến đi thực tế tại thủ đô Washington D.C (Mỹ) khi mới lên trung học, cũng là chuyến đi đầu tiên khỏi bang Arizona (Mỹ), cô bắt đầu đam mê lĩnh vực y khoa và sau đó nộp hồ sơ vào các trường ở Arizona. Cô học ngành sinh học chuyên về môi trường và bảo tồn sinh học tại Đại học Virginia (Mỹ) và từng tham gia nhóm kỹ sư điều tra dân sự về hiệu quả của hệ thống lọc nước ở Limpopo (Nam Phi) hồi năm 2013.

Hành trình vì cộng đồng

Sau khi tốt nghiệp năm 2014, cô làm trợ lý nghiên cứu tại Virginia và trợ lý y khoa tại một phòng khám phụ sản ở bang Texas (Mỹ), cũng như tham gia nhiều công việc vì cộng đồng ở TP.Boston (bang Massachusetts). Quyết định theo đuổi ngành y khoa dường như là bước tự nhiên kế tiếp trong hành trình, khi cô trở thành một thành viên chương trình nghiên cứu của Trường Y thuộc Đại học Colorado.

Theo chương trình, sinh viên y khoa làm việc với một cố vấn của khoa để xây dựng kế hoạch nghiên cứu mà họ thực hiện trong suốt 4 năm học tại trường y. Cô đã làm việc với Giáo sư Nanette Santoro trong suốt những năm học ở trường y, bao gồm cả nghiên cứu mà cô đã trình bày ở Úc.

Cô cho biết nghiên cứu này điều tra ảnh hưởng của chế độ ăn nhiều chất béo trong một tháng ở phụ nữ có cân nặng bình thường và tác động đến các dấu hiệu viêm nhiễm. "Béo phì được nghĩ đến như là tình trạng viêm mãn tính, và người ta cũng cho rằng béo phì có liên quan đến vô sinh ở phụ nữ. Chúng tôi đang nghiên cứu xem thành phần trong chế độ ăn nhiều chất béo có thể ảnh hưởng đến các dấu hiệu viêm, dẫn đến ảnh hưởng não và các nội tiết tố hay không", cô cho biết.

Nữ sinh viên Thy Nguyễn sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu này trong năm thứ 4 sắp tới của trường y, cũng như theo đuổi các cơ hội khác liên quan đến lĩnh vực phụ sản. Trong thời gian làm việc tại Trường Y thuộc Đại học Colorado, cô đã từng là đồng chủ tịch của chi hội Hiệp hội Phụ nữ Y khoa Mỹ tại trường. Cô cũng đã tình nguyện chăm sóc phụ khoa miễn phí cho những phụ nữ không có bảo hiểm.

(Nguồn: Thanh Niên)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang