Người Việt hải ngoại: Kỳ vọng quan hệ Việt - Thái; Xây lớp học cho trẻ em ở Thái Nguyên; Người đầu tiên chinh phục Everest; Người ở nước ngoài muốn làm căn cước phải làm sao?

Kiều bào kỳ vọng vào xung lực mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5.

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này không chỉ thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á mà còn là nguồn động viên, khích lệ lớn đối với kiều bào hướng về quê hương, đất nước. Kiều bào bày tỏ kỳ vọng vào những xung lực mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan thời gian tới.

Dấu ấn của kiều bào tại Thái Lan

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có lịch sử hình thành lâu đời, với hơn 100.000 người sinh sống, học tập và làm việc trên khắp các địa phương của Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng Việt kiều trong cư trú và làm việc. Tại nhiều địa phương, bà con có vị trí, uy tín và những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của sở tại.

Một dấu ấn đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có truyền thống cách mạng, yêu nước, luôn dành tình cảm sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương Việt Nam. Trong các giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, bà con luôn đồng hành, đóng góp thiết thực cho Tổ quốc.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có vai trò tích cực trong việc gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây. Rất nhiều di tích của Bác Hồ ở Thái Lan đang được bảo tồn và phát triển nhờ sự góp sức của chính quyền và cộng đồng địa phương, kiều bào Việt Nam như: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Noỏng Ôn (tỉnh Udon Thani); Khu di tích tại Bản Đông (tỉnh Phichit); Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Nachok (Bản Mạy), tỉnh Nakhon Phanom... là minh chứng sinh động cho tình cảm và sự tự hào của cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, các hội người Việt Nam tại địa phương cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng của Việt Nam tổ chức các hoạt động bảo tồn di tích, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới người dân Thái Lan và bạn bè quốc tế. Đây không chỉ là những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ kiều bào mà còn trở thành biểu tượng sinh động của tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan còn tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, dạy và học tiếng Việt, các chương trình thiện nguyện và kết nối doanh nghiệp, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước.

Theo Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm, trong những năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn đoàn kết, chăm chỉ lao động, chấp hành tốt pháp luật sở tại và ngày càng khẳng định vị thế trong xã hội Thái Lan. Nhiều bà con thành công trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại, giáo dục và dịch vụ; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam trong lòng nhân dân Thái Lan.

“Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn là cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, gìn giữ tiếng Việt, quảng bá văn hóa dân tộc cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế, giáo dục và du lịch, bà con đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước”, ông Hồ Văn Lâm nhấn mạnh.

Thúc đẩy hợp tác sâu rộng Việt Nam - Thái Lan

Trong các chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, các cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam luôn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào.

Dự kiến, trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con và chia sẻ những định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. “Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, đồng thời là nguồn động viên để bà con tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống đoàn kết, hướng về quê hương và đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan”, ông Hồ Văn Lâm chia sẻ.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan cho biết, đến nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực đúng như khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện mà hai nước đã chính thức thiết lập vào tháng 5/2025. Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong bối cảnh đó, ông Hồ Văn Lâm tin tưởng, chuyến thăm sẽ mở ra những cơ hội mới, tạo động lực mới, xung lực mới, đưa quan hệ hợp tác phát triển ở một tầm mức cao hơn, hiệu quả hơn, sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Cho rằng hai nước có rất nhiều dư địa để hợp tác với nhau, ông Hồ Văn Lâm mong muốn, chuyến công tác sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các tổ chức nhân dân của hai nước. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy vai trò cầu nối nhân dân, góp phần củng cố sự gắn bó và tin cậy giữa hai dân tộc.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kết nối, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực.

Bên cạnh đó, bà con cũng kỳ vọng, hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo, giao lưu thanh niên và bảo tồn văn hóa. Việc mở rộng giảng dạy tiếng Việt, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật sẽ góp phần giúp thế hệ trẻ kiều bào hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn dân tộc, đồng thời tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Ngoài ra, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan mong muốn, lãnh đạo hai nước tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý, quốc tịch; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, du lịch và hàng không giữa hai nước.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, trên nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp và sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan”, ông Hồ Văn Lâm khẳng định.

Kiều bào Châu Âu hỗ trợ gần 500 triệu đồng xây lớp học cho trẻ em ở Thái Nguyên

Ngày 24/5, tại xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng lớp học mới cho Trường Mầm non Bình Trung.

Công trình được thực hiện từ nguồn kinh phí hỗ trợ gần 500 triệu đồng do Hiệp hội Golf người Việt Nam ở nước ngoài tại châu Âu và Câu lạc bộ Golf Cội nguồn ủng hộ.

Theo kế hoạch, công trình lớp học mới dành cho trẻ từ 3-4 tuổi sẽ được xây dựng với đầy đủ các hạng mục phục vụ học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi và khu vệ sinh khép kín, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho học sinh vùng khó khăn của tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, trong nhiều năm qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ giáo dục, y tế và an sinh xã hội tại các địa phương còn khó khăn. Công trình lớp học tại Trường Mầm non Bình Trung là minh chứng cho tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của kiều bào đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Ông cũng ghi nhận và biểu dương nghĩa cử của Hiệp hội Golf người Việt Nam ở nước ngoài tại châu Âu, Câu lạc bộ Golf Cội nguồn cùng các cá nhân, hội viên đã chung tay đóng góp cho công trình ý nghĩa này; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của chính quyền địa phương và nhà trường trong quá trình triển khai xây dựng công trình.

Đại diện Hiệp hội Golf người Việt Nam ở nước ngoài tại châu Âu, Câu lạc bộ Golf Cội nguồn, ông Vũ Đức Hợp cho biết công trình là tình cảm của những người con xa quê mong muốn góp phần hỗ trợ các em nhỏ vùng khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn. Ông bày tỏ kỳ vọng lớp học sẽ sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ cải thiện môi trường học tập tốt hơn cho cháu nhỏ.

Thay mặt địa phương, ông Nông Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tá cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các tổ chức, cá nhân kiều bào đã đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm lo giáo dục. Đồng thời đề nghị đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình để sớm đưa vào sử dụng.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng lớp học mới trong không khí trang trọng, phấn khởi.

Người Việt Nam đầu tiên chinh phục 3 đỉnh khối Everest trong 4 ngày

Bác sĩ Ngô Hải Sơn cùng người dẫn đường Nima Sherpa lập kỷ lục "Triple Crown" nhanh nhất thế giới khi chinh phục liên tiếp Everest, Lhotse và Nuptse chỉ trong 4 ngày.

Ngày 24/5, Satori Adventures, đơn vị uy tín thế giới chuyên tổ chức các chuyến thám hiểm leo núi tại dãy Himalaya, vinh danh bác sĩ Ngô Hải Sơn sau khi anh chinh phục 3 đỉnh núi thuộc khối Everest gồm Everest (8.848 m), Lhotse (8.516 m) và Nuptse (7.861 m). Bác sĩ Sơn cùng người dẫn đường Nima Sherpa (Nepal) trở thành bộ đôi hoàn thành thử thách "Triple Crown" nhanh nhất thế giới, chỉ trong 4 ngày, từ 20-24/5.

Lúc 3h ngày 20/5, nam bác sĩ chinh phục thành công "nóc nhà thế giới" Everest. Anh nằm trong nhóm 274 người leo núi lên tới đỉnh Everest trong cùng ngày, con số cao nhất từng được ghi nhận từ phía Nepal, theo Reuters.

Từ đỉnh Everest, bác sĩ Sơn tiếp tục leo lên đỉnh Lhotse thành công vào ngày 21/5. Sau khi trở lại trại căn cứ, anh cùng Nima Sherpa tiếp tục hành trình chinh phục Nuptse và đặt chân lên đỉnh lúc 6h20 ngày 24/5.

"Triple Crown" là danh hiệu dành cho những người hoàn thành 3 đỉnh Everest, Lhotse và Nuptse trong cùng mùa leo núi. Đây được xem là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất thế giới bởi cả ba ngọn núi đều nằm trong khu vực "Death Zone" (Vùng tử thần) của dãy Himalaya.

VietSummit, công ty Việt Nam chuyên đào tạo, tổ chức thám hiểm 14 đỉnh núi cao trên 8.000 m tại Nepal, Tây Tạng và Pakistan, nhận định trong giới leo núi, việc hoàn thành Everest và Lhotse trong 24-48 giờ được xem là kỳ tích hiếm hoi. Tuy nhiên, tiếp tục chinh phục Nuptse ngay sau đó trong cùng hành trình từ trại căn cứ được đánh giá gần như "nhiệm vụ bất khả thi".

Dù thấp hơn Everest và Lhotse, Nuptse lại được giới chuyên môn đánh giá khó hơn về kỹ thuật với nhiều đoạn leo hỗn hợp giữa đá và băng dựng đứng. Sau nhiều ngày tiêu hao thể lực ở vùng tử thần, người leo núi vẫn phải duy trì sự tỉnh táo để vượt qua các vách đá hiểm trở và tận dụng những "cửa sổ thời tiết" ngắn ngủi.

"Việc đứng trên cả 3 đỉnh núi trong cùng một mùa viễn chinh đòi hỏi thể lực, khả năng thích nghi độ cao và ý chí đặc biệt bền bỉ. Thành tích mới tiếp tục nối dài dấu ấn của bác sĩ Ngô Hải Sơn trên bản đồ leo núi mạo hiểm quốc tế", đơn vị đánh giá.

Bác sĩ Ngô Hải Sơn, biệt danh Dr. Kai, 39 tuổi, hiện là bác sĩ phẫu thuật tạo hình tại khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Anh bắt đầu leo núi từ 11 năm trước, từng chinh phục nhiều đỉnh núi trong và ngoài nước như Kilimanjaro (Tanzania, 5.900 m), Mera Peak (Nepal, 6.500 m) trước khi bước vào hành trình chinh phục các đỉnh núi trên 8.000 m. Anh là người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh K2 cao 8.611 m tại Pakistan vào tháng 7/2024.

Nhiều năm làm việc trong môi trường áp lực cao và đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối đã giúp anh rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần. Nhờ đó anh luôn giữ được sự bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ trong cuộc sống cũng như trên hành trình leo núi.

Trong quá trình chinh phục K2, anh từng gặp tai nạn khi bị tuột dây bám và rơi tự do khoảng 3 m trên vách núi. May mắn, cơ thể chỉ bị va đập và anh kịp bám lại vào dây để tiếp tục trụ vững.

Bác sĩ Sơn cho biết bản thân đối diện với ranh giới sinh tử mỗi ngày trong bệnh viện. Theo anh, nếu sợ hãi, anh đã không lựa chọn leo núi hay chinh phục K2 - một trong những đỉnh núi khó nhất thế giới. "Người ta leo lên đỉnh núi để ngắm nhìn thế giới, không phải để thế giới ngắm nhìn mình. Khung cảnh đẹp nhất chỉ xuất hiện sau hành trình khó khăn nhất", anh nói.

Người Việt định cư ở nước ngoài, muốn làm căn cước công dân, phải làm sao?

Tôi là công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài từ năm 2010, vẫn còn quốc tịch Việt Nam và giấy chứng minh nhân dân 9 số (cấp năm 2005).

Trong thời gian tôi ở nước ngoài, nhà cửa ở Việt Nam đã được bán, hiện giờ trên hệ thống tôi không có hộ khẩu, cũng chưa có mã định danh hay thông tin trên hệ thống. Tôi đã về Việt Nam 3 lần để làm căn cước công dân nhưng lần nào cũng không được.

Tháng 12-2025, tôi lại về và thử nhập hộ khẩu bên nhà chồng để làm căn cước công dân thì lại được bảo phải xác minh bên xuất nhập cảnh thông tin của tôi (lúc tôi về thì tại sân bay không đóng dấu nhập cảnh trên hộ chiếu) và phải ở Việt Nam ít nhất 2 tháng để xác minh thông tin này.

Xin luật sư tư vấn giấy tờ từng bước để tôi có thể làm được mã định danh và căn cước công dân ở Việt Nam. Hai bé (sinh năm 2020 và 2024) của tôi vẫn có quốc tịch Việt Nam thì làm căn cước công dân cần giấy tờ gì?

- Luật sư Văn Thị Thu Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 17/2024/TT-BCA ngày 15-5-2024 của Bộ Công an:

"Đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, không có nơi cư trú tại Việt Nam thì thông tin về nơi cư trú trên thẻ căn cước thể hiện là địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ phiên âm bằng tiếng Việt)".

Ngoài ra theo hướng dẫn của Bộ Công an, thủ tục cụ thể như sau:

- Trường hợp đang cư trú ở nước ngoài: Hiện nay, do điều kiện thực tế về địa lý, pháp lý và hạ tầng, Bộ Công an chưa triển khai cấp căn cước công dân trực tiếp tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên người dân có thể thực hiện bước đầu như sau:

+ Liên hệ với Đại sứ quán/Lãnh sự quán Việt Nam tại quốc gia đang cư trú.

+ Điền Phiếu thu thập thông tin dân cư theo hướng dẫn.

+ Cơ quan đại diện sẽ chuyển thông tin về Bộ Công an để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân làm cơ sở để thực hiện việc cấp căn cước công dân sau này.

Trường hợp có điều kiện về Việt Nam: Công dân có thể trực tiếp đến công an cấp xã nơi tạm trú hoặc đang lưu trú để:

+ Khai báo cư trú (tạm trú, lưu trú hoặc nơi cư trú hiện tại.

+ Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu dân cư

+ Thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân theo quy định hiện hành.

Giấy tờ cần chuẩn bị:

+ Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, trong đó ghi rõ nơi sinh tại Việt Nam

+ Không bắt buộc phải có chứng minh nhân dân, giấy khai sinh hoặc thông tin cư trú tại Việt Nam

+ Phiếu thu thập thông tin dân cư (do cơ quan công an hoặc cơ quan đại diện cung cấp).

Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Căn cước 2023 ngày 27-11-2023, người được cấp thẻ căn cước công dân:

Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Đồng thời căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước 2023 và điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định 70/2024/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước:

"Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia".

"Trường hợp người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước là người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi thì hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước phải có giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh là người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi"

Như vậy trường hợp 2 con của bạn dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu cấp thẻ căn cước công dân thì người đại diện hợp pháp (bố hoặc mẹ) thực hiện qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID (phải có số định danh cá nhân). Do đó sau khi bạn được cấp số định danh cá nhân và thẻ căn cước công dân thì bạn có thể thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho 2 con của bạn.

Nguồn: Việt Nam; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Một vấn đề ‘rất căng thẳng’ của ngành dệt may; Khởi tố một Chủ tịch HĐQT công ty; Quy chế làm việc của Chính phủ

Người Việt hải ngoại: Nhiều sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt đang sử dụng; Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam"; Nên ở Nhật làm kỹ sư hay qua châu Âu buôn bán?

Việt Nam: 40 giám đốc bị cảnh báo hoãn xuất cảnh; Lừa góp vốn, nữ bị cáo lãnh 13 năm tù; Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến; Bàn giao mốc giới triển khai siêu tuyến đường 16 làn xe

Việt Nam: Vụ án nổi cộm trong tuần; Thu hồi đất triển khai tuyến đường 6 tỷ USD; Tổng Lãnh sự bán café trên TikTok Trung Quốc; “Cỗ máy” sản xuất 300 triệu quả trứng/năm

Việt Nam: Yêu cầu TP.HCM quyết tâm di dời 40.000 nhà ven kênh rạch; "Siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của Trương Mỹ Lan; Tin nóng 24 giờ qua

Việt Nam: Phá hàng loạt đường dây 'hàng hiệu' giả; Đội trưởng kiểm tra thuế tống tiền doanh nghiệp; Bị thu hồi đất, tiền bồi thường không đủ nộp sử dụng đất tái định cư

Việt Nam: Ngân hàng kiện loạt người dùng thẻ tín dụng; Cựu Tổng giám đốc SJC không đồng ý nộp lại 17.758 lượng vàng; Khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang

Việt Nam: Nắng nóng trở lại 17 tỉnh thành; Siêu thủ phủ công nghiệp thành thành phố trực thuộc Trung ương; Cầu vượt sông gần 1.000 tỷ; Công ty bất động sản bị thu 507 sổ đỏ

Lên đầu trang