Người Việt hải ngoại: Kim Hiền rời Mỹ về nước; Kết nối sức mạnh người Việt toàn cầu; Người gốc Việt khởi nghiệp từ 2 USD; Người phụ nữ thành triệu phú Mỹ tuổi 27

Kim Hiền xúc động rời Mỹ trở về Việt Nam sau khi ly hôn chồng Việt kiều

Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, diễn viên Kim Hiền trở lại Việt Nam. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ loạt hình ảnh đời thường trong chuyến về quê, từ những con đường, hàng cây đến nhịp sống quen thuộc.

Kim Hiền xúc động khi trở về Việt Nam sau nhiều năm định cư tại Mỹ

Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, diễn viên Kim Hiền trở lại Việt Nam. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ loạt hình ảnh đời thường trong chuyến về quê, từ những con đường, hàng cây đến nhịp sống quen thuộc.

Không có những khoảnh khắc cầu kỳ, Kim Hiền ghi lại những hình ảnh giản dị của đời sống Việt Nam. Với nữ diễn viên, những điều tưởng như bình thường lại trở nên đặc biệt sau nhiều năm sống xa quê.

Kèm theo loạt ảnh, Kim Hiền viết: "Mỗi hình ảnh là một câu chuyện. Một buổi sáng bình yên. Một con đường nhỏ. Một bữa cơm giản dị. Một màu trời rất Việt Nam. Và đôi khi, hạnh phúc chỉ là được đứng giữa những điều quen thuộc ấy, nhìn thật lâu và biết rằng mình vẫn còn có thể cảm nhận bằng cả trái tim".

Những chia sẻ của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm của khán giả. Qua những hình ảnh đời thường, Kim Hiền thể hiện sự xúc động khi được trở lại với không gian, nhịp sống và những giá trị quen thuộc của quê hương.

Kim Hiền từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Sau khi sang Mỹ định cư, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình, đồng thời vẫn duy trì kết nối với khán giả thông qua các hoạt động cá nhân và nghệ thuật.

Kim Hiền sau ly hôn chồng Việt kiều: Sống kín tiếng, dành thời gian cho hai con

Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, Kim Hiền gần như rút khỏi các hoạt động của showbiz Việt. Nữ diễn viên hiện dành phần lớn thời gian cho gia đình, công việc và hai con. Thông tin cô ly thân chồng Việt kiều từ năm 2023 và hoàn tất thủ tục ly hôn sau đó nhận được sự quan tâm của khán giả.

Kim Hiền sinh năm 1982 tại TP.HCM, bén duyên với nghệ thuật từ nhỏ. Cô từng là diễn viên nhí được yêu thích nhờ gương mặt sáng và lối diễn tự nhiên, trước khi hoạt động ở nhiều vai trò như người mẫu, MC, diễn viên truyền hình và điện ảnh.

Tên tuổi Kim Hiền gắn với nhiều bộ phim như Dốc tình, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Thiên mệnh anh hùng, Hương phù sa, Cánh chim mặt trời... Trong sự nghiệp, cô từng nhận giải Diễn viên nhí xuất sắc ở thể loại phim truyện nhựa và nhiều giải thưởng khác, trong đó có Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 và Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng.

Hai cuộc hôn nhân của Kim Hiền

Đường tình duyên của Kim Hiền trải qua nhiều biến động. Năm 2010, cô kết hôn với DJ Hoàng Phong sau sáu năm yêu nhau. Hai người có một con trai nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng hai tháng.

Tháng 7/2015, Kim Hiền tái hôn với doanh nhân Andy Hải Lê. Sau đó, cô sinh con gái thứ hai tại Mỹ và dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình, đồng thời chuyển hướng sang kinh doanh.

Những năm đầu tại Mỹ, Kim Hiền từng chia sẻ về những khó khăn khi bắt đầu cuộc sống mới. Nữ diễn viên cho biết việc vừa sinh con, chưa hiểu hết luật pháp và văn hóa tại Mỹ khiến cô phải trải qua nhiều va chạm.

"Bước qua Mỹ là tôi thấy khó khăn rồi bởi lúc đó tôi mới sinh em bé, không hiểu hết luật bên này. Tôi phải va chạm rất nhiều và chính những va chạm đó khiến tôi suy nghĩ chín chắn, trưởng thành", Kim Hiền từng chia sẻ.

Đến năm 2021, thông tin hôn nhân của Kim Hiền có dấu hiệu rạn nứt xuất hiện. Sau đó, cô hạn chế chia sẻ về đời sống vợ chồng trên mạng xã hội.

Từ năm 2023, những thông tin liên quan đến việc Kim Hiền và chồng Việt kiều ly thân bắt đầu được nhắc đến. Sau khoảng hai năm, nữ diễn viên hoàn tất thủ tục ly hôn.

Cuộc sống bình yên bên hai con sau ly hôn

Sau những biến động tình cảm, Kim Hiền lựa chọn cuộc sống kín tiếng tại California. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm sóc hai con, đưa đón các con, nấu ăn và vun vén cuộc sống gia đình.

Con trai lớn Sonic hiện 18 tuổi, còn con gái Yvona 10 tuổi. Kim Hiền tạo điều kiện để các con tham gia các lớp năng khiếu, đồng thời dành thời gian vui chơi, dạo phố và chăm sóc thú cưng cùng các con vào cuối tuần.

Với Kim Hiền, hai con là nguồn động lực lớn để cô tiếp tục xây dựng cuộc sống tại Mỹ. Nữ diễn viên cũng duy trì lối sống lành mạnh, tập yoga, gym và chú trọng chăm sóc sức khỏe.

Trên mạng xã hội, Kim Hiền thường chia sẻ những hình ảnh đời thường, từ công việc, tập luyện đến những chuyến đi cùng các con. Cô không ngại xuất hiện với gương mặt mộc, trang phục giản dị và nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài trẻ trung.

Xem tiếp tại đường Link =>

Kim Hiền xúc động rời Mỹ trở về Việt Nam sau khi ly hôn chồng Việt kiều

Tinh thần 'đồng hành và lắng nghe' kết nối sức mạnh người Việt toàn cầu

TS. Hoàng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội Tinh hoa Việt Nam cho rằng, điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài là tinh thần “đồng hành và lắng nghe”.

TS. Hoàng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội Tinh hoa Việt Nam (Parfums du Vietnam) và là thành viên Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Pháp, cho rằng điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài là tinh thần “đồng hành và lắng nghe”, qua đó củng cố niềm tin, gắn kết cộng đồng và phát huy nguồn lực đa dạng của người Việt Nam ở nước ngoài cho sự phát triển của đất nước.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, TS. Hoàng Thị Hồng Hà cho rằng cách tiếp cận này rất cần thiết trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đa dạng về thế hệ, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, quan điểm và mức độ gắn bó với quê hương. Theo nhà nghiên cứu dân tộc học này, đại đoàn kết không có nghĩa là tất cả mọi người phải suy nghĩ giống nhau, mà điều quan trọng là tạo được một không gian chung, trong đó những người có thiện chí với đất nước đều cảm thấy được tôn trọng, lắng nghe và có cơ hội đóng góp.

Với những trải nghiệm thực tế từ nhiều năm học tập, nghiên cứu, sinh sống và hoạt động trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Chủ tịch Parfums du Vietnam nhận thấy mỗi người có một cách riêng để hướng về quê hương. Có người đóng góp bằng tri thức, kinh tế, hoạt động xã hội, văn hóa, giáo dục; có người phát huy chính mạng lưới quan hệ mà họ xây dựng được tại nước sở tại.

Với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, sự gắn bó với Việt Nam đôi khi bắt đầu từ những điều rất gần gũi như tiếng Việt, gia đình, ký ức, âm nhạc, ẩm thực hay một trải nghiệm văn hóa cụ thể. Vì vậy, theo TS. Hoàng Thị Hồng Hà, điều quan trọng là làm sao để mỗi người Việt Nam ở nước ngoài, dù thuộc thế hệ nào, đều cảm thấy mình vẫn có một vị trí trong cộng đồng dân tộc và có thể đóng góp theo cách phù hợp với khả năng của mình.

Nhà nghiên cứu này nhấn mạnh Nghị quyết 23 không chỉ đặt vấn đề phát huy nguồn lực của kiều bào mà còn đề cao trách nhiệm đồng hành, chăm lo và lắng nghe cộng đồng. Khi người Việt Nam ở nước ngoài cảm nhận quê hương thực sự coi họ là một phần không tách rời của dân tộc, niềm tin sẽ được củng cố. Khi có niềm tin, sự gắn bó và mong muốn đóng góp cũng sẽ trở nên tự nhiên và bền vững hơn.

Đề cập vai trò của các tổ chức, hội đoàn, TS. Hoàng Thị Hồng Hà cho rằng đây là những tổ chức gần cộng đồng nhất, hiểu nhu cầu của cộng đồng, đồng thời có khả năng kết nối trực tiếp với xã hội sở tại. Do đó, các hội, đoàn không nên chỉ là nơi người Việt gặp gỡ nhau mà có thể trở thành cầu nối giữa cộng đồng người Việt Nam, quê hương và bạn bè quốc tế.

TS. Hoàng Thị Hồng Hà đặc biệt đề cao sức mạnh kết nối của văn hóa. Qua việc tổ chức và tham gia các chương trình giới thiệu văn hóa, nghệ thuật và di sản Việt Nam tại Pháp, trong đó có những hoạt động liên quan đến tín ngưỡng Then của người Tày, Nùng, Thái, nhà nghiên cứu này nhận thấy một làn điệu quen thuộc, một thực hành văn hóa hay hình ảnh gắn với quê hương có thể giúp người Việt sống xa quê tìm lại một phần ký ức và căn tính. Với những người trẻ sinh ra tại Pháp, đó cũng có thể là cánh cửa để tìm hiểu về nguồn gốc của mình.

Tuy nhiên, theo TS. Hoàng Thị Hồng Hà, gìn giữ văn hóa không có nghĩa là chỉ lặp lại những gì đã có. Để thế hệ trẻ thực sự tiếp nhận, cần tạo cơ hội cho các em tham gia bằng những hình thức phù hợp với đời sống hiện nay như nghệ thuật, sáng tạo, triển lãm, hoạt động trải nghiệm, giáo dục và giao lưu giữa thanh thiếu niên Việt Nam và Pháp. Khi người trẻ cảm thấy văn hóa Việt Nam là một phần sống động trong cuộc sống của mình, thay vì một nghĩa vụ phải gìn giữ, việc trao truyền bản sắc mới có thể lâu dài.

Các hội đoàn cũng có thể góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với nước sở tại thông qua văn hóa. Theo TS. Hoàng Thị Hồng Hà, một chương trình giới thiệu Việt Nam sẽ có sức lan tỏa lớn hơn nếu không chỉ dừng ở một tiết mục nghệ thuật, mà giúp công chúng Pháp hiểu câu chuyện phía sau di sản, cộng đồng đã sáng tạo ra nó, cũng như lịch sử, con người và những giá trị mà Việt Nam muốn chia sẻ. TS. Hoàng Thị Hồng Hà cho rằng từ một hoạt động văn hóa, người Pháp muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam, muốn đến Việt Nam hoặc có thêm thiện cảm với đất nước và con người Việt Nam, đó chính là một hình thức đối ngoại nhân dân tự nhiên và hiệu quả.

Đề cập định hướng tăng cường các mạng lưới kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, TS. Hoàng Thị Hồng Hà cho biết cộng đồng hiện có rất nhiều người giỏi, nhiều tổ chức tâm huyết và nhiều sáng kiến tốt, nhưng nguồn lực đôi khi còn phân tán. Có hội hoạt động về văn hóa, có các mạng lưới khoa học, giáo dục, doanh nghiệp, thanh niên, phụ nữ…, song các tổ chức chưa phải lúc nào cũng biết đến nhau hoặc có cơ chế thuận lợi để cùng triển khai những dự án chung.

Theo TS. Hoàng Thị Hồng Hà, trước hết cần xây dựng các mạng lưới theo lĩnh vực và gắn với những dự án cụ thể. Chẳng hạn, trong lĩnh vực văn hóa và di sản, một dự án có thể kết nối nghệ nhân và nhà nghiên cứu ở Việt Nam với hội đoàn tại Pháp, đồng thời kết nối với trường học, bảo tàng, chính quyền địa phương hoặc các thiết chế văn hóa của Pháp. Nếu phối hợp tốt, một chương trình có thể vượt ra ngoài khuôn khổ một buổi biểu diễn để phát triển thành triển lãm, nghiên cứu, lưu trữ tư liệu, chương trình giáo dục cho trẻ em hoặc các hoạt động giao lưu lâu dài.

Bên cạnh đó, TS. Hoàng Thị Hồng Hà đề xuất cần có những đầu mối rõ ràng và cơ chế phối hợp linh hoạt hơn giữa các hội đoàn ở nước ngoài với các cơ quan trong nước. Theo nhà nghiên cứu này, trên thực tế có những trường hợp hội đoàn đã có ý tưởng, có đối tác tại nước sở tại và sẵn sàng triển khai nhưng chưa biết nên kết nối với cơ quan nào trong nước hoặc phải qua nhiều đầu mối. Một cơ chế thông tin minh bạch, đơn giản và nhanh hơn sẽ giúp nhiều sáng kiến của cộng đồng được triển khai hiệu quả.

Đặc biệt, TS. Hoàng Thị Hồng Hà cho rằng cần nhìn nhận nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài theo nghĩa rộng. Nguồn lực ấy không chỉ là tài chính hay kiều hối mà còn bao gồm tri thức, kinh nghiệm quốc tế, ngoại ngữ, chuyên môn, mạng lưới nghề nghiệp và khả năng tiếp cận xã hội sở tại. Một nhà khoa học có thể kết nối một mạng lưới nghiên cứu với Việt Nam, một doanh nhân có thể mở ra cơ hội hợp tác, một nghệ sĩ có thể đưa văn hóa Việt Nam đến với công chúng mới, còn một hội đoàn có thể tạo dựng quan hệ bền vững với một thành phố hay một thiết chế tại nước sở tại.

TS. Hoàng Thị Hồng Hà nhấn mạnh: “Nếu biết kết nối những nguồn lực đó thành mạng lưới, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có khả năng đóng góp lớn hơn rất nhiều”. Từ góc nhìn cá nhân, Chủ tịch Parfums du Vietnam bày tỏ kỳ vọng rằng tinh thần đồng hành, lắng nghe và phát huy nguồn lực cộng đồng của Nghị quyết 23 sẽ được chuyển thành những cơ chế cụ thể, để người Việt Nam ở nước ngoài có thể tham gia và đóng góp thuận lợi hơn.

Xem tiếp tại đường Link =>

Tinh thần 'đồng hành và lắng nghe' kết nối sức mạnh người Việt toàn cầu

Người gốc Việt khởi nghiệp từ 2 USD, 15 năm sau bán công ty với giá 1,8 tỷ USD, từng được cựu Tổng thống Mỹ giao nhiệm vụ quan trọng

Ông cũng được lựa chọn là một trong 17 tấm gương thành công của người nhập cư tại Mỹ trong cuốn sách The American Dream của Dan Rather.

Thành tỷ phú ở tuổi 33 từ 2 USD khởi nghiệp

Doanh nhân Trung Dũng thường được biết đến với tên tiếng Anh là Trung Dung, sinh ngày 26/3/1967 tại Việt Nam. Năm 1984, khi 17 tuổi, ông cùng một số thành viên trong gia đình rời Việt Nam và một năm sau sang Mỹ định cư.

Đặt chân đến Boston, ông vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Chỉ một năm sau, nhờ kết quả nổi bật ở các môn toán học và khoa học tự nhiên, ông vượt qua kỳ thi và được nhận vào Đại học Massachusetts ở Boston. Nhận thấy công nghệ cao là lĩnh vực có nhiều cơ hội, ông lựa chọn theo học Toán và Tin học.

Trong thời gian học đại học, ông Dũng làm khoảng 30 giờ mỗi tuần với nhiều công việc khác nhau, từ rửa bát tại nhà hàng đến kỹ thuật viên phòng máy tính. Ngoài trang trải chi phí sinh hoạt và học tập, ông còn dành khoảng 1/3 thu nhập mỗi tháng, tương đương 300-400 USD để gửi về hỗ trợ gia đình ở Việt Nam.

Sau 3 năm, ông hoàn thành chương trình đại học và nhận 2 bằng cử nhân về Toán học ứng dụng và Khoa học máy tính tại Đại học Massachusetts ở Boston vào năm 1988. Sau đó, ông tiếp tục chương trình thạc sĩ và làm luận án tiến sĩ ngành Khoa học máy tính.

Trong thời gian học, mẹ mắc bệnh ung thư khiến ông phải tạm dừng việc học để đi làm, dành thời gian và thu nhập chăm lo cho mẹ. Sau đó, ông hoàn tất chương trình tiến sĩ tại Đại học Massachusetts ở Boston vào năm 1992.

2 năm sau, ông Dũng trở thành kỹ sư trưởng tại Open Market Inc., phụ trách biên soạn phần mềm kinh doanh điện tử. Năm 1996, ông rời công ty để thành lập OnDisplay Inc., tập trung phát triển các chương trình giúp doanh nghiệp kiểm soát và quản lý hoạt động kinh doanh qua mạng.

Ông Trung Dũng mời Mark Pine - người từng là thành viên Ban quản trị công ty thiết kế phần mềm Sybase, đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành OnDisplay. Trong khi ông phụ trách năng lực công nghệ, Mark Pine đảm nhiệm công tác quản lý. Sự kết hợp này giúp OnDisplay nhanh chóng thu hút khách hàng.

Thay vì tập trung vào nhóm khách hàng nhỏ lẻ như nhiều công ty công nghệ Mỹ thời điểm đó, OnDisplay hướng đến khách hàng doanh nghiệp và phát triển các giải pháp giúp họ thu thập, quản lý thông tin.

Phần mềm CenterStage của OnDisplay có khả năng thu thập dữ liệu từ Internet và sắp xếp theo hình thức dễ sử dụng. Giá khởi điểm cho dịch vụ thu thập dữ liệu thông qua phần mềm này là 50.000 USD.

OnDisplay sau đó phát triển lên khoảng 100 nhân viên và có 120 khách hàng, trong đó có những tên tuổi lớn như Travelocity của Sabre. Doanh nghiệp này sử dụng phần mềm của OnDisplay để thu thập thông tin từ các website khách sạn, hàng không và cung cấp dữ liệu về giá cho khách hàng.

Năm 1998, doanh thu OnDisplay vượt 10 triệu USD, đồng thời công ty nhận khoản đầu tư lên tới 35 triệu USD. Khi công ty chuyển sang cổ phần hóa năm 1999, trị giá cổ phiếu của Trung Dũng trên giấy tờ là 85 triệu USD và được xem là một trong 10 công ty kinh doanh thành công nhất tại Hoa Kỳ của năm đó.

Năm 2000, OnDisplay được chuyển nhượng cho Vignette Corp với giá gần 1,8 tỷ USD. Thương vụ này đã khiến cho nước Mỹ e dè và nể phục nam doanh nhân gốc Việt, đưa ông trở thành tỷ phú ở tuổi 33, khoảng 15 năm sau ngày đặt chân đến Mỹ với 2 USD trong tay.

Quá trình gây dựng sự nghiệp sau đó được nhiều tạp chí như Forbes, Fortune, Financial Times, Wall Street Journal và San Francisco Chronicle đề cập. Ông cũng được lựa chọn là một trong 17 tấm gương thành công của người nhập cư tại Mỹ trong cuốn sách “The American Dream” của Dan Rather.

Sau khi bán OnDisplay, ông chuyển đến California và thành lập công ty thứ hai là Fogbreak Solutions với khoản đầu tư ban đầu 1 triệu USD. Doanh nghiệp tập trung phát triển các ứng dụng dành cho doanh nghiệp, nhằm nâng cao tính linh hoạt và hiệu suất của dây chuyền sản xuất, hướng tới những công ty có nhu cầu về phần mềm điều hành liên quan đến việc đưa hoạt động sản xuất, việc làm ra nước ngoài.

Fogbreak hợp tác với một số công ty phần mềm lớn để mở rộng sản phẩm và dịch vụ điều hành kinh doanh. Công ty nhận vốn từ các nhà đầu tư như Matrix Partners, Greylock và Sigma Partners.

Ông đồng thời giữ vai trò sáng lập viên và Giám đốc điều hành Fogbreak, đặt mục tiêu đưa doanh nghiệp phát triển thành một công ty lớn và có lợi nhuận tương đương PeopleSoft - một doanh nghiệp phần mềm nổi tiếng tại Mỹ.

Trong quá trình điều hành Fogbreak, ông lựa chọn cách tiết giảm chi phí. Trụ sở công ty không được đầu tư xa hoa, ông không thuê thư ký mà tập trung nguồn lực cho nhu cầu của khách hàng và hoạt động phát triển doanh nghiệp.

Tháng 5/2014, ông cùng Nilesh Jain thành lập Bluekey Services.

Có nhiều đóng góp cho quê hương

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông tham gia nhiều tổ chức và hoạt động hướng tới cộng đồng, trong đó có những chương trình liên quan đến lịch sử, văn hóa và giáo dục Việt Nam.

Ông là thành viên Ban quản trị Viet Heritage Society, tổ chức hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy lịch sử và văn hóa Việt Nam thông qua các chương trình giáo dục và hoạt động văn hóa.

Ông cũng tham gia Ban quản trị Interplast, tổ chức cung cấp dịch vụ phẫu thuật miễn phí cho người dân tại các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, ông từng là cố vấn cho Vietnamese American Silicon Valley Networks, mạng lưới kết nối các chuyên gia gốc Việt trong lĩnh vực công nghệ cao trên thế giới.

Ông còn sáng lập VietNet Forum, diễn đàn điện tử dành cho người Việt định cư ở nước ngoài.

Năm 2005, ông được Tổng thống Mỹ khi đó - ông George W. Bush bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị Vietnam Education Foundation (VEF). Tổ chức này hoạt động nhằm tăng cường quan hệ song phương Mỹ - Việt thông qua các chương trình giáo dục về khoa học và công nghệ.

Xem tiếp tại đường Link =>

Người gốc Việt khởi nghiệp từ 2 USD, 15 năm sau bán công ty với giá 1,8 tỷ USD, từng được cựu Tổng thống Mỹ giao nhiệm vụ quan trọng

Người phụ nữ gốc Việt trở thành triệu phú Mỹ ở tuổi 27, được mệnh danh là 'Lọ lem Phố Wall'

Từ cô bé theo mẹ rời Việt Nam với hai bàn tay trắng, Jenny Tạ (hay Jenny Q. Tạ) từng bước đặt chân vào Phố Wall và gây dựng sự nghiệp riêng. Trở thành triệu phú ở tuổi 27, sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD ở tuổi 32 nhưng phía sau thành công ấy là hành trình không hề dễ dàng.

Tuổi thơ tạo nên ý chí tự lập

Jenny Tạ sinh năm 1972 tại Việt Nam. Mẹ cô phải một mình chăm sóc hai người con. Năm Jenny lên 5, gia đình rời Việt Nam sang Hong Kong để tìm kế sinh nhai. Ba năm sau, ba mẹ con cô tiếp tục sang Mỹ.

Cuộc sống ở đất nước mới này không hề dễ dàng. Với vốn tiếng Anh hạn chế, mẹ con cô bắt đầu cuộc sống tại khu vực tập trung nhiều người nhập cư. Gia đình Jenny phải dựa vào khoản trợ cấp ít ỏi trong những ngày đầu. Mẹ cô vẫn phải chật vật làm việc.

Chính những ngày tháng tuổi thơ thiếu thốn ấy đã rèn luyện nên một Jenny độc lập, có ý thức vươn lên. Cô sớm hiểu rằng chỉ có việc học mới có thể đổi đời. Từ đó, cô gần như dành toàn bộ thời gian cho việc học.

Sau giờ học, Jenny thường trở về quán ăn nhỏ của gia đình để phụ mẹ. Từ những công việc tưởng như rất đơn giản như rửa chén, dọn dẹp đến bưng bê, phục vụ khách, cô bắt đầu làm quen với việc kinh doanh từ khi còn nhỏ.

Mẹ Jenny dù cuộc sống khó khăn vẫn mong các con có cơ hội học đại học. Với nỗ lực và thành tích tốt, Jenny hoàn thành chương trình trung học sớm một năm.

Thời điểm công nghệ thông tin đang phát triển nhanh và nhu cầu nhân lực gia tăng, cô theo học ngành Hệ thống Quản lý Thông tin, Đại học Fresno State. Jenny hoàn thành chương trình cử nhân trong khoảng 3,5 năm và sau đó được tuyển vào Shearson Lehman, công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

Bước chân vào Phố Wall

Công việc tại Shearson Lehman đưa Jenny đến gần hơn với thế giới tài chính. Tại đây, cô có cơ hội quan sát cách thị trường vận hành và tiếp xúc với những giao dịch có giá trị lớn.

Nhưng thay vì xem công việc tại một doanh nghiệp danh tiếng là đích đến, Jenny lại coi đây là bước chuẩn bị cho kế hoạch riêng.

Jenny chia sẻ rằng vào đầu những năm 90, không có nhiều nữ làm công việc môi giới mà chủ yếu ở bộ phận vận hành. Mỗi ngày, cô làm việc với mức lương 10 USD/giờ nhưng những nhân viên môi giới xuất sắc có thể kiếm tới hàng trăm nghìn USD mỗi tháng. Chính vì thế, cô luôn muốn được làm công việc này.

Mỗi ngày, cô đều ở lại muộn hơn để có thể trò chuyện cùng người môi giới giỏi nhất. Sau một thời gian, cô bỏ việc ở quầy giao dịch, bắt đầu xây dựng danh sách khách hàng. "Tôi bắt đầu công việc từ 5 giờ sáng, liên tục gọi điện suốt cả ngày. Mỗi ngày, tôi thực hiện khoảng 1.000 cuộc gọi với cùng một lời chào hàng. Chính quãng thời gian đó đã giúp tôi trở thành một nhà môi giới", Jenny kể lại.

Sau thời gian được hướng dẫn, cô chuyển đến Nam California, làm môi giới độc lập và nhận hợp đồng từ nhiều công ty khác nhau.

Cô tiếp tục học chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh và nuôi ý định một ngày nào đó sẽ tự điều hành doanh nghiệp.

Năm 25 tuổi, Jenny Q. Tạ đã có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Cô sở hữu một văn phòng lớn, hưởng tới 95% tiền hoa hồng và xây dựng được đội ngũ khoảng 50 môi giới hoạt động hiệu quả trên sàn giao dịch. Tuy nhiên, khi đến thời điểm nhận phần lợi nhuận thuộc về mình, Jenny bất ngờ phát hiện người quản lý đã gian lận và cắt giảm khoản tiền cô đáng lẽ được nhận.

Chính vì thế, chỉ trong vòng 6 tháng ngắn ngủi, cô đã chuẩn bị xong hồ sơ cần thiết để thành lập công ty riêng. Đó chính là Vantage Investments. Thời điểm mới ra đời, công ty có khoảng 50 nhân viên, phần lớn là nam giới. Tuy nhiên, thực tế kinh doanh nhanh chóng cho Jenny thấy khởi nghiệp không đơn giản như những gì cô hình dung. Vantage Investments thua lỗ hàng chục nghìn USD mỗi tháng chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động.

Trước nguy cơ công ty không thể tiếp tục, Jenny tìm đến người mẹ đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu trên đất Mỹ. Cô vay 100.000 USD và đưa ra cam kết sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi trong vòng một năm.

Khoản tiền này trở thành cơ hội để Jenny làm lại. Từ những bài học sau giai đoạn thua lỗ, cô thận trọng hơn trong việc đánh giá thị trường, phân tích rủi ro và lựa chọn cơ hội đầu tư.

Sự thay đổi nhanh chóng đem lại kết quả. Khoảng hai tháng sau, Vantage Investments bắt đầu có lợi nhuận. Jenny cũng hoàn thành lời hứa với mẹ khi trả lại khoản tiền đã vay.

Đến năm 1999, khi mới 27 tuổi, Jenny được cho là đã kiếm được hàng triệu USD từ hoạt động kinh doanh. Thành công ở độ tuổi còn rất trẻ giúp cô được biết đến với biệt danh “Lọ lem Phố Wall”.

Năm 2001, Jenny bán Vantage Investments. Ba năm sau, cô tiếp tục bước vào một cuộc chơi lớn hơn với Titan, công ty chứng khoán có quy mô vượt Vantage Investments.

Titan cung cấp nhiều dịch vụ tài chính, bao gồm tư vấn đầu tư, hỗ trợ các thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) và huy động vốn. Nhờ kinh nghiệm tích lũy từ những năm làm việc tại Phố Wall, Jenny nhanh chóng đưa doanh nghiệp mới hoạt động hiệu quả.

Chỉ khoảng 6 tháng sau khi thành lập, Titan đã nhận được đề nghị mua lại từ một nhóm nhà đầu tư tại Phố Wall với mức giá cao. Khi 32 tuổi, Jenny được cho là sở hữu khối tài sản khoảng 250 triệu USD.

Từ tài chính sang mạng xã hội

Sau thành công trong ngành tài chính, Jenny tiếp tục khiến giới kinh doanh chú ý khi lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác.

Năm 2013, cô thành lập Sqeeqee với số vốn 5 triệu USD. Nền tảng này được xây dựng theo ý tưởng kết hợp các chức năng mạng xã hội với hoạt động thương mại, hướng tới việc để người dùng vừa tương tác, chia sẻ nội dung vừa có cơ hội tạo ra giá trị kinh tế.

Ý tưởng Sqeeqee xuất hiện trong một lần Jenny tập thể dục tại bãi biển gần nhà ở Huntington Beach. Thay vì chỉ dừng lại ở một ý tưởng thoáng qua, cô lập tức tìm cách ghi lại và phát triển nó thành kế hoạch kinh doanh.

Jenny phác thảo những nét đầu tiên trên cát, sau đó tiếp tục ghi lại ý tưởng trên chiếc áo đang mặc. Từ những ghi chú ban đầu đó, kế hoạch về một nền tảng mạng xã hội mới dần được hình thành.

Để bắt đầu dự án, Jenny bán căn nhà tại Huntington Beach và sử dụng số tiền thu được để đầu tư cho Sqeeqee. Cô đồng thời tuyển dụng các lập trình viên nhằm phát triển nền tảng theo ý tưởng ban đầu.

Sqeeqee được xây dựng với nhiều chức năng tích hợp, từ tìm kiếm, kết nối người dùng, chia sẻ hình ảnh và video đến mua bán trực tuyến. Theo mô hình này, người dùng có thể sử dụng một tài khoản để tương tác với cộng đồng, đăng tải nội dung và tham gia các hoạt động thương mại.

Ban đầu, nền tảng tập trung vào thị trường Mỹ và sau đó phát triển thêm giao diện tiếng Việt.

Xem tiếp tại đường Link =>

Người phụ nữ gốc Việt trở thành triệu phú Mỹ ở tuổi 27, được mệnh danh là 'Lọ lem Phố Wall'

Nguồn: Dân Việt; Báo Tin Tức; Người Quan Sát

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Nhà hàng lớn nhất thế giới; Siêu công trình hầm - cầu vượt biển; Lọt top 4 ngành đóng tàu toàn cầu; Điều tra số tiền 200.000.000 đồng; Kinh doanh online hết thời trốn thuế

Việt Nam: Sửa Luật Kinh doanh bất động sản; 244 doanh nghiệp nợ thuế; Xây “siêu” tòa tháp 408 m; Lũ trên các sông lên nhanh, cảnh báo khẩn cấp nhiều tỉnh

Người Việt hải ngoại: Kim Hiền thăm nhà cũ; 155 người lừa đảo ở Tam giác Vàng; “Bí kíp” du lịch Nga; Đưa máy chém tới Washington; Chống lừa đảo cho lao động tại Philippines

Người Việt hải ngoại: Nữ tiến sĩ chinh phục thế giới; Bồi đắp bản sắc trong lòng thế giới; Lễ Vu lan tại Lào; Cộng đồng sau lũ quét ở Nepal; Phạt lao động tự ý ở lại nước ngoài

Người Việt hải ngoại: Người đầu tiên đến Mỹ; Kỹ sư ở Úc tạo “máy bắn tơ”; 50 kiều bào dự trại hè TP.HCM; Cảnh báo nhập cảnh; Phở, ghế nhựa xuất hiện trong MV Kpop

Việt Nam: Xác minh giao dịch 122.000.000 đồng; Bước ngoặt dự án lịch sử; Café chinh phục Hàn Quốc; Chủ tịch Cadisun giấu 1.400 tỷ doanh thu; Kiểm tra 11 thực phẩm chức năng

Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tiếng Việt ở Nhật; Mở rộng không gian tiếng Việt; “Một ngày vị Việt” ở Anh; Kết nối trí tuệ tại Phần Lan; 16 gia đình đa văn hóa ở Hàn về thăm quê

Việt Nam: Điều tra giao dịch 61.000.000 đồng; Xây dựng casino 2 tỷ USD; Có thêm 2 thành phố; Bãi nhiệm Chủ tịch Hội nhà văn; Dây chuyền café 350.000 sản phẩm/ngày

Lên đầu trang