Người Việt hải ngoại: Kiều bào tại Israel đóng góp cho đất nước; Thượng nghị sĩ Thái Lan gốc Việt; 8 người nhận học bổng Anh; Thư viện tiếng Việt tại Thái Lan; Tuấn Hưng ở Mỹ

Kiều bào tại Israel mở rộng không gian đóng góp cho đất nước

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam tại nhiều quốc gia, trong đó có Israel.

Với những định hướng mới, đặc biệt là việc xác định người Việt Nam ở nước ngoài là “một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng” của đất nước, Nghị quyết được kỳ vọng tạo thêm cơ sở để kiều bào phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, các mối quan hệ và nguồn lực đóng góp cho quê hương.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Israel về Nghị quyết 23, bà Trương Thị Hồng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Israel, đánh giá cao việc Đảng và Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời cho rằng những định hướng mới trong Nghị quyết phù hợp với thực tiễn phát triển của cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới.

Theo bà Trương Thị Hồng, điểm đáng chú ý của Nghị quyết là tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã được nâng lên một bước mới. Nếu trước đây công tác này chủ yếu tập trung vào vận động, tập hợp và chăm lo cộng đồng, thì nay trọng tâm được chuyển mạnh sang đồng hành, kiến tạo cơ chế và phát huy nguồn lực. Đây là cách tiếp cận có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng trưởng thành, có vị thế và khả năng đóng góp ngày càng lớn cho đất nước.

Bà cho rằng việc nhìn nhận hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực chiến lược quan trọng không chỉ có ý nghĩa về chủ trương, mà còn mở ra không gian rộng lớn hơn để kiều bào tham gia vào quá trình phát triển đất nước. Nguồn lực đó không chỉ là tài chính, mà còn bao gồm tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, mạng lưới quan hệ quốc tế, uy tín và sự am hiểu về nước sở tại.

Từ thực tế cộng đồng người Việt Nam tại Israel, bà Trương Thị Hồng nhận định định hướng này có ý nghĩa đặc biệt. Israel có thế mạnh về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao và nhiều lĩnh vực tiên tiến. Do đó, cộng đồng người Việt Nam tại đây có thể đóng vai trò cầu nối, góp phần kết nối các chuyên gia, doanh nghiệp, trí thức Việt Nam với các đối tác Israel, qua đó mở rộng hợp tác, trao đổi và chuyển giao tri thức, công nghệ phục vụ phát triển trong nước.

Bà cũng đánh giá tích cực tinh thần hòa hợp dân tộc, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai được nhấn mạnh trong Nghị quyết 23. Theo bà, đây là thông điệp có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bởi khi cùng hướng tới lợi ích quốc gia - dân tộc, những khác biệt về hoàn cảnh, trải nghiệm hay quan điểm có thể được đặt trong không gian đối thoại cởi mở và xây dựng hơn.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Israel cho rằng việc Đảng và Nhà nước khẳng định tinh thần lắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng vì lợi ích quốc gia - dân tộc cũng sẽ góp phần củng cố niềm tin và sự gắn bó của kiều bào với quê hương. Người Việt Nam dù sinh sống ở đâu đều có thể đóng góp cho đất nước bằng nhiều hình thức, từ đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đến quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước sở tại.

Một nội dung khác được bà Trương Thị Hồng quan tâm là yêu cầu nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống thông qua những cơ chế và chương trình cụ thể. Theo bà, để chủ trương “đồng hành, kiến tạo cơ chế, huy động nguồn lực” thực sự phát huy hiệu quả, cần tiếp tục xây dựng các kênh kết nối thường xuyên, thực chất giữa các cơ quan trong nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bà cho rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu và mạng lưới chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và thế hệ trẻ người Việt Nam trên toàn cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kết nối đúng người, đúng nhu cầu và đúng lĩnh vực. Đặc biệt, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thể phát huy hơn nữa vai trò đầu mối, chủ động nắm bắt tiềm năng của cộng đồng và kết nối với nhu cầu phát triển của các địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong nước.

Từ góc độ cộng đồng người Việt Nam tại Israel, bà Trương Thị Hồng kỳ vọng Nghị quyết 23 sẽ tạo thêm động lực để cộng đồng tăng cường đoàn kết, hội nhập tốt tại nước sở tại, đồng thời duy trì mối liên hệ chặt chẽ với quê hương. Bà nhấn mạnh, cộng đồng càng phát triển vững mạnh thì khả năng đóng góp cho đất nước càng lớn; sự đồng hành của các cơ quan trong nước sẽ là yếu tố quan trọng giúp biến tiềm năng đó thành những hoạt động hợp tác cụ thể.

Theo bà, điều cộng đồng mong muốn trong thời gian tới không chỉ là được hỗ trợ khi gặp khó khăn, mà còn được tạo điều kiện để chủ động tham gia vào các chương trình phát triển của đất nước. Khi cơ chế kết nối được mở rộng và thông tin về nhu cầu trong nước được chia sẻ đầy đủ, kiều bào sẽ có thêm cơ hội phát huy thế mạnh, nhất là trong những lĩnh vực mà nước sở tại có ưu thế.

Xem tiếp tại đường Link =>

Nghị quyết 23: Kiều bào tại Israel mở rộng không gian đóng góp cho đất nước

Thượng nghị sĩ Thái Lan gốc Việt - Đỗ Đức Khôi: Tôi muốn nói về bản lĩnh rất riêng của người Việt Nam

Từ Thái Lan trở về Việt Nam để nhận giải “Nhân vật truyền cảm hứng” từ Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lae Dilokvidhyarat Đỗ Đức Khôi - Thượng nghị sĩ Thái Lan gốc Việt nhấn mạnh, với ông, mỗi lần trở về Việt Nam là trở về với cội nguồn, với lời dặn của người cha và cũng là dịp để ông tiếp tục làm nhịp cầu kết nối 2 dân tộc Việt Nam - Thái Lan.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lae Dilokvidhyarat Đỗ Đức Khôi sinh ra và trưởng thành tại Thái Lan, mang quốc tịch Thái Lan nhưng luôn tự hào giới thiệu mình bằng cái tên Việt Nam do cha đặt. Ông vốn là học giả, giảng viên lâu năm của Đại học Chulalongkorn và hiện là Thượng nghị sĩ, Chủ tịch Ban cố vấn Đối ngoại thuộc Ủy ban Thường trực Thượng viện về Đối ngoại Thái Lan. Câu chuyện về hành trình gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt và tình yêu với quê cha của ông từng được kể trong một bài dự thi “Kể câu chuyện Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thảo.

Sau khi đạt giải “Nhân vật truyền cảm hứng”, ông đã trở về Việt Nam để trực tiếp nhận giải. Cuộc trò chuyện với ông vì thế cũng trở thành một hành trình trở về với những ký ức sâu xa nhất.

Thưa Thượng nghị sĩ Lae Dilokvidhyarat Đỗ Đức Khôi, khi biết mình được trao giải “Nhân vật truyền cảm hứng” trong cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam” do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại tổ chức (Bộ VHTTDL) , cảm xúc đầu tiên của ông là gì?

- Tôi cảm thấy rất vui khi tác giả Nguyễn Thị Thanh Thảo viết lại câu chuyện của mình để tham dự cuộc thi và thậm chí còn đoạt giải.

Tôi nghĩ rằng, nếu những trải nghiệm của tôi có thể mang lại ích lợi, trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng người gốc Việt ở khắp mọi nơi tiếp tục nỗ lực vươn lên để đạt được thành công, thì tôi cảm thấy rất vinh hạnh và tự hào về điều đó.

Đối với tôi, điều đáng quý nhất không chỉ nằm ở việc đạt giải thưởng. Quan trọng hơn, câu chuyện của một người Việt sống xa quê hương, giữ gìn nguồn cội và cố gắng đóng góp cho cả hai đất nước có thể được nhiều người biết đến. Nếu câu chuyện ấy tạo ra một chút động lực cho những người trẻ gốc Việt ở bất cứ nơi đâu, thì đó là điều khiến tôi hạnh phúc.

Điều gì khiến một người bận rộn như ông quyết định thu xếp trở về Việt Nam để trực tiếp nhận giải? Và trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu tại buổi lễ, ông nghĩ gì về người cha đã đặt cho ông cái tên Đỗ Đức Khôi và luôn nhắc ông phải giữ tiếng Việt, hướng về cội nguồn?

- Tôi nghĩ rằng mình không chỉ đơn thuần đến đây để nhận giải thưởng, dù bản thân rất tự hào về giải thưởng đó. Đây là chuyến trở về để đong đầy hơn, cảm nhận sâu sắc hơn bản sắc của một người mang dòng máu Việt Nam. Mỗi lần trở về, gốc rễ Việt Nam trong tôi lại càng thêm rõ nét.

Tôi trở về để tiếp tục thực hiện ước nguyện của cha mình – người luôn mong muốn chúng tôi giữ gìn nguồn cội. Cha tôi đã dành rất nhiều tâm huyết để nuôi dạy các con trở thành những người biết mình là ai và đến từ đâu. Vì vậy, mỗi lần trở về Việt Nam, đối với tôi, đó không chỉ là một chuyến đi. Đó là một cách để tôi tiếp tục cuộc trò chuyện với cha mình, dù ông không còn ở đây.

Một điều quan trọng nữa là tôi có cơ hội làm cầu nối cho mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam. Tôi có thể tận mắt chứng kiến những đổi thay, sự phát triển vươn lên của Việt Nam, từ đó truyền đạt lại cho những người quan tâm những thông tin cập nhật và toàn diện nhất.

Cha ông từng căn dặn: “Phải nói tiếng Việt, đừng chỉ nói tiếng Xiêm”. Nhìn lại hành trình của mình hôm nay, ông nghĩ lời dặn ấy đã định hình con người Đỗ Đức Khôi như thế nào?

- Khi còn nhỏ, có thể tôi chưa hiểu hết ý nguyện của cha. Nhưng sau này tôi nhận ra rằng, việc dặn dò giữ gìn tiếng mẹ đẻ không chỉ đơn thuần là giữ một công cụ giao tiếp với người dân ở một quốc gia khác.

Đi cùng với ngôn ngữ chính là văn hóa, bản sắc dân tộc và những giá trị cốt lõi được truyền tải qua từng lời ăn tiếng nói. Việc cha tôi rèn giũa cho con cái giữ gìn và sử dụng tiếng Việt là cách ông nuôi dưỡng trong chúng tôi lối sống, góc nhìn, cùng những giá trị đạo đức của người Việt.

Chừng nào chúng ta còn giữ được ngôn ngữ, thì những nét đẹp văn hóa và đạo đức ấy vẫn sẽ luôn sống mãi trong mỗi con người.

Bây giờ nhìn lại, tôi mới hiểu lời dặn năm xưa của cha sâu sắc đến mức nào. Ông không chỉ dạy chúng tôi nói tiếng Việt. Ông muốn chúng tôi hiểu mình là ai, nhớ mình đến từ đâu và không đánh mất những giá trị mà ông đã mang theo từ Việt Nam sang Thái Lan.

Ông từng nói cộng đồng người Việt tại Thái Lan chính là một nhịp cầu tự nhiên giữa hai dân tộc. Ở cương vị một Thượng nghị sĩ Thái Lan gốc Việt, ông muốn mình đóng góp như thế nào để cây cầu Việt Nam - Thái Lan trở nên gần gũi và bền vững hơn?

- Những người mang hai dòng máu như tôi có lợi thế hơn so với những người khác, bởi chúng tôi hiểu rõ cả hai dân tộc. Chúng tôi là người Thái hiểu về Việt Nam nhiều hơn mặt bằng chung của người Thái, và ngược lại, chúng tôi cũng hiểu về Thái Lan sâu sắc hơn người Việt Nam thông thường.

Hai yếu tố đó giúp kết nối sự hiểu biết lẫn nhau, giống như một cây cầu vững chắc nâng đỡ cho sự giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Trên cương vị Thượng nghị sĩ, đặc biệt là Chủ tịch Cố vấn Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Thái Lan, tôi luôn nỗ lực đóng góp cho mối quan hệ này.

Trong Thượng viện, các đồng nghiệp đều biết tôi là người Thái gốc Việt. Khi có các đoàn công tác chuẩn bị sang Việt Nam, họ thường nhờ tôi chia sẻ, định hướng ban đầu về văn hóa, thói quen và tâm lý của người Việt.

Tôi cho rằng điều đó rất quan trọng. Khi bạn hiểu một dân tộc, bạn sẽ hiểu cách họ suy nghĩ, cách họ ứng xử và những điều họ coi trọng. Việc chia sẻ trên cương vị một Thượng nghị sĩ có uy tín giúp thông điệp truyền tải có trọng lượng hơn và mang lại hiệu quả thiết thực cho quan hệ song phương.

Giải thưởng “Nhân vật truyền cảm hứng” đã đưa câu chuyện của ông đến với nhiều độc giả hơn. Nếu được chọn một điều về Việt Nam để kể với người dân Thái Lan, ông muốn kể câu chuyện gì?

- Nếu chỉ chọn một điều, tôi muốn nói về bản lĩnh rất riêng của con người Việt Nam.

Người Việt Nam từng trải qua nhiều mất mát, gian khổ, nhưng chưa bao giờ ngừng mơ ước và không bao giờ chịu lùi bước. Đó là những con người luôn giữ vững niềm hy vọng ngay cả trong những hoàn cảnh dường như bế tắc nhất, luôn nỗ lực vươn lên dù đối mặt với thất bại.

Tôi cho rằng yếu tố nội lực ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ hoàn cảnh bên ngoài nào.

Xem tiếp tại đường Link =>

Thượng nghị sĩ Thái Lan gốc Việt - Đỗ Đức Khôi: Tôi muốn nói về bản lĩnh rất riêng của người Việt Nam

8 người Việt nhận học bổng từ Chính phủ Anh, hầu hết là nữ giới

Hội đồng Anh trưa 28.8 công bố thông tin học giả Việt Nam giành được học bổng toàn phần của Chính phủ Anh để theo đuổi bậc thạc sĩ tại Anh.

Trong số đó, Lê Ngọc Phương Trinh, cựu sinh viên Trường ĐH Ngoại thương (TP.HCM), đã trở thành người Việt duy nhất được nhận học bổng khối ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) dành cho nữ giới (Women in STEM) của Chương trình hỗ trợ tiến bộ giáo dục trẻ em gái ASEAN-Anh (ASEAN-UK SAGE).

Đây là chương trình học bổng hàng đầu của Anh ở ASEAN, được đồng tài trợ bởi Hội đồng Anh và Phái đoàn Anh ở ASEAN, giá trị toàn phần. Mục tiêu của chương trình là thúc đẩy lĩnh vực STEM đa dạng và mang tính đại diện giới cân bằng hơn.

Học bổng khối ngành STEM cho nữ giới của Hội đồng Anh cũng mang mục tiêu tương tự, năm nay trao 2 suất cho các học giả Dương Hoàng Kim Trang và Phạm Quỳnh Trang, cùng sẽ học ở Trường Y học nhiệt đới Liverpool. Chương trình học bổng này cũng có giá trị toàn phần, bao gồm học phí, sinh hoạt phí, phí đi lại cùng nhiều chi phí khác.

Quỳnh Trang cùng Kim Trang sẽ lần lượt theo học thạc sĩ ngành y tế công cộng quốc tế, ngành nghiên cứu sức khỏe nhiệt đới và bệnh truyền nhiễm. Còn Phương Trinh sẽ theo học ngành trí tuệ nhân tạo (AI) - nơi cô có nhiều kinh nghiệm khi làm việc tại các doanh nghiệp.

Hội đồng Anh nhận định, cơ hội tiếp cận giáo dục là một trong các yếu tố then chốt dẫn tới việc nữ giới chưa được đại diện đầy đủ ở lĩnh vực STEM như nam giới. Vì lý do đó, những chương trình học bổng trên hướng tới mở rộng cơ hội cho phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế-xã hội khó khăn và thuộc nhóm yếu thế trong các lĩnh vực STEM cả về khía cạnh chuyên môn lẫn mạng lưới kết nối quốc tế.

Cùng ngày, Hội đồng Anh cũng công bố danh sách những người Việt nhận học bổng GREAT, gồm các học giả Nguyễn Hoàng Bội Ngân (ngành kinh tế học, City St George’s, ĐH London), Thắng K (quản trị ESG, King’s College London), Trần Mỹ Tâm (luật quốc tế và luật so sánh, ĐH Aberdeen), Trần Thu Trang (dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác-TESOL, ĐH Stirling) và Trương Gia Tuệ (TESOL, ĐH Nottingham Trent).

GREAT hỗ trợ học phí cho ứng viên, với giá trị tối thiểu 10.000 bảng Anh (354 triệu đồng), đồng tài trợ bởi Hội đồng Anh, chiến dịch GREAT Britain của Chính phủ Anh và các trường ĐH Anh tham gia chương trình.

Xem tiếp tại đường Link =>

8 người Việt nhận học bổng từ Chính phủ Anh, hầu hết là nữ giới

Khánh thành Thư viện tiếng Việt đầu tiên tại Thái Lan

Ngày 28/8, tại Trung tâm Việt Nam học, Trường Đại học Hoàng gia Udon Thani, Lễ khánh thành Thư viện tiếng Việt đầu tiên tại Thái Lan đã diễn ra trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa.

Ngày 28/8, tại Trung tâm Việt Nam học, Trường Đại học Hoàng gia Udon Thani, Lễ khánh thành Thư viện tiếng Việt đầu tiên tại Thái Lan đã diễn ra trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hợp tác giáo dục và văn hóa giữa hai nước, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 – 6/8/2026).

Biểu tượng cho tình hữu nghị và hợp tác

Thư viện tiếng Việt tại Đại học Hoàng gia Udon Thani được hình thành từ sáng kiến của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, với sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường. Công trình không chỉ đơn thuần là một không gian lưu trữ sách mà còn là biểu tượng sống động cho tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh: "Thư viện Việt Nam được kỳ vọng sẽ kiến tạo không gian văn hóa đọc và học tiếng Việt, triển lãm ảnh, trình chiếu phim, giới thiệu âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Thư viện cũng sẽ trở thành điểm tựa thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, giao lưu văn hóa, kết nối thế hệ trẻ hai nước".

Với vị trí đặc biệt tại vùng Đông Bắc Thái Lan - nơi ghi dấu thời gian hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gần một thế kỷ trước, thư viện càng mang ý nghĩa sâu sắc. Đây là nơi có đông đảo cộng đồng người Việt Nam sinh sống, lao động và gắn bó lâu đời với quê hương thứ hai của mình.

Vai trò của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Đóng góp quan trọng cho sự ra đời của thư viện không thể không kể đến vai trò của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đơn vị đã trao tặng gần 100 đầu sách (hơn 600 cuốn), bao gồm sách giáo khoa và sách tham khảo phong phú, đa dạng.

Những ấn phẩm này được tuyển chọn kỹ lưỡng, phù hợp với nhiều lứa tuổi và trình độ - từ sách tranh cho các em thơ mới làm quen với tiếng mẹ đẻ đến sách văn học, lịch sử, văn hóa Việt Nam giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, từng chia sẻ: "Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp đơn thuần mà còn là quốc hồn, quốc túy của dân tộc; là nơi lưu giữ và chuyên chở những giá trị văn hóa, lịch sử; là sợi dây linh thiêng kết nối hàng triệu trái tim người Việt Nam dù ở bất cứ đâu".

Thực tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc hỗ trợ sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua phối hợp với các cơ quan đại diện và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần triển khai Đề án "Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030".

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác giáo dục - văn hóa tại khu vực Đông Bắc Thái Lan. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng Thư viện tiếng Việt, Tổng Lãnh sự quán còn chủ động thúc đẩy thành lập Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Khon Kaen. Đây là sáng kiến được đề xuất nhằm xây dựng nền tảng thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Tổng Lãnh sự quán cũng đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các hoạt động như "Ngày tôn vinh tiếng Việt tại Đông Bắc Thái Lan" và "Khóa tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào".

Những hoạt động này không chỉ khẳng định thiện chí hợp tác của các bên mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân, giúp cho quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Thái Lan ngày càng sâu sắc, ý nghĩa.

Hợp tác giáo dục và đào tạo - Nền tảng cho quan hệ bền vững

Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026), việc ra mắt Thư viện tiếng Việt mang một ý nghĩa đặc biệt. Quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã có những bước phát triển mạnh mẽ, từ Đối tác Chiến lược (2013) đến Đối tác Chiến lược Toàn diện (2025).

Trong khuôn khổ sự kiện, Trung tâm Việt Nam học cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nhà hát Kịch Việt Nam và Câu lạc bộ Di sản tiếng Việt, nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu, văn hóa, nghệ thuật và bảo tồn, phát huy tiếng Việt.

Tham gia sự kiện, Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Tổng thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hoá Việt Nam toàn cầu chia sẻ: “ Với tôi, ý nghĩa của Thư viện không chỉ nằm ở những cuốn sách Việt Nam được trao tặng, mà quan trọng hơn là từ đây có thêm một không gian để thế hệ trẻ Thái Lan tìm hiểu tiếng Việt, văn hóa, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam. Tôi đặc biệt ấn tượng với hình ảnh sinh viên Thái Lan đọc bài bằng tiếng Việt và sinh viên Việt Nam đọc bằng tiếng Thái – một hình ảnh giản dị nhưng rất đẹp về sự giao lưu, thấu hiểu và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Sau 50 năm, quan hệ Việt Nam – Thái Lan ngày càng được vun đắp không chỉ bằng hợp tác giữa hai quốc gia, mà còn từ những kết nối bền bỉ trong giáo dục, văn hóa, ngôn ngữ và giao lưu nhân dân. Tôi tin rằng, khi thế hệ trẻ hai nước học ngôn ngữ của nhau, hiểu và trân trọng văn hóa của nhau, chúng ta đang cùng xây dựng những nhịp cầu hữu nghị vững chắc cho tương lai”.

Xem tiếp tại đường Link =>

Khánh thành Thư viện tiếng Việt đầu tiên tại Thái Lan

Công việc của Tuấn Hưng ở Mỹ

Thời gian qua, Tuấn Hưng có nhiều chuyến lưu diễn tại Mỹ. Chuyến đi này cũng mở ra một kế hoạch mới của nam ca sĩ và gia đình trong thời gian tới. Theo đó, Tuấn Hưng sẽ đưa 3 con sang xứ sở cờ hoa để học tập và trải nghiệm môi trường giáo dục mới. Quyết định này không chỉ gắn với công việc của nam ca sĩ mà còn là cơ hội để các con làm quen với cuộc sống tại Mỹ, rèn luyện sự chủ động và tính tự lập.

Được biết, nam ca sĩ ký hợp đồng làm việc dài hạn với công ty giải trí của bầu show Thomas Tâm - ông xã ca sĩ Hồng Ngọc. Đáng chú ý, trong thỏa thuận này, 3 con của nam ca sĩ còn được hỗ trợ 100% học phí khi sang Mỹ học tập.

Trước đó, qua những chuyến lưu diễn mùa hè có gia đình đi cùng, nam ca sĩ nhận thấy các con tiến bộ khá nhanh về tiếng Anh và thích nghi tốt với cuộc sống tại đây. Thế nên, sau khi ổn định được công việc, vợ chồng Tuấn Hưng mong muốn đưa các con sang Mỹ với mục tiêu là để các bé trải nghiệm môi trường giáo dục mới, đồng thời rèn luyện tính tự lập.

Đặc biệt, khi bước vào môi trường mới, 3 nhóc tỳ dần chủ động hơn trong sinh hoạt. Nếu trước đây có sự hỗ trợ của người giúp việc và người thân tại Việt Nam, thì khi sang Mỹ, các bé biết tự chăm sóc bản thân, làm việc nhà và phụ giúp bố mẹ nhiều hơn. Trước khi chính thức nhập học, cả nhà có chuyến du xuân dài ngày, kết hợp tham quan, vui chơi và khám phá cuộc sống ở xứ sở cờ hoa. Đây cũng là khoảng thời gian để 3 nhóc tỳ dần thích nghi với nhịp sống mới trước khi bước vào năm học.

Việc thay đổi không gian sống không chỉ giúp Tuấn Hưng thuận tiện hơn trong việc phát triển sự nghiệp tại Mỹ mà còn tạo điều kiện để gia đình nhỏ luôn được đồng hành bên nhau, thay vì phải đối mặt với khoảng cách địa lý.

Tuấn Hưng và Hương Baby được xem là một trong những cặp đôi bền vững của showbiz Việt. Sau 12 năm gắn bó, cặp đôi hiện có 3 người con và vẫn giữ được cuộc sống gia đình êm ấm.

Sau khi lập gia đình, Tuấn Hưng dành nhiều thời gian cho vợ con và cuộc sống bình yên hơn. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm 2025, Tuấn Hưng từng thừa nhận nếu không có vợ, "con ngựa hoang dại" như anh sẽ chưa thể dừng lại được.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/OJEOPiKfHQ7Enre93

Nguồn: Báo Tin Tức; Dân Việt; Thanh Niên; Phụ Nữ Việt Nam; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Nhà hàng lớn nhất thế giới; Siêu công trình hầm - cầu vượt biển; Lọt top 4 ngành đóng tàu toàn cầu; Điều tra số tiền 200.000.000 đồng; Kinh doanh online hết thời trốn thuế

Việt Nam: Sửa Luật Kinh doanh bất động sản; 244 doanh nghiệp nợ thuế; Xây “siêu” tòa tháp 408 m; Lũ trên các sông lên nhanh, cảnh báo khẩn cấp nhiều tỉnh

Người Việt hải ngoại: Kim Hiền thăm nhà cũ; 155 người lừa đảo ở Tam giác Vàng; “Bí kíp” du lịch Nga; Đưa máy chém tới Washington; Chống lừa đảo cho lao động tại Philippines

Người Việt hải ngoại: Nữ tiến sĩ chinh phục thế giới; Bồi đắp bản sắc trong lòng thế giới; Lễ Vu lan tại Lào; Cộng đồng sau lũ quét ở Nepal; Phạt lao động tự ý ở lại nước ngoài

Người Việt hải ngoại: Người đầu tiên đến Mỹ; Kỹ sư ở Úc tạo “máy bắn tơ”; 50 kiều bào dự trại hè TP.HCM; Cảnh báo nhập cảnh; Phở, ghế nhựa xuất hiện trong MV Kpop

Việt Nam: Xác minh giao dịch 122.000.000 đồng; Bước ngoặt dự án lịch sử; Café chinh phục Hàn Quốc; Chủ tịch Cadisun giấu 1.400 tỷ doanh thu; Kiểm tra 11 thực phẩm chức năng

Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tiếng Việt ở Nhật; Mở rộng không gian tiếng Việt; “Một ngày vị Việt” ở Anh; Kết nối trí tuệ tại Phần Lan; 16 gia đình đa văn hóa ở Hàn về thăm quê

Việt Nam: Điều tra giao dịch 61.000.000 đồng; Xây dựng casino 2 tỷ USD; Có thêm 2 thành phố; Bãi nhiệm Chủ tịch Hội nhà văn; Dây chuyền café 350.000 sản phẩm/ngày

Lên đầu trang