Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Không khí đón Tết Ất Tỵ 2025 tại Khon Kaen, Thái Lan thêm ý nghĩa với chuỗi hoạt động truyền thống, từ gói bánh chưng, tất niên, đến giao lưu hữu nghị... tạo nên không gian văn hóa ấm áp, đậm đà bản sắc dân tộc.
Khi Tết Nguyên Đán cận kề, cộng đồng người Việt tại Khon Kaen, Thái Lan lại cùng nhau sum họp để đón chào một mùa Xuân mới. Năm nay, không khí đón Tết Ất Tỵ tại Khon Kaen càng thêm ý nghĩa khi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động truyền thống, từ gói bánh chưng, tất niên, đến giao lưu hữu nghị với Tổng Lãnh sự quán Lào, tạo nên không gian văn hóa ấm áp, đậm đà bản sắc dân tộc.
Gói bánh chưng – Hồn Tết Việt nơi đất khách
Từ sáng sớm, khuôn viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã rộn ràng với không khí chuẩn bị Tết. Hoạt động gói bánh chưng diễn ra trong không khí náo nhiệt với sự tham gia của cán bộ lãnh sự, cộng đồng kiều bào và đặc biệt là sự góp mặt của đại diện Hội kiều bào Việt Nam tại Đông Bắc Thái Lan.
Bên bếp lửa và nồi bánh đang sôi, những câu chuyện về quê hương, về những cái Tết xưa được kể trong niềm xúc động. Những chiếc bánh chưng xanh, gói trọn tình quê hương, không chỉ là món ăn truyền thống mà còn là biểu tượng thiêng liêng của Tết Việt.
Một số kiều bào sống lâu năm tại Khon Kaen, chia sẻ: “Mỗi năm, chúng tôi cùng nhau gói bánh chưng để nhớ về quê nhà. Dù sống xa Tổ quốc, nhưng khi cầm trên tay chiếc bánh, chúng tôi vẫn cảm nhận được hương vị quê hương và sự gắn kết giữa những người con đất Việt”.
Sau khi bánh được luộc chín, mọi người cùng nhau dọn cỗ để chuẩn bị bữa tiệc tất niên thân mật, mời đại diện Hội kiều bào đến chung vui.
Bữa cơm tất niên – Gắn kết cộng đồng
Buổi tối, trong không gian đầm ấm, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tổ chức bữa cơm tất niên, phong tục truyền thống không thể thiếu của Tết cổ truyền. Mâm cỗ Tết với bánh chưng, giò chả, nem rán, dưa hành, canh măng… không chỉ tái hiện hương vị quê nhà mà còn là dịp để những người con xa xứ ngồi lại bên nhau, cùng chúc mừng một năm mới an lành, hạnh phúc.
Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam phát biểu: “Mâm cơm tất niên không chỉ đơn thuần là bữa ăn, mà còn là biểu tượng của sự sum họp, đoàn kết. Chúng tôi mong muốn duy trì truyền thống này để bà con kiều bào dù ở xa quê hương vẫn cảm nhận được hơi ấm của Tết Việt”.
Bữa tiệc tất niên không chỉ có những món ăn truyền thống mà còn có các tiết mục văn nghệ, cùng nhau hát những bài ca mùa xuân, làm cho không khí thêm vui tươi và rộn ràng.
Giao lưu hữu nghị – Kết nối Việt Nam và Lào
Tết năm nay càng thêm đặc biệt khi Tổng Lãnh sự quán Lào tại Khon Kaen đến chúc Tết Tổng Lãnh sự quán Việt Nam. Đây là nét đẹp trong quan hệ ngoại giao, thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước.
Đại diện Tổng Lãnh sự quán Lào gửi lời chúc Tết nồng ấm: “Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có quan hệ gắn bó lâu đời. Chúng tôi rất vui được cùng các bạn đón Năm mới trong không khí thân tình và ấm áp”.
Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã mời các bạn Lào tham dự bữa cơm tất niên theo phong tục Tết cổ truyền Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để chia sẻ văn hóa ẩm thực, mà còn là cơ hội để hai bên giao lưu, thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Tại sự kiện, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam chia sẻ: “Việt Nam và Lào không chỉ là hai nước láng giềng mà còn là anh em thân thiết. Việc cùng nhau đón Tết vừa mang ý nghĩa ngoại giao vừa thể hiện sự gần gũi giữa hai dân tộc. Chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp các bạn trong ngày đặc biệt này”.
Xuân về mang theo niềm hy vọng
Tết Nguyên Đán không chỉ là dịp để tri ân năm cũ, đón chào Năm mới mà còn là thời khắc gắn kết tình cảm cộng đồng. Từ nồi bánh chưng ấm cúng đến bữa cơm tất niên sum vầy, rồi những cái bắt tay hữu nghị giữa cán bộ, nhân viên của hai Tổng Lãnh sự quán đã tạo nên một không khí ngày Tết vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về tình đoàn kết và hợp tác.
Dù xa quê hương, nhưng thông qua những hoạt động ý nghĩa này, cộng đồng người Việt tại Khon Kaen vẫn cảm nhận được hơi ấm của Tết, của tình quê hương và tình hữu nghị keo sơn giữa các dân tộc Đông Nam Á.
Tết đến, Xuân về, một năm mới lại mở ra với nhiều hy vọng, nhiều cơ hội mới. Với tinh thần đoàn kết và gắn bó, cộng đồng người Việt tại Thái Lan chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của khu vực.
Cùng với hàng loạt các Lễ hội Tết Việt được tổ chức tưng bừng và ấm áp trên nhiều địa phương của Nhật Bản cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật, ngày 2/2, Lễ hội Tết Việt 2025 tại thành phố Higashi - Hiroshima, tỉnh Hiroshima cũng đã được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi.
Với chủ đề được trang trọng đặt theo lời của Tổng Bí thư Tô Lâm - “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Lễ hội Tết Việt 2025 tại thành phố Higashi - Hiroshima, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản, không chỉ là dịp để những người con Việt Nam xa quê hương có cơ hội hòa mình vào không khí Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc, mà còn là dịp để bạn bè Nhật Bản có cơ hội trải nghiệm thêm về văn hóa truyền thống và ẩm thực của Việt Nam.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Vũ Chi Mai - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã giành những lời chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hiroshima và khu vực Trung Nam Nhật Bản; nhấn mạnh Lễ hội Tết Việt 2025 tại thành phố Higashi - Hiroshima, là dịp đặc biệt để cộng đồng người Việt tại tỉnh Hiroshima nói riêng, khu vực Trung Nam Nhật Bản nói chung cùng nhau tề tịu, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chia sẻ niềm vui đón Tết Nguyên Đán, khởi đầu một năm mới tràn đầy hy vọng và thành công, đồng thời mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho khách tham dự, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt và làm vơi đi nỗi nhớ quê hương của những người con xa xứ.
Bà Vũ Chi Mai khẳng định, khu vực Trung Nam Nhật Bản là nơi có đông đảo kiều bào Ta với gần 60 nghìn người, trong đó riêng Hiroshima có tới hơn 20 nghìn người. Cộng đồng người Việt Nam tại khu vực trong suốt những năm qua đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội nói chung của địa phương, cũng như đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, quảng bá văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Bà Vũ Chi Mai kêu gọi, cộng đồng người Việt Nam tại Hiroshima và khu vực Trung Nam Nhật Bản cần nỗ lực hơn nữa, đoàn kết một lòng, tiếp tục cùng nhau hướng về Quê hương, Đất nước thân yêu.
“Trong một năm qua, chúng ta không những đã làm việc tốt, mà còn có rất nhiều gắn kết trong cộng đồng. Tôi mong rằng tất cả các bạn, hãy coi Nhật Bản như quê hương thứ hai của mình, xây dựng mối quan hệ để cho người Nhật thấy rằng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản là một cộng đồng văn minh, lịch sự và là một cộng đồng phát triển mạnh mẽ. Tôi mong rằng chúng ta sẽ thật đoàn kết, đoàn kết với tinh thần người Việt để cùng nhau vun đắp, cùng nhau xây dựng và cùng nhau phát triển”, bà Vũ Chi Mai nói.
Bà Vũ Chi Mai cũng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hiroshima đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam; bày tỏ mong muốn trường Đại học Hiroshima tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kĩ thuật công nghệ thông qua Trung tâm Việt Nam (Vietnam Center) - một cơ sở trực thuộc trường do Giáo sư Trần Đăng Xuân (Chủ tịch Hội chuyên gia Việt - Nhật (VJS)) làm Giám đốc. Đại học Hiroshima đã mở khóa Tiến sĩ ngành nông nghiệp tại Việt Nam, dự kiến mở rộng đào tạo sang nghiên cứu hydrogen, thành phố thông minh, trung hòa carbon, đặc biệt sẽ mở rộng chương trình đào tạo kĩ sư bán dẫn bằng tiếng Anh cho học viên Việt Nam từ năm 2026.
Trong khi đó, ông Hironori Takagaki - Thị trưởng thành phố Higashi - Hiroshima, một mặt gửi lời chúc mừng Năm mới tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, mặt khác bày tỏ sự vui mừng và hạnh phúc khi được tham dự Lễ hội Tết Việt 2025, đánh giá cao vai trò quan trọng của cộng đồng Việt Nam đối với nền kinh tế của Hiroshima.
Ông Takagaki bày tỏ mong muốn, với tần suất bay thẳng 3 chuyến/tuần từ Hà Nội đến Hiroshima như hiện nay, sẽ có ngày càng nhiều khách du lịch Việt Nam đến thăm Hiroshima, với các địa danh nổi tiếng như bảo tàng bom nguyên tử, cũng như di sản văn hóa thế giới Miyajima.
“Tôi bày tỏ niềm hạnh phúc khi được gặp gỡ tất cả các quý vị tại Lễ hội Tết Việt 2025. Có thể nhìn nhận, năm nay - năm 2025 là một năm rất quan trọng với nhiều dấu mốc lớn của cả Việt Nam, của Nhật Bản và đối với cả thành phố Higashi - Hiroshima của chúng tôi. Cũng giống như các bạn, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là hòa bình. Chúng tôi hy vọng, Hòa bình - sẽ mãi là nền tảng gắn chặt quan hệ giữa hai đất nước Nhật Bản - Việt Nam chúng ta”, ông Takagaki cho biết.
Về phần mình, ông Tasuo Akagi - Chủ tịch Hội Hữu nghị Hòa bình Hiroshima - Việt Nam cho rằng, Việt Nam và Nhật Bản, trong đó bao gồm tỉnh Hiroshima, đều là những nạn nhân phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chất độc màu da cam và bom nguyên tử, nhưng cả hai quốc gia và tỉnh Hiroshima đang không ngừng vươn lên và đạt mức tăng trưởng kinh tế tích cực.
“Việt Nam và Hiroshima - hai vùng đất đã từng phải gánh chịu những tổn thương sâu sắc do chiến tranh để lại, hiện cũng chính là những đối tác quan trọng của nhau trên con đường xây dựng hòa bình vĩnh cửu. Năm 2025 - năm kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của cả hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản. Tôi cầu chúc tất cả chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau trên con đường hòa bình và hạnh phúc”, ông Akagi nhấn mạnh.
Lễ hội Tết Việt 2025 tại thành phố Hiagashi - Hiroshima là sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp cùng Hội người Việt tại Trung Nam Nhật Bản, Hội Chuyên gia Việt Nhật (VJS), Hội Hòa bình Hữu nghị Hiroshima - Việt Nam, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hiroshima tổ chức, đã thu hút khoảng 400 quan khách và đông đảo kiều bào tham dự.
Ngoài phần nghi Lễ văn hóa, phong tục, tập quán ngày Tết, tất cả những người tham gia còn được hòa mình vào trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, được trải nghiệm trang phục truyền thống của cả hai nước như áo dài của Việt Nam, và Kimono của Nhật Bản, tham gia nhảy sạp, nghệ thuật thư pháp, nghệ thuật gấp giấy (origami), làm bánh mochi, biểu diễn kịch truyền thống… Bên cạnh đó, những người tham gia cũng được thưởng thức các món ăn truyền thống trong mâm cỗ Tết cổ truyền của Việt Nam, như bánh chưng, giò lụa, nem, xôi gấc và nhiều món ăn khác… Tất cả đã tạo nên một bức tranh Tết cổ truyền đầy màu sắc và ý nghĩa.
Ngày 2/2, tức mùng 5 Tết Ất Tỵ, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ (UGVB) đã tổ chức lễ hội Tết Nguyên đán, thu hút đông đảo bà con kiều bào tại Bỉ cũng như từ các quốc gia lân cận đến chung vui.
Như một nét đẹp truyền thống, mỗi dịp Tết đến, Trung tâm Văn hóa quận Woluwe Saint-Pierre ở thủ đô Brussels lại trở thành điểm hội ngộ ấm áp của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ.
Ngày 2/2, tức mùng 5 Tết Ất Tỵ, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ (UGVB) đã tổ chức lễ hội Tết Nguyên đán, thu hút đông đảo bà con kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Bỉ cũng như từ các quốc gia lân cận đến chung vui.
Từ sáng sớm, không gian Trung tâm Văn hóa đã rực rỡ sắc Xuân với hình ảnh áo dài truyền thống, cành đào, cành mai tươi thắm, câu đối đỏ ý nghĩa… tạo nên một bức tranh ngày Tết đậm đà bản sắc dân tộc. Bà con người Việt ai nấy đều rạng rỡ, háo hức hòa mình vào không khí Xuân đầm ấm, gợi nhớ đến quê hương.
Một trong những điểm nhấn của sự kiện là khu vực bày mâm ngũ quả và không gian trang trí bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào. Đây không chỉ là góc lưu giữ những giá trị truyền thống mà còn là nơi thu hút bà con kiều bào và bạn bè quốc tế chụp ảnh lưu niệm. Bên cạnh đó, khu vực trưng bày sách, báo Xuân với những ấn phẩm như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Người Lao Động… cùng những cuốn sách về phong tục Tết cổ truyền đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều người.
Lễ hội không chỉ là dịp vui Xuân mà còn là cơ hội để những người con xa quê được sống lại trong không khí Tết truyền thống.
Chị Lê Thanh Vân, người sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng đã sinh sống ở Bỉ hơn 10 năm, cùng cô con gái nhỏ mang hai dòng máu Việt-Bỉ say sưa lựa chọn những cuốn sách thiếu nhi tiếng Việt. Chị chia sẻ mong muốn con gái mình học tiếng Việt để hiểu hơn về quê hương của mẹ.
Chị Quang Thị Minh, đến từ thành phố Lille (Pháp), cùng chồng và một số người bạn vượt biên giới sang Brussels để tham dự chương trình. Chị xúc động nói rằng không khí ngày Tết Việt ấm áp nơi đây giúp chị như được sống giữa lòng quê hương, vơi bớt nỗi nhớ nhà.
Còn với ông Cao Văn Sự, người đã có 59 năm gắn bó với nước Bỉ, khoác lên mình bộ áo dài truyền thống, không giấu được niềm xúc động khi hòa mình vào không khí sum vầy của ngày Tết Việt. Ông bày tỏ mong muốn năm Ất Tỵ sẽ mang lại sự phát triển cho quê hương, sự thịnh vượng cho cộng đồng người Việt tại Bỉ và hòa bình cho thế giới.
Ngay cả những người bạn quốc tế cũng dành tình cảm đặc biệt cho Tết Việt. Ông Olivier Desmedt, một "chàng rể Việt" đã gắn bó với cộng đồng người Việt tại Bỉ suốt 9 năm, chia sẻ niềm yêu thích với Tết Nguyên đán. Theo ông, Tết không chỉ là dịp đoàn viên gia đình mà còn là thời điểm cộng đồng người Việt tại Bỉ quây quần bên nhau, tạo nên không khí đầm ấm kéo dài cả tháng, một điều rất khác biệt so với Tết Dương lịch phương Tây.
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo đánh giá cao vai trò của UGVB trong việc giữ gìn văn hóa truyền thống, phát huy bản sắc dân tộc, hỗ trợ cộng đồng trong cuộc sống và xây dựng quan hệ tốt đẹp với chính quyền sở tại. Những đóng góp này đã giúp cộng đồng người Việt tại Bỉ nhận được sự đánh giá cao từ nước sở tại.
Đại sứ nhấn mạnh năm 2024, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng vẫn đạt được những thành tựu đáng kể nhờ vào nỗ lực của cả đất nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là kiều bào tại Bỉ. Đại sứ khẳng định: "Chúng ta có thể tự tin bước vào năm mới Ất Tỵ 2025 với nhiều sự kiện quan trọng, đánh dấu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Nhân dịp này, Đại sứ cũng thông báo một sự kiện ngoại giao quan trọng: Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde, cùng phái đoàn Chính phủ Hoàng gia, sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/3 đến 4/4. Đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam với tư cách là đối tác quan trọng của Bỉ nói riêng và Liên minh châu Âu (EU) nói chung.
Đại sứ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế và văn hóa.
Thay mặt cộng đồng người Việt, ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch UGVB, khẳng định Tổng hội luôn nỗ lực hết mình để tạo dựng sự đoàn kết, hỗ trợ bà con trong cuộc sống, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng và hướng về quê hương. Ông nhấn mạnh việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường quan hệ giữa cộng đồng người Việt với chính quyền sở tại luôn là ưu tiên hàng đầu của Tổng hội.
Sự kiện còn vinh dự đón tiếp bà Carla Dejonghe, Phó Quận trưởng quận Woluwe Saint-Pierre. Bà bày tỏ niềm vui khi được tham dự chương trình, đồng thời bày tỏ sự tự hào khi quận của mình trở thành điểm tổ chức Tết Việt. Theo bà, ẩm thực và văn hóa Việt Nam thực sự tuyệt vời, góp phần làm phong phú thêm đời sống đa văn hóa của Brussels.
Lễ hội Tết năm nay mang đến cho bà con kiều bào một chương trình nghệ thuật đầy màu sắc và ấn tượng.
Đặc biệt, màn trình diễn của dàn đồng ca thiếu nhi đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Các em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Bỉ, nhiều em mang hai dòng máu Việt-Bỉ, dù còn ngọng nghịu tiếng Việt nhưng vẫn hào hứng gửi đến mọi người những câu chúc năm mới thân thương và biểu diễn bài hát "Ngày Tết quê em" đầy sôi động.
Tiết mục không chỉ thể hiện sự gắn kết thế hệ trẻ với văn hóa cội nguồn mà còn là niềm tự hào của các bậc phụ huynh khi chứng kiến con em mình giữ gìn ngôn ngữ và bản sắc dân tộc.
Ngoài ra, không khí lễ hội càng thêm rộn ràng với màn múa lân đặc sắc, tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng trong năm mới. Những ca khúc trữ tình về mùa Xuân quê hương, đất nước được thể hiện qua giọng ca của các nghệ sĩ kiều bào đến từ Pháp, Đức, đã làm sống dậy những ký ức đẹp về Tết Việt trong lòng mỗi người con xa xứ.
Điểm nổi bật của lễ hội Tết năm nay là sự tham gia của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bỉ, thể hiện sự gắn kết cộng đồng với các doanh nhân, doanh nghiệp gốc Việt. Lần đầu tiên, trái cây Việt được phát miễn phí cho bà con tham dự, mang đến sự mới mẻ và đặc biệt cho chương trình năm nay. Khách tham dự còn được tham gia xổ số Tombola với giải nhất là một vé máy bay khứ hồi Paris-Hanoi do Vietnam Airlines tài trợ, cùng nhiều giải thưởng khác.
Lễ hội Tết Nguyên đán do UGVB tổ chức không chỉ là dịp để bà con vui Xuân, mà còn là cơ hội để mỗi người con xa xứ thể hiện lòng tự hào dân tộc, hướng về quê hương. Đây cũng là dịp để kết nối, xây dựng một cộng đồng người Việt ngày càng vững mạnh và phát triển tại Bỉ.
Một vụ nổ súng xảy ra tại hội chợ Xuân Ất Tỵ ở khu New Orleans East, thành phố New Orleans, bang Louisiana của Mỹ, khiến hai người đàn ông phải nhập viện. Trong khi đó, sở Cảnh sát New Orleans cho biết họ đã bắt giữ hai nghi phạm gốc Việt liên quan đến vụ nổ súng này, đài Fox 8, WDSU và NOLA đưa tin hôm 2/2.
Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 9h30 tối, giờ địa phương, ngày thứ Bảy 1/2 tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam trên Đại lộ Dwyer, theo đài Fox 8 và WDSU.
Trong một bài đăng trên Facebook, giới chức tại giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam (MQVN) xác nhận vụ nổ súng này. “Chắc hẳn mọi người đều đã nghe về vụ việc xảy ra tại hội chợ Tết của chúng tôi tối nay”, bài đăng của giáo xứ hôm 1/2 có đoạn.
“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước những gì đã xảy ra. Chúng tôi đã tổ chức hội chợ Tết tại MQVN hơn 40 năm và sự kiện này là cách để chúng tôi giới thiệu cộng đồng và văn hóa của mình ở New Orleans”, giáo xứ cho biết thêm.
Theo cảnh sát New Orleans, hai nghi phạm và một nạn nhân đã xảy ra xô xát, trong đó một trong hai nghi phạm là Timothy Nguyen đã rút súng bắn hai nạn nhân.
Cảnh sát đã bắt giữ Timothy Nguyen, 19 tuổi, và nghi phạm thứ hai, Christopher Nguyen, 25 tuổi, với hai tội danh hành hung cấp độ 2 nghiêm trọng.
Hai nạn nhân vẫn đang nằm viện với vết thương trên người. Cảnh sát không tiết lộ tình trạng và danh tính của hai nạn nhân.
Đài WDSU hôm 2/2 dẫn lời một nhân chứng nói rằng sự việc xảy ra gần cổng vào lễ hội, ngay trước một trong các gian hàng của hội chợ.
Sau vụ nổ súng, giáo xứ cho biết hội chợ Tết vẫn tiếp tục vào hôm 2/2 với lực lượng an ninh được tăng cường.
Những biện pháp đề phòng bao gồm việc bổ sung thêm nhân viên an ninh, kiểm tra tất cả các túi xách và sử dụng máy dò kim loại đối với từng người vào tham dự hội chợ Tết.
Đài WDSU cho biết hội chợ xuân hàng năm tại giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam ở New Orleans là sự kiện thu hút hàng ngàn người tham gia với các tiết mục văn nghệ mừng xuân, múa lân, trò chơi dân gian, cùng các gian hàng ẩm thực mang đậm văn hóa Việt.
Nguồn: VTV4; VOV; VietnamPlus; VOA
Người Việt hải ngoại: Giới thiệu Tết ở Anh; Lynda Trang Đài khai gì; Món bỏng gạo bên vỉa hè HQ; Cặp đôi bị bỏ tù ở Anh vì tiếp tay nhập cảnh
Người Việt hải ngoại: Kỹ sư đam mê làm nước mắm; Hỗ trợ phụ nữ hòa nhập ở Nhật; 18 người bị bắt ở Thái Lan
Người Việt hải ngoại: Áo dài Việt ở Paris; Đạp xe đi làm trong tuyết ở Nhật; Nghệ sĩ qua Mỹ làm ông chủ; Tony Phạm làm Trợ lý Bộ trưởng DHS
Người Việt hải ngoại: Những nàng dâu nhớ Tết ở xứ người; Phát triển tiếng Việt ở Lào; Nam ca sĩ là tiến sĩ ở Mỹ; Cô gái là giảng viên Harvard
Người Việt hải ngoại: Cầm xẻng bới tìm ô tô tại Nhật; Người phụ nữ mê ẩm thực ở Pháp; Chìm tàu cá ở HQ, trên tàu có người Việt
Người Việt hải ngoại: Sunshine Global & Lễ hội Tết Saitama; 2 quan chức bị New Zealand tìm cách dẫn độ; Nữ streamer tự tử vì trầm cảm
Người Việt hải ngoại: Xuân Quê hương ấm áp tại Úc; Gặp mặt đầu năm tại Macau; Kỳ thi tiếng Việt tại Nhật; Còn thuyền viên mất tích ở Hàn
Người Việt hải ngoại: Tết Việt ở Morbihan; Phạm Hương đón Tết ở Mỹ; 1 người bị án 44 năm ở Mỹ; 2 người bị bắt vì dùng ma túy ở Nhật
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá