- Thời sự
.jpg)
Trong những ngày nắng nóng kỷ lục vừa qua, người Việt ở Pháp vất vả tìm mua điều hòa, quạt điện. Không ít gia đình phải chờ nhiều ngày mới được giao hàng.
Giữa cái nóng hầm hập 37 độ C, Ngọc Mỹ (sống ở Paris, Pháp) lái ô tô đến một siêu thị điện máy. Cô hy vọng sẽ mua được điều hòa để lắp tại căn hộ mà gia đình đang cho thuê.
Nữ khách hàng có mặt tại siêu thị từ 9h - sớm hơn thời điểm mở cửa một tiếng. Hàng trăm người xếp hàng dài, kiên nhẫn chờ đợi mua điều hoà.
"Vào bên trong, chúng tôi hoàn toàn thất vọng, vì siêu thị không còn điều hòa. Một số người lớn tuổi vội vã mua những chiếc quạt điện. Nhân viên giới hạn mỗi khách chỉ được mua một chiếc", Ngọc Mỹ kể.
Hẹn 3 tháng mới giao hàng, khách lập tức huỷ đơn
Định cư tại Pháp đã 8 năm, Ngọc Mỹ sống trong căn nhà 3 tầng, cách trung tâm Paris khoảng 10km. Khu phố nơi cô sinh sống hầu như không có gia đình nào lắp điều hòa.
Căn nhà nằm ở hướng đón nắng. Vào mùa hè, những bức tường dày 30-40cm hấp thụ nhiệt suốt cả ngày khiến không gian bên trong khá nóng.
Cách đây 2 năm, gia đình Ngọc Mỹ bắt buộc phải lắp điều hoà ở tầng trên cùng. Mới đây, cả nhà mua thêm hai chiếc điều hòa di động cho tầng 1 và tầng 2.
Do mặt hàng điều hoà khan hiếm, cô phải mua dòng sản phẩm có giá 800 Euro (24 triệu đồng), công suất 12.000 BTU (dùng cho phòng 20m2).
"Tôi chấp nhận mua vì số lượng điều hoà còn lại khá ít. Nếu không đặt ngay, cả nhà sẽ phải chờ đợi lâu hơn nữa", cô cho hay.
Ngoài nhà chính, cô còn có căn hộ cho thuê ở Pháp, chủ yếu đón khách từ Việt Nam. Thấu hiểu nhu cầu của khách, Ngọc Mỹ tìm mọi cách mua điều hoà ở siêu thị nhưng bất thành. Tìm đến các sàn thương mại điện tử, mọi chuyện cũng không khá hơn.
Cô gái từng đặt mua điều hòa trên sàn, thời gian giao hàng dự kiến là ngày 23/6. Ít phút sau, người bán thông báo, sản phẩm sẽ được giao đến nhà vào tháng 9.
"Lượng khách mua tăng đột biến khiến điều hòa rơi vào tình trạng cháy hàng. Người bán cần thời gian nhập thêm từ Trung Quốc hoặc các nước khác. Do không thể chờ đợi đến mùa thu, tôi quyết định hủy đơn", cô chia sẻ.
Quạt khan hàng, khách lùng mua nhiều ngày
Không chỉ điều hoà, quạt cũng là mặt hàng gây "sốt" trong những ngày qua ở Pháp. Tại Strasbourg, Sevran và Paris, khách hàng tràn vào cửa hàng khi mở cửa, xô đẩy với hy vọng mua được những sản phẩm còn sót lại.
Cẩm Anh (quê Hà Nội) đang học ở Rouen - cách Paris một tiếng đi tàu - cho biết mức độ nắng nóng năm nay khốc liệt so với năm ngoái. Những ngày trời 37 độ, phòng ký túc xá của cô gái nóng hầm hập từ trưa đến tối.
"Sau một tuần chịu đựng, tôi phải tìm mua quạt hoặc điều hoà di động", cô bày tỏ.
Theo nữ sinh viên, cách đây khoảng 1 tuần, cô đến siêu thị mua điều hoà và quạt, các kệ hàng đều đã được bán hết.
Thời tiết ở Pháp hiếm khi xảy ra nắng nóng, đơn vị kinh doanh không chuẩn bị nhiều sản phẩm điều hoà. Vì vậy, lượng khách tăng đột biến dễ xảy ra khan hiếm.
"Do không tìm được điều hòa, tôi quyết định mua một chiếc quạt hơi sương giá 60 Euro (gần 2 triệu đồng), chờ 4 ngày mới được giao hàng”, Cẩm Anh cho biết.
Đến thời điểm này, nhiều bạn bè của cô vẫn chưa đặt mua được thiết bị làm mát qua siêu thị. Họ phải mua lại hàng thanh lý của bà con người Việt.
Vài ngày gần đây, trời dịu mát hơn, một số trang thương mại điện tử thông báo có điều hoà và quạt. Tuy nhiên, khách phải chờ 2 tuần nữa mới được giao.
"Tôi không nghĩ mua thiết bị làm mát vất vả như vậy. Nắng nóng xảy ra đột ngột, mọi người không kịp trở tay", nữ sinh viên nói.
Tính đến ngày 28/6, các trang thương mại điện tử ở Pháp đã có điều hoà bán. Tuy nhiên, thời hạn giao hàng là ngày 7-8/7, quá lâu so với nhu cầu của khách.
Thợ lắp điều hòa quá tải, khách phải đợi đến giữa tháng 10
Nhu cầu lắp đặt điều hòa tăng mạnh khiến nhiều doanh nghiệp ở Pháp rơi vào tình trạng quá tải.
Trên tờ ladepeche, đại diện công ty Gomes Énergies Climatisation - chuyên lắp đặt, bảo trì điều hoà - cho biết, đơn vị không thể nhận thêm yêu cầu lắp đặt điều hòa trong mùa hè, vì lịch làm việc của đội ngũ kỹ thuật đã kín đến giữa tháng 10.
Một thợ lắp đặt ở khu vực Toulouse cho biết, hiện nay, lịch làm việc đã kín. Khách hàng có nhu cầu lắp điều hoà mới phải chờ đến giữa tháng 7.
Khác với điều hoà di động cỡ nhỏ, ở Pháp, lắp đặt điều hoà cố định với cục nóng kích thước lớn sẽ trải qua quy trình phức tạp, mất nhiều thời gian. Thợ phải xem quy định xây dựng của chung cư, xin 2 giấy phép từ phòng quy hoạch và chủ sở hữu toà nhà.
Việc lắp đặt điều hoà tại Paris có nhiều quy định chặt chẽ, đặc biệt là những khu vực phố cổ cần bảo tồn cảnh quan. Chủ nhà không được lắp cục nóng ngoài ban công căn hộ gây ảnh hưởng thẩm mỹ.
Hầu hết các gia đình chọn kiểu điều hoà di động với cục nóng có kích thước nhỏ. Sau vài ngày nắng nóng, gia chủ có thể thu dọn, cất vào trong kho.
Hội thảo “Trí thức Việt Nam tại Ba Lan với công cuộc phát triển khoa học công nghệ Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tổ chức là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước.
Ngày 27/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan chủ trì, phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Ba Lan và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Hội thảo với chủ đề “Trí thức Việt tại Ba Lan với công cuộc phát triển khoa học công nghệ Việt Nam”.
Hội thảo thu hút sự tham dự của khoảng 75 đại biểu trực tiếp và gần 20 đại biểu trực tuyến, gồm đại diện các bộ, ngành, trường đại học trong nước, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng trí thức Việt Nam tại Ba Lan và một số nước châu Âu.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải nhấn mạnh, hội thảo là dịp quan trọng để kết nối, phát huy nguồn lực trí thức kiều bào, đặc biệt trong bối cảnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò then chốt đối với năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của đất nước.
Đại sứ Hà Hoàng Hải hoan nghênh sự tham gia tích cực của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, nhất là các nhà khoa học trẻ và các startup, thể hiện tiềm năng mạnh mẽ của cộng đồng trí thức Việt Nam tại Ba Lan trong cả khoa học cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Đại sứ bày tỏ tin tưởng cộng đồng trí thức Việt Nam tại Ba Lan sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận dụng năng lực và kinh nghiệm chuyên môn, cũng như mạng lưới đối tác quốc tế sâu rộng để đóng góp ngày càng thiết thực cho quê hương.
Đại sứ Hà Hoàng Hải khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng trí thức Việt Nam tại Ba Lan với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp trong nước.
Phát biểu tại hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao tiềm năng trí tuệ to lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, trong đó có đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học người Việt tại Ba Lan, đồng thời khẳng định đây là động lực quan trọng góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cũng chia sẻ về định hướng phát triển khoa học-công nghệ của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, với các nội dung cốt lõi của danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược.
Tại hội thảo, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế của Quỹ Nafosted, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Bách khoa Hà Nội, Quỹ Nafosted đã giới thiệu các chủ trương, chính sách mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi để trí thức kiều bào tham gia nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam; bày tỏ tin tưởng rằng, với cơ chế ngày càng thông thoáng và nhu cầu phát triển ngày càng lớn của đất nước, cộng đồng trí thức Việt Nam ở Ba Lan sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ hơn, đóng góp hiệu quả hơn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Các đại biểu kiều bào phát biểu tại hội thảo bày tỏ vui mừng trước những chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và chính sách của Việt Nam đối với mục tiêu phát triển khoa học-công nghệ, đặc biệt là việc ngày càng coi trọng nghiên cứu cơ bản, đẩy mạnh đầu tư cho đổi mới sáng tạo và từng bước hoàn thiện các cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, trong đó có đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.
Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mạng lưới hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa các cơ sở khoa học, giáo dục của Việt Nam với Ba Lan và châu Âu; đồng thời giới thiệu những sáng kiến thực tiễn từ các startup của người Việt tại Ba Lan trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như xu hướng tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khoa học-công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan.
Các đại biểu kiều bào cũng đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và kết nối nguồn lực khoa học giữa Việt Nam và Ba Lan trong thời gian tới.
Hội thảo “Trí thức Việt Nam tại Ba Lan với công cuộc phát triển Khoa học Công nghệ Việt Nam” thành công tốt đẹp, là dịp để củng cố sự gắn bó, đồng hành giữa cộng đồng trí thức, doanh nhân Việt Nam tại Ba Lan với trong nước. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học-công nghệ và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước.
Với việc công bố mô hình tổ chức, hoạt động mới, Hiệp hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Mỹ (VPS) đánh dấu bước chuyển mình quan trọng sau 13 năm hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả kết nối cộng đồng chuyên gia, sinh viên và tăng cường hợp tác Việt Nam – Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tầm nhìn mới của VPS (VPS 2.0) được xây dựng trên ba nguyên tắc cốt lõi gồm tạo giá trị cho cộng đồng, thúc đẩy mô hình lãnh đạo phân quyền và hỗ trợ các cá nhân, nhóm hành động tạo tác động tích cực. Điểm mới đáng chú ý là việc thành lập Hội đồng Cố vấn quy tụ các chuyên gia, nhà lãnh đạo uy tín trong các lĩnh vực ngoại giao, học thuật, kinh doanh và cộng đồng nhằm định hướng chiến lược cho các hoạt động của hội.
Phát biểu tại lễ ra mắt VPS 2.0 được tổ chức theo hình thức trực tuyến mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho biết tầm nhìn này phù hợp với phạm vi ngày càng mở rộng của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Mỹ, trong đó ngày càng nhấn mạnh đến khoa học và công nghệ, các ngành công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và kinh tế số bên cạnh các trụ cột hợp tác truyền thống.
Theo Đại sứ, tầm nhìn này cũng hỗ trợ chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam, trong đó đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trọng tâm của tăng trưởng; coi đội ngũ chuyên gia người Việt ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược; đồng thời ưu tiên củng cố mạng lưới toàn cầu của trí thức và chuyên gia Việt Nam nhằm góp phần lan tỏa các giá trị và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.
Sự kiện ra mắt VPS 2.0 đã thu hút sự tham gia của gần 600 đại biểu là các nhà ngoại giao, học giả, doanh nhân, chuyên gia công nghệ, y tế và lãnh đạo cộng đồng từ Mỹ, Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Cùng với việc nâng cao năng lực vận hành, VPS cũng giới thiệu loạt sáng kiến chiến lược mới tập trung vào phát triển lãnh đạo, cố vấn nghề nghiệp, kết nối chuyên gia, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
Một dấu mốc quan trọng khác là việc VPS công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và giáo dục đại học. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội kết nối cho sinh viên, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia của hai nước.
Trong khuôn khổ sự kiện, VPS cũng phát động chiến dịch gây quỹ để tăng cường năng lực vận hành, phát triển lãnh đạo, hỗ trợ sinh viên, mở rộng các chương trình cố vấn, tăng cường kết nối chuyên môn và triển khai các sáng kiến mới nhằm củng cố quan hệ Việt Nam – Mỹ.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Chủ tịch Hội đồng Điều hành VPS cho biết sự chuyển mình lên phiên bản VPS 2.0 là để đáp ứng đòi hỏi của thời đại số và xu thế hội nhập toàn cầu. Hệ sinh thái kết nối thông minh bao gồm chuyển đổi phương thức hoạt động truyền thống sang mô hình mạng lưới tri thức tích hợp, tối ưu hóa việc chia sẻ cơ hội nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp giữa Việt Nam và Mỹ.
Theo Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, hướng tới tương lai, VPS 2.0 tập trung toàn lực vào bốn trụ cột hành động trọng tâm là phát triển mạng lưới tri thức chuyên sâu, đổi mới và ứng dụng công nghệ, ươm mầm và hỗ trợ tài năng, và đưa văn hóa Việt Nam ra toàn cầu, đặc biệt là ở Mỹ./.
Nguồn: Dân Trí; Nhân Dân; TTXVN
Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến
Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá từ thiện tại Nhật; Ngày Việt Nam tại Slovakia; Lễ hội Văn hóa tại Ba Lan; Hai người bị bắt vì ăn trộm ở Nhật; Sự kiện văn hóa tại Tây Úc
Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả
Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh
Việt Nam: Mỹ mở 2 cuộc điều tra Việt Nam; Dùng máy hỏng điều trị tán sỏi; Phát hiện tài khoản nhiều giao dịch liên tục; Bất động sản Hà Nội - TP. HCM trái ngược
Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ
Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard
Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá