Người Việt hải ngoại: Hội Tết ở ngoại ô Paris; Hội phụ nữ ở Thụy Điển; Săn cực quang; Nhiều người bị bắt ở Nhật

TƯNG BỪNG HỘI TẾT Ở NGOẠI Ô PARIS

(Ảnh minh hoạ).

Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) tổ chức mừng Năm mới Quý Mão tại hội trường lớn Baltard, thành phố Nogent-sur-Marne ở ngoại ô Paris. Đây là điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng người Việt suốt nhiều năm mỗi khi bước sang năm mới âm lịch.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Hội Tết mừng Xuân Quý Mão của UGVF đã có rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc kéo dài từ trưa. Không gian rộng hàng nghìn m2 ngay tầng trệt đã dành phần lớn cho chợ Tết. Các gia đình người Việt và bạn bè Pháp đến tham dự vừa có dịp thưởng thức nhiều món ăn đặc chất Việt tại những gian hàng giới thiệu nghệ thuật ẩm thực, vừa mua sắm hàng thủ công mỹ nghệ, sách báo Việt Nam.

Cũng giống như chợ Xuân truyền thống, chợ Tết có cả hai bàn viết thư pháp, bàn nặn tò he, xen lẫn là bàn bày ngũ quả với những trái cây truyền thống. Hàng loạt câu đối Tết, biểu ngữ chúc mừng năm mới đỏ thắm, thấp thoáng những tà áo dài đủ màu sắc tạo ra không khí vui tươi, ấm áp ngày đầu năm.

Phần văn nghệ mở đầu là tiết mục lúa lân, biểu diễn võ thuật của môn phái Sơn Long, tiếp đến là các tiểu phầm ca múa nhạc, biểu diễn đàn tranh, nhảy sạp của hội thanh thiếu niên Việt Nam và các hội đoàn thành viên của UGVF thực hiện. Từ trong nước, đoàn nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh cũng có một số tiết mục đặc sắc góp vui.

Đến xin chữ tại bàn thư pháp, bà Hồng, một Việt Kiều chia sẻ: "Tôi xin chữ Phước Hồng, vừa là tên của tôi và ông xã, vừa để mong muốn từ nay đến cuối năm được vui vẻ, hạnh phúc".

Sôi nổi nhất chính là khu làng thiếu nhi. Mở cửa muộn hơn các không gian khác, nhưng đây lại là nơi tập trung nhiều gia đình nhất. Từ người cao tuổi cho đến các em nhỏ, tất cả hào hứng với những trò chơi dân gian của người Việt, người Pháp như chơi ô ăn quan, cờ tướng, ném ki,… gợi nhớ đến không khí vui tươi ở các làng quê trong nước.

Bên bàn cờ tướng, anh Nguyễn Nam, một người Việt sinh sống tại ngoại ô Paris, cho biết anh đến đây để cùng vui với vợ và hai con. Anh thực sự xúc động và ngạc nhiên, vì tổ chức được một sinh hoạt đông đúc và vui vẻ của cộng đồng như thế này không phải là điều dễ dàng trên đất Pháp.

"Khi vào, việc đầu tiên là tôi đi tìm xem các cháu sinh hoạt ở đâu, và tôi bất ngờ khi thấy trong hội trường này có rất nhiều trò chơi, hoạt động dành cho trẻ em và cả người lớn nữa. Rất lâu rồi tôi mới lại được chơi cờ tướng, tìm được người chơi cờ tướng với mình", anh Nam nói.

Sau hai năm gián đoạn vì dịch COVID-19, Hội Tết Quý Mão đông hơn dự kiến và thành công ngoài mong đợi của ban lãnh đạo UGVF. Dù phải tăng thêm nhiều bàn ăn, rất đông thực khách vẫn không tim được chỗ ngồi. Theo ông Vương Hữu Nhân, Chủ tịch UGVF, ban tổ chức đã có một số điều chỉnh hình thức lễ hội so với các năm trước, lấy điểm nhấn là chợ Tết thay vì chương trình biểu diễn văn nghệ.

"Chúng tôi muốn thu hút nhiều người đến hơn, không chỉ là cộng đồng người Việt mà cả bạn bè Pháp, vì có nhiều người rất thích ẩm thực và văn hóa Việt Nam. Có nhiều gian hàng ăn uống, đồ thủ công, quần áo truyền thống, trò chơi dân gian cho các em nhỏ. Và chúng tôi đã thành công", ông Nhân nói. "Mọi người đến đây chỉ ăn uống một thời gian ngắn, sau đó dành thời gian còn lại để gặp gỡ, chuyện trò".

Không chỉ là nơi vui chơi mừng Xuân, hội Tết Quý Mão còn là dịp để các tổ chức người Việt và Pháp giới thiệu hoạt động. Toàn bộ không gian tầng hai hội trường là nơi trưng bày hình ảnh của một số hội đoàn lớn tại Pháp, trong đó có Hội sinh viên Việt Nam, Hội hữu nghị Pháp - Việt, Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp, hay tổ chức chuyên đấu tranh ủng hộ nạn nhân chất dioxine Việt Nam "Collectifs Dioxine". Ngoài ra, một cuộc triển lãm về Hiệp định Paris với chủ đề "Một cộng đồng hướng về đất nước" cũng được tổ chức.

Hội Xuân đã kết thúc với chương trình khiêu vũ lúc 21h30. Số tiền thu được từ bán vé tham gia các trò chơi tại Làng Thiếu nhi sẽ được tổ chức "Về nguồn" góp vào quỹ tài trợ cho việc xây dựng và nâng cấp một số ngôi trường tại tỉnh Kiên Giang.

(Nguồn: Thế Giới Tiếp Thị)

TẾT CỘNG ĐỒNG VÀ LỄ RA MẮT HỘI PHỤ NỮ NGƯỜI VIỆT NAM TẠI THỤY ĐIỂN

Ngày 28/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Latvia đã tổ chức Tết cộng đồng với sự tham dự của gần 120 kiều bào đến từ các hội đoàn người Việt ở Thụy Điển và Latvia cùng một số bạn bè người Thụy Điển.

Đặc biệt, nhân dịp Tết cộng đồng năm nay, tại trụ sở Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức Lễ ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam tại Thụy Điển.

Phát biểu tại Tết cộng đồng, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Latvia Phan Đăng Đương đã gửi tới toàn thể bà con kiều bào ta tại Thụy Điển, Latvia và các vị khách quý lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc, an lành và thành công.

Đại sứ Phan Đăng Đương đã nêu bật những thành tựu nổi bật mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, đối ngoại của đất nước trong năm 2022. Đại sứ nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hết sức khó khăn, khó lường, Việt Nam vẫn vượt qua mọi gian nan, thách thức, kiểm soát thành công dịch bệnh, mở cửa phục hồi kinh tế, trở thành một trong số rất ít nước có mức tăng trưởng kinh tế cao trên thế giới, GDP đạt 8,02% năm 2022, cao nhất trong 11 năm qua, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,25%, đời sống nhân dân được nâng cao, chính trị xã hội ổn định; việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt; chính trị xã hội ổn định, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia được giữ vững, vị thế quốc gia được nâng cao với việc Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của 5,3 triệu bà con kiều bào ta ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển và Latvia. Tuy mới thành lập từ đầu năm 2022, Liên hiệp hội người Việt tại Thụy Điển đã không ngừng lớn mạnh, phát huy được vai trò quy tụ, tạo khối đoàn kết, gắn bó bà con kiều bào ta khắp mọi miền đất nước Thụy Điển, tích cực triển khai nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, quyên góp hỗ trợ nhân dân trong nước, thúc đẩy các hoạt động giao thương, hợp tác kinh tế với các đối tác sở tại, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Điển.

Đặc biệt, tại Tết cộng đồng năm nay diễn ra lễ ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam tại Thụy Điển. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Oanh, Chủ tịch Hội cho biết sự kiện này đã đánh dấu sự kết nối về mặt tổ chức lần đầu tiên giữa các chị em phụ nữ trong cộng đồng người Việt tại Thụy Điển, hy vọng Hội sẽ nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam và các tổ chức hội đoàn khác để có các hoạt động sinh động, đa dạng và lôi cuốn, đóng góp tích cực cho các sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Thụy Điển trong thời gian tới.

Đại sứ Phan Đăng Đương nhấn mạnh, sự ra đời của Hội phụ nữ Việt Nam tại Thụy Điển là sự kiện quan trọng, đánh dấu một giai đoạn trưởng thành và phát triển vượt bậc trong công tác hội đoàn của cộng đồng ta tại Thụy Điển, thể hiện vai trò ngày càng lớn mạnh của chị em kiều bào ta tại Thụy Điển góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống nơi đất khách, quê người.

Đại sứ quán ghi nhận và đánh giá cao vai trò của chị em kiều bào ta tại Thụy Điển trong công tác hảo tâm, quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, trong phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ..., cũng như tích cực tham gia các cuộc thi nhằm tôn vinh sắc đẹp, phẩm hạnh của phụ nữ kiều bào ta tại khu vực châu Âu với những kết quả đạt được đáng tự hào.

Đại sứ Phan Đăng Đương bày tỏ tin tưởng với những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam “công, dung, ngôn, hạnh”, sự ra đời của Hội sẽ lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc gian khó, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Thụy Điển Lê Sơn Hà đã thay mặt kiều bào phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán đối với bà con đang sinh sống, làm việc và học tập ở sở tại; chúc cho đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh và phồn vinh.

Chương trình Xuân Quê hương 2023 được Đại sứ quán tổ chức trong không khí đầm ấm, thân mật, đậm đà hương vị Tết Việt Nam tại trụ sở Đại sứ quán - nơi đã trở thành điểm hẹn, ngôi nhà chung để bà con kiều bào tại Thụy Điển trở về sum họp, đoàn viên vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

(Nguồn: Báo Quốc Tế)

NGƯỜI VIỆT SĂN CỰC QUANG Ở NƠI ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ 'HÀNH TINH KHÁC'

(Ảnh minh hoạ).

Chia sẻ với Zing, người Việt có cơ hội trải nghiệm ngắm cực quang tại Phần Lan và Iceland cho biết họ cảm thấy may mắn khi săn hiện tượng này thành công ngay lần đầu tiên.

“Tôi cảm thấy may mắn khi được chứng kiến cực quang ngay trong lần đầu tiên đặt chân đến Phần Lan. Trước khi đi, tôi hồi hộp tột độ vì không chắc liệu mình có được chứng kiến hiện tượng thiên nhiên huyền diệu này hay không”, chị Thủy Schmitteck, người Việt đang sống tại Đức, chia sẻ.

“Cưỡi tuần lộc, lái xe trượt tuyết và ngắm cực quang là trải nghiệm tôi đã mong ước từ lâu tại quê hương của ông già Noel”, chị nói thêm.

Và niềm ao ước bấy lâu đối với chị Thủy đã thành hiện thực, khi chị đã tận mắt chứng kiến cực quang trong chuyến thăm đầu tiên tới quê hương của ông già Noel ngay trong dịp Giáng sinh.

Trong khi đó, An Việt - du học sinh tại Anh - chia sẻ cảnh tượng cực quang tại Iceland rất kỳ ảo. Theo anh, việc chiêm ngưỡng cảnh tượng đó trong thời tiết -2 độ C là trải nghiệm khó tin.

“Tôi thực sự kinh ngạc khi lần đầu chứng kiến cực quang, vì trải nghiệm này không phải ai cũng nhìn thấy trong đời. Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn và mãn nguyện khi bỏ ra thời gian, công sức và chịu rét buốt để có thể nhìn thấy vòm sáng ‘nhảy múa’ trên bầu trời như vậy”, anh bày tỏ xúc động khi nhớ lại trải nghiệm trong chuyến đi tới Iceland vừa qua.

Dẫu vậy, với Anh Thư - du học sinh Australia, lần đầu tiên ngắm cực quang không được như mong đợi. “Cảm giác khá hụt hẫng. Không chỉ có tôi mà những người đi chung cũng thấy vậy. Tôi cảm giác mình bị ‘đánh lừa’ bởi hình ảnh đã qua chỉnh sửa trên mạng”, chị nói.

Chị cho biết bản thân kỳ vọng cực quang sẽ hiện rõ trước mặt hay cả bầu trời sẽ phát lên ánh sáng xanh. Tuy nhiên, thứ chị thấy chỉ là vài vệt sáng mờ nhạt trên bầu trời.

Dẫu vậy, đây vẫn là trải nghiệm đáng nhớ với Thư. Bên cạnh đó, chị cho biết thêm Iceland có những trải nghiệm đặc biệt khác bên cạnh cực quang, như tắm suối nước nóng ở Blue Lagoon, thám hiểm động băng, bãi biển cát đen hay tảng băng trôi nổi trên mặt nước,…

Aurora borealis, hay Bắc cực quang là luồng ánh sáng nhiều màu sắc xuất hiện ở Bắc bán cầu. Cực quang được miêu tả như màn trình diễn ánh sáng tuyệt vời trên Trái Đất. Đây là hiện tượng chỉ xuất hiện ở những nơi có vĩ độ cao, khiến giới khoa học kinh ngạc suốt nhiều thế kỷ.

May mắn có bạn đồng hành

Theo chị Thủy, thật đặc biệt đối với bản thân khi chuyến đi này được thực hiện vào đúng mùa Giáng sinh của năm. “Đó là một kỉ niệm tuyệt vời trong đời khi tôi đặt chân tới Phần Lan, khi ở đây có quá nhiều thứ đẹp lạ và thú vị để trải nghiệm”, chị cho hay.

Theo chia sẻ của chị Thủy, do may mắn được đồng hành cùng với một người có kinh nghiệm trên hành trình này nên chị không gặp khó khăn đáng kể nào.

“Chúng tôi đã hẹn nhau đi ngắm cực quang tại Lapland (Phần Lan) vào lúc 20h. Thời tiết lúc đó khá lạnh, tầm khoảng -16 độ. Khi đến nơi, tôi đã sửng sốt khi thấy bầu trời đầy sao, kèm cực quang với dải mùa xanh rực sáng trên bầu trời”, chị Thủy nhớ lại.

“Cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy tương đối huyền ảo. Cảm giác lần đầu chứng kiến cực quang thật thú vị”, chị chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, chi phí ngắm cực quang không đắt đỏ, đáng kể nhất là chi phí đi lại, chị Thủy chia sẻ.

“Trước khi lên đường, tôi đã chuẩn bị giữ ấm cơ thể vì nhiệt độ rất lạnh”, chị cho hay. Chị Thủy cho biết bản thân đã phải mặc tới 3 lớp áo, 2 lớp quần, mang giày chuyên đi trên tuyết.

“Găng tay và mũ len là điều cần thiết, vì chỉ cần bạn thả đôi tay trần ra một thời gian ngắn thôi đã bị bỏng lạnh và buốt. Đối với những ai muốn có một bức hình đẹp với cực quang thì nên mang theo máy ảnh DSLR (loại máy ảnh phản xạ ống kính kỹ thuật số)”, chị nói thêm.

Từ kinh nghiệm của mình trong chuyến đi này, chị Thủy khuyên nên chọn ngày trời thoáng mây, tận dụng những app (ứng dụng di động) để săn cực quang dễ dàng hơn.

“Bên cạnh đó, các bạn nên vào các nhóm săn cực quang của người bản xứ trên mạng xã hội hay có người chuyên dẫn đường thì sẽ dễ dàng, cũng như đỡ tốn thời gian và công sức hơn”, chị chia sẻ.

Hành tinh khác ngay trên Trái Đất

Trong khi đó, Anh Thư cho biết từng đến đảo Tasmania (Australia) để săn Nam cực quang ở gần thành phố Hobart. Tuy nhiên, chuyến đi đã thất bại vì chị chưa tìm hiểu kĩ địa điểm cực quang thường xuất hiện cũng như thời điểm thích hợp.

“Trong chuyến trao đổi sinh viên đến châu Âu, tôi quyết tâm săn cực quang cho bằng được. Để ngắm Bắc cực quang, ngoài Iceland còn có Na Uy, Phần Lan hay Canada. Tuy nhiên, di chuyển tới những địa điểm này từ những thành phố lớn tới phần cực Bắc tốn rất nhiều công sức, chi phí cũng từ đó đội lên rất nhiều", chị nói.

"Ở Iceland, chỉ cần lái xe tầm 30 phút từ thủ đô Reykjavík là đã thấy cực quang rất rõ rồi”, chị lý giải nguyên nhân lựa chọn Iceland làm điểm đến.

Đây cũng là lý do của anh An Việt khi chọn Iceland là địa điểm ngắm cực quang lần đầu. “Tôi chọn đất nước này để ngắm cực quang vì đi lại thuận lợi, khi khoảng cách từ thủ đô đến các địa điểm ngắm cực quang tương đối gần so với các quốc gia khác”, anh chia sẻ.

“Bên cạnh đó, thảm thực vật, hệ sinh thái cũng như khí hậu cũng rất đặc biệt, tạo nên khung cảnh đặc sắc và kỳ vĩ của thiên nhiên. Vào thời điểm đó, tôi cũng đang du học tại Anh nên việc di chuyển sang Iceland khá thuận lợi”, anh nói thêm.

Chị Thư lựa chọn dịch vụ đi tour nên không lo lắng về những địa điểm tham quan cũng như vấn đề đi lại. Do trải nghiệm vào mùa đông, chị mang theo rất nhiều đồ giữ ấm.

“Tôi phải mặc tận 5 lớp quần áo giữ nhiệt bên trong mới chịu đựng được gió lạnh của Iceland”, chị chia sẻ.

Thời điểm cực quang xuất hiện là từ tháng 8 đến tháng 4 năm sau, khi Iceland vào mùa đông sẽ thấy rõ hơn vì ban ngày chỉ kéo dài 4 tiếng.

“Tôi đi vào cuối tháng 12/2022, đầu tháng 1 có thể nói là thời điểm tốt nhất để săn cực quang. Hôm tôi vừa đến, tối đó đã được dịch vụ đi tour dẫn cả đoàn tới địa điểm ngắm cực quang, vì sát ngày xem dự báo cực quang mới chính xác”, chị nói.

Thời tiết tuyệt nhất để săn cực quang là khi trời quang mây tạnh. Chị Anh Thư cho biết đoàn đã săn thành công 2 ngày liên tiếp và 2 ngày ấy thời tiết đều rất đẹp.

Theo chia sẻ của anh Việt, để dễ dàng săn được cực quang thành công, nên sử dụng sự trợ giúp của người bản địa, cũng như ứng dụng liên quan đến các chỉ số thời tiết như gió, mây,... Khi ánh sáng cực quang đủ mạnh, anh nói mọi người hoàn toàn có thể chứng kiến bằng mắt thường.

“Việc săn cực quang không hề dễ dàng, khi cần tới nhiều sự trợ giúp. Bên cạnh đó, để chụp ảnh rõ nét cùng với cực quang lại càng khó hơn, đòi hỏi sự khéo léo của người chụp”, anh chia sẻ.

Trong khi đó, với chị Thư, lần săn cực quang đầu tiên có phần không được như chị tưởng tượng.

Lần đó, “cực quang không thể thấy rõ bằng mắt thường mà chỉ thấy được qua máy ảnh kỹ thuật số, và cực quang sẽ liên tục di chuyển. Có trường hợp là khi chụp cho mọi người lên hình rất rõ, còn tới lượt tôi thì cực quang đã di chuyển qua chỗ khác”, chị cho hay.

Ngoài ra, hôm chị đi ngay đợt không khí lạnh nhất thời điểm đó, -22 độ, và chị chưa trải nghiệm cái lạnh như thế này bao giờ. Kết quả là Thư bị bỏng lạnh nhẹ ở chân do không mang ủng chuyên dụng đi tuyết. Chị đã phải xoa bóp chân sau mỗi lần đi trong tuyết để giảm bớt cảm giác buốt chân.

"Việc này ảnh hưởng khá nhiều tới trải nghiệm của tôi ở đất nước băng giá, bởi tôi chỉ muốn chụp hình thật nhanh để quay trở lại xe giữ ấm, nên không thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp nơi đây", chị nói.

Không chỉ vậy, Thư đi ngay dịp đầu năm mới nên theo kế hoạch ban đầu là được ngắm pháo hoa trên sông băng, cũng như tham gia các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, “rất đáng tiếc là gần đến hôm tôi đi thì dự báo có bão tuyết nên kế hoạch cho năm mới đã bị huỷ hết”.

Chị Thư cũng chia sẻ tour chị đi thuộc hàng đắt đỏ so với các nước khác trong châu Âu. Tuy nhiên, nếu nói về tour săn cực quang ở Iceland, chị nghĩ có lẽ sẽ thấp hơn đi săn ở Tromso từ Oslo (Na Uy) hay Lapland từ Helsinki (Phần Lan) do những nơi này tốn nhiều thời gian di chuyển và công sức hơn.

“Iceland là chuyến đi cuối trong hành trình khám phá châu Âu một mình của tôi. Trong vòng 5 tháng qua, tôi đi du lịch 16 đất nước khác nhau ở châu Âu và có thể nói, Iceland là đất nước đặc biệt nhất và mang lại cho tôi những trải nghiệm độc đáo nhất như người ta thường nói Iceland là ‘hành tinh khác’ ngay trên Trái Đất”, chị kể.

Do đó, với kinh nghiệm là phụ nữ đi du lịch một mình, Iceland nói riêng và Bắc Âu nói chung là điểm đến an toàn với những trải nghiệm thú vị nên đến một lần trong đời, chị kết luận.

(Nguồn: Zing News)

NHIỀU NGƯỜI VIỆT BỊ BẮT TẠI NHẬT BẢN DO BÁN THẠCH GIẢM CÂN VIỆT NAM TIỀM ẨN RỦI RO SỨC KHOẺ?

Một loại thạch giảm cân được cho là có nguồn gốc tại Việt Nam bị cho là nguyên nhân khiến nhiều người Nhật nhập viện, nhiều người Việt bị bắt và đại diện một kênh truyền hình Nhật đã đến Việt Nam làm phóng sự.

Truyền thông Nhật Bản gần đây liên tiếp đưa tin về những vụ bắt giữ những người Việt bị cáo buộc tàng trữ, buôn bán một sản phẩm thạch giảm cân chứa thành phần chưa được phê duyệt.

Hàng loạt vụ việc gây xôn xao tại Nhật và thậm chí một đài truyền hình nước này đã đến Hà Nội để tìm hiểu về cơ sở sản xuất sản phẩm trên.

Sibutramine có tác dụng ức chế sự thèm ăn, nhưng chất này chưa được phê duyệt ở Nhật. Tại Việt Nam, sibutramine là hoạt chất đã bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấm sử dụng theo công văn số 5149/QLD-CL ngày 14.4.2011 do có tác dụng không mong muốn.

Nhiều vụ bắt giữ ở Nhật

Trang Yahoo Japan ngày 18.1 dẫn lại bản tin của tờ Asahi Shimbun về một cặp vợ chồng Việt Nam bị bắt vì tàng trữ thạch chứa thành phần sibutramine với ý định bán.

Cảnh sát tỉnh Osaka cho biết Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi) và vợ bị bắt tại khu Arakawa ở Tokyo về cáo buộc vi phạm Đạo luật Dược phẩm và Thiết bị y tế. Cả 2 bị nghi ngờ tàng trữ tổng cộng 930 chai thạch có chứa sibutramine tại căn hộ của họ.

Bản tin còn cho biết thêm vào năm ngoái, cảnh sát tỉnh đã đột kích vào nhà của 2 người đàn ông và thu giữ tổng cộng 425 mặt hàng thực phẩm, trong đó có 23 mặt hàng có loại thạch này. Kết quả thẩm định sau đó cho thấy đây là loại thạch chứa thành phần sibutramine.

Trước đó vào ngày 30.10.2022, tờ Yomiuri Shimbun đưa tin cảnh sát tỉnh Aichi bắt giữ một phụ nữ 31 tuổi quốc tịch Việt Nam là nhân viên một công ty ở khu Toshima, Tokyo, vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật Dược phẩm và Thiết bị y tế.

Người phụ nữ bị cáo buộc tàng trữ 1.245 hộp thạch chứa sibutramine. Theo cảnh sát, người phụ nữ này đã bán một hộp thạch gồm 15 miếng với giá khoảng 3.500 đến 4.000 yen tại một cuộc đấu giá trên mạng.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, các nguy cơ đối với sức khỏe như đau đầu và chóng mặt liên quan chất sibutramine đã được xác nhận tại nhiều địa phương như Miyagi, Chiba, Hyogo, Fukuoka và Miyazaki.

Tại tỉnh Kyoto, chính quyền thông báo về một vụ nguy hiểm đến sức khỏe đã xảy ra do thực phẩm chứa chất sibutramine có tên gọi Detoxeret Chokolade tại tỉnh Kanagawa. Do đó, chính quyền Kyoto cảnh báo “nếu bạn dùng sản phẩm này, nó có thể gây hại cho sức khỏe, vì vậy nếu bạn đang dùng nó, vui lòng ngừng dùng ngay lập tức và nếu bạn nghi ngờ có vấn đề về sức khỏe, hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế và liên hệ với trung tâm y tế công cộng gần nhất”.

Truyền hình Nhật đến Việt Nam điều tra

Đài MBS ngày 21.1 đăng phóng sự sau khi đến một ngôi làng ở Hà Nội để điều tra về “sếp N”, được cho là chủ cơ sở sản xuất những sản phẩm này.

Năm ngoái, MBS đã điều tra một công ty bán hàng nhập khẩu ở Nagoya nhưng chưa tìm ra sự thật. Lần này, nhóm phỏng vấn đã đến Việt Nam để theo đuổi “sếp N”, được cho là “một chủ tịch tài năng, sản xuất nhiều loại thực phẩm ăn kiêng”.

Dựa trên địa chỉ ghi trên hộp thạch với nhãn hiệu Detoxeret, nhóm phỏng vấn đã tìm đến một công ty sản xuất ở ngoại thành Hà Nội. Tại đây, hàng xóm chỉ nói đó là một công ty sản xuất, được bao quanh bởi tôn mạ kẽm và có nhiều camera an ninh xung quanh.

Tại cơ sở, một người đàn ông cho biết việc chụp ảnh bị cấm. Nhóm đã tìm đến ngôi làng nơi có nhà của “sếp N”. Tuy nhiên, khi đến nơi và tìm hiểu thông tin liên quan sản phẩm, xe của họ bị khoảng 30 người bao vây và không thể di chuyển.

Một người phụ nữ được cho là mẹ của “sếp N” tuyên bố sẽ không cho họ rời khỏi làng mà không xóa những bức ảnh đã chụp. Do đó, họ đã phải dừng cuộc phỏng vấn.

Sau khi trở về Nhật, nhóm phỏng vấn đã cố gắng liên lạc lại vào tháng 12.2022 nhưng “sếp N” không nghe máy mà chỉ trả lời với một từ “ngu ngốc” bằng tiếng Nhật khi được hỏi về mục đích bán thạch lậu.

Được bán tại Việt Nam ?

Những hình ảnh trên Đài MBS, Yahoo Japan cho thấy rõ sản phẩm liên quan có tên là Detoxeret.

Trong khi đó, sản phẩm có tên Detoxeret Jelly vẫn được rao bán trên sàn giao dịch điện tử Sho... bởi tài khoản merrily... kèm thông tin là có kho hàng để gửi từ TP.HCM. Được quảng cáo là thạch giảm cân giúp giảm từ 2-10 kg, tài khoản này kèm các thông tin về sản phẩm như giảm bớt sự thèm ăn, detox, giảm mỡ, giảm cân, giảm béo.

Sản phẩm được quảng cáo chứa các thành phần như collagen, cần tây, ca cao, rong nho, multivitamin, với thể tích 500 ml có hương vị “chocolate, cần tây” kèm xuất xứ “Việt Nam - Công Nghệ Nhật Bản”.

Còn trên sàn giao dịch điện tử Laz..., sản phẩm “thạch giảm cân Detoxeret Jelly” được rao bán với dạng 10 gói kèm quảng cáo giúp “giảm 2-3 kg an toàn” và “hàng xuất khẩu Nhật có bảo hành”, nhưng đã hết hàng.

Bên cạnh đó, xuất hiện trên truyền thông vào cuối năm 2020, "nữ doanh nhân" 9X tên T.T.N được giới thiệu là "hình mẫu điển hình của người phụ nữ hiện đại” chuyên kinh doanh các dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho phái nữ như kẹo giảm cân, Socola giảm cân Detoxeret Chokolade. Theo đó, sản phẩm trên được sản xuất bởi Công ty TNHH Pha. Q.A. của "nữ doanh nhân" T.T.N.

(Nguồn: Thanh Niên)

(Xem thêm:

=> Người Việt hải ngoại: Tết ở Falls Church; Mang xuân đến Bỉ; Đón Tết ở TQ; Tết có mai, bánh chưng; Tấm lòng của nữ DN )

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang