Người Việt hải ngoại: Giỗ Tổ ở nhiều nước; Ngày VN ở MGIMO; Tiến sĩ nhận giải hóa sinh ở Anh; Người thay đổi thị trấn Mỹ

Kiều bào Lào, Thái Lan, Mỹ long trọng tổ chức Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Những ngày này, trên khắp thế giới, kiều bào ta ở nước ngoài cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hướng về quê cha đất tổ, tri ân công đức Tổ tiên.

Kiều bào Lào tế lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 29/4, tại thủ đô Vientiane, Lào, Tổng Hội người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Lào cùng hướng về nguồn cội, cùng ôn lại những giây phút linh thiêng hào hùng của dân tộc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào Phạm Văn Hùng trong vai trò Chủ lễ và hai vị Phụ lễ thành kính đọc bài Tế lễ. Trong bầu không khí trang nghiêm và linh thiêng, Chủ lễ thành kính đọc bài Tế Lễ Giỗ Tổ 10/3, kính cáo anh linh các Vua Hùng, bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên và các vị tiền nhân đã dựng và giữ nước.

Tiếp đó, 18 đoàn đại biểu tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào đã thành kính dâng lễ và tuần tự thắp hương, tế lễ Quốc Tổ, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng.

Bày tỏ sự xúc động được tham dự nghi thức Giỗ Tổ Hùng Vương linh thiêng, trang trọng do cộng đồng người Việt Nam ở Lào tổ chức, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng khẳng định, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa sâu sắc, đạo lý truyền thống bền vững nối tiếp qua nhiều thế hệ người Việt Nam, là sự thể hiện lòng thành kính, biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong dựng nước và giữ nước.

Bên cạnh việc cầu mong Quốc Tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, hoạt động còn mang ý nghĩa sâu xa về sự gắn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam, những người có chung một cội nguồn.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng bày tỏ sự tin tưởng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói riêng sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, luôn đoàn kết, nỗ lực cố gắng, tương trợ lẫn nhau xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển, vững mạnh và thành đạt, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, xứng đáng là con cháu của Vua Hùng.

Theo Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Lào Phạm Văn Hùng, việc tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm nhắc nhở các thế hệ người Việt Nam về tổ tiên, về quê hương và ông cha của mình, đồng thời đây cũng là dịp giúp gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Lào với cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới và hướng về quê hương đất Tổ.

Kiều bào Thái Lan tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm thứ 5 liên tiếp

Ngày 29/4, cùng với hàng triệu người dân Việt Nam ở cả trong nước và trên khắp thế giới, cộng đồng người Việt tỉnh Udon Thani, đông bắc Thái Lan long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Buổi lễ được tổ chức tại gian thờ các Vua Hùng trong khuôn viên chùa Khánh An, ngôi chùa Việt duy nhất tại tỉnh Udon Thani, với sự tham dự của Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani cùng đông đảo bà con kiều bào trong tỉnh.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, buổi lễ Giỗ Tổ được bà con kiều bào tỉnh Udon Thani tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng, những người được suy tôn là tổ tiên chung của cả dân tộc Việt Nam.

Trước anh linh các Vua Hùng, ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt tỉnh Udon Thani đã nêu bật ý nghĩa to lớn của việc tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; khẳng định dù sống xa tổ quốc nhưng cộng đồng người Việt Nam tỉnh Udon Thani luôn tự hào với dòng máu Lạc Hồng, phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương đất nước.

Gặp mặt, giao lưu ngày giỗ tổ Hùng Vương

Tại Thủ đô Washington, Hội Phu nhân - phu quân Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa dân tộc và ẩm thực truyền thống nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương cho những người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Washington D.C.

Những cán bộ, học sinh, sinh viên tham gia chương trình đã cùng nhau giao lưu, chia sẻ những câu chuyện đẹp, những kinh nghiệm và sự nỗ lực phấn đấu của bản thân để có được những thành công, tự hào là người con đất Việt.

Tại Canada, Đại sứ quán Việt Nam ở Ottawa đã tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2023 trong không khí trang trọng và ấm cúng, góp phần duy trì bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống tự cường dân tộc cho cộng đồng người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ sinh trưởng tại Canada.

(Nguồn: Thời Đại)

Ngày Việt Nam tại MGIMO: Lan toả văn hoá Việt

Ngày Việt Nam tại MGIMO đã truyền tải các nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam đến đông đảo các bạn sinh viên cả Việt Nam, Nga và quốc tế.

Ngày 28/4, nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm ngày quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2023), Hội sinh viên Việt Nam tại Học viện quan hệ quốc tế Moscow (MGIMO) phối hợp với Trung tâm ASEAN tại MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam lần thứ 8.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Hội người Việt tại Nga, đại diện ban giám hiệu Học viện quan hệ quốc tế Moscow, cùng đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam, Nga và quốc tế đến từ các trường đại học ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Mở đầu chương trình đã diễn ra triển lãm ảnh giới thiệu những danh lam thắng cản

Kiều bào Lào, Thái Lan, Mỹ long trọng tổ chức Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Những ngày này, trên khắp thế giới, kiều bào ta ở nước ngoài cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hướng về quê cha đất tổ, tri ân công đức Tổ tiên.

Kiều bào Lào tế lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 29/4, tại thủ đô Vientiane, Lào, Tổng Hội người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Lào cùng hướng về nguồn cội, cùng ôn lại những giây phút linh thiêng hào hùng của dân tộc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào Phạm Văn Hùng trong vai trò Chủ lễ và hai vị Phụ lễ thành kính đọc bài Tế lễ. Trong bầu không khí trang nghiêm và linh thiêng, Chủ lễ thành kính đọc bài Tế Lễ Giỗ Tổ 10/3, kính cáo anh linh các Vua Hùng, bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên và các vị tiền nhân đã dựng và giữ nước.

Tiếp đó, 18 đoàn đại biểu tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào đã thành kính dâng lễ và tuần tự thắp hương, tế lễ Quốc Tổ, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng.

Bày tỏ sự xúc động được tham dự nghi thức Giỗ Tổ Hùng Vương linh thiêng, trang trọng do cộng đồng người Việt Nam ở Lào tổ chức, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng khẳng định, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa sâu sắc, đạo lý truyền thống bền vững nối tiếp qua nhiều thế hệ người Việt Nam, là sự thể hiện lòng thành kính, biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong dựng nước và giữ nước.

Bên cạnh việc cầu mong Quốc Tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, hoạt động còn mang ý nghĩa sâu xa về sự gắn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam, những người có chung một cội nguồn.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng bày tỏ sự tin tưởng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói riêng sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, luôn đoàn kết, nỗ lực cố gắng, tương trợ lẫn nhau xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển, vững mạnh và thành đạt, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, xứng đáng là con cháu của Vua Hùng.

Theo Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Lào Phạm Văn Hùng, việc tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm nhắc nhở các thế hệ người Việt Nam về tổ tiên, về quê hương và ông cha của mình, đồng thời đây cũng là dịp giúp gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Lào với cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới và hướng về quê hương đất Tổ.

Kiều bào Thái Lan tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm thứ 5 liên tiếp

Ngày 29/4, cùng với hàng triệu người dân Việt Nam ở cả trong nước và trên khắp thế giới, cộng đồng người Việt tỉnh Udon Thani, đông bắc Thái Lan long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Buổi lễ được tổ chức tại gian thờ các Vua Hùng trong khuôn viên chùa Khánh An, ngôi chùa Việt duy nhất tại tỉnh Udon Thani, với sự tham dự của Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani cùng đông đảo bà con kiều bào trong tỉnh.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, buổi lễ Giỗ Tổ được bà con kiều bào tỉnh Udon Thani tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng, những người được suy tôn là tổ tiên chung của cả dân tộc Việt Nam.

Trước anh linh các Vua Hùng, ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt tỉnh Udon Thani đã nêu bật ý nghĩa to lớn của việc tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; khẳng định dù sống xa tổ quốc nhưng cộng đồng người Việt Nam tỉnh Udon Thani luôn tự hào với dòng máu Lạc Hồng, phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương đất nước.

Gặp mặt, giao lưu ngày giỗ tổ Hùng Vương

Tại Thủ đô Washington, Hội Phu nhân - phu quân Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa dân tộc và ẩm thực truyền thống nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương cho những người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Washington D.C.

Những cán bộ, học sinh, sinh viên tham gia chương trình đã cùng nhau giao lưu, chia sẻ những câu chuyện đẹp, những kinh nghiệm và sự nỗ lực phấn đấu của bản thân để có được những thành công, tự hào là người con đất Việt.

Tại Canada, Đại sứ quán Việt Nam ở Ottawa đã tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2023 trong không khí trang trọng và ấm cúng, góp phần duy trì bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống tự cường dân tộc cho cộng đồng người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ sinh trưởng tại Canada.

(Nguồn: Thời Đại)

Ngày Việt Nam tại MGIMO: Lan toả văn hoá Việt

Ngày Việt Nam tại MGIMO đã truyền tải các nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam đến đông đảo các bạn sinh viên cả Việt Nam, Nga và quốc tế.

Ngày 28/4, nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm ngày quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2023), Hội sinh viên Việt Nam tại Học viện quan hệ quốc tế Moscow (MGIMO) phối hợp với Trung tâm ASEAN tại MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam lần thứ 8.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Hội người Việt tại Nga, đại diện ban giám hiệu Học viện quan hệ quốc tế Moscow, cùng đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam, Nga và quốc tế đến từ các trường đại học ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Mở đầu chương trình đã diễn ra triển lãm ảnh giới thiệu những danh lam thắng cảnh của Việt Nam; hoạt động hội chợ quà lưu niệm giới thiệu những đồ vật đặc trưng; chương trình ẩm thực cũng giới thiệu những món ăn đặc sắc, mang đậm hương vị quê hương Việt Nam đến các bạn Nga và quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra Hội thảo khoa học “Việt Nam trước bối cảnh thế giới nhiều biến động về chính trị, kinh tế - xã hội”, các đại biểu đã thảo luận về những thành tựu, thách thức và triển vọng trong sự phát triển của Việt Nam; những đóng góp của Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc; thuận lợi và thách thức trong quan hệ Việt - Nga; hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo...

Các sinh viên Nga học tiếng Việt tỏ ra rất hào hứng, vui vẻ khi thể hiện sự hiểu biết về dải đất hình chữ S thông qua trò chơi đố vui về Việt Nam và tiếng Việt.

Chương trình văn nghệ là điểm nhấn của ngày Việt Nam tại MGIMO, đã góp phần lan toả văn hoá Việt Nam đến các bạn sinh viên Nga và quốc tế.

Các tiết mục được thể hiện với các hình thức đa dạng từ hát đơn ca, song ca, tốp ca, múa, thổi sáo, đánh đàn piano, đặc biệt 2 sinh viên Nga đã có một tiết mục song ca ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng 5 thứ tiếng làm nức lòng người xem.

Sinh viên Pavel, khoa quan hệ quốc tế trường MGIMO, tham gia biểu diễn xúc động chia sẻ rất yêu văn hóa Việt Nam và thích tiếng Việt. Pavel muốn hát, ca ngợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh vì ông là một người vĩ đại.

Nguyễn Vũ Minh Hoàng, đơn vị trưởng của Hội sinh viên Việt Nam tại trường MGIMO, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Sự kiện được tổ chức năm nay là lần thứ 8 và đã trở thành truyền thống của sinh viên Việt Nam tại MGIMO. Đây không chỉ là sự kiện văn hoá mà còn là sự kiện khoa học, khi có những hội thảo diễn ra với những chủ đề thời sự khác nhau, thay đổi qua từng năm”.

Ngày Việt Nam tại MGIMO đã diễn ra thành công, tốt đẹp với nhiều hoạt động bổ ích, truyền tải các nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam đến đông đảo các bạn sinh viên cả Việt Nam, Nga và quốc tế.

(Nguồn: VOV)

Tiến sĩ gốc Việt được giải thưởng hóa sinh ở Anh

TS Nguyễn Thị Hoàng Dương (Kelly Nguyen), là người gốc Việt đầu tiên được Hiệp hội Hóa sinh Vương Quốc Anh trao giải thưởng Colworth Medal trong 60 năm qua.

Trang chủ của Hiệp hội hóa sinh (Biochemical Society), cộng đồng học thuật về lĩnh vực hóa sinh được thành lập ở Vương Quốc Anh từ năm 1911 vừa thông báo Kelly Nguyen đạt giải thưởng Colworth năm 2024 - giải thưởng dành cho những nhà khoa học trẻ nổi bật trong lĩnh vực hóa sinh dưới 35 tuổi. Đây là một trong những giải thưởng uy tín nhất dành cho những nhà khoa học trẻ ở Anh, trị giá khoảng 3.000 Bảng.

Kelly Nguyễn làm việc tại Phòng thí nghiệm sinh học phân tử của Hội đồng nghiên cứu y khoa ở thành phố Cambridge (MRC LMB ). Tại đây cô là nhóm trưởng của một nhóm nghiên cứu về telomeres (nucleoproteins ở đầu mút của nhiễm sắc thể) và cách enzyme telomerase xây dựng lại telomeres bị mất trong quá trình sao chép bộ gene. Đây là mô hình nguyên tử đầu tiên về enzyme telomerase ở người.

Kelly Nguyen giải thích, bên trong tế bào, DNA tổ chức thành những cấu trúc dài gọi là nhiễm sắc thể (chromosomes). Ở đầu mút của nhiễm sắc thể chính là telomeres. "Telomeres bảo vệ bộ gene, như đầu nhựa bảo vệ dây buộc giày", Kelly Nguyen so sánh.

Với các bế bào thông thường, telomeres (đóng vai trò bảo vệ) sẽ ngắn lại theo thời gian, khi telomeres quá ngắn thì tế bào sẽ chết. Nhưng các tế bào ung thư thì sẽ kích hoạt telomerase, làm cho nó duy trì một thời gian dài. Như vậy tế bào ung thư sống lâu hơn các tế bào khác, kết hợp với sự tăng sinh tế bào không kiểm soát sẽ hình thành nên khối u.

Cô cho biết, hiện việc thiết kế các loại thuốc đánh vào telomerase gặp khó bởi vì "chúng ta không biết nó trông như thế nào". Vì vậy nhóm cô tìm cách vẽ hình dạng ba chiều của telomerase để giải quyết vấn đề trên.

Huy chương Colworth được trao từ năm 1963, cho các nhà khoa học trẻ thực hiện nghiên cứu ở Vương Quốc Anh ở Ireland. Người được trao huy chương sẽ được mời thuyết trình và gửi bài báo cho ấn phẩm của hội Hóa sinh.

Trên website của MRC LMB, Kelly nói: "Tôi rất vui mừng được nhận Huy chương Colworth. Tôi muốn chia sẻ niềm vinh dự với tất cả các thành viên phòng thí nghiệm trước đây và bây giờ, các cố vấn, đồng nghiệp và cộng tác viên, những người đã có những đóng góp thiết yếu vào công trình này".

Kelly Nguyen lớn lên ở miền quê tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi học lớp 10, cô qua New Zealand học trung học hai năm cuối. Sau đó cô học Đại học Quốc gia Australia và có bằng tiến sĩ danh dự về Hóa học.

Cô chuyển đến Vương quốc Anh và rẽ sang ngành sinh học phân tử, lấy bằng tiến sĩ ở Cambridge. Năm 2016 cô đến đại học California để nghiên cứu về telomerase trước khi thành lập nhóm nghiên cứu riêng ở MRC LMB năm 2019.

Công trình nghiên cứu của cô trước đây đã được ghi nhận bởi giải thưởng Eppendorf dành cho những nhà nghiên cứu trẻ châu Âu năm 2022, giải thưởng Suffrage Science năm 2020 của Viện khoa học Y tế London.

(Nguồn: Vnexpress)

Người thay đổi bộ mặt thị trấn Mỹ

Những khoản đầu tư và tâm huyết của ông Danny Nguyen đã tạo nên sinh khí mới cho Arlington, thị trấn nhỏ chỉ với hơn 1.000 dân tại miền nam bang Georgia (Mỹ).

Tuy nhiên, ông đã đầu tư thời gian và tiền bạc cho thị trấn này, mở một nhà hàng, một tiệm làm móng (nail) và cửa hàng tiện lợi. Nhà đầu tư gốc Việt còn mua nhà đất và làm khang trang khu vực trung tâm với một khu vui chơi cho trẻ em và vườn hoa.

Những việc làm của ông đã giúp thị trấn sinh động hơn và rất được cư dân tại đây đón chào bởi họ cho biết trước đây Arlington chẳng có gì để giới thiệu với khách vãng lai.

"Thật tốt khi có thêm nhiều nơi để ăn uống", bà Anne Cook, một cư dân thị trấn, chia sẻ. Bà Carol Davis, một cư dân khác, cho biết đã nói chuyện với nhiều tài xế xe tải và họ nói chưa bao giờ ghé lại thị trấn này, cho đến khi các cửa hàng mới mọc lên.

Bà Betty Murdock, Chủ tịch Cơ quan Phát triển đô thị Arlington, cho biết do ngân sách hạn hẹp nên nhà chức trách chỉ có thể chi tiêu cho một số dịch vụ cơ bản và sự đầu tư của ông Danny đã mang lại sự mới mẻ và tích cực cho thị trấn. "Arlington đã sôi động hơn. Đặc biệt là vào giờ ăn trưa, các bãi đậu xe đầy kín và bạn phải đi vòng quanh để tìm một chỗ đậu xe", bà Murdock cho hay.

Sắp tới, ông Danny dự định mở một tiệm burger và có thể thêm một phòng tập thể hình hoặc một cửa hàng quà tặng.

(Nguồn: Thanh Niên)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang