.jpg)
GÌN GIỮ TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI
Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài tổ chức chuỗi sự kiện lớn tại Paris (Pháp) từ tháng 3 đến tháng 6-2026, nhân 5 năm thành lập. Sự kiện không chỉ đánh dấu chặng đường kết nối, gìn giữ tiếng mẹ đẻ mà còn hướng tới một cuộc hội tụ giàu cảm xúc, trí tuệ của cộng đồng người Việt xa xứ.
Từ đầu tháng 3, Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài đã phát động sự kiện đầu tiên là cuộc thi sáng tác toàn cầu “Việt Nam - Đất nước tôi yêu!” dành cho nhiều lứa tuổi (tối đa 35 tuổi) đang sống ở nước ngoài. Cuộc thi mở rộng cả hình thức cá nhân và đồng đội, đa dạng thể loại như bài viết (tản văn, thơ, ký sự...), mỹ thuật (tranh, ảnh...) và trình chiếu đa phương tiện (video, audio, reel...).
Thầy Trần Anh Tuấn (thuộc Trung tâm tiếng Việt Budapest tại Hungary), phụ trách cuộc thi, cho biết: “Ban tổ chức khuyến khích sự tham gia của nhiều người thông qua hình thức thi cá nhân với 4 nhóm độ tuổi khác nhau và phần thi đồng đội. Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên tới gần 3.000EUR. Nhưng hơn cả giá trị vật chất, đây là dịp để kể câu chuyện về Việt Nam bằng tiếng nói tích cực và đầy cảm hứng của thế hệ trẻ toàn cầu. Chúng tôi kỳ vọng cuộc thi tạo được ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài”.
Cuộc thi kể trên là một trong nhiều hoạt động lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài. Thời gian này, nhóm Tuổi trẻ Việt ở Hungary (VIFI), trong đó nhiều thành viên là cựu học sinh của Trung tâm tiếng Việt Budapest, đang tổ chức chuỗi 10 buổi giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Trường Mầm non Szivárvány Kispest ở Budapest. Các em nhỏ người bản xứ được thực hành trang trí tết Việt, học hát đồng dao, múa dân gian... Dự kiến tháng 4 tới, nhóm VIFI sẽ có buổi tổng kết hoạt động bằng chương trình nghệ thuật và không gian trưng bày sản phẩm văn hóa Việt ngay tại trường mầm non này.
Bên cạnh cuộc thi, chuỗi sự kiện còn có triển lãm sách, tranh, ảnh và các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt, tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Pháp vào ngày 21-6. Không gian triển lãm dự kiến trưng bày các đầu sách dạy và học tiếng Việt, sách về Việt Nam, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trà Việt, cùng các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc Việt. Đây là dịp để công chúng quốc tế và cộng đồng người Việt tại Pháp cũng như châu Âu tiếp cận gần hơn chiều sâu văn hóa Việt.
Ông Lê Xuân Lâm, Chủ tịch Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài, nhấn mạnh ý nghĩa của dấu mốc kỷ niệm này: “Trong 5 năm qua, diễn đàn đã có được những thành công đáng ghi nhận, đặc biệt trong gây dựng mạng lưới các nhà hoạt động chuyên môn, đồng thời tích lũy được nguồn dữ liệu kinh nghiệm gìn giữ tiếng Việt ở nước ngoài rất dồi dào. Nhân dịp kỷ niệm này, chúng tôi muốn kết hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp - một địa chỉ nổi bật và cũng là không gian văn hóa của cộng đồng người Việt giữa trái tim châu Âu, cùng tổ chức chuỗi sự kiện. Việc lần đầu tổ chức được cuộc tọa đàm trực tiếp tại Paris với sự tham gia của nhiều đại diện tới từ châu Âu, châu Á và từ trong nước sang sẽ đánh dấu bước trưởng thành cũng như đặt ra những mục tiêu cụ thể hơn, thiết thực hơn cho diễn đàn”.
GẮN KẾT VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI KHU VỰC JEONNAM - GWANGJU CỦA HÀN QUỐC
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 29/3, Hội người Việt Nam tại khu vực Jeonnam – Gwangju đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2026–2028, sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Tây Nam Hàn Quốc.
Tham dự đại hội có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Bí thư thứ hai An Vũ Bình; Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Đào Tuấn Hùng và đông đảo đại biểu đại diện các tầng lớp cộng đồng người Việt tại Jeonnam – Gwangju.
Phát biểu tại đại hội, ông An Vũ Bình ghi nhận cộng đồng người Việt Nam tại Jeonnam – Gwangju thời gian qua đã không ngừng phát triển, đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào đời sống kinh tế – xã hội sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đánh giá cao vai trò của Hội người Việt Nam tại khu vực Jeonnam – Gwangju trong việc gắn kết cộng đồng, hỗ trợ thiết thực cho người Việt trong học tập, lao động, sinh sống, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc.
Thừa ủy quyền của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, ông An Vũ Bình đã trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cộng đồng nhiệm kỳ qua.
Trong khi đó, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Đào Tuấn Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kế thừa kinh nghiệm giữa các thế hệ lãnh đạo hội, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng các chương trình thiết thực, góp phần nâng cao vị thế cộng đồng người Việt Nam tại địa phương.
Đại hội đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2026 của Hội người Việt Nam tại khu vực Jeonnam – Gwangju, trong đó nổi bật là việc duy trì lớp dạy tiếng Việt cho con em gia đình đa văn hóa, tổ chức các hoạt động cộng đồng thường niên, đặc biệt là sự kiện “Ngày Việt Nam” tại Yeosu và Kangjin. Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chấp hành cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về nhân lực và thời gian hoạt động.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VIII gồm 21 ủy viên. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Lệ Hoa tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội và các Phó Chủ tịch gồm bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (thường trực), Nguyễn Thị Hà, Lìu Ngọc Liên và Nguyễn Thị Minh Nguyệt.
Đại hội lần thứ VIII của Hội người Việt Nam tại khu vực Jeonnam – Gwangju được đánh giá là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự trưởng thành của Hội sau hơn 15 năm hình thành và phát triển. Trong nhiệm kỳ mới, Hội đặt mục tiêu sẽ tiếp tục củng cố khối đoàn kết, nâng cao hiệu quả hỗ trợ cộng đồng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh người Việt Nam năng động và hội nhập tại Hàn Quốc.
KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ FUTSAL VIỆT NAM LẦN THỨ 4 TẠI HÀN QUỐC
.jpg)
Sáng 29/3, Chi hội Người Việt Nam tại tỉnh Gyeonggi đã tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá futsal Việt Nam Thành phố Siheung mở rộng lần thứ 4, thu hút đông đảo người Việt Nam tại địa phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sáng 29/3, với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Chi hội Người Việt Nam tại thành phố Siheung, tỉnh Gyeonggi đã tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá futsal Việt Nam Thành phố Siheung mở rộng lần thứ 4, thu hút sự tham gia của đông đảo cầu thủ, cổ động viên và cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại địa phương.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Huy, Chủ tịch Chi hội người Việt Nam tại Thành phố Siheung, cho biết giải đấu năm nay quy tụ 16 đội bóng đến từ nhiều khu vực, trong đó có các đội tiêu biểu như Bắc Trung Nam FC, Xứ Nghệ Korea, Ajou FC, Daejeon FC, Viet Nam Siheung FC… Ông nhấn mạnh, qua bốn lần tổ chức, giải futsal không chỉ duy trì được sức hút mà còn từng bước nâng cao chất lượng, trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng, góp phần tạo dựng một sân chơi lành mạnh, gắn kết và hướng tới xây dựng cộng đồng người Việt tại Siheung ngày càng đoàn kết, ổn định và hội nhập sâu rộng với xã hội sở tại.
Trong lời chào mừng, ông Chu Quang Dương, Trưởng Văn phòng quản lý lao động EPS Việt Nam tại Hàn Quốc nhấn mạnh giải đấu là minh chứng sinh động cho sức sống của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa và hướng về quê hương. Ông cũng đánh giá cao vai trò của Chi hội Người Việt Nam tại Siheung trong việc duy trì các hoạt động cộng đồng ngày càng thiết thực, hiệu quả.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Kim Byeong Seon, đại diện các đại biểu khách mời của Thành phố Siheung, đánh giá cao nỗ lực duy trì giải đấu suốt bốn năm qua, coi đây là mô hình giao lưu văn hóa ý nghĩa, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hỗ trợ để giải đấu ngày càng phát triển trong thời gian tới.
Giải đấu cũng nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tổ chức.
Theo cầu thủ Nguyễn Mạnh Linh (đội Bắc Trung Nam FC), dù đã bước sang lần thứ tư, giải vẫn duy trì sức hút và bầu không khí sôi động, trong khi chất lượng tổ chức ngày càng được hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp, bài bản hơn.
Trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc không ngừng lớn mạnh, những hoạt động như Giải futsal Thành phố Siheung mở rộng tiếp tục đóng vai trò là điểm kết nối quan trọng, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, hội nhập tích cực, qua đó tăng cường giao lưu nhân dân và đóng góp thiết thực cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.
Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng; TTXVN; VietnamPlus
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá