Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá từ thiện tại Nhật; Ngày Việt Nam tại Slovakia; Lễ hội Văn hóa tại Ba Lan; Hai người bị bắt vì ăn trộm ở Nhật; Sự kiện văn hóa tại Tây Úc

Khai mạc giải bóng đá từ thiện của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản

Ngày 5/6, giải bóng đá từ thiện FAVIJA Charity Cup lần thứ 4 của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã khai mạc tại Trung tâm thể thao Sankei, thành phố Saitama, Nhật Bản.

Giải đấu do Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và chính quyền thành phố Saitama.

Có 32 đội bóng được lựa chọn từ gần 50 đội bóng của người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Kanto Nhật Bản đăng ký tham gia, chia thành 8 bảng đấu thi đấu vòng tròn cùng lúc trên 4 mặt sân, mỗi bảng sẽ lựa chọn 2 đội có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết được tổ chức vào ngày 26/7 tới.

Đến sân cổ vũ và tham dự lễ khai mạc, bà Đỗ Tư Hiền, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, Đại sứ quán đánh giá rất cao ý nghĩa của giải đấu. Bà nhấn mạnh giải đấu không những tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích rèn luyện sức khoẻ để phục vụ tốt cho công việc và học tập, mà còn xây dựng hình ảnh người Việt năng động đoàn kết, thân thiện trong mắt người dân bản địa. Giải đấu đồng thời còn là sợi dây gắn kết tình cảm đồng bào, đồng hương hướng tới những giá trị tốt đẹp.

Là một sân chơi gắn kết cộng đồng, giải đấu năm nay còn phát động quyên góp xây dựng Chùa Đại Ân Tokyo - nơi sẽ trở thành điểm tựa nâng đỡ tinh thần cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Tại sân khấu chính của lễ khai mạc, ban tổ chức cũng đặt thùng quyên góp để các cầu thủ, các đội bóng, cổ động viên… tới sân có thể đóng góp ủng hộ quỹ xây chùa.

Sư cô Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, trụ trì chùa Đại Ân Tokyo cùng các Phật tử nhà chùa tận tay phát miễn phí đồ ăn chay do chùa chuẩn bị tới toàn thể các cầu thủ và cổ động viên. Cảm động trước tình cảm của bà con kiều bào đối với dự án xây dựng chùa, Sư cô Thích Tâm Trí gửi lời tri ân sâu sắc tới các thành viên FAVIJA đã kết nối và tổ chức nên một giải đấu đầy ý nghĩa.

Ông Đỗ Quang Ba, chủ tịch FAVIJA cho biết, toàn bộ số tiền quyên góp được tại sân bóng từ các cầu thủ và cổ động viên cũng như sự đóng góp từ các mạnh thường quân sẽ được công khai chi tiết, minh bạch và trao trực tiếp cho nhà chùa tại lễ bế mạc, trao giải vào ngày 26/7.

Tại khu vực diễn ra giải đấu, các cán bộ cảnh sát tỉnh Saitama cũng có gian hàng tuyên truyền, phát tờ rơi phổ biến những kiến thức liên quan đến pháp luật Nhật Bản và phổ cập những thông tin mới thay đổi đối với những chính sách liên quan đến người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản.

Trong thời tiết mát mẻ hiếm hoi của mùa hè, hàng trăm cổ động viên là kiều bào Việt Nam và người dân địa phương tới sân cổ vũ nồng nhiệt các đội bóng của cộng đồng người Việt.

Ngày Việt Nam tại Slovakia - Giới thiệu hình ảnh một Việt Nam năng động, giàu truyền thống và hội nhập

Ngày Việt Nam tại Slovakia không chỉ là một lễ hội văn hóa, mà còn là dịp để giới thiệu hình ảnh một Việt Nam năng động, giàu truyền thống và hội nhập; đồng thời phản ánh những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam vào đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội Slovakia.

Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia vừa phối hợp, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia tổ chức thành công sự kiện Ngày Việt Nam 2026. Sự kiện thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân sở tại, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt tại sở tại.

Sự kiện Ngày Việt Nam năm nay mang đến cho công chúng một không gian văn hóa Việt Nam đặc sắc với nhiều hoạt động phong phú. Khách tham quan có cơ hội thưởng lãm triển lãm tranh giới thiệu đất nước, con người Việt Nam; tham quan các gian hàng ẩm thực và giới thiệu sản phẩm đặc trưng, trải nghiệm các hoạt động giao lưu mang giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Đông đảo người dân Slovakia và bạn bè quốc tế đã bày tỏ sự yêu thích đối với các giá trị văn hóa Việt Nam, dành nhiều thời gian tìm hiểu về lịch sử, phong tục, nghệ thuật truyền thống cũng như thưởng thức các món ăn Việt Nam.

Nhiều khách tham quan đánh giá cao sự năng động, tinh thần hội nhập và những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam đối với đời sống văn hóa-xã hội Slovakia; đồng thời bày tỏ mong muốn có thêm nhiều hoạt động giao lưu tương tự trong thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Trường Giang khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia tuy không lớn về số lượng nhưng là minh chứng sinh động cho tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên, khả năng thích ứng và luôn mang trong mình niềm tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Bà con không chỉ xây dựng cuộc sống ổn định cho gia đình mà còn trở thành một bộ phận gắn bó của xã hội sở tại, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội cũng như vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Slovakia.

Đại sứ Phạm Trường Giang cho biết, trong quá trình hội nhập, cộng đồng người Việt vẫn luôn gìn giữ những giá trị cốt lõi của dân tộc như tình cảm gia đình, tinh thần hiếu học, đoàn kết, cần cù và bản sắc văn hóa Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa dạng văn hóa của Slovakia.

Đại sứ Phạm Trường Giang bày tỏ tin tưởng, sau khi Việt Nam và Slovakia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 4/2026, cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa hai quốc gia; đồng thời thế hệ trẻ gốc Việt sẽ tiếp nối sứ mệnh gắn kết hai nền văn hóa và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Slovakia.

Ngày Việt Nam không chỉ là một lễ hội văn hóa, mà còn là dịp để giới thiệu hình ảnh một Việt Nam năng động, giàu truyền thống và hội nhập; đồng thời phản ánh những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam vào đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội Slovakia.

Đồng thời, thông qua sự kiện Ngày Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Slovakia muốn gửi đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế một thông điệp ý nghĩa: sự đa dạng văn hóa là nguồn sức mạnh; hội nhập thành công khi đồng hành với việc gìn giữ bản sắc và được vun đắp từ sự thấu hiểu, tôn trọng, sẻ chia thì sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư khác nhau chính là nền tảng cho một xã hội cởi mở, bao dung và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ Phạm Trường Giang đã thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Bằng khen tặng Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Slovakia nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực của Hội trong việc tập hợp, đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, gắn bó và hướng về quê hương.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Ba Lan thu hút hàng chục nghìn du khách tới tham quan

Mới đây, tại Trung tâm Thành cổ Wroclaw (Ba Lan), Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu, giới thiệu đến công chúng những nét đặc sắc của văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ danh dự của Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan và Thị trưởng thành phố Wroclaw. Lễ hội do chính quyền thành phố Wroclaw phối hợp cùng Hội người Việt Nam tại Ba Lan – Chi hội Wroclaw, Quỹ Hỗ trợ hội nhập người Việt Nam, Hội Phụ nữ và Hội Sinh viên Việt Nam tại Ba Lan đồng tổ chức.

Tham dự Lễ hội có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, Phó Chủ tịch thành phố Wroclaw Jakub Mazur, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Michał Jaros, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Ba Lan - Việt Nam Grzegorz Napieralski, đại diện các ban ngành chính quyền thành phố và các tổ chức hội đoàn người Việt tại Ba Lan.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Hà Hoàng Hải đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Thị trưởng và chính quyền thành phố Wroclaw đã bảo trợ và phối hợp tổ chức Lễ hội; cảm ơn các tổ chức hội đoàn người Việt, các tổ chức, cá nhân đã tài trợ, ủng hộ và phối hợp tổ chức sự kiện rất có ý nghĩa này.

Đại sứ cũng nhấn mạnh Việt Nam – Ba Lan có quan hệ hữu nghị truyền thống trên 75 năm và hiện là những đối tác quan trọng của nhau; tại Ba Lan có trên 30 nghìn người Việt sinh sống, học tập, làm việc, trở thành cầu nối gắn kết, vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đại sứ khẳng định Lễ hội văn hoá Việt Nam cũng như các hoạt động, sự kiện văn hoá, giao lưu nhân dân là một trong những cách thức quan trọng, thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch…

Thay mặt chính quyền thành phố Wroclaw, Phó Chủ tịch thành phố Jakub Mazur đã phát biểu cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và thành phố Wrolcaw đã phối hợp tổ chức Lễ hội.

Thông qua lễ hội, người dân thành phố Wroclaw và du khách quốc tế có cơ hội, điều kiện để thưởng thức những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, cũng như làm giàu thêm đời sống văn hóa của người dân địa phương, đồng thời góp phần quảng bá Wroclaw là thành phố đa văn hoá của Ba Lan và châu Âu.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Wroclaw được tổ chức với quy mô hoành tráng trong không gian mở tại trung tâm thành cổ Wroclaw đã thu hút hàng chục nghìn du khách Ba Lan và quốc tế tới tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam.

Sự kiện gồm nhiều tiết mục văn hóa, nghệ thuật, ca múa nhạc  đặc trưng như múa lân, hát quan họ, trầu văn, nhạc cụ dân tộc, thư pháp, trình diễn áo dài, kết hợp với không gian trưng bày tranh, ấn phẩm, đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ và quảng bá ẩm thực truyền thống với 20 gian hàng gồm nhiều món ăn hấp dẫn, tạo nên thương hiệu ẩm thực Việt Nam như phở, nem, bánh xèo… đã thực sự tạo được sức hút và điểm nhấn lôi cuốn du khách tham gia, trải nghiệm tại Lễ hội.

Sự kiện đã được nhiều cơ quan truyền thông, nền tảng mạng xã hội Ba Lan và thành phố Wroclaw đưa tin đậm nét, góp phần quảng bá, lan toả hình ảnh đất nước, con người, văn hoá, du lịch Việt Nam cũng như sự thành công trong quá trình hội nhập của cộng đồng người Việt ở sở tại.

Hai người Việt bị bắt ở Nhật vì trộm gần 60 món hàng tại hiệu thuốc, đánh bị thương người can ngăn

Hai người đàn ông quốc tịch Việt Nam vừa bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ với cáo buộc trộm hàng tại một cửa hàng dược mỹ phẩm ở tỉnh Gifu, sau đó hành hung một khách hàng khi bị tìm cách khống chế.

Theo cảnh sát Nhật Bản, hai nghi phạm bị bắt ngày 6/7 vì tình nghi phạm tội cướp gây thương tích. Cả hai đều là nam giới quốc tịch Việt Nam, lần lượt 39 tuổi và 37 tuổi, hiện sinh sống tại thành phố Inuyama, tỉnh Aichi, và không có việc làm.

Nhà chức trách cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 9/6 tại một cửa hàng dược mỹ phẩm ở thành phố Yamagata, tỉnh Gifu.

Hai nghi phạm bị cáo buộc đã lấy trộm tổng cộng 57 món hàng, gồm mỹ phẩm và quần áo, với tổng trị giá khoảng 160.000 yên.

Sau khi phát hiện vụ việc, quản lý cửa hàng cùng một nam khách hàng 47 tuổi đã tìm cách khống chế hai người này. Tuy nhiên, trong lúc bỏ chạy, các nghi phạm bị cho là đã đấm vào mặt người khách, gây thương tích.

Nạn nhân bị thương ở vùng miệng, phải điều trị khoảng 1 tuần.

Sau khi gây án, hai nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cảnh sát sau đó xác định được danh tính hai người thông qua hình ảnh camera an ninh và các biện pháp điều tra khác.

Hiện cảnh sát Nhật Bản chưa công bố hai nghi phạm có thừa nhận hành vi hay không.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Khai mạc sự kiện văn hoá cộng đồng lớn nhất của người Việt tại Tây Úc

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth, Mạng lưới Tài năng Việt Úc (AVTN) và Global Trade Connection vừa công bố chương trình Vietnamese Culture Day 2026 – Sắc màu quê hương, sự kiện văn hoá cộng đồng lớn nhất của người Việt tại Tây Úc. Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 7/11/2026 tại Forrest Place, trung tâm thành phố Perth.

Lễ công bố có sự tham dự trực tuyến của ông Phạm Hải Anh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth, phụ trách bang Tây Úc và Lãnh thổ Bắc Úc, cùng đại diện hơn 34 doanh nghiệp Việt Nam, các hiệp hội và tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Phát biểu trực tuyến tại lễ công bố, ông Phạm Hải Anh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth nhấn mạnh Ngày Văn hoá Việt Nam tại Perth năm 2026 – Sắc màu quê hương là hoạt động thiết thực hướng đến Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11/2026). Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”, Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh cho rằng văn hoá là chìa khoá đi trước mở ra các cánh cửa hợp tác và cánh cửa đến những trái tim của người dân, doanh nghiệp, chính quyền ở tất cả các nước. Từ đó, Tổng Lãnh sự kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, hỗ trợ và tham gia vào sự kiện trên.

Bà Hannah Huyền Vũ, Chủ tịch Mạng lưới Tài năng Việt Úc (AVTN) chia sẻ: "Vietnamese Culture Day không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là không gian kết nối cộng đồng, kết nối các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đồng thời tạo dựng những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Australia trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế và đổi mới sáng tạo".

Sự kiện năm nay mang chủ đề "Viet Nam in Full Colour" – tôn vinh sự rực rỡ, đa sắc của văn hoá Việt giữa lòng nước Úc, hướng đến quy mô hơn 5.000 người tham dự, với ba điểm nhấn chính: Sắc màu văn hoá với sân khấu nghệ thuật kết hợp truyền thống và hiện đại, trình diễn áo dài, múa lân và âm nhạc đương đại; Sắc màu ẩm thực với các gian hàng đặc sản và món ăn truyền thống 3 miền; và Sắc màu kết nối với khu triển lãm doanh nghiệp Việt Úc, hoạt động giao thương và giao lưu cộng đồng đa văn hoá.

Đây là lần thứ hai một sự kiện văn hoá lớn của Việt Nam được tổ chức tại trung tâm thành phố Perth, phố đi bộ Forrest Place sau thành công của sự kiện cộng đồng năm 2025. Việc quay trở lại địa điểm biểu tượng tại trung tâm thành phố Perth thể hiện sự tin tưởng của chính quyền và cộng đồng vào chất lượng và quy mô của sự kiện.

Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy hợp tác kinh tế và lan toả các giá trị văn hoá Việt Nam ra thế giới. Thông qua Vietnamese Culture Day 2026, Ban tổ chức kỳ vọng đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia, đồng thời phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt tại Úc trong hành trình xây dựng những cầu nối bền vững giữa hai quốc gia.

Nguồn: Báo Tin Tức; Nhân Dân; Báo Văn Hóa; Tamda Media; Thời Đại

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến

Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả

Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh

Việt Nam: Mỹ mở 2 cuộc điều tra Việt Nam; Dùng máy hỏng điều trị tán sỏi; Phát hiện tài khoản nhiều giao dịch liên tục; Bất động sản Hà Nội - TP. HCM trái ngược

Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard

Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất

Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ

Người Việt hải ngoại: Chủ tiệm nail bị cáo buộc bùng nợ; Hơn 100 thanh niên kiều bào hội ngộ tại Trại hè Việt Nam 2026; Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026

Lên đầu trang