Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá tại Cuba; Hát xẩm mừng xuân; Muôn màu sắc quê tại Hàn Quốc; Giúp con yêu tiếng mẹ đẻ tại Úc

GIẢI BÓNG ĐÁ GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG TẠI CUBA

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba đã tổ chức giải bóng đá Chào Xuân Ất Tỵ 2025 nhằm gắn kết cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây.

Ngày 25/1, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại, đã tổ chức giải bóng đá Chào Xuân Ất Tỵ 2025 nhằm gắn kết cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cuba.

Tham gia giải đấu thường niên có toàn thể sinh viên và đại diện cộng đồng người Việt, gồm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và con em, Thông tấn xã Việt Nam, doanh nghiệp, chuyên gia và kiều bào. Giải đấu gồm 3 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn. Đội có số điểm và tỉ lệ bàn thắng cao nhất sẽ giành chức vô địch.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long đánh giá cao ý nghĩa của giải bóng đá, góp phần tăng cường tình đoàn kết của cộng đồng người Việt.

Đại sứ đồng thời bày tỏ mong muốn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba tiếp tục tổ chức các sân chơi thể thao, văn hóa và học tập nhằm rèn luyện sức khỏe, tinh thần và tri thức để trở thành những công dân tốt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Với tinh thần thể thao cao đẹp và sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả, các đội đã nhập cuộc đầy hứng khởi và không kém phần quyết liệt.

Kết thúc các vòng đấu, đội liên quân, gồm các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và con em, kiều bào và doanh nghiệp, đã giành chức vô địch. Đại sứ Lê Quang Long đã thay mặt Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội bóng, giải Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc cho các cá nhân.

 

 

DU HỌC SINH HÁT XẨM MỪNG XUÂN

Giai điệu Xẩm với lời từ “Anh em tứ hải giao tình, tuy rằng bốn bể nhưng sinh một nhà. Cho dù ở khắp gần xa, lòng luôn nhớ đến quê nhà Việt Nam…”, được du học sinh Việt Nam cất vang ở xứ người để đón mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cộng đồng du học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, nhất là các bạn trẻ người Việt ở LB Nga và Nhật Bản, hào hứng chia sẻ những giai điệu Xẩm với lời từ giàu ý nghĩa.

Bài Xẩm có ca từ: Anh em tứ hải giao tình, tuy rằng bốn bể nhưng sinh một nhà. Cho dù ở khắp gần xa, lòng luôn nhớ đến quê nhà Việt Nam. Cùng chung máu đỏ da vàng, cùng chung trang sử vẻ vang tự hào. Cùng chung hai tiếng đồng báo. Cùng chung ý chí khát khao vươn mình.

Điều đặc biệt, giai điệu, ca từ này được nhiều bạn trẻ Việt đang học tập ở nước ngoài, mặc trang phục áo dài truyền thống và thể hiện tại nhiều địa điểm nổi tiếng như: Quảng trường Đỏ, Công viên triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân Nga (LB Nga); Ga UENO, Kawagoe (Nhật Bản).

Đây là những giai điệu, ca từ trong MV “Xẩm Xuân – Tuổi trẻ và đất nước” được Nhóm Xẩm 48h thực hiện, với sự đồng hành phối hợp của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga và Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản.

MV được mở đầu bằng hình ảnh của Đền Quán Thánh (Hà Nội) và có nhiều hình ảnh về nét văn hoá truyền thống của dân tộc dịp Tết cổ truyền, như đi lễ, dâng hương, chiêm bái ước nguyện; xin chữ…

Trách nhiệm thế hệ trẻ với di sản

Theo Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA), mừng Xuân Ất Tỵ 2025, VYSA tự hào đồng hành cùng Xẩm 48h ra mắt MV đặc biệt, nơi nghệ thuật Xẩm được tái hiện trong hơi thở đương đại.

Xẩm không chỉ là âm nhạc, mà còn là tâm hồn dân tộc. Với mỗi giai điệu, thế hệ trẻ chúng ta gợi nhắc về cội nguồn và thắp sáng khát vọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam.

Hợp tác giữa VYSA và Xẩm 48h không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và tương lai. Trong từng câu hát Xẩm, chúng ta không chỉ nghe thấy âm thanh của dân tộc mà còn cảm nhận được trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với di sản cha ông để lại.

Tuổi trẻ không chỉ là thời gian, mà là sức mạnh để gìn giữ và đổi mới. VYSA tin rằng mỗi người trẻ, dù ở bất cứ đâu trên thế giới, đều có thể góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc qua những sáng tạo đậm chất Việt.

Sự hợp tác này là minh chứng cho tinh thần không ngừng học hỏi, sáng tạo và cống hiến của tuổi trẻ VYSA, cùng ước mong dựng xây một thế hệ biết tự hào, trân trọng và nâng niu những giá trị cội nguồn cho dù đang sinh sống, học tập và làm việc ở bất cứ nơi đâu...

Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga còn chia sẻ thông tin về hát Xẩm – loại hình nghệ thuật đặc sắc và giàu tính văn hoá của dân tộc; giải đáp những câu hỏi không ít người băn khoăn: Xẩm có từ khi nào? Ai là những “ông xẩm”, “bà xẩm” hay làn điệu xẩm có gì đặc biệt, khác với các loại hình nghệ thuật khác?...

Bên cạnh MV “Xẩm Xuân – Tuổi trẻ và đất nước”, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga và Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

 

 

MUÔN SẮC QUÊ HƯƠNG Ở XỨ KIM CHI

Cùng với việc quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào cuối năm 2022, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cũng ngày càng lớn mạnh. Mỗi khi Tết đến, Xuân về, người Việt tùy theo điều kiện luôn có những cách thức khác nhau để tụ họp, cùng hướng về đất nước, quê hương.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc là cộng đồng trẻ và số lượng hiện nay đã lên đến gần 300.000 người. Sống xa quê hương, việc kết nối để chia sẻ tình cảm, hỗ trợ nhau trong cuộc sống trở thành nhu cầu tất yếu. Chính vì vậy, các hội đoàn của người Việt Nam tại Hàn Quốc cũng dần được hoàn thiện và phát huy hiệu quả. Hằng năm, các hoạt động cộng đồng, lễ hội của người Việt ngày càng được tổ chức nhiều hơn với quy mô ngày một lớn hơn. Có nhiều sự kiện đã được tổ chức định kỳ như Ngày hội văn hóa Việt Nam của Hội phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc, sự kiện thể thao của sinh viên, lao động Việt Nam...

Một sự kiện luôn được cộng đồng người Việt chờ đón là Tết cộng đồng - Xuân quê hương do Đại sứ quán chủ trì tổ chức hằng năm. Đại dịch COVID-19 kéo dài cùng những biến động của tình hình trong và ngoài nước khiến cộng đồng người Việt Nam ở xứ sở Kim Chi thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc đã đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, giành được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống, cùng hướng về đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc. Đây chính là sự thể hiện sinh động truyền thống dân tộc Việt Nam, tạo hình ảnh tốt đẹp trong xã hội sở tại.

Bà Huỳnh Thị Thái, Việt kiều sinh sống tại Hàn Quốc hơn 50 năm bày tỏ niềm tự hào về sự phát triển của đất nước Việt Nam. Bà Thái cho biết bà sinh sống tại Hàn Quốc từ những năm 70 của thế kỷ trước. Với mong muốn được đóng góp cho sự phát triển giữa hai nước, bà đã đảm nhận vai trò Trưởng ban liên lạc Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, tiền thân của Hội người Việt Nam sau này. Cùng với sự phát triển của quan hệ song phương, vị thế của người Việt Nam cũng được nâng lên và bà luôn tự hào khi mang trên mình tà áo dài đến các sự kiện để mọi người biết “mình là người Việt Nam”. Luôn tâm niệm “uống nước nhớ nguồn”, bà Thái cho biết gia đình bà luôn duy trì phong tục ăn Tết theo truyền thống của người Việt. Hàng năm, bà đều đặn đưa các con về quê để giữ kết nối với gia đình ở Việt Nam.

Ông Lý Huân, hậu duệ của dòng họ Lý - Chủ tịch dòng họ Lý Hoa Sơn đại diện cho kiều bào đang sinh sống ở Hàn Quốc bày tỏ xúc động khi được tham dự các kỳ Xuân quê hương. Ông Lý Huân cho rằng Xuân quê hương là một sự kiện rất ý nghĩa và được mong chờ của những kiều bào Việt Nam xa xứ, du học sinh, người lao động không thể về quê đón Tết.

Nguyễn Thị Hiền Giang - sinh viên Đại học Sunmoon chia sẻ: Khi những ngày Tết cận kề, những người con xa quê như em vô cùng nhớ nhà, nhớ quê. Vì học tập và mưu sinh, không phải ai cũng có thể về đón Tết nên sự kiện gặp mặt cộng đồng tạo nên không khí thân thương, gần gũi để mọi người chia sẻ tình cảm, động viên nhau vượt qua khó khăn và cùng hướng về đất nước.

Các sự kiện của cộng đồng luôn thu hút bởi những tà áo dài Việt Nam thướt tha, nhiều màu sắc. Hội phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc định kỳ đã tổ chức sự kiện Ngày văn hóa Việt, trong đó tâm điểm là màn trình diễn áo dài. Thông qua phần thi trình diễn áo dài duyên dáng Việt Nam, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trải nghiệm các trò chơi dân gian giúp cộng đồng người Việt xa quê nhớ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Mỗi khi Xuân về, Hội phụ nữ cũng tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng bánh chưng, bánh tét cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo mối gắn kết đất nước, quê hương.

Ở Hàn Quốc có một câu lạc bộ rất đặc biệt mang tên “Người giàu”. Đây là CLB của các phụ nữ giàu tình cảm, giàu yêu thương, muốn chia sẻ hỗ trợ nhau cùng phấn đấu vươn lên. Chị Đỗ Ngọc Luyến, Chủ tịch CLB cho biết, CLB đã tham gia tích cực vào Dự án làng Việt Nam trong khuôn khổ kế hoạch phát triển Thung lũng K-Việt Nam của chính phủ Hàn Quốc dựa trên các di chỉ của gia tộc Lý Hoa Sơn (Lee Hwasan) lưu giữ tại huyện Bonghwa thuộc tỉnh Bắc Kyungsang. Có khoảng 80.000 người trong cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc là các phụ nữ Việt Nam kết hôn và sang sinh sống tại Hàn Quốc. Chính vì thế, có một không gian làng Việt để cộng đồng có điểm kết nối, đi về là mong muốn của đông đảo chị em.

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày đông giá xứ Hàn, vị thơm của món ăn quê như kéo mọi người xích lại gần nhau hơn. Trong thanh âm của những bản nhạc quê hương, những câu chuyện quê nhà hay dự định tương lai khiến mọi người tạm quên đi những vất vả khó khăn đời thường để cùng một lòng hướng về cội nguồn yêu thương.

Có thể nói các hoạt động của cộng đồng nơi xứ sở Kim Chi đều nhằm các mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết để xây dựng cộng đồng người Việt phát huy các giá trị tinh thần của dân tộc, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

 

 

GIÚP CON YÊU TIẾNG MẸ ĐẺ TẠI ÚC

Điều cốt yếu trong việc dạy tiếng Việt cho trẻ ở nước ngoài là phải hiểu được tâm lý của trẻ, có cách tiếp cận và phương pháp đúng đắn, làm cho trẻ thực sự cảm thấy hào hứng, yêu thích và thấy tiếng Việt thực sự là của các em, chứ không phải là một ngôn ngữ xa lạ.

Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, năm 2011, ở tuổi 31, anh Nguyễn Thế Dương bắt đầu hành trình nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học tại Đại học Queensland, Australia. Tháng 7/2012, vợ và con trai anh, khi đó 3 tuổi, đã chuyển sang Australia. Hiện tại, con trai anh Dương đang học lớp 11 tại một trường Trung học ở thành phố Brisbane (Australia).

Là một phụ huynh, đồng thời là một người nghiên cứu ngôn ngữ và tiếng Việt, TS. Nguyễn Thế Dương ý thức rõ tầm quan trọng của việc gìn giữ tiếng Việt. Theo anh, ngôn ngữ là "cầu nối" giữa trẻ em với quê hương. Khi con trẻ sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ, các con không chỉ giữ được sự gắn kết với gia đình mà còn có khả năng khám phá, hiểu sâu sắc hơn về văn hóa và lịch sử dân tộc.

Anh Dương chia sẻ: "Khi mới sang Australia, con tôi chưa biết nói tiếng Anh và chỉ giao tiếp bằng tiếng Việt. Vì vậy, ban đầu tôi chủ động nói tiếng Anh với con để giúp con nhanh chóng thích nghi với môi trường mẫu giáo, nơi cháu gặp khó khăn trong việc giao tiếp với giáo viên và các bạn cùng lớp. Nhưng sau khoảng 4-5 tháng sống tại Australia, cháu dần hoà nhập và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Câu chuyện gìn giữ tiếng Việt thực sự bắt đầu từ thời điểm này".

Gia đình anh Dương luôn tuân thủ nguyên tắc nói hoàn toàn bằng tiếng Việt tại nhà từ khi con còn nhỏ và duy trì đến tận bây giờ. Vợ chồng anh thường xuyên kể cho con nghe những câu chuyện về văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ, âm nhạc của Việt Nam, đồng thời cho con giữ liên lạc thường xuyên với ông bà và họ hàng ở Việt Nam.

Trong các dịp lễ Tết của người Việt, vợ chồng anh cũng thường tổ chức và tham gia các hoạt động cộng đồng để con hiểu thêm và gắn bó với nguồn cội.

"Điều thuận lợi là hai vợ chồng tôi đều là những người làm trong lĩnh vực ngôn ngữ học và tiếng Việt. Vì vậy, chúng tôi có điều kiện để quan tâm tìm hiểu và sâu sát hơn với con trong việc gìn giữ tiếng Việt", anh Dương nói.

Nhận thấy những khó khăn này không chỉ của riêng gia đình mình, bằng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của mình, vợ chồng anh đã thành lập trường Yêu Tiếng Việt vào năm 2019, với mong muốn cung cấp các lớp học tiếng Việt cho học sinh người Việt khắp thế giới.

Nhờ những nỗ lực đó, con trai anh Dương năm nay 16 tuổi sử dụng tiếng Việt khá trôi chảy. Đôi khi hai vợ chồng cũng "thử" nói chuyện tiếng Anh với con thì con đã trả lời: "Con thấy kì kì khi nói chuyện với bố mẹ bằng tiếng Anh. Nếu con nói tiếng Anh với bố mẹ thì con có cảm giác bố mẹ không phải là bố mẹ của con".

Điều này khiến anh rất mừng vì con mình đã có ý thức gắn bó, tự hào về Việt Nam và yêu tiếng Việt.

TS Dương chia sẻ: Việc gìn giữ tiếng Việt ở nước ngoài không phải điều gì khó thực hiện. Trong hành trình ấy, vai trò của cha mẹ rất quan trọng và gia đình chính là thành trì vững chãi nhất. Khi cha mẹ thường xuyên nói tiếng Việt, đọc sách, kể chuyện và chia sẻ những giá trị văn hóa thông qua tiếng Việt, con trẻ sẽ học theo một cách tự nhiên.

Cha mẹ nên dành thời gian để hát ru, đọc truyện, đọc thơ... cho con nghe bằng tiếng Việt ngay từ khi còn nhỏ. Đặc biệt, nhiều trẻ có tiến bộ vượt bậc về tiếng Việt chỉ sau một chuyến về Việt Nam ngắn ngày.

Nếu không có điều kiện về Việt Nam thì việc kết nối, nói chuyện thường xuyên với các thành viên trong gia đình ở Việt Nam sẽ là một kênh hữu ích.

Cha mẹ cũng có thể cân nhắc đến việc gửi con học tiếng Việt tại các trường tiếng Việt có uy tín. Điều cốt yếu trong việc dạy tiếng Việt cho trẻ ở nước ngoài là phải hiểu được tâm lý của trẻ, có cách tiếp cận và phương pháp đúng đắn, làm cho trẻ thực sự cảm thấy hào hứng, yêu thích và thấy tiếng Việt thực sự là của các em, chứ không phải là một ngôn ngữ xa lạ.

 

Nguồn: VTV4; Tiền Phong; Báo Tin Tức; Phụ Nữ Việt Nam

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang