Người Việt hải ngoại: Đóng góp từ thiện ở Thái; Mạng lưới các nhà khoa học ở Áo; Mr.Đàm được chào đón ở Mỹ; Cô gái ‘vô thừa nhận’ ở HQ

CHUNG TAY ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN TẠI THÁI LAN

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã chung tay góp phần vào hoạt động từ thiện ý nghĩa bằng nhiều hoạt động.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã đóng góp tích cực vào thành công của Hội chợ Chữ thập Đỏ Ngoại giao lần thứ 58 do Hội Chữ thập Đỏ Thái Lan phối hợp với Hội phu nhân, phu quân ngoại giao và đại sứ quán đặt tại Thái Lan tổ chức.

Diễn ra từ ngày 27/2-2/3, tại Trung tâm thương mại Siam Paragon, thủ đô Bangkok, với chủ đề “Sự kỳ diệu của Cho đi” (Miracle of Giving), hội chợ có sự tham dự của 56 đại sứ quán tại Thái Lan với 246 gian hàng giới thiệu, trưng bày và bán với giá đặc biệt các sản phẩm đặc trưng từ mỗi quốc gia gồm sản phẩm tiêu dùng, quần áo, phụ kiện, thực phẩm, đồ trang trí nhà cửa…

Hội chợ nhằm gây quỹ từ thiện để hỗ trợ sứ mệnh của Hội Chữ thập Đỏ Thái Lan cứu trợ, nâng cao phúc lợi, điều trị bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người thiệt thòi và bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết Đại sứ quán Viêt Nam đã chung tay góp phần vào hoạt động từ thiện ý nghĩa này bằng nhiều hoạt động, như: kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam ở sở tại tham gia bán hàng gây quỹ từ thiện với một gian hàng của công ty Thủ công Mỹ nghệ Đông Nam Á và đóng góp các cặp vé máy bay khứ hồi Thái Lan – Việt Nam làm giải thưởng cho chương trình quay sổ xố may mắn. Trong 4 ngày hội chợ, đông đảo khách quốc tế đã ghé thăm và mua hàng tại gian hàng Việt Nam, bày tỏ thích thú với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo của những làng nghề truyền thống tại Việt Nam.

 

 

HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI ÁO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU MẠNG LƯỚI CÁC NHÀ KHOA HỌC

Hơn 30 nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân công nghệ người Việt tại Áo đã tham gia tọa đàm do Đại sứ quán Việt Nam và Phái đoàn Thường trực tại các tổ chức quốc tế, Liên hợp quốc tại Viên (Áo) tổ chức. Tọa đàm thảo luận về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, cơ chế thu hút nhân tài và sáng kiến thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tại tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã nêu một số nội dung quan trọng của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ông cũng chia sẻ về cơ chế đặc thù thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có trình độ cao về Việt Nam làm việc, sinh sống như nhập quốc tịch, sở hữu nhà, đất, thu nhập, môi trường làm việc.

Đại sứ bày tỏ kỳ vọng mạng lưới đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân người Việt tại Áo nói riêng và châu Âu nói chung sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực, cụ thể, chung tay chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và công nghệ, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và đột phá của Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt, Áo (cùng một số nước châu Âu khác) đi đầu về nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ lõi của các ngành công nghệ cao và là địa bàn của nhiều tổ chức quốc tế, Liên hợp quốc chuyên sâu về công nghệ hạt nhân (IAEA), hàng không vũ trụ (UNOOSA), phát triển công nghiệp xanh, bền vững (UNIDO), nghiên cứu hệ thống ứng dụng toàn cầu (IIASA)…

Các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân công nghệ đánh giá cao tốc độ phát triển công nghệ của Việt Nam thời gian qua; ủng hộ tinh thần đột phá, kịp thời, đúng hướng của Nghị quyết 57, mong muốn các giải pháp chính sách sẽ được triển khai quyết liệt, hiệu quả thời gian tới. Những lĩnh vực Áo có thế mạnh, nắm giữ công nghệ và Việt Nam đang có nhu cầu gồm công nghệ chip bán dẫn, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo (đặc biệt là hydrogen) và công nghệ pin, quản lý đô thị thông minh, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao… IAEA đang hợp tác với Việt Nam triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực về xây dựng, vận hành nhà máy điện hạt nhân, an ninh, an toàn hạt nhân. UNIDO tích cực hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn xây dựng các khu công nghiệp sinh thái, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tọa đàm nhất trí lập cơ sở dữ liệu mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp theo lĩnh vực và tăng cường cơ chế trong nước ra đề bài kết hợp mạng lưới chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp chủ động đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp. Nhóm chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân người Việt tại Áo bày tỏ sẵn sàng tham gia, đóng góp cho sáng kiến của Đại sứ quán tổ chức Diễn đàn Đối tác Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Áo tháng 5/2025.

 

 

MR.ĐÀM KHOE ĐƯỢC FAN CHÀO ĐÓN Ở MỸ

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xúc động, hạnh phúc khi được các fan ở Mỹ chào đón nồng nhiệt trong đêm nhạc tối 2/3.

Đàm Vĩnh Hưng được mời sang Mỹ biểu diễn sau hơn ba tháng không cầm mic, chủ yếu dành thời gian ở bên con trai, gia đình và bạn bè tại Việt Nam.

Ca sĩ hiện bị cấm hát trong nước, chỉ thỉnh thoảng bay show nước ngoài. Đến giữa tháng 4 anh mới có thể trở lại hoạt động nghệ thuật bình thường như trước.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết khi tới Philadelphia, được khán giả ở đây đón nhận nồng nhiệt, anh rất cảm động.

'Nhiều người đã lái xe hết 5-6 tiếng đến nghe tôi hát để được nhìn thấy tôi, ôm tôi chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó, họ lại lái xe về trong đêm cho kịp hôm sau đưa con đi học', Đàm Vĩnh Hưng kể.

Trong đêm nhạc 'Tình nhớ', ca sĩ hát liên tục 20 ca khúc quen thuộc với người hâm mộ như 'Trái tim sỏi đá', 'Lại nhớ người yêu', 'Xuân yêu thương', 'Chén đắng'...

'Mr Đàm hát rất hay, làm khán giả quên đi cái lạnh âm độ ở miền Đông nước Mỹ', một fan có mặt trong đêm nhạc cho biết.

Đàm Vĩnh Hưng thay nhiều trang phục, biến hóa phong cách khi trở lại sân khấu Mỹ. Anh vừa hát vừa giao lưu gần gũi với người hâm mộ.

Đã lâu mới được gặp giọng ca 7X, các fan nữ tranh thủ xin chụp ảnh kỷ niệm với thần tượng.

Trước đó, sau show diễn cuối tháng 11/2024 ở Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng đưa con trai Polo về nước sum họp gia đình, đón năm mới.

Ca sĩ tâm sự dịp Tết vừa qua vì không thể đi hát phục vụ khán giả trong lòng anh nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn. Đàm Vĩnh Hưng đang đợi hơn hai tháng nữa, khi kết thúc lệnh cấm diễn, anh sẽ trở lại sân khấu trong nước.

Trước đó, ngày 18/7/2024, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cung cấp thêm thông tin về quyết định xử phạt Đàm Vĩnh Hưng sau vụ ca sĩ cài huy hiệu 'lạ' trình diễn trong liveshow 'Ngày em thắp sao trời', hôm 4/5/2024. Ngoài việc bị cấm hát trong nước, Đàm Vĩnh Hưng còn bị cấm phát hành sản phẩm âm nhạc trên các nền tảng như YouTube, TikTok trong thời gian 9 tháng.

Ca sĩ nói anh tận dụng thời gian không đi hát để gần gũi con trai, đích thân đưa đón bé đến trường, kèm con học mỗi tối, bù đắp những ngày bận rộn chạy show liên miên trước đây.

'Với tôi, đây là sự khích lệ, động viên rất lớn. Trong những ngày tháng căng thẳng và áp lực nhất tôi chỉ biết chạy trốn, né tránh, tiêu diệt những cơn stress bằng cách duy nhất là ở cạnh Polo', Mr Đàm nói.

Dù thu nhập bị ảnh hưởng vì lệnh cấm diễn, buộc phải chi tiêu dè xẻn, không mua sắm trang phục hàng hiệu nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn tổ chức các hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Ất Tỵ vừa qua.

 

 

CÔ GÁI “VÔ THỪA NHẬN” Ở HÀN QUỐC

Dù sinh ra tại Hàn Quốc, A không được cấp quốc tịch vì là con của hai người Việt cư trú bất hợp pháp, khiến cô bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống và sự nghiệp.

A, 23 tuổi, cùng hai em gái ở Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đều có hai cái tên. Khi chào đời, A được đặt tên tiếng Hàn, nhưng khi lớn lên, họ phải dùng tên tiếng Việt để hợp pháp hóa tình trạng lưu trú tại Hàn Quốc.

Bố mẹ A từ Việt Nam đến Hàn Quốc với tư cách là thực tập sinh công nghiệp năm 2002, rồi bỏ chỗ làm do điều kiện làm việc kém. Do họ là người cư trú trái phép, cả ba chị em A sinh ra và lớn lên mà không có bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào.

Họ được học trường công lập, sử dụng tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ, song không được công nhận là người Hàn Quốc. A luôn lo sợ bị cảnh sát kiểm tra giấy tờ trên đường, thậm chí không dám đến bệnh viện lúc đau ốm.

"Tôi cảm thấy rất lạc lõng, tự hỏi: 'Mình là ai?', mỗi khi có ai đó đối xử với tôi như thể là người nước ngoài", A chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc tháng trước.

Cuộc sống của A bị xáo trộn khi cô lên lớp ba, thời điểm bạn bè trong trường bắt đầu trêu chọc.

"Các bạn hỏi tôi là người nhập cư bất hợp pháp à? Tôi thậm chí không biết những từ đó nghĩa là gì. Khi tôi hỏi, bố mẹ trả lời: 'Đừng gây chú ý, nếu không con có thể bị đuổi khỏi Hàn Quốc", A kể, cho biết cô từng rất hoạt bát và hòa đồng, nhưng đã dần thu mình từ đó.

Hồi tiểu học, A từng giành giải cao trong một cuộc thi hợp xướng, có cơ hội được đi du học, nhưng phải từ bỏ vì không có hộ chiếu. Cô sau đó theo học trung học tại trường chuyên âm nhạc, ước mơ trở thành chuyên gia âm thanh sân khấu.

Những người thân quen gọi A bằng tên tiếng Hàn, coi cô như người Hàn Quốc. Bạn bè trung học cũng động viên, luôn khẳng định: "Bạn tất nhiên là người Hàn rồi".

Khi tốt nghiệp trung học, do không kịp xin thị thực sinh viên, A không thể vào đại học đúng ngành. Cô sau đó đổi ngành sang học truyền thông đa phương tiện. Trên giảng đường đại học, A bị bạn cùng lớp trêu chọc bằng tiếng Hàn vì họ nghĩ rằng cô là người ngoại quốc. Những lúc cần xuất trình giấy tờ, cô phải sử dụng tên tiếng Việt trên thẻ ngoại kiều.

A tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc, nhưng gặp khó khăn khi tìm việc. Theo quy định, người nước ngoài tốt nghiệp tại Hàn Quốc phải tìm việc liên quan chuyên ngành đã học. Cô nộp hồ sơ đến hơn 50 công ty, nhưng không nơi nào phản hồi.

Khi hay tin bạn cùng khóa tốt nghiệp với điểm số kém hơn mình đã tìm được việc, A không khỏi cảm thấy bất công. Nếu không tìm được việc trong vòng ba năm, cô có thể sẽ bị trục xuất khỏi Hàn Quốc.

Khi chưa có tư cách lưu trú, A phải chứng minh số dư trong tài khoản ngân hàng để xin các loại giấy tờ như thị thực sinh viên. Do gia đình không có tiền, cô cũng không thể xin việc kiếm tiền hợp pháp, A phải gửi đơn lên Bộ Tư pháp Hàn Quốc xin giảm mức chứng minh số dư, rồi phải vay tiền, làm việc bất hợp pháp để được lưu trú.

Đối với A, Hàn Quốc là quê hương. Cô cho biết rất nhiều người Hàn đã giúp đỡ ba chị em.

"Cha xứ, giáo dân tại nhà thờ giúp chúng tôi trang trải một phần chi phí sinh hoạt. Khi tôi bị viêm dạ dày, một bác sĩ đã chữa cho tôi miễn phí. Các giáo viên chủ nhiệm lo giúp tôi việc nhập học vào trường cấp 2, cấp 3", A kể.

A đang tìm cách để được công nhận là người Hàn Quốc, dù coi cuộc sống ở nước này gần như là một "cuộc chiến sinh tồn".

"Tôi cần cư trú thêm 4 năm theo thị thực lao động để có thị thực cư trú, rồi sống thêm 5 năm nữa theo thị thực này để có quyền thường trú, rồi phải đợi thêm 5 năm mới có thể nộp đơn xin nhập tịch. Cần ít nhất 14 năm", cô cho biết, mắt đỏ hoe. "Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng không muốn hơn 20 năm ở Hàn trở nên vô nghĩa".

Mạng lưới Trẻ em Di cư hồi tháng 3/2020 đã đưa trường hợp của A vào đơn khiếu nại đệ trình lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc. Theo khuyến nghị của ủy ban này, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã thiết lập cơ chế đăng ký lưu trú tạm thời cho trẻ em nhập cư không giấy tờ. Chương trình đã được triển khai và đang được xem xét gia hạn.

"Tôi hy vọng con đường để trở thành công dân Hàn Quốc hợp pháp sẽ sớm được mở ra", A nói.

 

Nguồn: VTV4; Thời Đại; 24h; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang