Người Việt hải ngoại: Đón Tết tại Oxford; Xuân Quý Mão tại Thái Lan; Tìm hương vị Tết ở Mỹ; Cử tri mong gì ở Hạ viện

CỘNG ĐỒNG TRÍ THỨC VIỆT TẠI ANH GẶP MẶT VÀ ĐÓN TẾT TẠI OXFORD

(Ảnh minh hoạ).

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ngày 14/1, Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS) đã tổ chức buổi gặp mặt thường niên (AGM) tại trường Wadham College thuộc Đại học Oxford.

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ngày 14/1, Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS) đã tổ chức buổi gặp mặt thường niên (AGM) tại trường Wadham College thuộc Đại học Oxford, nhằm tổng kết hoạt động của Hội trong năm 2022 và đề ra phương hướng cho năm 2023.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long, các giáo sư thuộc Đại học Oxford và các thành viên VIS.

Tại cuộc gặp, Phó giáo sư Đặng Quế Anh, Phó chủ tịch VIS, cho biết trong năm 2022, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, trong đó có hội thảo khoa học, các buổi thuyết trình của các giáo sư, cũng như các buổi gặp gỡ và trao đổi với các đoàn cấp cao Việt Nam sang thăm và làm việc tại Anh, như đoàn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh.

Đặc biệt, trong năm 2022, Hội cũng ra mắt chương trình cố vấn và phát triển tài năng (MTD) tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, và thiết lập quan hệ đối tác với Hội đồng Anh trong chương trình kết nối các nhà nghiên cứu.

Số lượng thành viên của VIS đã tăng gấp đôi từ 46 thành viên trong năm 2021 lên hơn 100 thành viên vào năm 2022. Thành viên của VIS là các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp và nghiên cứu sinh Việt Nam tại hơn 60 trường đại học ở Anh và Ireland.

Giáo sư Nguyễn Xuân Huấn, Chủ tịch VIS, cho biết mục tiêu của Hội trước hết là hỗ trợ, kết nối các thành viên VIS, đồng thời phát triển cộng đồng người Việt tại Anh, thông qua hợp tác với các hội người Việt khác ở Anh như Hội sinh viên, Hội doanh nghiệp, Hội người Việt,…

Ông cho biết trong năm 2023, VIS sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động và không chỉ giới hạn trong lĩnh vực học thuật, mà còn trong các hoạt động kết nối, hợp tác với các tổ chức khác như Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, Hội hữu nghị Việt Nam-Anh và các hội đoàn người Việt tại Anh nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Anh.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh giáo dục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Anh và cần được thúc đẩy hơn nữa trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu phát triển về chất lượng để duy trì tốc độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Đại sứ nhấn mạnh Đại học Oxford cũng như các trường đại học khác của Anh có thể hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn, VIS - với hơn 100 thành viên là các giáo sư, các nhà khoa học tại Anh - có thể hỗ trợ, đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Anh.

Ngay sau buổi gặp mặt, VIS phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Oxford (VoX) đã tổ chức đón Tết Quý Mão tại Wadham College với sự tham dự của các giáo sư đại học Oxford, cùng đông đảo các thành viên hai hội và gia đình và các trí thức Việt sinh sống và làm việc tại Anh.

Diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi, buổi lễ là dịp để cộng đồng sinh viên Việt Nam tại thành phố Oxford và các trí thức Việt Nam tại Anh gặp gỡ, giao lưu, cùng hướng về quê hương, đất nước khi Tết đến Xuân về. Sự kiện cũng là cơ hội để sinh viên Việt Nam tại Oxford nói riêng, và cộng đồng trí thức Việt nói chung, quảng bá các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc tới bạn bè Anh và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long bày tỏ vui mừng khi lễ kỷ niệm Tết truyền thống Việt Nam tại Oxford có sự tham dự của những người bạn Anh là các giáo sư của Đại học Oxford, cộng đồng sinh viên và trí thức tại Oxford và Vương quốc Anh.

Đại sứ cho biết 2023 là năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh, với một chương trình kỷ niệm đa dạng gồm các hoạt động liên quan chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Ông bày tỏ mong muốn hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Đại học Oxford tiếp tục được thúc đẩy, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học.

Tiến sỹ Trần Đặng Bảo Ân, Tổng thư ký VIS và trưởng ban tổ chức sự kiện Tết Quý Mão tại Oxford, cho biết đây là lần đầu tiên VIS và VoX phối hợp tổ chức đón Tết tại Oxford. Tiến sĩ Ân cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa, giúp gắn kết cộng đồng trí thức Việt tại Oxford nói riêng và tại Anh và Ireland nói chung, đồng thời giúp lan tỏa những truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong các thế hệ người Việt tại Anh và quảng bá những giá trị văn hóa Việt tới bạn bè Anh và quốc tế.

Chị Lý Kim Tiên, sinh viên theo học ngành kỹ thuật bậc tiến sĩ tại Đại học Oxford, cho biết sự kiện Tết Quý Mão tại Oxford giúp chị vơi nỗi nhớ nhà khi được gặp gỡ những người Việt từ khắp đất nước Anh, được tận hưởng không khí đón Tết như ở Việt Nam và thưởng thức các món ăn Tết truyền thống như bánh chưng, nem, giò chả.

(Nguồn: VietnamPlus)

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI THÁI LAN RỘN RÀNG ĐÓN XUÂN QUÝ MÃO 2023

Hòa chung không khí Tết cổ truyền của dân tộc, tối 14/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức chương trình Tết Cộng đồng mừng Xuân Quý Mão 2023.

Chương trình Tết Cộng đồng năm nay được tổ chức trực tiếp lần đầu tiên sau gần ba năm đại dịch Covid-19. Chương trình có sự tham dự của đông đảo đại diện Hội người Thái gốc Việt các địa phương (Bangkok, Chanthaburi, Sakeo…), Hội Doanh nhân Thái - Việt, cán bộ nhân viên Đại sứ quán và gia đình cùng hàng trăm kiều bào, người Việt Nam đang công tác, học tập và sinh sống tại Thái Lan.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Phan Chí Thành đã gửi tới bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, công tác và học tập tại Thái Lan lời chúc mừng năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công.

Đại sứ đã thông báo tới bà con những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong năm qua trên tất cả các lĩnh vực. “Là người Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào và phấn khởi. Trong năm qua, trong bối cảnh sau đại dịch Covid-19 và đất nước mở cửa trở lại, đất nước chúng ta, với sự cố gắng của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã đạt được những thành tựu hết sức phấn khởi”, ông Phan Chí Thành nói.

Đại sứ Phan Chí Thành biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của bà con người Việt tại Thái Lan cho sự phát triển của đất nước sở tại, là cầu nối góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan. Đại sứ bày tỏ mong muốn trong năm mới Quý Mão 2023, bà con tiếp tục phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, yêu nước, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, gắn bó với gia đình, quê hương và tích cực đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Chương trình Tết Cộng đồng là dịp để những người con xa xứ gặp gỡ, giao lưu, động viên và thăm hỏi nhau trong ngôi nhà chung Đại sứ quán.

Việt kiều Thái Mạnh Hùng tham dự chương trình không giấu nổi cảm xúc vui mừng cho biết: “Hôm nay rất vui mừng được vào Đại Sứ quán để tham gia chương trình Tết Cộng đồng do Đại sứ quán tổ chức. Tôi có cảm giác rất là ấm cúng, cứ tưởng tượng như là mình đang ở trong lòng Tổ quốc, quê hương. Năm mới, chúc cho đất nước ta luôn luôn phát triển, để dân ta giàu, nước ta mạnh, đời sống của đồng bào được nâng cao, chất lượng cuộc sống ngày càng tăng lên. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, đón một mùa xuân thắng lợi”.

Thay mặt các lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan, em Phạm Nguyễn Như Quỳnh chia sẻ: “Hôm nay, chúng cháu rất hạnh phúc khi được tham dự chương trình Xuân quê hương tại Đại sứ quán cùng các vị khách quý. Cảm xúc khó tả với những người con xa quê hương. Với cháu, đây là cái tết thứ 4 cháu đã xa nhà nhưng với không khí ấm cúng tại giây phút này cũng đã phần nào xoa dịu nỗi nhớ của chúng cháu. Không có gì trân quý hơn khi được đón tết xa nhà cùng với bà con, những người đồng hương. Thật đơn giản, thật ấm áp”.

Trong không khí vui tươi phấn khởi chào đón xuân mới, Đại sứ Phan Chí Thành và toàn thể khách mời đã cùng nâng ly chúc cho đất nước Việt Nam luôn phát triển vững mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan mãi mãi vững bền và phát triển, mong một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Buổi lễ càng trở nên vui tươi, ấm áp khi mọi người hướng lên màn hình để chứng kiến những khoảnh khắc xúc động, bầu không khí Tết rộn ràng ở quê nhà qua chương trình truyền hình Xuân Quê hương, cùng tham gia các trò chơi dân gian và thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị Tết Việt Nam.

(Nguồn: VOV)

TÌM HƯƠNG VỊ TẾT VIỆT TRÊN ĐẤT MỸ

(Ảnh minh hoạ).

Những ngày cận tết, không khí mua sắm mặt hàng tết tại các chợ Việt ở TP.San Jose (bang California, Mỹ) rất rộn ràng.

Có mặt tại Grand Century Mall thuộc TP.San Jose (bang California, Mỹ) vào những ngày cuối năm, người viết nhận thấy rất đông người Việt đến đây mua sắm các mặt hàng cũng như món ăn cho ngày tết. Dạo một vòng quanh Grand Century Mall - nơi được xem là khu thương mại người Việt lớn nhất và vui nhất vào những dịp tết đến xuân về ở San Jose, dễ dàng nhìn thấy các mặt hàng tết được bày bán khắp nơi. Đây đó vang lên tiếng người Việt niềm nở chào mời khách mua hàng, tiếng trò chuyện giữa người bán và người mua nghe sao thật ấm lòng ở nơi rất xa quê hương này.

Khi được hỏi chuyện buôn bán tết năm nay ra sao, một chủ quầy hàng bán thực phẩm vui vẻ cho hay những ngày này người Việt đi mua sắm tết rất đông, chủ yếu là các kiều bào mình mua quà để tặng biếu nhau. Và thường vào những ngày 30 tháng chạp hoặc mồng một tết âm lịch thì người Việt mình mới mua sắm bánh kẹo mứt về để mời khách đến thăm nhà hoặc chỉ để ăn cho vui, tạo không khí tết trong gia đình. Có thể thấy do ban ngày nhiều người đi làm nên một số cửa hàng kéo dài thời gian bán vào chiều tối để những ai bận ban ngày có thể ghé qua mua sắm tết.

“Đến đây dịp cuối tuần vui lắm vì nhiều người Việt mình được nghỉ làm nên đi chợ đông”, theo lời chia sẻ của anh Dang Tony, một khách hàng đang xem mua khô bò khô mực tại quầy Ô Mai.

Đa dạng mặt hàng tết

Tại Grand Century Mall, tuy chỉ có vài quầy bán thực phẩm song đến quầy nào cũng dễ dàng bắt gặp các món ăn ngày tết mà khi nhìn qua khiến tôi rất nao lòng, nhớ đến chợ tết Việt ở quê nhà. Các mặt hàng tết rất phong phú, nào là hạt dưa, mứt gừng, mứt mãng cầu, mứt hạt sen, mứt dừa với đủ màu sắc, bánh kẹo tết đa dạng và được đóng gói bắt mắt.

Theo một nhân viên bán hàng, những mặt hàng tết này được nhập từ VN qua hoặc thậm chí được làm ngay trên đất Mỹ. Ngoài ra, các cửa hàng còn có bán nem, chả, giò thủ, củ kiệu, dưa món và mắm tôm chua… Bánh chưng bánh tét với các loại chay mặn đều có được trưng bày ngay “mặt tiền quầy” như mời gọi khách với giá bán từ 19 - 29 USD/bánh. Đối diện quầy bán mứt kẹo tết là cửa hàng trái cây lớn, có đầy đủ các loại trái cây để trưng bày mâm ngũ quả ngày tết.

Tại cửa hàng bán áo quần cách đó không xa, các trang phục tết như áo dài, khăn đóng cùng các phụ kiện đi kèm cũng rất hút khách. Một khách hàng chia sẻ cứ tết đến là chị đến đây mua sắm áo dài cho con mặc đi lễ chùa đầu năm, vì ở đây có đầy đủ áo dài với mọi kích cỡ, sắc màu. “Bé con nhà chị rất thích được mặc áo dài”, chị cho biết.

Còn tại quầy bán đồ trang trí nhà cửa ngày tết, mọi người dễ dàng mua các vật dụng trang trí có hình con mèo, câu đối, đèn lồng hoặc thậm chí cả các phong pháo đỏ mà lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy khi còn ở VN. Ở Grand Century Mall cũng có cả cửa hàng bán cây cảnh chưng ngày tết như tắc, mai, đào… rực rỡ sắc xuân. California năm nay mưa nhiều khiến việc trưng bày các mặt hàng cây cảnh ở ngoài trời ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, việc sắm sửa tết không vì thế mà kém xôm tụ.

Dạo qua các chợ Việt khác ở San Jose như chợ Đại Thành, Lion… khách hàng cũng dễ dàng tìm thấy các món ăn quê hương có trong ngày tết như bánh chưng, bánh tét, dưa món củ kiệu, các loại mứt như mứt hạt sen, mứt dừa, mứt tắc…

Sôi động chợ tết online

Không chỉ ở các chợ, không khí mua bán các món ngon ngày tết cũng nhộn nhịp trên các trang mạng quy tụ nhóm cộng đồng Việt ở Mỹ. Nhiều người còn vào hỏi thăm địa điểm mua áo dài, mua hoa đào, hoa mai chưng tết và được cộng đồng mạng chỉ dẫn nhiệt tình. Một số trang bán thực phẩm trên mạng như sayweee.com cũng kịp thời rao bán các mặt hàng phục vụ người gốc Việt ngày tết như các loại trái cây để trưng bày mâm ngũ quả, các loại bánh mứt, củ kiệu, tôm khô, lạp xưởng…

Một số người Việt tại đây cũng lên mạng rao bán các mặt hàng tết tự làm như bánh chưng, bánh tét, nem chả, thịt kho, dưa hành hoặc thậm chí cả bánh thuẫn mà tôi hay được ăn lúc còn nhỏ. Một chị chủ bán hàng tết trên mạng kể làm bán các vật phẩm tết truyền thống vừa để kiếm thêm thu nhập vừa cho vui những ngày tết.

Những ngày này, khi ở xa quê hương, người viết cảm thấy rất bồi hồi. Nhưng cũng may mắn là mình đang ở nơi có đông người Việt sinh sống nên vẫn thấy được không khí tết và sắc xuân. Chỉ cần chịu khó chạy xe đến các khu chợ Việt, sẽ dễ dàng tìm thấy các món ăn mang vị tết cổ truyền VN. Trong lòng cũng thầm cảm ơn những người bán hàng tết Việt ở đây, nếu không có họ tôi không biết tìm hương vị tết quê nhà nơi đâu.

(Nguồn: Thanh Niên)

CỬ TRI GỐC VIỆT TRÔNG ĐỢI GÌ Ở HẠ VIỆN CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA?

Trong khi cử tri Dân chủ gọi màn bầu cử náo loạn của Đảng Cộng hòa ở Hạ viện là ‘trò hề’ và tin Hạ viện Cộng hòa sẽ ‘không làm được gì nhiều’ thì cử tri Cộng hòa cho rằng Đảng của họ sẽ đoàn kết lại sau chia rẽ để thực hiện việc kiểm soát và điều tra chính quyền Biden, theo tìm hiểu của VOA.
Hạ viện Mỹ khóa 118 do Đảng Cộng hòa kiểm soát cuối cùng cũng bầu được ông Kevin McCarthy làm chủ tịch sau khởi đầu đầy sóng gió với 15 vòng bỏ phiếu – điều chưa từng xảy ra trong vòng 100 năm qua.
Sau khi được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, ông McCarthy đã chủ trì lễ tuyên thệ cho các vị dân biểu liên bang, thông qua bộ quy tắc hoạt động mới và đã thông qua một số đạo luật ban đầu để phục vụ nghị trình của Đảng Cộng hòa, trong đó có các điều luật rút lại khoản ngân quỹ dành cho Cơ quan Thuế vụ (IRS), hạn chế phá thai, cấm bán dầu từ kho Dự trữ chiến lược cho Trung Quốc, thành lập các Ủy ban về cạnh tranh với Trung Quốc và Ủy ban điều tra về tình trạng ‘vũ khí hóa’ các cơ quan liên bang cho mục đích chính trị.
Sau bầu cử giữa kỳ, Đảng Cộng hòa đã kiểm soát Hạ viện với tỷ lệ 222-212 với một dân biểu Dân chủ vừa qua đời nên khuyết một ghế phải bầu lại. Mặc dù phe Cộng hòa có đủ phiếu để thông qua các dự luật ở Hạ viện nhưng nhiều khả năng các dự luật này sẽ bị Thượng viện, vốn vẫn do Đảng Dân chủ kiểm soát, chặn lại, nếu không sẽ bị Tổng thống Joe Biden phủ quyết.
‘Chuyển biến mới’
Từ Chicago, bang Illinois, một cử tri Cộng hòa là ông Nguyễn Tường Tuấn, 73 tuổi, hướng dẫn viên về kỹ năng sống cho các hãng Mỹ, nói ông có niềm tin Hạ viện của Đảng Cộng hòa ‘sẽ đem lại chuyển biến mới cho nền chính trị Mỹ’.
Ông hoan nghênh một số việc làm ban đầu của Hạ viện như cắt giảm tiền cho IRS để cơ quan này không có ngân sách thuê mướn thêm hàng ngàn nhân viên theo dõi hồ sơ thuế của người dân.
“Hệ thống IRS đã thừa khả năng theo dõi thông tin thuế vụ của người dân từ bao nhiêu năm nay, ai trốn thuế họ lôi ra được hết nên không cần thuê mướn thêm,” ông Tuấn giải thích.
Ông nói ông ủng hộ Hạ viện thành lập các ủy ban điều tra về ông Biden và gia đình cũng như những việc làm mà chính quyền Biden bị cáo buộc là ‘chính trị hóa các cơ quan liên bang’.
“Đây không phải là vấn đề Cộng hòa trả thù Dân chủ, nhưng có bằng chứng cho thấy Tổng thống Biden vi phạm một số điều gì đó là rõ ràng,” ông nói.
Ông chỉ ra việc ông Biden nói ‘không biết gì hết về chuyện làm ăn của con trai ông là Hunter Biden ở Ukraine hay Trung Quốc’ là ‘không đúng’, hay việc ông Biden mang tài liệu mật ra ngoài mới được phát hiện mới đây.
“Cần phải làm cho ra lẽ để mọi người thấy chúng ta có hệ thống công bằng. Nếu với ông Trump mà Quốc hội dưới thời bà Nancy Pelosi và hệ thống truyền thông báo chí rất ồn ào về vụ khám xét dinh thự Mar-a-Lago thì chắc chắn tôi muốn có sự đối xử tương xứng trong vấn đề này,” ông lập luận.
Ông nhìn nhận là ông không có kỳ vọng quá cao do Đảng Dân chủ vẫn kiểm soát Thượng viện, Tuy nhiên, ông phân tích rằng do có nhiều Thượng nghị sỹ Dân chủ đương nhiệm sẽ tái tranh cử vào năm 2024 nên họ ‘sẽ rất cẩn thận trong mọi quyết định của mình và sẽ làm việc tương đối vô tư chứ không mang tính phe đảng’.
Về những ưu tiên chính sách mà ông quan tâm, ông Tuấn nói ông mong Hạ viện ra luật kiểm soát biên giới.
“Cá nhân tôi là người tị nạn, tôi không chống đối di dân vào Mỹ, nhưng phải vào hợp pháp chứ không phải ùn ùn kéo sang biên giới,” ông giãi bày. “Chính quyền Biden đã bỏ rất nhiều tiền chăm sóc cho di dân bất hợp pháp trong khi đất nước vẫn còn nhiều cựu chiến binh vô gia cư không ai quan tâm.”
Nhận định về cuộc bầu cử Chủ tịch Hạ viện gây náo loạn, ông Tuấn nói ông ‘có cái nhìn tích cực’ về những tranh chấp trong nội bộ Đảng Cộng hòa.
“Trong một thể chế dân chủ, mọi người đều có quyền cất lên tiếng nói phản kháng miễn là tiếng nói đó chân chính và đúng đắn,” ông nói.
Ông biện hộ việc ông McCarthy phải đưa ra nhiều nhượng bộ cho phe bảo thủ cứng rắn để đổi lấy phiếu của họ là ‘biết lấy nhu thắng cương’, cho rằng ‘đó là điều bắt buộc để cứu lấy sự nghiệp của ông, và cứu lấy Đảng Cộng hòa ở Hạ viện’
Ông phản bác việc chia rẽ trong Đảng Cộng hòa cho thấy Đảng này ‘không đủ năng lực điều hành’ và dẫn chứng phía Đảng Dân chủ, những người từng đấu đá nhau kịch liệt như ông Joe Biden và phó Tổng thống Kamala Harris trong kỳ bầu cử sơ bộ cuối cùng lại làm việc rất tốt cùng nhau.
“Sau khi đắc cử Chủ tịch rồi thì sự khéo léo nằm trong tay ông Kevin McCarthy (để lèo lái Đảng Cộng hòa). Nếu muốn tái đắc cử vào năm 2024 thì Đảng Cộng hòa phải đưa ra chính sách tốt, phải ủng hộ McCarthy, nếu không thì họ sẽ tự sát chính trị,” ông cảnh báo.
Qua việc Đảng Cộng hòa có những dân biểu cực đoan trong Quốc hội khiến cho việc bầu cử ông McCarthy gặp khó khăn, ông Tuấn nói ông hy vọng Đảng Cộng hòa ‘học được bài học là không quá cực hữu’ vì ‘dân Mỹ không thích cả cực tả lẫn cực hữu’.
‘Cộng hòa xuống cấp’
Ở phía Dân chủ, bà Võ Minh Phượng, giáo viên trung học dạy Lý, Hóa và Khoa học Môi trường ở thành phố Pomona, miền Nam bang California, nói với VOA rằng màn bầu cử Chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng hòa cho thấy Đảng này ‘bát nháo, lủng củng, xuống cấp trầm trọng, thiếu đoàn kết’.
“Một số thành viên Cộng hòa đã trở thành phần tử phát xít. Họ quá cực đoan, họ muốn đập phá hết nền dân chủ của Mỹ,” bà lên án.
“Màn bầu cử đó giống như gánh xiếc, tuồng hề mà phải 100 năm mới xảy ra ở Mỹ một lần.”
Bà lên án những nhượng bộ của ông McCarthy đối với phe cực đoan, vốn sẽ làm suy yếu vai trò của Chủ tịch Hạ viện, là ‘cốt để giành được phiếu bầu’ và ‘đi ngược lại nguyện vọng của người dân Mỹ’.
“Đảng Dân chủ ít ra có đường lối rõ ràng, chính sách rõ ràng, họ làm việc với tinh thần trách nhiệm rõ ràng, đàng hoàng hơn rất nhiều,” bà nói về tinh thần đoàn kết của các dân biểu Dân chủ khi đều đồng lòng bầu cho lãnh đạo của họ trong 15 lần bỏ phiếu.
Dự đoán tình hình Hạ viện sắp tới, bà Phượng cho rằng ‘sẽ rất lộn xộn, đấu đá lẫn nhau’. “Họ có thể làm được chút gì đó nhưng không nhiều vì nội bộ chia rẽ trầm trọng,” bà phân tích.
Bà bày tỏ lạc quan Hạ viện Cộng hòa ‘sẽ không ra được những dự luật bãi bỏ những bảo vệ sự an cư lạc nghiệp của người dân hay những chính sách cứu trợ người tị nạn và di dân’ vì còn phải qua được cửa Thượng việc của Đảng Dân chủ.
“Họ có thể làm đủ trò nhưng lên đến Thượng viện thì còn lâu mới được thông qua,” bà Phượng khẳng định.
Theo phân tích của bà Phượng thì Đảng Cộng hòa gặp tình cảnh như vậy ‘do họ quá dung dưỡng những thành phần cực đoan, những người chủ trương bác bỏ kết quả bầu cử năm 2020’.
“Cộng hòa đã bầu lên những dân biểu ăn nói hàm hồ, nói mà không có chứng cứ gì hết. Họ bầu cho những người không có tư cách khiến Hạ viện của họ trở thành như gánh hát,” bà lập luận.
“Họ vẫn chiều lòng những cử tri cực hữu nghe theo ông Trump, vốn là những người thiếu thông tin và quá u mê,” bà lên án và chỉ ra rằng mặc dù số dân biểu cực hữu này không nhiều, nhưng họ sẽ rất ồn áo, gây náo loạn như trong vụ bầu Chủ tịch Hạ viện.
Bà cũng chỉ ra bên phía Cộng hòa cũng có những dân biểu ‘mất tư cách’ như ông George Santos ở New York, người mà bà cho rằng ‘nói láo kinh khủng, nói láo không biết mắc cỡ’, mà vẫn đắc cử vào Hạ viện.
“Cử tri có thể không biết (về tư cách ông Santos) nhưng các lãnh đạo Cộng hòa phải biết chứ vì họ đã xem xét hồ sơ ứng cử kỹ lưỡng. Họ biết hết nhưng vẫn để cho Santos ra ứng cử. Họ nhắm mắt làm ngơ miễn là họ đạt được điều họ muốn,” bà cáo buộc.
Người giáo viên này dẫn ra việc Đảng Dân chủ ‘không có nhân nhượng với bất cứ ai phạm lỗi trong Đảng’ để cho rằng bà tin tưởng Đảng Dân chủ ‘có tư cách hơn’ Đảng Cộng hòa.
Theo lời bà thì việc Đảng Cộng hòa cắt ngân sách cho IRS là ‘để giúp cho những người giàu muốn trốn thuế’. “Họ muốn lấy lòng những nhà tài trợ cho họ để có thể tiếp tục giữ quyền lực,” bà cáo buộc.
Về các cuộc điều tra mà Hạ viện đe dọa sẽ tiến hành nhằm vào ông Biden và chính quyền của ông, bà Phượng cho rằng ‘đó là nỗ lực đảng phái nhằm trả thù ông Biden, chỉ mất thời gian, mất tiền thuế của người dân’.
“Có chuyện gì để họ điều tra? Đảng Cộng hòa đã có người điều tra Hunter Biden mấy năm nay nhưng có ra được cái gì đâu,” bà nói và cho rằng Hunter Biden ‘có dựa hơi cha khi còn là phó Tổng thống’ để được thuận lợi trong việc làm ăn nhưng, theo lời bà, ‘chẳng lẽ con cái ông Trump không dựa vào cha để khuếch trương kinh doanh?’
Bà cho rằng vụ tai tiếng tài liệu mật đang bủa vây ông Biden cũng ‘khác biệt căn bản’ với vụ tai tiếng tương tự của ông Donald Trump.
“Ông Biden không nhớ, không hề nghĩ tới (những tài liệu mật đó) trong khi người của ông Biden phát hiện ra, trình báo ngay lập tức, công bố cho người dân biết. Bản thân ông Biden còn kêu gọi điều tra vì ông không có gì phải sợ,” bà phân tích và chỉ ra ông Trump ‘cố tình đem về nhà đến mấy chục thùng tài liệu mật, không khai báo và khi bị phát hiện thì không chịu trả’.

(Nguồn: VOA)

(Xem thêm:

=> Người Việt hải ngoại: Đón Xuân tại Lào; Xuân gắn kết tại Nhật; Tết kém vui tại Mỹ; Thú chơi mai nơi đất khách ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang