Người Việt hải ngoại: Đón Tết ở Úc; Vui Tết cộng đồng ở Campuchia; Giải bóng đá ở Nga; Vụ 39 tử thi ở Anh

NGƯỜI VIỆT TẠI ÚC HÁO HỨC ĐÓN TẾT CỔ TRUYỀN

(Ảnh minh hoạ).

Người Việt tại Úc đang tích cực tổ chức các hoạt động chuẩn bị đón Tết cổ truyền Việt Nam.

Ngày 22/1 tới, hơn 1 tỷ người châu Á sẽ bước sang năm mới, đón những ngày Tết Âm lịch thiêng liêng và ấm cúng với người thân. Tại Úc, nơi tập trung đông người Việt nhất - TP Melbourne, năm nay sẽ có một sự khác biệt so với mọi năm vì lần đầu tiên, các cư dân đa sắc tộc tại đây sẽ có dịp tìm hiểu về Tết cổ truyền Việt Nam.

Úc là nơi có cộng đồng người Việt lớn, khoảng hơn 300.000 người và gần 30.000 sinh viên đang theo học, tập trung nhiều nhất tại 2 thành phố Sydney (Bankstown, Cabramatta, Marrickville) và Melbourne (St Albans, Footscray, Springvale, Richmond…).

Do đặc điểm địa lý khiến các mùa ở Úc ngược với Việt Nam nên thời điểm Tết Nguyên đán 2023 là cuối mùa hè ở Úc. Tết đến xuân về cũng là khi không khí sum vầy, vui tươi ngập tràn trong các gia đình người Việt tại Úc.

Hội chợ Tết của người Việt tại bang Victoria

Ở vùng St Albans, từ 25 năm nay, cứ trước đêm Giao thừa 2-3 tuần sẽ luôn có một hội chợ Tết Âm lịch (Lunar New Year) được tổ chức cho tất cả các sắc dân Á châu đón năm mới.

Tuy nhiên, vào đúng mùng 1 Tết năm nay, cũng nơi này, sẽ có thêm một hội chợ và âm nhạc đặc sắc để đón Tết cổ truyền theo đậm chất văn hoá Việt Nam do các bạn trẻ và du học sinh cùng chính quyền thành phố phối hợp tổ chức và thực hiện với tên gọi Vietnamese Tet in Brimbank (Brimbank là tên gọi thành phố trực thuộc Melbourne tập trung đông người Việt nhất hiện nay theo thống kê dân số Úc 2021).

Điểm nhấn của sự kiện này là các tiết mục trình diễn áo dài trẻ em, áo dài quốc phục qua các triều đại Việt Nam, các bài múa dân gian đậm chất văn hoá nghệ thuật, và các bài hát trong chương trình đều là những ca khúc quen thuộc mỗi khi Tết về tại quê nhà.

Ngoài ra, ban tổ chức còn hỗ trợ cho các doanh nghiệp trẻ những gian hàng trưng bày, giới thiệu và bày bán các sản phẩm, dịch vụ mà cộng đồng sinh viên, du học sinh quen thuộc.

Gìn giữ nét văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam

Thông qua nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như múa lân, biểu diễn võ thuật, thi gói bánh chưng, trình diễn áo dài, thi kéo co và các trò chơi truyền thống như: dùng đũa gắp lạc, bầu cua tôm cá…, Vietnamese Tet in Brimbank muốn đề cao những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó vào dịp đặc biệt nhất trong năm đối với mỗi người dân Việt dù sống ở nơi đâu.

Tại lễ hội, nhiều sắc dân bạn bè quốc tế cũng sẽ có dịp được mua các đặc sản chất lượng vùng miền truyền thống được nhập khẩu từ Việt Nam như: mứt dừa Bến Tre, hạt điều Bình Phước, mỳ chũ Hải Dương, miến, bún, bánh đa cua khô Hải Phòng…và đặc biệt là gạo ST 25 lần đầu tiên được nhập khẩu vào Australia.

Dự kiến, lễ hội Tết Việt tại Brimbank không chỉ thu hút sự quan tâm lớn của người Việt nơi đây mà còn khiến nhiều du khách nước ngoài tò mò và muốn tìm hiểu về Tết cổ truyền của người Việt Nam.

(Nguồn: VTC)

KIỀU BÀO TẠI CAMPUCHIA VUI TẾT CỘNG ĐỒNG MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023

Hòa chung không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc, tối 6/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức Tết cộng đồng, Gặp gỡ Xuân Quê hương Quý Mão 2023 tại khuôn viên trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Phnom Penh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đã thông báo tới bà con kiều bào về tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam, cũng như những bước phát triển nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong năm 2022.

Đại sứ nhấn mạnh, năm 2022 – Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam, năm kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước và kỷ niệm 45 năm Hành trình của Thủ tướng Hun Sen, hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot đã khép lại với đầy ắp các hoạt động sôi nổi và đầy ý nghĩa trong quan hệ hai nước Việt Nam – Campuchia.

Theo Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, quan hệ chính trị giữa Việt Nam – Campuchia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực sự đóng vai trò nòng cốt định hướng cho tổng thể quan hệ giữa hai nước. Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế có sự khởi sắc đáng ghi nhận: Kim ngạch thương mại 2 chiều 11 tháng đầu năm đạt 9,77 tỷ USD (tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2021) và chắc chắn sẽ cán mốc 10 tỷ USD trong cả năm 2022. Quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành, và địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới, giao lưu nhân dân giữa hai nước diễn ra sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên.

Đại sứ cho rằng năm 2023, chúng ta cần chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và các cấp, các ngành của Bạn nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trong đó đặc biệt coi trọng việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, tạo ra những động lực mới cho quan hệ hai nước, kinh tế phải trở thành nguồn lực bảo đảm cho sự phát triển vững chắc của mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam – Campuchia.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đã gửi lời chúc mừng tới bà con người Việt đang sinh sống, học tập và công tác tại Campuchia và những người bạn quốc tế một năm mới bình an, hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe, niềm vui, thành công trong công việc và cuộc sống.

Trong bầu không khí ấm cúng và tràn ngập hương vị Tết cổ truyền dân tộc, nhiều bà con, nhất là những người sống nhiều năm tại Campuchia, đã không giấu được sự xúc động khi tham dự Tết cộng đồng, Gặp gỡ Xuân Quê hương Xuân Quý Mão 2023.

Bác sỹ Lê Bá Hùng, Giám đốc Bệnh viện MED 115 chia sẻ: “Chúng tôi đều rất xúc động khi tham dự chương trình này. Chúng tôi- những người Việt sinh sống ở nước ngoài nhưng tấm lòng vẫn luôn hướng về quê hương đất nước, và luôn mong muốn đất nước mình ngày càng hùng mạnh, cường thịnh và phát triển hơn nữa. Cùng với đó, chúng tôi cũng chúc cho mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng bền vững và phát triển”.

Hòa chung không khí ngày Tết cổ truyền, các vị khách và những người có mặt đã cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống của người Việt như: Bánh chưng, nem rán, giò lụa, củ kiệu… cùng các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và mùa Xuân quê hương.

(Nguồn: VOV)

GIẢI BÓNG ĐÁ MÙA ĐÔNG CỦA NGƯỜI VIỆT Ở MOSKVA KHÉP LẠI THÀNH CÔNG

(Ảnh minh hoạ).

Trong các ngày từ 2-6/1, tại thủ đô Moskva của LB Nga đã diễn ra “Giải bóng đá tranh Cúp Incentra mở rộng lần thứ nhất” do Hội người Việt Nam tại Tổ hợp thương mại và dịch vụ Hà Nội – Moskva (Incentra) tổ chức, Incentra là nhà tài trợ chính.

Tham dự giải bóng đá mùa Đông bài bản đầu tiên của cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô Moskva này có 8 đội bóng, trong đó có 2 đội bóng sinh viên các trường ở Moskva. Các đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu để chọn ra 2 đội có điểm số cao nhất mỗi bảng được vào chơi trận bán kết và sau đó hai đội thắng đấu loại trực tiếp sẽ vào chơi trận chung kết.

Tổng cộng 15 trận đấu đã diễn ra sôi nổi, với nhiều kết quả bất ngờ. Cuối cùng vào chơi trận chung kết là đội FC Incentra và đội FC Anh em Moskva. Mặc dù rất nỗ lực, song do kém may mắn, đội FC Anh em Moskva đã để đội FC Incentra mỗi hiệp đấu ghi 2 bàn thắng, trong khi chỉ gỡ lại được 1 bàn và đành chịu thua với tỷ số 1:4, để đội FC Incentra đoạt cúp.

Ngoài chiếc cúp vô địch danh giá, Đội FC Incentra cũng dành hầu hết các giải dành cho cầu thủ. Cầu thủ Vũ Chiến Công của FC Incentra được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất giải; cầu thủ Quốc Việt của FC Incentra được trao giải cầu thủ nghi nhiều bàn thắng nhất; và thủ môn Nguyễn Đại Hiệp cũng của FC Incentra được trao giải thủ môn xuất sắc nhất giải. Các giải ba được trao cho hai đội FC Phương Đông và FC Victoria; giải phong cách được trao cho đội Thái Bình FC.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Hà Việt Long, Trưởng ban tổ chức giải, khẳng định dù có giành chiến thắng hai phải sớm rời cuộc đua thì các đội và cầu thủ của họ đều đã góp phần tạo một sân chơi lành mạnh, nhiều kịch tính, sưởi ấm cho cộng đồng người Việt Nam trong mùa Đông giá lạnh của nước Nga. Dù thời gian của giải đấu ngắn ngủi nhưng nó cũng đã làm cho “những trái tim hòa chung cùng nhịp đập”, giúp cho những ngày đầu năm mới 2023 trở nên sôi động.

Về phần mình, ông Nguyễn Tùng Lâm, Tham tán, Trưởng Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã chúc mừng ban tổ chức và các vận động viên vì giải đã thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Tùng Lâm bày tỏ mong muốn phong trào thể thao nói chung, cũng như phong trào bóng đá của người Việt Nam ở Moskva sẽ tiếp tục mở rộng, đồng thời mở rộng sang các thành phố khác của LB Nga. Ông khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga sẽ luôn đồng hành với các giải đấu, để nâng cao sức khỏe và tinh thần, cũng như tăng cường sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa trong cộng đồng.

(Nguồn: Báo Tin Tức)

VỤ 39 TỬ THI Ở ANH: CHỦ HÃNG XE PHẢI BỒI THƯỜNG TRÊN 200.000 USD CHO CÁC GIA ĐÌNH VN

Chủ hãng xe tải trong vụ phát hiện 39 thi thể người Việt Nam trong thùng xe tải đông lạnh năm 2019 đã được lệnh phải trả cho các gia đình nạn nhân hơn 180.000 bảng Anh (hơn 217.000 USD).

Ronan Hughes, 43 tuổi, ở Armagh, Bắc Ireland, đang thụ án 20 năm tù vì tội ngộ sát các công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 15 đến 44.

Theo các hãng tin ở Anh, hôm 6/1, tại Old Bailey, Thẩm phán Mark Lucraft KC đã tịch thu những khoản thu nhập bất chính của Hughes nhờ vai trò cầm đầu trong hoạt động buôn người kéo dài.

Các tài sản bị tịch thu bao gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng, những chiếc xe tải, bao gồm cả chiếc xe phát hiện thi thể các nạn nhân và phần tài sản của Hughes ở Ireland.

Số tiền này sẽ được dùng để bồi thường cho các gia đình nạn nhân Việt Nam. Thẩm phán cho biết hình phạt cho việc không tuân theo lệnh là hai năm tù.

Hàng chục tội phạm bị bắt và kết án ở nhiều quốc gia

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định được ít nhất 6 chuyến buôn người, những người di cư phải trả tới 13.000 bảng Anh cho dịch vụ "VIP".

Hughes đã thừa nhận có tội đối với 39 cáo buộc giết người và âm mưu đưa người nhập cảnh trái phép.

Gheorghe Nica, phụ trách điều phối việc vận chuyển người nhập cư trái phép, thừa nhận có tội đối với các tội danh giết người và buôn người trái phép.

Ronan Hughes và Gheorghe Nica nhận các mức án cao nhất, lần lượt là 20 năm và 27 năm tù giam.

Lái xe Eamonn Harrison, 24 tuổi là kẻ đưa thùng xe có 39 người Việt bên trong đến cảng Zeebrugge, Bỉ, bị xử 18 năm tù.

Eamonn Harrison chịu trách nhiệm đón người nhập cư ở Pháp và lái xe tới cảng Zeebrugge ở Bỉ, trước khi xe tải được đưa đến Anh.

Maurice Robinson, 26 tuổi, lái xe chặng cuối bên Anh nhận thùng xe ở Essex, nhận án 13 năm và bốn tháng.

Ông Vo Van Hong, 45 tuổi, bị kết tội cầm đầu hoạt động buôn người có liên quan đến vụ 39 người, và bị tuyên 15 năm tù trong một phiên tòa tại Tòa án Hình sự Bruges, Bỉ, hồi giữa tháng 1/2022.

17 người khác đã bị kết án trong phiên tòa này, từ một đến 10 năm.

Toàn bộ 23 bị cáo bị đưa ra xét xử trong phiên tòa này là những người mang quốc tịch Bỉ hoặc Việt Nam.

Băng nhóm mà ông Van Hong nghi cầm đầu được cho là có hai ngôi nhà ở ngoại ô Brussels, là điểm để nhóm người di cư này ẩn náu.

Các công tố viên cho biết băng nhóm được "tổ chức rất bài bản", chuyên đưa người lậu vào châu Âu với điểm đến sau đó là Anh với tổng chi phí mỗi người phải trả là 24.000 euro (27.000 USD).

Theo các công tố viên, băng nhóm này chịu trách nhiệm với "ít nhất 130 chuyến vận chuyển người" vào Anh.

Một số người khác đã bị kết án và bị bắt giam ở Anh và Việt Nam liên quan đến vụ án này.

Riêng ở Anh, khoảng 10 người đã bị kết án với tổng mức án tù hơn 100 năm.

Hồi giữa tháng 7/2022, chín người, được cho là thuộc một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia đưa lậu người Việt vào châu Âu đã bị bắt giữ, sau nỗ lực hợp tác điều tra chung do năm nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thực hiện.

(Nguồn: BBC)

(Xem thêm:

=> Người Việt hải ngoại: Giáo sư tại Mỹ; Dạy tiếng Việt trên đảo Jeju; Xuân quê hương 2023 ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang