Người Việt hải ngoại: Cuộc thi tìm hiểu pháp luật ở Nhật; Gian hàng không đồng ở Campuchia; Vụ thực tập sinh sát hại đồng hương ở Nhật

TRAO GIẢI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NHẬT BẢN CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM

Cuộc thi có số lượng người tham gia tăng so với năm ngoái, điều này cho thấy cộng đồng người Việt Nam ngày càng quan tâm đến việc tìm hiểu quy định, luật pháp và các quy tắc ứng xử của Nhật Bản.

Chiều 26/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã chủ trì Lễ công bố và trao giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản năm 2025 cho cộng đồng người Việt Nam ở sở tại.

Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật cho người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Đông đảo thí sinh đã tham gia với hàng nghìn bài dự thi của các thực tập sinh, du học sinh, lao động kỹ năng đặc định, kỹ sư-nhân văn-quốc tế, vĩnh trú ... ở nhiều vùng miền của Nhật Bản như Tokyo, Kanagawa, Hokkaido, Iwate, Fukushima, Osaka, Oita,...

Phát biểu buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu gửi lời cảm ơn đến Cơ quan cảnh sát Tokyo, Honto TV, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản (FAVIJA), các hội người Việt và các đơn vị tài trợ đã phối hợp tổ chức thành công cuộc thi.

Đại sứ khẳng định đây là sự hợp tác đầy ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm, tình cảm chung vì một cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng mạnh và hội nhập sâu rộng với nước sở tại.

Đại sứ cho biết cuộc thi đã nhận được 8.460 bài dự thi, tăng vượt bậc cả về số lượng và chất lượng so với năm ngoái. Điều này cho thấy cộng đồng người Việt Nam ngày càng quan tâm đến việc tìm hiểu quy định, luật pháp và các quy tắc ứng xử của Nhật Bản.

Cuộc thi cũng đồng thời truyền tải thông điệp cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản luôn có trách nhiệm, muốn cùng nhau xây dựng cuộc sống hòa thuận, phồn vinh và hạnh phúc tại Nhật Bản, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của nước sở tại.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu biểu dương những người Việt Nam tại Nhật Bản đã tích cực tham gia cuộc thi, đồng thời cảm ơn những tổ chức và doanh nghiệp tiếp nhận Nhật Bản đã tạo điều kiện cho nhiều lao động Việt Nam tham gia cuộc thi.

Đại sứ bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục tích cực, chủ động học hỏi và không ngừng tìm hiểu để nắm rõ và thực hiện nghiêm luật pháp, quy định, phong tục, tập quán của nước sở tại; đồng thời cho biết Đại sứ quán sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền các địa phương của Nhật Bản để đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Ngoài ra, Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cùng các hoạt động khác có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, phong tục tập quán Nhật Bản cho cộng đồng, qua đó làm sâu sắc thêm sự hiểu biết giữa người dân Nhật Bản với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại diện Sở cảnh sát Tokyo, ông Kaku Yuji, gửi lời chúc mừng đến các thí sinh đạt giải, đồng thời bày tỏ vui mừng trước việc cuộc thi năm nay đã thu hút sự quan tâm lớn trong cộng đồng với số lượng thí sinh dự thi đông gấp 5 lần năm ngoái.

Ông Kaku Yuji bày tỏ mong muốn các thí sinh đạt giải sẽ truyền đạt những kiến thức về luật pháp Nhật Bản cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp để cùng nhau tuân thủ tốt các quy định và luật pháp.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Kaku Yuji cho biết Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo phối hợp tổ chức cuộc thi này nhằm giúp những người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản ghi nhớ các quy định của Nhật Bản.

Các câu hỏi trong cuộc thi không chỉ dành riêng cho người Việt Nam mà còn dựa trên các chủ đề như tội phạm do người nước ngoài gây ra trong cuộc sống hằng ngày.

Với phương châm khách quan, trung thực và công bằng, đại diện Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán, cùng đại diện Ban tổ chức đã chấm bài tự luận của 30 bài dự thi có điểm trắc nghiệm cao nhất để chọn ra 13 bài đạt các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến Khích.

Trong đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Bùi Thu Hoài, du học sinh đến từ Kanagawa; giải Nhì thuộc về thí sinh Trần Hải Tung ở tỉnh Oita và giải Ba thuộc về thí sinh Phan Nguyễn Ánh Tuyết ở tỉnh Saga.

Công ty Life Corporation đạt giải tập thể có đông lao động tham gia dự thi nhất, với 175 bài. Ngoài ra, cuộc thi còn trao 10 giải Khuyến Khích và 17 thí sinh được vinh danh vì đã lọt vào nhóm 30 bài thi xuất sắc nhất.

Chia sẻ với phóng viên sau khi nhận giải tập thể duy nhất của cuộc thi, đại diện tập đoàn Life Corporation, ông Endo, cho biết hiện tại tập đoàn có khoảng 1.500 thực tập sinh và lao động kỹ năng đặc định người Việt Nam đang làm việc rất chăm chỉ.

Nhằm giúp những lao động Việt Nam nâng cao hiểu biết về Nhật Bản và xây dựng quan hệ lâu dài với các đồng nghiệp, Life Corporation đã hướng dẫn các lao động Việt Nam tham gia cuộc thi.

Bên cạnh đó, Life Corporation cũng tự tổ chức các lớp học thường xuyên, duy trì liên lạc chặt chẽ với các lao động nước ngoài và hướng dẫn họ về những quy định được chấp nhận và không được chấp nhận tại Nhật Bản.

Bày tỏ vinh dự khi được nhận giải Nhất cuộc thi, du học sinh Bùi Thu Hoài cho biết cuộc thi đã tạo “sân chơi” ý nghĩa, giúp những người Việt xa quê hương có cơ hội học hỏi và nâng cao nhận thức về pháp luật Nhật Bản.

Bùi Thu Hoài nhận ra rằng việc hiểu biết pháp luật không chỉ là nghĩa vụ mà còn là chìa khóa để hòa nhập tốt hơn vào xã hội sở tại.

Đối với em, giải thưởng không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân mà còn là động lực để những người Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục học hỏi, tìm hiểu pháp luật, vì đó là cách để bảo vệ chính mình và góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt tích cực tại Nhật Bản.

 

 

"GIAN HÀNG KHÔNG ĐỒNG" TẠI CAMPUCHIA: HƠI ẤM TÌNH NGƯỜI

Cách Phnom Penh khoảng 70 km, bên dòng Mekong, Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam (tỉnh Prey Veng, Campuchia) nằm cạnh khu vực sinh sống của nhiều hộ gia đình gốc Việt và người dân bản địa. Họ chủ yếu mưu sinh bằng những nghề lao động phổ thông, buôn bán nhỏ, cuộc sống còn nhiều khó khăn và thiếu thốn.

Những bộ quần áo cũ tưởng chừng đã hết vòng đời lại trở thành "tấm áo mới" mang lại cho cộng đồng người Việt Nam và Campuchia tại đây niềm vui bất ngờ, thắp lên hơi ấm tình thân. Đó chính là câu chuyện cảm động về mô hình từ thiện mang tên "Gian hàng không đồng", một sáng kiến nhân văn được khởi xướng từ người thầy đầy tâm huyết Nguyễn Văn Hào.

Khởi nguồn từ sự sẻ chia cá nhân

Thầy Nguyễn Văn Hào, tốt nghiệp Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và được điều về đây dạy học, quản lý trường Tiểu học Hữu nghị Khmer – Việt Nam từ năm 2012, đã sớm nhận ra sự thiếu thốn của học sinh và bà con nơi đây. Thậm chí, nhiều em học sinh còn không có quần áo lành lặn để đến trường.

Xuất phát từ tấm lòng cá nhân, thầy Hào đã liên hệ với bạn bè, anh em làm việc ở tỉnh Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ở Campuchia để vận động quyên góp quần áo từ thiện. Ban đầu, thầy chỉ định giúp đỡ học sinh trong trường. Tuy nhiên, khi thấy niềm vui rạng ngời của các em học sinh lúc nhận được những bộ quần áo, thầy cảm thấy công việc này thật ý nghĩa và chính thức triển khai mô hình "Gian hàng không đồng".

Niềm vui của người nhận

Bà Var Pharum, một cư dân ở huyện Peam Ro, tỉnh Prey Veng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây”. Bà bước vào không gian tràn ngập những bộ quần áo, mỗi món đều như một điều kỳ diệu đang chờ đợi được khám phá. Hành trình của bà không chỉ đơn giản là tìm kiếm trang phục mới mà còn là một khám phá về cộng đồng.

Trao đổi với phóng viên VOV, đôi mắt bà Var Pharum ánh lên niềm vui. Bà chia sẻ: “Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi thấy nhiều người cùng nhau đến đây”. Bà nhận ra rằng đây không chỉ là nơi để đến lấy quần áo mà còn là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái. Suy nghĩ của bà vẫn còn vang vọng: “Mỗi món đồ ở đây đều mang theo câu chuyện của người đã cho đi và nhận lại và tôi rất tự hào khi được trở thành một phần của điều đó”.

Hình ảnh người dân tụ tập tại “Điểm trao quần áo đã qua sử dụng” không chỉ là những bộ quần áo được trao đi mà còn là những nụ cười, những cái bắt tay, và những cuộc trò chuyện thân thiện. Mọi người từ khắp nơi đều mang đến những câu chuyện sống động của riêng mình.

Như chị Nguyễn Thị Sơn, một người gốc Việt tại Campuchia chia sẻ: "Cảm ơn mấy cô chú đã mang đồ đến chia sẻ cho bà con ở đây. Những bộ đồ ở đây, tôi sẽ mang về cho con, cho cháu mặc”.

Khi bước vào khu vực trao đổi, người tham gia như lạc bộ vào một “chợ quần áo không tốn phí”. Mỗi chiếc áo, mỗi chiếc quần đều mang theo những câu chuyện riêng của mình. Đây không chỉ là sự lựa chọn đồ bình thường, mà là tìm kiếm những ký ức và những cơ hội mới. Người lớn, trẻ nhỏ, tất cả đều vui vẻ kiếm tìm, tranh thủ chọn cho mình những món đồ yêu thích, từ chiếc áo mùa hè đến những món đồ “vintage” đầy chất riêng.

Khi rời xa điểm trao đổi, bà Var Pharum không chỉ mang theo những bộ quần áo mới mà còn mang theo một cảm xúc tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. “Tôi chưa bao giờ thấy mọi người nhiệt tình và thân thiện đến vậy”, bà chia sẻ. Niềm vui giản dị nhưng chân thành từ những sự kết nối và chia sẻ đó là điều khiến bà cảm thấy ấm lòng.

Bên cạnh bà Var Pharum, không ít người khác cũng đã có những trải nghiệm khó quên. Một phụ nữ trung niên kể về chiếc váy mà bà đã tìm thấy, nó làm bà nhớ lại những kỷ niệm xưa trong những lần đi dự tiệc. Một thanh niên chọn được cái áo phông thời trang, khiến anh cảm thấy như mình vừa “trúng xổ số”. Mỗi câu chuyện đều tiết lộ niềm vui và tình người.

Sứ mệnh nhân văn: Không phân biệt đối xử

Mục đích chính của thầy Hào khi mở gian hàng là muốn giúp đỡ phần nào sự khó khăn của bà con nơi đây. Tuy nhiên, một ý nghĩa sâu sắc hơn mà chương trình mang lại là tạo sự gần gũi giữa người Việt Nam và Campuchia.

Thầy Hào khẳng định: “Chương trình mở cửa cho tất cả, không phân biệt đối tượng. Người Việt hay người Campuchia đến đây đều được tiếp đón như nhau. Sau khoảng 4-5 năm triển khai, chương trình đã nhận được sự quý mến và ủng hộ của cộng đồng người Campuchia cũng như người Việt ở khu vực. Nhờ vậy, tình cảm giữa người dân địa phương và bà con gốc Việt ngày càng gắn bó hơn”.

Dù thuận lợi là được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè và các tổ chức, cơ quan nhưng thầy Hào vẫn gặp khó khăn khi có quá ít thời gian và nhân lực thực hiện chương trình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bà con nhận được quần áo và cười vui, anh em trong đội lại cảm thấy được tiếp thêm động lực tiếp tục cống hiến vì cộng đồng.

Chia sẻ Quần áo không chỉ giúp mọi người có được những bộ trang phục mới mà còn khơi dậy sự đồng cảm và tình thương giữa con người. Những niềm vui giản dị từ việc trao đổi này đã tạo ra một cộng đồng đoàn kết Việt Nam - Campuchia ngày càng vững chắc hơn, nơi mọi người không chỉ cho đi mà còn nhận lại.

 

 

CHI TIẾT MỚI VỤ SÁT HẠI ĐỒNG HƯƠNG Ở NHẬT

Cảnh sát Nhật Bản phát hiện camera an ninh trong nhà nạn nhân có dấu hiệu bị phá hỏng, có thể do nghi phạm Dinh Thi Huong gây ra nhằm xóa dấu vết.

Theo nguồn tin từ nhật báo Mainichi và các hãng truyền thông Nhật Bản, camera an ninh được lắp tại căn hộ của nạn nhân Nguyen Thuy Nga có dấu hiệu bị phá hỏng. Cảnh sát nghi ngờ nghi phạm đã cố ý hủy hình ảnh giám sát ngay sau khi gây án, nhằm tránh bị nhận diện.

Trước đó, ngày 15/10, thi thể của Nga, 32 tuổi, được phát hiện trong căn hộ thuộc khu chung cư ở phường Nakahiro, quận Nishi, thành phố Hiroshima. Khi lực lượng chức năng tới, hiện trường có dấu vết đột nhập và bỏ chạy. Ngày 25/10, cảnh sát bắt giữ Huong, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang là thực tập sinh kỹ năng tại quận Saeki, với cáo buộc giết người và cướp tài sản.

Hiện cảnh sát chưa tiết lộ lời khai hay mức độ thừa nhận của nghi phạm.

Vào tháng 5, Nga từng bị một người phụ nữ lạ mặt đánh gần nơi cư trú. Cảnh sát đang điều tra xem liệu sự kiện này có liên quan tới nghi phạm Huong hay không.

Cảnh sát Hiroshima đang tiếp tục điều tra động cơ gây án, mối quan hệ giữa hai phụ nữ và chi tiết việc camera bị phá hỏng. Đồng thời, cơ quan chức năng Việt Nam cũng được thông báo và sẽ phối hợp trong việc bảo hộ công dân.

 

Nguồn: VTV4; VOV; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang