Người Việt hải ngoại: Cộng đồng tại Venezuela tiếp sức Đoàn cứu hộ; Xem World Cup ở Mỹ, Anh; Nhận giải thưởng “Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu” tại Nhật; Kể chuyện văn hóa khắp Châu Âu

Cộng đồng người Việt tại Venezuela tiếp sức cho Đoàn cứu hộ Việt Nam

Tối 4-7 (giờ địa phương), đại diện cộng đồng người Việt và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Venezuela cùng gia đình đã đến thăm, giao lưu và tặng quà động viên Đoàn cứu hộ Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại bang La Guaira, Venezuela.

Tại cuộc gặp, trong không khí ấm áp và thắm tình đồng bào, đại diện cộng đồng người Việt và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam đã ân cần thăm hỏi đời sống, tình hình sức khỏe của các thành viên trong đoàn; tìm hiểu về tiến độ công việc cũng như những khó khăn, thách thức của lực lượng cứu hộ Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn. Đồng thời, bà con cũng chia sẻ với đoàn về tình hình đời sống, học tập và công tác của cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại.

Thay mặt lực lượng làm nhiệm vụ, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn cứu hộ Việt Nam, đã bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, tiếp sức kịp thời của cộng đồng người Việt tại Venezuela. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, hiểm trở, và điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại địa phương, song toàn đoàn Việt Nam luôn duy trì tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm và sự tập trung tuyệt đối trong công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả thiên tai, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân đạo quốc tế mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Đặc biệt, tại buổi giao lưu, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ đã dành thời gian trao đổi với thế hệ trẻ người Việt Nam tại Venezuela, nhấn mạnh thế hệ trẻ chính là cầu nối tương lai giữa hai dân tộc, do đó cần ý thức sâu sắc về việc tiếp nối và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh với các bạn trẻ phải luôn nằm lòng tinh thần "thương người như thể thương thân", không ngừng đoàn kết, gắn bó, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn để cùng tiến bộ, qua đó xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đóng góp tích cực vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Venezuela.

Thay mặt cộng đồng, đại diện thế hệ trẻ người Việt tại Venezuela bày tỏ niềm tự hào trước tinh thần quả cảm của các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc những lời dặn ý nghĩa của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, nguyện đoàn kết, nỗ lực học tập, và lao động để làm rạng danh hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại Venezuela.

Người Việt kể chuyện đi xem World Cup ở Mỹ, Anh

Bước vào SoFi Stadium ở Los Angeles xem trận mở màn World Cup 2026 giữa Mỹ và Paraguay, Nam Nguyễn cảm giác mình như chìm nghỉm trong bầu không khí của 70.000 khán giả.

"Bầu không khí cuồng nhiệt này trái ngược với hình dung của tôi vì người Mỹ vốn không hâm mộ môn thể thao này", Nam Nguyễn, 28 tuổi, ở California nói.

Ba năm sinh sống ở đây, Nam đã quen với việc bóng đá xếp sau bóng rổ và bóng chày về mức độ phổ biến. Tuy nhiên, World Cup 2026 đã làm thay đổi không khí này. Nhiều quán ăn, quán cà phê ở Los Angeles đồng loạt lắp màn hình lớn phục vụ cổ động viên. Dù đang trong kỳ nghỉ, một số trường dạy hè cũng mở tivi để học sinh theo dõi các trận đấu vào khung giờ phù hợp.

Phong cách xem bóng đá của người Mỹ cũng khác biệt. Họ ít khi tụ tập tại quán cà phê hoặc điểm chiếu công cộng. Sức nóng của các trận đấu bắt đầu từ bãi đậu xe với những bữa tiệc đuôi xe (tailgating). Nhiều giờ trước trận đấu, các nhóm cổ động viên mở thùng xe bán tải, dựng bếp nướng, mở tiệc BBQ cùng nhau ăn uống và trò chuyện trước khi vào sân.

Hôm 12/6, Nam đến sân theo dõi trận đấu mở màn World Cup giữa đội chủ nhà Mỹ và Paraguay. Cô nhận ra người Mỹ đã biến sự kiện này thành ngày hội thương mại. Trực thăng mang logo của các thương hiệu liên tục bay quanh khu vực sân. Bên trong, quảng cáo xuất hiện dày đặc, đan xen với tiết mục âm nhạc và trình diễn ánh sáng trong giờ nghỉ. Hệ thống dịch vụ từ đồ ăn, nước uống, áo đấu, quà lưu niệm được bố trí khắp khán đài.

"Mọi thứ quanh trận đấu đều được thiết kế để khuyến khích khán giả chi tiêu ngay tại sân", cô nói. Nam cho biết điều này khác với người hâm mộ quê nhà, vốn thường dành ngân sách cho các buổi liên hoan sau trận.

Tuy nhiên, điều khiến chị ấn tượng nhất là hệ thống an ninh được tổ chức nghiêm ngặt, tương tự quy trình tại sân bay. Khán đài với 70.000 khán giả vẫn giữ trật tự, trái ngược hình ảnh quen thuộc ở nhiều sân bóng Việt Nam, nơi tiếng kèn, trống và loa cổ vũ tạo nên bầu không khí sôi động.

Sự trật tự ấy được duy trì bằng nhiều lớp kiểm soát. Ngay từ vành đai bên ngoài, cảnh sát cưỡi ngựa và đi xe đạp liên tục tuần tra. Tại cổng vào, khán giả phải đi qua máy dò kim loại và mở túi để nhân viên kiểm tra trực tiếp. Đồ ăn, nước uống và bình xịt kem chống nắng đều không được mang vào sân. Những người mang túi không đúng quy định phải quay lại khu lưu trữ để chuyển sang túi nhựa trong suốt đúng kích cỡ, sau đó xếp hàng kiểm tra an ninh một lần nữa trước khi vào khán đài.

Không khí World Cup tại Anh cũng mang đến trải nghiệm khác biệt cho người Việt. Sống tại thành phố Leeds, Thanh Huyền, 27 tuổi, nhận thấy người Anh xem bóng đá là một phần cuộc sống, khi đội nhà thi đấu, họ thể hiện cảm xúc rất mạnh mẽ.

Cách cổ động viên Anh đón nhận kết quả trận đấu cũng khác với người hâm mộ Việt Nam. Trong khi người Việt sẵn sàng xuống đường "đi bão" dù đội tuyển thất bại ở trận chung kết, người Anh luôn mang tâm lý "Bóng đá phải trở về nhà" ở mỗi giải đấu lớn. Sự kỳ vọng vô địch khiến mỗi trận hòa hay thất bại của đội tuyển đều tạo ra áp lực tâm lý cho cổ động viên. "Người Anh ăn bóng đá, ngủ bóng đá nên khi đội nhà thi đấu, cảm xúc của họ bùng nổ đến mức nghẹt thở", Huyền nói.

Sau chiến thắng của tuyển Anh trước Croatia hôm 18/6, Huyền chứng kiến hàng chục nghìn người tràn xuống đường khiến cảnh sát phải phong tỏa giao thông. Cổ động viên đứng trên nóc trạm xe buýt và hò hét trên khắp các tuyến phố.

Với Việt Anh, nam cổ động viên từ Hà Nội, World Cup ở Mỹ không gói gọn trên khán đài mà là một ngày hội đường phố. Từ đầu tháng 6, anh có mặt ở Mỹ để theo dõi sự kiện này.

Anh quan sát giải đấu kích hoạt không gian lễ hội từ cờ hoa dọc các đại lộ đến các quán bar. Việt Anh cho biết điểm khác biệt lớn nhất là tính kết nối. Người hâm mộ bóng đá của các quốc gia khác thường đến sân cùng những nhóm quen biết như gia đình, bạn bè. Ở Mỹ, người xem dễ dàng bắt chuyện, kết bạn với những người xa lạ chỉ vì có chung tình yêu bóng đá hoặc mặc cùng màu áo. Cổ động viên từ Argentina, Brazil hay Nhật Bản thoải mái chụp ảnh cùng nhau.

Bầu không khí này biến các quán bar thành khán đài thu nhỏ, nơi người không quen biết sẵn sàng đứng dậy ăn mừng bàn thắng. Khi trận đấu kết thúc, cổ động viên hai đội đối lập vẫn nâng ly trò chuyện.

"Tôi đã có rất nhiều cuộc nói chuyện thú vị chỉ vì mặc chiếc áo dài Việt Nam", anh nói.

Người Việt được trao giải thưởng “Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu” tại Nhật Bản

Bà Lê Thương-Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai là người nước ngoài duy nhất được trao giải này trong năm 2026, dấu ấn cộng đồng người Việt tại Nhật trên diễn đàn giao lưu văn hóa quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 5/7, tại Osaka, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Văn hóa Hữu nghị Quốc tế lần thứ 18, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai-đã được Tổ chức xúc tiến hữu nghị quốc tế (IHA) trao "Giải thưởng Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu."

Đây là giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật trong hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế.

Theo nội dung Giấy chứng nhận, bà Lê Thương được vinh danh vì những đóng góp tích cực trong việc tăng cường sự thấu hiểu giữa các dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế, triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng và xây dựng cầu nối hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế và phát triển nguồn nhân lực.

Trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, bà Lê Thương cùng Ban Chấp hành Hiệp hội đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, bảo tồn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường quan hệ với chính quyền, các tổ chức Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân và hợp tác song phương Việt Nam-Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Shinjo Takeshi, Chủ tịch Tổ chức xúc tiến hữu nghị quốc tế, đánh giá cao những đóng góp của bà Lê Thương trong nhiều năm qua. Ông cho rằng các hoạt động của bà đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng, thúc đẩy giao lưu nhân dân và lan tỏa tinh thần hữu nghị quốc tế.

Ban tổ chức cho biết bà Lê Thương là người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng này trong năm 2026, một dấu ấn của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trên diễn đàn giao lưu văn hóa quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Lê Thương xúc động cho biết: “Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân tôi mà còn là sự ghi nhận dành cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Giải thưởng là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục đóng góp cho các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.”

Việc bà Lê Thương trở thành người nước ngoài duy nhất được trao "Giải thưởng Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu" năm 2026 không chỉ ghi nhận những cống hiến của cá nhân bà mà còn khẳng định vai trò ngày càng tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động và hội nhập đến bạn bè thế giới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Yamamoto, Ủy viên Tổ chức xúc tiến hữu nghị quốc tế, đánh giá bà Lê Thương là một người nước ngoài rất tích cực và có nhiều hoạt động hiệu quả trong việc xây dựng cộng đồng Việt Nam và đóng góp cho xã hội Nhật Bản.

Ông Yamamoto cho rằng trong các cộng đồng người nước ngoài ở Nhật Bản, người Việt Nam là một cộng đồng tích cực, đóng góp nhiều công sức cho kinh tế-xã hội Nhật Bản.

Sau lễ trao giải là các tiết mục văn nghệ, quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, châu Phi và Nhật Bản. Đoàn Việt Nam tham dự chương trình với các tiết mục nghệ thuật của cộng đồng người Việt Nam vùng Kansai, mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, tiết mục trình diễn thư pháp “Bình An-Kỷ nguyên vươn mình” của các thành viên Hiệp hội người Việt vùng Kansai đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả tại hội trường.

Chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế là hoạt động giao lưu văn hóa thường niên do Tổ chức xúc tiến hữu nghị quốc tế chủ trì, với sự bảo trợ của Chính quyền tỉnh Osaka, Chính quyền thành phố Osaka và Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Osaka.

Năm 2026 đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển của Tổ chức xúc tiến hữu nghị quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy giao lưu văn hóa, hữu nghị quốc tế và kết nối cộng đồng đa văn hóa./

Người trẻ kể câu chuyện văn hóa Việt Nam khắp Châu Âu

Sau gần 1 tháng diễn ra tại Paris và Lorient (Pháp), Praha (Séc) và Brussels (Bỉ), Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế Viet Culture in Motion 2026 đã chính thức khép lại với 14 buổi chiếu, thu hút đông đảo khán giả.

Thông qua 25 bộ phim tài liệu do các nhà làm phim trẻ Việt Nam thực hiện, Liên hoan phim đã mang đến cho công chúng quốc tế những góc nhìn chân thực về văn hóa, con người và đời sống Việt Nam, đồng thời tạo nên không gian giao lưu giữa các tác giả trẻ và khán giả đến từ nhiều quốc gia.

Được tuyển chọn từ hơn 100 tác phẩm gửi về từ 35 trường trung học, đại học và các nhóm sáng tạo trên cả nước, các bộ phim tham gia Liên hoan đều được thực hiện bởi những nhà làm phim dưới 30 tuổi, trong đó đa số là học sinh và sinh viên. Đây cũng là điểm khác biệt của Viet Culture in Motion khi trao cơ hội để chính thế hệ trẻ kể câu chuyện về quê hương bằng ngôn ngữ điện ảnh và góc nhìn của mình.

Gần 2000 khán giả quốc tế theo dõi hành trình kể chuyện về văn hoá Việt Nam

Trong suốt hành trình tại 4 thành phố, các buổi chiếu thu hút gần 2.000 khán giả bản địa, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, sinh viên, nhà nghiên cứu văn hóa và những người yêu điện ảnh. Nhiều khán giả tiếp tục ở lại sau mỗi buổi chiếu để giao lưu với các đoàn làm phim, chia sẻ cảm nhận và trao đổi về những giá trị văn hóa được phản ánh trong các tác phẩm.

Các bộ phim đưa khán giả đến với những làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian, đời sống cộng đồng, ký ức gia đình và hành trình của những con người đang gìn giữ bản sắc văn hóa trong cuộc sống hôm nay. Chính những câu chuyện gần gũi ấy đã tạo nên sự đồng cảm với khán giả, góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế thông qua điện ảnh.

Ông Clément Boligier, khán giả xem phim tại Paris, chia sẻ: “Tôi thích tất cả các bộ phim được trình chiếu tại đây. Tôi cảm thấy chúng rất khác so với những phim tài liệu mà tôi thường xem. Lần này, tôi thực sự có cảm giác như đang cùng chia sẻ cuộc sống thường nhật của những nhân vật được ghi hình”.

Biên kịch, nhà sản xuất Nghiêm Quỳnh Trang, chia sẻ sau khi tham gia sự kiện tại Praha: “Thực sự là mình rất vui vì các bạn đã cố gắng đưa được một phần trải nghiệm văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế ở các nước khác như thế này tại châu Âu”.

Bà Elnaz Shadras, một khán giả xem phim tại Brussels cho biết: “Trong bối cảnh công nghệ đang phát triển rất nhanh như hiện nay, đây là những điều mà chúng ta cần nỗ lực để bảo tồn. Nhóm bạn trẻ này đang làm việc rất nghiêm túc để gìn giữ nghệ thuật, lịch sử và di sản văn hóa ấy. Chính vì vậy, những gì họ đã thực hiện là rất quan trọng, đặc biệt trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam tại châu Âu”.

Khi người trẻ trở thành những đại sứ văn hóa

Viet Culture in Motion còn là nơi kết nối và khuyến khích những nhà làm phim trẻ kể các câu chuyện về văn hóa Việt Nam bằng những cách tiếp cận sáng tạo. Qua các tác phẩm được trình chiếu, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đã được chuyển tải bằng ngôn ngữ điện ảnh gần gũi, giúp khán giả quốc tế dễ dàng cảm nhận và thấu hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Ông Nguyễn Bá Sang, tham tán phụ trách cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, cho biết: “Qua những bộ phim tôi vừa được xem, tôi thấy đây thật sự là phương tiện để giới thiệu về văn hoá, cuộc sống, đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế nói chung và người dân Bỉ nói riêng. Tôi cảm nhận được tâm huyết của các bạn, và tôi có thể thấy các bạn đã thật sự đã trở thành những đại sứ văn hoá của Việt Nam, qua những bộ phim mà các bạn đã thực hiện”.

Khép lại hành trình tại ba quốc gia châu Âu, Viet Culture in Motion 2026 đã cho thấy rõ vai trò của người trẻ trong việc đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Từ những câu chuyện bình dị được kể bằng sự chân thành và sáng tạo, Liên hoan phim kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều bạn trẻ sử dụng điện ảnh và nghệ thuật như một phương tiện để lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đi xa hơn, rộng hơn.

Nguồn: Quân Đội Nhân Dân; Vnexpress; VietnamPlus; Việt Nam

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến

Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá từ thiện tại Nhật; Ngày Việt Nam tại Slovakia; Lễ hội Văn hóa tại Ba Lan; Hai người bị bắt vì ăn trộm ở Nhật; Sự kiện văn hóa tại Tây Úc

Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả

Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh

Việt Nam: Mỹ mở 2 cuộc điều tra Việt Nam; Dùng máy hỏng điều trị tán sỏi; Phát hiện tài khoản nhiều giao dịch liên tục; Bất động sản Hà Nội - TP. HCM trái ngược

Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard

Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất

Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ

Lên đầu trang