.jpg)
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI INDONESIA SẺ CHIA KHÓ KHĂN VỚI ĐỒNG BÀO VÙNG THIÊN TAI
Đại sứ Tạ Văn Thông kêu gọi cộng đồng người Việt tại Indonesia tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay hỗ trợ để người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, ngày 2/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai mưa lũ.
Đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, phái đoàn, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cùng cộng đồng người Việt tại Indonesia đã tích cực hưởng ứng chương trình.
Tại lễ phát động, Đại sứ Tạ Văn Thông nêu rõ những tác động nghiêm trọng do bão và lũ lụt gây ra tại nhiều địa phương ở trong nước trong thời gian qua, gây nhiều thiệt hại đối với tài sản và tính mạng của người dân.
Đại sứ kêu gọi cộng đồng người Việt tại Indonesia tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay hỗ trợ để người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.
Đại sứ bày tỏ hy vọng những đóng góp của người Việt ở Indonesia cũng như ở các nước khác có thể giúp người dân vùng lũ giảm bớt thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.
Đại diện Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN, Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, nhấn mạnh với truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam "thương người như thể thương thân" và "tương thân, tương ái" trong những lúc khó khăn, mỗi tấm lòng, sự sẻ chia dù nhỏ bé đều vô cùng trân quý.
Đại sứ khẳng định Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đang làm việc với Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai để tìm hiểu khả năng huy động và hỗ trợ cho các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ.
Lời kêu gọi của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng người Việt.
Ông Đỗ Mạnh Dũng - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia - cho biết trước tình hình bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng trong thời gian qua, cộng đồng người Việt tại Indonesia luôn hướng về trong nước. Ngoài khoản quyên góp trong ngày phát động, bà con cộng đồng sẽ tiếp tục huy động quyên góp để san sẻ khó khăn với người dân vùng thiên tai ở trong nước.
Ông Nguyễn Anh Đức - Trưởng đại diện kinh tế thường trực Việt Nam tại ASEAN - chia sẻ, là một công dân Việt Nam sinh sống, làm việc tại Indonesia, cũng đồng thời là một người con miền Trung, ông hy vọng những đóng góp nhỏ bé của mình sẽ góp phần chia sẻ với người dân bị thiệt hại bởi lũ lụt sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống./.
DU HỌC SINH VIỆT Ở ÚC NGÀY CÀNG KHÓ KIẾM VIỆC
Theo báo cáo từ chương trình khảo sát do Chính phủ Australia tài trợ, số lượng du học sinh Việt tại nước này tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp đã giảm trong năm 2024.
Mới đây, trang khảo sát chất lượng dạy và học đại học của Australia (QILT) đã công bố báo cáo việc làm sau tốt nghiệp năm 2024 (GOS) dành cho du học sinh. QILT là chương trình do Chính phủ Australia tài trợ, thực hiện các khảo sát toàn quốc nhằm đánh giá và nâng cao chất lượng giáo dục đại học, từ trải nghiệm học tập đến việc làm sau khi ra trường. Báo cáo dựa trên khảo sát trực tuyến với 30.491 du học sinh, trong đó khoảng 1.250 là người Việt.
Theo GOS 2024, chỉ 51,6% cử nhân đại học người Việt tại Australia có việc làm toàn thời gian, giảm 7,3% so với năm 2023 (58,9%). Ở bậc cao học (thạc sĩ, tiến sĩ), tỷ lệ có việc làm của du học sinh Việt là 63,4%, thấp hơn mức 68,2% của năm trước. Trong nhóm cao học định hướng nghiên cứu, tỷ lệ này giảm nhẹ 0,2%.
Về thu nhập hằng tháng, sinh viên Việt bậc đại học có mức lương trung bình 63.700 AUD, thấp hơn so với sinh viên quốc tế (68.000 AUD) và sinh viên bản xứ (75.000 AUD). Ở bậc cao học, sinh viên Việt nhận trung bình 71.300 AUD, trong khi sinh viên quốc tế là 70.000 AUD và sinh viên bản xứ là 100.000 AUD. Ở nhóm cao học nghiên cứu, sinh viên Việt được trả 97.800 AUD, cao hơn mức trung bình quốc tế (95.600 AUD) nhưng vẫn thấp hơn sinh viên bản xứ (104.400 AUD).
Nhìn chung, du học sinh quốc tế tại Australia có tỷ lệ có việc làm toàn thời gian thấp hơn sinh viên trong nước, chênh lệch rõ nhất ở bậc đại học và cao học. Thu nhập của họ cũng thường thấp hơn sinh viên bản xứ ở tất cả các bậc học. Các quốc gia có số lượng du học sinh lớn nhất tại Australia gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal. Các ngành học phổ biến của sinh viên quốc tế bao gồm Kinh doanh – quản lý, Tin học và hệ thống thông tin, Kỹ thuật, khoa học – toán học...
Một nguyên nhân khác khiến du học sinh quốc tế gặp khó khăn trong việc tìm việc và thu nhập thấp là xu hướng tiếp tục học toàn thời gian sau khi tốt nghiệp. Tỷ lệ này gần gấp đôi sinh viên trong nước. Hơn 1/3 sinh viên quốc tế bậc đại học chọn học tiếp, trong khi sinh viên bản xứ thường đi làm trước, tích lũy kinh nghiệm và nhờ đó có cơ hội việc làm và thu nhập cao hơn khi học lên chương trình sau đại học.
HAI NGƯỜI VIỆT BỊ TRUY TỐ VÌ MANG HƠN 30 KG CẦN SA VÀO NHẬT
.jpg)
Nhật truy tố hai phụ nữ người Việt mang hơn 30 kg cần sa ngụy trang trong vali tôm cá khô từ Thái Lan đến sân bay Kansai.
Giới chức Kansai hôm nay thông báo hai phụ nữ Việt Nam là Ta Thi Linh, 26 tuổi, đến từ tỉnh Ibaraki, và Hoang Thuy Tien, 25 tuổi, đến từ tỉnh Saitama, bị truy tố với cáo buộc vận chuyển ma túy.
Hai nghi phạm, đều là nhân viên văn phòng, được cho là đã cất giấu tổng cộng 31 kg cần sa trong 4 vali từ Thái Lan nhập cảnh vào Nhật tại sân bay Kansai, vùng Osaka, hôm 12/10.
Theo Chi cục Hải quan Sân bay Kansai, các vali nhồi đầy thực phẩm như tôm khô, cá khô. Khi kiểm tra từng vali, các nhân viên hải quan phát hiện lượng lớn cần sa được nén chặt, giấu bên trong.
Đây được xem là vụ bắt cần sa lớn nhất kể từ sân bay Kansai mở cửa năm 1994. Theo giá thị trường, lượng cần sa này ước tính trị giá hơn 155 triệu yen (993.000 USD).
Giới chức Nhật nghi ngờ hai người này cấu kết với một người khác chưa rõ danh tính, khi thu thập được bằng chứng cho thấy họ đã nhận chỉ thị thông qua một ứng dụng bảo mật, có thể cấu thành hành vi phạm tội có tổ chức.
Nguồn: VTV4; Dân Trí; Vnexpress
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá