Người Việt hải ngoại: Cơ hội mới cho sinh viên ở Ý; Kết nối nguồn lực cộng đồng tại Thái Lan; Tập huấn dạy tiếng Việt cho trẻ ở Nhật

NHIỀU CƠ HỘI MỚI CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI ITALY

Việc ký thỏa thuận giữa ASVI với WAI và FIV sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Italy, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Italy ngày càng sâu sắc.

Ngày 19/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy (ASVI) đã tổ chức lễ ký bản ghi nhớ với Fondazione Italy-Vietnam (FIV) và Welcome Association Italy (WAI) nhằm tăng cường kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm mang lại nhiều cơ hội và lợi ích thiết thực cho cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Italy.

Lễ ký có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng; Phó Chủ tịch FIV Francesco Maringiò; Phó Tổng thư ký quốc gia, Giám đốc Quản lý Quan hệ đối tác của WAI Carlo Palumbo; Chủ tịch ASVI Vũ Thị Bích Diệp; cùng các Ủy viên Ban Chấp hành ASVI, sinh viên và cựu sinh viên Việt Nam tại Italy.

Theo văn kiện được ký, ASVI và các đối tác sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung quan trọng như tổ chức các sự kiện văn hóa, khoa học, nghệ thuật, hội thảo, workshop và hội nghị; thiết lập và quảng bá học bổng, giải thưởng dành cho sinh viên và nhà nghiên cứu Việt Nam-Italy; phối hợp truyền thông, quảng bá trên mạng xã hội và các nền tảng chính thức nhằm nâng cao hình ảnh và kết quả hợp tác.

Về định hướng hợp tác, ASVI và WAI nhấn mạnh nguyên tắc hoạt động phi lợi nhuận, dựa trên lợi ích cộng đồng; tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên. Mỗi hoạt động sẽ được xây dựng kế hoạch chi tiết, phân nhiệm rõ ràng, đảm bảo hiệu quả thực chất.

Trong khi đó, hợp tác giữa ASVI và FIV tập trung vào việc thúc đẩy trao đổi thông tin văn hóa, khoa học và đào tạo; đồng tổ chức các sự kiện, học bổng, chương trình giao lưu; phối hợp truyền thông và đưa ra các sáng kiến hướng tới thanh niên, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam-Italy.

Việc ký thỏa thuận giữa ASVI với WAI và FIV được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn nữa cho cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Italy, cũng như cộng đồng du học sinh quốc tế, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Italy ngày càng sâu sắc.

PHÁT HUY VAI TRÒ KẾT NỐI NGUỒN LỰC KIỀU BÀO TẠI THÁI LAN

Việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con là hết sức cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác kiều bào, đồng thời chuyển tải các chủ trương cải cách đang diễn ra trong nước.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh hội nhập và phát triển, vai trò của trí thức kiều bào càng trở nên quan trọng. Việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con là hết sức cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác kiều bào, đồng thời chuyển tải các chủ trương cải cách đang diễn ra trong nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, đây là thông điệp chính tại hội thảo kết nối nguồn lực cộng đồng người Việt tại Thái Lan do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNNVNVNONN) tổ chức, với sự tham dự của đại diện cộng đồng kiều bào tại thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, giới doanh nhân, trí thức và sinh viên đang sinh sống, làm việc và học tập tại Thái Lan.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết cộng đồng người Việt tại Thái Lan là một trong những cộng đồng kiều bào có lịch sử lâu đời, gắn bó mật thiết với quê hương.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh hội nhập và phát triển, vai trò của trí thức kiều bào càng trở nên quan trọng, không chỉ trong việc lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới mà còn trong việc đóng góp trực tiếp vào các lĩnh vực khoa học, giáo dục, công nghệ và văn hóa.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định Đại sứ quán sẽ luôn là cầu nối, đồng hành cùng bà con trong các hoạt động kết nối với trong nước, đặc biệt là các sáng kiến nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp cụ thể, đầy tình yêu nước của kiều bào Thái Lan.

Ông kêu gọi các hội đoàn kiều bào Thái Lan đổi mới phương thức hoạt động, giữ vai trò cầu nối giữa kiều bào và Tổ quốc, đặc biệt chú trọng việc tiếp nối thế hệ và phát huy vai trò của lớp trẻ.

Hội thảo đã lắng nghe chia sẻ của các đại biểu về 2 chủ đề lớn: việc dạy và học tiếng Việt tại Thái Lan, vai trò của giới doanh nhân, trí thức và thế hệ trẻ trong việc kết nối nguồn lực cộng đồng để góp phần giúp đất nước hiện thực hóa những chủ trương quyết sách lớn trong hành trình tiến vào kỷ nguyên mới.

Về vấn đề dạy và học tiếng Việt, cô Đỗ Thúy Hà, giảng viên với kinh nghiệm hơn 20 năm dạy tiếng Việt tại Đại học Chulalongkorn của Thái Lan, cho rằng có thể sử dụng mạng lưới giáo dục của Thái Lan để qua đó lồng ghép việc giảng dạy tiếng Việt tại một số địa phương hay trung tâm nghiên cứu về Việt Nam học và đây cũng là một hướng đi cần tìm hiểu để thúc đẩy việc dạy và học tiếng Việt tại Thái Lan.

Bà Nguyễn Thị Lợi, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bangkok và vùng phụ cận, chia sẻ về việc thành lập Câu lạc bộ “Những người yêu tiếng Việt” tại một trường đại học ở trung tâm Bangkok trong tháng 10 tới.

Câu lạc bộ sẽ do sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thái Lan đứng lớp giảng dạy, nhằm lan tỏa ngôn ngữ và văn hóa Việt trong cộng đồng kiều bào, người Thái và bạn bè quốc tế.

Trong khi đó, kiều bào Phạm Thanh Tuân chia sẻ câu chuyện trong chính gia đình nhỏ “chồng Việt vợ Thái” của mình khi cho biết bản thân đã sống ở Thái Lan gần 20 năm nay nhưng hàng ngày vẫn dạy vợ học tiếng Việt, nấu các món ăn Việt Nam và nói chuyện bằng tiếng Việt với các con.

Theo anh, việc kiên trì dạy và nói chuyện với các con bằng tiếng Việt hàng ngày là cách thức tốt đề gìn giữ tiếng Việt mà các gia đình trẻ nên thực hiện.

Về vai trò của giới doanh nhân, trí thức và thế hệ trẻ trong việc kết nối nguồn lực cộng đồng, một số trí thức, nhà khoa học Việt Nam đang làm việc tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) cho rằng, cần tạo cơ chế để khuyến khích việc chuyển giao công nghệ về Việt Nam, hay việc liên kết giữa các đại học, trung tâm giáo dục, nghiên cứu với các doanh nghiệp để đẩy mạnh đưa các ý tưởng nghiên cứu thành hiện thực thông qua sự hỗ trợ của Đại sứ quán hay UBNNVNVNONN .

Nhà nghiên cứu công nghệ Hoàng Hùng Mạnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sinh viên Việt Nam cần học tiếng Thái, tiếng Anh, tìm hiểu văn hóa bản địa, hòa nhập sâu vào xã hội sở tại để tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế Việt – Thái trong tương lai.

Ông nhận định: “Hệ thống trường đại học công của Việt Nam hiện nay rất nhiều, vấn đề là làm sao để kết nối giữa doanh nghiệp và trường đại học nhằm phục vụ các đề tài nghiên cứu.”

Về lĩnh vực bán dẫn - một ngành đang rất “nóng” và có tính cạnh tranh cao – ông Hoàng Hùng Mạnh cho rằng: “Việt Nam nên tập trung đào tạo nhân lực thiết kế vi mạch và Nhà nước cần cấp học bổng cho sinh viên sang các nước có thế mạnh trong lĩnh vực này để học chuyên sâu, chuẩn bị nguồn lực chất lượng cao, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong công nghệ cao.”

Kết thúc hội thảo, Chủ nhiệm UBNNVNVNONN Nguyễn Trung Kiên ghi nhận những ý kiến đóng góp rất chân thành, cởi mở và có giá trị của cộng đồng kiều bào và trí thức tại Thái Lan, đề nghị các hội đoàn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước.

TẬP HUẤN DẠY TIẾNG VIỆT CHO TRẺ Ở NƯỚC NGOÀI TẠI FUKUOKA, NHẬT

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 20/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại Fukuoka tổ chức lễ bế mạc trực tuyến khóa tập huấn “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài”.

Khóa tập huấn do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, cùng với Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu tổ chức, diễn ra trong hai tháng, thu hút hơn 550 học viên dạy tiếng Việt từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, bà Vũ Chi Mai nhấn mạnh: “Giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào là nhiệm vụ thiêng liêng, gắn kết thế hệ trẻ với cội nguồn. Các cơ quan đại diện sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối và hỗ trợ những sáng kiến thiết thực như chương trình này".

Từ Thái Lan, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh (Khon Kaen) chia sẻ: “Cộng đồng người Việt tại Thái Lan có lịch sử lâu đời và việc dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ luôn được bà con quan tâm. Khóa tập huấn lần này là cơ hội quý báu để các thầy cô ở nhiều quốc gia học hỏi phương pháp hiện đại, gắn kết chặt chẽ với trong nước. Đây là nền tảng quan trọng để cùng nhau gìn giữ tiếng Việt và nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong lòng thế hệ trẻ".

Tại lễ bế mạc, các giảng viên và học viên bày tỏ cảm xúc sau hành trình gần hai tháng gắn bó. Những câu chuyện, trải nghiệm và sẻ chia chân thành đã khẳng định ý nghĩa của khóa tập huấn, hun đúc thêm tinh thần trách nhiệm và tình yêu với tiếng Việt.

Đại diện Ban Cố vấn, GS. TS Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ: “Dù đang dạy học ở một đất nước xa xôi, mỗi người trong chúng ta đều có chung một tâm huyết là giữ gìn và truyền lửa tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Tôi tin rằng, chính sự gắn bó và sẻ chia này sẽ làm nên sức mạnh to lớn để tiếng Việt luôn được nâng niu, trân trọng và vang vọng khắp năm châu”.

Đại diện học viên, Đại Đức Thích Pháp Quang, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm tại Sri Lanka, cũng chia sẻ: “Cộng đồng người Việt tại Sri Lanka chỉ khoảng dưới 200 người, nhưng chúng tôi vẫn duy trì ba lớp tiếng Việt với hơn 60 em. Nhờ khóa tập huấn này, chúng tôi được tiếp cận giáo trình bài bản, học hỏi phương pháp hiện đại từ các giảng viên giàu kinh nghiệm. Trên hết, chúng tôi còn được giao lưu và học hỏi kinh nghiệm quý báu từ các thầy cô khắp thế giới – đó là nguồn động lực lớn để tiếp tục giữ gìn tiếng Việt tại Sri Lanka”.

Khóa tập huấn diễn ra từ 26/7 đến 20/9, gồm 5 buổi học trực tuyến, với nội dung thiết thực. Hơn 550 thầy cô, học viên tham dự, đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ , ới hàng trăm bài thu hoạch được gửi về, góp phần hình thành kho tư liệu chung phục vụ giảng dạy.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức cũng công bố loạt hoạt động sắp tới trong đó có việc ra mắt chính thức Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu, kết nối trực tuyến trên phạm vi toàn cầu vào ngày 29/9.

Ban Tổ chức có kế hoạch xây dựng “Bản đồ các lớp tiếng Việt trên toàn thế giới” nhằm làm cơ sở hoạch định chính sách hỗ trợ; hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông để số hóa tài liệu, phát triển kho học liệu điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học; tổ chức tập huấn nâng cao và tư vấn định kỳ nhằm hỗ trợ giáo viên kiều bào, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Nguồn: VTV4; VietnamPlus; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Làm giả 100 tấn thực phẩm chức năng; Đối mặt 2 cuộc điều tra từ Mỹ; Xây quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới; Báo công an vì chuyển khoản thành công 5 lần liên tiếp

Việt Nam: Công trình lịch sử sắp về đích; Bắt Chủ tịch, Giám đốc Công ty Đầu tư y tế; 249 giảng viên dùng bằng giả; Cựu Chủ tịch tỉnh nhận lại 21 tỷ đồng; Điều tra số tiền 30 triệu

Người Việt hải ngoại: 47 người bị Mỹ trục xuất; Bảo vệ lao động ở nước ngoài; Phát triển nhân lực quốc gia; Thêm suất Học bổng Chevening; Cơ thủ vô địch trên đất Hàn

Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tinh thần đoàn kết tại Kansai; Lan tỏa tình yêu biển đảo tại Úc; Diễn đàn tại Nhật Bản chia sẻ tư duy đầu tư; Nữ PGS dạy AI ở Trung Quốc

Việt Nam: Bắt Thứ trưởng Nông nghiệp & Môi trường; Vi phạm dự án sân bay Long Thành; Tiêu hủy 76.000 hộp bột rau; Khởi tố Lê Thị Kim Nhung; Nhà nước quyết định giá đất

Việt Nam: Ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới; Chuyên án 3.000 tỷ; Quốc gia tốt nhất để người Mỹ nghỉ hưu; Truy tố Shark Bình 10-15 năm tù; Cán bộ kiểm dịch tiếp tay buôn lậu

Việt Nam: Truy bắt nguyên kế toán Cục điện ảnh; Cựu phó chủ tịch huyện bị phạt; Trường ĐH có bằng sáng chế AI y học; Phá chuyên án 2.000 tỷ; Buôn bán 10.000 hũ kem trộn

Uống café giảm sa sút trí tuệ; Môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ; Người lớn tuổi uống vitamin tổng hợp mỗi ngày; 4 thói quen giúp thần thái, diện mạo khởi sắc

Lên đầu trang