- Thời sự
.jpg)
Một trong những bác sĩ nội tiết hàng đầu tại Los Angeles (Mỹ), Shen Yang, vừa quyết định trở về Trung Quốc để trở thành giảng viên Trường Y, Đại học Westlake (Hàng Châu).
Ngày 21/7, Đại học Westlake (Trung Quốc) thông báo bác sĩ Shen Yang chính thức trở thành giảng viên của Trường Y.
Điều khiến sự kiện này thu hút sự chú ý là hồ sơ chuyên môn nổi bật của bà. Bà Shen Yang có hơn 16 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh tại Mỹ, được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa nội tổng quát và nội tiết, đồng thời điều hành một phòng khám phát triển ổn định tại miền Nam California.
Bà cũng là bác sĩ lâm sàng đầu tiên tại Trường Y Đại học Westlake sở hữu giấy phép hành nghề y của Mỹ.
Trước khi trở về Trung Quốc, bà Shen Yang nhiều năm liên tiếp được tạp chí Los Angeles Magazine bình chọn là "Bác sĩ nội tiết hàng đầu Los Angeles". Danh hiệu được trao dựa trên đề cử của các đồng nghiệp trong ngành và xét chọn từ hàng nghìn bác sĩ đang hành nghề tại Nam California.
Từ cử nhân xã hội học đến bác sĩ nội tiết hàng đầu
Con đường đến với ngành y của bà Shen Yang khá đặc biệt.
Khi còn học tại Đại học Phục Đán (Thượng Hải), bà không theo học y khoa mà chọn chuyên ngành xã hội học. Vào cuối những năm 1990, khi Trung Quốc đang trải qua giai đoạn chuyển biến mạnh về xã hội, Shen Yang đặc biệt quan tâm đến các lý thuyết về công tác cộng đồng.
Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1997, bà sang Mỹ và lần lượt hoàn thành chương trình thạc sĩ xã hội học và thống kê sinh học tại Đại học Bang New York ở Albany.
Theo cuộc phỏng vấn đăng trên website Đại học Westlake ngày 21/7, một biến cố trong quãng thời gian này đã thay đổi hoàn toàn hướng đi của bà.
Một người bạn trẻ của Shen Yang bất ngờ ngừng tim khi đang chơi bóng rổ. Sau quá trình cấp cứu và điều trị tích cực, người này dần hồi phục.
Bà cho biết đây là lần đầu tiên được chứng kiến ranh giới giữa sự sống và cái chết ở khoảng cách gần như vậy. Trải nghiệm ấy đã thôi thúc bà quyết định trở thành bác sĩ.
Sau khi hoàn thành hai chương trình thạc sĩ, bà vừa đi làm vừa dành thời gian ôn thi vào trường y.
Hơn ba năm sau, bà trúng tuyển Trường Y Pritzker thuộc Đại học Chicago. Trong khóa học gồm khoảng 100 sinh viên y khoa, Shen Yang là người duy nhất tốt nghiệp đại học ngoài Mỹ và Canada.
Hơn 16 năm hành nghề tại Mỹ
Sau khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 2010, bà Shen Yang hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa nội tiết tại Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA.
Bà được Hội đồng Nội khoa Mỹ cấp chứng chỉ chuyên môn ở các lĩnh vực nội tổng quát, nội tiết, đái tháo đường và chuyển hóa.
Trong thời gian làm việc tại California, bà Shen Yang từng công tác tại Trung tâm Y tế UCLA Santa Monica và Huntington Health ở Pasadena.
Lĩnh vực chuyên môn chính của bà là điều trị bệnh đái tháo đường type 2 ở cả người lớn và trẻ em. Ngoài ra, bà còn có kinh nghiệm về siêu âm tuyến giáp, tuyến cận giáp và siêu âm sọ não.
Theo Đại học Westlake, khi trở về Trung Quốc, bà Shen Yang mang theo một chiếc bìa hồ sơ màu vàng đựng hàng chục tấm thiệp và thư cảm ơn của các bệnh nhân tại Mỹ.
Một bệnh nhân viết: "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã tận tình chăm sóc tôi. Tôi đã giảm hơn 13,6 kg, bắt đầu chạy bộ và hoàn thành cự ly 16 km. Giờ tôi cảm thấy khỏe mạnh và hạnh phúc hơn rất nhiều".
Xây dựng đội ngũ "bác sĩ - nhà khoa học"
Theo South China Morning Post, Trường Y Đại học Westlake được thành lập năm 2023 với mục tiêu đào tạo đội ngũ "bác sĩ - nhà khoa học", những chuyên gia vừa có năng lực nghiên cứu khoa học xuất sắc, vừa sở hữu kỹ năng lâm sàng chất lượng cao.
Xem tiếp tại đường Link => https://share.google/Qt6ZhMjf5DHwPk9RQ
Hành động lao vào đống đổ nát để giải cứu cụ bà 90 tuổi của 5 người Việt Nam sau trận động đất tại tỉnh Kumamoto đã được nhiều cơ quan truyền thông lớn của Nhật Bản ca ngợi.
Nhiều cơ quan báo chí và đài truyền hình lớn của Nhật Bản những ngày qua đã đồng loạt đưa tin về hành động dũng cảm của 5 lao động Việt Nam tham gia cứu một cụ bà 90 tuổi bị mắc kẹt dưới ngôi nhà đổ sập sau trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto ngày 26/7.
Sau khi câu chuyện được lan tỏa, nhiều phóng viên Nhật Bản đã chủ động liên hệ để tìm hiểu thêm về nhóm lao động Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với hành động của họ. Truyền thông nước này đánh giá việc làm của những người Việt không chỉ góp phần cứu sống một người trong thảm họa, mà còn lan tỏa hình ảnh tích cực về cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.
Asahi Shimbun dành gần trọn một trang trong chuyên mục Xã hội để đưa tin câu chuyện. Bài báo nhấn mạnh tinh thần xả thân của nhóm lao động Việt Nam.
Trong bài viết, Asahi Shimbun dẫn lời ông Nishida Kazunori (75 tuổi), người trực tiếp lái xe đưa nạn nhân đến bệnh viện. Ông bày tỏ sự biết ơn đối với 5 người Việt Nam, cho rằng sự hỗ trợ của họ đã giúp quá trình giải cứu diễn ra nhanh chóng hơn. Theo ông, nếu không có sự góp sức của nhóm lao động Việt Nam, việc đưa cụ bà ra khỏi đống đổ nát sẽ gặp nhiều khó khăn.
Mainichi Shimbun đăng bài với tiêu đề "Cố lên! - 5 thanh niên Việt Nam bới đống đổ nát cứu một phụ nữ". Bài báo thuật lại khoảnh khắc nhóm lao động Việt Nam cùng người dân địa phương dùng tay và các dụng cụ sẵn có để đào bới đống đổ nát sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của cụ bà sống một mình.
Theo Mainichi, người phụ nữ vẫn sống sót sau khi bị mắc kẹt trong một khoảng trống nhỏ được tạo ra giữa cánh cửa và bức tường bị sập. Trong lúc các dư chấn vẫn tiếp diễn, nhóm lao động Việt Nam đã phối hợp với người dân địa phương đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.
Trong khi đó, đài truyền hình công Nhật Bản NHK cũng dành thời lượng trong chương trình "Catch! Sekai no Top News" để đưa tin vụ việc. Chương trình sử dụng hình ảnh do VTV4 của Đài truyền hình Việt Nam ghi lại, sau đó đoạn video tiếp tục được chia sẻ trên tài khoản X chính thức của NHK World. Nhiều người dùng mạng xã hội Nhật Bản đã để lại bình luận bày tỏ sự cảm kích trước hành động của các lao động Việt Nam.
Bên cạnh NHK, Nippon TV cũng đăng tải phóng sự về vụ giải cứu, ghi lại hình ảnh nhóm lao động Việt Nam cùng người dân địa phương khẩn trương bới đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân, ca ngợi phản ứng nhanh, tinh thần tương trợ và lòng dũng cảm của nhóm lao động Việt Nam trong thảm họa. Trong khi đó, Yahoo! Japan đưa vụ việc lên mục tin nổi bật, giúp câu chuyện tiếp cận lượng lớn độc giả Nhật Bản.
Sự việc xảy ra sau trận động đất mạnh làm rung chuyển tỉnh Kumamoto hôm 28/7. Theo lời kể của anh Lê Huy Tuấn, một trong năm người tham gia cứu hộ, nhóm đang trên đường trở về thì phát hiện ngôi nhà của cụ bà bị sập. Khi nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên dưới đống đổ nát, cả nhóm lập tức chạy tới hỗ trợ mà không nghĩ đến nguy hiểm do các dư chấn vẫn liên tục xảy ra.
"Lúc đó, chúng tôi chỉ mong cứu được bà cụ ra ngoài", anh Tuấn chia sẻ.
Xem tiếp tại đường Link => Báo Nhật đồng loạt ca ngợi 5 người Việt Nam cứu cụ bà giữa động đất
Mới đây, Hanbin (TEMPEST) đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi Yuehua Entertainment chính thức thông báo nam nghệ sĩ sẽ debut solo vào ngày 24/8/2026.
Đây là lần đầu tiên Hanbin phát hành sản phẩm với tư cách nghệ sĩ solo sau hơn 4 năm hoạt động cùng TEMPEST, đồng thời đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của nam idol người Việt đầu tiên debut thành công trong một nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ trong và ngoài nước, với nhiều lời chúc mừng và kỳ vọng dành cho màn ra mắt cá nhân của anh.
Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội ngập tràn lời chúc mừng từ người hâm mộ. Màn ra mắt này không chỉ đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của Hanbin mà còn giúp anh trở thành nghệ sĩ người Việt đầu tiên chính thức debut solo tại thị trường Kpop, sau hơn 4 năm hoạt động cùng TEMPEST.
Với nhiều khán giả trong nước, đây là thành quả được chờ đợi từ lâu, tiếp nối hành trình của nam idol người Việt đầu tiên debut thành công trong một nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc.
Ít ai quên rằng trước khi đặt chân đến Hàn Quốc, Ngô Ngọc Hưng đã là cái tên quen thuộc trong cộng đồng yêu Kpop tại Việt Nam với vai trò trưởng nhóm nhảy cover C.A.C. Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2020 khi Hanbin tham gia chương trình sống còn I-LAND. Dù dừng chân ở Top 10 và lỡ cơ hội debut trong đội hình ENHYPEN, Hanbin vẫn sở hữu lượng người hâm mộ quốc tế đông đảo sau chương trình.
Tháng 6/2021, Hanbin chuyển sang Yuehua Entertainment để tìm kiếm cơ hội mới. Chưa đầy một năm sau, ngày 2/3/2022, anh chính thức debut trong đội hình 7 thành viên của TEMPEST với mini album đầu tay It's Me, It's We. Đảm nhận vai trò lead vocal và lead dancer, Hanbin cũng trở thành nam nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ra mắt thành công trong một nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc.
Trong hơn bốn năm hoạt động, TEMPEST duy trì tần suất phát hành sản phẩm đều đặn, ghi dấu với nhiều ca khúc như Bad News, Can't Stop Shining, Dragon (飛上), Dangerous, Vroom Vroom hay LIGHTHOUSE. Nhóm cũng tổ chức tour diễn quốc tế, liên tiếp giành các giải thưởng Tân binh tại Genie Music Awards, Hanteo Music Awards và Seoul Music Awards, đồng thời xây dựng cộng đồng người hâm mộ ổn định tại Hàn Quốc cũng như nhiều thị trường quốc tế.
Bên cạnh hoạt động cùng TEMPEST, Hanbin luôn được khán giả Việt yêu mến bởi cách quảng bá hình ảnh quê hương một cách bền bỉ.
Nam idol thường xuyên mặc áo dài vào dịp Tết, gửi lời chúc bằng tiếng Việt trong các ngày lễ lớn, giới thiệu ẩm thực Việt Nam trên các chương trình tại Hàn Quốc và dạy các thành viên TEMPEST nói tiếng Việt. Mỗi lần nhóm đến Việt Nam biểu diễn, Hanbin cũng là cầu nối ngôn ngữ, giúp các thành viên giao lưu gần gũi hơn với khán giả.
Những nỗ lực đó giúp Hanbin trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ truyền cảm hứng của Việt Nam. Tại WeChoice Awards 2023, anh được vinh danh ở hạng mục Rising Artist, trở thành idol Kpop đầu tiên nhận giải thưởng này. Đây được xem là sự ghi nhận dành cho hành trình theo đuổi giấc mơ tại Hàn Quốc, đồng thời lan tỏa hình ảnh tích cực của một nghệ sĩ Việt trên sân khấu quốc tế.
Xem tiếp tại đường Link => Người Việt Nam đầu tiên tự tin "đánh lẻ" ở Kpop: Tài năng toàn diện, luôn tự hào mang hình ảnh quê hương ra thế giới!
Theo thông tin cập nhật đến sáng 2/8, ngoài một lao động thiệt mạng và một người bị thương, chưa ghi nhận thêm trường hợp thương vong nào trong cộng đồng người Việt do động đất tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản.
Trước đó, ngày 1/8, cộng đồng người Việt tại địa phương đã tổ chức tang lễ cho em Trần Văn Sơn, nạn nhân người Việt thiệt mạng trong trận động đất.
Yatsushiro và Uki là hai trong số những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Yatsushiro hiện có khoảng 1.000 người Việt Nam sinh sống, trong khi Uki có khoảng 350 người. Phần lớn người Việt tại hai địa phương này là thực tập sinh kỹ năng và lao động kỹ năng đặc định trong lĩnh vực nông nghiệp.
Khó khăn lớn nhất đối với người dân sau động đất là tình trạng mất nước trên diện rộng. Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Kumamoto Lê Trâm và Phó Chủ tịch Xuân Hoa cho biết chính quyền địa phương đã bảo đảm cung cấp đủ lương thực và nước uống tại các khu sơ tán. Các gia đình người Việt có con nhỏ nhìn chung đã đến nơi sơ tán an toàn, trong khi nhiều lao động độc thân vẫn ở lại nơi cư trú và gửi thông tin lên các nhóm cộng đồng để đề nghị hỗ trợ nước uống, thực phẩm. Trước tình hình này, các hội đoàn và cộng đồng người Việt tại Kumamoto cũng như vùng Kyushu đã tổ chức nhiều đoàn tiếp tế, đưa nước uống và thực phẩm trực tiếp đến nơi cư trú của người lao động. Đến sáng 2/8, nhiều siêu thị và cửa hàng thực phẩm đã mở cửa trở lại, góp phần giảm bớt tình trạng thiếu nước uống và lương thực tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, công tác tìm kiếm, cứu nạn tại các hiện trường có nhiều người mắc kẹt về cơ bản đã hoàn tất. Tại Nhà máy Nippon Paper Industries ở thành phố Yatsushiro, lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 11 người mắc kẹt ra ngoài vào chiều 30/7, trong đó có 9 nạn nhân tử vong. Tại trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto ở thị trấn Kashima, hoạt động cứu hộ kết thúc vào trưa 1/8 sau khi lực lượng chức năng đưa được 12 người ra ngoài, song 7 người trong số đó đã không qua khỏi. Trong khi đó, tại Aeon Mall Uki, tối 31/7, lực lượng cứu hộ phát hiện một người đàn ông khoảng 80 tuổi dưới bức tường bị sập và đưa ra ngoài trong tình trạng ngừng tim.
Như vậy, hoạt động cứu hộ quy mô lớn tại hai hiện trường có nhiều người mắc kẹt nhất là Nhà máy Nippon Paper Industries và Aeon Mall Kumamoto đã hoàn tất. Trọng tâm công tác ứng phó đang chuyển dần từ tìm kiếm, cứu nạn sang hỗ trợ người sơ tán và khôi phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Xem tiếp tại đường Link => Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản dần ổn định cuộc sống sau động đất
Nguồn: Vietnamnet; Zing News; Kenh24; Thể Thao Văn Hóa
Người Việt hải ngoại: Từ cậu bé gốc Việt ở Texas đến nhà vô địch nước Mỹ; Nhà khoa học AI rời Google
Uống café giảm sa sút trí tuệ; Môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ; Người lớn tuổi uống vitamin tổng hợp mỗi ngày; 4 thói quen giúp thần thái, diện mạo khởi sắc
Người Việt hải ngoại: 47 người bị Mỹ trục xuất; Bảo vệ lao động ở nước ngoài; Phát triển nhân lực quốc gia; Thêm suất Học bổng Chevening; Cơ thủ vô địch trên đất Hàn
Việt Nam: Công viên thủy cung lớn nhất thế giới; Truy tố băng nhóm đòi nợ thuê; Cầu vượt biển dài nhất miền Trung; Vụ chuyển hơn 12 triệu USD ra nước ngoài
Việt Nam: Ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới; Chuyên án 3.000 tỷ; Quốc gia tốt nhất để người Mỹ nghỉ hưu; Truy tố Shark Bình 10-15 năm tù; Cán bộ kiểm dịch tiếp tay buôn lậu
Người Việt hải ngoại: Thiên tài được UNESCO vinh danh; Biến 6,5 triệu người ở nước ngoài thành động lực; Hoàn thiện chính sách với Việt kiều; Quán ở Mỹ ghi điểm
Việt Nam: Shark Bình rửa tiền 1.000 tỷ; Xưởng gia công túi giả; 7 mặt hàng xuất khẩu vượt 10 tỷ USD; Khách quốc tế đổ xô đến Ninh Bình; Bắt nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án
Việt Nam: Khai thác “mỏ vàng” 4.000 tỷ USD; Một doanh nghiệp chơi lớn; Shark Bình rửa tiền; Thái Lan cho mở vali ký gửi; Khám nhà cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá