Người Việt hải ngoại: Áo dài Việt tỏa sáng tại Budapest; Tôn vinh phẩm chất phụ nữ Việt tại Abyei; Lan toả phở Việt tại Singapore

ÁO DÀI VIỆT NAM TỎA SÁNG TRONG BUỔI HÒA NHẠC QUỐC TẾ TẠI BUDAPEST

Ngày 17/10, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary phối hợp Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình trình diễn áo dài và trang phục truyền thống Việt Nam.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của “Tháng Văn hóa Áo dài Việt Nam tại châu Âu” do Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam và Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu trực thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam phát động, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài - biểu tượng của bản sắc và tâm hồn Việt, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong quảng bá văn hóa dân tộc ra thế giới.

Đây là lần đầu tiên một chương trình trình diễn áo dài Việt Nam được lồng ghép trong không gian nghệ thuật hàn lâm của một buổi hòa nhạc của nghệ sĩ quốc tế tại Hungary, đánh dấu bước sáng tạo mới trong cách thức quảng bá văn hóa Việt đến bạn bè thế giới.

Màn trình diễn áo dài mở đầu buổi hòa nhạc đã gây ấn tượng mạnh với khán giả Hungary và quốc tế.

Những trang phục truyền thống, tà áo dài mềm mại, duyên dáng trong ánh đèn sân khấu tạo nên không gian giao thoa độc đáo giữa nghệ thuật châu Âu và văn hóa phương Đông, đồng thời tôn vinh nét đẹp thanh lịch, tinh tế và tự tin của người phụ nữ Việt Nam trong thời hội nhập.

Trong khuôn khổ chương trình, Tiến sĩ Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary thay mặt cộng đồng người Việt trao tặng nghệ sĩ Miklósa Erika một bộ áo dài Việt Nam được nghệ nhân Việt Nam may thủ công tinh xảo. Một món quà đầy ý nghĩa vừa tôn vinh văn hóa Việt và biểu trưng cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hungary.

Tiến sĩ Phan Bích Thiện nhấn mạnh: "Việc trình diễn áo dài Việt Nam trong không gian buổi hòa nhạc của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới là một cách làm mới trong hành trình quảng bá các giá trị Việt. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là cách để chúng ta lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam một cách tinh tế, hiệu quả và hội nhập sâu vào dòng chảy văn hóa quốc tế".

Nghệ sĩ Miklósa Erika bày tỏ niềm vinh dự khi nhận món quà ý nghĩa này và cho biết bà cảm nhận được “vẻ đẹp của tâm hồn và tinh thần Việt Nam” qua từng chi tiết của bộ áo dài. Áo dài Việt Nam rất duyên dáng và đầy nữ tính.

Áo dài kết hợp với quần lại mang tính hiện đại, thể hiện hình ảnh người phụ nữ vừa truyền thống vừa năng động và bà chắc chắn sẽ mặc trang phục này trong chương trình biểu diễn và giao lưu văn hóa sắp tới.

Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, sự kiện là minh chứng sinh động cho tinh thần hội nhập sâu, ý tưởng sáng tạo và tự tin của phụ nữ người Việt tại Hungary nói riêng và châu Âu nói chung.

Đây cũng là nơi tà áo dài Việt Nam tiếp tục tỏa sáng, mang theo niềm tự hào dân tộc trên hành trình định vị giá trị văn hóa Việt trên trường quốc tế.

TÔN VINH PHẨM CHẤT PHỤ NỮ VIỆT TẠI ABYEI

Khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2025), những phụ nữ trong màu áo lính của Đội Công binh số 4 tại Abyei cũng đang chuẩn bị cho ngày kỷ niệm của riêng mình.

Đội Công binh số 4 của Việt Nam vừa chính thức tiếp nhận nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei, tiếp nối những thành công rực rỡ của Đội tiền nhiệm.

Dù thời gian làm quen với địa bàn còn ngắn, môi trường sống khắc nghiệt nhưng các chị em đã nhanh chóng ổn định và bắt tay vào công việc, thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh thần sẵn sàng cao độ.

Vượt qua những khác biệt về văn hóa, rào cản ngôn ngữ và điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt, họ đã và đang mang đến một luồng sinh khí mới cho mảnh đất này.

Giữa bối cảnh đặc thù và hiểm nguy, nơi tiếng súng và điều kiện sống thiếu thốn vẫn còn hiện hữu, các nữ quân nhân mũ nồi xanh đã và đang khẳng định vai trò kép không thể thay thế.

Không chỉ vững vàng về chuyên môn từ quân y chăm sóc sức khỏe, thông tin liên lạc bảo đảm kết nối đến hậu cần, nhu yếu phẩm và sinh hoạt – các chị em còn là "linh hồn" của các hoạt động kết nối cộng đồng, kiến tạo nên một cầu nối vững chắc giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với người dân địa phương.

Kế hoạch kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam tại Abyei được Đảng ủy, chỉ huy Đội Công binh số 4 tổ chức mang một ý nghĩa đặc biệt, được chuẩn bị bằng chính tâm huyết, sự sáng tạo và tinh thần vượt khó của những người lính giữa vùng đất châu Phi còn nhiều thiếu thốn.

Nét độc đáo nằm ở chính những sản phẩm được tạo ra từ tình cảm và sự tự lực: những bông hoa đồng nội do các chị em tự tay vun trồng hằng nay trở thành những món quà quý giá, giản dị mà đầy ý nghĩa.

Hương vị quê nhà được tái hiện qua những chiếc bánh cổ truyền mang phong cách hiện đại, làm ra từ những đôi bàn tay khéo léo của Hội phụ nữ.

Thay vì những bài phát biểu trang trọng, các chị em chọn cách lan tỏa sâu sắc hình ảnh Việt Nam đất nước, con người qua những tà áo dài màu thiên thanh thướt tha dưới sắc nắng rực rỡ của châu Phi, biến buổi lễ thành một bức tranh văn hóa sống động, xóa đi khoảng cách địa lý và khẳng định bản sắc giữa Phái bộ UNISFA.

Thiếu tá Khuất Thị Huyền, hội viên, chia sẻ "Đây là ngày 20/10 đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi, lần đầu xa nhà, xa bạn bè cảm giác nhớ nhung là không thể tránh khỏi, nhưng được đón ngày lễ trong vòng tay của những đồng chí, đồng đội chung một trái tim yêu hòa bình bản thân thấy vững tin hơn.

Đặc biệt, trong những lần tiếp xúc với người dân địa phương nhìn thấy những nụ cười, những ánh mắt hy vọng, những cái nắm tay thật chặt của người dân nơi đây tôi biết rằng sự hy sinh nhỏ bé của mình là vô cùng ý nghĩa".

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam của các chị em Đội Công binh số 4 không dừng lại ở hình thức mà luôn đi sâu vào thực tế đời sống cộng đồng.

Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Abyei, Chi hội Phụ nữ của Đội đã nhanh chóng thực hiện các buổi gặp gỡ và làm quen với các trẻ em địa phương, tìm hiểu các nhu cầu, khảo sát địa bàn dân cư, tổ chức buổi trao tặng nhu yếu phẩm và lương thực cho học sinh tại Trường cấp II Abyei, cung cấp nước sạch cho người dân địa phương.

Chính sự tận tâm trong những hoạt động thiết thực này đã xóa nhòa khoảng cách, xây dựng nên một lòng tin vững chắc và bền bỉ giữa những người lính mũ nồi xanh Việt Nam với người dân nơi đây.

Sự hiện diện của những nữ quân nhân Việt Nam tại Abyei không chỉ khẳng định cam kết của Việt Nam đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc mà còn góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của phụ nữ trong môi trường quân sự đầy thử thách.

Những "bông hồng thép" của Đội Công binh số 4 không chỉ tiếp nối bản lĩnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời đại mới mà còn là nhân tố lan tỏa phẩm chất phụ nữ Việt Nam trên mảnh đất châu Phi đầy thử thách.

LAN TOẢ PHỞ VIỆT TẠI SINGAPORE – SỨ GIẢ VĂN HOÁ

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 18/10, Lễ hội Phở Việt Nam 2025 đã khai mạc tại Our Tampines Hub, Singapore, thu hút đông đảo du khách tới tham quan và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên món Phở của Việt Nam hiện diện trong một lễ hội chuyên biệt tại “Đảo quốc Sư tử”, mở ra cơ hội quảng bá văn hóa, ẩm thực và xúc tiến thương mại giữa hai nước.

Với thông điệp “Phở - Cùng nhau thưởng thức, cùng nhau phát triển”, sự kiện nhằm giới thiệu Phở Việt Nam như một “sứ giả văn hóa”, vừa góp phần gắn kết cộng đồng, vừa thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Singapore. Thông điệp này cũng được ông Desmond Choo- Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng, nguyên Quận trưởng Quận Đông Bắc, chia sẻ trong bài phát biểu khai mạc lễ hội.

Ông Desmond Choo nhấn mạnh Phở không chỉ là một món ăn được yêu thích mà còn kể một câu chuyện về gia đình, di sản và sự kiên cường của người Việt Nam. Ông nói: “Phở phản ánh cách văn hóa Việt Nam nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần, và cách một điều giản dị như vậy có thể kết nối mọi người xuyên biên giới”. Theo ông Desmond Choo, chủ đề của năm nay “Phở - Cùng nhau thưởng thức, cùng nhau phát triển”, đã khắc họa chính xác tình hữu nghị giữa Singapore và Việt Nam, một tình bạn dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, những khát vọng chung và niềm tin rằng hai nước sẽ cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn.

Lễ hội có các hoạt động chính diễn ra trong khu phức hợp mua sắm, thương mại, nổi bật với không gian ẩm thực phục vụ Phở Việt Nam “chính hiệu” do các nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu trực tiếp chế biến, cùng một số món ăn truyền thống khác như bánh mỳ, nem rán… tạo nên “bản hòa ca ẩm thực” đậm đà bản sắc Việt. Không gian triển lãm hình ảnh, các sản phẩm nông sản, gia vị và dịch vụ du lịch đặc sắc của Việt Nam; cùng các chương trình văn nghệ, trình diễn nhạc cụ dân tộc kết hợp giao lưu hiện đại giúp công chúng có thêm trải nghiệm về văn hóa và con người Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Desmond Choo đánh giá lễ hội là sự triển khai rất thiết thực mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore. Đây là bước tiến quan trọng, giúp người dân Singapore hiểu rõ hơn về các sản phẩm nông nghiệp đa dạng của Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh không chỉ tại Singapore mà còn trong khu vực.

Thưởng thức bát phở nóng mang đậm hương vị Việt Nam, chị Huỳnh Mỹ Bửu vui vẻ cho biết: “Mình đã sống ở đây được gần 20 năm và rất vui khi Lễ hội Phở Việt Nam được tổ chức tại Singapore, để có thể thưởng thức những hương vị đậm đà của Việt Nam ngay tại Singapore”. Với tình yêu đặc biệt với phở, chị Nguyễn Khanh Kim Chi cho biết: “Đây là cơ hội để mình có thể trải nghiệm và thử tất cả các loại phở của các nhà hàng từ nhiều vùng miền của Việt Nam, đồng thời ủng hộ tinh thần và văn hóa Việt, đặc biệt là giao lưu kết nối và cùng phát triển”. Cũng rất thích món Phở của Việt Nam, ông Thomas, một người dân địa phương chia sẻ: “Tôi đã thử các món phở, từ phở gà, phở hải sản và phở trộn. Tất cả đều rất ngon”.

Trong khuôn khổ lễ hội, điểm nhấn đáng chú ý là diễn đàn thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch Việt Nam-Singapore với sự tham gia của khoảng 150 doanh nghiệp hai nước. Các hoạt động tọa đàm, kết nối trực tiếp doanh nghiệp đã tạo không gian kết nối thương mại, đầu tư cho các doanh nghiệp tham gia. Theo ông Desmond Choo, việc tổ chức các diễn đàn như vậy là rất quan trọng, giúp các đối tác, doanh nghiệp có cơ hội hiểu nhau hơn, từ đó thúc đẩy các thỏa thuận mới ở cả hai chiều, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhấn mạnh Lễ hội Phở Việt Nam 2025 tại Singapore có ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi nó diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Singapore đang phát triển tốt đẹp nhất, đặc biệt kể từ sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Thứ hai, lễ hội được tổ chức tại một khu dân cư, một cộng đồng tích hợp lớn nhất tại Singapore, đó là Our Tampines Hub, giúp lan tỏa mạnh mẽ văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Bên cạnh đó, lễ hội còn có một ý nghĩa hết sức đặc biệt nữa đó là gắn kết cộng đồng bà con kiều bào Việt Nam tại Singapore.

Lễ hội Phở Việt Nam 2025 do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, báo Tuổi Trẻ và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Liên lạc người Việt Nam tại Singapore tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội diễn ra từ ngày 18-19/10.

Nguồn: VTV4; Báo Quốc Tế; TTXVN

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang