Người Việt hải ngoại: Ấm tình ‘Chắp cánh ước mơ’ tại Hàn; Cộng đồng ở Nhật hỗ trợ đồng bào bão lũ; Hương vị Tết đoàn viên tại Pháp

ẤM TÌNH 'CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ' CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI HÀN QUỐC

Chương trình “Chắp cánh ước mơ" do Hội Từ thiện Việt Nam tại Hàn Quốc chủ trì đã quyên góp hơn 80 triệu won (tức 1,5 tỷ đồng), xây dựng 12 căn nhà tình thương tại nhiều địa phương trong cả nước.

Năm nay chương trình “Chắp cánh ước mơ 6”  thu hút hơn 1.000 người là bà con kiều bào, bạn bè Hàn Quốc cùng đại diện các doanh nghiệp và tổ chức nước sở tại.

Đêm nhạc có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thái Bình, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, cùng đại diện Đại sứ quán; trụ trì Đại đức Thích Tường Thanh; nhiều nghệ sĩ đến từ Việt Nam như: Hồ Quang Hiếu, Thương Võ và các ca sĩ kiều bào.

Với các tiết mục đặc sắc, chương trình đã tạo không khí sôi nổi, gắn kết cộng đồng. Kết quả, Ban Tổ chức gây quỹ được 15 triệu won (tương đương 300 triệu đồng Việt Nam) từ hoạt động bán phiếu bốc thăm, đấu giá vật phẩm và đóng góp tự nguyện. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển về Việt Nam xây dựng nhà tình thương cho các gia đình khó khăn.

Qua 5 lần tổ chức, chương trình đã quyên góp hơn 80 triệu won (1,5 tỷ đồng), xây dựng 12 căn nhà tình thương tại nhiều địa phương trong cả nước, góp phần cùng chính quyền địa phương xóa nhà tạm, giúp các gia đình nghèo ổn định cuộc sống.

CỘNG ĐỒNG TẠI NHẬT HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI BÃO SỐ 10

Chiều 2/10, tại Tokyo, dưới sự chủ trì của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản và các Hội đoàn cộng đồng đã phối hợp tổ chức Lễ phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10.

Mở đầu buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Đình Thương báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó nhấn mạnh, thời gian vừa qua, các cơn bão số 8, 9 và số10 đã liên tiếp xảy ra. Đặc biệt, cơn bão số 10 (bão Bualoi) và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy, nhiều gia đình mất người thân, nhiều người mất đi tài sản và sinh kế, cuộc sống của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn.

Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các Hội đoàn cộng đồng kêu gọi sự chung tay, góp sức của toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, nhằm giúp đỡ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai. Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh: “Buổi lễ hôm nay mang ý nghĩa tượng trưng, nhằm lan tỏa giá trị nhân văn và kêu gọi sự chung tay, đóng góp của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Thông qua các hội đoàn, chúng ta có thể tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy. Dù mỗi đóng góp không lớn về vật chất, nhưng lại mang giá trị rất lớn về tinh thần, đặc biệt trong thời điểm này. Tôi mong rằng mọi người sẽ hưởng ứng, cùng gửi về quê hương những tấm lòng với tinh thần ‘một miếng khi đói bằng một gói khi no’”.

Ngay sau Lễ phát động, các đại diện tham dự buổi lễ đã tiến hành quyên góp tượng trưng. Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản cho biết sau khi tập hợp đầy đủ đóng góp từ tất cả các hội đoàn, doanh nghiệp, cá nhân trên khắp các địa phương của Nhật Bản, sẽ khẩn trương gửi về trong nước, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với đồng bào đang phải chịu những thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai gây ra, trên tinh thần "lá lành đùm lá rách", tương thân tương ái.

HƯƠNG VỊ TẾT ĐOÀN VIÊN LAN TỎA VĂN HÓA VIỆT TẠI PHÁP

Các sản phẩm mang đậm phong vị của Việt Nam, sau khi chinh phục được người tiêu dùng Pháp khó tính tại những thành phố lớn nhiều năm qua, tiếp tục hành trình mới lan tỏa văn hóa tới các làng quê địa phương của nước Pháp.

Ngày 1/10, tại đại siêu thị Carrefour ở thành phố Verdun thuộc tỉnh Meuse ở phía đông nước Pháp, Tuần lễ Hàng Việt Nam chính thức khai mạc với chủ đề đầy ý nghĩa “Hương vị Tết đoàn viên về với làng quê nước Pháp”.

Sự kiện do Thương vụ Việt Nam tại Pháp tổ chức có sự đồng hành của doanh nghiệp T&T Foods và hệ thống phân phối Carrefour. Tuần lễ Hàng Việt Nam tại thành phố Verdun không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm Việt tại địa phương, mà còn mở ra một cánh cửa mới cho hành trình hội nhập sâu rộng của hàng hóa Việt Nam tại Pháp và châu Âu.

Thành phố Verdun thuộc vùng Grand-Est của nước Pháp nằm tiếp giáp với các quốc gia gồm Đức, Bỉ, Thụy Sĩ và Luxembourg. Đây là một khu vực rộng lớn với dân số lên tới 5,5 triệu người, là thị trường tiềm năng cho hàng hóa thực phẩm của Việt Nam. Vì vậy, Grand-Est sẽ là cánh cửa ngõ mở ra những tiềm năng thương mại mới cho Việt Nam với các quốc gia lân cận.

Tới dự Lễ khai mạc Tuần lễ Hàng Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng; ông Samuel Hazard, Thị trưởng thành phố Verdun; ông Xavier Delarue, Tỉnh trưởng tỉnh Meuse; ông Jérôme Dumont, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Meuse; ông Patrick Cortial, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh tế của Cộng đồng đô thị Grand Verdun; ông Richard Papazoglou, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp (CCI) Meuse-Haute Marne; bà Laetitia Hurlain Ủy viên Hội đồng Vùng Grand-Est; cùng lãnh đạo Tập đoàn Carrefour.

Những ngày này tại Việt Nam, trẻ em và người lớn đều đang háo hức chuẩn bị cho một mùa Tết Trung thu thật ấm cúng. Tuần lễ Hàng Việt Nam là một sự kiện đặc biệt đối với người tiêu dùng thành phố Verdun khi mang tới một không khí sôi động và tràn ngập văn hóa Việt.

Các gian hàng bày bán đủ loại sản phẩm như: bánh trung thu, trà, cà-phê, nông sản chế biến,... tạo nên không khí Tết đoàn viên đậm chất phong vị Việt, như một cuộc giao thoa văn hóa nơi tinh hoa ẩm thực và giá trị gia đình Việt được lan tỏa.

Phát biểu khai mạc Tuần lễ, ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh: Lần đầu tiên, không khí Tết Trung thu và những sản phẩm tinh túy của Việt Nam đến với người dân vùng Grand-Est. Sự kiện hôm nay không chỉ là cầu nối thương mại mà còn là cầu nối văn hóa, mang câu chuyện về sự đoàn viên ấm áp của gia đình Việt đến với những người bạn Pháp.

Ông Vũ Anh Sơn bày tỏ tin tưởng rằng đây là bước khởi đầu vững chắc để hàng Việt Nam chinh phục thị trường đầy tiềm năng này, mở ra một chương mới cho hợp tác kinh tế giữa hai bên.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng giới thiệu về ý nghĩa của ngày lễ Tết Trung thu trong tâm thức của người Việt, là khoảnh khắc đoàn viên ấm cúng của mỗi gia đình bên những thức quà truyền thống.

Sự kiện là dịp để quảng bá hình ảnh, thành tựu phát triển và những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam thông qua nghệ thuật ẩm thực, màu sắc và hương vị đặc trưng.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Carrefour bày tỏ sự ấn tượng về không gian trưng bày các sản phẩm Việt Nam, đã mang tới cho quan khách và người tiêu dùng trải nghiệm du lịch như ở đất nước Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng tỉnh Meuse, ông Jérôme Dumont đánh giá cao ý nghĩa của “Hương vị Tết đoàn viên về với làng quê nước Pháp”, giành được sự quan tâm đặc biệt của nhiều cấp chính quyền địa phương.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Thị trưởng thành phố Verdun, ông Samuel Hazard khẳng định: Ẩm thực là một nét văn hóa. Thông qua ẩm thực để hiểu về văn hóa. Quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam tại một địa phương giàu truyền thống lịch sử như Verdun sẽ góp phần thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Ông Samuel Hazard cũng bày tỏ tin tưởng: Trong tương lai, Việt Nam và Pháp, cũng như Việt Nam và thành phố Verdun sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa, rồi sau đó là hợp tác kinh tế và nhiều lĩnh vực khác.

Chị Elena, một người dân địa phương, chia sẻ rằng gian trưng bày giới thiệu và khám phá các sản phẩm đa dạng của Việt Nam là một trải nghiệm thú vị. Đối với chị, văn hóa ẩm thực là một phần không thể tách rời của du lịch và là con đường khám phá văn hóa một cách chân thực nhất.

Chị tin rằng việc tổ chức những sự kiện như thế này là một cơ hội tuyệt vời cho thành phố Verdun, giúp người dân mở rộng tầm nhìn về thế giới và làm phong phú thêm đời sống văn hóa địa phương.

Trong khi đó, chị Léa, một du khách đến từ Liban, cho biết đây là lần đầu tiên chị được tiếp xúc với ẩm thực Việt Nam. Chị ngay lập tức bị thu hút bởi những hương vị mới lạ và độc đáo.

“Sự khác biệt về văn hóa, truyền thống và phong tục khiến cho cuộc sống trở nên hấp dẫn hơn. Tôi thấy những nét văn hóa đặc trưng, giá trị và phong cách sống của người Việt rất độc đáo”, chị Léa cho biết.

Nguồn: Hà Nội Online; VOV; Nhân Dân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Làm giả 100 tấn thực phẩm chức năng; Đối mặt 2 cuộc điều tra từ Mỹ; Xây quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới; Báo công an vì chuyển khoản thành công 5 lần liên tiếp

Việt Nam: Công trình lịch sử sắp về đích; Bắt Chủ tịch, Giám đốc Công ty Đầu tư y tế; 249 giảng viên dùng bằng giả; Cựu Chủ tịch tỉnh nhận lại 21 tỷ đồng; Điều tra số tiền 30 triệu

Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tinh thần đoàn kết tại Kansai; Lan tỏa tình yêu biển đảo tại Úc; Diễn đàn tại Nhật Bản chia sẻ tư duy đầu tư; Nữ PGS dạy AI ở Trung Quốc

Người Việt hải ngoại: 47 người bị Mỹ trục xuất; Bảo vệ lao động ở nước ngoài; Phát triển nhân lực quốc gia; Thêm suất Học bổng Chevening; Cơ thủ vô địch trên đất Hàn

Việt Nam: Bắt Thứ trưởng Nông nghiệp & Môi trường; Vi phạm dự án sân bay Long Thành; Tiêu hủy 76.000 hộp bột rau; Khởi tố Lê Thị Kim Nhung; Nhà nước quyết định giá đất

Việt Nam: Ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới; Chuyên án 3.000 tỷ; Quốc gia tốt nhất để người Mỹ nghỉ hưu; Truy tố Shark Bình 10-15 năm tù; Cán bộ kiểm dịch tiếp tay buôn lậu

Việt Nam: Truy bắt nguyên kế toán Cục điện ảnh; Cựu phó chủ tịch huyện bị phạt; Trường ĐH có bằng sáng chế AI y học; Phá chuyên án 2.000 tỷ; Buôn bán 10.000 hũ kem trộn

Người Việt hải ngoại: Bác sĩ về nước sau 16 năm ở Mỹ; 5 người cứu cụ bà giữa động đất ở Nhật; Người đầu tiên “đánh lẻ” ở Kpop; Cộng đồng tại Nhật ổn định sau động đất

Lên đầu trang