Người Việt hải ngoại: 7 công dân bị ép bán dâm tại Malaysia; 1 phụ nữ Việt bị bắt tại Hy Lạp; ‘Bé’ Xuân Nghi sau 14 năm sang Mỹ

XÁC THỰC THÔNG TIN 7 CÔNG DÂN VIỆT BỊ ÉP BÁN DÂM TẠI MALAYSIA

Bộ Ngoại giao cho biết đang phối hợp với Malaysia thực hiện các thủ tục, trong đó có xác minh nhân thân để bảo hộ 7 công dân Việt Nam bị ép bán dâm.

"Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để xử lý công việc liên quan, trong đó có xác minh nhân thân của các công dân Việt Nam để có những biện pháp bảo hộ cần thiết", phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt ngày 31/10 cho biết khi được hỏi về việc Malaysia thông báo giải cứu 7 công dân Việt Nam khỏi cơ sở mại dâm.

Ông Việt khuyến cáo công dân Việt Nam khi ra nước ngoài làm việc phải thông qua các công ty có địa chỉ tin cậy trong nước, đồng thời không tin vào lời chào mời về "việc nhẹ lương cao" thiếu cơ sở.

Cục Di trú Malaysia ngày 23/10 thông báo giới chức nước này triệt phá đường dây buôn người và mại dâm trong cuộc đột kích tại Klang hai ngày trước đó, giải cứu 7 phụ nữ Việt Nam 32 đến 45 tuổi.

"Những phụ nữ này bị giam bên trong cơ sở và bị đánh đập nếu từ chối phục vụ khách. Tất cả đều tới Malaysia với tư cách khách du lịch, song bị ép bán dâm tại đây", Cục Di trú Malaysia cho biết. "Một ông trùm người Bangladesh canh gác chặt chẽ và giám sát cơ sở này 24/24".

Các nhân viên Cục Di trú Malaysia phải phá cửa chính của cơ sở sau khi những người bên trong từ chối hợp tác. Ông trùm bị bắt khi cố gắng tẩu thoát qua cửa sổ tầng hai. Theo giới chức Malaysia, các nạn nhân được trả gần 40 USD mỗi lần tiếp khách và bị theo dõi chặt chẽ.

 

 

BUÔN LẬU GẦN 300 KG VÀNG, MỘT PHỤ NỮ VIỆT BỊ BẮT TẠI HY LẠP

Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ thay mặt cho Việt Nam đối với người phụ nữ buôn lậu vàng nói trên vào năm ngoái.

Theo Reuters, các quan chức cảnh sát Hy Lạp hôm 30-10 cho hay họ đã bắt giữ một người phụ nữ Việt Nam 64 tuổi tại sân bay Athens vào ngày 28-10. Người bị truy nã vì buôn lậu vàng trước đó.

Theo lệnh truy nã, người phụ nữ này buôn lậu gần 300 kg vàng thỏi bằng cách giấu chúng dưới những chiếc xe chở đá để đưa qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

Năm ngoái, Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ theo yêu cầu của Việt Nam đối với người phụ nữ này.

Người phụ nữ này hiện sống ở Hy Lạp và một công tố viên nước này đã ra lệnh bắt giữ cho đến khi dẫn độ - một trong những quan chức sở tại cho biết.

Bà ta cũng bị cáo buộc hợp tác với một nhóm đồng phạm, chủ yếu là người thân, trong vụ buôn lậu vàng quy mô lớn này.

"Để tránh bị phát hiện và nhận dạng, họ đã đi qua các điểm không có kiểm soát của hải quan. Họ cũng sẽ xóa mọi chữ cái hoặc dấu hiệu đặc biệt khỏi các thỏi vàng" - cảnh sát Hy Lạp cho biết.

 

 

BÉ XUÂN NGHI LỘT XÁC SAU 14 NĂM RƠI SHOWBIZ SANG MỸ

Khác với hình ảnh bầu bĩnh, mái tóc tết ngày xưa, bé Xuân Nghi có sự trưởng thành với ngoại hình, phong cách gợi cảm, cá tính.

Trong tập 1 Chị đẹp đạp gió 2024, ''bé'' Xuân Nghi gây bất ngờ với màn xuất hiện. Cô diện váy trắng điệu đà, gợi cảm, nhuộm tóc bạch kim cá tính.

Trong ký ức của nhiều khán giả, Xuân Nghi được biết đến như một ca sĩ nhí tiềm năng với giọng hát trong trẻo cùng gương mặt bầu bĩnh, mái tóc tết. Thế nên sự xuất hiện của nữ ca sĩ tại Chị đẹp đạp gió khiến nhiều người, trong đó có các chị đẹp bất ngờ. Nữ ca sĩ trưởng thành với ngoại hình, phong cách hoàn toàn thay đổi.

Xuân Nghi được đánh giá là một trong những nhân tố bùng nổ tại Chị đẹp đạp gió. Đây là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên cô tham gia sau khi trở về từ Mỹ.

Nói về lần trở lại này, Xuân Nghi cho biết chính mình được "đốt lại ngọn lửa nghề". “Với lần trở lại này, tôi mang tâm thế nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi không xem đây là cơ hội cuối cùng để mình quay trở lại sân khấu âm nhạc với vai trò ca sĩ. Tuy nhiên, khi trở về Việt Nam và tham gia vào quá trình chuẩn bị cho chương trình, trong tôi cháy lại "ngọn lửa nghề" và đặt quyết tâm lớn hơn cho hành trình này", cô nói.

Cô cũng chia sẻ lý do thứ hai tham gia Chị đẹp đạp gió 2024 là vì gia đình, bạn bè của mình: "Tôi có cảm giác là ba mẹ, chị hai, bạn bè đều rất muốn và hạnh phúc khi nhìn thấy tôi sống với đam mê và làm điều mà mình muốn. Cho nên tôi muốn mọi người sẽ tự hào về tôi, cũng như mong muốn sẽ đem đến niềm hạnh phúc cho ba mẹ, gia đình, người thân".

Xuân Nghi nói vui rằng việc tham gia Chị đẹp đạp gió 2024 nhắc khán giả rằng cô đã 30 tuổi và được gọi bằng danh xưng “chị đẹp” bên cạnh thương hiệu “Bé Xuân Nghi” đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Cô muốn được mọi người nhìn nhận mình là "chị đẹp Xuân Nghi", không còn là cô bé năm nào.

"Hình ảnh bé Xuân Nghi đến nay vẫn còn được nhiều khán giả nhớ đến. Đó là điều may mắn nhưng cũng là áp lực với tôi", Xuân Nghi bộc bạch.

Sang Mỹ để thoát khỏi cái bóng ''bé'' Xuân Nghi

Xuân Nghi sinh năm 1994, từng được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc" khi bộc lộ khả năng ca hát từ rất sớm. Mới 5 tuổi, cô bé đã đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, nhận được nhiều sự yêu mến của các bé và phụ huynh.

Thời điểm đó, Xuân Nghi là gương mặt ca sĩ - diễn viên nhí có độ phủ sóng cực lớn. Xuân Nghi ra mắt album đầu tay khi tròn 9 tuổi. Từ năm 2005 đến 2008, cô phát hành 4 album cá nhân.

Cô cũng đạt nhiều giải thưởng về âm nhạc dành cho thiếu nhi, như: giải đặc biệt Tiếng hát Mùa xuân, giải 3 Tiếng hát tuổi thơ, giải Nhất Liên hoan tiếng hát Thiếu nhi và giải 2 Tiếng hát măng non truyền hình... Ngoài ca hát, Xuân Nghi còn nhận lời mời diễn xuất cho một số bộ phim đình đám như: Hoa ngũ sắc, Lối rẽ, Sơn ca không hát...

Tuy nhiên, năm 16 tuổi, Xuân Nghi quyết định tạm ngừng sự nghiệp và du học ở Mỹ khi sự nghiệp vẫn đang phát triển. Chia sẻ về quyết định này, cô từng nói: “Qua đây, mục đích của tôi là đi học, trau dồi thêm để ổn định sự nghiệp. Mấy năm đầu tiên qua Mỹ giống như là phim vậy, tôi được đi học văn hóa, học nhạc, chơi ban nhạc và đi diễn khắp nơi. Không ai biết tôi là ai, giống như bắt đầu một cuộc sống mới. Ra đường muốn làm gì làm, không cần phải trang điểm hay mặc đẹp, tôi rất thích điều đó!".

Trước đó, khi nói về lý do sang Mỹ, Xuân Nghi khẳng định: “Tôi thích cái tên bé Xuân Nghi. Nhưng nếu ở Việt Nam, cái tên này sẽ ám tôi và tôi không có cơ hội phát triển. Tôi muốn tới Mỹ để thoát khỏi cái bóng bé Xuân Nghi”.

Khi sang Mỹ, nữ ca sĩ học tại Orange county school of the arts (OCHSA, thuộc Top 3 các học viện nghệ thuật ở California). Năm 2015 cô theo học ngành Music Industry và Marketing (Âm nhạc và tiếp thị) tại Đại học Southern California.

14 năm trôi qua, hiện tại Xuân Nghi đã 30 tuổi. Khác hoàn toàn với hình ảnh ca sĩ nhí hồn nhiên năm nào, giờ đây cô đã là một mỹ nhân trưởng thành, sở hữu đường cong và nhan sắc chẳng thua kém ai. Mặc dù vậy, con đường với nghệ thuật của Xuân Nghi lại gặp khá nhiều trở ngại.

Xuân Nghi chia sẻ, công việc đầu tiên của cô tại xứ cờ hoa hồi học cấp 3 là đi bưng phở, bán trà sữa, dạy tiếng Anh cho người già... Gia đình đã "buông tay" dần để cô sống tự lập, kiếm tiền theo đuổi đam mê của mình. Cô tập trung kinh doanh trong ngành nhạc, với công việc sản xuất âm nhạc, rèn luyện các năng khiếu âm nhạc... thay vì xuất hiện trong vai trò ca sĩ. Cùng với đó, Xuân Nghi cũng làm marketing cho nhiều nhãn hàng.

Năm 2018, Xuân Nghi trở về Việt Nam để thử sức và phát hành được một bài hát. Tuy nhiên, thị trường âm nhạc trong nước đã thay đổi khiến cô gặp nhiều khó khăn để làm quen. Sự trở lại này không thể giúp cô lấy lại hào quang ngày xưa, khi khán giả chỉ nhớ về hình ảnh của bé Xuân Nghi năm nào. Dẫu vậy, nữ ca sĩ chưa bao giờ nản lòng mà tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm phù hợp hơn với thị hiếu khán giả Việt Nam hơn.

Năm 2019, tên tuổi cô được biết đến trong làng indie Việt với 2 single Summer Night và Không thể hết buồn. Sau đó 1 năm, cô cho ra mắt single umakeme. Cả ba single này của Xuân Nghi đều có mặt trên các bảng xếp hạng của Việt Nam. Sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại thị trường âm nhạc Việt Nam của cô lại nhận được đánh giá tích cực trong giới chuyên môn, nhiều người trong nghề cũng nhìn nhận cô với ánh mắt khác.

Hạnh phúc bên bạn trai "thanh mai trúc mã"

Về đời tư, Xuân Nghi từng có mối tình 8 năm với chàng trai tên Kenny, kém cô một tuổi. Cả hai quen nhau thời đại học, có chung sở thích âm nhạc. Kenny dù làm kinh doanh nhưng hết lòng hỗ trợ Xuân Nghi các công việc sáng tạo ý tưởng, đạo diễn. Ngoài ra, ca sĩ cũng trân quý bạn trai cũ vì anh là người tình cảm, biết quan tâm gia đình.

Sau khi chia tay, nữ ca sĩ cho biết cả hai đều có cuộc sống mới. "Cuộc tình cũ kéo dài 8 năm cho tôi nhiều trải nghiệm và bài học quý. Tôi biết cách cân bằng cảm xúc, yêu bản thân và giữ gìn mối quan hệ hiện tại", cô nói.

Hiện tại, cô đang hạnh phúc bên bạn trai là "thanh mai trúc mã". Cô cho biết bạn trai là kỹ sư, bằng tuổi cô, hiện sống ở Mỹ. "Chúng tôi quen biết từ nhỏ nhưng ít dịp tiếp xúc. Trong một lần cùng về Việt Nam cách đây hai năm, cả hai gặp lại và dần nảy sinh tình cảm", Xuân Nghi chia sẻ.

Nữ ca sĩ bày tỏ biết ơn khi bạn trai không làm việc trong lĩnh vực âm nhạc nhưng tỏ ra thấu hiểu, luôn ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật. Gia đình hai bên thân thiết nên vun vén cho chuyện tình của cặp đôi. Cả hai ngày càng gắn bó và đã tính chuyện lâu dài.

Cô chia sẻ mình là đam mê công việc nhưng coi trọng gia đình. Khi tình yêu chín muồi, cô muốn lập gia đình và cố gắng cùng lúc xây dựng sự nghiệp riêng lẫn tổ ấm nhỏ.

 

Nguồn: Vnexpress; Người Lao Động; 2 Sao

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Lên đầu trang